Chương 134 · 144 chương

133. Sinh Đôi Dính Liền

Chiến Binh Bị Phong Ấn và Triết Gia Bị Phong Ấn.

Họ là những người dùng Diễn Đàn luôn để lại bình luận đều đặn mỗi khi tôi đăng livestream, đặt câu hỏi, hay cả những lúc nói chuyện linh tinh.

Bọn họ quan tâm đến tôi và nhiệt tình tương tác như vậy, đương nhiên tôi cũng sẽ cảm thấy thân thiết và có thiện cảm với họ.

Theo cách gọi trên mạng thì họ là những người dùng được yêu quý.

Chẳng có lý do gì để tôi không giúp đỡ bọn họ cả. Vốn dĩ chính tôi mới là người muốn chủ động đề nghị chuyện này.

Kiếm được thêm nhiều Điểm lúc nào chả tốt.

Khi đặt Dị Thường ở hầm ngục khác thì tôi sẽ được chia một phần từ phần thưởng đợt tấn công của họ, nói chung là có rất nhiều lợi ích.

Tân Thủ: Vị trí của hai anh ở đâu vậy?

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Rừng Cây Phong

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: (Ảnh)

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Thấy vòng tròn màu đỏ không?

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bọn tôi ở chỗ đó.

Anh Bongcheol tải lên một tấm ảnh bản đồ.

Về mặt địa lý thì nơi đó khá gần với Đồng Bằng Đỏ. Nếu di chuyển bằng Mềm Mềm thì chỉ mất khoảng 6 tiếng là đến nơi.

Chừng này chẳng có vấn đề gì cả.

Thậm chí nếu so với lần đến thăm hầm ngục của anh Secha và chị KongKong, nơi đây còn thuộc dạng cực kỳ dễ gặp.

ㄴTân Thủ: ok ok

ㄴTân Thủ: Em sang ngay đây

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đi cẩn thận nhé

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Chú ý đừng để bọn elf hay con người phát hiện đấy.

ㄴTân Thủ: Nhưng em có chuyện này muốn hỏi.

ㄴTân Thủ: Anh Bongcheol với anh Bongjeong sống trong cùng một hầm ngục à?

ㄴTân Thủ: Sao hai anh toàn nói chuyện cùng lúc, như kiểu lúc nào cũng ở cạnh nhau vậy?

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Tân Thủ không biết à?

ㄴTân Thủ: Vì hai anh đã kể cho tôi bao giờ đâu…

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Cứ tưởng cậu phải biết rồi chứ

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Tôi còn tưởng cậu sẽ tìm kiếm những bài đăng cũ rồi âm thầm điều tra lai lịch bọn tôi cơ.

Hả.

Tôi là người luôn tôn trọng quyền riêng tư mà.

ㄴTân Thủ: Hai anh nghĩ em là loại người gì vậy…

ㄴTân Thủ: Hiểu lầm thôi…

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Thật hả?

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bất ngờ vãi.

Rốt cuộc hình tượng của tôi trong đầu hai người này là cái gì thế không biết?

Cạn hết cả lời.

Nhưng mà phải nói sao nhỉ.

Họ nói cũng không hoàn toàn sai.

Thật lòng mà nói, tôi đúng là đã đào lại những bài viết cũ của các Oldbie.

Chuyện này thì chịu thôi, ai mà chẳng có tính tò mò cơ chứ.

Trong lúc tra cứu mấy bài chia sẻ thông tin, khi bắt gặp một tiêu đề giật gân thì kiểu gì tôi cũng phải bấm vào. Nên xét theo nghĩa đó, nếu bảo rằng tôi chưa từng âm thầm điều tra ai bao giờ thì đúng là nói dối.

Dù sao thì.

ㄴTân Thủ: Em sang ngay đây!

Lâu lắm rồi tôi mới có một chuyến công tác.

Việc gặp gỡ những người mới quen lúc nào cũng khiến tôi thấy hồi hộp.

Có một điều tôi đã nhận ra sau khi trở thành Chủ Hầm Ngục.

Ưu điểm lớn nhất là không cần phải quá bận tâm đến chuyện ăn, ngủ hay sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả trong những lúc thỉnh thoảng phải đi gặp ai đó như thế này thì tôi chỉ cần nhờ Mềm Mềm tẩy những vết bẩn dính trên quần áo là xong, vô cùng tiện lợi.

