——————
Tiêu đề: Tự thuở ban sơ, thiên khung vốn vô chủ
Người đăng: Tân Thủ
Không phải Chủ Hầm Ngục, không phải Phúc Giả, thậm chí cả thần linh.
Nhưng khoảng trống khó lòng dung thứ nơi thiên tọa ấy, nay cũng đã đến hồi kết thúc.
Kể từ giờ phút này… chính ta sẽ ngự trên thiên khung.
Bình luận
Vua Golem: Xàm loz vậy là đủ rồi. Dừng lại đi, Tân Thủ.
ㄴDIP: Quả là… một cảnh tượng hết sức khôi hài.
ㄴKongKong: Nhưng cậu ta đang thật sự đang bay trên trời đó:))
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Hiện giờ cậu ta đang cưỡi Mềm Mềm để bay đúng không??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Mềm Mềm đúng là thuộc hạ hạng S…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Thứ đó sao có thể là slime được…?
ㄴCá Voi Yeah: Muốn đổi nó lấy con slime trong hầm ngục nhà mình thật đấy:v
ㄴCá Voi Yeah: Chắc chắn là Vua Slime.
ㄴCá Voi Yeah: Chỉ riêng chuyện nó bay được đã vô lý lắm rồi
ㄴCá Voi Yeah: Thế mà nhìn nó còn nhét Tân Thủ vào trong người để cậu ấy khỏi lạnh kìa:))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Phong cảnh bầu trời đẹp vãi…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhìn tuyết rơi kìa…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Khung cảnh khiến người ta trở nên đa cảm thật.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Nó mang một cảm giác khác với hầm ngục chủ đề mùa đông.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ, cậu không lạnh sao??
ㄴTân Thủ: Tôi đang ở trong người Mềm Mềm nên ấmmm lắm
ㄴTân Thủ: Tôi sẽ đến ngay thôi ㅎㅎ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phải nuôi Mềm Mềm lớn thật nhanh rồi biến nó thành loại hai chỗ ngồi!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sau này phải cho chị ngồi cùng nữa đấy!
ㄴTân Thủ: Tôi sẽ cố……
…
…
─────
Tôi bay trên bầu trời.
Đây không phải một cách nói ví von, mà tôi thật sự đang bay trên trời theo đúng nghĩa đen.
Mềm Mềm vẫn bay rất giỏi kể cả khi ở bên ngoài Dreamland.
Thậm chí, có lẽ vì không còn bị trần nhà hạn chế nên nó trở nên vô cùng phấn khích, vút cao lên tận mây xanh.
Biết cái cảnh ấy không?
Mấy chú chó vừa được dẫn ra ngoài đi dạo là lập tức phấn khích đến phát cuồng rồi lao đi ấy.
Tình trạng của Mềm Mềm lúc này chính xác là như vậy.
Nhờ vậy, hiện giờ tôi có thể ngắm nhìn thế giới từ giữa những tầng mây.
Có lẽ bay trên khinh khí cầu cũng mang lại cảm giác thế này.
Tựa như một người đang ngồi trên vòng đu quay khổng lồ trong công viên giải trí, tôi vừa ngắm phong cảnh bên ngoài vừa lướt Diễn Đàn.
ㄴTân Thủ: Kẻ xâm nhập vẫn chưa tiến vào hầm ngục của anh đúng không?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ừ. Kể từ lần chúng trinh sát hầm ngục trước đó thì vẫn chưa có tin tức gì.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi đoán là chúng đang chuẩn bị đủ thứ.
May mắn thay, cho đến khi tôi đặt chân tới Núi Gai Sương thì những kẻ xâm nhập vẫn chưa đến Dino World.
Dino World là tên hầm ngục của anh Secha.
Chủ đề của nó là Cổ Đại, với những sinh vật như người thằn lằn, drake và mấy loài tương tự.
Nó có vẻ thiên về những chủng loài á long.
Tuy nhiên, anh Secha rất hiếm khi đăng ảnh liên quan đến bản thân lên Diễn Đàn.
Cùng lắm anh ấy chỉ đăng hình ảnh thuộc hạ hoặc cập nhật tình hình trong đợt tấn công.
Anh ấy ghét bị lên ảnh sao?
Tôi có thể đồng cảm.
Trước khi trở thành Chủ Hầm Ngục thì tôi vốn là một người hướng nội, nên cũng chẳng bao giờ đăng ảnh khuôn mặt lên mạng xã hội.
