Đầu Bò: Nếu tôi nói rằng mình đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi… cậu có tin không…?
Đầu Bò: Mãi mới có một Dị Thường mới, tim tôi đang đập thình thịch luôn…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Sao ông này lại ám ảnh với livestream của Tân Thủ thế nhỉ;;
ㄴĐầu Bò: Tại nó cuốn vcl mà.
ㄴĐầu Bò: Những đợt tấn công ở Dreamland thật sự là tuyệt đối điện ảnh.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cái đó thì tôi công nhận.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thấy cậu ta tỉnh bơ dùng Thiết Bị Truyền Tống Khẩn Cấp mà tôi phải đứng dậy vỗ tay luôn…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Đúng rồi… Cái loại không biết điều như thế thì phải cho bay màu trong một đòn chứ…
ㄴKongKong: Tôi cũng thấy lần này xử lý luôn là tốt nhất.
ㄴKongKong: Lorencia đúng kiểu một người không từ thủ đoạn luôn ấy… Cứ lôi người bên ngoài vào rồi càng ngày càng làm to chuyện lên. Nếu cứ để mặc cô ta như vậy, về lâu về dài có khi sẽ trở thành một mớ phiền phức lớn đấy…?
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Quyết định lừa cô ta đúng là chuẩn xác. Cũng có thể là tại đám Hắc Pháp Sư, nhưng mà chúng có phủ kết giới quanh người. Nếu đòn đánh úp không có tác dụng thì cũng đau đầu phết đấy.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Mà thằng Tân Thủ này…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Mỗi lần nó đi chọc phá đều hiệu quả thật đấy.
ㄴXương Khô: Ừ, diễn xuất đúng là đỉnh của chóp.
ㄴXương Khô: Đến tôi cũng suýt bị lừa, cứ tưởng cậu ta là Dị Thường thật:))
ㄴMagic Hero: Không phải bọn tôi tâng bốc đâu.
ㄴMagic Hero: Đó là tài năng thật sự đấy…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Vãi =)))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tịch thu Cuộn Thoát Hiểm + thu hồi cả ma thạch~~
ㄴĐời Bạc Bẽo: Phải vậy chứ~~~
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sau này nhớ đóng luôn cả vai hoàng tử bạch mã cho tôi nhé ㅠ
Tôi trở về Phòng Lõi, vắt chiếc áo blouse trắng lên lưng ghế rồi ngồi xuống.
"Éc."
Mềm Mềm nhảy phốc lên. Tôi xoa xoa nó thật mạnh trên đùi, đồng thời quan sát màn hình.
- …
Trên màn hình là Lorencia. Nhìn sắc mặt cô ta đột nhiên tối sầm lại, xem ra cô ta đã nhận ra sự thật.
Đúng vậy.
Người đàn ông mà cô vừa gặp ban nãy không phải là một Dị Thường. Đó chính là tôi, Tân Thủ.
- A, anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không…?
- Được.
Con nhỏ này sống dai hơn tôi tưởng.
Tôi đã mong cô ta cứ thế đi thẳng vào cầu thang thoát hiểm rồi chết quách đi, nhưng mà…
Đáng lẽ tôi nên nói vòng vo thêm một chút nhỉ?
Mà thôi, đằng nào cũng có khả năng bị tên tóc đỏ Henry kia phá đám.
Tiếc thật đấy.
Thôi bỏ đi, Lorencia gặp may như vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Cái vẻ mặt như vừa mất sổ gạo của con nhỏ đó cũng ngon phết đấy…
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Bro.
ㄴQuạ Đêm: Im mồm lại giùm cái…
Phải nói sao nhỉ.
Tôi không nghĩ Lorencia là kẻ ngốc.
Chỉ là trong trận chiến tâm lý này, cán cân vốn dĩ đã nghiêng tuyệt đối về phía tôi rồi.
Dreamland có rất nhiều Dị Thường cực kỳ bá đạo, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng hề bất ngờ.
Ở Dreamland có không biết bao nhiêu thứ phải đề phòng. Nếu kẻ xâm nhập vừa thấy tôi đã lập tức kết luận tôi là Chủ Hầm Ngục rồi lao vào chiến đấu, đó mới là chuyện kỳ lạ.
