Đầu Bò: =)))))))
Đầu Bò: Henry vừa đè Anna xuống
Đầu Bò: là đám bệnh nhân đó đã chạy ra khỏi phòng bệnh
Đầu Bò: rồi đi mách lẻo với y tá kìa
ㄴĐại Vương Ác Linh: =))
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đang giờ ngủ mà lại làm ồn thì đương nhiên phải đi khiếu nại rồi =))
ㄴĐầu TV: Mấy bệnh nhân cũng thuộc dạng hiền lành đấy nhỉ.
ㄴĐầu TV: Là tôi thì tôi đã vác bình chữa đập vỡ đầu nó luôn rồi:))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng mà y tá đúng là đáng sợ vãi
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhìn mặt thì bình thường, mà sau khi dùng dao đâm Henry đang bỏ chạy rồi lôi hắn xuống tầng hầm trông cũng có bá khí phết…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Mà này Tân Thủ, tao có điều thắc mắc
ㄴTân Thủ: Hửm?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Rốt cuộc cái bệnh viện này đang làm trò gì vậy???
ㄴĐời Bạc Bẽo: Trước đây mày có đăng giải thích về thuộc hạ với bẫy lên Diễn Đàn chưa???
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Đúng là đồ không xem livestream:))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Có phải không xem livestream đâu
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tại tôi là loài bò sát nên trí nhớ hơi kém thôi, hehe…
ㄴTân Thủ: thật hả…
ㄴTân Thủ: Cứ coi nó giống như Hang Goblin là được.
ㄴTân Thủ: Goblin hoá → Lão hóa hoặc trẻ hóa.
ㄴTân Thủ: Goblin → bệnh nhân
ㄴTân Thủ: Nghĩ theo kiểu này thì chắc là sẽ dễ hiểu hơn đấy?
ㄴTân Thủ: Có điều cảm giác độ khó được nâng cấp lên một chút.
ㄴĐời Bạc Bẽo: à…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thế thì vụ y tá giết chết Henry là sao?
ㄴTân Thủ: Vì hắn bị phát hiện là không phải bệnh nhân đến đây với mục đích trẻ hóa hoặc lão hóa.
ㄴTân Thủ: Mấy truyện kinh dị kiểu Napolitan chẳng phải hay có mấy mục kiểu như ‘Tuyệt đối không được để lộ rằng bạn muốn rời khỏi bệnh viện này, hoặc bạn khác biệt với bọn họ’ đó sao? [note109909]
ㄴTân Thủ: Đại khái là vậy.
ㄴTân Thủ: Điểm hơi khác với Hang Goblin là… các bệnh nhân không mấy quan tâm đến người khác nên ban đầu họ không thấy những kẻ xâm nhập đáng ngờ, nhưng một khi đã cảm thấy có gì đó sai sai thì họ sẽ cứ nhìn chằm chằm, theo dõi các kiểu nên khá là mệt đấy.
ㄴTân Thủ: Còn phải tìm ra quầy tiếp nhận và lối đi xuống tầng hầm nữa, nhưng như có thể thấy qua cánh cửa「EXIT」tức là cửa thoát hiểm, có khá nhiều đồ giả nên nếu tính cả yếu tố giới hạn thời gian thì độ khó để phá đảo chỉ trong một lần là khá căng đấy…
ㄴTân Thủ: Nhưng lần này chính mắt em theo dõi và cảm nhận thì không biết là do cách suy nghĩ của chúng khác với người bình thường, hay là chúng bị ngốc, hay là thấy phiền, hay là có quy tắc riêng, nhưng chúng không hành động giống người bình thường… Dù sao thì em cũng chẳng hiểu mấy Dị Thường này đang nghĩ cái méo gì:))
ㄴTân Thủ: Đại ca muốn xem cái này không?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Gì đấy
Tôi đăng tải một đoạn video.
Đó là cuộc trao đổi lần hai giữa Anna và bác sĩ.
Ông ta hỏi về chuyện xảy ra đêm qua. Bệnh viện đã xử lý ổn thỏa. Xin lỗi vì đã khiến cô thấy bất tiện. Cô và Henry có quan hệ gì. Trong người thấy thế nào. Cô có uống thuốc đúng cách không. Trước mắt xem tình trạng có vẻ chưa chuyển biến tốt, nên ông ta sẽ đưa thêm một viên nữa.
Những câu hỏi của bác sĩ đại khái là như vậy.
Từ lúc cô ấy mới vào Khu vực 6 tôi đã cảm nhận được rồi, nhưng Anna có trực giác khá là tốt.
