Chương 141 · 144 chương

140. Sự Cố

——————

LV. 175

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ đề Hầm ngục - Dị Thường

Quân số - 20/60

Thiết bị - 13/60

Điểm - 300.000

STR - 185

DEX - 185

CON - 185

MP - 185

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV- dm_6_666666666

——————

|      Lối vào      |

|                        |

|   Thang máy   |

|                        |

|                        |

|     Mê Cung    |

|                        |

|                        |

—————————

|                        |

|   Trường Học  |

|                        |

—————————

|                        |

|  Hang Goblin  |

|                        |

—————————

|                        |

|     Dinh Thự    |

|                        |

—————————

|                        |

|    Ngôi Làng    |

|                        |

—————————

|                        |

|    Bệnh Viện    |

|                        |

—————————

|    Phòng Lõi    |

—————————

“Phù, thi công xong rồi…”

Tôi phủi tay bộp bộp.

Chỉ cần bấm bấm Hệ Thống là xây xong rồi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại trông giống một ông chú công nhân thế nhỉ?

Thao tác trên hệ thống cũng là lao động bằng ngón tay mà.

Thật ra tôi chỉ tự dưng muốn làm vậy thôi, nhưng mà kệ đi.

“Mềm Mềm cũng vất vả thở hồng hộc nãy giờ rồi!”

“Éc?”

Tôi xoa nắn Mềm Mềm. Chẳng biết nó có thích không mà cứ éc éc mãi.

Vậy là Dreamland đã trở thành một hầm ngục tầm trung, vận hành 7 Khu vực.

Theo cảm nhận của tôi, nó rộng hơn Hang Động Hắc Ám và Dino World rất nhiều.

Tất nhiên là nếu so với quy mô thì số lượng thuộc hạ của Dreamland lại ít đến mức quá đáng.

“Đây mới đúng là công viên giải trí Dị Thường chứ.”

Có lẽ tôi nên nghĩ ra một câu slogan mới rồi.

Kiểu như “Xin tuyệt đối đừng đến xứ sở thần tiên Dreamland”, đại loại vậy.

“Lần này vẫn còn dư Điểm nhỉ.”

Nhờ có đám pháp sư Học Phái Hỏa Diễm cùng con Phúc Giả lao vào hầm ngục của hai anh Bongbong.

Hmm.

Tính nhẩm thì vẫn đủ để xây thêm một Khu vực 4 sao.

“Cũng chưa cần gấp lắm. Hay là cứ để dành thôi nhỉ.”

Dù sao thì cũng nên có chút quỹ dự phòng chứ.

Tôi muốn chăm chỉ tiết kiệm để mua được một Đặc Tính Dị Thường.

“Nếu bản thân mình cũng trở thành Dị Thường thì yên tâm thật đấy.”

Chẳng có gì kinh khủng bằng một Dị Thường biết đi cả.

Để đối phó với đợt tấn công, chẳng có gì hiệu quả bằng việc chính Chủ Hầm Ngục trở nên đủ mạnh.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Càng nhìn chủ đề Dị Thường càng thấy ghen tị…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Vừa dễ quản lý lại vừa mạnh nữa ㅇㅅㅇ

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu hồi đó tôi cũng chọn chủ đề Dị Thường thì đã mua được thuộc hạ với bẫy rồi…

Nghĩ lại mới nhớ, Nabu là kiểu người dồn toàn bộ tài nguyên vào việc phát triển Chủ Hầm Ngục mà chẳng buồn quản lý thuộc hạ với bẫy.

Nghe nói cũng vì thế mà những Phúc Giả muốn chinh phục hầm ngục của họ thì phải chơi theo kiểu Dark Souls.

Tân Thủ: Tôi cũng muốn trở thành sinh vật mạnh nhất thế giới…

Tân Thủ: Giống như Hanma Nabu [note111760]

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: =))))

Muốn kiếm đủ 5 triệu điểm còn xa lắm.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, xét về hiệu suất thì thuộc hạ và bẫy vẫn vượt trội hơn hẳn.

Mà thôi, chắc rồi cũng sẽ có ngày tôi tự tay hành bọn Phúc Giả ra bã nhỉ?

Không cần phải vội.

Thu nhập cũng đang dần tăng lên.

Thời gian đang đứng về phía Tân Thủ này.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi bố trí Dị Thường ở Hang Động Hắc Ám rồi trở về.

Dreamland đang nằm giữa một vùng đất hiểm trở gọi là Đồng Bằng Đỏ, nơi chẳng có chướng ngại vật nào để che chắn.

Vì vậy, tôi cứ nghĩ kẻ xâm nhập sẽ xuất hiện tương đối sớm.

Nhưng trái với lo lắng của tôi, đến cả một con chuột nhắt cũng chẳng mò vào.

Tất nhiên chuột thì làm gì có chuyện đi chinh phục Dungeon, nhưng đại khái là như vậy.

Thành ra tôi có khá nhiều thời gian rảnh.

Lướt Diễn Đàn đến chán, tôi lại sang Hang Động Hắc Ám chơi. Dạo gần đây, gần như toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho việc nghỉ ngơi và giải trí.

