Chương 112 · 144 chương

111. 5 Giai Đoạn Đau Buồn

【Phòng thủ đợt tấn công thành công.】

【Phần thưởng sẽ được tính toán dựa theo độ khó.】

【Bạn đã lên cấp.】

【Bạn đã lên cấp.】

Lần này tôi chẳng buồn đăng ảnh phần thưởng đợt tấn công nữa.

Hiện tại trên Diễn Đàn đang có một vụ bàn tán cực lớn.

Chính là vì hành động bất ngờ của ‘Dị Thường' đã xảy ra trong đợt tấn công của các pháp sư Học phái Hỏa Diễm mà tôi vừa đánh lui.

Vốn dĩ Côn Trùng Dị Giới phải ở trong hành lang không có đèn, vậy mà vừa rồi nó lại bất ngờ lao ra khỏi thang máy rồi xử đẹp đám kẻ xâm nhập chỉ trong chớp mắt.

Bằng chứng là hiện giờ trong hành lang có hẳn bảy cái xác khô quắt.

Tôi cùng Mềm Mềm bước đến hành lang, cúi xuống nhìn những cái xác.

Chuyện này là thật hả?

Vua Golem: Thật luôn…

Vua Golem: Cái quái gì vừa xảy ra vậy…?

ㄴDIP: Chịu…

ㄴDIP: Trong phần mô tả của nó có thông tin gì về chuyện này không?

ㄴĐầu TV: Không có.

ㄴĐầu TV: Côn Trùng Dị Giới vốn là một dạng cơ chế được tạo ra bởi thang máy… nên nếu có thông tin liên quan thì chắc phải nằm ở phần mô tả của thang máy, nhưng trong ảnh Tân Thủ đăng lên không thấy có đoạn nào như vậy cả.

ㄴĐầu Bò: Hmm…

ㄴĐầu Bò: Côn Trùng Dị Giới đâu phải thuộc hạ, nên chắc sẽ không có nhãn kiểu ‘Không Thể Bồi Dưỡng’… Hay là nó đã tiến hóa rồi…?

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nói thật thì giả thuyết đó nghe hơi vô lý.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Như Đầu TV nói, ngay từ đầu nó chỉ là một cơ chế đi kèm với cái bẫy thôi mà.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cơ mà nó còn cho Tân Thủ bánh gạo cầu vồng và thỉnh thoảng lại xuất hiện trong thang máy rồi cúi đầu chào cậu ấy, nên tôi thấy nó chẳng khác mấy so với đám thuộc hạ do chúng ta tự tạo ra đâu…

ㄴMagic Hero: Hmm…

ㄴMagic Hero: N-nhưng chủ đề Dị Thường hoàn toàn khác với chúng ta mà…

ㄴMagic Hero: Một thuộc hạ 3 sao ở Dreamland có sức sát thương đủ để giết chết ngay cả Kiếm Thánh trong một đòn. Trong số những thuộc hạ cấp cao mà chúng ta sử dụng, có con nào sở hữu sức tấn công ngang với Tượng Người Than Khóc không…? Làm gì có…

ㄴMagic Hero: Nếu không tìm ra được quy tắc thì chẳng có cách nào ngăn chúng lại cả… Với cả chúng đều có nhãn Bất Diệt, nên nếu không sở hữu đặc tính đặc biệt của một Phúc Giả thì thậm chí còn không thể khống chế chúng… Khi nhìn theo hướng này thì đây đúng là những thuộc hạ có hiệu năng vô lý đến mức lố bịch…

ㄴMagic Hero: Nhưng thứ chúng phải hy sinh để đổi lấy sức mạnh áp đảo đó chính là đặc tính ‘nếu tuân thủ quy tắc thì chúng sẽ trở nên vô dụng’. Đó chính là bản chất của Dị Thường. Trước mặt Dị Thường thì Kiếm Thánh hay thường dân cũng đều bình đẳng…

ㄴĐồ Vương: Rốt cuộc ý cô muốn nói là gì?

ㄴMagic Hero: Tôi muốn nói là chắc chắn không có chuyện Người Côn Trùng kia tự nhiên lao ra khỏi thang máy rồi giết kẻ xâm nhập mà chẳng có lý do gì… Kiểu vậy… Ừm…

ㄴĐồ Vương: Ý cô là chắc chắn phải có lý do khiến Người Côn Trùng hành động như vậy? Thế thôi chứ gì?

ㄴMagic Hero: Đúng…

ㄴĐồ Vương: Thật ra tôi cũng đồng ý với Magic Hero.

ㄴĐồ Vương: Nếu không phải như vậy thì căn bản là không thể nào chinh phục hầm ngục được.

ㄴĐồ Vương: Kiểu, nếu thang máy nhai nuốt bọn xâm nhập ngay khi chúng bước vào thì đợt tấn công xong luôn rồi còn gì?

ㄴĐồ Vương: Thang máy thực sự có khả năng làm điều đó. Nhưng nó đâu có làm. Chính vì thế nên nó mới là Dị Thường.

ㄴĐồ Vương: Ngay từ đầu, Oblivion đã thiết kế hệ thống để ngăn chặn những trường hợp khiến việc chinh phục hầm ngục trở nên bất khả thi. Tường hầm ngục không thể bị phá hủy, nhưng hệ thống cũng không cho phép chúng ta dùng chúng để chặn đường đi.

“Hmm.”

Chuyện này thì tôi chẳng thể khẳng định chắc chắn được. Dù sao tôi cũng là Tân Thủ mà.

Nói thật, đứng trên góc độ Chủ Hầm Ngục thì tôi không thể đơn giản nghĩ rằng một ngày đẹp trời nào đó Người Côn Trùng đột nhiên thức tỉnh rồi bắt đầu giết sạch tất cả kẻ xâm nhập bước vào hầm ngục.

Về hệ thống, hay nói đúng hơn là Oblivion.

Nó đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Tất nhiên, việc nó tự ý biến tôi thành Chủ Hầm Ngục trong khi tôi đang sống yên ổn trên Trái Đất thì đúng là đáng ghét thật.

Nhưng so với những Chủ Hầm Ngục khác, lượng EXP và Điểm tôi nhận được nhiều hơn bọn họ gấp vài lần, rồi còn được cung cấp cả quyền chọn chủ đề ẩn mà những người khác không có. Đó là sự thật không thể phủ nhận.

Và khác với những Chủ Hầm Ngục còn lại, tôi thậm chí có thể bước ra bên ngoài. Rõ ràng là tôi đang được ưu ái.

Nhưng dù thiên vị đến đâu thì cũng phải có giới hạn chứ. Chẳng lẽ nó lại ban cho tôi một đặc quyền kinh khủng đến mức bản thân việc chinh phục hầm ngục cũng trở nên bất khả thi sao?

“Hmm.”

Điểm khác biệt rõ ràng nhất so với tất cả các đợt tấn công trước là Golem. Tôi cho rằng đó chính là nguyên nhân. Golem đã chạm phải một điều cấm kỵ nào đó.

Orange★: Theo tôi thì…

Xem ra không chỉ có mình tôi nghĩ vậy.

Anh Admin đã đưa ra một giả thuyết cực kỳ thú vị.

Orange★: Mọi người còn nhớ nhãn ‘Dị Thường' được gắn cho thuộc hạ của Dreamland chứ?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Ừm ừm.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhớ chứ, tất nhiên rồi.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng cái đó thì liên quan gì?

ㄴOrange★: Tôi nghĩ có khi đây chỉ là ảnh hưởng của cái nhãn đó thôi.

ㄴOrange★: Lấy Mềm Mềm làm ví dụ nhé, nó có nhãn ‘Vô Hại’ đúng không?

ㄴOrange★: Nó nghe lệnh Tân Thủ từ đưa thư cho đến trinh sát, nhưng nó sẽ không trực tiếp gây hại cho kẻ xâm nhập, cũng chẳng lén ăn sạch thức ăn hay nước uống của bọn chúng.

ㄴOrange★: Nói chung là các nhãn thường thể hiện những đặc tính tuyệt đối của vật phẩm mà. Tuy nhiên.

ㄴOrange★: Nghĩ theo hướng khác thì nó còn mô tả cả ‘năng lực’ của chúng nữa. Điển hình như ‘Bất Diệt’ chẳng hạn.

ㄴOrange★: Có thể nhãn ‘Dị Thường' mang ý nghĩa là không chấp nhận việc những thực thể không phải sinh vật sống cố gắng xâm nhập… nên nó mới trừng phạt chúng?

ㄴOrange★: Ví dụ như một thuộc hạ của chủ đề Mùa Đông có nhãn ‘Mùa Đông’ sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với công kích thuộc tính Băng, nhưng trong phần mô tả của nó cũng đâu có ghi rõ chi tiết.

ㄴOrange★: Những nhãn như ‘Vô Hại’, ‘Dùng Một Lần’, ‘Bất Diệt' cũng vậy.

ㄴOrange★: Tóm lại.