Tôi vẫn thường chụp ảnh kỷ niệm, nhưng chỉ để tự mình lưu giữ và hồi tưởng.
Chứ tôi không chụp với mục đích cho người khác xem.
Nếu không có những buổi live stream, có lẽ tôi cũng sẽ hành xử giống anh Secha.
Ai mà biết được bài đăng đầu tiên để xin lời khuyên lại trở thành một loạt bài dài kỳ chứ?
Tôi cũng đã tìm thấy niềm vui trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày bằng hình ảnh.
Dù sao thì.
Lan man hơi lâu rồi, điều tôi thật sự muốn nói là.
Tôi khá tò mò về ngoại hình của anh Secha.
Xương Khô: Mọi người đều nghĩ hắn là một con rồng.
ㄴXương Khô: Hắn cũng đâu phải loại hèn nhát chết tiệt gì. [note104550]
ㄴXương Khô: Thế mà từ trước đến giờ vẫn chẳng hé răng nửa lời về khuôn mặt của mình.
ㄴXương Khô: Ngày chiếc mặt nạ ấy bị gỡ xuống cuối cùng cũng đến rồi…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Dù sao trong số chúng ta cũng chỉ có thằng đó chọn chủ đề Cổ Đại thôi:))
ㄴĐại Vương Ác Linh: Tân Thủ à, tôi có một nguyện vọng…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Xin hãy chụp khuôn mặt thằng đó rồi đăng lên Diễn Đàn…
Làm vậy thì hơi xâm phạm quyền hình ảnh của người ta đấy.
Mà thôi, khi đến hầm ngục của anh ấy là mình sẽ biết ngay.
Tôi đã đến Núi Gai Sương.
Từ đây trở đi, tôi bắt đầu thấy hơi căng thẳng.
Nếu chẳng may chạm mặt elf hoặc Kiếm Thánh, tình hình sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Có một điều may mắn là cả Mềm Mềm lẫn tôi đều hoàn toàn không sở hữu thứ gọi là mana.
Nói cách khác.
Chỉ cần không bị phát hiện bằng mắt thường thì sẽ chẳng có cách nào tìm ra chúng tôi.
Magic Hero: N-n-nếu ngay cả ma pháp dò xét cũng không phát hiện được thì, ừm…
Magic Hero đã bảo chứng cho điều này.
Tôi có thể yên tâm.
Hơn nữa, hiện giờ tôi đang ở trên trời.
Trên Núi Gai Sương có một loài cây gọi là cây sương giá.
Nghe nói giống như cây hoa trà, ngay cả trong mùa đông lá của chúng vẫn xanh tốt và rậm rạp.
Tuy không mọc dày đặc như một khu rừng, nhưng nơi này vẫn không phải địa điểm thuận lợi để quan sát bầu trời từ mặt đất.
Chắc sẽ không dễ bị phát hiện đâu nhỉ.
‘May mà chúng có vẻ vẫn chưa biết.’
Ở lối vào Núi Gai Sương có một khu trại.
Vì khoảng cách quá xa nên rất khó quan sát rõ bằng mắt thường.
Nhưng nhìn thấy có khói bốc lên thì chắc chắn đang có người ở đó.
Kẻ nào lại dựng trại tại nơi âm u, lạnh lẽo thế này thì quá rõ rồi.
Elf từ Rừng Cây Thế Giới cộng với Kiếm Thánh.
Chắc chắn là bọn chúng.
Mà chẳng phải elf rất trân trọng cây cối sao?
Tôi nhớ từng đọc được chuyện đó trong bài đăng của Hiền Giả Lon Ton.
Theo những gì tôi biết thì elf ở thế giới này cực đoan vcl, chẳng khác gì các nhà hoạt động môi trường ở châu Âu.
Nhưng để nhóm lửa thì về cơ bản vẫn phải có củi mà.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Có vẻ ngay cả elf cũng không thể chống lại cái lạnh.
ㄴTân Thủ: =))) Chắc vậy rồi
Quả nhiên là ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, khi đứng trước cái chết thì người ta chẳng còn để tâm đến nguyên tắc hay đức tin nữa.
“Từ từ hạ xuống thôi.”
“Éc.”
Tôi đã tìm thấy lối vào Dino World.
