Chương 70 · 144 chương

69. Kẻ Phản Bội (3)

【Hướng Dẫn Dành Cho Kẻ Xâm Nhập】

1. Dreamland là một hầm ngục sơ sinh mà ngay cả Phúc Giả cũng tránh né. Nửa ngày đầu tiên khi có thể thoát ra mà không cần Cuộn Thoát Hiểm chính là cơ hội duy nhất của các người. Hãy lập tức rời khỏi hầm ngục.

2. Hầm ngục này không thể bị chinh phục.

3. Nếu bị cưỡng ép đưa tới đây, tiêu diệt kẻ đã kéo mình tới sẽ giúp tăng khả năng sống sót hơn là cố gắng chinh phục hầm ngục.

4. Cho tới nay, Dreamland chưa từng gây hại cho bất kỳ ai ngoài “kẻ xâm nhập hầm ngục”. Mong các người hợp tác để sau này mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục như vậy.

5. Phía trước chỉ tồn tại một cơn ác mộng sâu thẳm. Nếu đã đọc những hướng dẫn này mà vẫn lựa chọn chinh phục, tôi xin chân thành chia buồn.

Cuộc chinh phục lần thứ sáu.

Ngày đầu tiên chinh phục hầm ngục.

Dragred nhìn tờ thông báo dán trên bảng rồi nén xuống một tiếng rên.

Đó tuyệt đối không phải lời hù dọa suông.

Sự thật rằng chúng vẫn chưa hề thu được bất kỳ thành quả nào chính là bằng chứng.

75 người đã chết.

Dù vậy, chúng không mang về được nổi dù chỉ một mẩu thông tin.

Tình hình này đơn giản nghĩa là: tiến vào Dreamland chẳng khác nào tự sát.

Ban đầu, bầu không khí vẫn rất tốt.

Nào là giải quyết nguyên nhân gây ra bão mana, nào là chặt đầu Chủ Hầm Ngục rồi trở thành quý tộc.

Ai nấy đều phấn khích mong chờ một tương lai huy hoàng.

Nhưng nói thẳng ra, dù có được hứa trao ngai vua thì chết rồi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Huống chi ngay cả những cái chết ấy cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Dù đã hy sinh tới 75 người, chúng vẫn không thể tiến thêm được bước nào.

Tình cảnh này đương nhiên sẽ khiến cho nhuệ khí tan vỡ hoàn toàn.

“Cái quái gì vậy…”

“Nó bảo rằng không muốn chết thì cút ra ngoài. Có thế thôi chứ gì.”

Dragred cau mày.

Nhưng hắn vẫn buộc phải tiến lên.

Hắn không thể tay trắng quay về lãnh địa mà chẳng thu được gì.

Bá tước chắc chắn sẽ bắt Dragred chịu trách nhiệm với tư cách người phụ trách cuộc chinh phục.

Dù thế nào, hắn cũng phải lấy được ít nhất một chút thông tin rồi mới trở về.

“Tại sao những người chỉ huy lại chết mà không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm?”

Phụ tá Railo chợt lên tiếng.

“Rõ ràng chúng ta đã hết lần này đến lần khác căn dặn họ đừng cố quá sức và phải quay về. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Dù người chỉ huy chết thì Cuộn Thoát Hiểm cũng đâu thể cứ thế biến mất. Kể cả khi anh ta dính phải cạm bẫy tức tử không thể tránh khỏi, chẳng phải chỉ cần một binh sĩ khác sử dụng là được sao? Tôi nghe nói bên dwarf cũng từng có người sống sót trở về trong đúng trường hợp như vậy.”

Dragred cũng đang thắc mắc chuyện đó.

Tại sao các đội chinh phục lại không sử dụng Cuộn Thoát Hiểm?

Hắn vuốt cằm.

“Trước mắt, theo cẩm nang thì Cuộn Thoát Hiểm đã được xác nhận là có thể sử dụng cho tới khu vực trước thang máy… và ít nhất là trong Khu vực 1.”

Đã từng có người ghi lại thông tin rồi sống sót trở về.

