Chương 128 · 144 chương

127. Bệnh Viện (5)

Đầu Bò: Đi theo bạn đến Gangnam = X

Đầu Bò: Đi theo bạn đến Dreamland = O

Đầu Bò: Bảo sao trẻ con phải nghe lời người lớn…

ㄴĐại Vương Ác Linh: =))))))

ㄴĐại Vương Ác Linh: Đúng là quảng cáo sai sự thật.

ㄴQuạ Đêm: Tôi cứ tưởng đó là một người bạn tài năng, đàng hoàng

ㄴQuạ Đêm: Ai ngờ thật ra lại là một kẻ tâm thần chống đối xã hội, máu lạnh không có chút nhân tính…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Sai lầm lớn nhất đời Anna có lẽ là kết bạn với Lorencia…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Haizz:))

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tuy nhiên đôi tay vẫn bận rộn không ngừng.

Bởi vì tôi đang tỉ mỉ xây một tòa lâu đài slime bằng Mềm Mềm, từng chút từng chút một.

Tôi khá hài lòng về chất lượng của nó.

Xét một cách khách quan thì hình dáng cũng rất đẹp.

Nếu tôi là một con người bình thường, có lẽ thử đi theo nghề điêu khắc cũng không phải lựa chọn tồi.

Khi nào làm xong phải đăng lên Diễn Đàn mới được.

Dù sao thì.

Hiện tại những kẻ xâm nhập đang đứng trước quầy tiếp nhận ở tầng 2.

Ban đầu có lẽ vì ông lão đã chết và bọn chúng thấy sợ nên mới bỏ qua rồi đi tiếp, nhưng giờ thì đang nghiêm túc điều tra.

"Trực giác khá tốt đấy."

Công việc hành chính của bệnh viện thường do quầy tiếp nhận phụ trách.

Bệnh Viện Hy Vọng của Dreamland cũng vậy.

- Ở đây có một cái hộp.

- Thử kiểm tra xem.

- Có hai tờ giấy ở trong. Để xem nào… Một tờ là giấy trắng, còn tờ kia viết là “Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

- Hay là thử viết lên tờ giấy trắng rằng chúng ta muốn trở thành bệnh nhân nội trú…?

Có thể nói rằng bây giờ mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.

"Không biết nên coi đây là điều may mắn hay xui xẻo nữa."

Tôi vươn vai.

Tôi đăng tòa lâu đài Mềm Mềm đã hoàn thành lên Diễn Đàn.

Cá Voi Yeah: Thằng Tân Thủ này

Cá Voi Yeah: Không tập trung vào đợt tấn công mà lại ngồi chơi kìa?

Cá Voi Yeah: Mày coi thường đợt tấn công à?????

ㄴTân Thủ:!!!!!!!!!

ㄴTân Thủ: Tôi xin phép tắt livestream để tập trung nghiêm túc…

ㄴĐầu Bò: @Cá Voi Yeah

ㄴĐầu Bò: @Cá Voi Yeah

ㄴĐầu Bò: @Cá Voi Yeah

ㄴCá Voi Yeah: Tôi xin lỗi…

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Cô suýt nữa thì biến cả Diễn Đàn Hầm Ngục thành kẻ thù rồi đấy:))

ㄴNữ Hoàng Kiến: Thằng Tân Thủ bắt đầu lên mặt ra oai rồi đấy =))

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (ảnh)

ㄴKongKong: Cô tự nhiên mặc đồ y tá làm gì vậy…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vì sau này Tân Thủ chắc chắn sẽ hiến máu cho tôi mà…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nên tôi muốn chuẩn bị trước cho lúc đó…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (/////)

ㄴTân Thủ: Sarang à…

ㄴTân Thủ: Cái đó người ta gọi là hút máu, chứ đâu phải hiến máu…?

Diễn Đàn Hầm Ngục vẫn bình yên như mọi ngày.

Một bầu không khí hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của những kẻ xâm nhập.

***

Lorencia hiện đang đứng trước quầy tiếp nhận.

