Triết Gia Bị Phong Ấn: Tin khẩn cấp
Triết Gia Bị Phong Ấn: Đang tám chuyện chữa lành với Tân Thủ thì có Phúc Giả mò vào, mẹ nó chứ.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: (ảnh)
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Thật luôn hả…
Ở Diễn Đàn Hầm Ngục có một luật bất thành văn.
Đó là mỗi khi có Phúc Giả xuất hiện thì phải báo tin ngay.
Kẻ thù lớn nhất của Chủ Hầm Ngục suy cho cùng vẫn là Phúc Giả.
Nếu ví thế giới này như một trò chơi thì Phúc Giả chính là nhân vật người chơi (player), còn chúng tôi có thể được coi là nội dung phó bản cuối game (endgame content) dành cho họ.
Mọi Phúc Giả rốt cuộc đều sẽ mò tới hầm ngục.
Đó là một quy luật tất yếu.
Phúc Giả dù có chết thì cũng sẽ được hồi sinh tại một nơi gọi là Thần Điện.
Ngoài ra họ còn có thể bồi dưỡng những đồng đội mạnh mẽ được gọi là Trợ Thủ, và ở trong hầm ngục thì họ còn có thể phát huy sức mạnh vượt trội hơn hẳn nhờ hiện tượng mang tên ‘Phước Lành Oblivion'.
Bọn họ là đối thủ nguy hiểm nhất đối với chúng tôi.
Vậy nên việc chia sẻ động thái của các Phúc Giả là điều mà các Chủ Hầm Ngục nhất định phải làm, vừa vì bản thân và cũng vì những người khác.
"Anh gõ phím bằng lưỡi thật luôn."
"Cậu tưởng tôi nói đùa à?"
Đây là tin khẩn cấp.
Đại Vương Ác Linh: Đứa kia là ai ấy nhỉ?
ㄴVua Golem: Hình như là Maria.
ㄴDIP: Theo tôi biết thì năng lực thuộc hệ buff và hồi phục.
Những Oldbie bắt đầu lần lượt tụ tập lại.
Nói sao nhỉ, thời điểm này đúng là trớ trêu thật.
Cứ như kiểu đang thoải mái nằm ườn ở nhà vào cuối tuần thì lại bất đắc dĩ phải lên công ty để làm việc vậy.
Ai mà ngờ được có ngày tôi lại gặp Phúc Giả khi đang ở trong hầm ngục của người khác thế này.
Gương mặt anh Bongcheol trở nên nghiêm túc. Anh Bongjeong cũng tương tự.
Hai người đang bàn bạc về đợt tấn công lần này.
"Có nên dồn ép ngay từ đầu không? Nên chọn thời điểm can thiệp là lúc nào đây?"
"Tao nghĩ trong đợt tấn công lần này bằng mọi giá cũng phải khử được ít nhất một tên Trợ Thủ. Hay là trước tiên cứ cù nhây ở Khu vực 1 để bào sức của bọn chúng hết mức có thể, rồi canh lúc chúng nghỉ ngơi để tập kích một vố lớn xem sao?"
Đây không phải lĩnh vực mà tôi nên xen vào.
Là một Chủ Hầm Ngục chỉ biết bấm đặt Dị Thường, tôi đương nhiên không rành mấy vụ chiến thuật kiểu này. Thôi thì hy vọng hai anh có thể tự xử lý ổn thoả vậy.
"Hmm."
Trước mắt cứ lướt Diễn Đàn cái đã.
Nếu phát hiện được thông tin nào hữu ích thì báo lại cho hai anh.
Diễn Đàn Hầm Ngục lúc này cũng cực kỳ sôi nổi.
Chủ đề nóng đương nhiên là Phúc Giả rồi.
ㄴDIP: Theo tôi nhớ thì Maria là một trong số những Phúc Giả chưa từng thử chinh phục hầm ngục lần nào, đúng không nhỉ…?
ㄴCá Voi Yeah: Ừm.
ㄴCá Voi Yeah: Đang kiểm tra danh sách Phúc Giả đây.
ㄴCá Voi Yeah: Có vẻ ít nhất là cô ta chưa từng bén mảng tới hầm ngục của bất kỳ DM nào từng đăng bài trên Diễn Đàn Hầm Ngục.
Tên của Phúc Giả đó là Maria.
Nếu so sánh với game RPG thì Class của cô ta chính là Healer.
Nghe nói cô ta sở hữu năng lực vượt trội về mặt duy trì sức chiến đấu, ví dụ như tạm thời cường hóa các Trợ Thủ, ngăn chặn đòn đánh chí mạng và chữa trị thương tích.
Tôi nhìn bức ảnh được anh Bongjeong đăng lên.
