Chương 61 · 144 chương

60. Tiêu Huỷ Bằng Chứng

Hai tay Icarus run lên bần bật.

Dù hắn có dốc sức chém xuống mạnh đến đâu cũng hoàn toàn vô nghĩa.

‘Tại sao…?’

Từ trước đến nay, chưa từng có thứ gì hắn không thể chém làm đôi.

Thanh kiếm của Icarus cũng thuộc hàng cao cấp trong thế giới này, nhất định một ngày sẽ trở thành đệ nhất… vậy mà lại không có tác dụng.

“Đ*t mẹ, đ*t mẹ…!!”

Tài năng và nỗ lực, cùng niềm tin kiên định mà hắn luôn dành cho chính mình.

Chúng đang vỡ vụn thành từng mảnh.

“Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!!”

Icarus gào thét.

Tiếng hét ấy nghe chẳng khác nào một lời van xin.

“Ta là Icarus, Kiếm Thánh của Vương quốc Phương Bắc! Ta không biết ngươi đang dùng thủ đoạn hèn hạ gì, nhưng trò vặt ấy đến đây là kết thúc!”

Icarus rút ra toàn bộ mana trong cơ thể.

Mana được sinh ra từ trái tim theo dòng máu tuần hoàn với tốc độ dữ dội.

Hắn sẽ tiêu diệt thứ đang phủ nhận toàn bộ con người mình.

Đòn đánh này chỉ chất chứa duy nhất cảm xúc ấy.

Kiếm Cương.

Nhất kích tất sát.

Nếu ngươi cho rằng mình có thể chịu được đòn này, đó chắc chắn là một sai lầm nghiêm trọng.

Rõ ràng ngươi có thể chuyển động.

Vậy mà bức tượng ngạo mạn kia thậm chí còn chẳng thèm tấn công.

Ta sẽ một kiếm chém bay đầu ngươi.

“Tôi sẽ cho ngài mượn mana!”

“Tôi sẽ hỗ trợ!”

Không chỉ có Icarus…

Các elf cũng đồng loạt tham chiến.

Từ trên cao giáng xuống.

Thanh kiếm bổ vào bức tượng.

Một tiếng nổ long trời vang lên.

Bụi đất che kín tầm nhìn.

Cơn cuồng phong ập vào cả đoàn người.

Phía sau hắn vang lên tiếng reo hò chiến thắng.

Bọn họ không thể che giấu niềm vui của mình.

“Hạ được nó chưa?!”

“Có cứng đến đâu cũng không thể chịu nổi đòn vừa rồi!”

Thế nhưng…

Sắc mặt Icarus chỉ càng nhuốm màu tuyệt vọng.

‘Ngay cả một vết xước cũng không thể tạo ra sao…?’

Bản năng của hắn.

Kinh nghiệm được tích lũy suốt những năm tháng dài đằng đẵng của hắn.

Đang cảnh báo rằng bức tượng kia là một bức tường không thể vượt qua.

Thanh kiếm của Icarus đã bị phủ nhận.

Tất cả những gì có thể xem là toàn bộ con người hắn…

Đều hoàn toàn vô dụng.

Hai tay hắn run lên bần bật.

Ý chí tiếp tục vung kiếm cũng biến mất.

Bức tượng chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với dáng vẻ không khác gì lúc ban đầu.

Đòn tấn công không hề có tác dụng.

Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ…

Dùng đôi mắt cứng đờ ánh lên sắc màu kỳ dị mà nhìn hắn.

Không có sát ý, địch ý, hay bất kỳ cảm xúc nào.

Một áp lực không thể lý giải siết chặt trái tim hắn.

Nó không hề phản ứng.

Chỉ đứng im tại chỗ như vậy thôi cũng đã quái dị đến rợn người.

Trong nháy mắt, hắn từ thợ săn rơi xuống thành con mồi.

Giữa màn bụi, Icarus chỉ có thể lẩm bẩm bằng giọng nói vô hồn.

“Chuyện này quá vô lý. Ta chưa từng nghe nói có thứ gì… kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái đến thế…”

Đứng trước bức tượng này.

Ngay cả Kiếm Thánh kiêu hãnh của Vương quốc Phương Bắc cũng chỉ là một đứa trẻ bất lực.

Icarus chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, cổ của hắn gãy lìa với một tiếng rắc.

Hả?

Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Ngay cả với khả năng quan sát vượt trội của hắn cũng không thể nhìn rõ.

Đó là một cuộc treo cổ.

Chẳng biết từ lúc nào, cơ thể hắn đã lủng lẳng giữa không trung.

Bàn tay bức tượng siết chặt lấy cổ hắn.

Aura của hắn biến mất.

Sức lực rút khỏi toàn thân hắn.