Những người còn lại trong nhóm đứng phía sau, chăm chú dõi theo từng hành động của cô.

「Cô đến Bệnh viện Hy Vọng vì lý do gì?」

Lorencia chăm chú nhìn tờ giấy đặt trên bàn.

Trên tờ giấy có chữ viết. Giọng điệu cực kỳ hành chính, yêu cầu cô nói rõ mục đích đến đây.

「」

Lorencia cầm một tờ giấy khác rồi lên tiếng.

"Có vẻ như chúng ta phải dùng thứ này để trò chuyện."

Cả hai tờ giấy đều rơi ra từ chiếc hộp nhỏ đặt trên quầy.

Nói chính xác hơn thì chính Lorencia đã lấy những thứ bên trong ra.

"Nó không phản ứng với lời nói của chúng ta."

"Vậy thì chúng ta nên viết thế nào?"

Đây đúng là một câu hỏi khó.

Ban đầu trong hộp có một tờ giấy với nội dung

「Tôi có thể giúp gì cho quý khách?」.

Lorencia trả lời「Tôi muốn nhập viện.」

Và lần này nó lại hỏi lý do cô đến đây.

"Nếu nói là 'Tôi muốn lấy ma thạch.' chắc không được đâu nhỉ?"

"Cậu đùa đấy à?"

"Nửa đùa nửa thật."

"Im mồm đi."

Bực mình trước lời nói nhảm của Henry, Ledora cáu kỉnh quát to.

Henry tiu nghỉu ngậm miệng.

"Đây chỉ là trực giác của tôi, nhưng mà… tôi có cảm giác chúng ta không thể chỉ trả lời đơn giản là muốn được nhập viện…"

Anna rụt rè đưa ra ý kiến.

Lorencia cũng đồng ý với suy nghĩ đó.

Nói sao nhỉ, cô có cảm giác rằng bọn họ phải phối hợp với đối phương.

Đây chẳng phải thứ người ta gọi là nhập vai sao? Giống như trò chơi đóng vai mà hồi nhỏ ai cũng từng chơi ít nhất một lần với bạn bè ấy.

Nếu Dị Thường đang đóng vai một nhân viên hướng dẫn, chẳng phải phía họ cũng nên sẵn lòng đóng vai những bệnh nhân thực sự muốn nhập viện hay sao.

Giả thuyết này hoàn toàn có căn cứ.

Lorencia nhớ lại nội dung của cuốn cẩm nang được lưu giữ trong ký ức cô.

4. …………(lược bớt) Nếu chủ động đặt câu hỏi cho giáo viên, họ sẽ trả lời một cách tận tâm tận ý. (Đúng)

7. Một cô gái bình thường nắm giữ chìa khóa để trốn khỏi trường học. Cô gái bình thường rất nhút nhát, nên phải nói chuyện với cô ấy nhẹ nhàng hết mức có thể…………(lược bớt) (Đúng)

Bởi vì nơi này tồn tại những Dị Thường có cách phá giải như trên.

Ít nhất thì thứ trong chiếc hộp này không đột ngột thể hiện sự hung hăng giống như thang máy, thứ sẽ giết những người chinh phục nếu có hai người trở lên bước vào.

Chắc chắn sẽ có điều cấm kỵ.

Phải cẩn thận.

Lorencia trầm ngâm suy nghĩ.

Và rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

「Vì Bệnh viện Hy Vọng là nơi có thể giải quyết nỗi phiền muộn của tôi.」

Lorencia dùng cây bút đặt trên quầy, một dụng cụ viết được nối với một đường dây trông giống sợi chỉ uốn lượn ngoằn ngoèo, tựa như một cây bút máy để viết lên giấy, rồi bỏ vào trong chiếc hộp.

Chiếc hộp tự rung lên.

Cô chờ cho đến khi nó yên hẳn.

Và rồi khi đưa tay vào trong, cô nhìn thấy nội dung mới.