Hơn nữa cô ấy cũng đã trải qua đủ loại điềm báo như cái chết của Henry, việc bệnh nhân theo dõi,… đúng không?
Tối qua cô đã bàn bạc với Lorencia trong phòng bệnh về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ vì vậy mà cô ấy né tránh khá tốt những câu hỏi nguy hiểm.
Câu trả lời của Anna khá thú vị.
Cô nói rằng mình quen Henry từ bên ngoài, nhưng vì hắn là một người bạn bị bệnh tâm thần nên cô đã biết trước sau gì cũng sẽ có ngày hắn thành ra thế này. Lời biện hộ sáng tạo phết.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Cảm giác như kiểu đang thẩm vấn ấy nhỉ.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
ㄴTân Thủ: Chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.
ㄴTân Thủ: Đằng nào cũng sẽ bị bệnh nhân theo dõi thôi.
ㄴTân Thủ: Mà nếu thế này thì cả Lorencia với Ledora đi cùng cũng phải bị theo dõi chứ.
ㄴTân Thủ: Nhưng không thấy có dấu hiệu đó nên cũng hơi tiếc thật.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Cảm ơn vì đã trả lời nha
ㄴTân Thủ: Nếu cảm ơn thì sau này đừng có chống cự nhé
ㄴĐời Bạc Bẽo:??????
ㄴTân Thủ: Có chuyện này em muốn nhờ anh làm thử…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Rốt cuộc mày định bắt tao làm gì vậy…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Còn tôi thì saooo?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không có gì muốn bắt tôi làm thử à? hehe
ㄴTân Thủ: Cô chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được rồi…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: ㅡ_ㅡ
Giờ chỉ còn lại ba người.
Việc tôi cần làm chỉ là đứng nhìn mà thôi.
Tôi đã làm hết sức trong khả năng của mình. Đơn giản là vậy.
Lựa chọn lúc nào cũng do những kẻ xâm nhập đưa ra.
Một Chủ Hầm Ngục tầm thường như tôi đâu thể làm gì được.
Tôi đâu phải thánh nhân hay cha mẹ của họ.
Để cảm hóa rồi thuyết phục những kẻ xâm nhập thì có quá nhiều việc phải làm, chẳng đem lại lợi ích gì, mà quan trọng hơn hết là rất khó.
Bản thân họ phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Thế nên đến cuối cùng, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ.
Thật đáng tiếc.
***
Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 3.
Ở hành lang tầng 4, Ledora và Lorencia chạm mặt nhau.
Không có Henry và Anna.
Có vẻ Ledora đã nắm sơ qua được tình hình.
Hắn hỏi Lorencia với khuôn mặt thản nhiên.
"Cô có biết hắn chết thế nào không?"
"Hắn định giết Anna nhưng thất bại, rồi chết trong lúc cố bỏ chạy."
Cô trả lời rằng mình cũng không rõ nguyên nhân.
Có thể hắn đã chết sau khi đi vào lối thoát hiểm, cũng có thể là chết vì một cái bẫy khác.
Rõ ràng đó không phải vết thương chí mạng.
Với việc hắn chết sớm như vậy thì chắc là do bệnh viện rồi.
"Đúng là tuyệt vọng thật."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Không ngờ lại thành ra thế này."
"Tôi cũng vậy."
Ledora thở dài.
"Dù vậy, việc gì cần làm thì vẫn phải làm thôi."
"Tôi đồng ý."
"Nhìn phòng bệnh của Anna thì không thấy cô ấy ở đó… Bị giữ chân rồi à?"
"Tôi dùng ma pháp dò xét thì thấy cô ấy đang đi lòng vòng ở hành lang tầng 5, chắc là vậy rồi."
Lorencia nhún vai.
Có vẻ tên bệnh nhân đã bám theo cô ấy từ hôm qua vẫn đang quanh quẩn bên cạnh cô.
Đêm hôm qua lại xảy ra náo loạn như vậy, nhiều khi còn có thêm người được cử đến cũng nên.
Vì lý do đó mà những người có thể tiếp tục thám hiểm lúc này chỉ còn Ledora và Lorencia.
"Lorencia. Tôi có một đề nghị muốn nói với cô."
"Vâng."
"Tôi nghĩ chúng ta không việc gì phải đổ máu lẫn nhau."
"Ý anh là gì?"
"Chúng ta hãy giết Anna."
Lorencia chớp chớp mắt.
Ý kiến của Ledora như sau.