Điều đó có nghĩa là ít nhất trong khu vực ấy, Cuộn Thoát Hiểm vẫn sử dụng được.

“Kết quả ma pháp dò xét cho thấy Dreamland tồn tại tới tận Khu vực 4. Tức là có khả năng rất cao Khu vực 2, Khu vực 3 và Khu vực 4 đều có cơ chế khiến Cuộn Thoát Hiểm không thể sử dụng.”

Railo chớp mắt.

“Không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm… Chuyện đó thật sự có thể xảy ra sao?”

“Ngay từ khoảnh khắc một ‘kẻ giả mạo’ sở hữu sức mạnh giống hệt ta xuất hiện, chúng ta đã phải vứt bỏ thường thức rồi. Chính ngài Arboralis đã nói vậy còn gì. Nơi này chứa đầy những thứ không thể lý giải.”

“Vậy tất cả mọi người đều đã giải quyết Khu vực 1 rồi mới chuyển sang Khu vực 2 sao?”

Dragred lắc đầu.

Hắn chắc chắn không phải như vậy.

Cẩm nang Khu vực 1 do Arboralis cung cấp vẫn chưa hoàn chỉnh.

So với cẩm nang thang máy, chúng tồn tại một khác biệt rất rõ ràng.

Đó chính là sự thiếu vắng của “phương pháp phá giải.”

「Kẻ giả mạo sẽ âm thầm tìm cách giết người chinh phục. Phải phân biệt rồi giết kẻ giả mạo.」

「Tuyệt đối không được bước vào hành lang không có ánh sáng.」

「Mê Cung sẽ dần ngập nước theo thời gian, có nguy cơ chết đuối.」

Đoạn cuối cùng đó.

Tạm gác chuyện thông tin bị thao túng sang một bên, phần giải thích về Mê Cung chẳng phải quá sơ sài sao?

Nói cách khác, phần quan trọng nhất là “phải giải quyết nó như thế nào” đang bị thiếu đi.

Trong khi những phần khác lại được ghi rõ ràng.

Tức là đây không phải thông tin đã được khám phá hoàn toàn.

Nếu giả thuyết của Railo là đúng, những người chỉ huy chẳng có lý do gì để chuyển sang Khu vực 2 cả.

Bởi ngay trong Khu vực 1 vẫn còn thông tin rõ ràng để họ thu thập và mang về.

“Ta nghĩ cái thang máy kia… có lẽ không chỉ đưa người tới Khu vực 1, mà còn có thể ném họ sang những khu vực khác.”

Railo thấy cách giải thích ấy khá hợp lý.

Quy luật của Dreamland, một nơi cho tới nay vẫn chìm trong bóng tối, dường như đang dần hiện rõ.

“Khoan ghi vào nhật ký.”

“À, vâng.”

“Phải xác nhận trước khi ghi.”

Cả nhóm đã tới trước thang máy.

Đây là nơi có thể gọi là điểm khởi đầu thực sự của Dreamland.

Dragred suy nghĩ.

Quả nhiên phương án hiệu quả nhất là đặt bộ chỉ huy ngay trước thang máy.

Ít nhất thì ở đây vẫn có thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Hơn nữa, nhờ ma pháp liên lạc mà chúng có thể phần nào nắm được tình hình bên trong.

Dù sao thì điều quan trọng nhất vẫn là mang thông tin ra ngoài.

‘Rốt cuộc thì mình cũng phải dùng đám này làm vật hi sinh.’

Không thể chinh phục Dreamland chỉ trong một lần.

Hắn nhìn những binh sĩ đang sợ hãi.

Bọn họ đã được chuẩn bị tinh thần từ trước.

Hắn đưa chúng tới đây chính là vì lý do ấy.

Railo và Dragred đều có Cuộn Thoát Hiểm.

Việc những binh sĩ này không có chính là bằng chứng.

Đến nước này rồi còn cân nhắc những chuyện ấy làm gì?

Muốn đạt được mục đích thì hi sinh là điều không thể tránh khỏi.

