Chương 58 · 144 chương

57. Đời Bạc Bẽo (3)

Vua Golem: Tân Thủ à, làm ơn đăng cái mặt của Secha lên đi!!

ㄴKongKong: Chuẩn, thật sự tò mò vãi. Cứ nhắm mắt rồi đăng đúng một lần thôi, làm ơn đó.

ㄴDIP: Là con gái à?

ㄴXương Khô: Một thằng xương còn chẳng có cu mà lại hỏi “là con gái à?” =)))

ㄴDIP: Con đĩ mẹ, mày cũng khác tao chó đâu

ㄴĐại Vương Ác Linh: Mọi người dừng lại đi… Tiếp tục nữa thì trông thảm hại lắm…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Khuôn mặt Secha đúng là vấn đề hệ trọng

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cái này đến tôi cũng hơi tò mò!

ㄴĐầu TV: Làm ơn chụp trộm cho chúng tôi một tấm:))

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Chắc họ đang bận làm tình rồi.

ㄴCá Voi Yeah: Thật đấy, làm ơn quay video đi.

ㄴTân Thủ: Đm, tôi thích phụ nữ, lũ khốn này.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Trước mắt đã xác nhận hình người của Secha là nam

ㄴCá Voi Yeah: Sao thằng này giăng bẫy điều tra giỏi thế =))))

ㄴNhân Vật Mắt Híp: =))))

ㄴOrange★: Mọi người

ㄴOrange★: Đừng tò mò khuôn mặt của người khác nữa, chuyển sang bàn chủ đề khác đi

ㄴĐầu Bò: (Run rẩy)

ㄴĐầu Bò: “Sự trừng phạt” của Admin đã được báo trước.

ㄴĐầu Bò: Kẻ nào tiếp tục đào sâu chủ đề này sẽ bị tuyên án cấm chat 24 tiếng…

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Truyện kinh dị Diễn Đàn Hầm Ngục;;

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đm, đúng là độc tài. Hãy trao cho chúng tôi quyền được biết.

ㄴOrange★:?

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Xin lỗi

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phù… Yên tâm rồi…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Suýt nữa thì lên cơn menhera!

ㄴTân Thủ: Chẳng phải chị bảo mình không phải menhera sao……

“Anh à, mọi người tò mò khuôn mặt của anh lắm đấy?”

“Cứ để chúng nó tò mò. Tao tuyệt đối không có ý định đăng mặt mình lên. Đăng lên một cái là Diễn Đàn chắc chắn sẽ nổ tung với mấy bài kiểu ‘Nghe nói thằng này thật ra có thể đẻ trứng’ hay ‘Chú khủng long buồn bã vì không thể trở thành rồng’. Đéo đời nào tao đăng lên.”

Hmm.

Quả nhiên là một tiền bối nên anh ấy hiểu những chuyện thế này rất rõ.

“Mặt anh trông cũng xinh mà. Hay là anh mặc thử đồ bunny girl rồi chụp selfie đăng lên đi.”

“Thằng chó chết này?”

Hiện giờ chúng tôi đang ở Khu vực 2 của Dino World.

Khu vực 1 là khu rừng rậm um tùm vừa nhìn thấy lúc trước, còn Khu vực 2 là một vùng đầm lầy như đã tiến hóa thêm một bậc từ nơi đó.

Mặt đất lầy lội hơn tưởng tượng nên di chuyển khá khó khăn.

Nghĩ đến việc phải đối mặt với cạm bẫy và chiến đấu cùng thuộc hạ tại một nơi như thế này, Dino World rõ ràng cũng không phải hầm ngục dễ xơi.

“Kẻ xâm nhập hóa ra lại khá yếu trước nhiệt độ cao. Đại khái tao dùng bẫy ma pháp lửa cùng những thuộc hạ hệ hỏa như salamander để làm chúng kiệt sức trong khu rừng, rồi cố gắng giải quyết trận giao chiến lớn đầu tiên tại đây.”

