Dreamland nằm trong vùng núi tuyết gần Lò Rèn Lửa.
Điều kỳ lạ là những kẻ tập trung trước lối vào không phải dwarf mà đều là con người, thuộc hạ của Bá tước Wolfhaufen.
“Chỉ huy vẫn chưa trở về.”
“Rõ ràng ngài ấy đã mang Cuộn Thoát Hiểm vào trong rồi mà…”
Chúng nhìn chằm chằm khe nứt đang mở, nén xuống tiếng rên bất an.
Một tuần trước đội tiên phong gồm binh sĩ và nô lệ đã tiến vào, nhưng kể từ đó bọn họ hoàn toàn mất liên lạc.
“…Rốt cuộc tất cả đều chết bên trong sao. Không ngờ lại lãng phí món đồ đắt tiền ấy một cách vô ích như vậy.”
“Không thể xác định bên trong đã xảy ra chuyện gì… Tình hình này đúng là bức bối.”
Giữa đám người có một người đàn ông mang ngoại hình đặc biệt nổi bật.
Cặp sừng, chiếc đuôi và đôi cánh.
Những đặc điểm trông gần giống con người, nhưng lại độc đáo đến mức không thể xem là con người.
Người đàn ông vừa thở ra làn khói trắng vừa tiếc nuối lên tiếng tên là Dragred.
Chủng tộc của hắn là rồng, hiện đang ở trạng thái biến hình và trà trộn giữa con người.
Hắn không phải một con rồng bình thường.
Bởi vì.
Hắn là tạo vật do một Chủ Hầm Ngục từng mang biệt danh Xích Long Vương ban cho sự tồn tại.
Tất nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ.
Phần lớn mọi người đều tin rằng Bá tước Wolfhaufen đời trước đã nhặt được hắn khi còn là rồng con rồi nuôi lớn.
Số người biết được sự thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hiện giờ, hắn chẳng qua chỉ là một thuộc hạ trung thành của Bá tước Wolfhaufen.
Chiếc mặt dây chuyền hình con sói đeo trên cổ hắn chính là bằng chứng.
Đã vài chục năm trôi qua kể từ khi Dragred rời khỏi hầm ngục.
Trông ngoại hình như vậy, nhưng có thể thấy phương thức suy nghĩ của hắn cũng chẳng khác con người là bao.
“Cuộc chinh phục Dreamland lần thứ nhất đã thất bại hoàn toàn.”
“Quả nhiên đúng như lời ngài Arboralis, đây không phải một nơi dễ đối phó.”
Dragred nhìn cẩm nang chinh phục Dreamland.
‘Mình muốn hoàn thành cuộc chinh phục càng sớm càng tốt, nhưng tình hình này xem ra khó rồi.’
Thành thật mà nói, lần đầu đọc cuốn cẩm nang hắn đã không thể tin nổi.
Bởi Dragred hiểu rất rõ nơi gọi là hầm ngục.
Nhưng hầm ngục mang tên Dreamland này quá mức khác thường.
Bắt đầu từ việc những tồn tại thuộc về hầm ngục có thể bước ra ngoài.
Nó có quá nhiều điểm kỳ lạ đến mức khó mà giải thích.
“Hmm.”
Hắn đưa tay về phía những bông tuyết bay lả tả như lông tơ, hồi tưởng lại quá khứ.
Gần đây, một lời đồn kỳ lạ đang lan truyền khắp Vương quốc Phương Bắc.
Đó là câu chuyện về một tồn tại thuộc hầm ngục đã bước ra thế giới bên ngoài.
Hầm ngục là những bí cảnh đột nhiên xuất hiện từ vài trăm năm trước.
Đó là nơi tồn tại kho báu mang tên ma thạch, cùng những Chủ Hầm Ngục sở hữu sức mạnh chẳng khác nào Đấng Sáng Thế.
Đối với Vương quốc Phương Bắc vừa trải qua thảm họa mang tên bão mana quy mô lớn, đây chẳng khác nào một tin sét đánh.
Phần lớn Chủ Hầm Ngục sống sót tới tận ngày nay đều là những tồn tại nắm giữ sức mạnh gần như vô hạn.
Ngay cả các Phúc Giả sở hữu vô tận mạng sống cũng không thể dễ dàng tiêu diệt chúng.
Nếu những tồn tại ấy có thể bước ra ngoài, chúng sẽ chẳng khác gì tai họa.
Người ta đương nhiên không thể không sợ hãi.
