Chương 135 · 144 chương

134. Bức Tranh Nhìn Ba Lần Sẽ Chết (1)

Chiến Binh Bị Phong Ấn và Triết Gia Bị Phong Ấn.

Từ giờ tôi sẽ gọi họ là hai anh em Bongbong.

Thân phận thật sự của hai anh em Bongbong chính là Ogre Hai Đầu.

Chẳng phải đã có những thứ kiểu như vậy sao.

Chẳng hạn như Cerberus, Hydra hay Yamata no Orochi. Hoặc là King Ghidorah trong loạt phim quái thú nổi tiếng nào đó.

Đó là những sinh vật chỉ có một cơ thể nhưng lại mọc nhiều cái đầu.

Trên thực tế, thỉnh thoảng cũng có người sinh ra như vậy.

Hai anh em Bongbong cũng mang cảm giác y như thế.

Khi hai người cùng chia sẻ một cơ thể thì rốt cuộc sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Ai là người điều khiển cơ thể? Làm thế nào mà cả hai có thể cùng lướt Diễn Đàn?

Ngoài ra còn rất nhiều điều khiến tôi thắc mắc.

"Kỳ lạ lắm đúng không?"

Cái đầu bên phải lên tiếng. Đó là anh Bongcheol.

Hiện tại chúng tôi đang băng qua hồ nước.

Tôi biến Mềm Mềm thành một tấm ván lướt sóng rồi di chuyển theo sau.

Dưới hồ nước có những sinh vật có vẻ là thuộc hạ.

Từ cá sấu khổng lồ cho đến những con cá quái vật,… đều là những sinh vật trông cực kỳ tuyệt vời, đủ để khiến bất kỳ kẻ đam mê sinh vật huyền bí nào cũng phải phát cuồng.

Tôi vuốt ve con cá sấu đang thò đầu lên khỏi mặt nước rồi gật đầu.

"Đương nhiên là em tò mò rồi."

"Kể ra thì cũng đơn giản thôi. Là do ảnh hưởng của chủ đề hầm ngục."

"Chủ đề hầm ngục?"

"Tôi chọn chủ đề hang động xong cái là thành ra thế này luôn."

Anh Bongcheol bắt đầu kể lại.

Họ vốn không phải là Ogre Hai Đầu.

"Ban đầu tôi cũng là một con người bình thường giống cậu. Nhưng khi vừa chọn xong chủ đề thì cơ thể tôi đã biến thành một con Ogre có hai đầu, và rồi… thành ra thế này đây."

"Vậy thì anh Bongjeong cũng…"

"Cảm giác kiểu như tôi bỗng nhiên xuất hiện ngay lúc đó vậy.”

Anh Bongjeong cũng gật đầu.

"Nếu một cách ví von theo kiểu manga shounen thì anh Bongcheol là Itadori còn anh Bongjeong là Sukuna à?"

"Tân Thủ à. Làm ơn nói tiếng người đi."

Hự.

"Ý em là muốn hỏi anh Bongcheol có giống như kiểu bản thể chính không ấy."

"Định nghĩa đơn giản như vậy thì cũng hơi mơ hồ… Bongjeong cũng có thể sử dụng Hệ Thống của Oblivion giống như các Chủ Hầm Ngục khác và phần thưởng từ đợt tấn công cũng được nhận riêng, nên có lẽ nói rằng bọn tôi được Oblivion tái sinh thành một cặp song sinh cùng điều khiển một cơ thể thì đúng hơn?"

À há.

Xét về phương diện cá tính, có lẽ hai anh em Bongbong là những người đặc biệt nhất trên Diễn Đàn Hầm Ngục.

Nói thật thì tôi khá ngạc nhiên. Nếu tôi cũng chọn chủ đề hang động thì liệu có thành ra như vậy không nhỉ. Có khi tôi phải chia biệt danh thành Tân và Thủ mất.

"Hai anh không thấy bất tiện à?"

"Mới đầu thì đương nhiên là bàng hoàng rồi. Bongjeong lúc nào cũng bình tĩnh, còn tôi thì không… Nhưng mà chắc cậu cũng biết rồi đấy. Nếu không thích nghi thì cuối cùng chỉ có con đường chết thôi."

Ban đầu họ đã phải chịu khá nhiều khổ sở.

Môi trường xa lạ, những kẻ xâm nhập lăm le tước đoạt mạng sống, tình trạng cơ thể khác thường,… ngập tràn những điều hỗn loạn, đến mức nhiều lúc họ còn muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên.

Trớ trêu thay, những lúc như vậy thì người giúp anh Bongcheol lấy lại tinh thần lại chính là anh Bongjeong.

