Chương 73 · 144 chương

72. Dinh Thự Ma Ám (2)

Tôi quan sát tình hình thông qua camera giám sát.

Hiện tại, những kẻ xâm nhập đang bị chia ra như sau:

4 người ở thang máy lối vào, 4 người trong Trường Học, 7 người ở Dinh Thự.

Lý do tôi chia cắt chúng rất đơn giản.

Nhìn vào tiền lệ của đoàn lính đánh thuê lần trước, tôi thấy rằng với những nhóm có khả năng phối hợp tốt thì chia nhỏ chúng ra sẽ hiệu quả hơn để chúng tụ lại một chỗ.

Đương nhiên bọn chúng cũng phải hy sinh một vài mạng.

Nhưng dù vậy, chúng đã chinh phục Hang Goblin với tốc độ cực nhanh.

Nếu không phải tại Chase bóp dái đồng đội thì chắc chúng đã đủ sức tiến sang khu vực tiếp theo.

Chúng có càng nhiều “đạn” thì Dị Thường càng gặp bất lợi.

Lý do tôi xây các khu vực thật lớn chủ yếu là để bào mòn kẻ xâm nhập tới chết. Nhưng càng đông người thì thời gian thăm dò càng ngắn, cách đối phó cũng càng nhanh được thiết lập.

Cho nên, trừ khi có dấu hiệu rõ ràng rằng nội bộ bọn chúng sắp tự chia rẽ.

Tôi thấy làm thế này hợp lý hơn.

Chẳng phải trong Binh pháp Tôn Tử cũng có câu đại loại như thế sao.

Phân tán binh lực là hạ sách, là chuyện không nên làm.

Mặc dù câu đó có thể không thực sự đúng với tình huống này.

Nhưng quân số vốn đã ít, xung quanh còn từng người một chết dần thì chẳng phải càng kinh dị sao?

Tóm lại là.

Tài nguyên cao cấp như hiệp sĩ không thể có số lượng dồi dào như binh sĩ thường.

Dù là Bá tước thì cũng có giới hạn.

Chỉ riêng việc mua Cuộn Thoát Hiểm thôi chắc cũng phải tốn một khoản khổng lồ.

Xét trên nhiều phương diện, đây là một tin tốt.

Nếu tôi dựng lên một ngưỡng sức mạnh tối thiểu kiểu như “Dưới cấp hiệp sĩ miễn vào”, thì số người đủ tư cách thử chinh phục ngay từ đầu đã bị giới hạn.

Mà lại còn cần nhiều hiệp sĩ cùng lúc, nên phần lớn người ta chắc đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Muốn làm ăn cần phải có vốn.

Chinh phục hầm ngục cũng vậy thôi.

Từ trước tới giờ thì nào là Trợ Thủ bị đá khỏi tổ đội, Elf Mang Ấn, Nam tước, dwarf, đủ loại người cứ thế ra vào.

Nhưng từ giờ xem ra mọi chuyện sẽ khác.

Chỉ có điều, nó cũng đồng nghĩa với việc trình độ kẻ xâm nhập từ nay sẽ tăng lên tương ứng.

Hơn nữa, cẩm nang chinh phục có thể chia sẻ.

Tức là tiến độ thăm dò của nhóm xâm nhập trước sẽ được nhóm sau kế thừa.

Có lẽ tôi vẫn cần phải tập trung một chút.

Cơ mà từ góc nhìn của kẻ xâm nhập thì cuộc chinh phục chắc chắn vẫn chẳng dễ dàng gì.

Đầu Bò: Đám xâm nhập lần này đúng là từ nước đi đầu tiên đã khác bọt rồi

ㄴĐầu Bò: Vừa vào cái là đi thẳng tới chỗ Trưởng Ban Kỷ Luật luôn =))

ㄴĐầu Bò: “Cút. Tao không có tư trang nào để đưa cho mày, con đĩ.” Nó dám nói thế thật luôn =)))

ㄴNữ Hoàng Kiến: Xin vĩnh biệt cụ ㅠㅠㅠ

ㄴVua Golem: Trưởng Ban Kỷ Luật lập tức bật chế độ chiến thần Asura

ㄴVua Golem: dùng cả tám cánh tay bẻ cổ cái rắc, cmn đúng là chuyên gia vật lý trị liệu =))))))

ㄴDIP: “Trưởng Ban Kỷ Luật…? Chẳng phải đó là Dị Thường được ghi trong cẩm nang sao” =))))

ㄴDIP: Dân Diễn Đàn biết được sự thật = 💀

ㄴKongKong: Wassobesso~

ㄴĐời Bạc Bẽo: =)))))))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Thế này thì bên Trường Học bắt đầu thăm dò với 3 người thôi à

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Mọi người, tin nóng thật sự, tin nóng

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Bá tước Wolfhaufen, 32 tuổi, giật bắn mình đến mức giật đứt cúc áo thứ ba!