Hơn nữa, nguồn gốc của lời đồn lại đến từ Giáo Đoàn.
Giáo Đoàn là một tổ chức nằm tại Vương quốc Phương Bắc.
Thành viên của chúng thờ phụng Thần Lãng Quên Oblivion và xem những Phúc Giả như là Sứ giả của Thần.
Chúng định danh những Chủ Hầm Ngục đang độc chiếm ma thạch, ân điển của Oblivion, là kẻ ác.
Vương quốc Phương Bắc đã hưởng lợi rất nhiều từ ma thạch, vì vậy tín đồ Giáo Đoàn tại đây đặc biệt đông đảo.
Do đó, tốc độ lan truyền của lời đồn quả thật vô cùng đáng sợ.
Những nghi ngờ rằng chính một Chủ Hầm Ngục đã gây ra cơn bão mana quy mô lớn cũng nhanh chóng lan rộng.
Bão mana khác với thiên tai thông thường.
Nó phá hủy toàn bộ ma cụ tồn tại trong khu vực bị ảnh hưởng.
Đối với một nơi phải dựa vào ma cụ để vượt qua khí hậu lạnh giá và môi trường cằn cỗi như Vương Quốc Phương Bắc, đây là một thảm họa vô cùng nặng nề.
Trong khi đó, nguyên nhân thực sự của cơn bão mana lần này là màn hợp tác thảm họa giữa tầng lớp thống trị.
Những kẻ nhận hối lộ từ nhiều học phái rồi cho phép tiến hành thử nghiệm ma pháp quy mô lớn trong lãnh địa, cùng với chính những học phái ma pháp ấy đã chôn vùi đi sự thật.
Vì vậy, cả giới pháp sư lẫn tầng lớp thống trị đều hưởng ứng lời đồn của Giáo Đoàn.
Khi ấy, Dragred không tin.
Bởi dù lời đồn lan tràn khắp nơi, chẳng có ai thật sự biết danh tính của hầm ngục ấy.
Tồn tại thuộc về hầm ngục không thể ra ngoài.
Dragred hiểu rõ sự thật đó hơn bất kỳ ai.
Rốt cuộc vì sao lời đồn vô lý như vậy lại lan rộng?
Cơ hội giải đáp thắc mắc ấy đến sớm hơn hắn tưởng.
- Bá tước Wolfhaufen. Ngài có biết một hầm ngục mang tên Dreamland không?
Arboralis.
Một người nổi tiếng ngay cả trong số những Phúc Giả.
Cô bất ngờ ghé thăm lãnh địa Bá tước Wolfhaufen.
- Dreamland?
- Đúng vậy. Một hầm ngục sơ sinh sở hữu ma thạch quý giá nhất trên thế giới.
Arboralis vốn có mối liên hệ với bá tước.
Bởi vì Lily, một Trợ Thủ được cô vô cùng yêu quý là người xuất thân từ Wolfhaufen.
Dragred, khi ấy đang đứng bên cạnh bá tước nghe cuộc trò chuyện, nghiêng đầu suy nghĩ.
Ma thạch quý giá nhất sao?
Ma thạch nào cũng đều quý giá.
Ý cô ta là nó đứng đầu trong tất cả ma thạch à?
Nếu vậy, tại sao bản thân cô ta không chinh phục hầm ngục sơ sinh ấy mà lại đi phát tán thông tin?
Kể cả là Phúc Giả, có ma thạch vẫn tốt hơn không có chứ.
Bá tước hẳn cũng không thể không hiểu rõ điều đó.
Dù vậy, thay vì hỏi thẳng ý đồ của cô thì ông lại chủ động lựa chọn cắn câu.
- Nói rõ hơn đi.
- Như ngài đã biết, năng lực của tôi là Hồi Thị. Nó cho phép tôi đọc ký ức của người chết và nhìn trộm quá khứ. Tại Rừng Sinh Mệnh, tôi đã tình cờ nhìn thấy ký ức của một vị lãnh chúa.
Arboralis mỉm cười rồi tiếp tục kể.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một phù thủy đang dùng lời ngon ngọt để mê hoặc con người.
- Yuben Jericho, Nam tước của Vương quốc Phương Tây. Hắn đã anh dũng dẫn thuộc hạ chinh phục một hầm ngục sơ sinh. Hắn nổi danh là một người tàn nhẫn nhưng cực kỳ thông minh. Ở Dreamland đầy rẫy những câu đố không thể hiểu nổi, hắn vẫn không lạc đường mà tiếp tục tiến lên. Càng tiến sâu, thuộc hạ của hắn tử vong càng nhiều, nhưng hắn xem những hy sinh ấy là cao cả và không hề từ bỏ. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy Chủ Hầm Ngục cùng ma thạch ở ngay trước Phòng Lõi.
