Chương 133 · 144 chương

132. Dịch Chuyển Ngay Bây Giờ

Cùng với những rung động, hầm ngục đã được dịch chuyển.

Cảm giác vừa quen thuộc vừa hoài niệm này khiến tôi liên tưởng đến trải nghiệm cào thử một tấm vé số, dù biết thừa chẳng đời nào mình trúng thưởng nhưng vẫn muốn thử một lần.

Việc hầm ngục thay đổi vị trí có thể gọi là một cuộc chuyển nhà do chính Oblivion lo liệu, nhưng trong đó vẫn tồn tại một cảm giác mong đợi kỳ lạ.

Gặp gỡ những Chủ Hầm Ngục mới, một ‘kỳ nghỉ hầm ngục’ yên bình và xa hoa ở Dãy núi Lowjinrat,… có rất nhiều thứ để một Chủ Hầm Ngục như tôi mong đợi.

Tôi kiểm tra địa chỉ hầm ngục.

"Ôi mẹ ơi…."

Toàn thân tôi run bần bật.

Thứ tôi đang nhìn thấy là thật sao?

Địa chỉ hầm ngục hiện ra trước mắt khiến tôi không thể tin nổi.

Tôi há hốc miệng, siết chặt nắm tay.

Cuối cùng.

Cuối cùng.

"Thoát khỏi cái Vương quốc Phương Bắc chết tiệt này rồi…!"

Dreamland của tôi cuối cùng cũng được giải phóng khỏi phương Bắc…!

Chẳng phải tôi cũng có thể bị kẹt ở một nơi ba lần liên tiếp như anh Secha sao?

Tất nhiên xác suất đó cực kỳ thấp, nhưng hiện thực vốn dĩ luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng mà.

Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.

Tôi đúng là người hay lo xa vớ vẩn, nhưng chừng nào khả năng đó không phải 0% thì tôi vẫn luôn phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa.

Nên là dù khả năng đó rất thấp thì tôi vẫn hơi rén.

Nhưng sau khi nhìn thấy kết quả thế này, tôi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Mềm Mềm!"

"Éc."

Tôi bế phốc Mềm Mềm đang bò dưới đất lên.

Tôi ôm chặt lấy Mềm Mềm đã trở nên căng tròn, rồi dụi mặt vào nó.

"Từ giờ chúng ta không còn nhìn thấy tuyết nữa rồi!"

"Éc…"

"Mày có thể vui mừng lớn tiếng hơn một chút cũng được!"

"Ééc."

Có vẻ Mềm Mềm cũng đang rất phấn khích.

Nó biến đổi một phần cơ thể rồi vỗ tay bôm bốp.

Cái tên Mềm Mềm này học được trò đó từ bao giờ vậy?

"Chúng ta nhảy một điệu thử không?"

"Éc?"

Mềm Mềm đột nhiên bất động, không mảy may nhúc nhích.

Cái tên này, rõ ràng mày hiểu lời tao nói mà.

Đúng lúc tôi đang thể hiện vẻ mặt thất vọng ngay trước mắt nó.

Mềm Mềm từ từ trượt xuống khỏi vòng tay tôi.

"É-éc…!"

Và rồi nó bắt đầu lắc lư cơ thể trên sàn.

Mềm Mềm đúng là một con slime biết quẩy đấy.

"Xin lỗi vì đã trách lầm mày…!"

Tôi cũng vỗ tay rồi nhún nhảy theo nó.

Tôi kiểm tra địa chỉ hầm ngục một lần nữa.

"Để xem nào…"

Địa chỉ hầm ngục chỉ đơn giản là một dãy số.

Nó mang cảm giác giống như địa chỉ IP của Trái Đất hiện đại, và thông qua thứ này thì tôi cũng có thể thu thập được khá nhiều thông tin.

Lý do rất đơn giản.

Trong tay tôi có Diễn Đàn Hầm Ngục.

Trên Diễn Đàn Hầm Ngục có ghi chép lại những thông tin do các Oldbie thu thập được, rất chi tiết và đồ sộ.

Có thể gọi đây là bách khoa toàn thư do chính họ ghi chép không nhỉ.