ㄴKongKong: Chẳng phải thằng này là kẻ xâm nhập duy nhất từ trước tới giờ chết dưới tay Trưởng Ban Kỷ Luật ngay lúc mới vào sao??

ㄴĐầu TV: Ừ, nó là thằng đầu tiên

ㄴĐầu TV: Bởi vậy thông tin giả mới đáng sợ đấy

ㄴĐầu TV: Xác suất 50% nhưng phải đem mạng ra cược, không khác gì game gacha hút máu khốn nạn =))

ㄴMagic Hero: Đ-đ-đến thế này rồi mà vẫn định chinh phục Dreamland nữa sao…?

ㄴMagic Hero: Lì thật đấy…

“Ta hiểu rõ trình độ của các ngươi rồi…”

Cũng chưa tới mức nhạt nhẽo đến nỗi buồn ngủ.

Lần này chúng sẽ khám phá được tới đâu, chắc phải tiếp tục quan sát mới biết.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴTân Thủ: Ơi??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đừng chỉ chiếu Trường Học nữa, cho tôi xem bên Dinh Thự với ㅠㅠ

ㄴĐại Vương Ác Linh: Chuẩn, đang nín thở chờ đây này

ㄴXương Khô: BÊN ĐÓ THẾ NÀO RỒI???

Ầy, chia đám xâm nhập ra thế này làm cho việc live stream cũng hơi phiền thật.

ㄴTân Thủ: Tân Thủ-chan chỉ có hai tay thôi, chờ xíu

ㄴTân Thủ: Đăng ngay đây

Nhưng mà thứ đám Oldbie muốn xem không phải phía Trường Học, mà là phía Dinh Thự.

Ai cũng đang tò mò tình hình hiện tại của Dragred.

Stream này chắc tập trung đăng phía đó vậy.

“Éc.”

“Trước mắt mày chưa cần cử động đâu. Sau này nếu cần thì tao sẽ gọi.”

Tôi đặt Mềm Mềm đã thu nhỏ lên đùi rồi liên tục vuốt tới vuốt lui.

Hôm nay mày có vẻ hăng hái dữ nhỉ.

Vẫn hướng mắt lên màn hình, tôi đăng đống ảnh, video và bài viết còn tồn lại lên Diễn Đàn.

***

Dreamland, Khu Vực 3.

Trước lối vào dinh thự, 16:00.

- Đừng bận tâm phía Trường Học. Hãy tập trung thăm dò Khu vực 3.

“Đã rõ.”

Tổng cộng có 7 người tập trung trước lối vào dinh thự.

Dragred, Hector, Comfort, Bitters, Olivia, Leo và Croc.

Dragred thì khỏi cần giới thiệu, hắn là gia thần nổi tiếng của Wolfhaufen.

Những người còn lại đều là hiệp sĩ thuộc Kỵ Sĩ Đoàn Sói Mùa Đông.

“Ước mơ của ta là được sống trong một dinh thự nguy nga như cung điện, mà đ*t mẹ cái này to như cả ngọn núi luôn. Dreamland hôm nay đúng là giúp ta thực hiện ước mơ rồi.”

Hector buông một câu đùa.

Ông là người lớn tuổi nhất trong số các hiệp sĩ, nổi bật bởi tính tình vui vẻ và cái miệng khá tục.

Ngoài ra, ông còn là một cựu binh đặc biệt sở trường trong những nhiệm vụ thảo phạt quái vật.

“Tiếc thật đấy. Nếu tôi cũng được dịch chuyển tới học viện như những người vào trước, chắc tôi cũng có thể thực hiện ước mơ giống ngài Hector rồi.”

Comfort tiếp lời câu đùa ấy.

Anh ta pha trò theo, dường như muốn làm dịu đi bầu không khí cứng ngắc.

Dù không kỳ cựu bằng Hector, anh ta cũng thuộc hàng thâm niên trong số các hiệp sĩ.

“…”

“Căng thẳng thật.”

Khác với hai người đang cố tạo bầu không khí nhẹ nhàng, bốn người còn lại trông có vẻ hơi căng thẳng.

Cũng phải thôi.

Họ đều là những tân binh còn non xanh vừa mới gia nhập kỵ sĩ đoàn.

