Trong Diễn Đàn Hầm Ngục tồn tại một thuật ngữ mang tên “phản loạn”.
Nó được dùng khi một thuộc hạ vì bất mãn nào đó mà tiến hành đảo chính chống lại Chủ Hầm Ngục.
Phần lớn Chủ Hầm Ngục tử vong đều do kẻ xâm nhập giết chết.
Nhưng cũng có những người chết vì bị phản loạn, và Rồng Con là một trong số đó.
Đại Vương Ác Linh: Tân Thủ à, cậu từng đọc bài đăng của Rồng Con chưa?
ㄴTân Thủ: Hồi Max tiến vào, tôi từng thấy bài của cô ấy viết về Trợ Thủ rồi.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Cậu vừa hỏi tên rồng lởm kia là ai đúng không?
ㄴĐại Vương Ác Linh: Hắn tên Dragred, trước kia từng là thuộc hạ của Rồng Con.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Một thằng vô ơn bạc nghĩa, lấy oán báo ân.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Giờ lại nhìn thấy hắn thế này, đ*t mẹ thật sự tức chết mất:)
ㄴĐại Vương Ác Linh: Có xé xác hắn thành ngàn vạn mảnh thì vẫn chưa đủ hả giận.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đã phản bội Rồng Con, giờ còn dám bò vào hầm ngục của Tân Thủ nữa à?
ㄴĐại Vương Ác Linh: Thằng khốn đó là một tên súc sinh vốn không nên được tồn tại.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Không thể thả Dị Thường ra ngoài rồi giết quách hắn đi à?
ㄴXương Khô: Không được để tên khốn đó chết một cách nhẹ nhàng.
ㄴXương Khô: Phải khiến hắn chết đau đớn nhất có thể.
ㄴDIP: Cá nhân tôi thấy hắn còn khốn nạn hơn cả Julius.
ㄴDIP: Rồng Con nuôi nấng hắn, cho hắn ăn, hết lòng dành tình cảm mà chăm sóc hắn.
ㄴDIP: Nói thật, ít nhất một nửa lý do tôi căm ghét thuộc hạ mang trí là do thằng chó ấy.
ㄴTân Thủ: Các đại ca, bình tĩnh lại trước đã;;
Một đồng minh phản bội bao giờ cũng đáng căm ghét hơn kẻ thù.
Tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng xem ra Dragred đã tích lũy một lượng ác cảm khổng lồ.
Phản ứng của mọi người còn dữ dội hơn cả hồi Julius.
Rốt cuộc khi ấy đã xảy ra chuyện gì?
ㄴTân Thủ: Tạm gác toàn bộ chuyện quá khứ sang một bên.
ㄴTân Thủ: Một khi đã là kẻ xâm nhập thì tên khốn đó cũng là kẻ thù của em, ừm.
ㄴTân Thủ: Có thể xử lý được hắn luôn thì tốt hơn.
ㄴTân Thủ: Nhưng em không thể để cơ chế của hầm ngục bị lộ…
ㄴTân Thủ: Nếu tình hình chưa hoàn toàn chắc chắn, em sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng Dị Thường ở bên ngoài.
ㄴTân Thủ: Người vô tội cũng có thể bị liên lụy nữa.
ㄴTân Thủ: Hơn nữa, lỡ như con người tìm ra cách phá giải Dị Thường,
ㄴTân Thủ: thì chuyện đó cũng sẽ mang lại khá nhiều phiền phức khác.
ㄴTân Thủ: Với lại, Dị Thường cứ chạm vào cơ thể Mềm Mềm là sẽ tan chảy.
ㄴTân Thủ: Thành ra em sẽ phải đích thân tới đó bố trí,
ㄴTân Thủ: nhưng vừa phải tránh ánh mắt mọi người, vừa khó thu hồi về sau…
ㄴTân Thủ: Tóm lại là hơi bất tiện chút.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ừm, ừm… Xin lỗi.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Tại tôi hơi nóng đầu…
ㄴXương Khô: Xin lỗi, xin lỗi…
ㄴXương Khô: Người phải tự mình chống lại đợt tấn công là cậu,
ㄴXương Khô: còn tôi chỉ là người ngoài mà cứ xen vào chỉ đạo cậu…
ㄴXương Khô: Cho tôi xin lỗi với nhé, Tân Thủ.