Dù không biểu lộ ra ngoài, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy khả nghi khi Lorencia nói rằng cô bị thuộc hạ tịch thu đồ đạc.
Sự nghi ngờ đó chẳng mấy chốc đã biến thành chắc chắn.
"Nếu cô thực sự bị tên thuộc hạ đó tịch thu đồ đạc và biết đồ đạc của mình nằm ở đâu, cô đã chẳng nói vị trí đó cho chúng tôi biết làm gì. Cô chắc cũng phải nhận ra rằng cả Henry lẫn tôi đều nhắm tới mảnh vỡ ma thạch nên mới bước vào đây chứ."
Ledora khẳng định rằng hắn đã thường xuyên sử dụng ma pháp dò xét để xác định vị trí của Lorencia.
Kể từ khoảnh khắc đặt chân vào khu điều trị nội trú, Lorencia chưa từng một lần có động thái ưu tiên lấy lại đồ đạc của mình.
Đó chính là bằng chứng.
"Cô nói dối đúng không?"
Lorencia ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế nên tôi đã biết cô sẽ tìm đến chỗ tôi. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng."
"Anh kỹ lưỡng thật nhỉ."
"Có ích gì đâu. Vốn dĩ thứ quan trọng nhất là mảnh vỡ ma thạch đã không tồn tại, tôi cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc gánh lấy một rủi ro không đáng có."
Ledora tuyệt đối không phải là đối thủ dễ xơi.
Và hắn hữu dụng hơn rất nhiều so với một Anna đang bị vướng chân.
Hắn ta đưa ra lập luận như vậy.
Hãy bắt tay với hắn.
Dù sao thì lấy 2 đánh 1 để giết Anna cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
"Anh biết tôi và Anna là bạn bè mà vẫn nói như vậy sao?"
"Tôi biết thừa cô đéo phải loại đàn bà có đầu óc bình thường nên mới nói vậy."
Lorencia suy nghĩ.
Rồi như thể đã đưa ra quyết định, cô mở miệng.
"Được thôi."
"Tôi có chuyện muốn hỏi, hôm nay cô có nhận được thuốc từ tên bác sĩ không?"
"Anh cũng nhận à?"
"Ừ. Thấy hắn ta nhắc đến việc phẫu thuật thì có vẻ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi."
"Cảm giác như cứ hai ngày hắn lại đến một lần… Nếu đến ngày mai vẫn không tìm được cách thì có lẽ chúng ta nên cân nhắc đến việc uống thuốc."
Ledora và Lorencia bắt đầu thám hiểm cùng nhau.
Tầng 17, tầng 18.
Tầng 19, tầng 20.
Tầng 21, tầng 22.
Tầng 23, tầng 24.
Vẻ mặt của Lorencia bừng sáng ngay khoảnh khắc cô bước lên tầng 25.
Cô phát hiện ra bảng「EXIT」.
Nó khác hẳn với những bảng「EXIT」mà cô đã phát hiện từ trước đến giờ. Đó là một bảng đèn huỳnh quang màu đỏ, trên đó vẽ hình một người đang chạy xuống cầu thang.
Bảng「EXIT」tồn tại ở mỗi tầng.
Và bảng「EXIT」lần này là cái đặc biệt nhất trong số đó.
Lần này Lorencia đã định vặn tay nắm cửa, thế nhưng…
"……"
Cô dừng động tác lại một chút.
Đây thực sự là lối thoát hiểm sao?
Câu hỏi ấy bất chợt nảy ra trong đầu cô.
Lorencia không còn thời gian.
Nói cách khác, đây là tình huống khiến cô buộc phải sốt ruột.
Cô muốn tránh uống thuốc hết mức có thể.
Lý do rất đơn giản.
Lấy ví dụ thế này đi.
Có một mạo hiểm giả đang muốn chinh phục hầm ngục. Trong lúc chiến đấu với thuộc hạ, anh ta bị chém đứt mất một cánh tay. Vì bị thương nên anh ta phán đoán rằng mình không thể tiếp tục chinh phục và đành phải sử dụng cuộn giấy, vậy trong trường hợp này thì cánh tay đã bị chém mất của anh có mọc lại không?
Cô cho rằng tuyệt đối là không.
Ngay từ đầu, cô chưa từng nghe thấy câu chuyện nào như thế cả. Trong sách ghi chép cũng hoàn toàn không có.
Vậy nên giả sử nhé.
Nếu Lorencia đã bị lão hóa mà sử dụng Cuộn Thoát Hiểm, liệu quá trình lão hóa đó có được giải trừ không?