Tôi nghĩ rằng chẳng có kẻ xâm nhập thông minh nào sẽ đưa ra lựa chọn khác với Lorencia.
Hơn nữa, ngoài Arboralis ra thì chẳng có ai biết mặt tôi cả. Tôi chưa từng bị người ngoài phát hiện, mà những kẻ từng nhìn thấy mặt tôi thì cũng đều chết cả rồi.
Chỉ có thể nói là cô ta đã chọn nhầm đối thủ.
Đó là kết luận của tôi.
"Cuối cùng thì mình cũng không nhịn được."
Thiết Bị Truyền Tống Khẩn Cấp vừa được tôi sử dụng lúc nãy.
Bảo rằng tôi không thấy tiếc 25.000 Điểm thì đúng là nói dối, nhưng theo tiêu chuẩn của tôi thì Lorencia đã vượt giới hạn quá xa rồi.
Ngay từ đầu, tôi chẳng thể hiểu nổi cách mà Lorencia suy nghĩ.
Nếu muốn chết đến vậy thì chết một mình đi. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cô ta cứ phải kéo những người vô tội vào rồi làm cái trò chết tiệt này.
"Lòng tham của con người…"
Phòng Lõi của Dreamland được bố trí rất nhiều màn hình, cho phép tôi quan sát toàn bộ hầm ngục.
Càng mở rộng nhiều khu vực thì Phòng Lõi cũng càng lớn, số lượng màn hình cũng tăng theo. Trong số đó, có một màn hình đang hiển thị khung cảnh tại thang máy lối vào.
Có hai tên hắc pháp sư đang đứng ở đó. Bọn chúng vẫn chưa rút lui mà còn đang đứng nói chuyện với nhau.
Nội dung cuộc trò chuyện khá là thú vị.
Hai tên hắc pháp sư đã dùng ma pháp dò xét và xác nhận được Lorencia đang ở Khu vực 6, nhưng có vẻ một tên vẫn thấy tiếc đứt ruột đống ma thạch kia nên cứ liên tục thuyết phục tên còn lại.
Tân Thủ: (video)
ㄴĐại Vương Ác Linh: "Biết đâu chúng ta lại chinh phục được Khu vực 6" cái con khỉ.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Hai thằng này chắc cũng khó sống sót trở về rồi…
ㄴVua Golem: =)))))
ㄴVua Golem: Ma thạch mà, tiếc cũng dễ hiểu.
ㄴVua Golem: Vấn đề ở chỗ chúng nó không biết ma thạch đang nằm trong tay Tân Thủ.
ㄴCá Voi Yeah: Nhưng nếu hai thằng đó tiến vào Khu vực 6, chẳng phải có khả năng Lorencia sẽ lấy mất Cuộn Thoát Hiểm của chúng sao…? Với những gì mà Lorencia đã làm thì kể cả đám Hắc Pháp Sư còn nguyên vẹn, tôi vẫn nghĩ cô ta sẽ cố giết chúng để lấy cho bằng được…
ㄴCá Voi Yeah: Lần này không phải làm phép đâu nhé.
ㄴCá Voi Yeah: Tôi thấy ý kiến này khá hợp lý…
ㄴDIP: Đổi vị trí xuất hiện của thang máy là xong mà.
ㄴCá Voi Yeah: Tôi tưởng là chưa hồi chiêu xong?
ㄴDIP: Ờ nhỉ, đúng thật…
ㄴDIP: Nhưng mà Lorencia thật sự có thể chinh phục Khu vực 6 ngay lần đầu tiên sao?
ㄴDIP: Muốn dùng Cuộn Thoát Hiểm thì phải dùng trong thang máy mà:))
ㄴCá Voi Yeah: Ừ ha, cũng đúng…
Hmm.
Để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo.
Nếu bọn hắc pháp sư tiến vào trong thang máy thì Lorencia sẽ có thêm một khả năng, dù cực kỳ mong manh để sống sót trở về.
Cuộc tranh luận của hai hắc pháp sư trên màn hình mãi vẫn chưa có hồi kết.
Ngồi xem cũng giải trí phết.
- Nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn. Mạo hiểm quá…
- Nhưng mà vứt đi tất cả số linh hồn chúng ta đã dùng như vậy thì tiếc lắm.
