Chương 38 · 144 chương

37. Trợ Thủ (3)

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cuối cùng, những kẻ xâm nhập vẫn lựa chọn tiến lên.

Sau đó thì mọi chuyện gần như giống hệt lần của Julius.

Toàn bộ đồ đạc đều bị Trưởng ban Kỷ luật tịch thu… hiện giờ bọn chúng đang nín thở im thin thít bên trong một lớp học.

Nói thật thì tôi cứ tưởng chúng sẽ bị tiêu diệt sạch ngoài hành lang cơ.

Nhưng tên hắn là Denrid thì phải?

Thế giới này cũng có một nơi gọi là học viện, khá giống trường học hiện đại.

Không biết do hắn từng tốt nghiệp ở đó hay đơn giản chỉ là nhạy bén nữa.

Tên trông giống pháp sư ấy vừa nghe thấy tiếng chuông đã lập tức đưa cả nhóm chạy vào lớp học lánh nạn.

Tiếc thật.

“Hmm.”

Hóa ra Trợ Thủ là tên Max kia.

Thằng khốn có thân hình cơ bắp cuồn cuộn và vẻ mặt hung dữ, ừm, chính là cái thằng trông giống thổ phỉ ấy.

Thế nhưng so với Max, pháp sư Denrid kia lại có vẻ nguy hiểm hơn.

Có thể nói hầm ngục của tôi yếu trước một tên trai đẹp thông minh hơn là đàn ông cơ bắp.

Hơn nữa, tôi cũng không thể biến hắn thành một kẻ hoảng loạn chỉ biết ú ớ như Yuben.

Dù sao bên cạnh hắn còn có một hộ vệ mạnh mẽ là Max.

Tôi không thể tùy tiện di chuyển sang Khu vực 2.

Mạng của tôi chỉ có một.

Trước mắt, tôi định tin tưởng vào thuộc hạ và cạm bẫy hết mức có thể.

Denrid đang chăm chú viết gì đó bên trong lớp học.

Còn tôi thì đang chụp màn hình để đăng lên Diễn Đàn.

Kẻ xâm nhập đã vào rồi, tất nhiên phải lên một bài live stream chứ.

Là một thành viên Diễn Đàn Hầm Ngục, tôi không thể cưỡng lại bí kíp bảo đảm đưa bài lên mục nổi bật được.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii!

ㄴTân Thủ: Ơi??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tình hình hiện giờ thế nào rồi??

ㄴTân Thủ: Nhìn cái này đi.

【Nhật Ký Thám Hiểm Khu Vực 2 Dreamland - 1】

【Người viết - Denrid】

Về thông tin liên quan đến lối vào, hãy tham khảo cẩm nang công phá của Yuben, cựu Nam tước Jericho.

Sau khi bước vào thiết bị cơ khí, người sử dụng sẽ được đưa đến Khu vực 2 trước tiên.

Hiện tại tôi đang suy đoán rằng trong Khu vực 2 cũng tồn tại một thiết bị cơ khí khác.

Khu vực 2 có cấu trúc tương tự một học viện…

Nơi này vô cùng rộng lớn, có đến 80 tầng và cả những cầu thang dẫn lên trên.

Có lẽ phải mất khoảng 1 giờ mới có thể đi hết một tầng.

Nhiều căn phòng khác nhau tỏa ra như cành cây từ một hành lang thẳng nằm ở trung tâm.

Không gian chiếm diện tích lớn nhất được phỏng đoán là các phòng học.

Không rõ lý do. Có lẽ nơi này cũng tồn tại những căn phòng mang tên gọi khác, bởi cô gái không mặt từng nhắc đến một nơi gọi là phòng giáo vụ.

Có thể gặp cô gái không mặt ngay sau khi tiến vào Khu vực 2.

Dù không muốn gặp thì chạm trán vẫn là điều không thể tránh khỏi. Có vẻ cô ta biết vị trí của chúng ta.

Ngay khi chạm mặt, cô gái không mặt sẽ yêu cầu giao nộp toàn bộ đồ đạc.

Nếu cố kéo dài thời gian mà không chịu giao đồ, cô ta sẽ bẻ gãy cánh tay.

Tôi chưa trực tiếp kiểm chứng, nhưng nếu nhất quyết không giao đồ thì thậm chí có thể bị giết.

Không phải là hoàn toàn không thể lấy lại đồ đạc.

Cô ta nói sau khi tan học, có thể đến căn phòng mang tên phòng giáo vụ để nhận lại.