Đợt này có tổng cộng bốn kẻ xâm nhập, khả năng cao là Maria cùng với ba Trợ Thủ.
ㄴTân Thủ: Pháp sư, Healer, Đấu sĩ, Cung thủ à?
ㄴCá Voi Yeah: Ừm
ㄴTân Thủ: Đội hình chuẩn sách giáo khoa phết nhỉ.
Trang bị chúng mang trên người thể hiện luôn vị trí chiến thuật của từng đứa.
Đây là một tổ đội mà ai nhìn vào cũng thấy rõ vai trò của từng thành viên.
ㄴTân Thủ: Cơ mà tôi có một thắc mắc.
ㄴDIP: Gì thế??
ㄴTân Thủ: Anh vừa nói Maria là Phúc Giả chưa từng bước chân vào hầm ngục bao giờ mà… Sao mọi người đều biết nhiều thông tin vậy?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehe
Thông tin về Maria cũng là do Sarang kiếm được à?
Năng lực tẩy não đúng là gian lận thật đấy.
Gần như chẳng có thông tin nào là cô ấy không biết cả.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ phải khen tôi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang cơ.
ㄴTân Thủ: Làm tốt lắm!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …
ㄴTân Thủ: Sao nữa…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng thành tâm gì cả.
ㄴTân Thủ: Sarang đúng là tuyệt nhất!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Máy bay.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Lên tận tầng bình lưu.
Phù.
Chỉ lần này thôi đấy.
ㄴTân Thủ: Mỹ nữ số một được Diễn Đàn Hầm Ngục công nhận, Chủ Hầm Ngục tỏa sáng rực rỡ như sao mai, nếu không nhờ có Sarang thì giờ này chắc tất cả chúng ta đều chết cả rồi. Có Sarang ở đây thật sự may mắn quá đi…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thêm chút nữa.
ㄴTân Thủ: Sao một người có thể hoàn hảo như vậy nhỉ? Mọi người hẳn là vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy tự ti trước Sarang, đồng thời cũng kính trọng cô ấy nữa.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Kẻ Cuồng Nhân Loại là gì đối với Tân Thủ?
ㄴTân Thủ: Người tôi muốn kết hôn, người phụ nữ tuyệt vời nhất, người tôi muốn gặp mặt ngay bây giờ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehehehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehehehehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
Không dễ dàng chút nào.
Càng ngày độ khó của việc nịnh cô ấy càng tăng lên.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ vất vả ghê…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Sao cậu ta ngày nào cũng chịu đựng được cái trò đó vậy…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vì Tân Thủ yêu tôi mà hehehe
Dù sao thì.
Quay lại vấn đề chính, rốt cuộc mục đích của Maria là gì?
Hang Động Hắc Ám mạnh hơn Dino World, nhưng xét theo mặt bằng chung của Diễn Đàn Hầm Ngục thì vẫn nằm ở dưới đáy.
Tức là khả năng nó trở thành mục tiêu của bọn Phúc Giả là cực kỳ thấp.
Lý do rất đơn giản.
Bọn chúng thường không có hứng thú với những hầm ngục không đủ mạnh.
Bởi khác với người bình thường, mục đích của chúng không phải là Ma Thạch.
"Hmm."
Xét việc từ trước đến giờ cô ta chưa từng thử chinh phục hầm ngục như những Phúc Giả khác, chắc hẳn cô ta cũng thuộc dạng khá yếu.
Chẳng phải sức mạnh của các Chủ Hầm Ngục cũng chênh lệch rất lớn giữa từng người đó sao.
Cứ nhìn anh Secha với tôi là biết.
Cấp độ của bọn tôi mà đem so với anh Admin và Sarang thì đúng là đáng xấu hổ.
Có lẽ phía Phúc Giả cũng tương tự thôi.
Nếu họ cũng có cơ chế gia tăng sức mạnh thông qua Oblivion như chúng tôi thì điều đó lại càng đúng.
Tất nhiên vẫn không được mất cảnh giác.
Giống như việc Chủ Hầm Ngục không nhất thiết phải trực tiếp đối đầu với Phúc Giả trong đợt tấn công mà vẫn có thể nhận EXP và Điểm, chắc hẳn bọn họ cũng như vậy.
…
Những kẻ xâm nhập bắt đầu hành động.
Vì Hang Động Hắc Ám không phải hầm ngục của tôi nên tôi không thể quan sát trực tiếp được.
Tôi phải nắm bắt tình hình thông qua những ảnh chụp màn hình được đăng lên Diễn Đàn và lời giải thích của anh Bongcheol.
Tổ đội của Maria không thuộc dạng quá mạnh trong số những Phúc Giả.
