Người ta thường gọi những hiện tượng không thể hiểu nổi, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu là ‘Dị Thường’.
Tôi là một Chủ Hầm Ngục chuyên làm việc với những Dị Thường như vậy.
Tôi từng đinh ninh rằng trên đời này chẳng có thứ gì đáng sợ hơn đám thuộc hạ và những cái bẫy của mình.
Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay tôi quyết định rút lại suy nghĩ đó.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Hehe, Triết Gia Bị Phong Ấn
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Sao tự dưng cô lại nhắn cái gì mà ghê vậy…?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tôi đã làm gì sai sao…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không, chỉ là tôi hơi tò mò thôi hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Con ả búp bê mà Tân Thủ nhờ ông làm
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: với cả bức tranh nữa, ông định làm thật à?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Đó là lời nhờ vả của Tân Thủ mà
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: nên chắc tôi phải làm thôi…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cho tôi xem những thứ ông đã làm được cho đến giờ đi, hehe
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Vâng?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi bảo cho tôi xem mà?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Ờm…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: (ảnh)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tuy tôi không giỏi như Bongcheol
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: nhưng những tác phẩm sáng tạo kiểu này thì tôi cũng hiểu rõ lắm đấy??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Theo tôi thì tổng thể vẫn cần chỉnh sửa lại đôi chút, hehe
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Vâng?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trước hết hãy đổi kiểu tóc từ hai bím sang tóc dài, suôn thẳng đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Màu mắt thì đổi sang đỏ, màu tóc cũng đừng để xanh nữa mà chuyển hẳn sang trắng tinh luôn. Với lại răng nanh phải nhô ra, sắc hơn nữa, rồi còn…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Nếu đổi hết như vậy
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: thì đó đâu còn là Miku nữa, mà biến thành Kẻ Cuồng Nhân Loại rồi còn gì…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehe
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Nhưng thứ mà Tân Thủ nhờ tôi làm…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: là tranh Miku với figure Miku mà…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thì sao?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Con người vốn thích những thứ đẹp hơn mà.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đẹp hơn Miku
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: vậy nếu Tân Thủ nhìn thấy figure và tranh của tôi, chẳng phải cậu ấy cũng sẽ thích hơn sao?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Haha…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Ra là vậy…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tất nhiên rồi hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sửa lại ngay giúp tôi nhé.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Haha…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehehehe
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tân Thủ ơi, cứu tôi với ㅠㅠ
Đây chính là sức ép từ bên ngoài.
Một áp lực mạnh mẽ đang chèn ép và xúc phạm quyền tự do sáng tác của người nghệ sĩ.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Bây giờ Sarang…
ㄴNữ Hoàng Kiến: đã ghen đến mức không tha cho cả figure với tranh rồi nhỉ…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi chẳng biết phải nói gì nữa… Ghê thật đấy…
ㄴĐại Vương Ác Linh: (nhìn figure) Tân Thủ à… con nhỏ nào đây…?
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đây mới đúng là Dị Thường này…
ㄴCá Voi Yeah: Với mức độ ám ảnh này thì nói thật nhé, Kẻ Cuồng Nhân Loại…
ㄴCá Voi Yeah: chẳng phải cô đã đạt đến cảnh giới nghệ thuật rồi sao??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nghệ sĩ ám ảnh của thời đại này…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Ôi, đúng là
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: GOAT Menhera =))))
ㄴKongkong: =)))))))
ㄴKongkong: Nếu một ngày Kẻ Cuồng Nhân Loại mà ra được khỏi hầm ngục…
ㄴKongkong: thì Secha với tôi…
ㄴKongkong: Cảm ơn ngài, Oblivion…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi là đàn ông mà.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Sao cứ bị xếp vào danh sách cần xử lý vậy, đcm…
Đến mức này thì tôi cũng chẳng biết đó là diễn hay thật nữa.
Tôi sợ lắm rồi.
Rốt cuộc tại sao cô lại thành ra thế này chứ?
Menhera một khi đạt đến cảnh giới nhất định thì sẽ ám ảnh với cả đồ vật luôn sao?
