“Úi.”
Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau khi quan sát Lorencia suốt thời gian qua, tôi đã phát hiện ra một sự thật chấn động.
Mục đích của cô ta hoàn toàn khác với những kẻ xâm nhập từ trước đến nay.
Tân Thủ: Không.
Tân Thủ: Nói thật thì tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Tân Thủ: Nhưng cô ta muốn bắt sống tôi để đem làm vật thí nghiệm đấy, wtf:))
Cô ta bị điên thật rồi à?
Đây đúng là lần đầu tiên tôi gặp một đứa nhắm vào cơ thể tôi chứ không phải ma thạch.
ㄴĐầu Bò: =))
ㄴĐầu Bò: Tân Thủ mà bị con nhỏ đó tóm được thì kiểu gì cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng ㅠㅠ
ㄴNữ Hoàng Kiến: ~Một ngày nọ, một quả cầu ghi hình màu đen đáng ngờ được gửi đến Wallachia~
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ, nhìn sang đây chào mọi người đi nào~?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nói cho mọi người biết tên, giới tính, nghề nghiệp và tuổi của em nào~
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: [Nội dung này đã bị ẩn]
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: [Nội dung này đã bị ẩn]
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: [Nội dung này đã bị ẩn]
ㄴVua Golem: =)))))))))
ㄴDIP: =))))))))
ㄴKongKong: Đùa ác vậy =)))))))
ㄴĐồ Vương: Đcm =)))))))
Mọi người?
Cái này không còn là trò đùa nữa đâu. Đây là xúc phạm danh dự rồi đó?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Bọn mày muốn chết thật à?
ㄴTân Thủ: Đ*t mẹ…
Không phải chuyện của mình nên bọn này hí hửng quá nhỉ.
Đm lũ chó…
Tân Thủ: Nhưng mà nghiêm túc này, tại sao cô ta lại muốn lấy tôi làm vật thí nghiệm…
Tân Thủ: Có bao nhiêu Chủ Hầm Ngục mà, sao cứ phải là tôi chứ…
ㄴCá Voi Yeah: Thế ý cậu là,
ㄴCá Voi Yeah: muốn Lorencia lấy bọn tôi làm vật thí nghiệm hả???
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ô, Tân Thủ hư quá nha.
ㄴXương Khô: Vậy là bộ xương này đến quyền lên tiếng cũng không có luôn à? Hiểu rồi…
ㄴĐầu TV: Đầu TV sống sao nổi với nỗi tủi thân này đây…
ㄴTân Thủ: Mấy người định xúm lại chỉ để troll tôi thế này thật đấy à?
Một khi công tắc trêu chọc của mấy tên này được bật lên, họ sẽ nghiêm túc với chuyện chọc người khác hơn bất kỳ ai.
Giờ thì tôi hiểu tại sao anh Secha tuyệt đối không bao giờ đăng ảnh mặt mình lên rồi.
Bị đem ra làm trò cười đúng là chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Giờ thì hiểu rồi chứ.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đến Dino World đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đ*t mẹ, cứ block hết mấy thằng đó đi Tân Thủ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sau này cứ dùng Dị Thường khủng bố hầm ngục của bọn nó là được.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Bọn tôi không nói gì hết…
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Nhớ kỹ đấy nhé…
Dù sao thì.
Sau đó bọn họ vẫn tiếp tục chọc ngoáy tôi.
ㄴTân Thủ: Thôi, tôi không livestream nữa đâu.
ㄴTân Thủ: Sau này tôi sẽ chỉ livestream cảnh mình chết trong cô độc. Thế nhé.
ㄴĐầu Bò: Xin lỗi.
ㄴĐầu Bò: Đm, tao xin lỗi thật mà…
ㄴĐầu Bò: Livestream của mày là niềm vui duy nhất trong đời tao đấy. Đừng làm vậy mà.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Ơ kìa.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đùa thôi mà hehe;;
ㄴNữ Hoàng Kiến: Xin lỗi xin lỗi;;
Tôi phải chấn chỉnh bọn họ một phen.
ㄴTân Thủ: Quỳ xuống, giơ tay lên cho tôi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: (ảnh)
ㄴNữ Hoàng Kiến: (ảnh)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (ảnh)
ㄴTân Thủ: Sao cô cũng gửi nữa vậy…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trông xinh mà!
