Tôi đã đọc được ký ức của một Chủ Hầm Ngục.
Tôi không hề có ý định làm vậy.
Tôi cũng chẳng rõ tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng có lẽ là vì trong lúc phá rồi lắp lại hòm ma pháp, tôi đã chạm vào mảnh vỡ ma thạch.
“Ha.”
Cảm giác thật khó chịu.
Đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.
Nó kinh khủng đến mức giọng nói khẩn thiết của Chủ Hầm Ngục cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi.
- Làm ơn, dừng lại đi mà.
- Tại sao mấy người lại làm như vậy với tôi… Tôi ghét chiến đấu, và cũng chẳng muốn phải ra tay với mấy người. Tôi chỉ muốn được sống hạnh phúc ở đây cùng các con của mình thôi….
- Tôi đã từng làm hại gì đến mấy người sao?
- Tôi thậm chí còn không thể bước ra ngoài. Chúng tôi chỉ sống ở trong này thôi. Vậy nên làm ơn, hãy để chúng tôi được yên.
- Ngay cả khi không có những thứ như ma thạch, mấy người vẫn có thể sống thoải mái cơ mà.
- Tôi không phải quái vật. Tôi cũng giống hệt mấy người, cũng biết đau buồn, cũng biết đau đớn…
Đây là ký ức của Chủ Hầm Ngục nào vậy?
Tôi không biết nữa.
Ít nhất thì chắc chắn không phải là một trong những Oldbie vẫn còn sống.
Việc những kẻ xâm nhập sở hữu các mảnh ma thạch có nghĩa là họ đã giết Chủ Hầm Ngục, sau đó trực tiếp lấy đi ma thạch trong Phòng Lõi.
Số Chủ Hầm Ngục đã chết cho đến giờ không chỉ có một, hai người.
Chỉ dựa vào việc người đó đã bị kẻ xâm nhập giết thì quả nhiên rất khó xác định cụ thể đó là ai.
Thông tin duy nhất có thể suy đoán được là giọng nói này thuộc về một người phụ nữ. Tôi gần như đã mượn đôi mắt của cô ấy để chứng kiến hoàn cảnh mà cô từng phải trải qua.
Nói đơn giản thì tôi có cảm giác như đang xem một đoạn phim ngắn ở góc nhìn thứ nhất.
Tôi không biết toàn bộ cuộc đời của cô ấy.
Những ký ức tôi đọc được chỉ là một phần cực kỳ nhỏ, và phần lớn trong đó đều là khoảnh khắc cô ấy gào thét trước những kẻ xâm nhập chuẩn bị lấy mạng mình.
- Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết…
- Ta căm hận các ngươi vì đã giết ta và các con ta… Dù có chết, ta cũng sẽ nguyền rủa các ngươi mãi mãi…
- Ta muốn các ngươi cũng phải chịu một kết cục khủng khiếp giống y hệt ta….
- Không!
- Hãy chết một cách đau đớn hơn ta gấp vạn lần. Hãy chết một cái chết kinh khủng nhất trần đời!
Sao mà tôi vui vẻ được chứ.
Loại người duy nhất thấy thích thú khi xem một bộ phim quay cận cảnh người khác chết chắc chỉ có mấy thằng bệnh hoạn thôi.
Tôi là Tân Thủ.
Cô ấy là một Chủ Hầm Ngục tôi còn chưa từng gặp mặt, nhưng mà…
“Đ*t mẹ.”
Đây không phải chuyện mà tôi có thể làm ngơ.
Phải nói sao nhỉ.
Đây có thể là một phiên bản tương lai của tôi.
Hoặc cũng có thể là phiên bản tương lai của một trong những Oldbie khác.
Biết đâu đó lại là tương lai của chính tôi.
Tôi đăng thông tin này lên Diễn Đàn.
Cũng chẳng có lý do gì phải giấu cả, đã phát hiện ra thì phải chia sẻ cho mọi người chứ.
Đại Vương Ác Linh: Thật hả?
ㄴOrange★: Đây đúng là lần đầu tôi biết có vụ này luôn.
ㄴVua Golem: Thú vị phết đấy…
ㄴDIP: Trước giờ có kẻ xâm nhập nào mang theo ma thạch đâu.
ㄴCá Voi Yeah: Không, tôi từng thấy vài người mang ma thạch vào làm chất xúc tác rồi.
ㄴCá Voi Yeah: Nhưng thường thì chúng đâu có đến được chỗ của bọn mình…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đọc ký ức à… Hmm.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Oblivion thêm vào nhiều chức năng quái dị thật đấy.
Xem ra ngay cả mấy Oldbie cũng không biết chuyện này.
Cơ mà với hoàn cảnh của họ thì đây cũng là điều đương nhiên.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ
ㄴNữ Hoàng Kiến: Vậy rốt cuộc đó là ký ức của ai?
ㄴTân Thủ: Cái đó tôi cũng không rõ.
ㄴTân Thủ: Ký ức được chiếu từ góc nhìn thứ nhất của Chủ Hầm Ngục, nên đến hình dáng của họ tôi cũng không nhìn thấy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thế ngoài ngoại hình ra còn đặc điểm gì nổi bật không?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng hạn như giọng nói, hay thuộc hạ?
ㄴTân Thủ: Không có thuộc hạ nào xuất hiện.
ㄴTân Thủ: Giọng nói là của một người phụ nữ.
ㄴTân Thủ: Tôi cũng không đọc được toàn bộ ký ức của cô ấy.
ㄴTân Thủ: Khoảnh khắc Chủ Hầm Ngục chết ấy?
ㄴTân Thủ: Cứ hiểu là tôi chỉ nhìn thấy đúng đoạn đó thôi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Có thể là vì cậu chỉ chạm một mảnh vỡ chứ không phải toàn bộ viên ma thạch…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Khả năng cao là vậy.
ㄴHamster 3M: Hmm.
ㄴHamster 3M: Một người phụ nữ, mà Chủ Hầm Ngục đã chết thì đâu chỉ có một hai người…
ㄴHamster 3M: Khá khó để suy ra người đó là ai nhỉ.
À.
Đúng rồi.
Thật ra là có một thông tin có thể giúp suy ra thân phận của Chủ Hầm Ngục kia.
ㄴTân Thủ: Nhưng tôi biết kẻ xâm nhập là ai.
ㄴTân Thủ: Chính là thằng khốn đó, Tháp Chủ Hỏa Diễm.
Kẻ xâm nhập là một gương mặt quen thuộc.
Cũng phải thôi. Đó là một trong những gương mặt tôi đã nhìn đến phát ngán trong thời gian theo dõi Lorencia.
Thật ra chuyện này cũng khá hợp lý.
Mảnh vỡ ma thạch đang nằm trong tay Lorencia.
Mà nguồn gốc của nó lại là Học phái Hỏa Diễm.
Vậy thì khả năng cao kẻ đã giết Chủ Hầm Ngục trong ký ức đó thuộc về Học phái Hỏa Diễm.
Mà hình như cũng chỉ có Tháp Chủ với Anna.
Bọn họ là những người tôi nhớ rõ nhất.
Một tên khốn thì cứ xúi giục cô ấy đi chinh phục hầm ngục.
Một cô gái thì cứ ra sức can ngăn không cho cô ấy chinh phục, đại khái thế.
ㄴTân Thủ: Nhưng mà không có cách nào để tìm ra thời điểm xâm nhập nhỉ?
ㄴTân Thủ: Khuôn mặt hắn lúc đó giống hệt với bây giờ.
Ngay cả tôi cũng thật sự bất ngờ về chuyện này.
Tại sao Tháp Chủ Hỏa Diễm vẫn chưa già đi?
Chẳng lẽ hắn ta ăn ma thạch rồi?
Nghe nói ma thạch có thể làm chậm đi đáng kể tốc độ lão hóa của con người, nhưng mà…
Nhìn vẻ bề ngoài thì Tháp Chủ là một người vẫn còn rất trẻ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Có thể là đã ăn ma thạch, hoặc là bán elf, một trong hai!
ㄴTân Thủ: Bán elf?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừm.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Loài elf mang hình dáng giống con người, nhưng chúng có điểm đặc trưng là đôi tai nhọn… Tuy nhiên mấy giống lai kiểu đó thường mang ngoại hình của con người…
ㄴTân Thủ: Cái thằng bán ogre mà Bá tước dẫn theo lần trước trông to đùng mà…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại::))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mấy đứa đó là ngoại lệ! Là trường hợp bị hắc pháp sư cưỡng ép lai giống đấy!
ㄴTân Thủ: Sarang thông minh quá đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vậy sau này khi gặp nhau, bọn mình làm đám cưới luôn nhé??
ㄴTân Thủ: hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ cũng thích con gái thông minh mà, đúng không?
ㄴTân Thủ: hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Với cả tôi vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, vừa sexy, thậm chí còn đáng yêu nữa chứ!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.
ㄴTân Thủ: Để tôi suy nghĩ…
Dù sao thì.
Vì không thể dựa vào khuôn mặt của Tháp Chủ Hoả Diễm để suy ra mốc thời gian cụ thể, tôi và mấy Oldbie bắt đầu lục lọi các bài đăng trong Diễn Đàn.
ㄴVua Golem: Có phải tên này không?
ㄴVua Golem: (link)
ㄴDIP: Đcm thằng đầu đất này.
ㄴDIP: Mày thật sự nghĩ ‘Gã Đàn Ông Nam Tính’ là phụ nữ à?
ㄴDIP: Với cả hắn ta bị giết bởi Học phái Băng Giá chứ không phải Học phái Hỏa Diễm, thằng óc chó.
ㄴVua Golem: À…;;
ㄴMagic Hero: C-c-c-cái người này đúng là đã bị Học phái Hỏa Diễm hạ gục…
ㄴMagic Hero: Nhưng không phải là phụ nữ…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: À, tôi nhớ người này.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Hồi đó tôi khá có thiện cảm với ông ấy…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Ngoại trừ việc lâu lâu lại đăng ảnh ghê rợn,
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: thì ông ấy cũng là người khá tốt tính…
Tóm tắt nhanh gọn, bọn tôi đã thất bại.
Suốt mấy ngày liền, tôi và các Oldbie đã lục tung từng ngóc ngách của Diễn Đàn Hầm Ngục, nhưng vẫn không thể tìm ra danh tính người đã mất mạng dưới tay Tháp Chủ Hỏa Diễm.
Trong quá trình đó, tôi cũng xem được những bài đăng cũ của các Oldbie.
Có những người như Vua Golem hay DIP trước sau như một, cũng có những người như Sarang hay Nữ Hoàng Kiến đã thay đổi khá nhiều so với con người của họ trước đây.
Tôi thấy chuyện đó khá thú vị.
Giờ tôi đã hiểu lý do mọi người hay nói rằng môi trường có thể thay đổi con người.
Liệu sau này tôi cũng sẽ thay đổi như vậy không nhỉ.
Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.
Tân Thủ: Liệu nó có thật không nhỉ?
Tân Thủ: Hay là do tôi bị ảo giác…?
Nếu bảo ký ức đó là giả thì lại quá chân thực.
Tôi thậm chí còn xác định được cả kẻ xâm nhập, nhưng mà…
ㄴĐời Bạc Bẽo: =))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đó, nhưng theo tôi thì khả năng cao chủ nhân của mảnh vỡ ma thạch đó vốn là một người khá ít hoạt động trên Diễn Đàn Hầm Ngục.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Hay nói cách khác là một thợ lặn ấy:))
ㄴĐời Bạc Bẽo: Có những Chủ Hầm Ngục suốt ngày đăng bài trên Diễn Đàn rồi kể lể đủ thứ về tình hình của mình… nhưng cũng có những người chỉ thỉnh thoảng thả một câu bình luận rồi sủi luôn.
ㄴTôi Là Thằng Hề: Gọi tôi à?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đm, giật cả mình.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ông anh chen vào thì phải bật xi-nhan trước chứ…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tóm lại, tôi đoán chủ nhân mảnh vỡ ma thạch đó cũng thuộc kiểu người như vậy thôi.
Tôi thấy anh Secha nói cũng có lý.
Mà thôi, sau này có cơ hội thì tôi sẽ biết.
Hiện tại, những manh mối tôi có thể đào được chỉ đến đây thôi.
Tôi cũng đâu thể trực tiếp đối mặt với tên Tháp Chủ được?
Tháp Chủ Hỏa Diễm vốn là kiểu người luôn ru rú trong Tháp Ma Pháp.
Mà tôi thì đâu có thu nhỏ được như Mềm Mềm.
- Hãy chết một cách đau đớn hơn ta gấp vạn lần. Hãy chết một cái chết kinh khủng nhất trần đời!
“Hmm.”
Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt đó.
Và tôi cũng nhớ rất rõ lời nguyền rủa ấy.
"Mềm Mềm."
"Éc."
"Nên đưa mày sang Học phái Hỏa Diễm, hay là cứ để mày ở đây để xoa bóp chữa lành tâm hồn nhỉ?"
Dạo này cứ phải đưa Mềm Mềm ra ngoài suốt, buồn thật đấy.
Việc phải làm thì nhiều mà Mềm Mềm chỉ có một, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
"Nhìn bộ dạng lúc đó của Lorencia, có vẻ cô ta đã hoàn toàn tin rằng Hòm Ma Pháp không có tác dụng… Liệu cô ta có quay lại lần nữa không nhỉ."
Dù vậy, tôi không thể mất cảnh giác được.
Sự kỹ lưỡng chẳng phải chính là ưu điểm lớn nhất của Tân Thủ này sao?
"Sau này mày lên cấp thì nhất định phải học thuật phân thân nhé."
"Éc?"
Tôi ôm thật chặt Mềm Mềm vào lòng, đến nỗi cơ thể Mềm Mềm bị ép bẹp dí.
"É-é-éc."
Được rồi.
Tạm thời không phải lo lên cơn thiếu Mềm Mềm nữa.
"Mềm Mềm, xuất kích."
"Éc."
Thế là Mềm Mềm lại bay ra ngoài.
Tôi mượn đôi mắt của Mềm Mềm, bắt đầu theo dõi thế giới qua màn hình.
Ban đầu tôi định đi thẳng tới Tháp Ma Pháp Đỏ.
Nhưng rồi.
"Ồ."
Tôi phát hiện ra Lorencia.
Cô ta đang đi xuống Núi Gai Sương, mà lần này lại không dùng phép dịch chuyển sao?
Vậy thì càng tốt.
Đằng nào Lorencia cũng đang một mình lo liệu việc chinh phục Dreamland, thế thì cứ bám đuôi cô ta thôi.
"Mềm Mềm, bám theo cô ta và giám sát thật kỹ nhé."
- Éc.
Mềm Mềm tí hon bám vào người Lorencia.
Đồ Vương: =)))
Đồ Vương: Hình như con nhỏ đó bị sang chấn tâm lý luôn rồi.
Đô Vương: Nhìn nó câm miệng thế này tự nhiên thấy sảng khoái hẳn.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Đáng đời:))
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Muốn gây sự thì cũng phải chọn đối nào vừa miếng thôi chứ.
Biểu cảm của Lorencia hiện lên trên màn hình trông chẳng đẹp đẽ chút nào.
Công trình mà cô phải vất vả hơn nửa năm mới làm ra được đã bị phá tan tành.
Tuổi đời cô còn trẻ, nên phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Cô ta bước đi.
Cô rời khỏi Núi Gai Sương, thuê một người đánh xe ở ngôi làng gần đó rồi lên xe ngựa.
- Cô muốn đến lãnh địa Tử tước Drisred nhỉ, cô là pháp sư đúng không?
