Chương 37 · 144 chương

36. Trợ Thủ (2)

Một Trợ Thủ đã tiến vào hầm ngục.

Đúng là tôi từng than vãn trên Diễn Đàn rằng chẳng có kẻ xâm nhập nào đến.

Nhưng tôi đâu có cầu xin một tên lâu la của các đại ca Phúc Giả chú ý đến mình.

Trong lúc những kẻ xâm nhập đang lảng vảng gần lối vào, tôi đăng một bài viết lên Diễn Đàn.

Tiêu đề thì có lẽ “Tân Thủ sắp chết cmmr” là hợp nhất.

Tân Thủ: Ăn loz thật rồi, phải làm sao bây giờ…?

ㄴOrange★: =))))))))

ㄴOrange★: Cuối cùng thứ phải đến cũng đã đến với hầm ngục của Tân Thủ rồi…

Admin là người đầu tiên để lại bình luận.

Ơ đại ca?

Tình hình bây giờ thật sự rất nghiêm trọng, hình như không phải lúc để cười đâu….

ㄴTân Thủ: Không, nếu là một tên Phúc Giả thì còn hiểu được, nhưng tại sao lại là Trợ Thủ của Phúc Giả chứ đcm…

ㄴOrange★: Phúc Giả cũng có thể dùng hệ thống để bồi dưỡng Trợ Thủ, đại khái giống như chúng ta nuôi thuộc hạ vậy. Tất nhiên họ không thể trực tiếp tạo ra thuộc hạ như chúng ta, nhưng chỉ cần cho những kẻ có vẻ hữu dụng vào tổ đội thì chúng cũng sẽ cùng tăng cấp. Hơn nữa Phúc Giả còn có thể trực tiếp tăng chỉ số và kỹ năng cho chúng.

ㄴOrange★: Có lẽ xét theo hệ thống thì nuôi Trợ Thủ rất hiệu quả, nên bọn họ lúc nào cũng dẫn theo đúng 3 người. Thằng kia là thành viên thuộc tổ đội của một Phúc Giả tên Sinclair. Hắn cũng từng đến hầm ngục của tôi không lâu trước đó.

Sinclair.

Tôi từng nghe qua cái tên ấy.

Theo lời Restia, hắn là một Phúc Giả hiện đang lưu lại tại Vương quốc Phương Nam.

Nghe nói sau khi bị Admin dạy cho một bài học nhớ đời, hắn đã bị sốc nặng nên hiện đang nghỉ ngơi.

ㄴOrange★: Năng lực của thằng chó này đơn giản vãi lìn.

ㄴTân Thủ: Là gì vậy??

ㄴOrange★: HP càng thấp thì càng mạnh, hơn nữa sau khi chết cũng có thể sống lại một lần… Tất nhiên là chỉ khi ở trong hầm ngục. Mà dù sao cậu cũng đâu có định tự tay đánh nó nhừ tử, nên chỉ cần chú ý đến chuyện nó có thể hồi sinh là được.

ㄴTân Thủ:???? Ma pháp với kiếm thuật thì tôi còn hiểu, nhưng chết rồi sống lại là cái mẹ gì vậy…?

ㄴOrange★: Đó chính là sức mạnh của bọn Phúc Giả. Cứ coi đám lâu la của chúng là cùng một loại với thuộc hạ của chúng ta đi. Rồi sau này cậu sẽ thấy có không ít thằng sở hữu những khả năng vô lý đến mức lố bịch.

Đệt.

Tôi cứ tưởng thế giới này chỉ tồn tại ma pháp và aura thôi chứ.

Đến cả dị năng cũng có nữa sao?

Tân Thủ: Admin, thế chẳng phải tôi thật sự sắp toang rồi sao?? Nếu thằng đó nắm được quy tắc rồi rời khỏi đây, sau đó dẫn Sinclair quay lại thì chẳng phải sẽ thành -Dreamland: Bad End- luôn à??

ㄴOrange★: Cũng có thể.

ㄴTân Thủ: Thế sao anh còn cười…?

ㄴOrange★: Vì khả năng đó khá thấp.

Hả?

ㄴOrange★: Tên của thằng đó là Max.

