‘Cuối cùng… chúng ta cũng sắp có được ma thạch rồi sao?’
Giradriel là một elf thuộc Rừng Cây Thế Giới, đồng thời là người chịu trách nhiệm chỉ huy cuộc chinh phục Dino World.
Niềm vui đã hiện rõ ngay trên khuôn mặt hắn.
Cuộc chinh phục dài đằng đẵng…
Cuối cùng khoảnh khắc đặt dấu chấm hết cho nó cũng đã tới.
Chúng là những kẻ xâm nhập Dino World.
Sau khi trải qua vô số trận chiến từ Khu vực 1 cho đến Khu vực 7, hiện giờ chúng đang tận hưởng một khoảng nghỉ ngơi ngọt ngào.
‘Để đi được đến tận đây, chúng ta đã phải chịu biết bao gian khổ… Haha, thật khiến người ta xúc động khôn xiết.’
Cuộc chiến này bắt đầu vào khoảng 2 năm trước, kể từ khi Dino World dịch chuyển đến Rừng Cây Thế Giới.
Chẳng biết từ lúc nào, nó đã dần tiến đến hồi kết.
Dino World.
Giống như những hầm ngục khác, nơi này được cho là đã tồn tại từ thời xa xưa.
Nhưng kỳ lạ thay, nó gần như chẳng có chút ác danh hay tiếng vang nào.
‘Ban đầu ta còn bán tín bán nghi, nhưng quả nhiên lời của các vị trưởng lão là đúng.’
Dino World yếu hơn những hầm ngục khác.
Nhận định ấy hoàn toàn chính xác.
Mặc dù không sở hữu Phúc Giả.
Rừng Cây Thế Giới, thế lực mạnh nhất của loài elf vẫn đủ khả năng chinh phục hầm ngục này.
Nói ngắn thì cũng ngắn, mà nói dài thì cũng dài.
Sau vô số cuộc chiến tiêu hao, phía cạn kiệt tài nguyên trước chính là Dino World.
Mọi thứ gần như đã kết thúc.
Chỉ còn bước chặt đầu Chủ Hầm Ngục, đoạt lấy ma thạch rồi khải hoàn trở về quê hương.
Ma thạch.
Đó là loại đá thần bí nhất trên thế gian này.
Một vật chất kỳ diệu có thể biến đá thành vàng, biến kẻ ăn mày thành phú ông, và biến cây cối bình thường thành Cây Thế Giới.
Nó không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của những chủng tộc đoản sinh, mà ngay cả tuổi thọ của các chủng tộc trường sinh cũng có thể tăng lên theo cấp số nhân.
Đồng thời cũng được đánh giá là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất.
Thứ vật chất còn được gọi là Đá Hiền Triết.
Nghĩ đến việc sắp có được ma thạch vốn chỉ từng nghe qua lời đồn…
Hắn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.
Giradriel siết chặt nắm tay.
Có được nó, Rừng Cây Thế Giới sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Kể từ khoảnh khắc này, loài elf sẽ tiến thêm một bước tới sự vĩ đại.
“Haha.”
Hắn không sao che giấu được niềm vui.
“Ngài Giradriel, trông ngài vui lắm.”
“Đương nhiên rồi. Toàn bộ Rừng Cây Thế Giới đều mong muốn hầm ngục này được chinh phục… Quả thật may mắn. Chẳng lẽ ngươi không vui sao?”
Tên elf thuộc hạ cũng gật đầu.
“Mà nói mới nhớ… Tại sao các Phúc Giả lại bỏ mặc một hầm ngục mà ngay cả chúng ta cũng có thể chinh phục?”
Nụ cười chỉ kéo dài trong chốc lát rồi hắn im lặng.
Giradriel biết lý do.
Phúc Giả là những tồn tại đặc biệt nhất trên thế gian này.
Họ cũng là chủng tộc trường sinh giống elf, đồng thời sở hữu phép màu có thể sống lại ngay cả sau cái chết.
Họ là những tồn tại đủ tư cách được gọi là đối trọng với các Chủ Hầm Ngục, những kẻ có thể sáng tạo sinh mệnh và không gian như Thần Lãng Quên.
Việc chinh phục những hầm ngục có giới hạn số người tiến vào chỉ dễ dàng trong quá khứ xa xôi.
Còn hiện tại thì vô cùng khó khăn.
Dù vậy, các Phúc Giả vẫn tiếp tục chinh phục hầm ngục.
Sinh mệnh của chúng ta là hữu hạn.