Vấn đề là toàn bộ lương thực và nước uống cũng bị lấy sạch.

Có vẻ trong Khu vực 2 không tồn tại phương thức tiếp tế.

Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra phòng giáo vụ. Không có nước uống thì ngay cả cầm cự 3 ngày cũng rất khó.

Ngoài ra, thứ cần đặc biệt chú ý nhất chính là thời gian.

Khi nghe thấy tiếng nhạc, phải lập tức dừng mọi việc đang làm và bước vào một phòng học.

Bởi điều đó có nghĩa giờ học sắp bắt đầu.

Mỗi tiết học kéo dài tổng cộng 40 phút.

Toàn bộ mọi thứ bên ngoài phòng học sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi đã thử xé một mảnh vải từ quần áo rồi đưa nó ra hành lang tối đen. Mảnh vải biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sau khi tiết học kết thúc, sẽ có 10 phút nghỉ giải lao.

Trong thời gian ấy có thể tự do thăm dò.

Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa chạm trán bất kỳ thuộc hạ nào khác.

Cô gái không mặt cũng chưa xuất hiện trở lại.

Tóm tắt việc thăm dò

1. Ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ đồ đạc cho cô gái không mặt.

2. Trong giờ học phải ở trong lớp; cần phân biệt rõ với giờ nghỉ.

3. Tìm phòng giáo vụ nhanh nhất có thể.

Vua Golem: Ồ… Lần trước tôi còn nghĩ Yuben là một tên khá nhanh trí… Lần này lại xuất hiện thêm một chiến lược gia sao?? Nhìn cái cách hắn lập tức chạy bán sống bán chết vào lớp học, có vẻ cũng khá nhạy bén đấy chứ??

ㄴDIP: Nhưng thằng đó có một nhược điểm chí mạng.

ㄴDIP: Vì thế cá nhân tôi đánh giá nó thấp hơn tên lãnh chúa, hahaha.

ㄴVua Golem: Là gì vậy??

ㄴVua Golem: Nói thế tự nhiên làm tôi tò mò quá??

ㄴDIP: Nó thiếu độ điên cần thiết để sẵn sàng hy sinh vô số sinh mạng vì mục tiêu. Công nhận không?

ㄴVua Golem: Công nhận.

Mà thôi, đây mới chỉ là đoạn đầu.

Cứ từ từ quan sát vậy.

***

Khu vực 2 Dreamland.

Lớp 1-32.

Tổ đội của Max đang nghỉ lấy hơi trong một lớp học, tránh xa hành lang tối om.

Họ có mặt tại đây đồng nghĩa với việc họ đã bước vào thang máy nằm ở lối vào.

“Cậu đang chăm chú viết gì thế?”

“Tôi đang ghi lại những điều chúng ta đã tìm hiểu được cho đến giờ.”

“Cậu lấy sổ tay với bút ở đâu ra vậy?”

“Chúng nằm trong ngăn kéo bàn học. Trong đó còn có vài cuốn sách kỳ lạ nữa. Luca, cánh tay cô đỡ hơn chưa?”

“Ở bàn của tôi có thấy gì đâu?”

Cuối cùng, Max vẫn không thể sử dụng Cuộn Thoát Thân.

Bởi đối với hắn, việc giành lấy ma thạch bằng chính sức của mình, sau đó mang nó cho Sinclair xem để chứng minh rằng mình mới là kẻ đúng.

Là một chuyện vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, bản thân Cuộn Thoát Hiểm cũng đâu có biến mất.

Chỉ cần tìm được nơi gọi là phòng giáo vụ, họ có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào.

Dreamland tuy hung hiểm nhưng rất công bằng.

Xét theo những quy luật mà nó đã thể hiện từ trước đến nay, chắc chắn phải tồn tại một phương pháp để tiếp tục tiến lên.

“Không sao, chỉ cần không cử động là được… Đau thật, nhưng vẫn có thể chịu đựng được phần nào.”

Vấn đề nằm ở thương tích của Luca.

Cô đã bị cô gái không mặt ra tay, hơn nữa còn theo một cách vô cùng kinh dị.

Cả nhóm bẻ cán cây lau nhà rồi xé quần áo để làm một chiếc nẹp tạm thời và sơ cứu cho cô.

May mà đây không phải vết thương đe dọa đến tính mạng.

Nhưng trong quá trình thăm dò sau này, chắc chắn không thể tránh khỏi những bất lợi.