ㄴOrange★: Nói đơn giản thì do hắn hành động quá hấp tấp nên đã kích hoạt một cái bẫy, gây ra cái chết cho một thành viên mà Sinclair rất quý trọng.

ㄴOrange★: Những người còn lại cũng chỉ miễn cưỡng trốn thoát trong tình trạng hấp hối. Các thành viên Diễn Đàn cũng nói là bình thường hắn gây ra không ít tai họa tại những hầm ngục khác, nên đã bị khá nhiều người ghét.

ㄴOrange★: Thấy hắn đến đây mà không có Sinclair đi cùng, theo suy đoán của tôi thì có lẽ hắn đã bị cắt đứt quan hệ rồi.

ㄴOrange★: Không thể khẳng định 100% rằng chuyện đó đã biến thành một trận UFC, nhưng mà… ai biết được?

ㄴOrange★: Phúc Giả cắt đứt quan hệ với thành viên tổ đội cũng không phải chuyện hiếm. Có khi nhân lúc bị vứt bỏ, Max muốn tận hưởng quãng đời còn lại bằng cách kiếm một mẻ lớn từ hầm ngục mới hình thành.

ㄴOrange★: Tất nhiên Max cũng có thể tìm đến Sinclair rồi nói: “Tôi mang thông tin về một hầm ngục mới hình thành đến đây.” Nhưng khả năng Sinclair biết được về Dreamland ngay lúc này vẫn khá thấp.

ㄴOrange★: Bình thường, Phúc Giả tuyệt đối sẽ không để một thành viên tổ đội mà mình đã nâng niu bồi dưỡng phải đi một mình.

ㄴOrange★: Họ đã bỏ vào đó biết bao nhiêu thời gian và công sức, vứt đi thì tiếc lắm chứ? Thấy Max tiến vào hầm ngục mà không có Sinclair đi cùng, tốt nhất nên cho rằng Sinclair gần như đã từ bỏ hắn rồi.

ㄴOrange★: Hơn nữa, suốt hai tháng nay chẳng có kẻ xâm nhập nào đến chỗ cậu, đúng không? Cái danh “hầm ngục mới hình thành” nghe cực kỳ hấp dẫn, nên có lẽ Max đã tình cờ phát hiện ra hoặc đang cố độc chiếm thông tin.

ㄴOrange★: À còn nữa, hắn là một thằng óc chó:)))

“Hmm….”

Sau khi xử lý Yuben thì chẳng có ai tiến vào nữa, nên tôi còn tưởng chuyện này sẽ cứ thế âm thầm chìm xuống.

Nhưng mọi việc lại trở nên phiền phức hơn dự đoán.

Trước mắt, có lẽ tôi nên thấy may mắn vì vẫn chưa phải trực tiếp dây dưa với Phúc Giả.

Mà tạm gác chuyện đó sang một bên.

Cái cách bọn khốn này điều tra thang máy rõ ràng không bình thường chút nào.

Chúng quen biết Yuben sao?

Thứ tôi vốn định hỏi Yuben lần trước chính là hắn đã truyền thông tin về Dreamland ra ngoài đến mức nào.

Bọn chúng đã có sẵn thông tin, và dường như đang dựa vào đó để hành động.

“Thông tin về thang máy bị lộ sạch rồi còn gì….”

Chắc không đến mức có quá nhiều người biết đâu nhỉ.

May mà lần trước tôi đã ngăn chặn thành công đợt quái của Yuben, nên sau đó không có thêm thông tin nào bị rò rỉ.

Tôi gác hai chân lên bàn.

Chỉ cần đạt cấp 80 là được.

Chỉ cần đạt cấp 80, tôi sẽ có cách để đối phó với vấn đề rò rỉ thông tin.

Nhưng hiện giờ thì chắc là không thể.

Muốn làm được thì phải bảo đảm tuyệt đối không có kẻ nào sống sót trở về.

“Hmm… Phải làm cách nào để tin đồn rằng mình phòng thủ rất giỏi lan rộng ra đây?”

Cuộn Thoát Thân.

Không biết những tên còn lại có mang theo hay không, nhưng tên khốn Max kia chắc chắn là có.

Tôi vừa vuốt ve Mềm Mềm đang ngọ nguậy, vừa nhìn vào màn hình.

Trước mắt cứ quan sát thêm một chút vậy.