Nhưng sinh mệnh của họ là vô hạn.
Chỉ có điều…
Phúc Giả không nhắm đến ma thạch như chúng ta.
Đối với họ, nó chỉ là chiến lợi phẩm tiện thể thu được.
Bởi mục đích họ nhắm đến hầm ngục rõ ràng khác hẳn chúng ta.
Giradriel nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ.
- Chúng ta chỉ đang chờ đến khi hầm ngục trở nên đáng để chinh phục thôi. Ta đã từng nói với ngươi rồi, những thứ giúp chúng ta trở nên mạnh hơn cũng có thể tìm được ở bên ngoài hầm ngục… còn tiền bạc và danh vọng thì không cần chinh phục hầm ngục vẫn có thể kiếm được đầy đủ.
Trước đây, Giradriel từng gặp một Phúc Giả tên là Aboralis.
Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Khi ấy, các elf mới bắt đầu việc chinh phục Dino World.
Giradriel muốn xin lời khuyên về việc chinh phục hầm ngục nên đã hỏi đủ thứ.
Nhưng Phúc Giả tên Aboralis dường như đã nhìn thấu tâm tư thật sự của hắn.
Ngoài chuyện chinh phục, cô ta còn tốt bụng giải đáp cả những điều Giradriel vốn luôn thắc mắc.
Trong số đó cũng có những nội dung liên quan đến Dino World.
Lý do Dino World không bị Phúc Giả nhắm đến là bởi hầm ngục này không phù hợp với mục đích của họ.
Dù không liên quan trực tiếp đến việc chinh phục hầm ngục, nhưng lúc ấy hắn chợt nảy ra một suy nghĩ.
Rốt cuộc các Phúc Giả nhận được lợi ích gì từ việc chinh phục hầm ngục?
Nếu mục đích không phải tiền bạc, danh vọng… hay sức mạnh.
Vậy thì họ đang hình dung ra tương lai thế nào mà lại muốn chinh phục hầm ngục?
Khi hắn hỏi cô về chuyện đó…
- Ai mà biết được. Không một ai biết cả. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành thần, giống như kẻ đã ban quyền năng cho mình. Hoặc cũng có thể phần thưởng chỉ là một thứ hư ảo khiến người ta phải thở dài.
- Hehe, chính vì thế nên chúng ta mới thử thách. Chúng ta cũng giống với các ngươi mà thôi. Chẳng biết trên bầu trời kia có thứ gì đang chờ đợi… vậy mà vẫn lao vào như thiêu thân, không một lần ngoảnh lại. Chẳng phải đó chính là đặc quyền của những sinh vật mang trí sao?
Hắn nhận lại một câu trả lời khó hiểu.
Đuôi mắt cô khẽ cong lên như hồ ly, trên môi nở một nụ cười quyến rũ đầy ẩn ý.
Dáng vẻ của Phúc Giả ấy đã trở thành một bức hoạ mà hắn khó lòng quên được.
Aboralis đã cổ vũ các elf.
Dù gì thì chinh phục hầm ngục cũng không phải đặc quyền chỉ thuộc về Phúc Giả.
Miễn là bọn họ không đột nhiên chen vào khi một Phúc Giả đang chinh phục hầm ngục, sẽ không có chuyện chạm phải vảy ngược của cô.
Dù sao đi nữa…
Giradriel kết thúc hồi tưởng rồi đứng dậy.
“Mà thôi, chuyện liên quan đến Phúc Giả hiện giờ cũng không quan trọng. Đến lúc xuất phát rồi…”
Hắn nghĩ đã đến lúc tiếp tục tiến lên.
“Khoan đã. Ta muốn bàn lại một lần nữa về việc phân chia chiến lợi phẩm. Chẳng phải các ngươi đóng góp ít hơn dự tính, còn phần lớn đều do ta làm sao?”
Nhưng có kẻ đã cắt ngang.
Đó chính là Icarus.
Kiếm Thánh của Vương quốc North.
Một người đàn ông cường tráng, có thể coi là công thần số một trong cuộc chinh phục lần này.
Chỉ cần sửa được cái tính tham lam vô độ thì hắn sẽ là một người khá tốt.
“Giờ còn muốn bàn lại vụ chia thưởng sao? Trước khi tiến vào, chúng ta đã thống nhất ngươi sẽ lấy 1/5 viên ma thạch rồi mà.”
“Nhưng số thuộc hạ ta giết chẳng phải còn nhiều hơn số mà tất cả các ngươi đã giết cộng lại sao? Ta thấy 1/5 là quá ít.”