Tầm nhìn của hắn dần tối lại.

Chỉ vài giây nữa thôi.

Hắn sẽ chết.

Chỉ có Phúc Giả mới có thể vượt qua cái chết.

Còn hắn chẳng qua chỉ là một con người mạnh mẽ vượt trội mà thôi.

Hắn chớp mắt.

Ngay lập tức, vẻ tuyệt vọng phủ kín khuôn mặt Icarus trở nên tĩnh lặng.

Mọi cảm xúc tiêu cực, từ phẫn nộ đến tuyệt vọng đều biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

Trong khoảnh khắc cuối đời, Icarus đã nhìn thấy.

Chỉ khi cận kề cái chết, hắn mới có thể nhìn thấy thứ ấy.

Dù chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Hắn đã trông thấy hình dạng thật của nó.

Hiện giờ bức tượng đã hóa đá trở lại.

Nhưng lớp đá ấy chẳng qua chỉ là một chiếc vỏ.

Giống như một mạo hiểm giả dũng cảm mắc phải lời nguyền hóa đá…

Nó chỉ đang cứng đờ lại mà thôi.

Đó không phải một bức tượng đơn thuần.

Mà là một thứ không thể diễn tả đang ngụy trang thành tượng đá.

Hình hài ấy là thứ tuyệt đối không nên tồn tại trên thế gian này.

May quá.

Thật sự may quá.

Được chết ngay tại đây vì cổ bị bẻ gãy quả thực là một điều may mắn.

May quá, từ giờ mình không còn phải nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Bởi vì.

Nếu bản thân không chết…

Hắn đã tự móc hai mắt mình ra ngay tại chỗ.

Nếu như thế vẫn còn chưa đủ.

Hắn sẽ tự tay đập nát chính cái đầu đang lưu giữ hình dạng của thứ đó.

Bụi đất dần tan đi.

Khi ấy, Icarus đã chết.

“A…”

Những elf chứng kiến cảnh tượng đó lần lượt buông bỏ vũ khí.

Giradriel cũng không phải ngoại lệ.

‘Kh-không thể nào…’

Chuyện này quá kỳ lạ.

Thật sự quá kỳ lạ.

Không còn từ nào khác để diễn tả.

Hắn có cảm giác đầu óc mình đang trở nên tê liệt.

Bức tượng kia không thể bị tác động bằng đòn đánh vật lý.

Ma pháp cũng không thể can thiệp vào nó.

Vậy thì rốt cuộc.

Chúng phải làm thế nào mới có thể tiếp tục tiến về phía trước?

Phương pháp duy nhất chúng có thể lựa chọn…

Chỉ là quay lưng bỏ chạy.

Thế nhưng.

Thứ đó thậm chí còn không cho phép chúng chạy trốn.

Rắc! Rắc!

Ngay khi tất cả bọn họ gào thét và quay lưng bỏ chạy.

Thứ đó lập tức bẻ gãy cổ các elf.

Một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Chỉ còn Giradriel đứng lại một mình, toàn thân run lẩy bẩy.

“P-phải… phải làm sao đây…?”

Quần hắn đã ướt sũng.

Chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo hai chân.

Cái chết đang ập đến ngay trước mắt.

Trái tim hắn đập điên cuồng.

Ngay cả tiếng nhạc cụ gõ cũng chưa chắc ồn ào đến thế.

“Đ-đúng rồi… Cuộn Thoát Hiểm.”

Đúng vậy.

Bọn chúng vẫn có phương tiện để rời khỏi hầm ngục.

Hắn phải sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Nhưng thật sự có thể dùng nó an toàn không?

Nói thật lòng…

Hắn có cảm giác mình sẽ chết trước cả khi kịp sử dụng.

‘Nghĩ đi. Nghĩ đi. Mình phải suy nghĩ…’

Thật ngu xuẩn làm sao.

Chỉ sau khi mất đi tất cả, Giradriel mới có thể bình tĩnh lại.

Có một điểm rất kỳ lạ.

Tại sao những bức tượng kia không lập tức chuyển động?

Rõ ràng chúng có thể bẻ cổ ở tốc độ khiến bọn hắn không kịp phản ứng.

Vậy tại sao chúng lại đứng im như thế?

Trừ khi lũ khốn đó đang thưởng thức nỗi đau của những kẻ xâm nhập…

Chẳng phải chỉ cần bẻ cổ hắn ngay bây giờ rồi lập tức kết thúc cái đợt tấn công chết tiệt này là được sao?

‘Dưới một điều kiện nhất định, chúng không thể bẻ cổ chăng?’

Giradriel suy nghĩ.

Hắn lần lại tất cả những chuyện đã xảy ra để tìm kiếm đáp án.