‘Giá mà có thuốc hồi phục thì tốt….’

Không chỉ riêng Cuộn Thoát Hiểm.

Việc hoàn toàn không thể sử dụng đồ đạc mang theo mới thật sự là một vấn đề lớn.

“Chậc, quả nhiên ma pháp trị liệu là không thể nhỉ?”

“Tôi đâu phải Hắc Pháp Sư, làm sao mà sử dụng được…?”

Max khoanh tay nhìn đồng hồ.

10:10

Còn hai mươi phút nữa mới có thể tiếp tục thăm dò.

Hiện giờ họ đang ở tầng 1.

Học viện này có đến 80 tầng, diện tích cũng vô cùng rộng lớn.

‘Chia nhau ra tìm kiếm sẽ hiệu quả hơn.’

Max cảm thấy miệng mình khô khốc.

Hắn bắt đầu cảm thấy khát.

Biết thế hắn đã uống thật nhiều nước trước khi bước vào thiết bị cơ khí.

Hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn chỉ nên nghĩ đến tương lai.

Một tương lai đầy hy vọng, nơi hắn giết được Chủ Hầm Ngục và giành lấy ma thạch.

“Mọi người tập trung lại đây. Tôi có chuyện cần bàn về phương pháp thăm dò từ giờ trở đi.”

Chủ đề Max đưa ra là cách thức tiến hành thăm dò.

Cả nhóm phải quyết định sẽ cùng nhau di chuyển hay chia nhau ra.

“Nếu đi cùng nhau thì độ an toàn sẽ cao hơn, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để thăm dò. Nếu chia nhau ra thì sẽ nhanh hơn, nhưng độ an toàn sẽ giảm xuống. Vả lại chúng ta cũng có thể bỏ sót thông tin quan trọng. Trước đó, tôi có một chuyện muốn hỏi Denrid. Cậu có thể duy trì ma pháp liên lạc với tối đa bao nhiêu người?”

“Đáng tiếc, một người là giới hạn của tôi.”

Max suy nghĩ.

Nếu một người tách khỏi nhóm, đi một mình rồi chết lẻ.

Bọn họ sẽ hoàn toàn không thể xác định được người đó chết vì lý do gì, hay đã bị quy tắc nào giết chết.

“Chia đội hình thành hai nhóm đi. Tôi sẽ dẫn Luca thăm dò. Cậu với tôi duy trì ma pháp liên lạc và trao đổi tình hình theo thời gian thực.”

“Vậy tôi sẽ đi cùng Jack.”

Phương án dung hòa này khá thành công.

Tất cả mọi người đều chấp nhận.

Denrid lấy ra bản đồ tầng 1.

Nó chỉ phác hoạ được hình dáng cơ bản, sơ sài đến mức gọi là bản đồ cũng thấy ngượng.

Denrid khoanh tròn phòng học mà cả nhóm đang có mặt.

Sau đó, anh chia chính xác bản đồ thành hai nửa.

Phần bên trái được đặt là Khu A, phần bên phải là Khu B.

“Vậy cứ làm thế này đi. Max và Luca sẽ thăm dò Khu A, còn Jack với tôi thăm dò Khu B. Trước mắt cứ điều tra theo cách này cho đến khi phát hiện điều gì bất thường.”

Tất cả đều gật đầu.

Cuộc thăm dò tiếp tục.

Trong giờ học, họ ở lại trong lớp.

Đến giờ nghỉ, họ ra ngoài điều tra hành lang.

12:10

『♪─♪─♪』

『Đinh—đông—đeng─♪ Đông—đinh—♪』

『Đinh—đông—đeng… đeng… đeng….』

Việc thăm dò tầng 1 đã hoàn tất.

Không thu được gì cả.

“Giờ lên tầng 2 thôi.”

“Mọi người đã kiểm tra kỹ hết rồi đúng không?”

“Để đề phòng, chúng tôi còn để lại ký hiệu trong các phòng học nữa. Đừng lo.”

“Ừm.”

Cả nhóm tiến lên tầng 2.

Sau đó, Max hỏi Denrid:

“Có gì bất thường không? Như tôi đã nói qua ma pháp liên lạc, phía tôi và Luca không phát hiện gì.”

“Anh Jack thú vị hơn tôi tưởng nhiều đấy. Tôi chưa từng nghĩ lý do anh ấy im lặng từ trước đến giờ không phải vì là một đao thủ khu ổ chuột, mà đơn giản chỉ vì quá nhút nhát.”