Theo tôi thì Sarang đáng lẽ phải được sinh ra như một Dị Thường mới đúng.
Mà không chừng cô ấy vốn đã là một Dị Thường rồi…
ㄴTân Thủ: Sarang à…
ㄴTân Thủ: Nó chỉ là một mẩu dữ liệu được tạo hình thôi…
ㄴTân Thủ: Không cần phải ghen đâu…
ㄴTân Thủ: Giống Mona Lisa của Leonardo da Vinci ấy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hehe, Tân Thủ à
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mấy chuyện thế này phải bóp chết ngay từ trong trứng nước chứ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ cũng thấy tôi xinh đẹp và đáng yêu hơn Miku, đúng không?
ㄴTân Thủ: Tất nhiên rồi, hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vậy có tôi rồi thì cũng chẳng cần figure với tranh kia nữa đâu nhỉ, hehe
Vậy hả?
Không được. Riêng chuyện đó thì không thể.
ㄴTân Thủ: hehe…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trong tim tôi chỉ có mỗi Tân Thủ thôi mà.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: dùTânThủcócườinóiđùagiỡnvớingườikhácthìtôivẫnluônởđâychỉnhìnTânThủvàtôicũngnghĩchuyệnđókhôngphảilỗicủaTânThủmàlàdotôinhưngtôivẫnhơimuốnđượclàngườiquantrọngnhấtđốivớiTânThủtôicũngnghĩrằngmongmuốnthêmnữathìthậtquáthamlamnhưngđâylạilàcảmxúcmàtôikhôngthểkiểmsoátđượchaylàmộtkẻnhưtôicóchếtđicũngchẳngsaophảikhôngTânThủ
ㄴTân Thủ: Tôi hiểu rồi…
ㄴTân Thủ: Tôi xin lỗi mà…
ㄴTân Thủ: Xin cô đừng tự sát…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴTân Thủ: Vậy thì thế này đi…
Cuối cùng tôi cũng đạt được thỏa thuận với Sarang.
Đổi lại việc nhận được figure và tranh của Miku, tôi sẽ nhận thêm cả tranh lẫn figure của Sarang nữa.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: =))))
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Thằng Tân Thủ này đúng là wibu chính hiệu.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Nhất quyết không chịu bỏ figure Miku luôn.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tay tao đau quá…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đó cũng là cơ thể của tao đấy, thằng loz…
ㄴTân Thủ::))
Xin lỗi anh em Bongbong nhé.
3 tuần sau.
Vừa nghe tin tranh và figure đã hoàn thành, tôi lập tức bay thẳng đến đó.
Thời đại này chưa có dịch vụ giao hàng tên lửa, nhưng cứ để Mềm Mềm biến thành tên lửa là xong.
“Éc.”
Cảm giác này đúng là lâu lắm rồi tôi mới lại được trải qua.
Giống hệt như cảm giác sau cả tháng trời cắn răng chờ đợi món figure đặt từ nước ngoài, cuối cùng nó cũng được giao tới tận tay tôi.
Tôi đã nhìn thấy hàng thật trên Diễn Đàn rồi.
Nhưng xem qua ảnh và nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mang theo tâm trạng háo hức, tôi tiến vào Hang Động Hắc Ám.
Anh em Bongbong đã ra tận nơi đón tôi, vẫy tay chào mừng.
“Lâu rồi không gặp, trông cậu còn đẹp trai hơn trước thì phải?”
“Chủ Hầm Ngục chuyên về Dị Thường mà cũng có chỉ số ngoại hình gian lận nữa hả?”
“Các anh đang nói những lời mà chính mình còn chẳng tin nổi đấy.”
“Khóe miệng thằng này đang nhếch lên kìa?”
Anh Bongcheol đưa cho tôi bức tranh và figure đã hoàn thành.
“Trong tất cả những tác phẩm tôi từng làm từ trước đến giờ, đây là thứ tôi dồn nhiều tâm huyết nhất.”
Đúng là một khoảnh khắc cảm động.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được nhìn thấy figure và tranh wibu ở thế giới này.