ㄴTân Thủ: Mọi người không cần phải xin lỗi đâu.
ㄴTân Thủ: Em thấy mọi người phản ứng như vậy cũng hoàn toàn dễ hiểu.
ㄴTân Thủ: Nhưng mà kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho em với.
ㄴTân Thủ: Em bắt đầu thấy tò mò không biết vì sao các đại ca lại phản ứng dữ dội đến thế.
Đại Vương Ác Linh gửi một link trong phần trả lời.
Đó là bài đăng của Rồng Con.
——————
Tiêu đề: Chiếc rìu mình tin tưởng nhất mới là thứ chém vào chân mình
Người đăng: Rồng Con
Tôi sắp chết rồi.
Như mọi người biết, hầm ngục của tôi gần như đã bị một Phúc Giả tên Ann công phá toàn bộ.
Tình trạng cơ thể tôi hiện giờ gần như chỉ còn chờ chết.
Cho dù may mắn sống sót thì ma thạch cũng sẽ bị rút ra, rồi tôi vẫn chết thôi.
Tôi chỉ vừa đủ sức chạy thoát khỏi Phòng Lõi.
Những thuộc hạ còn lại vẫn đang liều mạng chiến đấu, nhưng xem ra cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu.
Đừng hỏi vì sao tự nhiên giọng điệu của tôi lại nghiêm túc như vậy.
Đây là bài viết cuối cùng tôi để lại cho mấy người, nên tôi mới nghiêm túc.
Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, vậy nên tôi đã viết bài này.
Đáng lẽ tôi nên nghe lời mọi người sớm hơn.
Mọi người từng nói rằng bồi dưỡng một thuộc hạ quá mức cần thiết chẳng khác nào nuôi một con hổ con.
Hóa ra lời ấy thật sự chính xác.
Tôi từng nghĩ mình sẽ khác với những Chủ Hầm Ngục đã chết trước kia.
Bởi tôi xem Dragred như con ruột của mình.
Mọi người cũng biết đấy, Dragred đã ở bên tôi từ khi tôi còn ở cấp 10.
Tôi đầu tư cho nó số điểm ngang với số điểm đầu tư vào chính mình.
Tôi dành cho nó tình yêu, tình cảm.
Cùng nó chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, lúc nào cũng ở bên nhau.
Bởi nó là một đứa như thế.
Bởi nó là một đứa có ý nghĩa với tôi đến thế.
Nên tôi càng yêu quý, càng chăm sóc nó nhiều hơn.
Mãi đến giờ tôi mới nhận ra hành động ấy ngu xuẩn đến mức nào.
Dragred đã phản bội tôi.
Ngay khi tình hình trở nên bất lợi, nó liền bắt tay với Phúc Giả rồi định ra tay giết tôi.
So với việc mình sắp chết ngay lúc này.
So với việc hầm ngục của mình đang sụp đổ.
Sự thật rằng thằng khốn ấy đã phản bội mình còn khiến tôi đau đớn hơn.
Tôi chẳng biết nữa.
Giờ thì sao cũng được.
Tôi sẽ coi đây là quả báo của mình.
Mặc kệ lời khuyên của mọi người, tôi vẫn cứ một mực cho rằng:
Dragred nhà tôi sẽ không làm thế đâu.
Đây là sai lầm của chính tôi.
Đừng tạo thuộc hạ mang trí.
Nếu không muốn phải hối hận giống tôi.
Đ*t mẹ nó, nhưng tôi không ngờ mình lại chết trước tên Secha kia đấy:)))
Đến nước này thì chắc ngay cả Oblivion cũng không biết cuộc đời hầm ngục rồi sẽ trôi về đâu nhỉ.