"Bongjeong là một người tốt bụng. Trông thì ít nói, nhưng mỗi khi tôi than vãn là hắn lại tát nước lạnh vào mặt rồi an ủi tôi, bảo tôi đừng bỏ cuộc. Xét về nhiều mặt, hắn ta là người mà tôi dựa dẫm nhiều nhất."

"

Mày mà ngỏm thì tao cũng chết.

"

"Nhưng trong các đợt tấn công thì tao tỏa sáng nhiều hơn nhé."

"

Xạo chó.

"

"Nhưng đó là sự thật mà?"

Hai người lại quay sang chí chóe nhau.

Nhìn qua là biết mối quan hệ của họ rất tốt.

"Ai đang điều khiển cơ thể vậy?"

"Bình thường thì là tôi."

"Thế còn lướt Diễn Đàn thì sao?"

Anh Bongjeong chớp mắt.

Có lẽ là do hai người đã sống cùng nhau quá lâu, anh Bongcheol đọc được tín hiệu và thay anh Bongjeong thực hiện động tác gãi đầu.

"Bằng lưỡi…"

Thật luôn hả?

Tôi hỏi thêm xem bình thường anh Bongjeong có ngồi yên một chỗ như vậy không.

"

Ừm.

"

"Anh không thấy bí bách à?"

"Ngược lại còn tốt ấy chứ, cử động làm gì cho mệt.”

Hai anh này phân công vai trò rõ ràng thật.

Cụm từ ‘cặp đôi hoàn hảo’ chắc là dùng cho những người thế này đây.

"Khi đang có đợt tấn công thì tôi sẽ chuyển quyền điều khiển cho Bongjeong."

"

Bongcheol là Chú Thuật Sư mà, đằng nào nó cũng đánh nhau bằng mồm.

"

Ra là vậy.

Những thắc mắc của tôi đã được giải quyết.

Hang Động Hắc Ám tồn tại từ Khu vực 1 cho đến Khu vực 5.

Có phải là do anh Bongcheol có sở thích vẽ tranh không nhỉ?

Khác với Dreamland lạnh lẽo và u ám, nơi này lại tràn ngập sắc màu.

Ngay từ lúc nhìn thấy hồ nước tôi đã cảm thấy nơi này không hề tầm thường rồi, nhưng trình độ trang trí không gian của họ thực sự rất đáng nể.

Những tàn tích đổ nát chỉ có thể bắt gặp trong các tựa game fantasy được đầu tư chỉn chu. Những dãy hành lang cổ kính, những di tích cổ đại lâu đời,… Tôi chỉ biết liên tục trầm trồ cảm thán.

"Đẹp thật đấy."

"Thật hả?"

"Em còn đang muốn mời hai anh đến Dreamland để trang trí luôn ấy."

"Nhưng hầm ngục của cậu sao mà trang trí được."

Cũng đúng nhỉ.

Phải lạnh lẽo và u ám thì những Dị Thường mới có thể phát huy tối đa hiệu quả được.

Dù sao thì gương mặt anh Bongcheol trông rất vui.

Khi tôi nói rằng đây là hầm ngục tuyệt vời nhất mình từng thấy, trông anh ấy mừng đến nỗi như kiểu sắp nhào lộn trên không giống anh Secha vậy.

Chúng tôi cứ thế đi tới Khu vực 5, nơi chứa đầy những vật phẩm tạo thu nhập.

Những thứ giống như bức tượng dơi vàng khổng lồ được xếp thành hàng dài, khiến Khu vực 5 có cảm giác thực dụng hơn hẳn so với những khu vực khác.

"Bọn tôi lười nên chẳng buồn trang trí khu vực này."

"À há."

Tôi tiếp tục bước đi.

Chúng tôi đã đến Phòng Lõi.

Nơi này mang lại cảm giác giống như một phòng triển lãm nghệ thuật khổng lồ.

Những bức tranh lồng trong khung kính được treo trên tường.

Trông chất thật sự. Muốn mang một bức về quá.

"Hai anh tự vẽ ạ?"

"Bongcheol vẽ đấy."

"Kích thước tranh khá nhỏ nhỉ?"

"Bọn tôi cũng có thể thu nhỏ cơ thể giống Mềm Mềm mà."

Tôi lấy từ trong ngực áo ra món quà đã chuẩn bị sẵn.

Đó là cọ vẽ và thuốc màu mà các pháp sư thường sử dụng khi vẽ ma pháp trận.

Ban đầu tôi có hơi lo vì kích thước của chúng hơi lỡ cỡ, may mà họ có thể thu nhỏ được cơ thể.