“Haizz.”
‘Thằng khốn này, thật tình.’
Ngay cả 1/5 cũng đã là phía elf nhượng bộ rất nhiều rồi.
Chẳng lẽ thằng khốn này không biết thế nào là thỏa mãn sao?
Giradriel cố gắng nuốt lời chửi rủa xuống rồi bình tĩnh nói tiếp.
Trong lòng, hắn chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Icarus.
Nhưng hiện giờ họ vẫn đang trong quá trình chinh phục hầm ngục.
“Đúng. Ta không thể phủ nhận sự thật rằng ngươi đã lập công lớn trong cuộc chinh phục lần này. Nhưng chẳng phải ta đã nhắc đi nhắc lại rằng ngươi có thể dễ dàng tiêu diệt thuộc hạ như vậy là nhờ Rừng Cây Thế Giới chúng ta đã bào mòn Dino World suốt 2 năm qua sao?”
“Kể cả vậy, 1/5 vẫn quá ít. Chia cho ta 1/4 đi.”
Cái thể loại cướp bóc trắng trợn con mẹ gì đây?
Giradriel không nói nên lời.
“Đến giờ mới nói những lời đó sao? Nếu phải chia cho ngươi nhiều đến thế thì ngay từ đầu bọn ta đã chẳng đưa ngươi vào hầm ngục này.”
“Không, trước khi tiến vào chính ngươi đã nói phần thưởng có thể thay đổi tùy theo thành tích…”
Icarus nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Cuộc tranh cãi kéo dài khoảng 30 phút, nhưng hai bên chỉ lặp đi lặp lại những lời giống hệt nhau.
Thời gian càng trôi qua thì bầu không khí càng trở nên căng thẳng, tưởng chừng như sẽ bùng nổ thành một trận đánh nhau đến nơi.
Ma thạch đã ở ngay trước mắt.
Không thể để một cuộc tranh cãi vớ vẩn như thế này phá hỏng cuộc chinh phục.
Giradriel cố nén cơn giận rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
“Cuộc chinh phục vẫn chưa kết thúc. Đợi đến khi ma thạch thật sự nằm trước mặt rồi chúng ta bàn lại. Được chứ?”
“Chậc… Thôi được rồi.”
…
Ma thạch đã ở ngay trước mắt.
Sự thật ấy khiến cơn giận của hắn dịu xuống.
Số elf còn lại, tính cả hắn là 10 người.
Ngoài ra còn có một Kiếm Thánh vẫn hoàn toàn sung sức, dù đó là một thằng khốn đáng nguyền rủa.
Chinh phục Khu vực 8 đáng lẽ phải dễ như ăn cháo.
Vậy tại sao hắn lại có cảm giác bất an đến thế?
“Không có thuộc hạ nào ở đây cả.”
Xung quanh hoàn toàn hoang vắng.
Khu vực 8 là một hang động.
Trong những lần chinh phục trước, Chủ Hầm Ngục cùng các thuộc hạ còn lại hẳn đã liều chết ngăn cản bọn họ tại đây.
“Dùng ma pháp dò xét đi.”
“Hả?”
“Lần trước chẳng phải đã xác nhận từ Khu vực 8 trở đi không còn nhiễu sao, thằng đần này? Ta bảo dùng ma pháp dò xét trước đi.”
“X-xin lỗi ngài…”
Giradriel tin chắc đối phương đang âm mưu điều gì đó.
Nhưng câu trả lời thuộc hạ mang về lại là nơi này chẳng có bất cứ thứ gì.
Ngược lại, các thuộc hạ dường như đang tập trung tại Khu vực 10, nơi có Suối Chữa Trị.
‘Chúng đổi địa điểm quyết chiến rồi à? Mà thôi, sao cũng được.’
Bọn chúng tiếp tục tiến lên.
…
“Hửm?”
Hắn đã nhìn thấy thứ này ở đâu rồi nhỉ?
Tại trung tâm Khu vực 8, Giradriel phát hiện hai bức tượng khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
À, đúng rồi.
Hắn nhớ đã từng nhìn thấy chúng trong vùng đầm lầy.
Nếu một người đang khóc bị hoá đá, có lẽ nó sẽ mang dáng vẻ thế này.
Đó là những món đồ trang trí được chế tác vô cùng tinh xảo.
‘Chỉ là một tên long nhân hạ đẳng mà cũng có mắt thẩm mỹ phết đấy chứ.’
Không chỉ Giradriel.