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc hết bài đăng dài này.
Bên dưới là thông tin về Phúc Giả Ann, rảnh thì kiểm tra nhé.
…
…
Chị đi đây.
Chị sắp lên thiên đường để chào hỏi những người đã đi trước.
Nhớ là tuyệt đối đừng đi theo đấy. Trên này không có chỗ cho mấy người đâu:))
Tất cả nhất định phải sống thật lâu nhé.
——————
ㄴĐại Vương Ác Linh: Trước đây Nabu từng nói với cậu thế này rồi.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ngay từ đầu, đừng tạo ra thuộc hạ mà cậu không thể kiểm soát.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ví dụ tiêu biểu nhất chính là Rồng Con.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Chúng ta là Đấng Sáng Tạo của các thuộc hạ,
ㄴĐại Vương Ác Linh: nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa chúng sẽ hành động đúng như suy nghĩ của chúng ta.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Dù Chủ Hầm Ngục chết, thuộc hạ cũng không biến mất.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đây chính là điều kiện tiên quyết khiến cho một cuộc “phản loạn” có thể thành công.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Một khi hầm ngục sụp đổ, chúng sẽ trở nên tự do.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đương nhiên, phần lớn Dị Thường đều thân thiện với cậu.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ngoài ra còn có thuộc hạ undead của chủ đề Cái Chết hoặc Mùa Đông, những con rối tự động của Steampunk,… dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Phần lớn Oldbie sống sót tới giờ đều sử dụng những loại thuộc hạ như thế, ừm.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Nhưng nếu Chủ Hầm Ngục nào cũng làm vậy thì “phản loạn” đâu thể xảy ra được.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đây gần như là một quy tắc được viết bằng máu.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Chủ Hầm Ngục tránh sử dụng những thuộc hạ mang trí
ㄴĐại Vương Ác Linh: giống như đám nhân loại khốn kiếp cũng đại khái là vì những trường hợp như thế này, ừm.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Rồng Con đã phớt lờ quy tắc,
ㄴĐại Vương Ác Linh: và rồi phải trả giá.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Nhưng tôi không cho rằng đó là lỗi của Rồng Con.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Bởi Rồng Con thật sự đối xử vô cùng tốt với Dragred.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Chăm sóc hắn chẳng khác nào một người mẹ.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Và chính thằng khốn đó lại phản bội Chủ Hầm Ngục, giờ còn chui xuống dưới trướng một lãnh chúa loài người rồi làm cái trò bẩn thỉu này, bảo sao người ta không sôi máu……………
…
…
Ra là đã xảy ra chuyện như vậy.
Ví von bằng trường hợp của tôi…
Nó chẳng khác nào nhân lúc tôi đang không để ý, Mềm Mềm đã chạy đi hấp thụ ma thạch của Dreamland.
Chỉ nghĩ tới thôi mà tự dưng thấy buồn bực rồi.
Chuyện này đâu có khác gì việc bạn gái nằm mơ thấy bạn trai ngoại tình rồi nổi điên lên?
“Éc.”
Xin lỗi nhé.
Tao sẽ dừng màn tưởng tượng dở hơi này tại đây.
“Hmm.”
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
Nếu Dragred đích thân tới Dreamland, biết đâu đây chính là định mệnh.
Dù không liên quan lắm, cơ mà tôi vẫn muốn cho những kẻ xâm nhập một cơ hội cuối cùng.
Tôi nghĩ có lẽ mình nên viết một lời cảnh cáo ở lối vào, tiện thể xoá bỏ luôn sự hiểu lầm.
Cũng chẳng biết nó có tác dụng gì hay không.
Nhưng ít nhất đối với những người bị cưỡng ép kéo tới đây, biết đâu vẫn có chút hiệu quả.
Hãy dùng lòng can đảm mà ngươi định dùng để chĩa lưỡi kiếm vào Dreamland…
Và chĩa nó vào tên khốn đã lôi ngươi tới đây.