Tận dụng ưu thế của đầm lầy, anh ấy dùng những thuộc hạ có thể di chuyển tương đối tự do cùng các bẫy độc để từ từ bào mòn kẻ xâm nhập.

“Nghe không tệ đâu anh.”

“Đúng không? Nhưng nếu có pháp sư giỏi tiến vào thì chúng sẽ tạo những thứ như bục đứng rồi chiến đấu trên đó. Mà dù vậy, không gian chúng có thể sử dụng vẫn bị giới hạn, nên xét ra cũng khá ổn!”

Anh Secha bắt đầu thao thao bất tuyệt về hầm ngục của mình.

Trông anh ấy chẳng khác nào một đứa trẻ đang phấn khích, không ngừng khoe khoang về thứ chính tay mình làm ra.

“Ưu điểm của chủ đề Cổ Đại là có rất nhiều loại thuộc hạ có thể hoạt động trên cả đất liền, dưới nước lẫn trên không. Trong vùng đầm lầy nhiều cây cối thế này có một loài gọi là Ancient Croc, một con cá sấu có thể phun lửa…”

Không lẽ thật ra người này vẫn luôn muốn khoe hầm ngục của mình sao?

Vừa có cơ hội mở lời là anh ấy nói không ngừng nghỉ.

Hay là nhân lúc này nịnh anh ta vài câu nhỉ?

Đã đến lúc vận dụng kỹ năng xã giao rồi.

“Thật sự trong số những hầm ngục em từng thấy, Dino World là nơi hoành tráng nhất đấy, đại ca.”

“T-thật sao…?”

“Không biết anh từng nghe qua chưa, nhưng trong số những bộ phim em từng xem trước đây, có một bộ tên là Ju-rassic World để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Từ hình dạng thật của anh cho đến cá sấu trong đầm lầy này, tất cả đều thật sự hoàn hảo. Nơi đây chẳng giống hầm ngục mà cứ như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy. Chà, thật sự đỉnh vãi.”

“Kh-khụ…”

Khóe miệng anh Secha cứ thế cong lên, không hề có chút kháng cự nào.

Lý do mà ông chủ công ty cũ lần nào đi liên hoan cũng dẫn tôi theo.

Chính là nhờ có cái lưỡi nịnh thần này.

Mà thật ra người này cũng đâu có trả lương cho tôi.

Nhưng khi thấy người quen vui vẻ thì tôi cũng vui theo mà.

Khi tôi giơ ngón cái lên, anh Secha có vẻ ngượng ngùng nên gãi đầu.

“Em đang nghĩ có thể bố trí thuộc hạ Dị Thường tại vùng đầm lầy này. Đại ca thấy thế nào?”

“Chẳng phải đặt ngay ở lối vào là tốt nhất sao? Nếu bào mòn chiến lực của chúng ngay từ cửa vào thì tổn thất ở những khu vực sau cũng sẽ giảm.”

Hmm.

Phải nói sao nhỉ?

À, đúng rồi.

“Vì em thấy nó rất thích hợp để dẫn dụ thiên kiến xác nhận.”

“Hửm?”

“Cách chinh phục hầm ngục của anh vốn là đánh bại thuộc hạ rồi phá hủy cạm bẫy, đúng không?”

“Ngay từ đầu, tất cả hầm ngục ngoại trừ Dreamland đều vận hành theo kiểu đó.”

Tôi gật đầu.

“Chính vì vậy… khả năng cao chúng cũng sẽ cho rằng thuộc hạ Dị Thường này là một thứ có thể bị tiêu diệt theo cách tương tự.”

Đồng tử anh Secha mở lớn.

Nhìn chiếc đuôi vung qua vung lại liên hồi, có vẻ anh ấy đã hiểu ý đồ của tôi.

Tôi không gay, nhưng trông anh ấy lúc này thật sự đáng yêu quá.

Ngoại hình thì là một bé rồng loli tóc hai bím màu xanh.