"Đến tay không thì em thấy hơi ngại. Cũng không phải món đồ đắt đỏ gì, nhưng em sẽ rất cảm kích nếu hai anh nhận cho."

"Ứng xử cũng khéo đấy chứ? Cảm ơn nhé."

May quá, có vẻ họ rất ưng ý với món quà này.

Quả nhiên con mắt nhìn đồ của mình không sai mà.

"Cậu đợi ở đây một lát nhé."

"Sao thế ạ?"

"Bọn tôi cũng có quà muốn tặng."

Anh Bongcheol mang tới một chiếc hộp gỗ rồi đưa nó cho tôi.

Mở ra xem luôn ở đây được không nhỉ?

"Nếu tò mò thì cứ mở đi."

"Vậy em xin phép."

Bên trong hộp là một bức tranh.

Tôi từ từ dùng cả hai tay nâng bức tranh lên, không khỏi thán phục.

"Oa…"

"Thích không?"

Trong tranh có một người đàn ông.

Hắn mặc một chiếc áo blouse trắng.

Hắn đang quay lưng lại ngắm nhìn hàng loạt màn hình, trên những màn hình ấy là hình ảnh những kẻ xâm nhập mà tôi đã từng đối đầu từ trước đến nay.

Nhìn Mềm Mềm đang đậu trên người hắn như một chi tiết nhỏ xíu, có vẻ người đàn ông kia chính là tôi.

Bức tranh rất tinh xảo, nhưng lại có một sức hút khác hẳn ảnh chụp.

Cứ như đang chiêm ngưỡng một bức minh họa trong truyện cổ tích vậy.

Tôi không phải người am hiểu về hội họa.

Nhưng bức tranh này quả thực đẹp đến mức tôi có thể dám chắc rằng nó được vẽ bởi một họa sĩ chuyên nghiệp.

"Em thích lắm luôn ấy. Nhưng làm thế nào mà anh vẽ giỏi dữ vậy?"

Nói ngắn gọn thì anh ấy đúng là bàn tay vàng.

Anh ấy mà làm họa sĩ ở Trái Đất thì chắc phải cán mốc 1 triệu người theo dõi dễ như chơi luôn ấy chứ?

"Tôi không ngờ cậu lại thích đến mức này đấy."

"Em đăng cái này lên Diễn Đàn được không?"

"Được chứ, được chứ."

"Anh Bongcheol, anh có nhận commission không ạ?"

"Sao lại hỏi? Cậu muốn tôi vẽ nhân vật nào à?"

"Anh vẽ Miku giúp em được không ạ…"

Ngay khoảnh khắc đó.

Sắc mặt của anh Bongjeong và anh Bongcheol bỗng trở nên kỳ lạ.

Chẳng lẽ họ thật sự không biết Miku là ai?

Một cô gái có thể gọi là mẹ đẻ của J-POP ấy hả?

"Tôi không ngờ cậu là một thằng wibu đến cỡ đó đấy…."

"Giờ anh mới biết hả?"

May mà không phải là họ không biết.

Thật may vì Oblivion cuối cùng cũng không khiến tôi phải thất vọng nữa.

"Muốn tôi làm cả figure cho cậu không?"

Vãi đái, anh Bongcheol là thần à?

"Phù, vốn dĩ em không định làm trò này ở đây đâu."

Giống như lần trước Mahiro làm bản thiết kế bom gây nhiễu cho tôi, tôi lập tức dập đầu lạy theo kiểu trồng cây chuối.

"Hờ hờ…"

"Kaka, thằng này điên mẹ rồi."

Đã được làm figure miễn phí lại còn được nhận commission nữa, tôi sao mà kiềm lòng được chứ?

"Nhờ anh làm trang phục bunny girl nhé." "Cậu trung thành với dục vọng của mình thật đấy."

Cuộc trao đổi quà đà đã kết thúc thành công rực rỡ.

Tôi không ngờ mình lại được tặng một bức tranh tuyệt vời đến thế, thậm chí còn được hứa làm thêm cả commission và figure nữa.

Dreamland u ám cũng đang cần thêm đồ trang trí.

Bức tranh thì treo lên tường, còn figure thì đặt trên bàn vậy.

Dù sao thì.

Đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề chính rồi.

Đến thăm nhà chỉ là một chuyện.

Mục đích chính vẫn là gia tăng nguồn thu nhập + gia cố Hang Động Hắc Ám.

Nên chọn Dị Thường kiểu nào đây?

Tượng Người Than Khóc vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Điều kiện kích hoạt đơn giản, mà hiệu quả lại mạnh mẽ.

Điểm trừ của nó là cơ chế quá đơn giản, nếu không thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch thì không thể tái sử dụng được.