Dragred lên tiếng.

“Ta và Railo có thể sử dụng ma pháp liên lạc, nên bọn ta sẽ ở lại đây. Từ giờ, các ngươi hãy lên thang máy và nhanh chóng điều tra Dreamland.”

“C-Chỉ có chúng tôi thôi sao…?”

Đám binh sĩ chần chừ.

Chúng đã cố gắng theo họ tới tận hầm ngục.

Nhưng khi nghe tin vị hiệp sĩ đáng tin cậy nhất cùng con rồng sẽ không đi theo, chút ý chí còn lại dường như cũng tan vỡ.

“T-Tôi không muốn…”

Một binh sĩ đang run lẩy bẩy từ chối.

“C-Chúng tôi đã kìm nén nỗi sợ để tới nơi này vì tương lai của Vương quốc Phương Bắc. Đ-Đương nhiên chúng tôi cũng rất quan tâm tới tước vị và ma thạch. Tôi tin rằng hầm ngục này phải biến mất vì một tương lai tốt đẹp. N-Nhưng chúng tôi không tới đây để chết thay ngài Railo và ngài Dragred…!”

“Đ-Đúng vậy! Làm gì có chuyện chỉ mình chúng tôi phải vào! Hai ngài hãy đi cùng đi!”

“Với tư cách gia thần của Wolfhaufen, xin hãy đi trước làm gương! Nếu vậy, chúng tôi cũng sẽ theo sau mà không phàn nàn!”

Dragred tặc lưỡi.

Đây rõ ràng không phải bầu không khí mà hắn có thể dùng lời nói ép chúng nghe theo.

Lúc ban đầu thì có lẽ sẽ khác.

Nhưng chúng bước vào hầm ngục sau khi vô số người đã chết.

‘Phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên.’

Ngay khi ngọn lửa sắp bùng lên từ lòng bàn tay Dragred.

“Nếu không muốn chết…”

“Tôi sẽ đi cùng họ.”

Railo nắm lấy cổ tay Dragred.

Anh mang vẻ mặt nghiêm túc rồi lắc đầu.

“Railo.”

“Lời của các binh sĩ là đúng. Quả thật phải có người đứng ra làm gương. Với tư cách hiệp sĩ của Wolfhaufen, tôi sẽ bảo vệ họ.”

Anh mỉm cười.

Như muốn trấn an những binh sĩ đang bất an, anh nhẹ nhàng vỗ vai họ.

“Giờ thì mọi người không còn vấn đề gì nữa chứ?”

“……”

Thành thật mà nói, Dragred không hề muốn như vậy.

Hiệp sĩ là một nguồn lực quan trọng.

Hơn nữa, Railo hiện còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng là phụ tá của Dragred.

Chẳng lẽ phải đưa hắn vào một nơi mà ngay cả kiếm cũng không có tác dụng, chỉ để trấn an đám binh sĩ sao?

“Trước mắt cứ như vậy đi.”

“Cảm ơn ngài. Nào mọi người, chúng ta đi thôi.”

Đến lúc ấy, đám binh sĩ mới lộ vẻ nhẹ nhõm.

“V-Vậy tôi sẽ thử vào trước.”

“Được. Những điều cần chú ý trong thang máy là…”

Người binh sĩ đầu tiên lên tiếng bất mãn bước vào thang máy.

Dragred vừa duy trì liên lạc với hắn vừa ghi chép vào nhật ký.

- T-Tôi đã sang khu vực tiếp theo. Mật mã là 5 3 4. T-Tôi nhìn thấy Mê Cung!

“Mật mã là 534. Tất cả vào đi.”

Tính cả bản thân Dragred, tổng cộng có 8 người tiến vào hầm ngục.

Trước mắt Dragred đã quyết định canh giữ lối vào, nên số người tham gia thăm dò sẽ là 7.

Các binh sĩ lần lượt bước vào.

Tất cả đều được chuyển tới Mê Cung.

Tạm thời yên tâm được rồi.