Đó là một câu chuyện nói dài thì dài, nói ngắn cũng ngắn.
Nó mang cảm giác giống như truyện cổ tích thường được người mẹ kể cho con mình nghe.
Mà cuối mỗi câu chuyện cổ tích sẽ luôn có một kết thúc có hậu.
Cô không ngừng ca ngợi sự vĩ đại của viên ma thạch Dreamland, qua đó khơi dậy hứng thú của Bá tước.
- Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể đánh bại Chủ Hầm Ngục. Bởi đến lúc ấy, hắn chỉ còn lại một mình.
- Khoan đã, ta có điều muốn hỏi. Việc cô đọc được ký ức bằng ‘Hồi Thị’ có nghĩa là…
- Vâng. Yuben Jericho đã chết.
- Vậy cô đã đọc ký ức của hắn ở bên trong hầm ngục sao?
- Ừm, không phải vậy.
Thi thể bên trong hầm ngục sẽ được slime xử lý.
Dragred biết rất rõ chuyện đó.
- Yuben đã sử dụng Cuộn Thoát Hiểm rồi chết ở bên ngoài hầm ngục.
- Rừng Sinh Mệnh là lãnh địa của đám Elf Mang Ấn, vậy……
- Không. Hắn bị Chủ Hầm Ngục bước ra ngoài giết chết.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Bá tước ngừng thở.
Dragred đang chăm chú lắng nghe cũng choáng váng không kém.
Đó là chuyện đương nhiên.
Việc Chủ Hầm Ngục bước ra ngoài thật hoang đường đến mức khó tin.
Nó chẳng khác nào nói rằng trái mọc trên cây không rơi xuống đất, mà lại bay thẳng lên trời.
Nhưng.
Kẻ đang thốt ra những lời vô lý ấy lại là một Phúc Giả.
Một tồn tại có mối liên hệ mật thiết với hầm ngục hơn bất kỳ ai trên thế giới.
Một người từng dùng Hồi Thị để giải quyết vô số vụ việc, qua đó giành được danh tiếng tại nhiều vương quốc.
Lời khẳng định của cô vốn thiếu độ tin cậy,
nhưng bản thân sự tồn tại của cô lại chính là thứ tạo nên sức thuyết phục.
Hơn nữa.
Một lời đồn củng cố cho tuyên bố ấy đã lan rộng khắp Vương quốc Phương Bắc từ trước.
- Trước khi Yuben tới, đám Elf Mang Ấn đã chết rồi.
- Vậy thời điểm Yuben Jericho chinh phục Dreamland là sau khi Restia đánh bại đám Elf Mang Ấn sao? Nếu thế, chẳng lẽ Vương quốc Phương Nam biết về sự tồn tại của hầm ngục nhưng vẫn cố tình làm ngơ…?
- Tôi cho rằng lý do đám Elf Mang Ấn biến mất khỏi Rừng Sinh Mệnh không phải vì chấp pháp quan của Vương quốc Phương Nam, mà là do Chủ Hầm Ngục Dreamland. Chỉ một viên chấp pháp thì làm sao có thể giết được Julius? Hắn có thể bước ra ngoài hầm ngục, cùng với những thực thể mà chúng ta không dám thấu hiểu, cũng chẳng thể dùng lời diễn tả.
Arboralis khẳng định.
Lý do đám Elf Mang Ấn biến mất khỏi Rừng Sinh Mệnh.
Lý do Yuben Jericho chết bên ngoài hầm ngục.
Tất cả đều là do Dreamland.
- Đúng là một câu chuyện khó tin…
- Nếu ngài cảm thấy lời của tôi khó tin, hãy thử hỏi Tân Bá tước Jericho. Anh ta là người đã hỗ trợ cuộc chinh phục hầm ngục của Yuben từ bên trong lãnh địa.
Bá tước chớp mắt.
Cô đã thành công mỹ mãn trong việc thu hút toàn bộ sự chú ý của ông.
Vậy mục đích chính của cô là gì?