Không cần giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng mà vẫn sống tốt, đây chẳng phải là thiên đường dưới hạ giới sao?

Thỉnh thoảng có người đến để giết tôi nên cũng hơi phiền, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì tôi tự hào rằng mình đang có một cuộc sống tiện lợi và sung túc.

"Mềm Mềm, chế độ máy giặt."

"Éc."

Mềm Mềm nuốt trọn đống quần áo của tôi, sau đó nhổ ra.

"Tốt lắm. Sạch sẽ rồi đấy."

"Éc."

Quần áo sạch sẽ tinh tươm như mới.

Chẳng cần đến máy giặt hay máy sấy làm gì cả, thậm chí còn nhanh hơn nhiều ấy chứ.

"Giờ tao chẳng thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có Mềm Mềm nữa rồi…."

"Éc!"

Giặt giũ, dọn dẹp hầm ngục, làm thú nhồi bông để ôm, phương tiện di chuyển, giám sát kẻ xâm nhập từ bên ngoài, vân vân. Mềm Mềm có thể xử lý tất cả mọi thứ, chẳng phải chính là trợ lý đa năng mà ai cũng thèm muốn sao?

"Nên mang quà gì sang nhỉ."

Chuyến thăm hầm ngục lần này chắc là cứ coi như đi tân gia thôi.

Cảm giác hơi giống như đi chơi vậy.

Cũng phải thôi, đây đâu phải tình huống nguy cấp vì có kẻ xâm nhập rất mạnh nào đó tiến vào?

Đương nhiên là khác hẳn so với lần đến chỗ anh Secha và chị KongKong rồi.

Thế nên tôi mới có thể thong thả chọn quà như thế này.

Tôi lục lọi những món đồ thu được từ đám xâm nhập.

"Hmm."

Ký ức về lần trước mang Cuộn Thoát Hiểm đi rồi bị chị KongKong từ chối lại hiện về.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngố thật.

"Quà cáp đâu phải cứ đắt tiền là tốt…"

Nhất là đối với những người sống một mình. So với hoa quả đắt tiền nhưng khó sơ chế hay cá ướp muối, những món như Spam hay cá ngừ đóng hộp lại là thứ khiến họ cảm thấy biết ơn và hữu ích hơn nhiều.

Nên tặng gì cho hai anh Bongbong đây?

Để xem nào.

Tôi tạm dừng tay và mở Diễn Đàn lên.

Tôi định hỏi thử một Oldbie xem sao. Dùng chức năng bình luận bí mật ấy mà.

Triết Gia Bị Phong Ấn: Mấy người thấy bức tranh tôi vẽ lần này thế nào?

Nhưng giờ thì không cần nữa.

Nếu sở thích của họ là vẽ tranh, tôi có thứ này khá chuẩn bài.

Tôi bước ra bên ngoài.

Thế giới trải rộng trước mắt tôi ngập tràn một màu xanh ngọc bích.

Thảm cỏ mềm trải dài đến tận đường chân trời xa xăm. Ánh nắng đổ xuống trên đó lấp lánh như được rắc một lớp bụi vàng.

Đến lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được.

Việc dịch chuyển đã diễn ra thành công.

Một làn gió ấm áp và sảng khoái thổi tới. Khung cảnh hàng vạn ngọn cỏ đồng loạt ngả xuống cho tôi cảm giác như đang ngắm nhìn những đợt sóng xanh lục.

Lâu lắm rồi tôi mới lại được cảm nhận bầu không khí ấm áp thế này.

Mềm Mềm bên cạnh tôi cũng trở nên mềm nhũn.

Có lẽ là do nó đã phải chịu khổ giữa cái lạnh và tuyết, dù sao cũng có khá nhiều lúc nó phải ở bên ngoài trong thời gian dài mà.

Trông nó vui mừng đến kỳ lạ.

Mềm Mềm nuốt trọn cơ thể tôi.

Chúng tôi cứ thế bay về phía Rừng Cây Phong.

Việc di chuyển mất kha khá thời gian.

Việc tôi sẽ làm trong lúc đó quá rõ rồi còn gì.

Tôi mở Diễn Đàn lên.

Và rồi.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: …

Kẻ Cuồng Nhân Loại: …

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tủi thân quá…

Thứ đầu tiên hiện ra là cô nàng menhera đó.