- ……
- Con trai tôi cũng đang học ma pháp ở học viện đấy. Nhìn cô còn trẻ như vậy mà đã là pháp sư thuộc Tháp Ma Pháp rồi, haha, dù chỉ làm nghề đánh xe thôi nhưng tôi cũng biết khá nhiều về các pháp sư đấy. Để xem nào, nếu là Tháp Đỏ thì chắc chắn cô thuộc Học phái Hỏa Diễm nhỉ? Đó là một trong những học phái chính thống mà?
- Này, ông im mồm đi được không?
- …Hả?
- Là người đánh xe thì ngậm cái miệng lại rồi lái xe đi. Đừng để tôi phải bực mình.
- …À, xin lỗi cô.
Ồ, chửi thẳng luôn à?
"Nóng tính thật đấy."
Lorencia ngồi chống cằm trong xe ngựa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn bộ dạng chìm trong suy tư của ấy, có vẻ cô ta đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Tôi đâu thể mở hộp sọ cô ta ra để xem bên trong đang nghĩ cái gì.
Ngắm một cô gái cứ ngậm miệng im thin thít cũng khá chán, nên tôi chụp màn hình đăng lên diễn đàn rồi trò chuyện với mấy Oldbie.
Chủ đề chính là Lorencia từ giờ sẽ hành động thế nào.
Cá Voi Yeah: Tôi nghĩ cô ta chắc sẽ bỏ cuộc thôi?
Cá Voi Yeah: Nghĩ kiểu gì cũng chẳng thấy có cách nào tiếp tục cả.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Không đâu.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chỉ riêng việc cô ta nghĩ ra chuyện trộm nghiên cứu + chinh phục Dreamland để phá vỡ giới hạn của bản thân đã đủ thấy cô ta không phải dạng tầm thường rồi
ㄴNữ Hoàng Kiến: Lorencia tham vọng quá lớn, không dễ gì cứ thế bỏ cuộc đâu:))
ㄴVua Golem: Tôi cũng đồng ý với Nữ Hoàng Kiến.
ㄴVua Golem: Trước hết, Cá Voi << người này đúng là thần phán ngược.
ㄴVua Golem: Tỷ lệ đoán đúng chắc phải 0% quá =))
ㄴDIP: Chuẩn =))
ㄴDIP: Cứ đi ngược nó là auto đúng =))
ㄴCá Voi Yeah: Sao cứ thích nói xấu tôi thế…?
ㄴCá Voi Yeah: Chứ không phải là do tôi thuộc kiểu người biết suy nghĩ hợp lý sao?
ㄴCá Voi Yeah: Mọi người thật sự nghĩ cô ta sẽ cố chinh phục tiếp hả?
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Ai mà biết được?
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Theo tôi thì trong tất cả những thực thể có trí tuệ từng bước vào Dreamland cho đến giờ, chẳng có kẻ nào hành động hợp lý cả.
Mọi người chia thành hai phe.
Một phe cho rằng Lorencia sẽ từ bỏ việc chinh phục Dreamland, còn phe kia thì đương nhiên có ý kiến ngược lại.
Phe phản đối có nhiều người hơn một chút.
Tôi cũng bỏ phiếu cho phe phản đối.
Chỉ là trực giác mách bảo tôi như vậy.
Lorencia mà tôi theo dõi từ trước đến giờ có vẻ không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như thế.
- Con nghĩ chúng ta có thể chinh phục được Dreamland.
Quả nhiên.
Sau khi trở về Tháp Ma Pháp, Lorencia hùng hổ trình bày ý kiến của mình với Tháp Chủ.
Tôi nhìn Diễn Đàn.
Đến đoạn này thì chắc chắn cũng có những Oldbie, bao gồm cả tôi đã đoán trước được.
- Hòm Ma Pháp vẫn hoạt động bình thường.
- Chúng ta có thể tiếp tục làm theo kế hoạch.
Nhưng chắc chẳng có một ai trên Diễn Đàn Hầm Ngục lại ngờ được Lorencia sẽ tỉnh bơ đứng trước mặt Tháp Chủ rồi nói dối trắng trợn như thế đâu nhỉ?
"…Chắc cô cũng chẳng sống được lâu nữa đâu."
Rốt cuộc con nhỏ này định xử lý hậu quả thế quái nào đây?