Tiện thể, tôi cũng từng nghĩ hay là làm một ván TRPG với mấy anh Bongbong. Nhưng nghe họ kể chuyện ngày xưa còn thú vị hơn, nên tôi quyết định để dịp khác.

Tất nhiên tôi cũng không chỉ ngồi chơi.

Nếu nói về những hoạt động có ích thì phải nhắc đến việc tự luyện tập.

Dù sao thì cũng sẽ có lúc tôi phải tự mình động tay động chân.

Ít nhất tôi cũng phải biết cách tự vệ.

Hôm nay là ngày tôi học kỹ thuật sử dụng dao găm từ Sarang.

Cùng với thuộc hạ của mình là một con Ghoul có vóc dáng tương tự những chủng tộc có trí tuệ như con người, Elf hay Dwarf, Sarang đã ghi hình các tư thế và động tác có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau rồi đăng lên dưới dạng video.

Còn tôi thì sử dụng Mềm Mềm có thể tự do biến đổi cơ thể để đấu tập với khoảng 10% sức lực, quay lại video rồi đăng lên.

Sarang xem video và chỉ ra những chỗ cần sửa.

Cứ như vậy, buổi tập kéo dài khoảng 3 tiếng.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Thật ra thực chiến vẫn là tốt nhất…

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng thế này cũng có lợi ích, nên cậu phải luyện tập đều đặn đấy!

ㄴTân Thủ: Vâng ạ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Được ngắm khuôn mặt Tân Thủ thường xuyên qua video, thích ghê hehe

ㄴTân Thủ::))))

Buổi tập kết thúc.

Dù không đổ mồ hôi, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Tôi đổ phịch người xuống Mềm Mềm.

“Éc.”

“Mềm Mềm à, hay là chúng ta cũng bắt đầu sắp xếp vài món đồ giải trí trong Phòng Lõi đi, thay vì chỉ có bẫy với thuộc hạ…”

Anh Bongcheol có một xưởng vẽ nằm gần Phòng Lõi. Chị Kongkong thì có vẻ thường chơi chuyền và đan dây cùng đám thuộc hạ. Còn anh Secha tận hưởng thời gian rảnh bằng cách tắm nắng với lũ khủng long rồi chơi bóng bằng đầu.

Riêng Dreamland thì chẳng có gì cả.

Ngoài lướt Diễn Đàn ra, gần như tôi chẳng có thứ gì để giải trí cả.

Đó cũng là lý do tôi muốn chơi TRPG.

Tôi cần một thứ gì đó để giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi như thế này.

Hầm ngục đâu phải cứ mỗi 24 giờ lại có kẻ xâm nhập tiến vào.

Đúng lúc tôi định lên Diễn Đàn để tuyển người chơi cho ván TRPG lần này…

【Đợt tấn công bắt đầu.】

【8 Elf.】

Tôi chớp mắt.

Kẻ xâm nhập lần này cũng biết chọn thời điểm thật đấy.

Tân Thủ: Tin nóng

Tân Thủ: Dreamland có kẻ xâm nhập rồi

Tân Thủ: Lần này là Elf

ㄴĐầu Bò: Tân Thủ à…

ㄴĐầu Bò: Nếu tao nói đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, liệu mày có tin không?

ㄴĐầu Bò: Cuối cùng cũng được xem một Dị Thường mới rồi…

ㄴĐầu Bò: Không uổng công ngày nào tao cũng đặt bát nước rồi cầu nguyện…

ㄴTân Thủ: Sao anh lại

ㄴTân Thủ: cầu cho hầm ngục của tôi có kẻ xâm nhập vậy…

ㄴĐầu Bò: Lúc nào cũng mới mẻ

ㄴĐầu Bò: Dị Thường là nhất…

Menhera Dị Thường là cái thể loại gì nữa vậy?

Tôi ngồi xuống ghế, sau đó đăng hình ảnh những kẻ xâm nhập đang hiện trên màn hình lên Diễn Đàn.

Đồng Bằng Đỏ nằm gần phạm vi thế lực của cả Elf lẫn con người.

Rừng Cây Cỏ và Vương quốc Phương Đông.

Chắc là Elf đến từ Rừng Cây Cỏ nhỉ?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thám tử lừng danh Sarang Holmes đây.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Là Elf của Rừng Cây Cỏ đấy, Tân Thủ à!

Tôi còn được Sarang xác nhận luôn.

Nhìn bộ dạng này thì mục tiêu của chúng chắc chắn là Ma Thạch rồi.

Rừng Cây Cỏ không có thông tin giống như Vương quốc Phương Đông sao?

Chưa nói đến tiếng xấu, chỉ riêng việc đánh bại Bá tước Wolfhaufen thôi cũng đủ để khiến Dreamland khá nổi tiếng rồi đấy chứ.

ㄴTân Thủ: Tôi xông vào xử chúng luôn được không nhỉ?