- Trên thế giới này, trắng và đen tồn tại rõ ràng và đối lập với nhau. Ánh sáng và bóng tối, cứu rỗi và diệt vong, thiên thần và ác quỷ, Phúc Giả và Chủ Hầm Ngục. Nếu một ngày nào đó Dreamland tích lũy đủ sức mạnh rồi bộc lộ dã tâm đối với thế giới này… Ai mà biết được. Có lẽ ngay cả bốn Vương Quốc đang chia nhau cai trị đại lục này cũng sẽ phải chịu chung số phận với đám Elf Mang Ấn…
- Arboralis. Cẩn thận lời nói của cô.
Bất chấp giọng điệu khó chịu của bá tước, Arboralis vẫn tiếp tục.
- Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Dreamland hiện tại vẫn là hầm ngục sơ sinh, muốn trưởng thành giống những hầm ngục khác chắc hẳn sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có người chặt đứt mầm mống tai họa từ trước… Một vĩ nhân đủ sức thực hiện việc ấy chắc chắn sẽ được hậu thế đời đời ca tụng như anh hùng.
- …
- Xâm lược, tai họa, nguyền rủa, biểu tượng của hỗn loạn chống lại trật tự… Ngài không muốn trở thành dũng giả tiêu diệt hạt giống Ma Vương, rồi thu về ma thạch rực rỡ nhất thế gian cùng danh vọng làm chiến lợi phẩm sao?
Bá tước đã cắn câu.
Ông yêu cầu Arboralis cung cấp thông tin về Dreamland.
Cô liền đưa ra một cuốn cẩm nang chinh phục, bên trong ghi lại đặc điểm của Dreamland cùng thông tin về các cạm bẫy và thuộc hạ.
Dáng vẻ như thể đã chờ đợi chính khoảnh khắc này từ lâu khiến Dragred cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng cho tới khi cô rời khỏi lãnh địa, Bá tước Wolfhaufen vẫn không nói thêm một lời.
- Ngài thật sự định chinh phục hầm ngục đó sao?
- Phải.
- Tôi không thích cảm giác bị cô ta đùa bỡn như vậy.
- Trong hầm ngục có ma thạch. Hơn nữa, Dreamland là hầm ngục sơ sinh. Chỉ riêng hai yếu tố đó đã đủ đáng để thử sức.
- Dù vậy…
- Ei không còn nhiều thời gian nữa. Biết đâu đây là cơ hội cuối cùng mà Thần Lãng Quên ban cho ta.
Bá tước có một cô con gái mắc bệnh nan y.
Ông vô cùng yêu thương đứa con do người vợ quá cố sinh ra, nên đương nhiên không thể không khao khát ma thạch.
Có lẽ Arboralis cố tình tìm tới Wolfhaufen chính vì hiểu rất rõ tâm tư ấy của bá tước.
- Ngươi sẽ là người phụ trách cuộc chinh phục Dreamland. Ta sẽ điều động nhân lực và vật tư cần thiết, lập tức lên đường tới hầm ngục đi.
Cuối cùng thì trách nhiệm vẫn rơi vào đầu Dragred.
Có lẽ đó là số phận của một thuộc hạ.
Hắn không bất ngờ, bởi ngay từ đầu hắn đã đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Bởi người hiểu rõ hầm ngục nhất tại Wolfhaufen chính là hắn.
- …Tôi không mấy tình nguyện, nhưng sẽ cố gắng hết sức.
Nhất định phải mang ma thạch trở về.
Đó là lời cuối cùng Bá tước truyền lại cho Dragred.
Dragred gật đầu.
Dù thích hay ghét, ngay từ đầu hắn vốn chẳng có quyền từ chối.
Cấp trên đã bảo làm thì hắn chỉ có thể làm theo.
Dreamland nằm gần Lò Rèn Lửa.
Vì vậy, Dragred chọn Lò Rèn Lửa làm cứ điểm rồi tìm đến Thị trưởng Goldhand để xin phép.
Trái với dự đoán, Goldhand lại nhiệt liệt chào đón hắn.
Thông thường chẳng lãnh chúa nào thích quân đội của lãnh địa khác đóng quân trên đất mình, nên phản ứng ấy khá kỳ lạ.
Thậm chí những dwarf còn cung cấp vật tư, xem ra họ cũng vô cùng mong muốn Dreamland bị chinh phục.
Tất nhiên, nhìn vào cẩm nang thì đây rõ ràng không phải nơi dễ đối phó.
Nhưng dù vậy, bầu không khí vẫn khá thuận lợi.
Đám binh sĩ tràn đầy nhiệt huyết.