Tuy nhiên Hang Động Hắc Ám cũng tương tự như vậy.
"Bọn chúng di chuyển trong hồ nước tự do thật đấy."
"Không sao đâu. Đừng lo quá."
Nghe bảo họ đã phải đối phó với kẻ xâm nhập trước lần dịch chuyển này nên cũng bị bào mòn đôi chút rồi.
Miệng thì bảo tôi đừng lo, nhưng mà cứ thế này liệu có ổn không đây?
Thật ra cách để hai anh em Bongbong vượt qua tình thế khó khăn này rất đơn giản.
"Cứ dùng Dị Thường là được mà?"
Dị Thường.
Thứ có thể nói là bá đạo đến mức lỗi game đối với những kẻ chạm mặt lần đầu.
Dù có là Phúc Giả đi chăng nữa, tôi nghĩ họ cũng chẳng thể làm gì được đâu.
Cứ xem những buổi livestream trước của tôi là biết.
Anh Secha và chị Kongkong đều đã dùng Dị Thường giải quyết những kẻ địch khó xơi.
Đây không phải kiêu ngạo hay tự phụ.
Tôi không nói vậy để vênh váo khoe khoang, mà đó thực sự là suy nghĩ của tôi.
Phúc Giả có thể hồi sinh, nhưng đồng đội của họ thì không.
Tên Max đã bỏ mạng ở Trường Học chính là ví dụ tiêu biểu.
Nếu trong đợt tấn công lần này Phúc Giả gây ra tổn thất nhiều hơn phần thưởng mà Chủ Hầm Ngục nhận được, rồi sau đó cứ tiếp tục xâm nhập thì Hang Động Hắc Ám có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Nhưng nếu dùng Dị Thường để loại bỏ những Trợ Thủ thì mọi chuyện chẳng phải sẽ được giải quyết sao?
Tôi thấy chẳng có lý do gì để không dùng chúng cả.
"Bọn tôi đang băn khoăn vì sợ rằng cậu sẽ bị liên lụy."
Tuy nhiên.
Có vẻ anh Bongcheol lại có suy nghĩ khác.
"Một đứa thông minh như cậu chắc là hiểu tôi đang nói gì đúng không?"
"Có thể bọn chúng sẽ nhắm vào cậu."
Lý do hai anh do dự không muốn sử dụng Dị Thường chính là vì tôi.
Xét việc từ sau vụ của Arboralis đến nay vẫn chưa có thêm Phúc Giả nào khác mò tới, có thể đoán rằng dưới góc nhìn của bọn chúng thì Dreamland bị đánh giá là một hầm ngục không đáng để chinh phục.
Arboralis biết rõ sự thật rằng tôi có thể đi ra bên ngoài.
Dù vậy, lý do chúng không ưu tiên tiêu diệt tôi có lẽ là vì bản thân Dreamland là một hầm ngục mà Phúc Giả không muốn bước chân vào nhất.
Tuy nhiên, nếu những Dị Thường của tôi cản trở việc chinh phục hầm ngục của Phúc Giả vào thời khắc quyết định thì suy nghĩ của chúng có thể sẽ thay đổi.
Kiểu như:
‘Thằng chó Chủ Hầm Ngục Dreamland đi sang hầm ngục khác đặt Dị Thường kìa, hay là cứ trừ khử thằng này trước rồi tính tiếp?’
"…Có thể là do tôi lo xa, nhưng tôi nghĩ đây không phải là chuyện có thể dễ dàng quyết định. Admin lúc nào cũng nói với cậu mà. Rằng cậu là niềm hy vọng của các Chủ Hầm Ngục. Tôi với Bongjeong cũng nghĩ y như vậy. Ngay từ đầu, bọn tôi đã không muốn bắt một hậu bối phải gánh chịu rủi ro như thế."
"……"
"Trước mắt thì nó có thể là phương án tốt. Thành thật mà nói, bọn tôi cũng muốn được húp trọn phần thưởng mà không phải chịu tổn thất gì… Nhưng nếu nghĩ cho tương lai thì tốt hơn hết là bọn tôi vẫn nên tự lực giải quyết. Lúc nãy khi bàn bạc với Bongjeong, bọn tôi cũng loại Dị Thường ra ngay từ đầu chính vì lý do đó."
Tất cả đều là do khả năng hồi sinh của Phúc Giả.
Nếu chỉ đơn thuần là mạnh một cách vô lý thì đã chẳng có vấn đề gì, đằng này có mất mạng thì chúng vẫn có thể sống lại rồi mang theo thông tin trở về, đúng là…
"Làm ơn ra một bản cập nhật để cân bằng lại bọn Phúc Giả giùm cái."
"Thỉnh thoảng tôi cũng muốn bóp cổ thằng Oblivion."