Dù Chủ Hầm Ngục không thể ra ngoài, bọn họ vẫn có thể thu thập thông tin qua những kẻ xâm nhập tiến vào từ bên ngoài.

192.168.0.1.

Ban đầu, mấy cái địa chỉ hầm ngục kiểu này chỉ là một dãy số bình thường. Nhưng thông qua cấp độ, trang phục, chủng tộc của những kẻ xâm nhập cùng những thông tin thu được từ việc thẩm vấn, họ cũng có thể xác định được đại khái vị trí của hầm ngục.

Những thứ đó cứ thế tích lũy dần qua thời gian.

Và giờ đây, tôi đang được hưởng đặc quyền tự do tra cứu vô số thông tin một cách miễn phí.

Tôi sử dụng chức năng tìm kiếm của Diễn Đàn.

Trước tiên, vị trí hiện tại của Dreamland là một nơi có tên Đồng Bằng Đỏ.

"Nằm gần Vương quốc Phương Đông và Rừng Thảo Mộc nhỉ."

Tôi xoa cằm.

Đại khái có nghĩa là lãnh địa của con người và elf nằm ở gần đây.

Ở đồng bằng thì thông thường làm gì có vật cản nhỉ.

Khác với rừng rậm hay núi cao, đây là một nơi có tầm nhìn thoáng đãng. E rằng khả năng bị phát hiện sẽ khá cao đấy.

"Hmm…."

Trước mắt thì điều cần cân nhắc ở đây là danh tiếng của Dreamland.

Ở Vương quốc Phương Bắc, nói thế nào thì nó cũng thuộc dạng tai tiếng khá cao.

Bão Mana à?

Nhờ màn hợp tác điên rồ giữa Arboralis và Giáo Đoàn Oblivion tôn thờ bọn Phúc Giả, hình ảnh của tôi đã bị huỷ hoại thành kiểu ‘Ác ma gây ra thảm họa!’ rồi còn gì.

Không biết tin tức đã truyền đến Vương quốc Phương Nam và Rừng Thảo Mộc chưa nhỉ?

"Hmm…."

Về cơ bản thì con người vẫn luôn giao lưu với nhau. Kiểu như các quốc gia làm thương mại hay ngoại giao để đôi bên cùng có lợi ấy?

Tạm thời bỏ qua Rừng Thảo Mộc có thế lực tương đối yếu, khả năng cao tin tức đã lan tới Vương quốc Phương Nam, nơi được gắn cái danh hiệu hoành tráng là một trong ‘Tứ Đại Vương Quốc’.

Một quốc gia có quy mô càng lớn thì càng có nhiều thế lực giao lưu với mình, và trong quá trình giao lưu đó thường sẽ có đủ thứ chuyện linh tinh được truyền tai nhau.

Cái gọi là ‘thuyết tai hoạ Dreamland’ mà Giáo Đoàn Oblivion đang ra sức tuyên truyền mang tính giật gân rất mạnh.

Theo tôi thì nó ngang ngửa, thậm chí còn vượt qua cả video của đám phóng viên rác trên mạng.

Tất nhiên đó là một câu chuyện chẳng hề có độ tin cậy.

Uy tín của Giáo Đoàn Oblivion ở Vương quốc Phương Nam cũng không quá cao. Có lẽ phần lớn mọi người nghe xong sẽ kiểu ‘à, vậy hả’ rồi mặc kệ thôi.

Hmm.

Nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng để bận tâm nhỉ?

Trừ khi bị thiệt hại trực tiếp, còn không thì con người ta rất hiếm khi chủ động làm điều gì đó.

Ở Vương quốc Phương Bắc cũng vậy mà.

Bá tước Wolfhaufen cũng đã ra sức nhấn mạnh sự tà ác của Dreamland để khơi dậy lòng dũng cảm cho binh lính và hiệp sĩ, nhưng mục đích thực sự vẫn là Ma Thạch.

Ngoài lãnh địa Bá tước Wolfhaufen ra thì chẳng có ai thể hiện ý định trực tiếp chinh phục, phản ứng của Vương quốc Phương Bắc cũng khá yên ắng.