Đại khái là như vậy.
Tôi dùng chức năng mở rộng hầm ngục để dựng một cây cột ở chính giữa lối vào.
Sau đó làm một cái bảng thông báo đơn giản rồi dán lời cảnh cáo lên.
【Đợt Tấn Công bắt đầu.】
【Kẻ xâm nhập đã tiến vào.】
【Xác nhận số lượng kẻ xâm nhập: 15 thực thể.】
【15 con người.】
Dù vậy, các đợt tấn công vẫn tiếp diễn.
Đội chinh phục của Wolfhaufen không chịu từ bỏ việc công phá Dreamland.
Đây là lần chinh phục thứ hai sao?
Lần này không thấy bóng dáng nô lệ.
Một người trông giống pháp sư, còn lại đều là binh sĩ.
- C-Cái này là…
- Mặc kệ nó, tiếp tục tiến lên.
Khi nhìn thấy bảng thông báo, chúng chỉ kinh ngạc trong chốc lát.
Sau đó vẫn lựa chọn tiến về phía trước.
Xin lỗi nhé.
Nhưng chiến thuật biển người đã không còn tác dụng trong hầm ngục của tôi nữa rồi.
Hay là bây giờ ra ngoài đập chúng một trận te tua nhỉ?
Hmm… Mà thôi.
Một mình đối phó với 15 người vẫn hơi phiền phức.
Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng cần phải làm thế, chắc là thử giở chút trò vậy.
Trong lúc đợt tấn công diễn ra, thang máy có thể thay đổi khu vực dịch chuyển.
Tất nhiên vẫn có thời gian hồi.
Chuyển một người rồi đổi, chuyển thêm một người rồi lại đổi.
Đuơng nhiên là không thể sử dụng theo kiểu ấy.
Nhưng ít nhất tôi vẫn có thể chia đôi quân số của đội chinh phục.
Tôi chuyển 10 người tới Dinh Thự, 4 người tới Mê Cung.
Đám xâm nhập lập tức hoảng hốt.
- C-Cái gì vậy?
- Tại sao lại thiếu người……?
Tên pháp sư cũng có vẻ bối rối.
Hắn đứng khựng trước thang máy, chẳng biết phải làm sao.
Chỉ có một tên pháp sư.
Nói cách khác là chỉ có thể kết nối ma pháp liên lạc với một phía.
Khi tin tức từ đội Mê Cung bị cắt đứt, hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn.
- M-Ma pháp dò xét…
Xem ra hắn cũng không phải kẻ hoàn toàn ngu ngốc.
Nhưng đáng tiếc, đó lại chính là nước đi khiến hắn thất bại.
【Mở cửa thang máy.】
Nơi tên pháp sư đang đứng là thang máy tại lối vào.
Đối phương đang tập trung sử dụng ma pháp dò xét.
Quan trọng hơn hết, hắn chỉ có một mình.
“Hả?”
Tôi cũng có thể sử dụng thang máy mà.
Trong điều kiện hoàn hảo tới vậy, việc xử đẹp tên pháp sư đang ngây mặt ra chẳng hề khó khăn.
Phập.
Bịch.
“Ừ thì chuyện là thế đấy.”
Lý do từ trước đến giờ tôi luôn im lặng co mình lại?
Bởi vì tôi yếu vcl.
Nếu bị kẻ xâm nhập bắt gặp, ngược lại tôi sẽ là người bị đập cho tơi tả.
Tất nhiên rồi.
So với những Chủ Hầm Ngục cùng cấp độ ở thời xưa, hiện giờ tôi vẫn thuộc loại yếu nhớt.
Bởi vì tôi chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, và cũng chưa đầu tư gì vào khả năng hay chỉ số của bản thân.
Nói thật thì cấp độ của tôi chỉ là cấp ảo.
Tôi tự tin rằng dù có 50 bản sao của tôi cùng lao vào đánh anh Secha thì cả bọn vẫn sẽ bị huỷ diệt.