“Phù. Cuối cùng cuộc chinh phục thực sự cũng bắt đầu rồi. Chỉ mong tai họa này có thể được an toàn giải quyết.”

Dù vậy, những tân binh vẫn cháy lên ý chí.

Họ có dũng khí để tiến về phía trước.

Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ rồi.

Các hiệp sĩ nhìn về phía Dragred.

Danh tiếng của Dragred rất vang dội.

Ngay cả những quý tộc kiêu ngạo cũng phải khiêm nhường trước hắn.

“Được rồi.”

Và thế là người lãnh đạo tự nhiên được quyết định.

“Đọc cẩm nang thì các ngươi cũng biết rồi, phải hết sức tỉnh táo. Phía trước là nơi cái chết luôn rình rập. Chúng ta tới đây để cứu thế giới, nhưng nhất định phải sống sót trở về. Trong lãnh địa còn rất nhiều người cần chúng ta bảo vệ, cái chết mới chính là nỗi ô nhục đối với cư dân lãnh địa và vương quốc. Tất cả hiểu chưa?”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến bước.

Cả nhóm bắt đầu đi về phía dinh thự khổng lồ.

Bên trong dinh thự lại vô cùng sáng sủa.

Những ngọn đèn sáng trưng được lắp dọc theo tường và trần nhà.

“Bên trong sạch sẽ hơn tôi tưởng.”

Khác hẳn vẻ ngoài cũ kỹ, trong dinh thự chẳng thấy nổi một hạt bụi nào. Như thể vẫn có ai đó thường xuyên chăm sóc nơi này vậy.

Cả nhóm lộ vẻ hơi thất vọng.

Cũng dễ hiểu thôi.

Họ vốn mong đợi một đại sảnh trung tâm rộng lớn và nguy nga.

Thế nhưng cảnh tượng trải ra trước mắt lại chỉ là một hành lang dài tưởng như vô tận.

“Nơi này trông giống một mê cung hơn là dinh thự….”

Nghe Bitters nói vậy, Dragred gật đầu.

Hắn sử dụng ma pháp dò xét.

Mục đích là để quan sát cấu trúc tổng thể.

“Có vẻ giống như học viện, tồn tại từ tầng 1 tới tận tầng 80. Có khoảng vài chục hành lang dài và hẹp, thi thoảng giữa hành lang lại xuất hiện một căn phòng. Không rõ dùng để làm gì. Nhưng kỳ lạ là chẳng thấy cầu thang nào dẫn lên tầng trên?”

Nếu Đại Dinh Thự Wolfhaufen được xây theo kiểu này, kiến trúc sư thiết kế nó chắc đã bị đem đi chôn sống rồi.

“Từ cái lối vào cho tới chỗ này, Chủ Hầm Ngục Dreamland không có chút khiếu thẩm mỹ nào à?”

“Công nhận. Nếu bàn về nghệ thuật thì tôi cũng có thể chỉ dạy hắn đôi điều đấy. Này, Chủ Hầm Ngục. Nếu ngươi đang nghe được thì xuống tầng 1 của dinh thự thử xem.”

“Khà khà, thằng điên này.”

Hector và Comfort bắt đầu vui vẻ trêu chọc nhau.

Nhìn hai người họ, rồi lại nhìn những hiệp sĩ tân binh đang cứng đờ vì căng thẳng, Dragred đại khái đã biết nên chia nhóm thế nào.

“Hector đi với Olivia, Comfort đi với Bitters. Leo đi với Croc. Từ giờ các ngươi chia thành từng cặp hai người để điều tra tầng 1 của dinh thự.”

Bầu không khí quá nhẹ nhàng cũng không tốt.

Quá nặng nề cũng không ổn.

Cái gì cũng phải có điều độ.

Bắt cặp những người chẳng biết căng thẳng với những người đang căng thẳng lại với nhau sẽ tạo ra hiệu quả vừa phải.

Vả lại trong hầm ngục này, ngoại trừ lúc đối đầu với Chủ Hầm Ngục thì chắc cũng chẳng có mấy dịp phải dùng kiếm.

“Chà chà, vừa bắt đầu đã được đi cùng một nữ tân binh, vận may hôm nay tốt thật.”

“Làm ơn đổi với tôi đi. Tôi ghét nhất phải đi cùng một gã đàn ông u ám.”

“…T-tôi nhìn giống đàn ông u ám chỗ nào chứ?”

“Thế anh là đàn ông rực rỡ à?”

Dragred nhún vai.

“Hector thích đàn ông hơn phụ nữ mà. Đi cùng Comfort chắc ông sẽ vui hơn đấy.”