「Nỗi phiền muộn của cô là gì?」

「Tôi lo lắng về chuyện mình sẽ già đi. Tôi nghe nói ở đây có những bác sĩ và y tá chuyên khoa rất giỏi. Tôi nghĩ đây là một nơi mà tôi có thể tin tưởng và yên tâm…」

Lorencia từng nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo cho bệnh viện này ở tầng 1.

Đành phải đánh cược thôi.

Cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cược.

Lorencia bình tĩnh chờ đợi kết quả.

「Cô đến đúng nơi rồi.」

May mắn thay, cô đã thành công.

Lorencia thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô vẫn không được phép lơ là cảnh giác. Biết đâu lại có bẫy.

「■■ Tại Bệnh viện Hy Vọng ■■■■ ■■ khoa khám chữa bệnh duy nhất là khoa ■■, và vì lý do ■■ nên các khoa khác đang dừng hoạt động.」

Lorencia chớp mắt.

Có những chữ được viết bằng một ngôn ngữ không thể hiểu nổi xen vào giữa câu.

Tốt nhất là không nên nhắc đến nó nhỉ?

Cô bình tĩnh di chuyển cây bút.

「Tôi hiểu rồi.」

「Cô hiểu phần nào?」

「Tôi hiểu những gì ngài vừa nói.」

「Vậy cụ thể là cô đang nói đến phần nào?」

Cái thứ này tự nhiên bị làm sao vậy? Lorencia tạm thời dừng bút.

"Có chuyện gì à?"

Nhìn nội dung trên tờ giấy thì có vẻ chiếc hộp đang tra hỏi Lorencia.

Chẳng lẽ cô đã sơ suất gì đó sao?

"Cho tôi suy nghĩ một chút…"

Cô định hỏi ý kiến những người còn lại về chuyện này.

Thế nhưng, chiếc hộp đột ngột rung lên như thể đang có động đất.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Vừa có ai đó bấm nhầm nút tạo cơn co giật hay gì thế?

Cả nhóm, bao gồm cả Lorencia đều lùi lại vài bước vì chiếc hộp tự nhiên rung lên.

Chiếc hộp bắt đầu phun ra những mẩu giấy.

Rất nhiều mẩu giấy.

"Đệch, sao tự nhiên nó lại thế này?"

"Chẳng phải vừa nãy nó vẫn đang nói chuyện bình thường với chúng ta sao?"

Những mẩu giấy rơi xuống sàn.

Lorencia vô thức nhìn xuống.

「Trả lời nhanh lên.」

「Trả lời nhanh lên.」

「Trả lời nhanh lên.」

「Trả lời nhanh lên.」

「Trả lời nhanh lên.」

Có gì đó không ổn.

Cô cảm giác rằng cứ thế này thì sẽ dẫn đến cái chết.

Cả nhóm bắt đầu sợ hãi.

Mọi người đều nhìn Lorencia rồi cuống quýt lên tiếng.

"Này. Rốt cuộc cô đã làm cái quái gì vậy?"

"Có, có nên chạy không…?"

"Mấy người câm mồm lại đi."

Lorencia cố hít một hơi thật sâu.

Cô phải giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Mọi Dị Thường đều tồn tại cách để phá giải.

Chiếc hộp là một thứ có thể giao tiếp.

Hiện tại nó đang muốn cô đưa ra một câu trả lời chi tiết.

Phải nhớ lấy điều đó.

'Giao tiếp chính là chìa khoá.'

Vậy thì cô nên thành thật trả lời câu hỏi của nó, hay là nên nói dối?

"Phù…"

Những suy nghĩ nhanh chóng được sắp xếp lại.

Cứ thử điều cô vừa nghĩ ra trước đã.

Lorencia nhanh chóng bước đến trước quầy.

Cô bình tĩnh viết vài chữ rồi nhét tờ giấy vào trong hộp.