Sau khi hạ cánh an toàn, tôi chui ra khỏi cơ thể Mềm Mềm rồi đứng trước cửa vào.
Lạnh vãi.
Tôi còn có cả kỹ năng Kháng Đau Đớn.
Vậy mà vẫn lạnh đến mức này thì cũng đủ hiểu tại sao cơ thể lũ dwarf lại có nhiều lông như thế.
Nếu không có Mềm Mềm, có khi tôi đã chết cóng trên đường tới đây rồi.
Mà đây là hình dáng lối vào hầm ngục của một Oldbie sao?
Nó giống hệt lối vào Dreamland, chỉ có điều cũ kỹ và lâu đời hơn rất nhiều.
Magic Hero…
Gọi thế phiền quá, nên từ giờ tôi sẽ gọi họ là Mahiro.
Theo lời Mahiro, hình như có một loại ma pháp gì đó dùng để phân biệt tuổi đời của hầm ngục.
Giờ được tận mắt so sánh, Dreamland đúng là nhìn phát biết ngay hàng mới tinh.
Chỉ còn cửa ải cuối cùng.
Liệu tôi có thể tiến vào Dino World hay không?
Những kẻ từ bên ngoài tiến vào hầm ngục đều bị xem là kẻ xâm nhập.
Nhưng tôi có thể trò chuyện với chủ nhân nơi này thông qua Diễn Đàn Hầm Ngục.
Hơn nữa xét về chức nghiệp, tôi cũng là một Chủ Hầm Ngục.
Trong trường hợp này, Oblivion sẽ phán định tôi như thế nào nhỉ?
Không biết nữa.
Chính vì không biết, tôi chỉ còn cách tự mình thử nghiệm.
Tân Thủ: Phù… Tôi vào thử đây.
Và rồi tôi cùng Mềm Mềm tiến vào hầm ngục.
Tôi chớp mắt.
Cái lạnh biến mất chỉ trong tức khắc.
Không khí xung quanh ấm áp và dễ chịu, xem ra chúng tôi đã tiến vào hầm ngục thành công.
Phong cảnh cũng hoàn toàn thay đổi.
Ngọn núi phủ đầy tuyết biến thành một khu rừng rậm tràn ngập những bụi cỏ và cây cối thô ráp, cứng cáp.
Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ mà tôi chỉ từng được thấy qua ảnh hay video giờ đang trải rộng ngay trước mắt.
Một nơi khiến người ta khó lòng tin đây là hầm ngục.
Mặt trời tỏa sáng chói lọi, những loài động thực vật nhỏ bé cũng tồn tại.
Nơi đây chẳng khác nào một thế giới khác.
Phải nói sao nhỉ?
Nhìn Dino World mới thấy Dreamland đúng là một hầm ngục kỳ quái.
Phần lớn những hầm ngục khác hình như cũng mang dáng vẻ phong cảnh tự nhiên như thế này.
Dù tôi là chủ nhân của nó, Dreamland quả thật u ám, âm trầm và khiến người ta khó chịu.
‘Trông không khác gì rừng rậm Amazon, hoành tráng thật đấy…’
Trong lúc tôi thong thả để lại vài lời cảm nhận và nghịch những ngọn cỏ…
Từng tiếng thình thịch vang lên, khiến mặt đất rung chuyển.
Có ai đó đang tiến lại từ phía xa.
Tôi khẽ quay đầu nhìn sang…
Hửm?
“Ồ. Thật sự là cậu, Tân Thủ.”
Tôi chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Không ngờ lại có ngày tôi được tận mắt nhìn thấy một Chủ Hầm Ngục khác…”
Tôi cũng vậy.
Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Vậy anh chính là…”
“Đúng rồi. Tôi chính là người dùng Diễn Đàn Hầm Ngục mà cậu đang nghĩ tới.”
Đời Bạc Bẽo thật sự vô cùng khổng lồ.
Tôi phải ngẩng hẳn đầu lên mới miễn cưỡng nhìn được khuôn mặt anh ấy.
Anh ấy không mang hình người.
Hình dáng đó gần với một con quái thú khổng lồ hơn. Những bóng đen nhỏ được tạo ra giữa lớp da dày phủ đầy vảy thô ráp và các mấu nhô, khiến vẻ ngoài càng thêm phần uy hiếp.