Bởi chúng có thể phân biệt nội dung nào trong cẩm nang là thật, nội dung nào là giả.

Dragred tạm thời ngắt ma pháp liên lạc.

Hắn nói với Railo, người đang chuẩn bị lên thang máy sau cùng.

“Ngươi thật sự định đi sao?”

Railo dừng bước trong chốc lát giữa hành lang trắng.

Sau đó, anh tiếp tục im lặng như đang suy nghĩ rất kỹ.

“Tôi thật sự cảm kích vì ngài đã coi trọng tôi, nhưng những lời tôi nói lúc nãy đều là thật lòng. Với tư cách hiệp sĩ của Wolfhaufen, tôi có nghĩa vụ phải làm gương cho các binh sĩ. Vì vậy, xin ngài hãy cho phép tôi đi.”

Xem ra anh đã quyết tâm từ trước.

Anh ta trầm ngâm như vậy chẳng qua là vì đang lựa chọn lời muốn nói với Dragred.

“Nếu gặp nguy hiểm thì đừng chần chừ mà sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng có thể sử dụng ma pháp liên lạc, nên trước mắt sẽ duy trì kết nối với ngài Dragred.”

Anh bước vào thang máy.

- N-Ngài Dragred. Bao giờ ngài Railo mới tới Mê Cung vậy?

“Sắp tới rồi. Chờ thêm một lát.”

- Đ-Đã rõ…

Đúng vậy.

Trong Mê Cung, Cuộn Thoát Hiểm có thể được sử dụng bất cứ lúc nào.

Tuy vẫn hơi lo lắng, nhưng nếu là Mê Cung thì chắc đưa Railo vào cũng không sao.

Thế nhưng.

Việc cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi chính là sai lầm nghiêm trọng của Dragred.

- N-Ngài Dragred. T-Tôi không thấy các binh sĩ đâu cả.

- Đ-Đây là học viện sao…?

- Một học sinh không có mặt đột nhiên xuất hiện rồi yêu cầu tôi giao nộp tư trang.

- Trước mắt tôi đã đưa cho nó rồi.

- …Hoá ra đây chính là lý do không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm tại khu vực này.

Sắc mặt Dragred lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Hắn ngay lập tức sử dụng ma pháp dò xét.

Kết quả hiện ra khiến hắn chấn động.

Railo đã bị cô lập một mình tại Khu vực 2.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“…”

Đầu óc hắn choáng váng.

Hắn chưa từng nghĩ vị trí dịch chuyển của thang máy lại có thể thay đổi ngay giữa chừng.

- C-Chúng tôi sẽ chờ ở đây cho tới khi ngài Railo tới…

- Xem ra đây là Khu vực 2. Đúng là một tình huống khó xử, nhưng tôi sẽ tiếp tục thăm dò. Xin ngài hãy giải thích ổn thỏa với các binh sĩ giúp tôi.

Cuộc chinh phục lần thứ sáu đã phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất ngay khi vừa bắt đầu.

- Ngài Dragred! Rốt cuộc bao giờ ngài Railo mới tới đây!?

- Đ*t mẹ thằng khốn! Thằng chó chết! Nói một đằng làm một nẻo! Đồ súc sinh!

- Quả nhiên mày chỉ xem bọn tao như công cụ! Mày còn chẳng coi bọn tao là con người, đúng không!?

- Đ*t mẹ, đ*t mẹ, đ*t mẹ! Còn chút lương tâm thì lập tức sang đây ngay!

- Bọn tao không tới đây để chết thay cho chúng mày!

- Trảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờitrảlờiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

“Trước mắt hãy bình tĩnh. Railo không thất hứa. Chỉ là đã xảy ra sự cố.”

Dragred bình tĩnh giải thích tình hình.

Hắn kể lại mọi chuyện đúng như sự thật, nhưng đám binh sĩ tin rằng mình đã bị lừa nên không chịu tin lời hắn.

- Mày bảo bọn tao bình tĩnh kiểu gì!? Mày tưởng bọn tao ngây thơ tới mức tin vào lời đó sao!? Ha, đ*t mẹ. Người ngu chính là tao vì đã tin một tên khốn như mày rồi bước vào đây.