‘Chúng không phản ứng với cử động. Dù Icarus có phát điên và vùng vẫy cực độ, chúng vẫn không hề tấn công.’

Hắn cực kỳ chậm rãi…

Chậm rãi…

Lùi từng bước về sau.

Cứ thế này mà trốn đi.

Chỉ cần kéo khoảng cách ra đủ xa.

Dù là những bức tượng kia cũng không thể bẻ cổ hắn được.

Khoảng cách dần được kéo giãn.

Giradriel thở phào nhẹ nhõm.

Được rồi.

Như vậy là được.

‘Đến khoảng cách an toàn rồi dùng Cuộn Thoát Hiểm…’

Hắn vô thức chớp mắt.

Ngay lập tức, những bức tượng đã xuất hiện sát ngay trước mặt.

Cứ như thể chúng vừa dịch chuyển tức thời.

Tốc độ ấy hoàn toàn vượt khỏi khả năng nhận thức.

Khi những đầu ngón tay lạnh buốt của chúng chạm vào cổ…

Giradriel gào thét rồi ngã phịch mông xuống đất.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào những bức tượng.

Đây chỉ đơn thuần là sự trùng hợp.

Hoặc cũng có thể coi như vận may trời ban.

Nếu vì sợ hãi mà nhắm nghiền mắt lại…

Hắn hẳn đã phải chịu chung kết cục với những elf khác.

‘M-mình vẫn sống sao…?’

Ngay lúc ấy, Giradriel chợt nghĩ ra một khả năng.

Đáp án nằm ở ánh mắt.

‘Chẳng lẽ…?’

Những bức tượng này…

Trong lúc bị mình nhìn chằm chằm thì không thể chuyển động sao?

Giống như ánh nhìn hóa đá của Medusa vậy.

Nó đáng để thử.

Đây có thể là canh bạc cuối đời của hắn.

Nhưng dù vậy…

Hắn hít một hơi thật sâu.

Tâm trí dần bình tĩnh trở lại.

Trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào những bức tượng…

Hắn từ từ lấy Cuộn Thoát Hiểm ra khỏi ngực áo.

Ngay khi vẻ nhẹ nhõm bắt đầu lan trên khuôn mặt hắn.

Một mũi tên từ phía trước bay tới.

Nó cắm thẳng vào ngực Giradriel.

Thị lực của loài elf khá tốt.

Mái tóc xanh buộc hai bên.

Đó là phát bắn tỉa của Á Long Vương, Chủ Hầm Ngục Dino World.

Vết thương chưa lập tức lấy đi tính mạng của hắn.

Cuộn Thoát Hiểm bị xé rách, và tên elf duy nhất còn sống đã thoát khỏi hầm ngục.

“…Mũi tên tẩm độc sao…?”

Thuốc hồi phục hoàn toàn vô dụng.

Chất độc đã lan khắp cơ thể hắn, khiến mọi cảm giác dần biến mất.

Ngay cả thuốc giải độc cũng không có tác dụng.

Xem ra đây là loại độc cao cấp mà Chủ Hầm Ngục đã chuẩn bị làm át chủ bài cuối cùng.

Giradriel đổ gục về phía trước.

Hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Trong khu trại không có ai cả.

Cũng phải thôi. Thành phố ở rất xa, còn cuộc chinh phục hầm ngục gần như đã kết thúc.

Bọn chúng đến đây với một đội ngũ tinh nhuệ ít người, và tất cả những kẻ còn lại đều đã tiến vào hầm ngục rồi chết.

Phương án duy nhất còn lại là đi về phía thành phố.

Nhưng hiện giờ toàn thân hắn không còn chút sức lực, ngay cả khu trại cũng chưa tới được.

Không còn cách nào cả.

“….”

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Hắn thật sự đã có thể mang ma thạch trở về.

Trong lòng hắn vẫn còn tiếc nuối.

Dù vậy, cái chết lại không khiến hắn sợ hãi đến thế.

Có vẻ như ngưỡng chịu đựng nỗi sợ của hắn đã bị đẩy lên quá cao.

Ít ra thì hắn vẫn cảm thấy may mắn vì không bị thứ đó bẻ gãy cổ mà chết.

Giradriel suy nghĩ.

Với chút thời gian ít ỏi còn lại, hắn có thể làm gì?

‘Đúng rồi. Phải để lại thông tin về thứ đó…’

Thông tin về bức tượng đã tiêu diệt toàn bộ đội hình bọn hắn.

Một ngày nào đó, Rừng Cây Thế Giới sẽ nhận ra chúng không trở về.

Họ chắc chắn sẽ phái một đoàn khác tới.

Để đến lúc đó đồng đội có thể tìm thấy.

Giradriel viết di thư của mình.

Làm ơn.

Lần sau phải thành công.