"Công nhận."
"Vốn dĩ việc bọn tôi bảo cậu lắp đặt Dị Thường cũng chỉ là nửa đùa nửa thật thôi. Đừng lo lắng quá, bọn tôi sẽ tự lo liệu được."
"Level của bọn này có thể hơi thấp, nhưng kinh nghiệm thì có thừa."
Anh Bongcheol bảo rằng họ sẽ cố gắng tránh việc sử dụng Dị Thường nhất có thể.
Dù chính bản thân đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm, vậy mà bọn họ vẫn nghĩ cho tôi trước tiên.
Quả nhiên hai anh em đều là người tốt.
Thế thì tôi không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được rồi.
Phải giải quyết lũ xâm nhập thì figure và commission của tôi mới xong sớm được chứ.
Có cách nào để giúp đỡ bọn họ không nhỉ?
"À, hai anh thấy phương án này thế nào?"
Nghĩ kỹ lại thì đây là một vấn đề khá đơn giản.
Tôi đã nảy ra một ý tưởng hay.
Tất nhiên là vẫn tồn tại rủi ro, nhưng sẽ ít hơn nhiều so với việc lộ liễu sử dụng Dị Thường.
Phương án này còn phụ thuộc vào năng lực của hai anh em Bongbong nữa.
Nhưng tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn đáng để thử.
Tôi nói ý tưởng của mình cho họ nghe.
Anh Bongcheol xoa xoa cằm.
"Nếu là cách đó thì bọn tôi có thể xoay xở được."
"Vậy thì chúng ta phải làm cho thật tốt rồi."
"Lần nào nhìn cậu là tôi lại nghĩ, Tân Thủ có khả năng giải quyết vấn đề tốt thật đấy?"
Tôi được khen rồi.
Được một con Ogre Hai Đầu khổng lồ xoa đầu thế này cũng vui ghê.
"Mấy tình huống kiểu này bình thường người ta sẽ dễ bị bó hẹp tư duy, vậy mà cậu phán đoán nhanh nhạy thật. Đúng là tuổi trẻ."
"Hai anh khen em thế này cũng chẳng nhận thêm được gì đâu."
"Sau này tặng bọn tôi thêm một Dị Thường nữa là được."
"Cái đó thì em sẽ cân nhắc."
Hai anh em Bongbong giơ hai ngón cái lên.
Đó là tín hiệu OK.
"Thử một lần xem sao."
"Vậy thì em với Mềm Mềm sẽ dùng Cuộn Thoát Hiểm. Đợt tấn công ở Dreamland cũng vừa hay còn 24 tiếng nữa, nên nhờ hai anh câu giờ một chút nhé."
"Riêng khoản cù nhây câu giờ thì là sở trường của bọn tôi rồi."
Được rồi.
Triển thôi.
"Mềm Mềm, nhờ mày chạy hết tốc lực nhé!"
"Éc."
Tôi và Mềm Mềm sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.
Nhờ có Mềm Mềm siêu tốc, chúng tôi đã trở về Đồng Bằng Đỏ.
Để điều khiển thuộc hạ ở hầm ngục khác thì cần phải có mồi Dị Thường.
Đây là lúc tôi bỗng thấy nhớ tên Goblin Vàng lần cuối gặp mặt ở Vương quốc Phương Bắc.
"Một cậu tân binh có tinh thần chiến đấu hừng hực…"
Goblin là loại quái vật rất phổ biến.
Ở Đồng Bằng Đỏ cũng có những bộ lạc Goblin rải rác đây đó.
"Kẻ nào muốn trở thành Goblin Vàng thì hãy đến với ta…"
"Éc."
Tôi không bao giờ bắt người khác làm việc không công đâu nhé.
Đúng là bắt cóc thật, nhưng tôi vẫn trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh.
Tôi nhìn thấy một con Goblin đang tách khỏi bộ lạc, chăm chỉ hái quả.
Chọn đại tên này vậy.
Tôi cùng Mềm Mềm đáp xuống mặt đất.
"Chúc mừng tân binh đã được chọn làm mồi Dị Thường của Dreamland."
"Kè-rực…?"
"Hãy đi theo ta về Dreamland nào."
Việc thuyết phục con Goblin đang ngơ ngác không hề khó khăn.
Chỉ cần bỏ ra khoảng một phút thuyết phục là con Goblin nào cũng sẽ trở thành mồi Dị Thường thôi.
"Thằng nhóc… khí thế lên."
Tôi siết chặt nắm đấm.
Con Goblin lập tức đáp lại dõng dạc.
"Kè-rắc!"
Tôi nở một nụ cười vô cùng hài lòng.
Cứ như thế, chúng tôi trở về Dreamland.