“Ta hiểu đây là tình huống rất khó tin. Nhưng những gì ta nói đúng là sự thật. Chúng ta không hề lừa các ngươi…”

- Dù có tìm ra được thông tin gì, bọn tao cũng tuyệt đối không đưa cho mày đâu! Ngắt kết nối rồi cút mẹ mày đi, thằng chó!

Bầu không khí hoàn toàn không thể dịu xuống.

Sau đó cuộc cãi vã cứ quay vòng, lặp đi lặp lại như kim đồng hồ.

“Đ*t con mẹ.”

Cơn bực tức dâng trào.

Không biết từ lúc nào, sự kiên nhẫn của Dragred đã chạm đáy.

Gương mặt hắn méo mó như một tờ giấy bị vò nát.

“Lũ chó chết này, đ*t mẹ chúng mày bình tĩnh lại giùm tao cái được không? Đầu óc tao cũng đang quay cuồng vì phải tìm hiểu rốt cuộc mọi chuyện đang diễn biến thế nào, nên làm ơn ngậm cái mõm chó của chúng mày lại.”

Sau một khoảng thời gian rất dài, Dragred lại gầm lên.

Cơn giận sôi sục trào ra, không sao kiềm chế nổi.

“Railo đã lên thang máy. Hắn đã lên rồi! Nếu nghi ngờ đến thế thì tự dùng ma pháp dò xét mà kiểm tra đi. À đ*t mẹ tao quên mất, loại sâu bọ như chúng mày thì làm gì biết dùng ma pháp? Đ*t mẹ, vậy tao phải làm sao đây? Tao phải làm thế nào mới có thể nhồi sự thật vào cái đầu của lũ óc chó chúng mày đây? Hả? Làm ơn chỉ cho tao biết được không!?”

- ……

Khi Dragred nổi điên lên, đám binh sĩ lập tức im miệng.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Railo dường như cũng nhận ra tình hình đang không ổn.

Anh cũng giữ im lặng.

“Đ*t mẹ.”

Dragred siết chặt nắm đấm đang run lên, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Nổi giận trong tình huống này chẳng đem lại được gì.

Hiện giờ rõ ràng là lúc phải tiếp tục tiến lên.

Hắn dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con để thuyết phục các binh sĩ.

“Ta thật sự rất tiếc vì mọi chuyện lại thành ra thế này. Phải. Nói trắng ra thì trong hầm ngục này bắt buộc phải có người gánh lấy nguy hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa ta muốn các ngươi chết.”

- ……

“Ta sẽ hỗ trợ hết mức có thể thông qua ma pháp liên lạc. Railo hiện đang ở Khu vực 2. Nếu hai bên chia sẻ những thông tin tìm được tại từng khu vực, thì cho dù hầm ngục này có khốn nạn đến đâu, chẳng phải chúng ta vẫn còn hy vọng sao?”

- Phù…

- Đã rõ…

Thật may mắn.

Tình hình đã dịu xuống.

Các binh sĩ bắt đầu điều tra Khu vực 1.

- Nó nói rằng tư trang được bảo quản trong phòng giáo vụ. Trước mắt tôi có nên ưu tiên tìm kiếm nơi đó không? Thật phiền phức, toàn bộ thức ăn và nước uống cũng bị tịch thu hết rồi.

- Cứ theo chu kỳ lại có tiếng nhạc vang lên. Nó luân phiên theo khoảng 40 phút và 10 phút. Trong suốt 40 phút, hành lang bị bóng tối bao phủ… Tôi đã thử bằng một chiếc bàn, xem ra nếu ở ngoài hành lang trong thời gian ấy thì sẽ chết.

- Trên tường có treo đồng hồ. Chúng ta có thể dựa vào nó để kiểm tra thời gian.

Railo cũng tiếp tục điều tra Khu vực 2.

Nghĩ theo hướng khác thì thế này lại càng tốt.