Cầu mong đồng tộc sẽ đoạt được ma thạch.

***

【Phòng thủ Đợt Tấn Công thành công.】

【Tiến hành tính toán phần thưởng dựa theo độ khó.】

【Tính toán hoàn tất.】

【Độ khó của Đợt Tấn Công lần này được xác định…】

——————

LV. 92

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường

Quân số - 12/50

Thiết bị - 7/50

Điểm - 150000

STR - 95

DEX - 95

CON - 95

MP - 95

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV - dm_6_666666666

——————

Đến giờ tôi mới hiểu tại sao Dị Thường lại không có hạng mục tạo thu nhập.

Hóa ra nếu tôi hỗ trợ đợt tấn công của hầm ngục khác, phần thưởng cũng sẽ được chia cho tôi.

Đây cũng là đặc quyền của chủ đề Dị Thường sao?

Số điểm nhận được ít hơn đợt tấn công thông thường, thậm chí còn ít hơn anh Secha rất nhiều.

Nhưng ít nhất tôi cũng không bị lỗ.

Mà nói mới nhớ, hệ thống lại gọi đây là phòng thủ đợt tấn công thành công.

Rốt cuộc phạm vi của chữ “phòng thủ” được tính rộng đến đâu?

Dù Dị Thường không trực tiếp đánh bại kẻ địch, chỉ cần thuộc hạ của tôi ở trong hầm ngục khác thì vẫn nhận được phần thưởng sao?

Thông báo đợt tấn công cũng chẳng hề nhắc tới điểm cống hiến hay gì cả.

Vậy chẳng phải cứ ngồi nhờ xe người khác là xong sao?

Nếu chỉ cần bố trí thuộc hạ cũng có thể chia sẻ phần thưởng từ đợt tấn công.

Vậy thì Dị Thường đúng là bá đạo vcl.

“Goblin, mày vất vả rồi.”

“Kè-rực…”

Tôi chia cho con goblin lập công lớn nhất trong đợt tấn công lần này một ít trang sức trông đắt tiền, cùng với chút lương khô.

Đã hơn nửa ngày trôi qua, nên là tôi thiết lập con goblin làm thuộc hạ rồi đưa nó ra ngoài hầm ngục.

Trong trường hợp này, ký ức của nó sẽ được giữ lại.

Mà dù gì nó cũng không biết nói, chắc chẳng sao đâu.

“Xin lỗi vì tự dưng lôi mày tới mà không báo trước! Cầm mấy thứ đó rồi quay về với bạn bè đi nhé!”

Tôi và Mềm Mềm vẫy tay chào con goblin đã vất vả giúp đỡ.

Con goblin cũng vẫy tay lại.

Đây là sự giao cảm sao?

Tự nhiên cảm thấy ấm lòng ghê.

Tôi hủy thiết lập thuộc hạ của nó.

Chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng mong nó đừng bị lũ dwarf săn bắt và có thể sống hạnh phúc.

Được rồi, vậy thì…

Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi nhỉ?

“Mềm Mềm, cho tao cưỡi đi.”

“Éc.”

Điểm yếu của Dị Thường chính là thông tin.

Khu vực mà Chuột Điều Khiển Mực và Mèo Ăn Ký Ức có thể hoạt động chỉ nằm ở Dreamland.

Trong bài đăng, anh Secha nói rằng đã có một tên trốn thoát.

Tên elf ấy đã trúng tên độc.

Đó là loại độc anh ấy chưa từng sử dụng, và anh đã khẳng định nó chắc chắn sẽ giết chết tên elf.

Nhưng mọi chuyện vẫn nên được giải quyết sạch sẽ, không để lại hậu họa.

Tôi tìm thấy thi thể tên elf gần lối vào Dino World.

Quả nhiên, trên xác hắn có một bức di thư.

「Tuyệt đối không được rời mắt khỏi nó.」

Thật đáng tiếc.

Tôi không định để thứ này lại nguyên vẹn đâu.

Chừng nào lũ elf còn chưa từ bỏ lòng tham.

Thì đoàn tiếp theo, rồi cả đoàn sau nữa, đều sẽ phải nếm trải địa ngục.

“Mềm Mềm, ăn nó đi.”

“Éc.”

Mềm Mềm ăn sạch thi thể tên elf.

Có vẻ muốn quay về Dreamland nên nó phồng cơ thể lên, nhưng mà…

“Cố chờ thêm một chút nhé. Anh Secha bảo muốn tặng quà cảm ơn chúng ta đã giúp đỡ. Nhận quà xong rồi hẵng đi.”

Chúng tôi ung dung rời khỏi nơi đó.

Vậy là mọi ghi chép đều đã biến mất.

Bạn đã đến cuối chương 61.

Không gian đọc của bạn