Nhưng…
So với thân hình đồ sộ nặng nề ấy, cảnh anh vẫy tay bằng đôi chi trước bé xíu đến đáng thương lại khiến anh trông cực kỳ vô hại.
Tôi thốt ra suy nghĩ thật của mình.
“Anh là khủng long hả?”
“Chắc trông cũng hơi giống nhỉ?”
“Giống T-Rex nên ngầu lắm.”
“Tôi có thể dùng phép Biến hình, nhưng lần đầu gặp mặt thì tôi nghĩ nên cho cậu xem hình dạng thật trước.”
“Anh còn dùng được phép Biến hình sao?”
Anh Secha gật đầu.
“Trông cổ cậu có vẻ bắt đầu mỏi rồi, Tân Thủ. Để tôi đổi hình dạng nhé.”
Con quái thú khổng lồ bắt đầu thu nhỏ.
Sau đó, toàn thân anh ấy được ánh sáng bao phủ kín không một kẽ hở rồi biến thành hình dáng con người.
Mới vừa rồi còn khổng lồ đến khó tin, thế mà hiện giờ anh ấy đã nhỏ hơn tôi rất nhiều.
Mái tóc xanh được buộc thành hai bím, cộng thêm chiếc đuôi đang khẽ đung đưa khiến anh trông khá là đáng yêu.
Đây có phải thứ người ta gọi là gap moe không nhỉ?
Vốn dĩ tôi đã cảm thấy giọng nói của anh ấy quá mềm mại so với một con quái thú rồi.
“…Anh là giống cái hả?”
“Có cu.”
A, đ*t mẹ.
Tôi xin rút lại lời khen đáng yêu.
“…Vậy là femboy hả?”
“A, đ*t mẹ… thật luôn đấy.”
Anh Secha ôm trán như thể đau đầu lắm.
“Phép Biến hình không phải muốn biến thành hình dạng nào thì biến. Nó hoàn toàn ngẫu nhiên… Haizz. Tôi không buộc cái kiểu tóc hai bím khốn nạn này vì muốn mình trông xinh đẹp đáng yêu đâu, nên mong cậu đừng hiểu lầm. Okay?”
“Vậy tôi có thể thử sờ cu anh được không…?” [note104551]
“Tôi tự sát luôn đây. Mời cậu cút khỏi hầm ngục của tôi.”
“Xin lỗi.”
Phản ứng này đúng là anh Secha thật.
Đáng lẽ chúng tôi nên đi vào trong, nhưng câu chuyện cứ nối tiếp không ngừng nên cả hai tiếp tục đứng ở cửa vào trò chuyện.
“Anh cứ nói chuyện thoải mái với em đi, đại ca.”
“Thật sự được sao?”
“Em trở thành Chủ Hầm Ngục muộn hơn anh rất nhiều, đương nhiên là được rồi. Với lại mấy người khác đã nói trống không với em từ lâu rồi còn gì.”
“Được rồi, Tân Thủ.”
“Vậy em có bị phán định là kẻ xâm nhập không?”
“Không. Có vẻ mày được hệ thống xem là đồng minh.”
Đây có phải thứ người ta gọi là cảm giác thân thuộc sẵn có không nhỉ?
Thành thật mà nói, tôi không phải kiểu người ăn nói khéo léo nên cứ tưởng lúc gặp mặt sẽ khá ngượng ngùng.
May mà chuyện đó không xảy ra.
Chúng tôi lập tức bàn bạc đối sách để phá vỡ tình thế hiện tại.
“Anh đã xem bài đăng chưa?”
“Cái ảnh mày chụp lối vào ngọn núi rồi đăng lên ấy hả? Đương nhiên xem rồi. Haizz, đ*t mẹ nó… Bọn chúng dựng hẳn cả một khu trại.”
“Tình trạng hầm ngục thế nào?”
“Như tao đã nói lúc trước…… Cứ đà này thì thật sự hết cách. Vốn dĩ khu rừng rậm này được rải kín bẫy kịch độc, nhưng tốc độ đám elf tháo dỡ còn nhanh hơn tốc độ tao mua và lắp bẫy mới. Những khu vực khác cũng y hệt…”
Dino World của anh Secha sau khi liên tục bị đám elf hành hạ, giờ đây đã trở nên tan hoang không khác gì một đống đổ nát.
Theo những gì anh ấy kể thì gần như toàn bộ cạm bẫy đều đã bị phá hủy, còn số thuộc hạ bị thương cũng chẳng ít.