Ngay từ đầu, nó đã là vật tế thần để xoa dịu sự bất mãn của người dân rồi. Cứ coi nó giống như hiện tượng nóng lên toàn cầu trên Trái Đất là được nhỉ.

Tất nhiên là họ sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ nếu chinh phục thành công.

Nhưng con người bình thường trừ khi đầu óc có vấn đề, còn không thì đều là loại sinh vật biết quý trọng mạng sống của mình.

Dreamland thật sự quá bá đạo.

Chủ quan vẫn là điều cấm kỵ, nhưng trong lòng tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Ai đang giữ cuốn cẩm nang vậy?"

Trước mắt là Học phái Hỏa Diễm và lãnh địa Bá tước Wolfhauffen. Arboralis với Lò Rèn Lửa cũng đang sở hữu cuốn cẩm nang.

Bản mới nhất đã biến mất cùng với Lorencia rồi. Vậy thì cuốn cẩm nang mà Học phái Hỏa Diễm đang giữ chính là bản mới nhất trong số những bản còn lại.

"Thế này thì phải chinh phục lại từ Mê Cung với Trường Học trước rồi."

Tôi hình dung ra dáng vẻ của kẻ xâm nhập khi mới phát hiện ra Dreamland. Kiểu như đang chạy mô phỏng vậy.

Đầu tiên, kẻ xâm nhập trong tưởng tượng của tôi sẽ phấn khích hét lên "Ngonnn!"

- Hầm ngục tân thủ độ khó Siêu Dễ!

- Oa, Ma Thạch!

- Oa, giàu to rồi!

- Oa, chinh phục ngay thôi!

Kẻ xâm nhập gọi bạn mình tới.

May mà người bạn đó là một pháp sư thông minh.

Tên pháp sư tập hợp một đội chinh phục từ những kẻ có chút khả năng chiến đấu quanh đó.

Rồi để đánh giá tình hình, hắn cùng bạn mình tiến vào Dreamland trước.

Hắn sử dụng ma pháp dò xét và không cảm nhận được mana của thuộc hạ hay Chủ Hầm Ngục, thay vào đó là 6 Khu vực cực kỳ rộng lớn.

Đến đây thì đứa nào đầu óc còn tỉnh táo sẽ bỏ cuộc ngay lập tức.

Mấy thằng đang túng tiền hoặc tham lam thì có lẽ sẽ khác.

Giả sử có kẻ xâm nhập vẫn tiếp tục chinh phục nơi này đi.

Nếu kẻ xâm nhập chỉ là loại tép riu thì sẽ bị con dao của Tân Thủ này xiên chết tại chỗ, còn nếu là loại có chút thực lực cỡ hiệp sĩ thì sẽ phải chạm trán với những Dị Thường…

Mê Cung.

Trường Học.

Dinh Thự.

Hang Goblin.

Ngôi Làng.

Bệnh Viện.

Hmm.

Là tôi thì có chết tôi cũng không thèm chinh phục.

Ok, tính toán xong rồi.

Tưởng tượng đến đây thôi.

Đến giờ lướt Diễn Đàn rồi.

Không biết các Oldbie đã rơi xuống chỗ nào rồi nhỉ?

Đời Bạc Bẽo: ThằngchóOblivionsaongàynàocũngghétmỗimìnhtôirồilàmtròmấtdạyvớimìnhthếnhỉkhônglẽchođinghỉhầmngụcmộtlầnlàxongàđịtmệthậtsựmấtdạycựckìnhưthằngđiênđấythậtsựkhôngđịtmẹsaolạicóthểdínhdángvớibọnElfđếnbốnlầncơchứvôlývcl.

ㄴTân Thủ: Anh ấy bị sao vậy?

ㄴKongKong: Nghe nói Secha lại dính phải Rừng Cây Thế Giới =))

ㄴTân Thủ: Nữa hả????????

Đến mức này thì đúng là duyên phận rồi.

Oblivion cho anh ta đi tuần trăng mật để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên loài elf đây mà.

Nói câu này ra chắc tôi bị block luôn ấy nhỉ?

ㄴTân Thủ: Chị bị chuyển đi đâu rồi??