Nhưng nếu kẻ xâm nhập chỉ ở trình độ Lính Quèn A bình thường thì tôi vẫn xử lý được.
Tất nhiên ngay cả tôi cũng không miễn nhiễm với tất cả Dị Thường.
Ví dụ, tôi không thể thực hiện combo thảm họa như vừa đi lang thang trong hành lang tối vào Giờ Học, vừa mang theo món đồ đã bị tịch thu rồi rời khỏi đó.
Nên là tôi vẫn có một vài hạn chế.
Nhưng khi đối đầu với kẻ yếu, tôi có thể can thiệp bằng cách này.
Dị Thường đối xử công bằng với cả kẻ yếu lẫn kẻ mạnh.
Nhưng Tân Thủ này thì không.
Thay vì sử dụng màn hình đặt trong Phòng Lõi, tôi dùng hệ thống để kiểm tra tình hình bên trong hầm ngục.
Khi ma pháp liên lạc bị cắt đứt, đội Dinh Thự cũng bắt đầu hoảng loạn.
Với việc bọn chúng không thoát ra, xem ra chỉ tên pháp sư mới có Cuộn Thoát Hiểm.
Tôi đã dự đoán được chuyện này.
Thứ đó đắt vcl, nên trong số những kẻ xâm nhập từ trước tới giờ thì phần lớn cũng chỉ có một người mang theo.
Vậy thì từ đây cứ để các Dị Thường tự giải quyết nốt là được.
Những cuộc chinh phục tiếp theo đại khái cũng diễn ra tương tự.
Cuộc chinh phục lần thứ ba.
【Đợt Tấn Công bắt đầu.】
【Đợt Tấn Công kết thúc.】
Cuộc chinh phục lần thứ tư.
【Đợt Tấn Công bắt đầu.】
【Đợt Tấn Công kết thúc.】
Cuộc chinh phục lần thứ năm.
【Đợt Tấn Công bắt đầu.】
【Đợt Tấn Công kết thúc.】
…
…
Đội chinh phục Wolfhaufen đã ném vào hầm ngục tổng cộng tận 75 người.
Thế nhưng khác với bọn dwarf từng tìm ra được quy tắc của thang máy, chúng chẳng thu được bất kỳ thành quả nào.
Làm gì có chuyện dễ dàng kiếm lời từ nơi này như vậy.
Mỗi lần chinh phục đều phải đánh cược rất nhiều thứ.
Không biết bọn chúng đã hiểu ra điều đó chưa nhỉ?
Tôi quyết định sử dụng số điểm mới kiếm được gần đây.
Tôi dùng chúng để mở rộng hầm ngục.
Trước đó, tôi chỉ tạm thời chia đôi Khu vực 3 để tạo ra Khu vực 4.
Giờ đã đến lúc trả cả hai về kích thước bình thường.
“Hoàn tất bình thường hóa.”
“Éc.”
Tôi tiếp tục giám sát bên ngoài thông qua Mềm Mềm.
Chỉ nhìn qua cũng thấy sĩ khí của đội chinh phục đã tan vỡ hoàn toàn.
- Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy…?
- Đúng là một pháo đài bất khả xâm phạm.
- Hay là bây giờ báo lại với bá tước rồi từ bỏ thì hơn?
Dragred trông vô cùng u ám.
Vẻ mặt hắn trầm trọng tới mức khiến tôi nghĩ rằng hắn có thể sẽ từ bỏ cuộc chinh phục ngay tại đây.
- Lần tới, ta sẽ đích thân tiến vào.
- Nếu vậy, tôi muốn xin đi cùng ngài.
Nhưng rồi hắn vẫn báo trước rằng sẽ còn một lần chinh phục nữa.
“Ôi chà.”
【Đợt Tấn Công bắt đầu.】
【Kẻ xâm nhập đã tiến vào.】
【Xác nhận số lượng kẻ xâm nhập: 8 thực thể.】
【Bảy con người.】
【Một con rồng.】