Những người còn lại cũng chẳng xem hai bức tượng là thứ đáng bận tâm.
Và ngay khoảnh khắc chúng đi ngang qua…
Rắc! Rắc!
Một âm thanh đáng lẽ không bao giờ nên vang lên chợt truyền đến.
Tất cả đồng loạt quay đầu lại.
“A…?”
Hai bức tượng đang siết chặt những chiếc cổ.
Cổ của elf.
Mỗi bàn tay nắm một người.
Tổng cộng bốn elf đang mềm nhũn treo lơ lửng giữa không trung.
Tựa như những tử tù bị treo cổ.
Họ chết mà ngay cả một tiếng kêu cuối cùng cũng không thể thốt ra.
Giradriel chớp mắt.
Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Rõ ràng không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Như thể muốn tự chứng minh rằng chúng hoàn toàn có thể chuyển động.
Những tượng đá đã tiến gần bọn hắn thêm một bước.
Trong lúc các elf vẫn còn đứng đờ ra vì biến cố quá đột ngột…
“Đến phút cuối vẫn còn giãy giụa sao.”
Keng-
Thanh kiếm của Icarus trượt ra khỏi vỏ.
Hắn nở nụ cười dữ tợn, giống như một kẻ đã hoàn tất mọi tính toán.
Hắn dường như đang phấn khích trước viễn cảnh giáng đòn trừng phạt chính nghĩa xuống thuộc hạ ngạo mạn của hầm ngục này.
“Thật lòng mà nói, các ngươi khiến ta bất ngờ đấy. Ta không cảm nhận được sát ý nên cứ tưởng chỉ là tượng đá bình thường. Hóa ra lại là những thứ đáng sợ thế này…”
Kiếm Thánh của Vương quốc Phương Bắc.
Icarus là người vô cùng kiêu hãnh về thực lực của bản thân.
Cũng phải thôi, trong toàn bộ Vương quốc Phương Bắc chỉ có tổng cộng 7 người sở hữu danh hiệu đáng vinh dự này.
“Đã muốn nhắm vào ai thì đáng lẽ ra phải nhắm vào ta.”
Một trong những kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
Thanh kiếm của hắn có thể chẻ đá, xẻ đôi kẻ thù, và một ngày thậm chí sẽ bổ đôi cả núi Thái Sơn.
Giả sử đôi bên chỉ có một mạng thì ngay cả trong số những Phúc Giả, kẻ có thể đánh bại Icarus trong một trận đấu tay đôi cũng cực kỳ hiếm.
Hắn còn là người trẻ nhất trong số các Kiếm Thánh.
Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sở hữu tiềm năng xuất sắc nhất trong số những kiếm sĩ còn tồn tại.
Icarus chỉ xem đây là một màn giãy giụa đáng thương.
Một hầm ngục sắp sụp đổ mà lại nghĩ rằng có thể ngăn cản hắn bằng loại thuộc hạ này, thật nực cười.
Hắn từng một kiếm chém chết những con quái vật còn to lớn và mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều.
Icarus vào thế.
Hắn chính là đại diện tiêu biểu của trường phái cường kiếm.
Aura sinh ra từ lượng mana áp đảo đã mài giũa kiếm thuật vốn thô ráp của hắn thành thứ sắc bén đến tàn bạo.
“Nếu các ngươi không chịu xông tới trước, vậy ta sẽ tự mình qua đó!”
Icarus đạp mạnh xuống đất.
Chỉ có điều…
Trái ngược với vẻ mặt tự tin của hắn ta, trực giác Giradriel cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.
‘Không đúng… Thuộc hạ này không mang cảm giác như thế…’
Nhưng trận chiến đã bắt đầu mất rồi.
“Ồ… Chịu được đòn này của ta sao!?”
Bức tượng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nếu Adamantium không thể bị phá hủy trong truyền thuyết thật sự tồn tại, có lẽ cảm giác khi chém vào nó cũng chính là như thế này. [note104705]
Dù vậy, đường kiếm của Icarus vẫn không chút dao động.
“Hahaha! Thú vị đấy. Đúng rồi, như thế mới phải chứ!”
Trái lại, hắn còn trở nên phấn khích hơn.
Hắn muốn đánh đổ bức tượng trước mắt bằng mọi giá.
“Từ giờ ta sẽ nghiêm túc chiến đấu với các ngươi…!!”
Aura của hắn bắt đầu bùng cháy mãnh liệt hơn.
Từ màu đỏ son chuyển thành xanh lam, những đường gân nổi lên trên cẳng tay như thể hắn đã đạt tới giới hạn.