***

Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 1.

Max nhìn cuốn cẩm nang công phá của Yuben.

‘Hóa ra thứ này là thật sao?’

Đây quả thực là một nơi kỳ dị.

Từ trước đến nay, Max đã cùng Sinclair đi qua rất nhiều nơi để công phá hầm ngục.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hầm ngục đặc biệt đến mức này.

Về cơ bản, công phá hầm ngục thường xoay quanh việc tiêu diệt thuộc hạ và phá hủy cạm bẫy.

Trong quá trình ấy, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng.

Không gian mang tên Dreamland đang trải rộng trước mắt hắn lại giống một nơi phải giải quyết bằng máu và những câu đố, hơn là bằng mồ hôi cùng nhiệt huyết.

“Hành lang không có ánh sáng là một nơi vô cùng quái dị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nơi mà ma pháp hoàn toàn không thể dò xét. Nếu lúc đó tôi cố tìm hiểu thêm về nơi ấy thì… Ôi, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng rồi.”

“Tôi đã chạm mặt người côn trùng, và khi thật sự đứng im thì nó không phản ứng gì cả. Đúng như lời anh nói. Cảm giác vừa kỳ thú vừa đáng sợ vô cùng.”

Max đã hiểu vì sao cẩm nang công phá của Yuben lại viết rằng chiến đấu không quá quan trọng.

Cũng như vì sao trong đó nói rằng ngay cả khi tổ đội chỉ gồm những dân thường thì vẫn không sao.

Biết trước thế này, có lẽ mình nên dẫn đám nô lệ vào cùng chăng?

Hầm ngục luôn có tính nhất quán.

Tức là những thuộc hạ và cạm bẫy mà họ gặp từ giờ trở đi rất có thể cũng sẽ mang cảm giác tương tự.

Việc chiến đấu không quan trọng.

Điều này khiến Max cảm thấy khá mới mẻ.

Thành viên trong tổ đội của Max gồm những người sau đây.

“Dù vậy, tôi vẫn muốn thử dùng ma pháp dò xét lên hành lang không có ánh sáng thêm một lần nữa. Nó khiến tôi hơi tò mò. Có vẻ đó không phải ma pháp, nhưng nếu không phải ma pháp thì rốt cuộc là thứ gì?”

Denrid, một pháp sư bậc 3 đang cháy lên sự hiếu kỳ.

Một tổ đội công phá hầm ngục cần có một pháp sư.

Bởi ma pháp luôn hữu dụng trong rất nhiều tình huống.

Max được một người quen giới thiệu rồi đưa anh ta theo.

Dù mang thân phận pháp sư, anh ta lại khá giàu tình cảm và nói chuyện rất thú vị.

“Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác một con quái vật hoàn toàn không thể bị săn giết.”

Luca, một thợ săn quái vật đang cau mày vì cho rằng người côn trùng quá sức kinh khủng.

Max đã tình cờ gặp cô ta tại quán rượu vào ngày hôm qua.

Luca từng hợp tác với những thợ săn quái vật khác để tiêu diệt một con ogre, và cô cũng có danh tiếng khá tốt trong khu vực này.

“…”

Jack, một đao thủ khu ổ chuột ít nói nhưng vô cùng khéo tay.

Hắn là một sát thủ tài ba, từng ám sát thành công cả một hiệp sĩ.

Max quen biết Jack từ thời còn lang bạt với tư cách thành viên thuộc tổ đội của Sinclair, năng lực chiến đấu của hắn cũng khá đáng gờm.

“Phù.”

Và cuối cùng là Max, người từng là đồng đội của một Phúc Giả.

Tính cả bản thân Max, bọn họ đều là những kẻ có tiếng tăm trong lĩnh vực của riêng mình.

Tất nhiên nếu đem so với tổ đội của Sinclair thì vẫn còn thua kém rất xa.

Dù vậy, cá nhân Max vẫn cảm thấy khá hài lòng với đội hình này.

‘Hơi phí thật.’

Với một tổ đội được thành lập vội vàng, đây là một đội hình rất xuất sắc.

Ít nhất thì Max đã nghĩ như vậy cho đến khi biết được bản chất thật sự của Dreamland.