Anh Bongcheol đúng là thần.
Mọi người vẫn thường nói thế mà.
Hễ nhìn thấy một hoạ sĩ khéo tay là chỉ muốn nhốt họ dưới tầng hầm rồi bắt họ vẽ tranh mãi thôi.
Đó chính xác là cảm giác của tôi lúc này.
“Khặc khặc, thằng này thích đến phát cuồng luôn rồi.”
“Thật sự cảm ơn anh. Tôi sẽ giữ nó làm bảo vật gia truyền.”
“Thế thì công sức bỏ ra cũng đáng.”
Tôi cất chúng vào Mềm Mềm.
Trước khi cất, tôi còn dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được ăn.
Vậy là một chuyện đã được giải quyết xong.
Từ bây giờ, một phần những kẻ xâm nhập Hang Động Hắc Ám sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Dreamland.
Dino World, Đêm, Hang Động Hắc Ám.
Không biết lần tới tôi sẽ gặp Chủ Hầm Ngục nào đây?
Mong rằng những Dị Thường có thể giúp ích cho họ.
“Nếu rảnh thì sang chơi thường xuyên nhé.”
“Gặp nhau trên Diễn Đàn với gặp ngoài đời cảm giác khác hẳn mà. Với lại cũng gần nữa.”
Đi bằng Mềm Mềm mà khứ hồi mất 12 tiếng thì khó có thể gọi là gần được.
Dù vậy, nếu so với lúc đến thăm Dino World và Đêm thì đúng là gần hơn thật.
“Có vẻ Hang Động Hắc Ám cũng sẽ không có kẻ xâm nhập trong một thời gian… Nên là lúc nào rảnh, tôi sẽ làm dần từng nhân vật mà cậu thích.”
“Vậy thì để tôi viết ra giấy cho anh. À khoan, cái này tôi sẽ đăng riêng lên Diễn Đàn. Nhân tiện, anh có muốn nghe tôi hát một bài…”
“Thôi không cần đâu, hôm nay bọn tôi hơi đau tai.”
“Về nhà rồi!”
Tôi đã trở lại Dreamland.
Trước tiên, tôi treo bức tranh Miku quý giá đã được đóng khung lên tường.
Sau đó, tôi đặt figure lên bàn.
Không biết anh Bongcheol còn làm thêm cho tôi bao nhiêu món nữa đây.
Sau này nếu số lượng tranh và figure cứ tăng lên, tôi sẽ tự làm hoặc mua hẳn một chiếc tủ trưng bày để trang trí cho Phòng Lõi.
Dù sao thì Phòng Lõi cũng rộng rãi lắm, thậm chí còn có thể mở rộng thêm nữa.
Vấn đề duy nhất là sẽ tốn Điểm, nhưng dùng khoảng 1.000 Điểm để chiều bản thân một chút chắc cũng chẳng sao đâu.
Vấn đề nằm ở bức tranh và figure của Sarang.
Xét về mặt thẩm mỹ thì đúng là đẹp thật đấy.
Nhưng mà tôi đâu phải một tên stalker.
Đây cũng chẳng phải là ảnh gia đình hay búp bê kỷ niệm gì.
Ngoài Sarang ra, chắc trên đời này chẳng có ai lại đi trưng ảnh và figure của một người có thật đâu nhỉ….
Rốt cuộc phải treo thứ này ở đâu đây?
Khó nghĩ thật.
Hay là cứ treo tạm ở đây nhỉ?
Dù gì tôi cũng không định trưng bày chúng mãi.
Tôi định chụp một tấm ảnh xác nhận gửi cho Sarang rồi cất chúng vào một góc.
Biết đâu sau này cô ấy lại đòi tôi chụp ảnh cho xem.
Cứ chụp sẵn thật nhiều ảnh từ đủ mọi góc độ vậy.
Tân Thủ: (ảnh)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Á!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
Ừm.
Miễn cô thấy vui là được.
Tôi cất figure và tranh của Sarang vào một góc.