Với cả tôi đã lắp đặt chúng ở hầm ngục của anh Secha rồi, dùng trùng thì cũng hơi kỳ.

Tất nhiên là tôi vẫn nhận được Điểm dù Dị Thường không phát huy tác dụng.

Nhưng một khi đã nhận được món quà quý giá thế này, tôi không thể nào làm qua loa cho xong được.

"Hmm."

"Bọn tôi thấy bức tượng cũng ok mà."

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Và rồi một ý tưởng lóe lên như tia chớp.

【Bức Tranh Chuyển Động (★4)】

【Giá: 50.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【……】

Phải rồi.

Trong số các Dị Thường còn có thứ này.

"Hai anh có muốn tận dụng tranh của mình cho đợt tấn công không?"

"Tranh á?"

"Có một Dị Thường rất hợp với hầm ngục của hai anh. Hai anh thấy thế nào?"

Hai anh em Bongbong nhìn nhau.

"Mày là người vẽ mà."

"Tôi vẽ tranh vốn dĩ là để cho người khác ngắm mà."

Anh Bongcheol nhe răng cười.

"Đằng nào Dị Thường cũng là tuyệt chiêu mà. Nếu mấy bức tranh cũng được dùng cho mục đích đó thì tôi ngược lại còn thấy vinh hạnh ấy chứ?"

Ngay lập tức, tôi tiêu Điểm để mua Dị Thường.

Hai anh em Bongbong, đặc biệt là anh Bongcheol cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy【Bức Tranh Chuyển Động (★4)】.

"Đây mới thực sự là nghệ thuật."

"Hai anh thấy thích là em mừng rồi. Chắc hai anh cũng biết cách bảo quản rồi nhỉ?"

"Cứ làm giống như Secha với KongKong là được chứ gì?"

Tôi gật đầu.

"Figure với tranh sẽ mất chút thời gian để làm đấy."

"Mất bao lâu vậy?"

"Chắc phải mất Ít nhất nửa tháng…"

"Trong thời gian đó em đi tham quan hầm ngục được không?"

Đằng nào quay về Dreamland thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm.

Tuy không thể vắng mặt quá lâu.

Nhưng khoảng cách gần mà, ở lại đây chắc cũng chẳng sao đâu.

"Bọn tôi thì thoải mái thôi."

"Vậy thì thời gian tới phiền hai anh chiếu cố nhé."

"Ok."

Thế là tôi cắm trại luôn tại Hang Động Hắc Ám.

Khác với Dreamland, Hang Động Hắc Ám có khá nhiều nơi để tham quan.

Từ những con quái thú khiến trái tim đàn ông rung động dù chưa đến cấp độ siêu cấp khủng long, cho đến những khu vực được anh Bongcheol chăm chỉ trang trí. Tất cả khiến tôi có cảm giác như đang đi chơi ở khu du lịch vậy.

Tân Thủ: (ảnh)

ㄴTân Thủ: #HangĐộngHắcÁm #ChữaLành #KếtBạnVớiCáSấu

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trông vui vẻ quá nhỉ…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thôi thì không phải đi chơi với gái là tốt rồi…

Đây mới đúng là đến thăm nhà kết hợp với chữa lành chứ.

Không phải dây dưa với lũ xâm nhập khốn nạn, mọi thứ thật bình yên.

"Anh tỉ mỉ thật đấy."

"Tại tôi suốt ngày chui rúc trong hầm ngục vẽ tranh thôi mà. Cậu luyện tập nhiều thì cũng làm được như tôi thôi."

Tiện thể tôi cũng đến thăm anh Bongcheol đang miệt mài làm figure và vẽ tranh.

"Sở thích của em là ca hát."

"Hay là cậu thử tìm một sở thích khác đi?"

"Mọi người toàn dèm pha giọng hát của em thôi, nhưng mà nghe bản thu với nghe trực tiếp khác nhau hoàn toàn đấy?"

Tôi thật sự thấy oan uổng.

Tôi không dám nhận mình hát hay, nhưng rõ ràng là ai cũng thích đi karaoke với tôi mà?

"Đã đến lúc cho mọi người thấy tài nghệ của mình rồi."

Đúng lúc tôi đang tám chuyện với hai anh em Bongbong đã được thu nhỏ.

Gương mặt anh Bongcheol bỗng dưng cứng lại.

Anh ấy dừng công việc lại rồi đứng dậy.

Anh Bongjeong cũng vậy.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Tôi đang định hỏi xem có phải tại giọng hát của mình không…

"Có kẻ xâm nhập tiến vào."

Lại còn là một Phúc Giả mò vào nữa chứ.

Bạn đã đến cuối chương 135.

Không gian đọc của bạn