Việc Dino World không còn nằm gần Rừng Cây Thế Giới quả thật là một điều vô cùng may mắn.
Số elf hiện có mặt tại Núi Gai Sương chỉ giới hạn ở một mức nhất định.
Nói cách khác, chỉ cần bằng cách nào đó vượt qua được đợt tấn công lần này là anh ấy sẽ có cơ hội thở phào.
Bởi Rừng Cây Thế Giới và Núi Gai Sương cách nhau vô cùng xa.
Muốn quay lại đây, đám elf chắc chắn sẽ phải tiêu tốn một lượng đáng kể thời gian, tiền bạc và nhân lực.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở…
“Kiếm Thánh… Tên này thật sự không có cách đối phó. Đánh tay đôi tao đã thua, nghĩ đến cảnh hắn cùng cả đám elf ùn ùn kéo vào là đầu óc tao đã quay cuồng rồi.”
Cấp độ của anh Secha cao gần gấp ba lần tôi.
Vậy mà anh ấy vẫn quả quyết rằng mình sẽ thua, đủ để thấy kẻ địch được gọi là Kiếm Thánh mạnh khủng khiếp đến mức nào.
Quả nhiên chỉ còn phương pháp ấy.
Tôi hỏi anh Secha:
“Em thử một chức năng này một lát được không?”
“Chức năng?”
“Lần trước chẳng phải anh từng bảo nếu em có thể lắp thuộc hạ hoặc cạm bẫy thì hãy giúp anh sao? Để em thử một lần nhé.”
“Đúng là tao từng nói thế, nhưng sao mà làm được thật…”
Tôi thao tác trên giao diện hệ thống.
Giống như khi ở trong Dreamland, tôi mở menu mua thuộc hạ.
Sau đó chọn vào khuôn mặt quen thuộc của một thuộc hạ và…
Tèn ten!
Một thuộc hạ Dị Thường xuất hiện.
Đó là tên vừa mới được tôi mua, vẫn còn nóng hổi.
“…Thế mà làm được thật hả?”
Tôi vốn nghĩ rằng chuyện này đương nhiên phải thành công.
Bởi ngay lúc này, Mềm Mềm vẫn đang đứng bên cạnh tôi.
Chủ Hầm Ngục và slime còn có thể ra vào nơi này.
Vậy thì có lý do gì những thuộc hạ Dị Thường khác lại không thể đến?
Mà chuyện này đúng là kỳ diệu thật.
Hóa ra ngay cả khi đang ở trong hầm ngục của người khác, tôi vẫn có thể mua thuộc hạ.
Mà dù có không được đi nữa, tôi cũng chỉ cần mua thuộc hạ tại Dreamland rồi nhờ Mềm Mềm vận chuyển tới đây là xong.
“Vấn đề là nhãn Kích Hoạt. Chẳng phải nhãn này có nghĩa là ‘khi đợt tấn công bắt đầu, thuộc hạ sẽ hoạt động’ sao? Em không biết đợt tấn công trong hầm ngục của anh có được tính hay không.”
Thuộc hạ Dị Thường chỉ hoạt động trong đợt tấn công.
Tuy nhiên, tôi không biết việc đợt tấn công của một hầm ngục khác bắt đầu có nằm trong phạm vi phán định của nhãn Kích Hoạt hay không.
Không có dữ liệu nên cũng đành chịu.
Về cơ bản, các Chủ Hầm Ngục đều là những tồn tại bị cô lập.
Một Chủ Hầm Ngục đi giúp đỡ hầm ngục khác.
Hành động tôi đang thực hiện lúc này đã vượt xa lẽ thường từ trước đến nay.
“Em tin là nó sẽ hoạt động.”
“….”
Dù vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể thử nghiệm.
Sẽ thật đáng tiếc nếu những bình luận “tôi đi chết đây” của anh Secha biến mất khỏi bài đăng của tôi.
“Được. Đằng nào cũng chết thì tao thà tức đến đau bụng vì mấy màn giả ngây thơ khoe hàng của mày rồi chết còn hơn. Lần này tao nhất định sẽ sống sót, ghi tên mày vào di thư rồi tự sát.”
“Ơ, nhưng em có giả ngây thơ khoe khoang bao giờ đâu…”
Oan quá, thật sự oan quá đi mất.