“Haha, ngài đùa quá trớn rồi.”

“Tất cả đều biết dùng ma pháp dò xét, nên chắc không cần lo chuyện lạc đường. Một giờ sau tất cả tập trung tại đây. Như ta đã nói, đây là hầm ngục mà các ngươi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Tất cả phải giữ đầu óc tỉnh táo.”

Dragred báo cáo cho Bá tước toàn bộ những gì họ đã phát hiện cho tới lúc này.

- Không có lối đi lên tầng trên sao… Trên tường ngoài có cửa sổ không?

“Có. Nhưng chúng có vẻ không kết nối với bên trong dinh thự. Tôi nghĩ chắc chắn phải có cách nào đó để lên tầng trên. Tôi sẽ điều tra rồi báo lại.”

- Được. Cẩn thận đừng chết.

“Vâng.”

Hắn một mình bước qua dinh thự.

Trong hành lang chẳng có gì cả.

Nếu vậy thì khả năng cao manh mối nằm trong các căn phòng.

“Nhóm Hector đi về phía bắc, còn nhóm Comfort và nhóm Leo đi về phía đông.”

Căn phòng gần nhất không trùng với tuyến điều tra của những người khác.

Dragred đi về phía nam.

Lạch cạch, lạch cạch.

Dù xoay tay nắm thế nào, cửa vẫn không mở.

Có vẻ nó đã bị khóa.

‘Cánh cửa này cảm giác có thể bị phá bằng vũ lực….’

Phá nó thì sao nhỉ…?

Không đời nào.

Trông nó quá lộ liễu.

Từ trước tới giờ toàn gặp những thứ không thể phá bằng sức mạnh.

Giờ tự nhiên lại có một cánh cửa có thể cưỡng ép mở ra?

‘Khả năng cao là cạm bẫy.’

Tạm thời để đó, chờ xem sau này có tìm được thứ gì đó như chìa khóa không.

Cố gắng mở cánh cửa này ngay bây giờ thì quá hấp tấp.

Dragred quay lưng bỏ đi.

Phía nam còn có một căn phòng nữa.

Dragred bước tới trước cửa.

“Lần này không khóa.”

Hắn xoay tay nắm trơn tru.

Cánh cửa mở ra, rồi hắn bước vào phòng.

Bên trong là một phòng ngủ.

Một chiếc giường sang trọng, một bộ bàn ghế, một tủ quần áo lớn đến mức đáng ngờ, và ở cuối bức tường là một tấm gương toàn thân.

Dragred bắt đầu điều tra căn phòng.

Từ dưới gầm giường cho tới bên trong tủ quần áo, hắn lục soát từng ngóc ngách, nhưng không phát hiện được thứ gì hữu dụng.

“Hmm.”

Lần này cũng công cốc sao.

Hắn khẽ thở dài.

“Hy vọng bọn chúng thu hoạch được gì đó có ích…”

Đó là một sự trùng hợp.

Việc hắn bỗng nhìn chằm chằm vào tấm gương, thứ mà từ lúc bước vào phòng đến giờ hắn còn chẳng buồn liếc mắt tới… thật sự chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Khuôn mặt của Dragred cứng đờ.

Tấm gương là vật phản chiếu hình ảnh.

Vì vậy, lẽ ra người xuất hiện trong đó phải là chính hắn.

Thế nhưng người đang phản chiếu trong gương lại không phải tôi.

Đó là một hình dạng tuyệt đối không nên tồn tại.

“……”

Nhịp thở của Dragred trở nên rối loạn.

Một người đã chết và biến mất đang nhìn chằm chằm vào hắn từ bên trong tấm gương.

Ngoại hình trông rất giống Dragred.

Một long nhân mang hình dáng con người, nhưng có sừng, đuôi và cánh.

Người phụ nữ đang tuôn huyết lệ từ đôi mắt đỏ ngầu kia…

Chính là Xích Long Vương, người đã tạo ra Dragred.

“A….”

Nàng với tay ra.

Cánh tay xuyên qua mặt gương túm lấy cổ áo Dragred.

Hắn còn chưa kịp hét lên thì đã bị kéo thẳng vào trong gương.

“Đ*t mẹ, đ*t mẹ!”

Ngay khi tỉnh lại, Dragred lập tức gào lên.

Hắn đang bị nhốt bên trong tấm gương chật hẹp.

Không thể nằm xuống, cũng chẳng thể thoải mái duỗi tay.

Cảm giác chẳng khác nào bị nhốt trong một phòng biệt giam.