Lần này thì thật sự xong rồi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi vui đến phát khóc rồi ㅠㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ đã trân trọng trưng bày búp bê với tranh của tôi…
ㄴTân Thủ: hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi cũng cho Tân Thủ xem những món đồ về Tân Thủ mà tôi đã tự tay làm nhé…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (ảnh)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (ảnh)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (đã gửi nhiều ảnh)
ㄴTân Thủ: Hả?
Tốt.
Vậy thì cũng đến lúc bắt tay vào việc rồi.
“Mềm Mềm.”
“Éc.”
“Giờ chúng ta phải cường hóa hầm ngục thôi.”
Ta-da.
Tân Thủ đã đạt cấp 175.
Số điểm tích lũy được đến nay đã lên tới tận 700.000.
Đủ để xây thêm hai Khu vực 5 sao khá ngon.
Tân Thủ: Nhận đề cử Dị Thường, bẫy và thuộc hạ!
Đến giờ mua sắm vui vẻ rồi.
Người xưa có câu dù chỉ còn nửa hạt đậu cũng phải chia nhau ăn mà.
Để chia sẻ chút dopamine này với các Oldbie, tôi chụp lại danh sách rồi đăng lên Diễn Đàn.
Đầu Bò: Làm ơn chọn Tàu Điện Ngầm đi
Đầu Bò: Tàu Điện Ngầm một lần thôi, làm ơn…
Đầu Bò: Tao tò mò về cái Tàu Điện Ngầm lắm rồi Tân Thủ, bố trí một lần thôi không được à…
ㄴVua Golem: Không chọn luôn Bảo Tàng được à???
ㄴVua Golem: Tịch thu tranh từ hầm ngục của anh em Bongbong về
ㄴVua Golem: Rồi dùng nó đi mà, xin đấy
ㄴDIP: Chuẩn đấy, đm
ㄴDIP: Cứ bố trí con Yandere bẻ cổ kia vào
ㄴDIP: Rồi thu hồi tranh về làm Bảo Tàng đi ㅠㅠㅠ
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Lũ khốn này…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Không phải hầm ngục của mình nên ăn nói vô trách nhiệm thế nhỉ:)
…
…
Ừm.
Được rồi, được rồi.
Bây giờ mấy ông anh này đã coi trọng những Dị Thường mà mình muốn xem hơn cả hiệu suất rồi.
Tôi cũng tương tự như vậy.
Chuyện đó vốn đã quá rõ ràng rồi.
Cứ nhìn đội hình của Dreamland mà xem.
Mê Cung, Trường Học, Dinh Thự, Hang Động, Ngôi Làng, Bệnh Viện.
“Vững như bàn thạch.”
Tôi đã thoát khỏi cái Vương quốc Phương Bắc khốn kiếp đó.
Vậy nên cho dù có kẻ xâm nhập tiến vào, chúng cũng sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.
Thành thật mà nói, tôi không biết ở Vương quốc Phương Đông có kẻ nào gan dạ và tham lam đến mức dám thách thức Dreamland hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tự tin rằng mình có thể cho chúng biết thế nào là địa ngục.
“Hay lần này mình cũng ưu tiên sự giải trí hơn là hiệu suất nhỉ?”
Đúng lúc đó, tôi đã tìm thấy một thứ khá phù hợp.
Mà tôi lại còn là một wibu chính hiệu, làm sao có thể cưỡng lại được mấy thứ thế này chứ?
【Máy Tạo Game Giả Lập Hẹn Hò (★5)】
【Giá: 250.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Kích Hoạt, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【……】
【……】
【Cô Gái Đang Yêu (★5)】
【Giá: 100.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【……】
【……】
Giá của chúng đắt hơn những Dị Thường 5 sao khác.
Nhưng hiệu năng rất tốt, với cả đây lại là kiểu Dị Thường mà tôi thích. Vậy nên tôi quyết định rằng chúng đáng để mua.
“Khởi công!”
“Éc!”
Tôi đội chiếc mũ bảo hộ và xách theo cái xẻng cho vui, sau đó cùng Mềm Mềm lên đường.