ㄴTân Thủ: Tôi không rõ thực lực của bọn Elf lắm.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nếu đấu một chọi một thì Tân Thủ sẽ thắng đơn giản thôi.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng nếu biến thành một trận hỗn chiến thì tôi cũng không dám chắc đâu.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Chia nhỏ đội hình ra rồi thử từng nhóm một xem.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Elf khác con người ở chỗ thể chất tốt hơn,

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: lại còn thông thạo ma pháp nữa, nên có lẽ còn tùy đội hình…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng nhìn qua thì không thấy ai đặc biệt mạnh cả!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trước mắt cứ thử với khoảng 3 người xem sao!

Nghe cuộc trò chuyện của đám xâm nhập mà tôi thật sự hết nói nổi.

- Chỉ cần giết tên Chủ Hầm Ngục là xong đúng không?

- Ừ, tao đã bảo rồi mà. Sao cứ nghi ngờ mãi thế? Giết Chủ Hầm Ngục, lấy Ma Thạch trong Phòng Lõi ra là xong. Đơn giản mà?

- Nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm. Tao vừa dùng ma pháp dò xét thì thấy bên trong hầm ngục rộng bất thường… Thật sự ổn chứ?

- Mày còn trẻ nên không biết thôi, chứ ngày xưa từng có thời lũ nông dân cũng đi chinh phục hầm ngục đấy. Lần này chúng ta trúng mánh lớn rồi.

Nghe bọn chúng nói thôi cũng thấy hết thuốc chữa.

Mấy tên này chắc là bị cái mác ‘hầm ngục sơ sinh’ của Dreamland lừa cho một vố rồi?

“Ờm…”

Rõ ràng tôi đã dán cảnh báo lên chiếc cột ở lối vào rồi mà.

Tôi còn cất công viết hẳn rằng bước vào đây chỉ có đường chết, vậy mà đáng tiếc rằng chẳng có lấy một tên chịu hiểu.

Thành thật mà nói, cái loại tép riu này chẳng còn đáng để tôi bận tâm nữa.

Cứ chơi đùa với bọn chúng một chút vậy.

【Phòng thủ thành công.】

【Tiến hành tổng kết phần thưởng dựa trên độ khó.】

Trên hành lang của Dreamland có thi thể của bốn tên Elf.

Mềm Mềm ngọ nguậy bò tới, dọn sạch mọi dấu vết.

Tôi phủi phủi tay.

Trước đây khi đối phó với đám Elf Mang Ấn, tôi chỉ biết ngồi yên chờ những Dị Thường giải quyết mọi chuyện. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Cấp 175 quả nhiên vẫn là cấp 175.

Ngay cả khi không sở hữu Đặc Tính, chỉ dựa vào chỉ số cơ bản thôi cũng đủ để xử lý khoảng 4 tên Elf bình thường.

Là nhờ vào đợt huấn luyện của Sarang sao?

Tôi cảm thấy mình đã khá thành thạo trong việc ứng phó với những trận chiến một chọi nhiều.

Thương tích cũng chẳng đáng kể.

Tôi quả thực đã mạnh lên.

Tất nhiên, nếu so với trình độ của những Chủ Hầm Ngục khác thì tôi vẫn còn yếu ớt lắm.

Tôi không sở hữu bất kỳ Đặc Tính nào, với lại Dreamland vốn dĩ cũng chẳng phải loại hầm ngục đối phó với đợt tấn công bằng cách để Chủ Hầm Ngục trực tiếp chiến đấu với kẻ xâm nhập. Xét theo hướng đó, việc tôi thiếu kinh nghiệm thực chiến cũng là điều đương nhiên.

Lúc này đối đầu với những kẻ tinh nhuệ đã rèn luyện cả đời để giết người vẫn còn hơi quá sức.

Nhưng nếu chỉ là khoảng 8 tên Elf bình thường, không có kỹ năng đặc biệt nào ngoài khả năng chiến đấu thì tôi vẫn có thể xử lý gọn gàng.

Bốn tên còn lại đã bị Thang máy xử lý.

Một đợt tấn công dễ dàng.

“Đến Cuộn Thoát Hiểm cũng không mang theo.”

Có vẻ bọn chúng cực kỳ tự tin.

Chiến trường là nơi bất kỳ ai không chuẩn bị kỹ càng cũng có thể mất mạng, thế mà lại dám chủ quan như vậy.

Tôi chỉ mong cuộc xâm nhập lần này sẽ kết thúc như một sự cố nhỏ.

Thay vì cứ phải chém giết lẫn nhau, tôi nghĩ đường ai nấy đi mới là lựa chọn hợp lý cho cả kẻ xâm nhập lẫn Chủ Hầm Ngục.

Dreamland trước giờ chỉ đứng yên một chỗ.

Những đợt tấn công chẳng qua cũng chỉ là quá trình tiêu hóa thức ăn đã chui vào dạ dày, không hơn không kém.

Kẻ xâm nhập càng tham lam, Dreamland sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Giá mà tất cả mọi người đều hiểu được điều đó.

“Mềm Mềm à.”

“Éc.”

“Nhờ mày giám sát bên ngoài nhé.”

Mềm Mềm bò ra ngoài.

Bạn đã đến cuối chương 141.

Không gian đọc của bạn