Tốt.
Rất hài lòng.
Bình thường mấy vụ thế này là anh Admin sẽ ra tay, nhưng hôm nay có vẻ anh ấy hơi bận.
Nên tôi tự mình dọa sẽ cắt livestream, thế là cả đám im ngay. Phù.
Mà nhắc mới nhớ, tôi có một chuyện hơi tò mò.
Tân Thủ: Chẳng phải trước đây mọi người từng nói có rất nhiều Chủ Hầm Ngục sao?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừm.
ㄴTân Thủ: Thế hồi đó không có mấy thằng như vậy à?
ㄴTân Thủ: Tôi nghĩ tư tưởng hồi xưa chắc cũng chẳng khác bây giờ là bao… Với lại hồi đó hẳn phải có rất nhiều hầm ngục yếu hơn chứ.
ㄴTân Thủ: Bây giờ mọi người mạnh lên kinh khủng rồi mà.
ㄴTân Thủ: Hầm ngục của tôi ít nhất vẫn còn chút khả năng bị chinh phục, nên chuyện đó thì tôi còn hiểu được.
ㄴTân Thủ: Nhưng nếu muốn nghiên cứu thì hồi xưa rõ ràng dễ hơn nhiều mà.
ㄴTân Thủ: Thế sao đến tận bây giờ bọn chúng mới bày đặt nghiên cứu này nọ vậy…
Tôi vẫn chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu về thế giới này.
Cũng phải thôi. Tôi là Tân Thủ mà.
Nói thật thì có rất nhiều chuyện tôi không tài nào hiểu nổi.
Nhưng mấy Oldbie có lẽ sẽ khác.
Bọn họ chính là chứng nhân lịch sử, những Chủ Hầm Ngục đã tồn tại và sống sót qua nhiều thời đại.
Có thể họ sẽ giải đáp được thắc mắc này.
Và rồi.
ㄴĐầu TV: Đương nhiên là hồi xưa cũng có.
ㄴĐầu TV: Chẳng qua tất cả đều thất bại thôi.
Những bình luận của anh TV bắt đầu xuất hiện, như thể một giáo viên đang kể chuyện cho học sinh nghe vậy.
Đầu TV: Đúng vậy.
Đầu TV: Tôi nghĩ Tân Thủ chắc cũng hiểu điều này rồi, nhưng con người về cơ bản là một loài có bản tính bành trướng, đúng không?
Đầu TV: Bản năng của con người là bằng mọi giá phải vươn lên cao hơn. Đành chịu thôi, con người vốn đã được thiết kế như vậy mà. Chính chúng ta cũng đâu có khác gì.
Đầu TV: Chúng ta nghĩ mình đang sử dụng hệ thống Điểm + thăng cấp để mở rộng hầm ngục và mua thuộc hạ, cứ như đang chơi game vậy. Nhưng trong mắt con người thì chuyện đó lại giống như chạm đến lĩnh vực của thần linh, tạo ra vật chất từ hư vô.
Đầu TV: Vì thế đã từng có những kẻ muốn nghiên cứu chúng ta, rồi xa hơn nữa là muốn có được quyền năng giống như chúng ta. Đại khái là có những kẻ mang tư tưởng như vậy, đặc biệt là bọn pháp sư.
Đầu TV: Nhưng vấn đề là Chủ Hầm Ngục không thể bước ra khỏi hầm ngục, thành ra đủ thứ vấn đề cứ thi nhau nảy sinh.
Đầu TV: Hầm ngục vốn chẳng phải nơi thích hợp để nghiên cứu. Cấu trúc không gian dị biệt, những thiết bị gây nhiễu rất khó phá hủy, rồi cứ đến một chu kỳ nhất định lại bị dịch chuyển đến những nơi khác nhau trên thế giới. Chưa hết đâu.
Đầu TV: Trước đây Tân Thủ từng hỏi tôi chuyện này rồi mà.
Đầu TV: Mỗi đợt tấn công đều có giới hạn số người được phép tiến vào.
Đầu TV: Thế nên cậu từng hỏi liệu chúng ta có thể lợi dụng điểm đó.
Đầu TV: Nếu nhốt những kẻ yếu, dễ kiểm soát vào trong hầm ngục,
Đầu TV: chẳng phải như vậy sẽ ngăn không cho kẻ xâm nhập nào có thể tiến vào hầm ngục nữa hay sao?