Chúng cho rằng cuộc chinh phục hầm ngục lần này không đơn thuần là hành trình giành lấy ma thạch, mà là hành trình cứu lấy Vương quốc Phương Bắc.
Bởi chính Bá tước Wolfhaufen đã đích thân tuyên bố rằng người nào giết được Chủ Hầm Ngục gây ra tai họa rồi mang ma thạch trở về sẽ được ban tước vị cùng một khoản tiền khổng lồ.
Bất kể sự thật ra sao.
Nỗi bất an và khát vọng đổi đời trong lòng binh sĩ cuối cùng tạo nên kết quả là sĩ khí tăng vọt.
Diệt trừ tai họa và trở thành anh hùng.
Đó là cơ hội biến giấc mộng mà ai cũng từng ôm ấp thuở nhỏ thành hiện thực.
Dragred thành lập đội chinh phục lần thứ nhất rồi tiến hành công phá hầm ngục.
Kết quả, như đã thấy, toàn bộ đều bỏ mạng.
Dù vậy, hắn vẫn cho rằng tình hình còn đủ thuận lợi để tiếp tục thử sức.
Sĩ khí vẫn nguyên vẹn, mà binh sĩ thì vẫn còn rất nhiều.
“Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Dragred bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
Giọng nói đánh thức hắn thuộc về Railo.
Hắn là một hiệp sĩ của Wolfhaufen, người đã tự nguyện đảm nhận vị trí phụ tá cho Dragred trong lần này.
Dragred nhún vai.
“Chẳng biết nữa. Trước mắt cứ chuẩn bị cho cuộc chinh phục lần thứ hai đã. Quả nhiên dùng nô lệ không ổn lắm. Khả năng có thể kiểm soát chúng ngay cả khi ở trong hầm ngục cũng rất thấp… Tóm lại, hãy thành lập đội chinh phục hoàn toàn bằng binh sĩ.”
Một con slime đang quan sát cảnh tượng ấy.
***
Đời Bạc Bẽo: Thật sự, mày còn lương tâm thì mau trả lương cho Mềm Mềm đi
ㄴNữ Hoàng Kiến: Giờ nó còn kiêm luôn cả việc quan sát nữa. Đéo biết nói gì:)))
ㄴQuạ Đêm: Công thần số một khiến slime trong hầm ngục của chúng ta mất sạch tự tin…
ㄴVua Golem: Chỉ có thể là Đại Vương Mềm Mềm.
ㄴDIP: Đại Vương Mềm Mềm.
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Rốt cuộc Arboralis không muốn tự mình chinh phục nên quyết định đẩy nó cho người khác nhỉ.
ㄴĐầu TV: Cũng dễ đoán mà.
ㄴĐầu TV: Nói đơn giản thì Dreamland giống như vấn đề ô nhiễm môi trường vậy.
ㄴĐầu TV: Biết là nguy hiểm, nhưng chẳng ai muốn chính mình phải đứng ra giải quyết =))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ngươi đang hạ thấp Dreamland của Tân Thủ nhà ta bằng cách gọi nó là “hầm ngục khí nhà kính” đấy à??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sao ngươi lại làm Tân Thủ nhà ta nhụt chí vậy?????
ㄴĐầu TV: Thật ra đối với Tân Thủ thì đây gần như là lời khen tốt nhất rồi…
ㄴTân Thủ: (////)
ㄴTân Thủ: Nhưng lần này phải đối đầu với cả một vương quốc nên tôi hơi buồn thật…
ㄴTân Thủ: Đúng là Bá tước đã nhắm tới tôi, nhưng đ*t mẹ cái tin giả này…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chỉ cần cho bọn chúng nếm thử chút Dị Thường thôi thì kiểu gì cũng kinh hãi rồi bỏ chạy ấy mà!
ㄴTân Thủ: Thật hả?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tất nhiên!
【Slime Dị Thường (★5)】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Vô Hại, Phi Hành, Thu Nhỏ Kích Thước,???】
【Nhanh chóng dọn dẹp rác thải bên trong hầm ngục. Tuân theo mệnh lệnh của Chủ Hầm Ngục.】
Tèn ten.
Đây là Mềm Mềm nhà chúng ta.
Khả năng Thu Nhỏ Kích Thước cho phép nó thu nhỏ tới cỡ một con kiến.
Lần này tôi đã dùng năng lực ấy để thu thập một ít thông tin ở bên ngoài.
Dị Thường không thể bị ma pháp dò xét phát hiện, bắt buộc phải nhìn thấy bằng mắt thường.
Muốn phát hiện một con slime biết bay chỉ to bằng con kiến gần như là điều bất khả thi.
Một con muỗi khốn kiếp ít ra còn có tiếng vo ve.
Mềm Mềm nhà tôi bay chẳng phát ra tiếng động, nên gần như không có khả năng bị phát hiện.
Mọi người còn nhớ Restia chứ?
Khi ấy, trên đường từ Dãy núi Lowjinrat trở về Vương quốc Phương Nam cô ấy đã gặp Sinclair.
Và lúc đó tôi đã quan sát được hành động của cô ấy.
Khả năng quan sát thế giới thông qua đôi mắt của thuộc hạ là đặc quyền riêng của chủ đề Dị Thường.
Thắc mắc vì sao mình bị nhắm tới của tôi cuối cùng cũng đã được giải đáp.
Arboralis đã cố tình tiết lộ thông tin.
Trong quá trình đó, cô ta còn bịa ra đủ thứ chuyện: nào là Dreamland sở hữu ma thạch quý giá nhất thế giới, nào là Chủ Hầm Ngục là một tên khủng bố toàn cầu có thể gây ra tai họa mang tên bão mana.
Vô lý đến mức tôi chỉ biết cạn lời.
Đây chính là cái gọi là “fake news” à?
Cô ta không ưa sự tồn tại của tôi tới mức
sẵn sàng làm mọi cách để loại bỏ tôi nhỉ.
Mà thôi.
Hiện giờ chúng vẫn chưa xác định chắc chắn hầm ngục đó là Dreamland.
Nhưng nhìn tình hình này thì việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau này tôi sẽ không trở thành mục tiêu của cả vương quốc đấy chứ?
Nếu vậy thì hơi đáng sợ thật.
Dù tôi có gào lên từ sáng tới tối rằng mọi chuyện không phải như thế, bản chất tôi vẫn là một Chủ Hầm Ngục.
Chắc là cho tới tận khi tôi chết, đống tin giả này cũng chẳng bao giờ được đính chính đâu nhỉ?
Mà hiện giờ, cách duy nhất tôi có thể làm
chỉ là đập bọn chúng chết đi sống lại cho tới khi tỉnh ngộ.
Có câu thuốc đắng dã tật mà.
Đã định cưỡng hiếp hầm ngục của người ta thì phải sẵn sàng chịu phạt chứ.
Tôi đã nói rồi.
Tôi không có lòng thương xót đối với những kẻ định làm hại tôi và bạn bè tôi.
Nỗi kinh hoàng áp đảo.
Chỉ cần khắc sâu thứ đó vào tâm trí tất cả bọn chúng, mọi nỗi bất an sẽ được giải quyết một mạch.
Giả sử hầm ngục của tôi là hầm ngục của anh Admin.
Dù người ta có gào lên rằng hắn sẽ hủy diệt thế giới hay gì đi nữa, liệu có ai dám nghĩ tới chuyện tiến vào không?
Tôi sẽ không làm hại các người.
Các người đang bị lừa.
Nếu dùng lời nói để thuyết phục gần như là chuyện bất khả thi.
Thì cứ tát vỡ mồm chúng cho tới khi tỉnh táo lại là được.
Lập trường đã được quyết định.
Vậy nghi vấn lớn nhất hiện giờ…
Tân Thủ: Con rồng lởm kia là thứ gì vậy? Có ai biết không?
Là tên khốn đang đứng chung với đám con người ấy.
Khác với anh Secha là hắn có cánh, nên hiện tại tôi đoán hắn là rồng.
Đại Vương Ác Linh: Tân Thủ à.
ㄴTân Thủ: Vâng, đại ca.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Cậu còn nhớ từ “phản loạn” không?
Đương nhiên là tôi nhớ.
Đó là lý do các Oldbie từng cảnh báo tôi tuyệt đối không được thuê thuộc hạ ở giai đoạn đầu.
Trường hợp thuộc hạ giết chết Chủ Hầm Ngục của mình được họ gọi là “phản loạn”.
Đại Vương Ác Linh: Thằng khốn đó là một trong những thuộc hạ từng phản loạn.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Một kẻ phản bội bắt tay với Phúc Giả rồi giết con rồng chủ nhân của mình.
À.
Hóa ra không chỉ là rồng (용), mà còn là Yi Wan-yong (이완용) nữa à? [note105013]