“Ngài Giradriel… C-chúng ta có nên giúp hắn không?”
“Ờ, ờ…”
Phải rồi.
Phòng Lõi đã ở ngay trước mắt.
Chỉ còn bước chặt đầu Chủ Hầm Ngục rồi bêu lên, sau đó mang ma thạch trở về.
Đây đúng là một thử thách ngoài dự tính, nhưng mà…
Nhưng…
“T-trước mắt hãy giúp Icarus!”
Bọn chúng phải chiến đấu.
Bọn chúng nhất định phải giành chiến thắng.
***
Vua Golem: “Từ giờ ta sẽ nghiêm túc chiến đấu với ngươi.” (trong khi vung kiếm vào Dị Thường)
ㄴDIP: Đ*t mẹ buồn cười vãi l =))))))))
ㄴKongKong: =))))))))) đcm
ㄴQuạ Đêm: Đcm, đáng lẽ ra không nên cười mà =)))))))
ㄴOrange★: Không, nhưng mà thật sự buồn cười vãi đái =)))))))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: A, đau bụng chết mất =))))))))
ㄴCá Voi Yeah: Đây là trí thông minh trung bình của lũ Kiếm Thánh sao??
ㄴCá Voi Yeah: Rốt cuộc từ trước đến giờ Tân Thủ đã phải đối đầu với loại chết tiệt nào vậy chứ;;
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhìn sắc mặt thằng đó thối dần theo thời gian buồn cười vãi l =))))
ㄴĐồ Vương: =))))))))))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Không, nhưng mọi người, vụ này cũng có công của tôi đấy;;;
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chính vì hầm ngục của tôi quá đơn giản nên ngược lại mới dẫn dụ được bọn chúng…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đ*t mẹ, làm ơn đừng chế giễu bọn đó nữa… Tôi vừa suýt chết dưới tay chúng, làm thế khiến tôi ngượng lắm ㅠㅠ…
ㄴMagic Hero: T-t-thật ra từ trước đến giờ chúng đều tiến lên bằng việc đập nát mọi thứ…
ㄴMagic Hero: Đột nhiên phải nghĩ kiểu “thuộc hạ này có quy tắc gì đó, cần phải làm cái nọ cái kia mới được…” thì đúng là hơi khó thật:))
ㄴMagic Hero: Chỉ là bị chơi xấu bởi Dị Thường thôi…
ㄴMagic Hero: Nhưng mà “Ji-Jin-Ga” thì đcm =)))))))) [note104706]
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ji-Jin-Ga là gì vậy??
ㄴMagic Hero: Là viết tắt của câu “Từ giờ ta sẽ nghiêm túc chiến đấu với ngươi”…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loạii: “Ji-Jin-New-Tta.”
ㄴMagic Hero: C-c-cái đó là gì vậy?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Viết tắt của “Từ giờ ta sẽ nghiêm túc chit Tân Thủ!”
ㄴMagic Hero: WoW…
“Thấy chưa? Đã bảo tao không phải người xấu mà. Cũng gần xong rồi, nên mày cứ ăn miếng khô gà này rồi chờ thêm một chút nhé.”
Nhìn bài đăng thì xem ra tôi có thể yên tâm rồi.
Khả năng cao chúng sẽ bị quét sạch thôi.
Mà gác chuyện đó sang một bên.
Tôi đã kết bạn với con goblin.
“K-kè-rực…”
Sau khi thả đi, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại nó nữa.
Nhưng vì mắt, mũi, miệng đều mọc đúng vị trí nên trông cũng hơi đáng yêu.
Nhìn nó nhai miếng khô gà, tôi có cảm giác hơi giống như đang ngắm khỉ trong sở thú.
“Éc.”
Ấy, đừng ghen mà.
Thuộc hạ tao yêu quý nhất vẫn là Mềm Mềm đấy.
Tôi vuốt ve Mềm Mềm và thở dài.
“Căng thật. Căng quá.”
Thật sự may mắn vì không có kẻ nào đủ nhanh nhạy để phán đoán tình hình.
Nói thật thì cho đến vừa nãy tôi vẫn còn hơi rén.
Không thể khẳng định rằng khả năng chúng đột nhiên nhận ra: ‘Ta hiểu rồi. Quy tắc của Dị Thường!’ rồi phá giải nó là hoàn toàn bằng không.
Nhưng sau khi nhìn thấy chúng ngu ngốc chiến đấu trực diện với Dị Thường…
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.