Ừm…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Sao cô ấy đến giờ vẫn còn trong trạng thái menhera vậy?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Lần này định đi đốt than tổ ong thật đấy à?

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cứ mặc kệ cô ta đi;;

ㄴNữ Hoàng Kiến: Ca này nặng lắm rồi, chúng ta cũng đành bó tay thôi…

Lần này trạng thái bất thường kéo dài hơi lâu thì phải.

Bình thường thì đến giờ này cô ấy lẽ ra phải nói mấy câu kiểu như ‘Ghen tị x99’, ‘phải giữ khoảng cách’, ‘tôi đi chết đây’, nhưng nhìn cô tiếc nuối như vậy làm tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi.

ㄴTân Thủ: Lần sau chắc vẫn còn cơ hội mà…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii…

ㄴTân Thủ: Cố lên nhé ㅠㅠ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừm…

Tôi đã nhiệt tình xoa đầu cô ấy.

Dù sao thì.

ㄴMagic Hero: S-S-S-S-Sarang…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vâng…

ㄴMagic Hero: Để tôi chữa bệnh huyết áp thấp cho cô nhé…?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vâng…

Có vẻ Mahiro cũng thấy tội nghiệp cho Sarang.

‘Chữa bệnh huyết áp thấp’ à, không biết họ định xoa đầu kiểu gì đây?

ㄴMagic Hero: Đợi chút… để tôi khởi động tay đã…

Ồ.

Trông có vẻ nghiêm túc đấy.

ㄴMagic Hero: Tân Thủ đã đặt chân tới Hang Động Hắc Ám (hầm ngục của Bongcheol-Bongjeong). Khoảnh khắc Tân Thủ quay đầu nhìn Chủ Hầm Ngục của Hang Động Hắc Ám, dù đó là một khuôn mặt lần đầu tiên nhìn thấy, cậu lại không hề cảm thấy xa lạ.

ㄴMagic Hero: Giống như khi tìm thấy một mảnh ghép đã thất lạc suốt mười năm dưới gầm ghế sofa, nơi góc khuất tâm hồn dường như vang lên một tiếng ‘cạch’ của thứ gì đó vừa khớp vào nhau. Ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy, Tân Thủ cảm thấy tim mình đập rộn lên mà chẳng hiểu tại sao.

Hả?

ㄴMagic Hero: Thân hình to lớn và đồ sộ nhất mà Tân Thủ từng thấy của vị Chủ Hầm Ngục đủ để khiến đôi má trắng nõn của cậu đỏ bừng.

ㄴMagic Hero: "Anh Bongcheol?"

ㄴMagic Hero: Anh ta lắc đầu.

ㄴMagic Hero: "Xin lỗi. Là anh Bongjeong…"

ㄴMagic Hero: "Thật ra tên tuổi đâu có quan trọng. Cứ gọi tôi theo cách mà em muốn. Vì kể từ bây giờ, anh sẽ gọi em là chú sóc nhỏ đáng yêu của anh."

ㄴMagic Hero: Dù bản năng của cậu cảnh báo rằng nếu lỡ sảy chân một bước sẽ không bao giờ thoát ra được, nhưng Tân Thủ vẫn chẳng thể rời mắt. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Tân Thủ nhìn thân hình to lớn, vạm vỡ của anh Bongjeong… (lược bớt)

"Địt mẹ."

Tôi lập tức gọi anh Admin tới.

Bằng mọi giá phải ngăn chặn bài viết quái dị và kinh khủng nhất từ trước đến nay được đăng lên Diễn Đàn Hầm Ngục.

Đây là việc làm vì đại nghĩa.

Cũng phải thôi.

ㄴVua Golem: Cứu

ㄴVua Golem: Làm ơn

ㄴVua Golem: Tại sao…

ㄴDIP: Cái đéo gì thế này

ㄴDIP: Ai đó bóp cổ giết tao đi được không???

ㄴXương Khô: Con lạy cụ, làm ơn dừng lại đi…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cứu tôi với…

ㄴĐầu TV: Con chó này im ắng được một thời gian xong lại bắt đầu làm trò rồi đấy.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Tôi buồn nôn quá…

ㄴĐời Bạc Bẽo: A… tôi đi chết đây…

ㄴĐồ Vương: Ọeeeeeeeee

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Địt mẹ thằng chó

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Sao mày lại làm thế với tao…

Đám Oldbie đang thổ huyết.