Liệu cô có thể trở lại dáng vẻ bình thường được không?
Chẳng ai biết cả. Chỉ có Chủ Hầm Ngục mới biết thôi.
Chính vì thế, Lorencia quyết định làm như thế này.
Cô hoàn thành một công việc đơn giản và đi tìm Ledora.
"Ledora, tôi đã phát hiện ra lối đi xuống tầng hầm rồi."
"Thật sao?"
Ledora nhìn tấm bảng「EXIT」.
Trông anh ta có vẻ cực kỳ vui mừng.
"Dù vậy vẫn chưa xong đâu. Vẫn còn việc phải làm."
"Còn phải tìm thang máy dưới tầng hầm. Với cả cũng phải giết Anna nữa."
"Tôi đi một mình thì có hơi quá sức, nên anh vào cùng tôi được không?"
"Xung quanh không có bệnh nhân… Bây giờ là thời điểm thích hợp nhỉ."
Lorencia gật đầu.
Ledora chỉ đứng ngây ra trước cửa.
Lorencia vặn tay nắm rồi chậm rãi mở cửa.
Thế nhưng Ledora vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Anh vào trước đi."
Lorencia nở một nụ cười vặn vẹo.
Cô biết hắn ta kiểu gì cũng sẽ cảnh giác.
Nhưng trong những tình huống thế này, bên nào chiếm giữ vị trí trước thường sẽ có lợi hơn.
Một cơn gió mạnh thổi tới.
Ngay khoảnh khắc đó, một ma pháp trận ẩn giấu dưới chân Ledora hiện ra.
Đó là ma pháp phục kích.
Khuôn mặt Ledora méo xệch.
"Con đĩ chết tiệt…!"
Một nguồn sức mạnh không rõ từ đâu kéo hắn ta vào khoảng không tăm tối.
Ledora bị túm lấy cổ áo và ném thẳng qua cánh cửa.
Rầm!
Lorencia đóng cửa lại, dùng toàn thân chặn kín cửa để hắn không thể thoát ra ngoài.
"……"
Không có phản ứng.
Cô cũng không cảm nhận được tiếng động hay nỗ lực mở cửa nào.
Cấu trúc bên trong khiến người ta không thể mở cửa từ phía đó sao?
Cảm giác không giống như một hành động nhằm khiến cô mất cảnh giác.
Soạt.
Lorencia từ từ trượt xuống, ngồi phịch trước cánh cửa.
Bằng ma pháp dò xét, cô có thể nắm được đại khái cấu trúc của từng khu vực và vị trí của cả nhóm thông qua phản ứng mana.
Những thứ như lối đi kết nối với tầng hầm thì không thể nhận biết được bằng ma pháp dò xét.
Vì vậy, cô sẽ xác nhận được bảng「EXIT」này có phải thật hay không nếu phản ứng mana của Ledora được phát hiện ở dưới tầng hầm.
10 phút trôi qua.
Không cảm nhận được phản ứng mana của Ledora.
30 phút trôi qua.
Không cảm nhận được phản ứng mana của Ledora.
1 tiếng trôi qua.
Không cảm nhận được phản ứng mana của Ledora.
2 tiếng trôi qua.
Không cảm nhận được phản ứng mana của Ledora.
"Trượt rồi sao…"
Lorencia vùi mặt vào đầu gối.
- Người ngoài có thể ban cho chúng ta giá trị.
- Chính bọn họ cũng là người khiến chúng ta cảm thấy vô dụng.
- Đừng quá để tâm đến đánh giá của người khác.
Những lời đó đã liên tục văng vẳng trong tâm trí cô kể từ khi bước vào hầm ngục.
Chúng thực sự đã tiếp thêm rất nhiều dũng khí cho Lorencia.
Giống như một ma cụ của Học phái Sinh Mệnh bị hỏng hệ thống phanh, nó khiến Lorencia chỉ biết lao về phía trước.
Lorencia đứng dậy.
Dù thời gian trôi qua, cô vẫn không cảm nhận được phản ứng của Ledora.
"Đi thôi…"
Ngồi mãi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô phải tìm phương án khác.
"Số tầng còn lại phía trước là…"
Lorencia im bặt.
Cô vội vã cất bước.
Lorencia không đi lên cầu thang. Ngược lại, cô đi xuống.
Đến tầng 24, cô kiểm tra tấm bảng「EXIT」. Đó là một bảng đèn huỳnh quang màu xanh lá, trên đó vẽ hình một người đang đi bộ trên cầu thang.