“Đừng tung tin đồn nhảm.”

“Chuyện đó cũng đủ để gọi là một điểm bất thường rồi.”

Max nhìn đồng hồ.

12:19

“Giờ nghỉ lần này cứ ở cùng nhau đi. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian… tiện thể trao đổi để kiểm tra tình hình giữa chừng luôn.”

“Được đấy. Cánh tay của cô thế nào rồi, Luca?”

“Đau.”

Cả nhóm bước vào một phòng học.

Thật ra, dù có gọi là kiểm tra giữa chừng thì họ cũng chẳng có gì để bàn bạc.

Bởi hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ thông tin nào.

Vì vậy, bọn họ chuyển sang trò chuyện đủ thứ linh tinh.

Từ những câu chuyện trong quá khứ cho đến những chuyện phiếm vụn vặt.

Nhưng rồi…

12:25

Dù đã 15 phút trôi qua, không những chẳng có tiếng nhạc vang lên mà hành lang cũng không hề tối đi.

“Kỳ lạ thật. Chờ tôi một lát.”

Max lấy một cây gậy từ trong tủ đựng đồ.

Hắn mở cửa rồi vung cây gậy qua lại về phía hành lang, nhưng nó không biến mất.

Để đề phòng, hắn còn thử bằng một mảnh quần áo, song kết quả vẫn y hệt.

“Rõ ràng đã quá 10 phút rồi… Kỳ quái thật.”

“À!”

Như thể đến lúc đó mới chợt nhớ ra, Denrid vỗ hai tay vào nhau.

“Nghĩ lại thì còn có giờ ăn trưa nữa.”

“Giờ ăn trưa?”

“Khụ khụ. Trong số chúng ta, chỉ có tôi từng tham gia học viện thôi nhỉ…?”

Denrid là người duy nhất trong tổ đội từng tốt nghiệp học viện.

Vì những người còn lại chưa từng có cơ hội được học hành, anh phải giải thích ngắn gọn cho họ về giờ ăn trưa.

“Dù là học sinh đến đó để học thì vẫn phải ăn chứ. Ở học viện của tôi, học sinh được cho 1 giờ để dùng bữa, thông thường khoảng thời gian ấy được gọi là giờ ăn trưa.”

“Ăn một bữa mà cần đến cả tiếng đồng hồ sao? 5 phút là đủ rồi mà?”

“Ngồi trước bàn học mới là công việc vất vả nhất.”

“Đồng ý. Vậy ý anh là bây giờ chính là giờ ăn trưa? Và chúng ta có thể tự do thăm dò giống như trong giờ nghỉ?”

Denrid gật đầu.

“Dù vậy, để đề phòng… mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để có thể bước vào lớp học bất cứ lúc nào. Ít nhất thì trong lúc tiếng nhạc còn vang lên, hành lang sẽ không tối đi.”

Cả nhóm gật đầu.

Không có lý do gì để họ ngồi yên.

Cuộc thăm dò tiếp tục.

Trong giờ ăn trưa, cả nhóm đã kiểm tra được tận tầng 2 lẫn tầng 3.

Tuy không tìm thấy phòng giáo vụ hay bất kỳ điểm bất thường nào, nhưng đây vẫn là một bước tiến đáng kể.

Giờ đây, tầng 4 đã ở ngay trước mắt họ.

13:00

『♪─♪─♪』

『Đinh—đông—đeng─♪ Đông—đinh—♪』

『Đinh—đông—đeng… đeng… đeng….』

Trước cả khi tiếng nhạc vang lên, Max và Luca đã bước vào một phòng học.

“Giá mà giờ ăn trưa dài thêm một chút thì tốt. Tiếc thật.”

Max chẳng buồn đáp lại.

Ngay từ đầu hắn vốn không thích chuyện phiếm, hơn nữa hắn và Luca hoàn toàn không thân thiết.

“Vậy tại sao anh lại tách khỏi Sinclair? Tôi nghe nói thành viên trong tổ đội của Phúc Giả gần như lúc nào cũng cố định.”

“…….”

“Tôi không ép anh phải trả lời đâu. Chỉ là trông anh có vẻ hơi nặng lòng. Đem chuyện phiền muộn kể cho người khác nghe thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn mà. Dù gì sau khi công phá xong hầm ngục, có lẽ chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau nữa. Anh cứ làm theo ý mình.”

Max đưa tay sờ lên khuôn mặt đang nhăn nhó của mình.