ㄴTân Thủ: Anh đã nói là không thể mà…
Đầu TV: Đúng vậy.
Đầu TV: Điều này cũng áp dụng tương tự với Chủ Hầm Ngục.
Đầu TV: Nếu hầm ngục bị kẻ xâm nhập vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian quá dài, Oblivion sẽ coi như Chủ Hầm Ngục đã thất bại. Ma thạch sẽ bị rút khỏi Phòng Lõi, và cả Chủ Hầm Ngục lẫn hầm ngục của họ đều sẽ biến mất.
Ồ.
Hoá ra đó là lý do khiến việc nghiên cứu hầm ngục trở nên bất khả thi.
Đầu TV: Thật ra tôi cũng không biết Tân Thủ có thực sự thuộc trường hợp này hay không.
Đầu TV: Dù không thể khẳng định chắc chắn… nhưng tôi nghĩ pháp sư tên Lorencia kia có lẽ sẽ khác.
ㄴTân Thủ: Hmm…
ㄴTân Thủ: Nhưng nếu xét như vậy thì chẳng phải bọn Phúc Giả còn hữu dụng hơn sao?
ㄴTân Thủ: Bọn chúng vốn cũng dễ tiếp cận hơn Chủ Hầm Ngục mà.
Bọn họ sở hữu sức mạnh cực kỳ giống với chúng ta.
Hơn nữa còn là những tồn tại đặc biệt có thể hồi sinh ngay cả sau khi chết.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đúng.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng mày nghĩ tại sao bọn chúng lại không làm thế?:))
À.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đấy là một bộ luật được viết bằng máu.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Mấy tên này nếu không tự tuyên bố mình là Phúc Giả thì chẳng ai phân biệt được với con người bình thường, mà chúng còn sở hữu đủ thứ đặc tính quái dị nữa, đúng không?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đều là những đứa có tiềm năng quậy phá hạng SSS cả.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Bọn mình không thể bước ra ngoài,
ㄴĐời Bạc Bẽo: nhưng lũ Phúc Giả thì khác.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thử trở mặt với bọn chúng là được trải nghiệm cảnh bị ăn hành sấp mặt ngay.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chẳng qua bọn chúng coi nhau là đối thủ cạnh tranh nên mới không đoàn kết lại thôi…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chứ một khi rơi vào tình huống khẩn cấp thì lại hợp tác với nhau nhanh như quỷ ấy…
Tôi hiểu được đại khái rồi.
Ma thạch là một chuyện, hầm ngục sơ sinh lại là một chuyện khác.
Nhưng hóa ra chỉ riêng việc có thể bước ra bên ngoài hầm ngục thôi cũng đủ khiến tôi bị chú ý đến rất nhiều, chết tiệt.
Từ trước đến giờ, nếu tôi chết thì cũng chỉ là chết một cách bình thường thôi.
Nhưng nếu bị đám pháp sư bắt được, tôi có cảm giác mình sẽ chẳng thể chết một cách yên ổn.
Tân Thủ: Giá mà tôi không bị Hồi Thị của Arboralis phát hiện… ㅠㅠ
Tân Thủ: Cay cú thật sự…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Dù là thí nghiệm hay gì đi nữa thì tiền đề của tất cả những chuyện này vẫn là phải chinh phục được Dreamland, nên đừng lo lắng quá!
ㄴXương Khô: Thật ra lý do lúc nãy bọn tôi trêu cậu
ㄴXương Khô: là vì bọn tôi thật sự không nghĩ hầm ngục của cậu sẽ bị công phá đâu.
ㄴĐầu Bò: Chuẩn:))
ㄴĐầu Bò: Với cả mày cũng là đứa nhanh nhạy,
ㄴĐầu Bò: nên giờ ai nấy đều yên tâm xem livestream để hóng coi mày lại lôi cái Dị Thường mới nào ra, hoặc là ngồi xem mày đi troll người ta thôi:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thành thật mà nói, trước giờ bọn tôi cũng đâu cần phải chỉ đạo Tân Thủ điều gì.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Theo tôi thì cho dù Tân Thủ không chọn chủ đề Dị Thường, chắc cậu vẫn sẽ thành công vang dội thôi.
Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa à?