ㄴKongKong: Chị đang ở Bờ Biển Xanh

ㄴTân Thủ: Lẽ ra trước khi đi em nên chào chị một tiếng…

ㄴKongKong: =)))))

ㄴKongKong: Bận đối phó đợt tấn công thì cũng đành chịu thôi.

ㄴKongKong: Lần sau lại sang chơi nhé!

ㄴTân Thủ: Nhờ chị chăm sóc Mặt Nạ Đỏ giúp em nhé.

ㄴKongKong: Tất nhiên rồi, nó đang ngủ ngon lắm

ㄴKongKong: (Ảnh)

ㄴTân Thủ: Cái này là quần áo hay mấy mảnh vải vậy…

ㄴKongKong: Có hơi hở hang quá không…?

ㄴTân Thủ: Đấy là lời khen mà:))

ㄴTân Thủ: Hở hang ở hầm ngục của chị thì càng tốt chứ sao

ㄴKongKong: Cũng đúng…:))

ㄴKongKong: Tân Thủ đang ở đâu thế??

ㄴTân Thủ: Em ở Đồng Bằng Đỏ.

ㄴKongKong: Ồ

ㄴKongKong: Lại trúng vào nơi khá là lưng chừng nhỉ…

ㄴTân Thủ: Kệ đi kệ đi

ㄴTân Thủ: Em đang có nhiều Điểm lắm

ㄴTân Thủ: Không có vấn đề gì đâu.

Có vẻ Mặt Nạ Đỏ vẫn đang sống khá tốt, được chị KongKong tự tay chỉnh sửa trang phục và tạo hình luôn mà.

Tôi tự hỏi liệu mình còn có dịp đặt thêm Dị Thường trong hầm ngục của chị ấy nữa không.

Cơ mà cũng chẳng có gì đảm bảo là sẽ không xuất hiện thêm một Dị Thường như tên Hầu tước đó cả, nên là thôi vậy.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Mẹ nó, tủi thân quá…

ㄴTân Thủ: Cố lên nhé đại ca…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Phải vậy thôi… đcm

Lần trước còn hạnh phúc lắm, vậy mà lần này anh Secha trông u sầu thấy rõ.

Nhưng tôi không quá lo lắng.

Ở đó có Tượng Người Than Khóc, lại còn kiếm được kha khá thu nhập ở Lowjinrat nên chắc anh ta tự lo liệu được thôi.

"……"

Tôi hít một hơi thật sâu.

Hình như ở đây chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Sao hôm nay cô nàng menhera này lại im lặng thế nhỉ?

Rõ ràng mỗi khi tôi nói chuyện thân mật như vậy với chị KongKong, Sarang sẽ phải xuất hiện giữa chừng và phản ứng kiểu ‘Tôi đi chết đây’, ‘Tôi sẽ nguyền rủa cậu’ mới đúng.

Cảm giác hơi ghê ghê.

Vừa mới hoàn tất đợt Chuyển Dịch nên chưa thể có kẻ xâm nhập tiến vào được.

Và quả nhiên.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

Phản ứng gì thế này.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

Rốt cuộc là sao vậy.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!!!!!!!!!!!

Sao tự nhiên thấy đáng ngờ thế nhỉ?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiiii!!!!@!!!!!@!

Sarang cũng biến thành Dị Thường rồi hả, sao tự nhiên lại thành ra thế này?

ㄴTân Thủ: Gọi tôi rồi thì nói gì đi chứ!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Xem ra Oblivion đã tỉnh ngộ rồi…

Oblivion tỉnh ngộ rồi? Khoan đã.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cuối cùng định mệnh cũng đáp lại ước nguyện của chúng ta…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: TôilúcnàocũngnghĩvềTânThủvàluônchờđợingàychúngtagặpnhauđâylàsựchờđợihứahẹnmộttìnhyêuchắcchắnsẽthànhhiệnthựcvàcũnglàthửtháchnghiệtngã…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Y như Romeo và Juliet…

Tôi cầu mong cái ước nguyện đó từ bao giờ thế hả.

Mà khoan, chuyện này là thật đấy à?