Tôi phải bảo vệ đôi mắt và sức khỏe tinh thần của mình cùng các Oldbie bằng mọi giá.

ㄴCá Voi Yeah: Ngài đã trở lại rồi.

ㄴCá Voi Yeah: Em vẫn luôn chờ đợi ngài.

ㄴKongKong: Ồ…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cũng biết thưởng thức đấy…

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đúng là có tài văn thơ.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cho tôi xin phần tiếp theo với

ㄴHamster 3M: Tôi thích thể loại phi nhân loại…

ㄴQuạ Đêm: (/////)

Mấy người này đều là Dị Thường hết hả? Sao họ có thể đọc cái thứ đó mà còn thấy thích thú được vậy?

ㄴMagic Hero: hehe

ㄴMagic Hero: Vì sự hưởng ứng của mọi người… nên phần 2…

- Người dùng đã bị khoá tài khoản tạm thời -

May mà anh Admin đã xuất hiện trước khi phần 2 được đăng lên.

Quản Trị Viên của chúng ta đã thực thi công lý.

Orange★: Địt mẹ:))

Orange★: Não tôi sắp phát nổ rồi …

Tôi đồng tình.

Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ Mahiro là một người bình thường.

Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói rằng một con báo luôn giấu đi nanh vuốt của mình sao.

"Cần phải đánh giá lại thôi…."

Nhức hết cả đầu.

Tân Thủ: Em đến rồi nè hehe

Hầm ngục của Chiến Binh Bị Phong Ấn và Triết Gia Bị Phong Ấn.

Tôi đã đến Hang Động Hắc Ám, tên gọi phổ biến của hầm ngục này.

Có lẽ là do chu kỳ Chuyển Dịch vừa mới trôi qua, không có kẻ xâm nhập nào ở lối vào hầm ngục như những lần trước.

Vậy nên tôi có thể dễ dàng đi vào mà không cần phải dè chừng xung quanh.

Nên nói thế nào về Hang Động Hắc Ám nhỉ.

Nghe tên không thôi thì người ta sẽ nghĩ đến hình ảnh một hang động cực kỳ tối tăm, đúng không?

Nó hơi khác một chút so với dự đoán.

Lớp rêu phát sáng và những tinh thể phủ kín trần cùng vách hang đá trông cực kỳ ấn tượng. Cảm giác nó giống như ánh đèn LED dịu nhẹ được bật lên vào ban đêm để tạo bầu không khí thư giãn.

Những khối thạch nhũ được chạm khắc thành đủ loại hình dạng treo lơ lửng như những chiếc đèn chùm.

Phía xa là một hồ nước xanh lam khổng lồ, trải rộng khắp nơi.

Mặt đất nơi tôi đang đứng chỉ chiếm một phần cực nhỏ.

Toàn bộ Khu vực 1 của Hang Động Hắc Ám chính là cái hồ kia.

Vì vậy, một người bình thường muốn tiến sang Khu vực tiếp theo có vẻ sẽ phải bơi hoặc dùng thuyền.

"Hang Động Hắc Ám trông như thế này sao."

“Éc."

Tôi cùng Mềm Mềm đứng yên chờ đợi.

Một lúc sau, có người lội bì bõm trên mặt hồ và tiến về phía chúng tôi.

Kích thước của họ cực kỳ lớn.

Theo tôi là còn khổng lồ hơn nhiều so với hình dạng thật của anh Secha.

Cũng phải thôi.

Muốn lội qua được cái hồ sâu hoắm kia thì chiều cao của họ phải lớn hơn khủng long rất nhiều.

"Oa, cuối cùng cũng được gặp Tân Thủ  xương bằng thịt."

"

Phải lên Diễn Đàn khoe mới được.

"

Phải nói sao nhỉ.

Những Chủ Hầm Ngục tôi từng gặp cho đến nay hầu hết đều có hình dáng tương tự con người.

Theo nghĩa đó thì anh Bongcheol và anh Bongjeong cực kỳ đặc biệt.

Bởi vì họ là một con Ogre Hai Đầu khổng lồ.

"Cái này người ta gọi là sinh đôi cùng trứng đấy à?"

"Không phải. Cậu có biết anh em sinh đôi người Xiêm không?" [note110374]

"

Sinh đôi dính liền thân

."

Họ vui vẻ vẫy tay chào tôi.

Bạn đã đến cuối chương 134.

Không gian đọc của bạn