Đ*t mẹ, vậy tại sao lại không phải là con gái?

Thế giới này chắc chắn có vấn đề.

Tự nhiên thấy bực mình vcl.

Oblivion.

Hóa ra ngươi là loại khốn nạn vẽ ra ngoại hình một cô gái rồi cứ khăng khăng bảo đó là đàn ông.

Ngươi không sợ cơn thịnh nộ của Tân Thủ này sao?

Kể từ hôm nay, ta chính thức coi ngươi là kẻ thù.

“Tân Thủ à. Mày thật sự là một thằng cực kỳ hiểm độc.”

“Rất vinh dự.”

“Mấy thằng làm kẻ thù của mày chắc sống mệt mỏi lắm.”

“Đại ca à, em đâu phải loại Chủ Hầm Ngục độc ác đến thế.”

“Ừm…”

Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Tôi rõ ràng là một người vô cùng lương thiện.

“Đại ca.”

“Ừ?”

“…Trước mắt, toàn bộ kế hoạch này đều được xây dựng trên giả định thuộc hạ Dị Thường sẽ hoạt động bình thường. Vì vậy, em nghĩ anh cũng nên chuẩn bị cho trường hợp nó không hoạt động.”

Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn nhiều phương án ứng phó khác nhau.

Thật ra Thang Máy có thể được sử dụng tự do mà chẳng cần quan tâm đến nhãn Kích Hoạt.

Nhưng đáng tiếc là tôi không thể lắp đặt cạm bẫy.

Hơn nữa, phần lớn Dino World đều là địa hình trống trải nên kẻ xâm nhập chẳng có lý do gì phải bước vào thang máy.

“Ừ. Nếu thuộc hạ này thật sự hoạt động bình thường thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều…”

Việc bố trí thuộc hạ Dị Thường đã kết thúc thành công.

Thuộc hạ được bố trí là Tượng Người Than Khóc, hơn nữa còn đặt hẳn 2 con.

Trông có vẻ là đầu tư quá tay, nhưng chuẩn bị nhiều một chút cũng chẳng có gì xấu.

Giờ chỉ còn chờ kẻ xâm nhập tiến vào thôi.

Anh Secha không chỉ dẫn tôi tham quan Khu vực 2 mà còn cả những khu vực khác, thậm chí đến tận Phòng Lõi.

Nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Khu vực 10 nằm ngay trước Phòng Lõi.

Nó được gọi là Suối Chữa Trị.

Tại đây có rất nhiều thuộc hạ đang ngâm mình tắm táp thỏa thích.

Những con khủng long oách xà lách tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng đang nhắm mắt, vẻ mặt chúng cực kỳ hạnh phúc.

Nói thế nào nhỉ?

To khủng khiếp nên cũng đáng yêu khủng khiếp.

Không chỉ có khủng long.

Từ người thằn lằn cho đến đủ loại bò sát khác nhau đều có ở đây.

Đây chính là những thuộc hạ có thể mua được trong chủ đề Cổ Đại sao?

Thuộc hạ của tôi toàn những tên quái thai dị dạng.

Sau khi chỉ nhìn thấy Dreamland u ám suốt thời gian qua, cảm giác được chữa lành thế này cũng không tệ.

“Những thuộc hạ bị thương sẽ đến đây để hồi phục. Với lại, lúc nãy mày cũng thấy Khu vực 9 có rất nhiều ruộng đúng không? Đó chính là công trình tạo thu nhập của hầm ngục tao. Bọn thuộc hạ làm việc ở đó thường xuyên đến đây nghỉ ngơi. Ngâm mình tại đây có thể giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Dù sao cũng không thể bỏ qua phần giới thiệu về Cánh Đồng Vàng được, nó còn cung cấp cả lương thực…”

Ừm. Phải, phải.

Anh Secha nhà mình là một người vô cùng khát khao được khen ngợi.