ㄴTân Thủ: Cô được dịch chuyển đến vị trí gần Đồng Bằng Đỏ hả??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừ!!!!!!!!!!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cuối cùng!!!!!!!!!!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi và Tân Thủ có thể gặp nhau rồi!!!!!!!!!!

Ồ.

Cái này đúng là nằm ngoài dự đoán.

Hóa ra đây chính là lý do Sarang không lên cơn menhera. Bảo sao hôm nay im lặng thế.

ㄴTân Thủ: Thế thì tôi phải qua đó lắp đặt Dị Thường thôi.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đúng không???????

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phải sang ngay đấy?????

ㄴTân Thủ: Gửi cho tôi vị trí đi!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Địa chỉ hầm ngục của tôi đây nè!

Trước mắt thì việc gặp được Sarang có khá nhiều lợi ích.

Cô ấy đang ở vị trí số hai trên Diễn Đàn Hầm Ngục chỉ đứng sau Admin, do đó tôi có thể xin được những trang bị hữu dụng cho các đợt tấn công sau này.

Và tôi cũng muốn gặp mặt cô ấy ngoài đời thực nữa.

Tại vì tôi coi cô ấy là người thân thiết nhất trên Diễn Đàn Hầm Ngục.

Nhưng mà.

Ủa, khoan đã?

ㄴTân Thủ: Tôi vừa tính sơ sơ

ㄴTân Thủ: Di chuyển bằng Mềm Mềm cả đi lẫn về mất tận 1 năm rưỡi

ㄴTân Thủ: Mà cô bảo tôi qua đó á…?

ㄴTân Thủ: Có gần chút nào đâu…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Dùng sức mạnh tình yêu mà nghĩ cách nào đó đi.

ㄴTân Thủ: Sức mạnh tình yêu cái gì vậy…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu không đến thì tôi sẽ tự sát, nên là cố mà nghĩ cách đi.

ㄴTân Thủ: Hả?

Quá thể quá đáng vậy?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (Ảnh)

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi còn chuẩn bị mấy bộ quần áo vừa xinh xắn vừa sexy thế này cho Tân Thủ ngắm mà…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu không đến thật hả…?

ㄴTân Thủ: Lần sau tính tiếp nhé…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây…

Về mặt vật lý thì tôi đâu thế làm gì được.

Từ chối. Từ chối.

ㄴTân Thủ: Ít nhất thì vị trí cũng đang gần nhau hơn rồi mà.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thế hả…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nghĩ như vậy tự nhiên thấy hạnh phúc hơn rồi…

Đời Bạc Bẽo: Tủi thân quá…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tủi thân quá… (2)

Tôi quyết định tạm thời mặc kệ mấy đứa menhera này.

Đợt này cũng vậy, rất khó tìm được những Oldbie có vị trí gần tôi.

Nhưng không phải là hoàn toàn không có.

Cũng có vài người đang ở khá gần.

Triết Gia Bị Phong Ấn: Hello

Triết Gia Bị Phong Ấn: Mau sang đây rồi tặng cho tôi vài Dị Thường với.

Một trong số đó là Triết Gia Bị Phong Ấn.

Hay còn gọi là anh Bongcheol.

Người này cũng là một Chủ Hầm Ngục đang vận hành hầm ngục.

Cấp độ nhỉnh hơn anh Secha một chút thì phải?

Có lẽ vì vậy mà hầm ngục của anh ấy có nhiều kẻ xâm nhập ghé vào hơn hẳn những hầm ngục khác.

Chiến Binh Bị Phong Ấn: Dạo này hầm ngục đang bị bào mòn nên tôi cũng thấy hơi bất an.

Chiến Binh Bị Phong Ấn: Được Tân Thủ sang hỗ trợ thì bọn tôi yên tâm hẳn.

Tôi không hề nhìn nhầm tên tài khoản.

Tôi có bị mù chữ quái đâu.

Thật ra tôi đã tò mò chuyện này từ lâu rồi.

Tại sao hai người này lại nói chuyện như thể cả hai đang ở cùng một hầm ngục vậy?

Bạn đã đến cuối chương 133.

Không gian đọc của bạn