- Cái đó thì đúng, nhưng mà… Mẹ nó, tao cũng đéo biết phải làm sao nữa.
- Tao đã bảo rồi, chỉ cần lấy ma thạch rồi chuồn thôi.
- Khoan đã. Tính toán kỹ một chút đi.
- Có gì mà phải tính? Chỉ cần lấy được ma thạch thôi là chúng ta lời to rồi… Tao đã có linh cảm mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng nhìn cái tình cảnh thảm hại của Lorencia sau khi bị chuyển đi thì việc chinh phục hầm ngục chắc chắn là hết cửa rồi. Với cả ban đầu chính mày cũng đã nói là chỉ cần lấy ma thạch rồi rút mà. Đã làm thì phải làm cho trót chứ.
- Mày nghĩ Lorencia sẽ ngoan ngoãn giao ma thạch cho chúng ta chắc?
- Giết cô ta là được.
- Hai chúng ta mà đòi giết một pháp sư Ngũ Giai? Làm nổi không? Cô ta sẽ giữ cảnh giác lắm đấy. Kể cả khi ngủ thì kiểu gì cô ta cũng giăng đủ thứ trò, như kiểu ma pháp cảnh báo chẳng hạn.
- Đâu cần nhất thiết phải tự tay giết cô ta. Ngay trước mặt chúng ta chẳng phải có Dị Thường sao? Cứ lợi dụng hầm ngục này là được.
Một lúc sau, bọn chúng đi đến kết luận.
- Tao không đi đâu.
- Thật à?
- Vì có thể chúng ta sẽ bị chuyển sang khu vực khác.
- Tao nghĩ khả năng đó thấp thôi.
- Nhưng đâu phải 0%.
- Đúng vậy. Nhưng tao vẫn nghĩ nó đáng để đánh cược.
- Tao thì không.
Hai hắc pháp sư đã tách ra.
Một tên sử dụng Cuộn Thoát Hiểm, tên còn lại tiến vào trong thang máy.
Tôi vuốt cằm.
Kỳ lạ thay, tên thoát ra ngoài lại không mang theo cuốn cẩm nang.
“Đằng nào sau này cũng chẳng còn gặp nhau, mà hắn cũng chẳng quay lại nơi này nữa. Chắc là vậy.”
Mà thôi, sao cũng được. Quyết định sáng suốt đấy.
Vậy là có tổng cộng 3 người đã tiến vào Khu vực 6.
Lorencia, thiên tài pháp sư giả mạo và Henry, tên vô gia cư tóc đỏ. Cùng với tên hắc pháp sư tham lam mà tôi vẫn chưa biết tên.
Muốn chinh phục hầm ngục Dị Thường này, về cơ bản phải lấy người ra làm vật hy sinh.
Càng đông người thì càng có lợi, càng ít thì càng bất lợi. Một đạo lý đơn giản.
Với số người này thì chắc chắn không thể chinh phục được.
Cho dù Lorencia có may mắn lấy được Cuộn Thoát Hiểm của tên hắc pháp sư, khả năng cô ta có thể bình an thoát ra ngoài cũng gần như bằng không.
"Giờ thì có thể yên tâm tập trung vào việc livestream rồi…"
Tôi chớp mắt.
【Kẻ xâm nhập đang tiến vào.】
【1 con người.】
Tiến vào theo nhiều đợt.
Hiện tượng này đã rất lâu rồi mới xảy ra, kể từ sau sự kiện chạm trán Restia ở Dãy núi Lowjinrat.
Hmm.
Nghĩ kiểu gì cũng chẳng thấy còn ai sẽ tiến vào nữa.
À không.
Nghĩ kỹ lại thì do vẫn chưa có tin tức gì từ Lorencia, có lẽ Tháp Ma Pháp Đỏ sẽ phái một người đến để kiểm tra tình hình.
"Một gương mặt quen thuộc."
Một pháp sư được dịch chuyển đến khu vực xuất hiện.
Nhìn gương mặt thì có vẻ cô ấy trạc tuổi Lorencia.
Đó là một cô gái. Tôi biết tên cô ấy.
"Chắc chắn là Anna."
Vẻ mặt căng thẳng, hai tay siết chặt cây trượng khiến cô trông vô cùng non nớt.