“Oa! Thật sự quá tuyệt vời! Tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng! Đây chính là sức mạnh của chủ đề Cổ Đại sao!? Admin kinh ngạc, thế giới chấn động, ngay cả Tân Thủ cũng phải thán phục… Dino World thật sự hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn!”

“Hehe…”

Tôi giơ cả hai ngón cái lên, tâng bốc anh ấy hết cỡ.

Lần này anh Secha vui đến mức trông như sắp nhào lộn giữa không trung.

Ừm. Phải, phải.

Chỉ cần anh vui là được rồi.

Ngay cả khi đang ở Dino World, tôi vẫn tranh thủ kiểm tra tình hình Dreamland.

May mắn là không xảy ra biến cố nào như việc kẻ xâm nhập tiến vào hầm ngục của tôi.

Đã có nhiều dwarf chết đến vậy, đời nào bọn chúng còn quay lại.

Di thư của Chase hẳn đã trở thành dấu chấm hết, nên có lẽ tôi có thể yên tâm.

Đầu Bò: Thế mày bố trí thứ gì trong hầm ngục Secha vậy?

ㄴTân Thủ: Em gọi ra con yandere bẻ cổ mà trước đây anh bảo muốn xem đó.

ㄴTân Thủ: Lần này em cũng sẽ đăng live stream. Đã xin phép anh Secha rồi:))

ㄴĐầu Bò: Tân Thủ ơiii!

ㄴTân Thủ: Làm ơn đừng có làm bộ đáng yêu như thế…

ㄴĐầu Bò: Đúng là phân biệt đối xử nam nữ, đcm

ㄴTân Thủ: Anh nhìn lại cái mặt của mình đi…

ㄴĐầu Bò: Thằng chó…

Dù sao thì.

Lưỡi câu đã được thả xuống.

Thiết bị sốc điện để xử đẹp con mồi mắc câu cũng đã chuẩn bị xong.

Giờ chỉ việc chờ đợi mà thôi.

Mong rằng thuộc hạ Dị Thường cũng sẽ hoạt động trong hầm ngục này.

Khoảng 1 tuần đã trôi qua kể từ khi tôi đến Dino World.

Cuối cùng thì kẻ xâm nhập cũng tiến vào.

Những thuộc hạ đang nghỉ ngơi tại Suối Chữa Trị vừa nghe anh Secha thông báo đợt tấn công bắt đầu liền trở về khu vực của mình.

Dù thương tích vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chúng vẫn cần mẫn di chuyển.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ chúng yêu quý và trân trọng hầm ngục này đến nhường nào.

Tôi và anh Secha quan sát động tĩnh của kẻ xâm nhập từ Phòng Lõi.

“Thấy tên đó không…? À quên, mày không xem được màn hình của tao. Để tao đăng lên Diễn Đàn.”

“Người đàn ông đó là Kiếm Thánh sao…?”

“Ừ. Thằng đó chính là Kiếm Thánh.”

Một người đàn ông trung niên toàn thân chằng chịt sẹo.

Điểm đặc biệt của tên nhân loại giống đực ấy là hắn không mặc áo.

Bên ngoài rõ ràng lạnh vcl, thế mà hắn vẫn cởi trần cho được.

Khí chất ra vẻ ngầu lòi của hắn thật đáng nể.

Đám elf Rừng Cây Thế Giới đưa hắn theo quả nhiên có lý do.

Nhìn qua ảnh thôi cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp.

Nếu đấu tay đôi, tôi sẽ bị hắn nghiền nát trong vòng 1 giây.

Đó là trực giác của một người đàn ông.

“Từ giờ chỉ còn cách cầu nguyện thuộc hạ của mày chịu hoạt động thôi.”

“Phù…”

Đám elf và tên Kiếm Thánh rất mạnh.

Chúng xử lý những con thằn lằn lửa tấn công từ bốn phía rồi hùng hổ tiến lên.

Chúng mất khoảng nửa ngày để chinh phục Khu vực 1.