"A…"
Cô có cảm giác không ổn chút nào.
Lorencia lại đi xuống cầu thang một lần nữa.
Đến tầng 23, cô kiểm tra tấm bảng「EXIT」. Đó là một bảng đèn huỳnh quang màu xanh lá, trên đó vẽ hình một người đang chạy trên một con đường thẳng.
Lorencia lại đi xuống cầu thang một lần nữa.
Đến tầng 22, cô kiểm tra tấm bảng「EXIT」. Đó là một bảng đèn huỳnh quang màu xanh lá, trên đó vẽ hình một người đang đi bộ trên một con đường thẳng.
"Aaa…."
Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra chứ.
Hình vẽ trên tấm bảng「EXIT」ở mỗi tầng đều khác nhau một cách tinh vi.
"Aaaaa…."
Lorencia rơi vào tuyệt vọng.
Ngay từ đầu, phương pháp để rời khỏi nơi này vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
Từ khoảnh khắc Chủ Hầm Ngục lôi kéo Lorencia vào đây.
Không, kể từ khoảnh khắc Lorencia quyết định chinh phục Dreamland, cô đã chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào.
Lorencia lê từng bước chân nặng trịch trở về phòng bệnh của mình.
Cô nằm xuống giường.
Anna hay Cuộn Thoát Hiểm giờ đây đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô chẳng muốn làm gì cả.
Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 4.
Lorencia nằm trên giường và mơ một giấc. mơ.
Đó là ký ức thời thơ ấu.
Mọi người đều nói rằng cô thật tuyệt vời.
Hồi đó đúng là hạnh phúc biết bao.
Liệu tương lai mình có trở nên giống như những lão già đã bỏ mạng trước đó hay không.
Thời thơ ấu cô chẳng có lý do, cũng chẳng cần thiết phải lo lắng đến chuyện đó.
Trong giấc mơ đó cũng có Anna.
Đó là cô ấy của ngày trước, một cô bé hết sức bình thường và nhút nhát.
Con người ta luôn so sánh bản thân với người khác.
Lorencia hay bất kỳ ai khác cũng đều như vậy.
Có lẽ là vì có Anna.
Nên cô mới có thể tỏa sáng đến thế.
"……"
Lorencia nhắm mắt và bịt chặt tai lại.
Dù giữa chừng Anna có vào hỏi về tiến độ điều tra và chuyện sống chết của Ledora, cô vẫn không hề nhúc nhích.
"Vậy thì tớ sẽ tìm mọi cách để chúng ta có thể thoát ra ngoài…."
Cánh cửa đóng lại.
Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 5.
Tên bác sĩ bước vào.
Hắn nói rằng vì tình trạng không có tiến triển nên sắp tới sẽ tiến hành phẫu thuật.
Lorencia muốn chìm vào giấc mơ thêm một chút nữa.
Thế nên cô đã uống một lúc hết sạch số thuốc mình đã nhận từ trước đến giờ.
"A…"
Cô giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của chính mình.
Trước giọng nói khiến người ta liên tưởng đến một cây cổ thụ già nua, khô héo, Lorencia nhắm tịt mắt lại.
Hãy mơ tiếp nào.
Gần đây cô đã thiếu ngủ quá nhiều rồi.
Chắc chắn cô sẽ có thể tiếp tục mơ.
Lorencia chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Và giấc ngủ ấy đã khiến cô quên đi thật nhiều điều.
Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 7.
Két-
Cánh cửa mở ra.
Người mở cửa thu toàn bộ khung cảnh phòng bệnh 4-13 vào tầm mắt.
Trên giường của Lorencia có một bà lão đang ngồi.
Ánh mắt bà lão dán chặt vào bức tường.
Và bà ấy đang dùng bút vẽ lên tường.
Có người lên tiếng hỏi.
Rằng bà đang vẽ cái gì thế.
Bà lão chỉ tiếp tục di chuyển cây bút với vẻ mặt thẫn thờ, ngơ ngác.
Người đó kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bà lão trả lời.
Thời gian cứ thế trôi qua không biết bao lâu.
"Ma pháp trận…"
Một từ ngữ thoát ra từ miệng bà lão.
Nghe thấy giọng nói ấy, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bức vẽ trên tường quá đỗi sơ sài để có thể gọi là ma pháp trận. Trông nó chẳng khác nào hình vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ.
"Vì tớ muốn trở thành pháp sư…"
Người kia chậm rãi gật đầu.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại.
Và rồi.
Không còn ai cả.