Có thể nói cô ấy là kiểu người hoàn toàn không hợp với Dreamland. So với những kẻ xâm nhập từ trước đến giờ, cô mang lại một cảm giác khác biệt khá rõ rệt.
ㄴĐầu TV:??????
ㄴQuạ Đêm: Hả?
ㄴHamster 3M: Thật luôn hả?????
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Con bé này vào đây làm quái gì vậy…?
Phản ứng của tôi cũng chẳng khác mấy so với đám Oldbie.
Thú thật là tôi khá bất ngờ.
"…Cô ấy vào đây vì Lorencia sao?"
Tôi không biết mục đích của Anna là gì.
Cô chỉ mím chặt môi rồi hướng về phía thang máy lối vào.
「Phía trước chỉ tồn tại một cơn ác mộng sâu thẳm. Nếu đã đọc thông báo này mà vẫn lựa chọn chinh phục, chúng tôi rất lấy làm tiếc.」
Dù rõ ràng đã nhìn thấy tờ thông báo được dán trên cây cột ở giữa đường, cô chỉ dừng bước trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn tiếp tục tiến lên.
Ý chí trông rất kiên định.
Tôi đã quan sát Lorencia trong suốt thời gian qua.
Đương nhiên là những người xung quanh cô ta cũng dần lọt vào mắt tôi, và tôi thấy Anna khác hẳn so với Lorencia.
Tôi không biết rõ mọi thứ Anna đã làm.
Tuy nhiên.
Nhìn cách cô ấy lo lắng cho Lorencia, cố gắng tạo thiện cảm với người khác nhưng lại chẳng hề mang trong lòng cảm giác tự ti, có thể thấy cô là một người chưa bị vấy bẩn.
Theo tôi thì Lorencia là một kẻ mắc chứng thái nhân cách cực đoan. Bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao Anna và Lorencia lại có thể trở thành bạn thân, khi tính cách của hai người gần như trái ngược nhau hoàn toàn.
"Khả năng này là cao nhất, nhưng cô ấy thật sự đang bất chấp mọi thứ mà lao đầu vào."
Cô ấy đúng là kiểu người sẽ luôn phải chịu thiệt.
Một người rất dễ bị kẻ khác lợi dụng.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi chỉ biết tặc lưỡi.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ
ㄴTân Thủ: Vâng?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cậu lại tính giở trò đấy à?
ㄴTân Thủ: Ừmmm…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi biết Tân Thủ là một người tốt bụng, nhưng mà… cậu phải nhớ điều quan trọng là đừng để bản thân phải chịu thiệt nhé…?
Màn càm ràm bắt đầu.
Chẳng cần họ nói thì tôi cũng biết.
Tôi định giết Lorencia.
Cô ta là một quả bom di động.
Không còn cơ hội để cô ta hoàn lương nữa. Cô ta đã vượt qua giới hạn đó từ lâu rồi.
Tôi đã chứng kiến kết quả của những con thiêu thân.
Dù đó không phải là cơ hội mà tôi trao cho cô ta, nhưng Lorencia là người đã tự đá bay đi cơ hội để dừng lại.
Lorencia sẽ có một kết cục tương tự thôi.
Đó là điều chắc chắn.
ㄴTân Thủ: Mọi người đừng lo.
ㄴTân Thủ: Tôi sẽ chỉ ngồi xem thôi:))
Đúng như suy đoán của tên hắc pháp sư, việc thay đổi vị trí xuất hiện của thang máy có tồn tại cooldown. Với tình hình hiện tại thì tôi cũng chẳng có gì để làm cả.
Đối đầu trực diện với một thiên tài thực sự thì có hơi quá sức. Tôi không thể tiêu thêm 25.000 Điểm nữa được.
Vậy nên Anna cũng được dịch chuyển đến Bệnh viện Hy Vọng, Khu vực 6.
"Mềm Mềm. Chế độ giường."
"Éc."
Cơ thể Mềm Mềm kéo dài ra.
Tôi nằm lên người nó.
"Loạn thật đấy."
Đây có lẽ là đợt tấn công đặc biệt nhất từ trước đến giờ.
Có phải vì mục đích của mỗi kẻ xâm nhập đều khác nhau không nhỉ?
Không biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào đây.
Tôi quyết định ngồi yên và quan sát.