「Tôi tin rằng Bệnh Viện Hy Vọng là nơi để giải quyết vấn đề mà tôi đang phiền muộn. Nếu còn có những vấn đề khác khiến tôi khó chịu, tôi sợ rằng mình sẽ phải đến một nơi khác.」

「Tôi sẽ hỗ trợ cô làm thủ tục nhập viện.」

「Không cần giấy tờ tùy thân. Chi phí sẽ được tính khi xuất viện và thông thường là 0 won, nên cô không cần quá lo lắng về mặt chi phí.」

「Dù CCTV ở đây ghi hình 24/24, phía bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm khi đồ vật có giá trị bị thất lạc. Tốt nhất là nên để chúng ở nhà.」

「Khi cô đi đến khu điều trị nội trú, y tá phụ trách sẽ hướng dẫn những thủ tục tiếp theo.」

「Phòng bệnh của cô là…」

Lorencia khẽ thở dài.

Xem ra cô đã giải quyết thành công.

"Cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ…."

Lorencia hoàn tất thủ tục nhập viện.

Tiếp theo là Anna.

Anna tiến hành làm thủ tục theo cách Lorencia đã chỉ cho cô.

Lần này không xảy ra chuyện giống như lúc nãy.

Tiếp theo là Henry và Ledora.

"Chúng ta đang nói chuyện với ai vậy?"

"Một thuộc hạ của hầm ngục, hoặc một cái bẫy."

"…Hay là thử viết một câu chửi rồi nhét vào xem?"

"Nếu cậu muốn chết thì tự đi mà chết một mình."

Bọn họ cũng hoàn tất thủ tục một cách an toàn.

Nói chuyện với một chiếc hộp không rõ lai lịch quả thực là một cảm giác kỳ lạ, nhưng bằng cách này hay cách khác thì mọi việc vẫn diễn ra an toàn, đúng như Anna đã đề xuất.

"…Đây thật sự là phương án đúng sao?"

"Nếu ngay cả người đưa ra đề xuất cũng không tự tin thì chúng ta biết làm sao đây."

"Đến người thông minh như cô mà còn nói vậy, tôi cũng hồi hộp theo đấy."

"…Dù vậy."

Ledora vỗ tay.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào hắn.

Hắn lên tiếng.

"Đằng nào chúng ta cũng chẳng có thông tin gì về Khu vực 6. Những kết luận có thể suy ra từ dữ liệu đã có sẵn cũng có giới hạn, và từ giờ trở đi chúng ta buộc phải dựa khá nhiều vào trực giác. Tôi thấy ý kiến của cô rất hợp lý. Vì vậy đừng lo lắng quá. Đây là lựa chọn của tất cả chúng ta."

Anna chậm rãi gật đầu.

Họ bước lên cầu thang.

Chẳng mấy chốc họ sẽ tiến vào khu điều trị nội trú ở tầng 4.

"Phần lớn thông tin mà những tờ giấy trong hộp cho chúng ta biết đều là những thứ linh tinh vô nghĩa nhỉ."

"Nhưng vẫn có một số thông tin hữu ích."

Lorencia gật đầu.

Chiếc hộp đa phần chỉ liệt kê những thông tin vô nghĩa.

Tuy nhiên.

Đúng như Ledora nói, trong đó vẫn có một số thông tin hữu ích.

"Mọi người đều được chỉ định phòng bệnh rồi à?"

"Ừ. Họ bảo phòng của tôi là 5-15."

Bệnh viện vốn là nơi để chữa bệnh. Bệnh Viện Hy Vọng này hẳn cũng vậy.

Phòng bệnh thường là từ dùng để chỉ căn phòng mà bệnh nhân ở lại để hồi phục.

Để thám hiểm Khu vực 6, từng người trong nhóm đã lần lượt làm thủ tục nhập viện.

"Phòng tôi là 4-13. Ledora là 5-14. Henry là 4-14. Còn Anna là 5-15 à…"

Lorencia xoa cằm.

Phòng bệnh thường là nơi bệnh nhân sẽ dành phần lớn thời gian để ở.

Nói cách khác, đây khả năng cao sẽ là một nơi có liên quan mật thiết đến chúng ta.

"Họ nói rằng phần lớn các phòng bệnh đều là phòng ba người, và bởi vì chúng ta sẽ ở cùng những bệnh nhân khác nên phải nhớ giữ phép lịch sự cơ bản."