Bởi chúng có thể thu thập thông tin của 2 khu vực cùng một lúc.

Gánh nặng đặt lên vai Railo sẽ lớn hơn.

Nhưng dù vậy, hy vọng vẫn còn tồn tại.

Dragred đứng tại lối vào, ghi chép vào nhật ký.

- C-Có người đang tiến lại gần chúng tôi…

Dragred đặt bút xuống.

Chẳng lẽ “kẻ giả mạo” được ghi trong cẩm nang đã xuất hiện?

“Có thể phân biệt nó với người thật không?”

- K-Không phải, nó không giống kẻ giả mạo được ghi trong cẩm nang. Trông nó chỉ như một con người bình thường thôi. Nghĩ thế nào cũng không có cảm giác là t-thuộc hạ hay cạm bẫy, nên, ơ, ơơ, ơơơơ……!

- A-Aaaaa, aaaaaaa, aaaaaaa, aaaaaaaaaaa!

Đám binh sĩ bắt đầu gào thét.

Trong giọng nói của chúng giờ chỉ còn lại duy nhất nỗi kinh hoàng.

Đầu óc Dragred lập tức lạnh ngắt.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn.

“Này! Có chuyện gì vậy!”

Dragred hét lớn.

Nhưng dù vậy, giọng nói của hắn vẫn không thể chạm tới tên binh sĩ đang hoảng loạn.

- Tha cho tôi tha cho tôi xin lỗi xin lỗi tôi sai rồi!!

- Tôi sẽ không bao giờ vào hầm ngục nữa tôi thề sẽ không bao giờ vào hầm ngục nữa xin ngài làm ơn tôi cầu xin ngài tôi ngu ngốc quá aaaaaaaaaa, aaaaaaaa…

Tạch.

Liên lạc bị cắt đứt.

Là cạm bẫy mới?

Hay là thuộc hạ?

Rốt cuộc ở Khu vực 1 đã xảy ra chuyện gì?

“Cái đ*t mẹ…”

Dragred đã hiểu ra.

Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao dù đã hy sinh tới 75 người, chúng vẫn không thể tiến thêm được chút nào.

Thứ giết đám binh sĩ không phải thuộc hạ.

Cũng không phải cạm bẫy.

Nghĩ kỹ lại thì nó vô cùng đơn giản.

Trong hầm ngục có Chủ Hầm Ngục.

Và kẻ có thể tự do di chuyển nhất trong hầm ngục chính là Chủ Hầm Ngục.

Dragred hiểu chuyện đó rất rõ.

Không.

Bản thân hắn vốn từng là tạo vật của một Chủ Hầm Ngục, nên hắn không thể nào không biết.

Dreamland có một kẻ làm chủ tất cả những hiện tượng quái dị này.

Kẻ thống trị những Dị Thường không thể lý giải, thậm chí còn không thể bị phá hủy.

Hắn đã nhận ra sự thật ấy quá muộn.

- Ngài Dragred?

Một giọng nói kéo Dragred tỉnh lại.

Toàn bộ binh sĩ đã chết.

Dù vậy, Railo vẫn tiếp tục điều tra một mình.

Anh ta không từ bỏ.

Thông qua ma pháp liên lạc, anh vẫn đều đặn truyền lại từng thông tin mình phát hiện được.

“…Tiếp tục điều tra đi. Cẩn thận đừng chết.”

- Vâng.

Cây bút đang dừng lại bắt đầu chuyển động.

Dragred ghi chép những thông tin Railo truyền về.

Hắn suy nghĩ.

Chủ Hầm Ngục đã xuất hiện.

Để xử lý những kẻ xâm nhập đang điều tra thông tin.

Nhưng từ đây lại nảy sinh một nghi vấn.

Railo đang tiếp tục điều tra trong Trường Học, và Dragred đang đứng tại lối vào ghi chép thông tin.

Dù thời gian trôi qua bao lâu, cả hai người vẫn không hề chạm mặt Chủ Hầm Ngục.

“Có lẽ…”

Những mảnh ghép còn thiếu bắt đầu từ từ khớp lại.