Nếu dẫn nô lệ đến thay vì những kẻ này, hắn đã có thể độc chiếm toàn bộ ma thạch.

Không.

Dù sao chuyện phân chia cũng có thể chờ đến cuối rồi tùy tình hình mà quyết định, nên có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều.

“Không ai trong số mấy người có Cuộn Thoát Thân đúng không?”

“Làm sao những người như bọn tôi có thể sở hữu được thứ đắt đỏ như vậy?”

“Dù sao đây cũng chỉ là một hầm ngục mới hình thành. Hơn nữa, chúng ta còn có Max, thành viên thuộc tổ đội của Phúc Giả Sinclair ở đây thì có gì phải lo chứ?”

Jack, người vẫn luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tại sao anh lại công phá hầm ngục cùng chúng tôi thay vì Sinclair?”

Có lẽ không chỉ riêng Jack thắc mắc điều đó.

Max vốn nổi tiếng là đồng đội của Sinclair, nên tất nhiên bọn họ sẽ tò mò tại sao hắn lại bỏ tổ đội của mình sang một bên rồi dẫn họ đến đây.

“Cứ coi như chuyện cá nhân đi.”

“Đã rõ.”

Nhận ra Max đang không vui, Jack không tiếp tục truy cứu.

“Nếu lấy được ma thạch, phần thưởng sẽ được phân chia công bằng. Chúng ta sẽ chia đều thành bốn phần.”

“Tôi có một chuyện muốn hỏi. Tại sao chúng ta chỉ đi bốn người? Chúng ta đâu phải tổ đội của Phúc Giả.”

“Như thế này hiệu quả hơn. Càng đông người thì phần thưởng càng phải chia nhỏ, hơn nữa lại càng dễ xảy ra tranh chấp.”

Denrid gật đầu như thể đã hiểu.

“Vậy giờ chúng ta đi tìm mật mã thôi.”

“Tôi sẽ vào trong thiết bị. Mấy người nhìn thấy bản mặt kinh dị của người côn trùng có khi sẽ sợ đến hồn bay phách tán. Với lại biết đâu Jack ít nói lại thẹn thùng như thiếu nữ rồi hét ầm lên thì sao.”

“Sẽ không có chuyện đó, nhưng nhờ cô vậy, Luca.”

Luca từng chạm trán người côn trùng trước đây.

Như thể không còn sợ hãi thiết bị ấy nữa, cô sẵn sàng xung phong đi trước.

“À, tôi còn một câu hỏi cuối. Không được bước vào hành lang không có ánh sáng, đúng chứ?”

“Đúng. Có lẽ cách tiến đến khu vực tiếp theo không phải là công phá hành lang không có ánh sáng, mà là nhấn các nút số trên thiết bị-”

“Phần giải thích nhàm chán dừng ở đó thôi. Nhấn 10, 9, 1 theo thứ tự như vậy đúng chứ?”

“Ừm.”

Luca bước vào thang máy.

“Nghe thấy tôi không? Vâng. Đã xác nhận.”

Denrid có thể sử dụng ma pháp liên lạc.

Vừa duy trì liên lạc với anh ta, Luca vừa tiếp tục thăm dò.

Cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi.

Hai khu vực nằm phía sau thang máy khiến họ hơi bận tâm.

Nhưng với khả năng phối hợp mà cả đội đã thể hiện cho đến giờ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Max nhắm mắt lại.

‘Sau khi lấy được ma thạch, mình phải mang nó ra khoe ngay trước mặt thằng khốn Sinclair mới được.’

Có lý do Max rất muốn công phá hầm ngục này.

Tất nhiên một phần là vì hắn muốn lấy ma thạch rồi sống trong nhung lụa,

nhưng mục đích lớn hơn cả vẫn là trả thù Sinclair.

Hắn đã làm biết bao nhiêu việc cho tổ đội của Sinclair.

Vậy mà Sinclair lại nói hắn vô dụng?

Dám vứt bỏ hắn sao?

Chỉ vì mang danh Phúc Giả, Sinclair đã trở thành một tên kiêu ngạo luôn cho rằng mình mới là kẻ đúng.

Hắn nhất định phải khiến Sinclair hối hận.

Con người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm.

Vả lại, ngay từ đầu đó vốn đâu phải lỗi của hắn.