ㄴOrange★: Khi một thực thể không phải sinh vật hữu cơ cố gắng chinh phục hầm ngục…

ㄴOrange★: Dị Thường sẽ áp dụng một hình phạt lên kẻ xâm nhập đã thực hiện hành vi đó. Đại khái là vậy?

ㄴOrange★: Thật ra các nhãn cũng giống kiểu ‘đeo lên tai thì thành hoa tai, đeo lên mũi thì thành khuyên mũi’ ấy… Phần giải thích của Oblivion vốn mập mờ, nên tùy theo cách diễn giải mà có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau.

ㄴOrange★: Trước mắt thì chúng ta chắc cũng chỉ có thể đặt giả thuyết như vậy thôi?

ㄴOrange★: Ngoài ra, việc những kẻ xâm nhập vẫn tiếp tục đặt chân vào Dreamland dù đã trải qua việc bị xóa ký ức và đủ thứ khốn nạn khác có khi cũng là ảnh hưởng của nhãn ‘Dị Thường’.

ㄴOrange★: Tiện nói luôn, đây là suy nghĩ mà tôi đã có từ vụ của lũ dwarf rồi.

ㄴOrange★: Cứ tích lũy thêm dữ liệu thì đến một ngày chúng ta sẽ biết thôi.

Đúng là anh Admin có khác.

Lời anh ấy nói quả thật rất có lý.

Nhưng tôi cũng chẳng biết đó có phải sự thật hay không.

Đợi đến đợt tấn công tiếp theo thì chắc sẽ rõ thôi.

Mà thật ra thì không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.

Tân Thủ: Tôi đăng ảnh xác nhận phần thưởng đợt tấn công nhé.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Đm, tao còn đang thắc mắc sao mày vẫn chưa đăng.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Lâu rồi mới được tự sát, tôi xin phép tự sát một lần.

ㄴKongKong: Secha, chẳng lẽ ông có tận 32153 mạng à?

Để đổi gió một chút, tôi làm luôn một bài xác nhận.

“Mềm Mềm~.”

“Éc.”

Tôi sai Mềm Mềm đi dọn đống xác chết kinh tởm kia.

Tôi khoanh tay suy nghĩ trong hành lang trắng toát, mà hôm nay chẳng hiểu sao lại trông âm u hơn hẳn.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là thông tin liên quan đến đám pháp sư Học phái Hỏa Diễm.

Tại sao bọn chúng nhắm vào tôi, quy mô của chuyện này lớn đến mức nào, từ giờ phải bắt đầu tìm hiểu mới được.

“Tình cờ lại có một người dẫn đường ngon lành ở bên ngoài nhỉ.”

Người điều khiển Golem.

Khác với những kẻ còn lại, hắn không đứng ngơ ra mà lập tức sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.

Đám pháp sư Học phái Hỏa Diễm chết trông thảm hại thật.

Vì khu vực trước thang máy lối vào là vùng an toàn chăng.

Mà chẳng phải bọn chúng đã nói là đang làm thí nghiệm trong hầm ngục sao.

Có khi vì phải mang kết quả ra ngoài nên chúng càng hoảng loạn hơn cũng nên.

Dù sao thì.

“Tiểu Mềm Mềm, xuất kích.”

“Éc.”

Để xem nào.

- Đ*t mẹ, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình thoát ra thôi à? Sao mấy thằng còn lại mãi chưa ra?

- Cái đéo gì vậy? Sao chẳng có ai ra ngoài thế…?

- Thí nghiệm thế nào rồi? Golem đâu? Chẳng lẽ tất cả đều chết hết rồi…?

- Rõ ràng họ bảo khu vực trước thang máy lối vào là vùng an toàn mà. Sao có thể như thế được?

- Mình chẳng nhớ gì cả… Chẳng biết cái quái gì đã xảy ra bên trong nữa….

- Đám dốt nát kia rốt cuộc đã làm cái trò gì ở trong đó vậy!

- Không. Nhưng ít nhất chúng ta cũng biết được khu vực trước thang máy lối vào có thể đã trở nên nguy hiểm…….

- Đ*t mẹ, đ*t mẹ. Giờ một mình quay về Tháp Ma Pháp thế này thì phải giải thích kiểu đéo gì đây…

Tiểu Malang đang giám sát người điều khiển Golem.

Đây có phải là 5 giai đoạn đau buồn rất nổi tiếng không?

Một mình ở bên ngoài, hắn khóc lóc, nổi giận, mặc cả, rồi gần như phát điên lên.