Mới ban nãy còn hùa nhau chọc ngoáy tôi cho vui, giờ lại quay sang xoa đầu thế này. Thật tình, tưởng làm vậy là tôi sẽ vui chắc?
Tân Thủ: …
Tâm Thủ: (/////)
Tôi nằm xuống sàn.
Dù đã trở thành một Chủ Hầm Ngục, cơ mà ngồi lì trước bàn làm việc quá lâu thì tôi vẫn thấy đau lưng.
Dựa theo những gì bản thân đã trải qua, hình như tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì lắm?
Tôi hiểu động cơ khiến bọn chúng nhắm vào mình.
Chúng đơn giản là muốn có được cơ thể tôi để nghiên cứu. Chỉ vậy thôi.
Nhưng nó không giống với lần của Bá tước Wolfhaufen.
Đây đâu phải là mục tiêu mà bọn họ phải đánh đổi cả tính mạng để thực hiện.
Trong trường hợp này, họ cũng chẳng có lý do gì để đánh cược mọi thứ như Bá tước.
Dù sao thì con người thường coi mạng sống của mình là thứ quý giá nhất mà.
Nếu bọn chúng không có lý do gì để phát động một cuộc chiến tranh toàn diện, chẳng phải đa số sẽ tự bỏ sau khi nếm thử độ cay của Dreamland sao?
Người ta chẳng buồn để mắt đến hầm ngục của các Oldbie là vì chúng quá mạnh, mạnh đến mức ai cũng biết việc cố gắng chinh phục chúng là vô nghĩa.
Tôi chỉ cần chứng minh rằng hầm ngục của mình cũng vô lý chẳng kém là được.
Đó chính là lý do tôi muốn khắc thật sâu nỗi sợ hãi vào những kẻ xâm nhập bước chân vào đây.
- Giờ mới nhớ ra, mấy tên pháp sư được Tháp Chủ đích thân phái đi cùng với con Golem vẫn chưa thấy quay về…
Xét về quy mô và phương thức chinh phục Dreamland mà Học phái Hỏa Diễm đang định thực hiện, một khi đã có bom gây nhiễu trong tay thì trước mắt cũng chẳng còn mối đe dọa nào đối với tôi.
Hmm.
“Hay là giám sát đến đây thôi nhỉ.”
Tôi cũng bắt đầu thấy chán, với lại Mềm Mềm không ở bên cạnh khiến tôi cứ thấy trống trải sao sao ấy.
“Hmm.”
Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện khi đó.
Cũng chẳng phải cuộc trò chuyện gì to tát.
Trước đây tôi từng nói chuyện riêng với anh Admin thông qua bình luận bí mật, chắc là vào khoảng ngay trước khi tôi giải quyết xong chuyện với Bá tước Wolfhaufen.
Tôi kéo xuống và tìm thấy dấu vết của cuộc trò chuyện ấy.
Orange★(◑): Cậu chính là hy vọng của bọn tôi.
Orange★(◑): Không phải nói cho vui đâu. Tôi thật lòng đấy.
ㄴTân Thủ(◑): Đột ngột vậy?
ㄴTân Thủ(◑): Anh làm em thấy áp lực dữ quá…
ㄴOrange★(◑): Tôi nói thế chính là để gây áp lực cho cậu đấy:))
ㄴOrange★(◑): Chỉ cần cậu hiểu điều đó là được.
ㄴOrange★(◑): Lúc nào cũng phải đặt tính mạng của cậu lên hàng đầu.
“Không thể vì vậy mà mất cảnh giác được.”
Tôi vươn vai nhẹ, rồi lại ngồi xuống trước bàn làm việc.
***
Thời gian trôi qua.
Trôi rất nhanh, rồi lại càng lúc càng nhanh.
Đã nửa năm kể từ khi Lorencia ngồi lì trong phòng thí nghiệm.
Cô vươn vai, sau đó ngắm nghía bản thiết kế hòm ma pháp đặt trên bàn.
Hoàn hảo.
Cô không ngờ mình có thể hoàn thành một bản thiết kế chi tiết trong thời gian ngắn như vậy.
Khóe môi cô nở một nụ cười.
Bao nhiêu công sức bỏ ra quả nhiên không uổng phí.
“Xong rồi.”
Một con slime tí hon đang âm thầm quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy.