- Tôi sắp chết rồi. Trong Trường Học có một giáo viên. Thỉnh thoảng hắn sẽ bước vào trong giờ học rồi bắt đầu những tiết học không thể hiểu nổi, giáo viên sẽ đặt câu hỏi và nếu không trả lời được thì cơthểsẽbịbẻgãymàgiờtôiđãnhậnquánhiềucảnhcáonênchắclàaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Tạch.

Liên lạc bị cắt đứt.

“Ra là vậy. Ra là thế.”

Dreamland là một hầm ngục nơi kiếm và ma pháp không có tác dụng.

Chính vì vậy, cẩm nang của Arboralis đã khuyên nên sử dụng dân thường để lao vào phá giải.

Nhưng thật ra không phải như vậy.

Nguyên nhân thực sự là Chủ Hầm Ngục.

Chủ Hầm Ngục của Dreamland có thể tự do di chuyển.

Hắn tùy ý lang thang khắp hầm ngục rồi giết những kẻ xâm nhập.

Nhưng hắn không đủ sức giết Railo và Dragred.

Lý do rất đơn giản.

Nếu hắn có khả năng tiêu diệt được chúng ta, thì ngay lúc này hắn đã ra tay rồi.

Dragred ghi lại thông tin về Chủ Hầm Ngục, cùng với thông tin về Khu vực 2.

Dưới góc nhìn của Chủ Hầm Ngục, hai người bọn họ đáng lẽ phải là những mục tiêu cần bị loại bỏ trước tiên.

Việc họ vẫn còn sống chứng tỏ suy luận của hắn chắc chắn là đúng.

“Đội hình nhỏ nhưng tinh nhuệ mới là đáp án.”

Những người có ý chí kiên định muốn chinh phục hầm ngục.

Những người sở hữu sức mạnh đủ lớn để Chủ Hầm Ngục không dám tùy tiện động tới.

Và những người có trí tuệ cùng khả năng phán đoán sáng suốt.

Nếu đi cùng những người như vậy, chắc chắn Dreamland có thể bị chinh phục.

Đáp án quả thật tồn tại.

Và thông qua lần chinh phục này, Dragred cuối cùng đã tìm ra nó.

Hắn hí hoáy viết như một kẻ đang quá mức phấn khích.

Dáng vẻ Dragred ghi chép thông tin trông vô cùng vui sướng.

Sau khi ghi lại thông tin cuối cùng, Dragred khép cuốn nhật ký.

Cuối cùng hắn cũng thu được thứ có thể gọi là thành quả thực sự.

Đó là một kết quả khiến hắn hài lòng.

Dù vậy…

Ngay sau đó, khi chạm vào khóe miệng đang vô thức nhếch lên, sắc mặt Dragred lập tức cứng lại.

“Rốt cuộc mình đang vui cái quái gì vậy?”

Kết quả khiến mình hài lòng sao?

Dù đã hy sinh vô số binh sĩ và cả Railo, hắn chẳng qua chỉ tìm ra được một phương pháp để tiếp tục tiến lên.

Vậy mà lại còn đứng đây cười như một thằng ngốc.

“Mình bị tâm thần rồi sao…”

Dragred nhìn chằm chằm thang máy.

Đã rất lâu rồi hắn mới lại có cảm giác như thế này.

Phải diễn tả sao nhỉ?

Ngay khoảnh khắc hắn giải được một câu đố của hầm ngục.

Dragred cảm nhận được một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Những thứ vốn không thể lý giải dần hiện rõ thành chân tướng.

Và khoảnh khắc khi một con đường tiến về phía trước được mở ra…

Dreamland từ một nỗi kinh hoàng mơ hồ biến thành một vùng đất bí ẩn đang chờ được khám phá.

Tim hắn đập thình thịch.

Và có lẽ thứ khiến nó đập mạnh không chỉ có nỗi sợ.

“Lần sau…”

Không hề do dự, hắn sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Bạn đã đến cuối chương 70.

Không gian đọc của bạn