Sau đó, hắn nói với Luca bằng giọng pha lẫn khó chịu.

“Đừng có mà quá phận.”

“…Cái gì?”

“Chỉ vì hiện giờ cô và tôi đang ở trong cùng một hầm ngục, không có nghĩa là chúng ta ngang hàng-”

Rẹtt-

Cửa phòng học mở ra.

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Tất nhiên là không phải vì cuộc trò chuyện đầy căng thẳng vừa rồi.

Khuôn mặt Max lập tức cứng đờ.

Luca cũng vậy.

Cộp, cộp.

Cộp, cộp.

Từ trong bóng tối đen đặc đến mức không thể nhìn thấy dù chỉ một tấc phía trước.

Một thứ gì đó thản nhiên bước vào phòng học.

Thứ đó có hình dáng giống con người.

Nhưng giống cô gái kia, nó không có khuôn mặt và sở hữu tám cánh tay.

Khoác trên mình một bộ âu phục được diện vô cùng chỉn chu, nó đứng trước tấm bảng rồi cất giọng tươi sáng, đầy sức sống với hai người.

“Cả lớp trật tự! Trật tự! Chuông reo từ bao giờ rồi mà vẫn còn ồn ào thế hả! Giáo viên vào lớp rồi, tất cả mau ngồi vào chỗ.”

Max hít một hơi thật sâu.

Sau đó, hắn lặng lẽ báo cáo tình hình hiện tại qua ma pháp liên lạc.

“Đã phát hiện điểm bất thường. Chúng tôi chạm trán một thuộc hạ trong lớp 3-300. Giống cô gái kia, nó không có khuôn mặt-”

“Max.”

Cơ thể Max giật thót.

Làm sao nó biết tên mình?

Thứ tự xưng là giáo viên ấy sải những bước dài tiến về phía Max.

“Max.”

“…….”

Max là một Trợ Thủ.

Với tư cách thành viên nòng cốt trong những cuộc công phá hầm ngục độ khó cao, hắn đã trải qua vô số trận chiến.

Ở tình huống bình thường, hắn đã phải lập tức giết chết tên khốn đang không chút sợ hãi tiến đến gần mình.

Ngay cả khi không có kiếm, hắn vẫn đủ sức giật phăng đầu một con troll và giết nó trong nháy mắt.

Nhưng tại sao cơ thể hắn lại không chịu cử động?

Có lẽ bản năng của hắn đã nhận ra sự thật.

“Max. Giáo viên đang gọi em đấy.”

Thực thể trước mắt hắn…

Là một thứ hoàn toàn không tuân theo những lẽ thường mà Max biết.

Trong cẩm nang công phá của Yuben có viết những lời như sau:

Một hầm ngục không cần kiếm thuật hay ma pháp.

Có lẽ đây là một hầm ngục nơi mọi thứ Max đã rèn luyện suốt cả cuộc đời đều trở nên vô dụng.

“Em không nghe thấy giọng tôi sao? Em cũng coi thường tôi à? Em cũng thấy tiết học của tôi nhàm chán sao? Em cũng cho rằng bản thân tiết học của tôi chẳng có ý nghĩa gì à? Em cũng nghĩ những điều tôi nói là sai sao? Tôi đã dành cả đời để học tập nhằm dạy dỗ các em, và từng giây từng phút ở ngôi trường này, tôi đều dốc hết sức mình với tư cách một giáo viên! Vậy mà lũ học sinh thời nay chỉ giỏi bất mãn! Suốt ngày đi tố cáo! Còn vênh váo nói đây là cuộc đời của chúng nên đừng có xen vào! Em cũng là một học sinh hư hỏng như thế sao?”

Max nuốt nước bọt.

Bất chấp ý muốn của bản thân, đầu hắn tự động lắc sang hai bên.

“Đây là cảnh cáo.”

Ngay khi lời ấy vừa dứt…

Rắc!

Cánh tay phải của Max lập tức bị bẻ gãy.

- Max? Max?

Hắn không thể trả lời liên lạc của Denrid.

Lựa chọn duy nhất của Max là nuốt ngược cả đau đớn lẫn tiếng hét, rồi lặng lẽ chịu đựng.

Theo lời Denrid, những giáo sư khó tính ở học viện thường bảo những học sinh không chú ý trong giờ học ra đứng ngoài hành lang.

Ánh mắt Max tự nhiên hướng về phía hành lang đã bị bóng tối nhuộm đen.

Bạn đã đến cuối chương 38.

Không gian đọc của bạn