Chương 65 · 144 chương

64. Bài Tập Nhóm

Một Phúc Giả đã tiến vào Dreamland.

Tên cô ta là Arboralis, hơn nữa còn là một mỹ nhân khá nổi bật.

Nhưng theo lời Diễn Đàn Hầm Ngục thì ả lại là một con khốn cực kỳ khó nhằn.

Cô ta đang lảng vảng trước thang máy, nghiên cứu cuốn cẩm nang chinh phục.

Có lẽ đó là thứ được lũ dwarf cung cấp…

Mà kể từ sau khi Chase tiến vào, cơ chế của Thang máy đã trở nên khá dễ phá rồi.

Trước mắt phải tính theo hướng cô ta chắc chắn sẽ vượt qua được.

Nhân tiện, ngay cả trong đợt tấn công thì tôi vẫn có thể mở rộng hầm ngục, mua thuộc hạ và lắp đặt cạm bẫy.

Tuy nhiên, nó có một hạn chế là tôi phải đích thân tới địa điểm đó.

Cơ mà tạo thêm Khu Vực 4 ngay trước Phòng Lõi thì vẫn có thể.

Nào, vậy thì nên đưa cô ta tới đâu là tốt nhất đây?

Theo thông tin được Sarang cung cấp, Arboralis sở hữu khả năng vô hiệu hóa một cạm bẫy.

Đó là năng lực tôi cần đề phòng nhất vào lúc này.

Giả sử Aboralis phá giải được Dị Thường tại Khu vực 3 rồi tìm thấy thang máy.

Nếu cô ta dùng năng lực ấy vô hiệu hóa chính thang máy.

Con đường dẫn thẳng tới Phòng Lõi sẽ lập tức được mở ra.

Mọi con đường trong hầm ngục đều phải nối liền với nhau.

Đó là nguyên tắc cơ bản.

Vì vậy, thang máy buộc phải được bố trí tại lối trung gian nối giữa khu vực này với khu vực tiếp theo.

Dù cạm bẫy có khiến cho vị trí thang máy nằm ở tầng 70, 80 hay một không gian tương tự.

Xét theo phán định của hệ thống, nó vẫn được coi là lắp đặt trên lối đi hướng tới khu vực tiếp theo.

Nếu thang máy tạm thời bị vô hiệu hóa, lối dẫn tới Phòng Lõi sẽ mở ra.

Bởi ngay từ đầu, nếu không có thang máy thì phía đó chẳng khác nào lối thoát.

Thế nên tôi không thể cứ thế ném thẳng Arboralis vào Hang Goblin.

Ít nhất là cho tới khi cô ta đã tiêu hao năng lực ấy.

Nghe nói cô ta còn sở hữu năng lực đọc ký ức của thi thể.

Tôi không biết chính xác phạm vi và thời gian hồi chiêu của Hồi Thị là bao nhiêu.

Có thể nó cần rất nhiều thời gian, cũng có thể còn tồn tại đủ loại điều kiện khác.

Nhưng trong Hang Goblin vẫn còn thi thể của những kẻ xâm nhập.

Lý tưởng nhất là dùng Mềm Mềm dọn sạch toàn bộ.

Tuy nhiên, cũng giống phần liên quan đến kẻ xâm nhập trong Phòng Giáo Vụ.

Đó là lĩnh vực mà tôi hoàn toàn không thể nhúng tay can thiệp.

Có lẽ bởi vì khu vực này đã hình thành một hệ sinh thái độc lập của riêng nó. Tôi cũng không rõ nguyên nhân chính xác.

Ngay cả một Chủ Hầm Ngục mang chủ đề Dị Thường như tôi cũng tồn tại những ranh giới không thể vượt qua.

Tôi không dám nhận rằng mình đã hiểu toàn bộ mọi thứ về nơi này.

Vậy lựa chọn còn lại là Mê Cung và Trường Học.

Tôi thấy Mê Cung có vẻ phù hợp hơn.

Tốt nhất là cố dụ cô ta sử dụng năng lực ấy trong Mê Cung, rồi xử đẹp luôn tại Trường Học.

Cũng có khả năng cô ta sẽ chết dưới tay Doppelganger hoặc bị Mê Cung dìm chết.

“Nhưng tốt nhất vẫn là bị Người Côn Trùng giết…”

- Phù…

- Giật cả mình.

Ả ta có vẻ không phải loại dễ dàng chịu trận.

Cô ta hành động thật sự rất dứt khoát.

Cô đã nhanh chóng hiểu được cách vận hành của thang máy, rồi liên tục nhấn các nút số.

“Làm ơn hãy bước ra hành lang không có ánh sáng đi.”

- Cẩm nang nói phải phớt lờ hành lang không có ánh sáng.

Haizz, mẹ nó.

Phải rồi. Cô ta có cẩm nang chinh phục mà.

Trông chờ vào may mắn quả nhiên không hợp lý chút nào.

Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cảnh ngài Người Côn Trùng đang ủ rũ.

Không sao. Không sao.

Ở đợt của bọn Elf Mang Ấn, ngài đã gánh team rồi còn gì.

Cứ dùng Dị Thường khác để đối phó cô ta là được.

Tôi âm thầm gửi đến ngài ấy những lời động viên không thể truyền tới, rồi tiếp tục quan sát hành động của Aboralis.

Cuối cùng Aboralis vẫn tìm ra mật mã.

- Bọn ta rồi cũng sẽ tìm ra thôi, đặt mật khẩu đơn giản một chút thì chết ai hả?

- Đã u ám lại còn khó chịu. Chủ Hầm Ngục của Dreamland thích mấy thứ rợn người thế này sao?

- Trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Đúng là phí cả khuôn mặt.

Hiện tại cô ta vừa di chuyển từ Thang máy tới Khu Vực 1.

Nhưng phải nói sao nhỉ?

Ngay từ khoảnh khắc bước vào hầm ngục, cô ta đã lẩm bẩm một mình như một con điên.

Như thể biết rõ rằng tôi đang theo dõi.

Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì?

Hmm.

Xin lỗi nhé, nhưng mỹ nhân kế không có tác dụng với tôi đâu.

“Éc.”

Biết rồi.

Đương nhiên cô ta đâu có thật sự dùng mỹ nhân kế.

“Làm mình nhớ tới những trận game đối kháng 5v5 thân thiện ghê.”

Có mấy tên cứ hễ phe mình chiếm ưu thế là bắt đầu lên kênh chat chung gáy bẩn lấy ưu thế ấy.

Tôi không biết có phải cô ta làm vậy để chọc tức mình hay không.

Nhưng từng lời nói đều như đang khoe rằng cô ta đã biết kha khá về thân phận của tôi.

- Đám Elf Mang Ấn là những kẻ đầu tiên tiến vào, đúng không?

- Chúng có vượt qua được Thang máy không nhỉ? Đọc cẩm nang của dwarf thì đây có vẻ là một cạm bẫy khá khủng khiếp.

- Yuben hình như không chết trong thang máy.

- Cũng phải thôi. Chính ngươi đã đích thân ra ngoài rồi tự tay… À không phải. Ngươi đã dồn hắn vào một hang động có con gấu đói rồi khiến hắn chết ở đó.

- Ngươi không chịu xuất hiện trước mặt ta sao?

- Chẳng phải ngươi là Chủ Hầm Ngục có đủ can đảm bước ra ngoài à? Hehe, hay là không tự tin đấu tay đôi với ta?

- Ta sẽ không đối xử quá thô bạo đâu. Chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt ngươi một lần thôi.

Cô ta đúng là đang làm trò lố bịch hết mức.

“Mềm Mềm. Xuất kích.”

Tôi lập tức cầm bút lên, viết một mẩu giấy rồi đưa cho Mềm Mềm.

“Éc.”

Thôi thì đáp lại một màn khiêu khích rẻ tiền như thế cũng được.

Đúng lúc tôi đang buồn chán vì không còn Diễn Đàn để xem.

***

「MẸ MÀY BÉO」

Arboralis nhìn mẩu giấy rồi chớp mắt.

“Hehe…”

Tên này cũng dữ dằn thật.

Phải giữ lại làm kỷ niệm mới được.

Cô định chẻ đôi con slime vừa giao mẩu giấy.

Nhưng cũng giống như Thang máy, nó là một tồn tại không thể bị tổn thương bằng đòn đánh vật lý.

Tí tách-

Chất lỏng bắt đầu nhỏ xuống từ vòi phun nước.

“Á, lạnh ghê.”

Arboralis ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Cô không cho rằng đây là hiện tượng vô nghĩa.

Không phải độc, chỉ là nước bình thường.

Rốt cuộc đây là cạm bẫy vận hành theo cách nào?

Chẳng lẽ lát nữa nước sẽ ào ạt tuôn xuống, rồi lấp đầy toàn bộ mê cung rộng lớn này thật sao?

“Ai lại đi hắt nước vào một quý cô…”

Arboralis tiếp tục bước qua mê cung.

Ngay cả khi đang đi bộ, miệng cô vẫn không ngừng nói.

“Đáng lẽ phải rót trà vào tách rồi tiếp đãi mới đúng… Hầm ngục này đúng là chẳng có tí phép lịch sự nào.”

Tất nhiên, cô nói như vậy không chỉ để chọc tức Chủ Hầm Ngục.

Đúng hơn thì nó gần giống một hình thức tự giữ vững tỉnh táo.

Hành lang chỉ tồn tại những ngọn đèn trắng, chẳng khác nào hiện thân của chủ nghĩa tối giản đến cực hạn.

Đích đến vẫn còn rất xa.

Nếu chỉ đơn thuần bước đi, tâm trí rất dễ trở nên lơ đãng.

Ở một nơi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra như thế này.

Chỉ cần mất tập trung là đủ để chết nơi đất khách.

Giọng điệu của cô vẫn đùa cợt đến cực điểm, nhưng nét mặt đã cứng đờ.

‘Rốt cuộc Oblivion đã nghĩ cái quái gì… mà lại để thứ hầm ngục rác rưởi thế này tồn tại?’

Cũng chẳng trách được.

Dreamland là một hang ổ hiểm độc, nơi không những chẳng nhận được Điểm Thành Tựu mà ngay cả Điểm và EXP cũng không thể kiếm được.

Một hầm ngục chỉ có cái chết vô ích đang rình rập sao?

Nếu là một Phúc Giả nóng tính hơn, hẳn họ đã chửi rủa om sòm rồi.

Tất nhiên, Arboralis không nghĩ mình cần phải thốt ra những lời tục tĩu như vậy.

Giống như nhóm hắc pháp sư từng bị tiêu diệt trước đây.

Arboralis đã đối mặt với bí mật thực sự của Khu Vực 1.

Mê Cung là một kẻ có tính chiếm hữu rất mạnh.

Ngay khoảnh khắc kẻ xâm nhập định rời khỏi Khu Vực 1, nó sẽ lập tức thay đổi cấu trúc và đóng kín lối ra.

Không chỉ có vậy.

Những giọt nước rơi xuống từ vòi phun chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành từng dòng nước, tạo nên những vũng ngập trên sàn.

Khái niệm chết đuối vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng đang dần dần trở thành hiện thực.

Và rồi…

Cộp, cộp.

Cộp, cộp.

“Haha…”

Ngay khi nhìn thấy thứ đang tiến lại từ phía trước, Arboralis chỉ có thể bật ra một tiếng cười khô khốc.

Đó là cô.

Không phải cách nói ví von…

Mà thật sự là một Arboralis khác.

“Ngươi là ai?”

“Đó mới là điều ta muốn hỏi… Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nó không chỉ sao chép ngoại hình.

Năng lực, vật phẩm mang theo, ký ức, thậm chí cả quá khứ của cô…

Nó đều biết toàn bộ.

Thứ đó có lẽ là một thuộc hạ của Dreamland.

Thông thường, cách đúng đắn để đối phó thuộc hạ là đánh bại nó.

Nhưng bảo cô một mình chiến đấu rồi đánh bại kẻ sở hữu sức mạnh giống hệt mình sao?

Vô lý cũng vừa phải thôi chứ.

Cô thật sự cạn lời.

“Độ khó chinh phục cao như thế này mà bảo là hầm ngục sơ sinh thì thật không thể hiểu nổi.”

“Đúng vậy.”

Arboralis rút kiếm.

Kẻ kia cũng rút kiếm.

“Kẻ giả mạo cũng có thể sống lại sau khi chết sao?”

“Ai mà biết. Chúng ta phải thử mới biết rõ được chứ?”

“Điểm đó thì ta hoàn toàn đồng ý…”

Có lẽ trận chiến này sẽ kết thúc với kết quả hòa.

Hoặc phần thắng sẽ thuộc về kẻ may mắn hơn trong hai người.

Lần này, Aboralis ‘thật’ là người may mắn hơn.

Cô thở dài, dùng chân giẫm nát đầu thi thể của Arboralis ‘giả’.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Trong đầu cô chợt nảy sinh một nghi ngờ.

Biết đâu kẻ còn lại trong hầm ngục này mới chính là đồ giả?

Bởi Doppelganger thật sự giống cô đến mức quá hoàn hảo.

Nhưng sự nghi ngờ nhanh chóng tan đi.

Đợt tấn công vẫn chưa kết thúc.

Đó chính là bằng chứng quyết định rằng cô là kẻ xâm nhập, chứ không phải thuộc hạ của hầm ngục.

‘Quả nhiên hoàn toàn không nhận được EXP và Điểm.’

Trong tình trạng toàn thân tàn tạ, cô nốc cạn một bình thuốc chữa trị cao cấp.

Những vết thương bắt đầu từ từ khép lại.

Sau đó, cô lấy nhật ký ra khỏi không gian lưu trữ rồi bắt đầu ghi chép.

Arboralis muốn tìm ra cách phá giải Mê Cung.

Nhưng với việc Doppelganger đã xuất hiện, nếu tiếp tục dây dưa thì có thể sẽ rất nguy hiểm.

‘Nơi này rộng hơn mình tưởng. Muốn điều tra hiệu quả thì ít nhất nên dẫn theo từ hai người trở lên.’

Mỗi đợt tấn công, cô có thể vô hiệu hóa cạm bẫy đúng một lần.

Và Mê Cung được xếp vào loại cạm bẫy.

Ngay khi cô kích hoạt năng lực, Mê Cung khổng lồ liền co hẹp lại, để lộ ra một hành lang đơn thuần dài vô tận.

Cô bước dọc theo hành lang.

Ngay khi cho rằng mình gần tới nơi, cô không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa.

Bởi vì…

Ở phía trước, một “cô” khác lại đang bước tới.

Cô đã tính đến khả năng nó sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng tốc độ này nhanh hơn tưởng tượng.

“Haa…”

“Haa…”

Phản ứng của hai bên giống nhau đến mức đáng kinh ngạc.

Arboralis lên tiếng.

“Này.”

“Ừ.”

“Nếu ngươi cũng là ta, vậy lúc này ngươi hẳn đang suy nghĩ giống hệt ta, phải không?”

“…Viết nhật ký trước khi hai bên lao vào chém nhau?”

Arboralis gật đầu.

Kẻ giả mạo cũng mỉm cười rồi gật đầu.

Aboralis lấy nhật ký ra khỏi không gian lưu trữ.

Doppelganger cũng lấy một cuốn nhật ký ra khỏi không gian lưu trữ.

Cả hai cùng dời ánh mắt đi nơi khác rồi bắt đầu đưa bút.

Một lát sau.

Hai con dao găm đồng thời bay ra.

Những lưỡi dao sắc bén giao nhau giữa không trung rồi cắm chính xác vào cổ họng của đối phương.

Phập!

Không thể hít thở.

Arboralis và Doppelganger cùng ôm lấy cổ mình, rồi khuỵu xuống tại chỗ.

Đó là một đòn tấn công gọn gàng, dứt khoát, không có chút động tác thừa.

Đến lúc ấy, Arboralis mới hoàn toàn thừa nhận.

Con quái vật kia chắc chắn là một “cô” khác, hoàn toàn giống hệt bản thân mình.

Trong lúc viết nhật ký, cô cố tình để lộ sơ hở nhằm chớp lấy sơ hở của đối phương.

Xem ra phía bên kia cũng nghĩ y hệt.

Máu trào khỏi miệng cô.

Khi hô hấp ngừng lại, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Ngay cả trong khoảnh khắc hấp hối, khi nhìn thấy một “cô” khác cũng giống mình, vẫn đang liều mạng đưa bút trên trang nhật ký…

Arboralis chợt hiểu ra cách phá giải Dị Thường này.

‘Có lẽ một trong những cách chinh phục Khu Vực 1 là… hãy làm thân với một “ta” khác.’

Ngay khi nhận ra phương pháp, việc trao đổi ánh mắt với bản thân còn lại bỗng trở thành một chuyện thật sự thú vị.

Arboralis khác với người bình thường.

Bởi dù có chết, cô vẫn là tồn tại bất tử có thể hồi sinh.

Có lẽ chính vì vậy nên cô mới có thể tận hưởng tình huống khó chịu này.

Arboralis chậm rãi rút con dao găm ra.

Máu tuôn ra khỏi cổ, nhưng cô cắn răng chịu đau lấy một bình thuốc rồi cưỡng ép bản thân nuốt xuống.

Đó là loại thuốc vô cùng quý hiếm, ngay cả một Phúc Giả như cô cũng chỉ có ba bình.

Dù vậy việc nuốt xuống vẫn quá khó khăn, khiến cô ho sặc rồi phun ra gần một nửa.

Nhưng ít nhất cô đã có thể thở lại phần nào.

“Haa… Khụ… Phụt.”

Âm thanh bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng một lần nữa.

Vừa khạc lượng máu đang lấp đầy cổ họng, Arboralis vừa hỏi:

“…Một ta khác.”

Một Arboralis khác cũng ngăn được vết thương chí mạng bằng đúng phương pháp của cô.

Và dường như đang nghĩ điều giống hệt, nó tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Gọi ta làm gì?”

“Ngươi có muốn quay lại hầm ngục này không?”

Cô lắc đầu.

“Lần này chúng ta gặp may.”

Cho dù có mang thông tin của Khu vực 1 trở về thì ký ức vẫn sẽ bị xóa, còn thông tin cũng sẽ bị thao túng.

Tất nhiên, lần sau họ có thể bắt đầu trong điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều.

Nếu nhận định của Chase là đúng, Dreamland không thể sửa đổi toàn bộ thông tin.

Vì vậy, họ vẫn có thể suy đoán được phần nào đặc điểm của thuộc hạ và cạm bẫy.l trước khi tiến vào.

Nhưng mà… khó nói lắm.

Cho dù lần sau có quay lại được khu vực này, liệu cô thật sự có thể mong đợi kết quả tốt hơn hiện tại không?

Phần lớn những năng lực cô tích lũy từ trước đến nay đều gần như vô dụng trong hầm ngục này.

Con át chủ bài bị giới hạn mỗi đợt tấn công chỉ dùng được một lần cũng đã tiêu hao.

Vậy thì việc cần làm rất đơn giản.

Cả Arboralis lẫn kẻ giả mạo đều lấy Cuộn Thoát Hiểm ra khỏi không gian lưu trữ.

Lần này, thời điểm hành động của hai bên vẫn hoàn toàn trùng khớp.

“Nếu thành công, trên lý thuyết có thể tồn tại tổng cộng ba Arboralis ở bên ngoài sao?”

“Hehe, chắc là không được đâu. Nếu vậy thì sẽ trở thành tai họa đối với những Chủ Hầm Ngục khác mất.”

Lý do lúc này cô định sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Là vì cô không tự tin mình có thể sống sót tại những khu vực nằm phía bên kia.

Cô thậm chí còn không biết mấy nơi đó có thứ gì.

Không thể tùy tiện liều mạng được.

‘Dreamland không thể bị loại bỏ một cách dễ dàng. Muốn tiêu diệt nó, có lẽ phải từ bỏ nhiều thứ hơn mình tưởng.’

Ngay từ đầu, cuộc chinh phục lần này vốn gần với việc trinh sát và thăm dò hơn.

Trước mắt, tìm ra được chừng này thông tin rồi ghi vào nhật ký là đủ.

Arboralis ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Cô chợt có ảo giác như mình đang trao đổi ánh mắt với Chủ Hầm Ngục.

“Lần sau gặp lại, khi đó…”

Cô lẩm bẩm một câu đầy ẩn ý rồi thoát khỏi Dreamland.

Arboralis vuốt đầu mình.

Quả thật cô không nhớ nổi bất cứ điều gì.

Phương tiện duy nhất để suy đoán chuyện đã xảy ra bên trong chỉ còn cuốn nhật ký.

Arboralis đọc nó.

“…Kẻ giả mạo âm hiểm sẽ tìm cách giết người chinh phục. Kẻ giả mạo sở hữu sức mạnh giống hệt người chinh phục. Vì vậy, cần nhiều người cùng tiến vào, phân biệt kẻ giả mạo rồi giết nó. Mê Cung sẽ dần ngập nước theo thời gian, dẫn đến nguy cơ chết đuối. Không nhận được EXP hay Điểm, chỉ riêng tại Khu vực 1 đã suýt chết khoảng hai lần. Xét đến việc thuộc hạ và cạm bẫy không thể bị phá huỷ cùng khả năng Chủ Hầm Ngục tiếp tục trưởng thành, muốn chinh phục nơi này phải chuẩn bị tinh thần hy sinh rất nhiều thứ như cấp độ, Trợ Thủ và những thứ khác?”

Phải diễn tả thế nào nhỉ?

Hoàn toàn không có cảm giác chân thực.

Cô thực sự đã viết thứ này sao?

Vì không còn ký ức, ngay cả những đoạn có nét chữ hoàn toàn giống của mình cũng khiến cô phải nghi ngờ.

Arboralis vuốt cổ.

Cả đời cô chưa từng gặp phải một hầm ngục sơ sinh nào ghê tởm đến mức này.

Trước mắt phải đăng lên Diễn Đàn Phúc Giả cái đã.

Cô cử động ngón tay.

Sau đó đăng tải bài viết chứa toàn bộ thông tin, bao gồm cả sự thật rằng Chủ Hầm Ngục có thể ra ngoài.

***

*Diễn Đàn Phúc Giả

Arboralis: Trên đây là toàn bộ những thông tin tôi đã tìm hiểu được về Dreamland.

ㄴSinclair: Ra là một nơi như thế…

ㄴSinclair: Bảo sao thằng Max khốn kiếp lại chết ở đó.

Arboralis: Lượt xem vẫn đang tăng mà chẳng thấy ai phản hồi.

ㄴArboralis: Mọi người bình luận giúp tôi với.

ㄴAnn: Thú vị thật đấy!

ㄴAnm: Một hầm ngục rác rưởi như thế thì tốt nhất mọi người cứ tránh xa thôi! ㅠㅠ

ㄴSarteon: Ừ thì đúng là khá đặc biệt.

ㄴSarteon: Nhưng cứ không tới đó giống Wallachia là được mà… Thế thôi.

ㄴSarteon: Không có Điểm Thành Tựu, Điểm với EXP cũng chẳng kiếm được:))

ㄴSarteon: Có lý do gì để vào đâu:v

ㄴGulak: Đồng quan điểm:))

ㄴGulak: Thấy ghi là cực kỳ quan trọng nên tôi còn tưởng chuyện gì.

ㄴGulak: Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói.

ㄴArboralis: Trong bài tôi đã ghi rõ rằng Chủ Hầm Ngục có thể ra ngoài.

ㄴArboralis: Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người về chuyện này.

ㄴArboralis: Tôi biết ai cũng đang bận,

ㄴArboralis: nhưng chẳng phải đây là vấn đề cần được xem trọng sao?

ㄴObelin: Dù ra ngoài được thật thì cũng có gì đáng lo à?

ㄴObelin: Kể cả Chủ Hầm Ngục của Dreamland có ra ngoài rồi tấn công người khác,

ㄴObelin: thì cũng đâu cản trở tôi chinh phục hầm ngục của mình ㅋㅋㅋㅋ

ㄴAnke: Tôi cũng nghĩ như vậy…

ㄴShizu: Hay là kệ đi, đừng chú ý đến nó?

ㄴShizu: Cứ thế tiến vào rồi bỏ mạng thì người chịu thiệt là chúng ta.

ㄴShizu: Chẳng phải chỉ vô ích giúp Chủ Hầm Ngục trưởng thành sao?

ㄴArboralis: Chừng nào hầm ngục vẫn có phương thức tạo thu nhập thụ động,

ㄴArboralis: thì về mặt cơ chế, chúng tất yếu sẽ tiếp tục phát triển.

ㄴArboralis: Sau này chuyện đó có thể trở thành một vấn đề lớn hơn nhiều.

ㄴKevin: Cảm ơn vì thông tin nhé.

ㄴKevin: Đọc xong rồi, tôi đi đây.

ㄴMaria: Cảm ơn cảm ơn~~

ㄴMaria: Viết chăm chỉ ghê nha~~

ㄴArboralis: Giả sử Chủ Hầm Ngục của Dreamland tiếp tục trưởng thành.

ㄴArboralis: Nếu hắn cũng có thể tiến vào những hầm ngục khác thì sao?

ㄴArboralis: Nếu hắn dùng sức mạnh của mình để hỗ trợ các hầm ngục khác thì sao?

ㄴArboralis: Sau này chẳng phải hắn sẽ cản trở việc chinh phục của chúng ta sao?

ㄴArboralis: Cứ mặc kệ thế này thì chắc chắn sau này chúng ta sẽ phải hối hận.

ㄴArboralis: Phải tự tay kết liễu hắn trước khi hắn trưởng thành thêm.

ㄴArt: Có chắc Chủ Hầm Ngục đó sẽ giúp những hầm ngục khác không?

ㄴArt: Chuyện còn chưa xảy ra mà chẳng hiểu sao cô cứ tự vẽ chuyện xa xôi thế.

ㄴArt: Theo bài đăng thì trên lý thuyết cứ liên tục đâm đầu vào có lẽ vẫn phá đảo được, nhưng mà…

ㄴArt: cạm bẫy tức tử.

ㄴArt: Không có lợi ích gì mà vẫn bắt chúng tôi chấp nhận hình phạt để moi thông tin à?

ㄴArt: Mà thông tin moi được cũng bị thao túng nữa:)))

ㄴArt: Phía người chinh phục kiểu gì cũng thiệt hại vcl.

ㄴArt: Đến lúc cấp độ bị giảm một nửa, Trợ Thủ chết sạch thì ai chịu trách nhiệm?

ㄴArt: Tôi không muốn phải chịu thiệt. Sủi đây.

ㄴSandrea: Cứ mặc kệ có khi lại tốt hơn?

ㄴSandrea: Nếu có ai xử lý được thì tất nhiên là tốt, nhưng tôi cũng chẳng muốn đứng ra.

ㄴSandrea: Cạm bẫy tức tử, thao túng thông tin, mất ký ức, độ khó thì khắc nghiệt,

ㄴSandrea: vậy mà phần thưởng chinh phục lại bằng 0:)))

ㄴArboralis: Nghĩ thế nào thì đây cũng đâu phải chuyện có thể làm ngơ.

ㄴSandrea: Hmm:))

ㄴSandrea: Nếu cô lo cho tương lai đến thế thì tự mình đi chinh phục đi.

ㄴSandrea: Vậy là xong ấy mà.

ㄴJet the Jeff: Bảo chúng ta tự tới thì hơi khó xử.

ㄴJet the Jeff: Hay là tiết lộ thông tin cho một thế lực khác rồi dụ chúng chinh phục?

ㄴJet the Jeff: Ví dụ như tung tin rằng bên trong tồn tại một ma thạch khổng lồ…… Đại loại vậy.

ㄴTaylor: Nhìn là biết bản thân cô ta cũng chẳng muốn vào,

ㄴTaylor: nên mới đăng bài để đẩy việc rác rưởi này cho chúng ta xử lý.

Arboralis thở dài.

“Chẳng lẽ chỉ tổ phí thời gian thôi sao…”

Xem ra số Phúc Giả thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phần lớn thậm chí còn chẳng muốn bàn bạc, nên tiếp tục trò chuyện cũng không còn ý nghĩa.

Trong số những từ ngữ được Oblivion truyền vào đầu cô, có một từ là “bài tập nhóm.”

Và tình cảnh hiện tại quả thật vô cùng phù hợp với từ đó.

Arboralis lấy một mẩu giấy ra.

Trên đó là nét chữ của Chủ Hầm Ngục Dreamland.

Đây là tờ giấy cô từng lấy được trong hầm ngục.

Cô chụp lại rồi đăng lên Gallery.

Arboralis:

「MẸ MÀY BÉO」

Dreamland rất nguy hiểm.

Đó là một hầm ngục có khả năng sẽ cản trở họ trong tương lai.

Đối với những Phúc Giả, nhổ cỏ tận gốc từ sớm rõ ràng là lựa chọn hợp lý.

Nhưng ngay khi quá trình giải quyết vấn đề đòi hỏi phải chịu tổn thất, cả tập thể lập tức tan rã thành từng cá nhân riêng lẻ.

Mà một khi đã trở về với tư cách cá nhân, suy nghĩ của mỗi người đương nhiên sẽ khác.

Trong bài tập nhóm, lúc nào cũng có một người phải hy sinh.

Cô hiểu rằng muốn đạt điểm cao thì ít nhất người đó vẫn phải cố gắng.

Nhưng Arboralis không có ý định tự nguyện nhận vai trò trưởng nhóm.

Ít nhất là vào lúc này.

“…Phải mượn Tors một điếu thuốc mới được.”

Trước đó, có lẽ cô nên chuẩn bị ít nhất một biện pháp tạm thời.

Cô lên đường tới Vương quốc Phương Bắc nằm ở phía bên kia Lò Rèn Lửa.

Bạn đã đến cuối chương 65.

Không gian đọc của bạn