Theo lời anh Secha, tốc độ ấy thuộc loại cực kỳ nhanh.

“Đám thằn lằn lửa tấn công rất lươn lẹo và khó chịu nên thường phải mất khoảng 2 ngày… Tốc độ tiến quân lần này không bình thường.”

Dù vậy, tiếp theo vẫn là Khu vực 2.

Ở đó có thuộc hạ Dị Thường đang chờ đợi.

Trước mặt Dị Thường, Kiếm Thánh hay trẻ nhỏ đều bình đẳng.

Chỉ cần nó hoạt động bình thường, chắc chắn vẫn có thể xoay xở được.

Tôi âm thầm cầu nguyện.

Làm ơn. Làm ơn, xin hãy hoạt động đi.

Nhưng…

“…Chết tiệt. Chúng đi qua mất rồi.”

“Sao cơ?”

“Có vẻ thuộc hạ của mày không hoạt động trong hầm ngục của tao…”

Xem ra phương pháp này đã thất bại.

Có phải tôi đã nghĩ quá lạc quan không?

Nếu cứ thế này, lý do tôi đến đây cũng biến mất.

Sắc mặt anh Secha trông vô cùng phức tạp.

Anh ấy thở dài thật sâu, rồi chẳng bao lâu sau lại nở nụ cười.

“Tao sẽ cố tìm cách.”

“….”

“Hẳn là mày cũng đang lo cho hầm ngục của mình lắm. Cảm ơn vì đã không chút do dự mà chạy một mạch đến đây.”

“Đại ca…”

“Đừng lo. Dù sao cấp của tao vẫn cao gấp hai, ba lần mày. Đây là Cuộn Thoát Hiểm. Dùng nó rồi cùng Mềm Mềm quay về Dreamland đi.”

Sắc mặt anh Secha trông nhẹ nhõm đến lạ.

Nhẹ nhõm đến mức khó có thể tin rằng anh ấy đang ở giữa tình thế nguy cấp.

Giống như một người đã hoàn toàn thu xếp xong tâm nguyện của mình.

Anh cứ chào từ biệt như thể sắp chết đến nơi thế thì phiền phức lắm.

Các mối quan hệ của tôi vốn đã ít ỏi, sao có thể để mất cả anh Secha được.

Nếu Diễn Đàn Hầm Ngục không tồn tại, có lẽ tôi đã chết vì cô đơn rồi.

Bởi tôi là kiểu người khá dễ cảm thấy cô độc.

Đối với tôi, họ còn hơn cả bạn bè.

Mặc dù phần lớn đều là những người tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt.

Tôi thật sự rất yêu quý khoảng thời gian được ở bên họ trong cái cộng đồng ẩn danh này.

Tôi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn những người mình có thể gọi là bạn biến mất.

Chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác sao?

Dồn toàn bộ số Điểm hiện có vào bản thân để cường hóa sức mạnh?

Muốn mở khóa các khả năng Dị Thường, về cơ bản cần ít nhất 5 triệu Điểm.

Xét về tính hiệu quả thì khó có thứ gì bá đạo hơn, nhưng với lượng Điểm hiện tại tôi kiếm được thì vẫn còn xa lắm.

Cuối cùng, thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ là đầu tư vào chỉ số.

Nhưng tôi không nghĩ cách đó sẽ tạo ra kết quả đáng kể.

Phải suy nghĩ.

Không ngừng suy nghĩ.

Bằng cách nào đó, nhất định phải mở ra một con đường sống.

“A, đ*t mẹ.”

Tôi tìm ra cách rồi.

Tại sao mình lại chưa từng nghĩ đến phương pháp đó?

Mình là thằng đần hay sao?

Chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút là đã thấy nó hoàn toàn đáng để thử rồi.

Tôi nhìn vào giao diện hệ thống và đứng dậy.

Bạn đã đến cuối chương 58.

Không gian đọc của bạn