Ma pháp liên lạc đương nhiên đã bị cắt đứt.

Hiện giờ hắn không có bất kỳ cách nào để giải thích tình trạng của mình với người khác.

Hắn nhìn xuống cánh tay với vẻ mặt trống rỗng.

Lẽ ra phải nhìn thấy làn da sẫm màu phủ đầy vảy mới đúng.

Vậy tại sao giờ nó lại trắng bệch thế này?

Cả giọng nói cũng trở nên thanh thoát hơn.

Chẳng lẽ…

“Ta đã nhập vào cơ thể của Chủ Nhân sao…?”

Nên gọi đây là may mắn?

Hay là bất hạnh?

Ít nhất thì hắn chưa chết.

Hơn nữa, hắn vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài qua tấm gương.

“……….”

Tôi đang nằm gục trước tấm gương.

Tôi dần tỉnh lại rồi chậm rãi đứng lên.

Đó không phải tôi.

Là cơ thể của tôi, nhưng không phải tôi.

Bởi vì tôi đang bị nhốt bên trong tấm gương.

Dragred đã nhập vào cơ thể của Xích Long Vương.

Điều đó đồng nghĩa rằng, khả năng rất cao thực thể vốn ở trong gương đã nhập vào cơ thể của Dragred.

“…”

Thứ đang mang cơ thể của tôi khẽ nhếch mép cười.

Dragred chưa từng nghĩ rằng một nụ cười lại có thể khiến người ta sởn tóc gáy đến thế.

Đương nhiên rồi.

“Ngài Dragred, ngài không sao chứ!?”

“Bá tước nói ma pháp liên lạc với ngài đã bị cắt đứt nên chúng tôi vội vàng chạy tới… Dù sao ngài bình an là tốt rồi. Rốt cuộc trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bọn họ không biết.

Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cảm giác chẳng khác nào đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng khủng khiếp.

“Lũ ngu này! Thằng đó là đồ giả! Là giả đấy! Không nhìn thấy ta sao!? Nhìn vào gương đi! Đ*t mẹ nhìn vào gương mau! Ta đang bị nhốt trong này!”

Nó dường như suy nghĩ trong chốc lát.

Sau khi cân nhắc lời nói, nó nhún vai trả lời bọn họ.

“Ta cũng đang hoang mang vì liên lạc với Bá tước đột nhiên bị cắt đứt. Có thể là ở đây tồn tại thiết bị gây nhiễu ma pháp liên lạc, hoặc cũng có thể là thủ đoạn của Chủ Hầm Ngục.”

Bọn họ rời khỏi căn phòng.

Bị bỏ lại một mình, Dragred cắn chặt môi.

Tôi đã phản bội Xích Long Vương.

Chính tay tôi đã đâm lưỡi dao vào người nàng.

Nếu tồn tại từng bị nhốt trong gương thật sự là nàng, tuyệt đối không có chuyện nàng sẽ để yên cho đám hiệp sĩ.

“Cảm giác khác hẳn Doppelganger ở Khu vực 1… Chắc chắn vẫn có những sơ hở.”

Thế nhưng.

Sắc mặt Dragred càng lúc càng trở nên khó coi.

Cứ giả sử đồng đội của hắn nhận ra thứ kia là giả đi.

Ngay cả khi bọn họ hợp sức tiêu diệt nó, cũng chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ được trở lại cơ thể ban đầu.

Nếu thứ đó chết, mình cũng sẽ chết theo ư?

Còn cơ thể mình đang bị nhốt trong gương thì sẽ ra sao?

“AAAAAAAA!”

Dragred phát ra một tiếng gào quái dị.

Hắn thử đập đầu vào tường, nhưng lại bị một rào chắn vô hình ngăn cản.

Ở đây, hắn chẳng thể làm được gì cả.

Sự thật ấy đang từng chút một khắc sâu vào tận xương tủy.

Hắn lẽ ra không nên nhìn vào tấm gương.

Bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không được phép nhìn.

Ít nhất thì phải rời mắt đi ngay lập tức.

Bởi đó là Tấm Gương Không Nên Tồn Tại.

Dragred ngồi sụp xuống.

Bên trong gương dần dần phủ đầy sương mù.

Càng hít vào, đầu óc hắn càng trở nên mơ hồ.

Trả lại cơ thể cho ta.

Trả lại cơ thể cho ta.

Trả lại cơ thể cho ta.

Với đôi mắt đờ đẫn, vô hồn.

Hắn bắt đầu nhìn thế giới bên ngoài tấm gương.

Bạn đã đến cuối chương 73.

Không gian đọc của bạn