Hắn đã trải qua đủ hết, trừ phần chấp nhận sự thật.

Nghe hắn lải nhải một mình, có vẻ hắn không thấy buồn vì đồng đội đã chết.

Mà hắn đang thấy sợ vì mình đã chạy ra ngoài mà chẳng thu được thành quả gì.l hết.

Nói chính xác hơn thì tất cả đồng đội của hắn cũng đều có Cuộn Thoát Hiểm, vậy mà cuối cùng lại chỉ có mỗi hắn sống sót trở ra.

Kẻ xâm nhập đang đau đầu suy nghĩ xem phải giải thích chuyện này thế nào.

Mà hắn đã suy nghĩ như vậy suốt một khoảng thời gian rất, rất dài.

- Trước mắt cứ nghỉ ngơi ở ngôi làng gần đây cái đã, rồi từ từ suy nghĩ sau.

Hắn đứng dậy, lững thững đi về phía ngôi làng gần đó.

Tên này thật sự muốn bịa ra lý do đến mức đấy à?

Vào quán trọ trong làng, làm vài chén rồi vừa uống vừa suy nghĩ.

Ngắm nghía Núi Gai Sương một lúc là chắc mình sẽ quyết định được thôi.

Hắn dùng đủ thứ lý do kỳ quặc như vậy để trì hoãn việc đưa ra quyết định càng lâu càng tốt.

Tân Thủ: Thằng này không chịu quay về Tháp Ma Pháp…

Chẳng lẽ hắn nhát hơn tôi tưởng?

Cứ để hắn ở đây có khi lại tốt hơn nhỉ.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴTân Thủ: Ừm.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu có muốn tôi gọi thêm mấy pháp sư Học phái Hỏa Diễm khác đến Dreamland ngay bây giờ rồi xử đẹp luôn không?

Hmm.

ㄴTâm Thủ: Tại sao???

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu cậu không muốn xử đẹp bọn chúng thì cứ mặc kệ hắn đi!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hắn báo cáo chậm thì chúng ta cũng sẽ rảnh rỗi thời gian cho đến khi hắn thực hiện hành động tiếp theo mà!

ㄴTân Thủ: Oa, Sarang thông minh quá đi.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vậy thì sau này gặp nhau phải hôn tôi đấy. (nghiêm túc)

ㄴTân Thủ: Cái này thì liên quan gì đến hôn chứ…

Được rồi.

Trước mắt cứ mặc kệ cái tên phiền phức đang sụt sùi giữa trời tuyết này đi.

Cơ mà.

Đã tiện sai Mềm Mềm ra ngoài rồi thì phải tranh thủ kiếm thêm chút thông tin về Học phái Hỏa Diễm mới được.

Chắc sẽ không quá chi tiết đâu.

Nhưng mấy Oldbie có lẽ cũng biết sơ sơ vị trí của các Tháp Ma Pháp, sau đó dùng năng lực của Mềm Mềm thì kiểu gì cũng xoay xở được thôi.

“Trông cậy cả vào mày đấy.”

- Éc.

Mềm Mềm cất cánh.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tháp Ma Pháp Đỏ… À không, ý tôi là tổng bộ của Học phái Hỏa Diễm nằm ở lãnh địa Tử tước Drisred, nếu tôi nhớ không nhầm!

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nó nằm gần lãnh địa Bá tước Wolfhaufen lắm, nên nếu cậu nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ ở phía Đông thì nó chắc chắn là Tháp Ma Pháp Đỏ!

Người biết rõ vị trí các Tháp Ma Pháp nhất chính là Sarang.

Nghe nói là nhờ có năng lực thôi miên, Sarang đã thu thập rồi chia sẻ nhiều thông tin trên Diễn Đàn Hầm Ngục hơn bất kỳ ai khác.

Vì thế, nếu lục lại các bài đăng cũ của cô ấy thì phần lớn đều là những bài thông tin rất hữu ích và đàng hoàng.

Hồi đó cô ấy cũng ra vẻ nghiêm túc lắm.

“Đã làm xong búp bê figure Tân Thủ Ver.14 rồi nè hehe [21]”

“52 lý do Tân Thủ kiểu gì cũng sẽ ám ảnh với tôi khi bọn tôi gặp mặt [33]”

Chẳng hiểu sao bây giờ cô ấy lại thành ra thế này nữa.

Dù sao thì.

“Đằng kia.”

Tôi đã tìm thấy Tháp Ma Pháp Đỏ.

Đi thôi nào.

Bạn đã đến cuối chương 112.

Không gian đọc của bạn