Dưới sự dẫn đầu của Lorencia, Học phái Hỏa Diễm bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc chinh phục Dreamland.
Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là hòm ma pháp.
Dreamland vốn dĩ là một hầm ngục mà ngay cả trẻ con cũng có thể công phá.
Nó sở hữu sức sát thương đủ để quét sạch những cường giả vĩ đại nhất như Kiếm Thánh, Hiệp Sĩ, Đại Pháp Sư chỉ trong chớp mắt. Bù lại thì nó được thiết kế theo cách mà bất kỳ ai cũng có thể phá giải.
Tuy nhiên.
Dreamland đã khắc phục nhược điểm ấy bằng sự can thiệp của Chủ Hầm Ngục.
“Đúng là đỉnh cao của sự bất công.”
Lorencia lẩm bẩm trong phòng thí nghiệm.
Dreamland có thể giết bất kỳ ai một cách bình đẳng, vậy mà lại ép kẻ xâm nhập phải sở hữu trình độ cao đến vô lý.
Nhưng dù có chấp nhận tổn thất, hy sinh tính mạng của cả một đội chinh phục toàn những kẻ mạnh để moi được thông tin thì ngay khi bước ra khỏi hầm ngục, thông tin đó lại bị bóp méo.
Đúng là hiểm độc.
“Giải.”
Theo mệnh lệnh của Lorencia, khối năng lượng mang tên hòm ma pháp tan chảy.
Ở chính giữa nó là một viên đá quý màu tím nhỏ xíu.
Đó là một mảnh ma thạch.
Một vật chất vĩ đại mang trong mình khả năng vô hạn.
Lorencia cẩn thận đỡ mảnh ma thạch đang lơ lửng bằng đầu ngón trỏ, cất nó vào một chiếc hộp kim loại nhỏ.
Mục đích phát triển hòm ma pháp rất đơn giản.
Đó là để bảo toàn nguyên vẹn những thông tin phải đánh đổi bằng cả tính mạng mới có được.
Xét về hiệu quả chi phí, nó sẽ giúp giảm đáng kể lượng nhân lực và tài nguyên phải tiêu hao cho mỗi lần chinh phục.
Do thông tin sẽ bị bóp méo, vốn dĩ họ phải kiểm chứng cùng một thông tin đến hai, ba lần. Nhưng với hòm ma pháp, họ có thể bỏ qua hoàn toàn quá trình đó.
Các Dị Thường của Dreamland sẽ trở nên vô dụng ngay khi quy tắc của chúng bị lộ.
Ban đầu có thể sẽ khá chật vật, nhưng một khi đã nắm được quy tắc thì họ sẽ có thể dễ dàng vượt qua.
“……”
Lorencia suy nghĩ.
Dù vậy, Dreamland vẫn có khả năng chinh phục cao hơn những hầm ngục khác.
Hãy nhìn Maharaurava của Yama.
Hãy nhìn Wallachia của Chân Tổ.
Hãy nhìn Hang Kiến của Mirmine.
Ngoài trừ những Phúc Giả có thể phô diễn năng lực kỳ diệu bên trong hầm ngục, chẳng phải việc chinh phục những nơi đó đã trở nên bất khả thi rồi sao?
Thuộc hạ và cạm bẫy của họ quá mạnh.
Đó không phải những tồn tại mà chúng ta có thể đánh bại bằng cách chiến đấu thông thường.
Những hầm ngục khác cũng vậy.
Ít nhất Dreamland vẫn cho phép bọn họ thử sức.
Món lợi khổng lồ thu được nếu bắt sống thành công Chủ Hầm Ngục.
Lorencia cho rằng nó đáng để họ đánh cược.
“Nếu như mình cũng có thể tiếp xúc với Oblivion giống như Phúc Giả và Chủ Hầm Ngục…”
Lorencia chậm rãi nhắm mắt.
Đặc tính.
Cửa hàng.
Lên cấp.
Kho đồ.
Sáng tạo.
Khế ước.
Không cần ngủ.
Không cần ăn.
Trường sinh.
Bất lão.
“Mình có thể phá vỡ giới hạn của bản thân.”
Không thể sử dụng Golem ở Dreamland.
Đó là kết luận mà Lorencia đưa ra sau cuộc nói chuyện với Tháp Chủ.
Vì vậy, đội chinh phục bắt buộc phải bao gồm toàn con người.
Hơn nữa, họ phải là những pháp sư lão luyện có thực lực đủ để Chủ Hầm Ngục e ngại trực tiếp đối đầu.
Việc lựa chọn nhân sự đã được Tháp Chủ Hỏa Diễm chuẩn bị.
Vừa hay, Lorencia cũng nhận được tin rằng công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Lorencia định mang theo bản thiết kế kho ma pháp, nhưng rồi lại thôi.
Đằng nào thì mọi thứ cũng đã nằm hết trong đầu cô.
“Đi thôi nào…”
Đúng lúc Lorencia chuẩn bị cất bước.
Két-
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra.
Người mở cửa là Anna.
Cô bạn thuở nhỏ đứng đó với vẻ mặt do dự, cứ lưỡng lự mãi.
“Lorencia…”
“Cậu có chuyện gì muốn nói sao?”
Lorencia đeo chiếc ba lô nặng trĩu lên lưng.
Cô vừa tắt đèn phòng thí nghiệm, chuẩn bị rời khỏi nơi này thì Anna nói.
“Tớ nghĩ… hay là cậu dừng lại đi thì hơn. Cậu có thể suy nghĩ lại lần cuối được không?”
Anna đã lo lắng cho Lorencia kể từ khoảnh khắc cô quyết định chinh phục hầm ngục cho đến tận bây giờ.
Cô đóng cửa lại rồi dựa lưng vào đó, chặn đường Lorencia.
“Tớ thấy chuyện này nguy hiểm quá. Thành thật mà nói, tớ còn chẳng hiểu tại sao cậu nhất định phải chinh phục hầm ngục đó.”
Lorencia thở dài.
“Sao đột nhiên vậy?”
“Không phải đột nhiên đâu. Tớ đã nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi. Chỉ là tớ thật sự không hiểu rốt cuộc cậu đang thiếu thứ gì mà phải làm đến mức này…”
Pháp sư thiên tài của Học phái Hỏa Diễm.
Lorencia, người duy nhất đạt đến Ngũ Giai ở độ tuổi còn trẻ như vậy.
Thứ cô theo đuổi cả đời là ma pháp, học tập và nghiên cứu.
Không phải chinh phục hầm ngục.
“Ước mơ của cậu chẳng phải là trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới sao? Ước mơ đó thì liên quan gì đến việc chinh phục hầm ngục chứ…? Thôi được rồi. Đúng là nghiên cứu một Chủ Hầm Ngục nguy hiểm có lẽ sẽ giúp ích cho mục tiêu ấy… nhưng cũng đâu đáng để cậu phải đánh cược cả tính mạng. Bây giờ cậu đã vô cùng giỏi giang rồi mà…”
Cô biết người bạn của mình đang lo lắng cho mình.
Cô cũng biết những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, hoàn toàn không có chút giễu cợt nào.
Cô phải lựa lời nói sao cho thật khéo léo.
Bởi đây là người bạn duy nhất, cũng là người bạn quý giá của cô.
Thế nhưng.
Một thứ gì đó méo mó sâu thẳm trong con tim Lorencia bắt đầu quằn quại.
“Cậu không hiểu được đâu.”
“Cậu nói gì cơ…?”
“Tớ là đồ giả. Cậu mới là đồ thật.”
Khóe môi Lorencia méo xệch.
“Vậy nên cứ hiểu chuyện này là sự giãy giụa tuyệt vọng của một kẻ giả tạo đi.”
Chính tớ cũng thấy ghê tởm và chán ghét bản thân mình.
Cô khó khăn lắm mới nuốt ngược được câu nói đó.
“Ý cậu là sao…? Nói rõ cho tớ biết đi…”
Anna nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra.
Cô vốn là một người dịu dàng và tốt bụng.
Vẻ mặt dữ dằn của Lorencia, cùng với thái độ lạnh lùng như thể chẳng thèm để tâm đến cô.
Tất cả đều dễ dàng khiến cô bị tổn thương.
Anna vẫn đứng chắn trước lối đi.
Lorencia đành bước về phía cô.
Và rồi.
Cô lấy ra một chiếc khăn tay từ trong người, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Anna.
“…Anna, tớ không phải pháp sư Ngũ Giai.”
Nói cách khác.
Sang năm, cậu sẽ giỏi hơn tớ.
“Tớ muốn tiếp tục được mơ ước.”
“……”
“Vậy nên tớ mới phải làm chuyện này. Làm ơn, hãy hiểu cho tớ.”
Anna ngơ ngác nhìn Lorencia.
Như thể câu trả lời của Anna vốn chẳng quan trọng, Lorencia chỉ lặng lẽ bước ngang qua cô.
Và rồi.
Cô rời khỏi phòng thí nghiệm.
Cạch.
Sự đánh giá bao giờ cũng mang tính tương đối.
Trong một học viện chỉ toàn pháp sư Nhất Giai, pháp sư Nhị Giai sẽ là người đứng đầu. Còn trong một học viện chỉ toàn pháp sư Nhị Giai, pháp sư Tam Giai sẽ là người đứng đầu.
Trước khi bước vào Ma Tháp.
Chính xác hơn là cho đến một năm trước, Lorencia vẫn luôn đứng ở vị trí số một theo nghĩa đó.
Pháp sư thiên tài.
Cô tự tin rằng mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ấy.
Chẳng có vấn đề nào mà cô không thể giải quyết.
Những công thức, kỹ thuật và cách vận dụng khiến những pháp sư cùng trang lứa phải đau đầu, đối với Lorencia lại dễ như trở bàn tay. Cô luôn bỏ xa họ, nhanh chóng tiếp thu kiến thức và kỹ năng.
Ở cái tuổi mà người khác mới bắt đầu tập đi, cô đã có thể chạy.
Nói theo cách cường điệu hơn một chút, Lorencia quả thật đã thực sự bay vút lên.
- Con là một thiên tài. Con là người có thể thay đổi thế giới này.
- Không thể tin được đây lại là con gái của ta. Ta thật sự rất tự hào về con.
- Sau này nổi tiếng rồi thì đừng quên tôi đấy nhé.
Tất cả mọi người đều khen cô như vậy.
Và bản thân cô cũng tin rằng mình chính là một người như thế.
Mình sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại.
Không chỉ trở thành một Đại Pháp Sư, mình còn muốn được công nhận là người xuất sắc nhất trong số họ.
Thế nhưng.
Đó chỉ là ảo tưởng của Lorencia.
“……”
Một câu chuyện nhàm chán và quá đỗi quen thuộc.
Trên đời này không thiếu những kẻ từng nghĩ mình là thiên tài, rồi sau này mới nhận ra rằng mình chẳng có gì đặc biệt cả.
Phải gọi nó là gì nhỉ.
Từ một năm trước, cô bắt đầu cảm nhận được một thứ gọi là bức tường.
Cho đến lúc đó, chẳng có gì là cô không thể hiểu được.
Nhưng rồi những thứ cô không thể hiểu bắt đầu xuất hiện.
Cô từng tin rằng chẳng có gì là cô không thể làm được.
Nhưng rồi những thứ cô không thể làm cũng bắt đầu xuất hiện.
Hòm ma pháp lần này cũng không ngoại lệ.
Người ngoài nhìn vào thì câu chuyện như thể Lorencia là người đảm nhiệm phần lớn việc chế tạo, còn những pháp sư khác chỉ hỗ trợ bên cạnh.
Nhưng thực tế không phải vậy.
‘Silber của Học phái Không Gian đã tạo ra toàn bộ phần cốt lõi rồi.’
Cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác.
Chẳng qua cô chỉ khéo léo đóng gói nó lại, khiến mọi thứ trông như thể đó là năng lực của riêng mình mà thôi.
“…”
Đúng vậy.
Thời điểm cô bắt đầu làm những chuyện hèn hạ và khó coi thế này chính là một năm trước.
Kể từ khi Lorencia đạt đến Ngũ Giai bằng thành quả nghiên cứu do một pháp sư già vô danh, không thuộc tổ chức nào dành cả đời để nghiên cứu, cô đã luôn khéo léo lừa dối người khác.
“……”
Lorencia nhìn vào trong phòng thí nghiệm từ ngoài hành lang.
Anna đang đứng ở đó.
Khác với cô, Anna vẫn trong sáng, thuần khiết và rạng rỡ, không hề bị vấy bẩn.
“……”
Lorencia nhìn về phía đó với vẻ mặt phức tạp, rồi nhanh chóng bước đi.
Thật lòng mà nói, cô chỉ cần thừa nhận là được.
Mình không phải một pháp sư thiên tài.
Chỉ cần cam chịu số phận rằng mình không thể nào trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới.
“Cô đến rồi.”
Lorencia nhìn những pháp sư lớn tuổi đang tập trung ở lối vào Tháp Ma Pháp Đỏ.
Họ là những pháp sư Học phái Hỏa Diễm có bậc từ Tam Giai đến Tứ Giai.
Tất cả bọn họ đều có cấp bậc thấp hơn Lorencia.
Xét về tuổi tác thì Lorencia chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, vậy mà những ông lão ấy vẫn cúi đầu trước cô.
“Chúng tôi đã nhận mệnh lệnh của Tháp Chủ.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đến lúc xuất phát rồi nhỉ?”
Họ là những người đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho ma pháp.
Nhưng đây lại là kết cục của họ.
“…Đi thôi.”
Lorencia không muốn thừa nhận.
Rằng bản thân cô chẳng khác gì những ông lão tầm thường này, những người bị Tháp Chủ chọn làm vật hy sinh cho cuộc chinh phục hầm ngục.
‘Mình thà chết trong hầm ngục còn hơn.’
Họ hướng về phía Dreamland.
***
“Tao nhớ mày lắm, Mềm Mềm…”
“Éc.”
Ha, đã bao lâu rồi nhỉ.
Tôi ôm chầm lấy Mềm Mềm và xoa nắn tới tấp sau khi đón nó từ bên ngoài về.
Những thứ khác thì tôi còn chịu đựng được.
Nhưng không có Mềm Mềm bên cạnh thì quả nhiên khó chịu thật.
Nắn nắn.
Nắn nắn.
Đúng rồi, chính là cảm giác này.
Cảm giác mềm mại tan chảy đầu óc giúp tôi thấy thư thái.
“Éc éc.”
“Đúng rồi đúng rồi. Chắc mày cũng nhớ bàn tay của tao lắm nhỉ?”
“Éc éc éc.”
Thế là tôi dành hẳn 30 phút chơi trò nắn bóp Mềm Mềm, coi như giải tỏa được hội chứng thiếu Mềm Mềm.
Sau đó Mềm Mềm nằm bẹp dí xuống sàn, xem ra nó cũng cực kỳ thỏa mãn.
“Phù.”
Nào, vậy thì.
Kẻ xâm nhập chắc là cũng sắp tới rồi.
Đại Vương Ác Linh: Bom gây nhiễu << Nhờ cái này mà thấy yên tâm cho Tân Thủ thì mạnh dạn like đi:))
Đại Vương Ác Linh: Nghĩ đến cảnh cậu ta phá tan thành quả mà Lorencia đã còng lưng cày cuốc suốt hơn nửa năm là tôi thấy háo hức lắm rồi…
ㄴVua Golem: Nhưng bom gây nhiễu có thật sự phá được hòm ma pháp không vậy?
ㄴVua Golem: Sau khi nhìn bản thiết kế lần trước của Lorencia, chẳng phải cô từng bảo hình như con nhỏ đó còn thêm cả phương án đối phó với gây nhiễu rồi à?
ㄴVua Golem: Magic Hero <<< Ra đây giải thích coi
ㄴMagic Hero: Theo tôi thì…
ㄴMagic Hero: cô ta đã thêm nó vào để đề phòng trường hợp Tân Thủ uy hiếp những pháp sư tiến vào hầm ngục…
ㄴMagic Hero: Nhưng tôi nghĩ nó cũng không đủ để chống lại bom gây nhiễu đâu…
ㄴMagic Hero: Nên phần này cứ yên tâm đi…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Lorencia có thể tạo ra hòm ma pháp nhanh đến vậy…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Là nhờ có pháp sư tên Silber gì đó phải không?
ㄴMagic Hero: Đúng vậy…
ㄴMagic Hero: T-T-T-Thành thật mà nói…
ㄴMagic Hero: Tôi nghĩ các pháp sư Học phái Không Gian còn vất vả hơn cả Lorencia ấy…
ㄴĐầu Bò: Thôi đủ rồi.
ㄴĐầu Bò: Dẹp hết mấy chuyện đó đi, mau cho bọn tôi xem mấy Dị Thường mới nào…
Lâu lắm rồi mới có một buổi livestream Dreamland.
Công sức của bọn chúng đáng được ghi nhận, nhưng lần này tôi cũng chẳng có ý định nương tay.
Tôi phải trừng phạt bọn họ thật triệt để.
Trong đầu tôi đã có sẵn ba kế hoạch.
Tùy vào thái độ của kẻ xâm nhập mà tôi sẽ thay đổi kế hoạch tương ứng.
“Trước mắt cứ quan sát đã.”
Tôi vừa mới nghĩ ra một trò rất thú vị.