Nói đúng hơn thì Sinclair cùng những tên khốn khác chỉ đơn giản là không thể theo kịp nhịp độ của hắn.

Chỉ cần chặt đầu Chủ Hầm Ngục đem bêu lên và mang ma thạch về làm chiến lợi phẩm, hắn sẽ chứng minh được rằng mình là người đúng còn Sinclair mới là kẻ sai.

Ít nhất thì Max tin là như vậy.

‘Bán ma thạch đi, giải tỏa mối hận này rồi tận hưởng quãng đời còn lại một cách nhàn nhã thôi.’

***

Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 2.

“Luca!? Luca!? Cô đột nhiên hét lên làm tôi giật cả mình. Vậy là cô đã sang khu vực tiếp theo an toàn rồi.”

Cả nhóm đã tìm ra cách tiến đến khu vực tiếp theo.

Tất cả là nhờ sự nhiệt tình của Luca.

Cô tích cực điều tra đến mức khiến mọi người phải tự hỏi liệu cô có đang quá sức hay không.

“Đã xác nhận các nút là 2, 5, 3. Cô có gặp điều gì bất thường không?”

Thế nhưng kỳ lạ thay, Luca không đến hành lang thẳng nằm phía sau thang máy.

Thay vào đó, cô lại xuất hiện trong khoảng không rộng lớn, tức Khu vực 2.

“Xin hãy chờ một lát.”

Denrid, người đang duy trì liên lạc với cô dường như đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.

Sau khi sử dụng ma pháp dò xét, anh ta báo tin cho cả nhóm bằng giọng khá bối rối.

“Một số kiến trúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong Khu vực 2….”

Khởi đầu là một hành lang dài.

Vô số căn phòng nối liền với hành lang, cùng số lượng tầng lầu và cầu thang nhiều chẳng kém.

Khu vực 2 vốn chỉ là một khoảng trống không có gì, đột nhiên biến thành một nơi giống như tòa nhà.

Max vuốt cằm.

Theo bản đồ, Khu vực 2 có cấu trúc hình vuông với thể tích vô cùng lớn.

Hóa ra bên trong lại ẩn giấu một thứ như thế này.

‘Nếu vậy, rất có thể Khu vực 1 cũng sẽ đột nhiên xuất hiện những kiến trúc bị che giấu giống như Khu vực 2.’

Rất có thể bên trong Khu vực 2 cũng tồn tại một thiết bị dịch chuyển.

Bởi trên đời này chắc chắn chẳng có Chủ Hầm Ngục nào tử tế đến mức cho kẻ xâm nhập bỏ qua Khu vực 1 miễn phí.

“Chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”

Đúng lúc ấy.

Denrid giơ tay ngăn cả nhóm lại.

“Khoan đã. Luca, hãy bình tĩnh rồi nói chậm lại. Cô nói một cô gái không có khuôn mặt, có tám cánh tay đột nhiên xuất hiện và yêu cầu giao nộp toàn bộ đồ đạc sao?”

Tình hình bắt đầu diễn biến một cách kỳ lạ.

“Max, có vẻ Luca đã gặp một thuộc hạ. Nó nói không được mang đồ vật nguy hiểm đến trường học… Luca? Luca!? Cô có sao không!? C-cánh tay phải bị gãy-”

Nhìn biểu cảm của Denrid, tình hình chắc chắn vô cùng nghiêm trọng.

Max dừng bước trong chốc lát rồi cau mày.

Đây là nội dung không hề có trong cẩm nang công phá.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Trước mắt cứ làm đúng theo lời thuộc hạ đó, Luca. Nó bảo gì thì cứ làm như vậy.”

Denrid vội vàng lên tiếng.

Sau đó, sự im lặng bao trùm cả nhóm trong một lúc.

“Luca thế nào rồi?”

“Cô ấy nói toàn bộ đồ đạc đã bị tịch thu. Chúng được gửi lại tại một nơi gọi là phòng giáo vụ. Với lại cánh tay phải của cô ấy đã bị gãy….”

Tịch thu đồ đạc sao.

Max mân mê Cuộn Thoát Thân giấu trong ngực áo.

Tiến lên?

Hay quay trở lại?

Hắn đang đứng trước một ngã rẽ.

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn