Chương 64 · 144 chương

63. Arboralis (2)

“Xin chào, Phúc Giả Arboralis. Nghe nói ngài đang tìm tôi.”

“Rất vui được gặp. Anh là…”

“Gronak. Người sống sót duy nhất của cuộc chinh phục Dreamland lần thứ 7… đồng thời là bạn của Tors và Chase.”

Arboralis đã tới Lò Rèn Lửa để tìm hiểu về Dreamland.

Gronak hiện đang ở Lò Rèn Lửa.

Khác với Chase, anh đã sống sót sau cuộc chinh phục cuối cùng.

Dù đã được nghe kể từ Trợ Thủ Tors, cô vẫn cho rằng tốt nhất nên gặp mặt rồi trực tiếp trò chuyện với Gronak.

“Tôi thật sự không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong hầm ngục. Những dwarf còn sống sót khác cũng vậy.”

“Ta nghe nói vẫn có thể xác nhận thông tin thông qua nhật ký. Tất nhiên ta biết nội dung sẽ bị thao túng, nhưng hình như vẫn có thể hiểu được đại khái.”

Dreamland ít nhất không thể hoàn toàn xuyên tạc việc tồn tại những thuộc hạ và cạm bẫy nào, cũng như toàn bộ thông tin về chúng.

Thang máy chính là ví dụ tiêu biểu.

1. Phải sử dụng thang máy mới có thể tới khu vực tiếp theo. (Đúng)

2. Thang máy dành cho nhiều người, vì vậy để thăm dò thuận lợi thì càng nhiều người cùng đi càng tốt. (Sai)

3. Tuyệt đối không được bước ra hành lang không có ánh sáng. (Đúng)

4. Đôi khi người côn trùng sẽ lên thang máy, khi đó phải chiến đấu và đánh bại hắn. (Sai)

Gronak gật đầu.

Thông tin mà Dreamland có thể thao túng là có giới hạn, nên nó không thể biến toàn bộ những điều được ghi lại thành giả dối.

Chase từng nói rằng có thể phân biệt thật giả thông qua hành động vứt bỏ đồ vật.

“Ngoài thông tin về thang máy này ra thì không còn gì sao?”

“Đúng vậy.”

“Chẳng phải đã tiến hành tới tận cuộc chinh phục lần thứ 7 sao?”

“Chuyện đó…”

Không ai biết trong cuộc chinh phục lần thứ 6 đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Chase khi thoát ra đã bỏ lại toàn bộ tư trang, bao gồm cả nhật ký nên hoàn toàn không thu được gì cả.

「Đừng bao giờ quay lại.」

Còn trong cuộc chinh phục lần thứ 7, Gronak chỉ mang về được di thư của Chase.

Nội dung trong đó khiến người ta phỏng đoán rằng Chase đã tự nguyện từ bỏ mạng sống.

“Thành thật mà nói, tôi muốn biết tại sao và bằng cách nào bạn mình đã chết. Nhưng một kẻ thông minh như hắn lại ghi rõ trong di thư rằng tuyệt đối không được tiến vào nữa, nên… Phù.”

Sắc mặt Gronak trông vô cùng phức tạp.

Arboralis đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cất lời an ủi anh.

“Cảm ơn vì thông tin. Rồi sẽ có ai đó, cũng có thể là chính ta, thay anh báo thù cho người bạn của mình. Vì vậy, hãy bình yên sống nốt quãng đời còn lại.”

Aboralis trầm ngâm.

Lý do cô chú ý tới Dreamland đến mức này…

Là vì cô đã chứng kiến Chủ Hầm Ngục của Dreamland có thể bước ra ngoài.

Chuyện này rất đáng để suy ngẫm.

Thay vì cứ để một biến số mãi là biến số, tốt hơn hết là chuyển nó thành một hằng số có thể kiểm soát.

Trước khi đăng thông tin về Dreamland lên Diễn Đàn Phúc Giả, cô còn một việc cuối cùng phải làm.

Đó chính là tự mình tới Dreamland.

“Hmm…”

Phúc Giả dù chết đi cũng có thể sống lại.

Đó là sự thật đã được công nhận.

Chúng ta rõ ràng sở hữu vô hạn mạng sống.

Cái chết tuyệt đối không thể khiến chúng ta sợ hãi.

Thế nhưng.

Vẫn có những hình phạt.

Giảm cấp, trừ Điểm.

Nếu không còn Điểm, một khả năng ngẫu nhiên sẽ bị xóa bỏ.

Sau mỗi lần chết, một phần những gì họ đã gây dựng từ trước đến nay sẽ biến mất.

Nghe nói nơi đó đầy rẫy cạm bẫy tức tử.

Tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Nếu là một Phúc Giả chẳng có gì để mất, họ sẽ không cần để tâm tới mức ấy.

Nhưng Aboralis, người đã lên kế hoạch chinh phục các hầm ngục khác lại có rất nhiều thứ để mất.

Đặc biệt là lúc này, sau khi cô đã tiêu sạch toàn bộ Điểm.

Cô mang theo nhật ký và một Cuộn Thoát Hiểm.

Thao túng thông tin và xóa ký ức…

Những năng lực ấy hẳn không thể can thiệp vào hệ thống, nên Chủ Hầm Ngục chắc chắn sẽ tắt ‘chức năng cộng đồng’.

‘Nếu vẫn còn thi thể, mình có thể dùng Hồi Thị.’

Hồi Thị là khả năng chỉ riêng Aboralis sở hữu.

Đó là một khả năng khá đặc biệt.

Thật ra trước giờ cô không cảm thấy nó cần thiết đến vậy, nên cấp bậc vẫn giữ nguyên ở một sao.

Nhưng nếu thật sự quyết tâm chinh phục hầm ngục này, có lẽ cô nên cân nhắc nâng cấp nó.

Nếu có thể mở rộng phạm vi sang cả đồ vật, năng lực này hẳn sẽ phát huy tác dụng rất lớn trong hầm ngục.

‘Có cảm giác như mình đang biếu không Điểm với EXP cho Chủ Hầm Ngục vậy, khó chịu thật.’

Nhưng dù sao cô vẫn phải thăm dò tình hình nơi này.

Đành coi đó là một khoản đầu tư cần thiết vậy.

Dreamland rất nguy hiểm.

Chủ Hầm Ngục của nó có thể ra ngoài.

Chỉ riêng sự thật ấy đã quá mức dị thường.

Không ai biết chuyện này rồi sẽ trở thành mối đe dọa như thế nào.

Nếu như có thể dễ dàng loại bỏ, tốt nhất nên loại bỏ ngay từ bây giờ.

Còn nếu không thể, cô sẽ phải bàn bạc với những Phúc Giả khác.

Dù có là đối thủ cạnh tranh với nhau đến đâu, đây vẫn là vấn đề cần tất cả cùng phải cân nhắc.

Trước mắt, mục tiêu của đợt tấn công lần này sẽ là thăm dò.

Arboralis bước vào hầm ngục.

***

【Đợt Tấn Công bắt đầu.】

【Kẻ xâm nhập đã tiến vào.】

【Đã xác nhận tổng số kẻ xâm nhập: 1 thực thể.】

【1 Phúc Giả.】

“Hả?”

Vãi l.

Đ*t mẹ.

Thôi toang con mẹ nó rồi.

Tôi bật dậy khỏi lưng Mềm Mềm rồi ngồi trước màn hình.

Tỉnh ngủ ngay tức khắc luôn.

Rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy?

Tự dưng lại có Phúc Giả tiến vào?

Tân Thủ: Tin nóng tin nóng, đ*t mẹ, tin khẩn cấp thật sự luôn

ㄴTân Thủ: Không phải clickbait đâu, xin mọi người hãy đọc bài này đi!!

ㄴTân Thủ: Mọi người ơi, đ*t con mẹ, có Phúc Giả vào hầm ngục của em rồi?

ㄴVua Golem: Ôi đ*t mẹ =)))))

ㄴVua Golem: Toang rồi =)))))

ㄴDIP: Vcl, lập tức tỉnh ngủ luôn

ㄴDIP: Không ngờ lại có ngày được nhìn thấy con khốn đó trong hầm ngục của Tân Thủ…

ㄴĐồ Vương: Là Aboralis…

ㄴXương Khô: A, đ*t mẹ PTSD lại tái phát rồi…

ㄴXương Khô: Con khốn đó vốn đã thâm hiểm vcl… Im hơi lặng tiếng một thời gian, thế mà giờ lại bò vào hầm ngục của Tân Thủ;;

Chuyện này là thật sao?

Lần trước tôi còn tới hỗ trợ anh Secha lúc anh ấy gặp nguy hiểm, xin lỗi con goblin bị mình bắt cóc, rồi còn tặng nó dây chuyền vàng cùng đủ thứ vật phẩm khác.

Tôi cũng sống khá tử tế rồi mà?

Đúng là đời bạc bẽo.

Oan ức vãi.

ㄴTân Thủ: Giờ em phải tắt Gallery à…?

ㄴTân Thủ: Không, em hoảng quá nên não bị đơ thật rồi, giờ phải làm sao đây?

ㄴTân Thủ: Không báo trước gì hết, đ*t mẹ chuyện quái gì thế này…?

Thật sự ngoài chửi thề ra thì chẳng còn gì để nói.

Ví von theo kiểu hiện đại thì chẳng khác nào một cơn bão bất ngờ xuất hiện ngay khu vực tôi đang sống, rồi định phá hủy nhà cửa lẫn xe cộ của tôi.

Tất nhiên, các Oldbie vẫn luôn cảnh báo về mức độ nguy hiểm của Phúc Giả.

Trên thế giới này quả thực tồn tại những kẻ như vậy.

Chừng nào còn là Chủ Hầm Ngục, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với họ.

Nhưng tôi không ngờ thời điểm ấy lại đến ngay bây giờ.

ㄴTân Thủ: A, đ*t mẹ tự dưng nó ập tới bất ngờ quá

ㄴTân Thủ: Em chả biết phải nói gì nữa…

ㄴTân Thủ: Mọi người ơi, giờ em tự sát luôn được chưa?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Aish, Tân Thủ, trước tiên bình tĩnh lại đã đ*t mẹ

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Hít thở sâu đi

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Đừng tắt kết nối cộng đồng vội.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù sao cô ta cũng phải mất 4 tiếng mới tới được trước thang máy mà.

Phải.

Đ*t mẹ, chứ còn biết làm sao nữa.

Chuyện đã tới nước này thì phải cố mà đối phó thôi.

Câu nói tôi thích nhất là: dù bị ném vào hang cọp, chỉ cần giữ được bình tĩnh thì vẫn có thể sống sót.

Làm theo lời của Mình Tôi Không Thuộc Hạ, tôi hít một hơi thật sâu.

Nếu là một hầm ngục sơ sinh bình thường thì chắc chắn chẳng còn đường sống.

Nhưng hầm ngục của tôi lại chứa đầy những Dị Thường mà ngay cả tôi cũng không rõ bản chất.

Dreamland tồn tại tới tận Khu Vực 3.

Con khốn đó có thông minh đến đâu cũng không thể chinh phục toàn bộ chỉ trong lần đầu tiên.

Tôi chắc chắn về điều ấy.

Lúc này, suy nghĩ về những gì phải làm tiếp theo quan trọng hơn việc ngồi than thân trách phận.

ㄴTân Thủ: Được rồi, được rồi…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tốt.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Thật ra nhìn Tân Thủ làm quá lên thế này khiến tôi hơi cáu đấy nhé??

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Đây là Dreamland.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cậu tưởng đám Dị Thường của mình chỉ là trò đùa à???

ㄴCá Voi Yeah: Chuẩn luôn =))))

ㄴMagic Hero: V-V-Với lại nhìn quanh không thấy Trợ Thủ nào, chắc cô ta chỉ vào với mục đích thăm dò thôi… Đừng lo quá nhé, ừm…

ㄴMagic Hero: Thật ra đợt tấn công vừa rồi của dwarf có quy mô quá lớn, nên dù thông tin bị truyền ra ngoài thì cũng chẳng có gì lạ…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng có một chuyện hơi đáng lo đó nha.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nói thật thì chỉ nghe kể về hầm ngục của Tân Thủ thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Bọn chúng chắc chắn cũng nhận ra nơi đó có gì đó bất thường… Hmm…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Lũ khốn đó còn không chịu vào hầm ngục của Sarang hay của tôi vì thấy khó chịu,

ㄴNữ Hoàng Kiến: nhưng ít nhất hầm ngục của bọn tôi vẫn cho EXP và Điểm mà.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Trái lại, trong hầm ngục của Tân Thủ, ngoại trừ Chủ Hầm Ngục thì tất cả đều Bất Diệt. Vậy nên chắc chắn hoàn toàn không thể kiếm được EXP.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nếu lần sau cô ta chuẩn bị nghiêm túc rồi tiến vào,

ㄴNữ Hoàng Kiến: có lẽ cậu cũng nên tính đến trường hợp xấu nhất…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Ví dụ như chuyện cậu từng giúp hầm ngục của Secha…

ㄴNữ Hoàng Kiến: hoặc chuyện cậu có thể ra ngoài đã bị phát hiện chẳng hạn, ừm…

Hmm, trừ khi Restia đã tiết lộ chuyện đó.

Nếu không thì những hành động của tôi từ trước tới giờ chẳng có cách nào bị phát hiện được.

Đây cũng chỉ là trực giác của tôi.

Tôi không biết có phải vì bản thân hơi mềm lòng nên mới nghĩ như vậy hay không.

Nhưng Restia tuyệt đối không phải kiểu người chịu nhả thông tin.

Trước đây, cô ấy còn tới tận Rừng Sinh Mệnh để cảnh báo cho tôi rằng Dreamland sắp gặp nguy hiểm.

Có lẽ nên loại bỏ khả năng này.

Đám elf đã chết sạch.

Ngoài chuyện đó ra, đúng là tôi từng đi lại khá thường xuyên trong Rừng Sinh Mệnh, nhưng…

Mà thôi, kể cả lúc tôi dí theo Yuben thì xung quanh cũng chỉ có động thực vật.

Trừ khi con gấu đói kia đứng ra làm chứng với cô ta, nếu không thì tôi dám chắc chuyện này tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Dù sao tôi vẫn cho rằng mình đã che giấu sự thật ấy rất kỹ.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (Link)

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ à, tôi đã tổng hợp khả năng của con ả Aboralis đó, đặc điểm của các Trợ Thủ và những thông tin khác rồi đăng thành bài. Cậu nhớ chụp màn hình rồi lưu lại trước nhé?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Kể cả khi ngắt kết nối cộng đồng thì cậu vẫn có thể sử dụng hệ thống. Ừm ừm.

Yên tâm thật.

Quả nhiên là Sarang.

ㄴTân Thủ: Cảm ơn nhé

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu là Tân Thủ thì chắc chắn đủ sức ngăn cô ta, nên đừng lo.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng thành thật mà nói, lời của Nữ Hoàng Kiến cũng không hoàn toàn sai.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trong số khả năng của người ả ta có một thứ gọi là ‘Hồi Thị’…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Xét về phương diện thông tin, cảm giác như cô ta có thể biến không thành có vậy…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Có lẽ vẫn nên tính đến cả tình huống xấu nhất ㅠㅠ

À, đúng rồi.

Cả Phúc Giả lẫn Chủ Hầm Ngục đều không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá.

Tên Max khốn kiếp lần trước cũng vậy.

Hắn đã chết rồi lại sống dậy ngay tại chỗ.

Tôi nhìn bài viết Sarang vừa đăng.

Đây tuyệt đối không phải một đối thủ dễ đối phó.

Bởi vì tôi không ngờ có ngày mình lại nhìn thấy dòng chữ ‘Có thể tạm thời vô hiệu hóa một cạm bẫy hầm ngục mỗi đợt tấn công.’

Đây chính là sức mạnh của Phúc Giả sao?

Bảo tôi không sợ thì chắc chắn là nói dối.

Những tồn tại được sinh ra để tiêu diệt Chủ Hầm Ngục.

Xét trên nhiều phương diện, đối với chúng tôi thì bọn họ chẳng khác nào trùm cuối.

Chỉ cần tưởng tượng những Phúc Giả

đồng lòng kéo tới hội đồng hầm ngục của tôi thôi đã thấy kinh khủng.

Haa.

Mới hôm kia còn nói chuyện đầy hy vọng, vậy mà giờ đã thấy u ám rồi.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ à.

ㄴTân Thủ: Vâng đại ca…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cái này có thể nghe giống lời an ủi suông…

ㄴĐời Bạc Bẽo: nhưng đây chỉ là trực giác của tao thôi nhé?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tao nghĩ phần lớn Phúc Giả đều là bọn ích kỷ.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Chúng tuyệt đối không làm chuyện gì khiến bản thân phải chịu thiệt đâu.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Chúng có khả năng hồi sinh vô hạn, nhưng vẫn sẽ phải chịu hình phạt.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tao không biết con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó có tồn tại.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu không có hình phạt thì chúng đã liên tục đâm đầu vào cho tới khi phá đảo rồi.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Hầm ngục của mày có cấu trúc khiến kẻ không biết quy tắc chắc chắn phải chết, ừm.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Một khi chúng nhận ra Dreamland khốn nạn đến mức nào, trừ khi thu được lợi ích cực lớn,

ㄴĐời Bạc Bẽo: có lẽ chúng sẽ không ưu tiên chinh phục hầm ngục của mày đâu.

ㄴTân Thủ: Thật á??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Ừ. Trường hợp bọn chúng đoàn kết với nhau cực kỳ hiếm.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cũng dễ hiểu thôi.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Một khi có kẻ đã “đánh dấu chủ quyền” lên hầm ngục nào đó thì những đứa khác sẽ không vào nữa, hiểu chứ??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cơ chế của bọn chúng đại khái là: “Tao đang chinh phục hầm ngục này, tao xí phần trước rồi, cút mẹ mày đi.”

ㄴĐời Bạc Bẽo: Bọn chúng hành xử kiểu như vậy đấy.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cho nên đừng vội nghĩ theo hướng tồi tệ nhất.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Đám khốn đó còn chẳng biết hợp tác là gì.

ㄴOrange★: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Secha.

ㄴOrange★: Từ trước tới giờ chưa từng có trường hợp phải liên tiếp đối phó với hai Phúc Giả.

ㄴOrange★: “Đừng động vào con mồi mà tao đã làm mềm.”

ㄴOrange★: Đại khái là bọn chúng vừa kiềm chế lẫn nhau vừa mang tư tưởng như thế.

ㄴOrange★: Chắc sẽ không có chuyện gì to tát đâu.

ㄴOrange★: Có kẻ chịu hy sinh để chinh phục hầm ngục của cậu á??

ㄴOrange★: Hmm, nếu làm vậy thì kẻ đó đâu còn là Phúc Giả nữa.

ㄴOrange★: Với lại.

ㄴOrange★: Thật ra đối với Tân Thủ thì đây chẳng phải sự kiện lên cấp thần tốc sao? =))

ㄴOrange★: EXP với Điểm nhận được chắc ngon lắm đây.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Trường hợp bọn chúng hợp sức giống chúng ta

ㄴĐời Bạc Bẽo: chỉ xảy ra khi chúng muốn giữ một hầm ngục yếu nhớt như của tao còn sống thôi…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Đám chó chết đó định vỗ béo tao rồi mới ăn thịt…

“Phù.”

Ra là vậy.

Nếu thế thì việc tôi phải làm rất đơn giản.

Chỉ cần chứng minh rằng mình thật sự là một Tân Thủ Đáng Sợ.

Tôi chỉ cần khắc thật sâu vào đầu con khốn đó một sự thật.

Dreamland chính là hầm ngục khó xơi nhất lịch sử.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mỗi khi thấy khó khăn thì hãy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị nhé ㅠㅠ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chị sẽ đăng ở đây, nhớ phải lưu lại đấy!

Đúng là xinh thật.

Nhưng lưu bức ảnh này lại rồi cứ mỗi khi gặp nguy hiểm lại lấy ra nhìn, chẳng phải hơi giống death flag sao?

Cơ mà cứ lưu lại trước đã.

“Haizz… Đúng là cái số của mình.”

ㄴTân Thủ: Cùng sống sót rồi gặp lại nhé:))

ㄴTân Thủ: Xong chuyện em sẽ tường thuật lại cho mọi người

Kết nối cộng đồng: TẮT

Chỉ cần nhấn nút này là được à?

【Không thể truy cập Diễn Đàn Hầm Ngục.】

Đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy cô quạnh thế này?

Khi cửa sổ Diễn Đàn Vốn luôn lấp kín tầm nhìn biến mất, tôi bỗng có cảm giác mình chỉ còn lại một thân một mình.

“Éc.”

Xin lỗi.

Là tao nói nhầm.

Tao đâu có một mình.

Bởi vì bên cạnh tao lúc nào cũng có mày mà.

“Myu!”

Ừ, ừ.

Tao sẽ không rơi vào trầm cảm như một tên tâm thần menhera đâu.

Tôi vuốt ve Mềm Mềm đang dụi người vào mình.

“Mềm Mềm, chúng ta cùng xem thử bản lĩnh của một đứa Phúc Giả nhé?”

“Éc.”

Cứ như vậy, tôi và Mềm Mềm cùng nhìn vào màn hình.

Bạn đã đến cuối chương 64.

Không gian đọc của bạn