Chiếc hộp đã đề cập đến điều đó.

Sự tồn tại của những bệnh nhân khác.

Có khả năng cao chúng là những Dị Thường.

Nếu ở đây cũng tồn tại một cơ chế cưỡng ép người chinh phục phải ở lại trong phòng bệnh giống như Khu vực 2, mọi chuyện có lẽ sẽ khá phiền phức.

"Việc nó cố tình nhắc đến những phòng bệnh được chỉ định…"

"Chúng ta nên cẩn thận với những phòng khác thì hơn."

"Ừm."

Người vẫn im lặng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ là Henry lên tiếng.

"Theo lời giải thích thì từ tầng 4 trở đi đều là khu điều trị nội trú, đúng không? Vậy chẳng lẽ từ tầng 4 cho đến tầng 80 đều chỉ có phòng bệnh thôi sao?"

"Khó nói. Có thể là vậy, mà cũng có thể không."

"À, ra vậy…."

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Anna khẽ chọc vào vai Lorencia mấy cái.

"Sao thế?"

"Tớ có chuyện muốn hỏi… Khi sử dụng ma pháp dò xét, tớ thấy Khu vực 6 còn có cả khu vực dưới lòng đất nữa. Cậu đã từng xuống đó chưa? Hình như lúc nãy nó không đề cập gì đến khu vực dưới lòng đất."

Lorencia lắc đầu.

"Tớ chưa từng."

"Vậy thám hiểm phía đó trước thì sao?"

"Không thể."

Lý do rất đơn giản.

Không có lối đi nào dẫn xuống dưới lòng đất.

Ở tầng 1 chỉ có duy nhất cầu thang dẫn lên tầng 2, hoàn toàn không có cầu thang đi xuống.

'Biết đâu.'

Lorencia nhớ đến sự tồn tại của cánh cửa「EXIT」. Có khả năng cánh cửa đó, thứ cũng tồn tại ở tầng 2 và tầng 3 sẽ dẫn thẳng xuống khu vực dưới lòng đất, thế nhưng rủi ro là quá lớn.

Có thể nó chỉ là một chi tiết vô nghĩa.

Cũng có thể đây là một thủ đoạn hiểm độc nhằm dụ những kẻ xâm nhập chú ý đến cánh cửa「EXIT」.

"Trước mắt thì cứ điều tra các tầng phía trên theo kế hoạch đã."

Cả nhóm đã đến tầng 4.

Lorencia mở cánh cửa đang đóng chặt.

Một hành lang lạnh lẽo, dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối hiện ra trước mắt. Sàn nhà bóng loáng đến mức phản chiếu nguyên vẹn ánh đèn trên trần, khiến mắt họ nhức nhối.

Thế nhưng nơi này trông khá nhộn nhịp.

Tiếng “bíp- bíp-” đều đặn phát ra ở đâu đó, tiếng bánh xe lăn nhanh trên sàn, tiếng người vọng đến từ một nơi nào đó,… khiến nơi này có cảm giác quen thuộc đến mức cả nhóm nhất thời quên mất rằng đây là Khu vực 6 của Dreamland.

Đúng vậy.

Nếu phải diễn tả trong một câu, có thể nói rằng nơi này đầy ắp hơi người.

Đương nhiên rồi, bởi vì trong khu điều trị nội trú luôn luôn có người.

"Tại sao sàn nhà trơn thế nhỉ? Ngã một cái chắc gãy lưng luôn quá."

"Ông anh này đúng là… dọn dẹp cũng chửi, không dọn thì cũng chửi. Rốt cuộc phải chiều ông anh kiểu gì đây."

"Chẳng có chừng mực gì cả. Biết cái gì gọi là chừng mực không vậy…"

Khi nhìn bằng mắt thường, họ trông bình thường đến nỗi không thể nào phân biệt được họ với những con người khác.

Bạn đã đến cuối chương 128.

Không gian đọc của bạn