Chương 109 · 144 chương

108. Con Thiêu Thân

Nordel đã xác nhận được rằng cứ mỗi tuần một lần, lá thư sẽ được gửi tới.

Nội dung những lá thư lúc nào cũng giống hệt nhau.

Chế tạo một quả bom gây nhiễu rồi đem đến địa điểm đã hẹn.

Đổi lại, một thỏi vàng sẽ rơi xuống từ trên trời.

Đã ba tuần kể từ khi lá thư đầu tiên được gửi tới.

Tổng số vàng mà Nordel hiện đang sở hữu chỉ còn đúng một thỏi.

Nghe đến đây, chắc chắn sẽ có người thấy khó hiểu.

Hắn đã nhận được tổng cộng hai thỏi vàng rưỡi cơ mà.

Vậy số vàng còn lại biến đi đâu hết rồi?

Nordel dùng 25% số tiền vào việc chế tạo bom gây nhiễu.

75% còn lại, hắn vung tay tiêu sạch vào ăn chơi, rượu chè và hưởng thụ.

- Hôm nay tôi bao. Mọi người cứ ăn uống, vui chơi thoải mái đi.

Nordel là kiểu người thích khoe khoang.

Vấn đề không chỉ đơn giản là hắn thích uống rượu đắt tiền hay ăn những món đắt đỏ.

Hắn thích phô trương sự giàu có trước mặt người khác, rồi tự mình thanh toán cả những khoản đáng lẽ người kia phải trả để tận hưởng cảm giác mình đang ở thế thượng phong trong mối quan hệ.

Suốt ba tuần qua, hắn đã làm đủ những trò mà người ta thường thấy ở một tên phú hào mới nổi.

Hắn ăn uống cùng bạn bè tại những nhà hàng mà tầng lớp thượng lưu nhất trong lãnh địa Nam tước thường lui tới, tán tỉnh một cô gái xinh đẹp có xuất thân thấp kém đang làm việc tại một quán ăn và biến cô ta thành người yêu, rồi mua cho cô đủ loại trang sức đắt tiền và vật phẩm quý giá chỉ để tận hưởng phản ứng của cô.

Việc tiền của hắn cứ thế mà bốc hơi cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng hắn không thể ngừng lại.

Bởi vì giờ đây, hắn đã trở thành chính con người thành đạt mà hắn từng mơ tưởng trong những tháng ngày dài chôn chân trong căn phòng tồi tàn, ôm mộng về một ngày mình sẽ thực sự thành công.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày lá thư đầu tiên được gửi tới.

Nordel đang nằm trên chiếc giường trong một nhà trọ cao cấp.

Bên cạnh hắn là một cô gái làm việc ở quán rượu. Hắn đã chán cô người yêu lần trước nên vừa đổi sang một cô mới.

“Giờ thì đúng là phải tiêu xài tiết kiệm lại thôi.”

“Chẳng phải anh nói tiền bản quyền mà anh nhận được mỗi tuần cũng cỡ một thỏi vàng sao? Vậy thì có gì phải lo?”

“Cũng đúng, nhưng… dù sao thì anh vẫn phải để dành tiền cho nghiên cứu tiếp theo. Ma pháp vốn là một ngành ngốn tiền khủng khiếp mà.”

“Suy nghĩ của người thành công có khác. Anh đúng là đỉnh nhất.”

Nordel đã tô vẽ hình tượng của bản thân thành một vị pháp sư thành đạt.

Và tất cả mọi người đều tin vào câu chuyện của hắn.

Mà thật ra, với người đời thì sự thật cũng chẳng quan trọng đến thế.

Quan trọng là hắn thực sự có rất nhiều tiền.

Và hắn chịu bỏ tiền ra chi tiêu cho bọn họ.

Nordel tuyệt nhiên không hé răng về những lá thư.

Nói ra cũng mất mặt, mà nếu có kẻ nào cướp được những lá thư ấy từ tay hắn thì sẽ rắc rối to.

“Anh.”

“Gì?”

“Em nghe nói bên Học phái Sinh Mệnh vừa chế tạo ra một thứ gọi là ô tô. Hình như đó là phương tiện giao thông có thể dùng thay xe ngựa trong thành phố. Một tuần nữa họ sẽ trình diễn ở quảng trường, em muốn đến xem thử một lần.”

Nordel chớp mắt.

‘Học phái Sinh Mệnh…’

Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại cái tên ấy.

Nordel có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp với Học phái Sinh Mệnh.

Thậm chí có thể nói là một mối nghiệt duyên.

Hồi Nordel còn chìm đắm trong việc nghiên cứu ma pháp, Học phái Sinh Mệnh chính là mục tiêu mà hắn nhắm tới.

Ta sẽ trở thành pháp sư của Học phái Sinh Mệnh.

Đó từng là câu Nordel luôn nói với những người bạn đã cùng hắn bước đi trên con đường ma pháp.

Cơ mà bọn họ đều cắt đứt quan hệ với hắn, do đã quá ngán ngẩm cái thói hành xử chẳng ra gì.

‘Ta đã nộp đơn mấy lần rồi. Và lần nào cũng bị đánh trượt.’

Một quá khứ cay đắng chợt ùa về.

“Chậc.”

Học phái Sinh Mệnh vẫn còn có hắn ở đó.

Một người đàn ông tên Frock, kẻ từng là bạn tốt của Nordel, nhưng giờ lại trở thành nguồn cơn của mặc cảm tự ti và sự ghê tởm bản thân trong hắn.

Nordel trượt, còn Frock thì đỗ.

Với tư cách là một pháp sư của Học phái Sinh Mệnh, hắn ta đã thăng tiến thuận buồm xuôi gió và gây dựng danh tiếng vượt xa những người khác.

Nếu là trước đây, chắc chắn Nordel đã tìm cách tránh mặt hắn.

Nhưng giờ thì khác.

Nordel có tiền. Và hắn có những lá thư.

“Haha, ô tô ấy hả?”

“Ừm.”

“Bọn chúng làm ra một thứ vô dụng như thế mà cũng vênh váo gọi nó là ma cụ.”

“Hehe, trong mắt anh thì có thể nó trông như vậy.”

“Loại ma cụ đó được tạo ra rốt cuộc cũng chỉ vì tiền thôi mà. Nếu là anh, anh sẽ làm thứ gì đó kiếm được nhiều tiền hơn.”

Thôi thì đi xem thử một lần cũng được.

Nếu thích thì chẳng có lý do gì mà không mua thử.

Lãnh địa Nam tước Roberta, Quảng trường trung tâm.

Nơi đó đã tập trung rất đông người.

Nordel cũng hòa vào đám đông, nhìn về phía bục trình diễn.

Trên bục, một phát minh vô cùng lộng lẫy đang được trưng ra.

“Có vẻ thứ kia chính là ô tô.”

“Trông lạ thật đấy.”

Nordel chớp mắt.

Hắn thích kiểu dáng của nó.

Hắn không phải thương nhân, cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài thành phố. Nhưng đây vẫn là thứ khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn sở hữu, giống như một sợi dây chuyền kim cương hay một chiếc nhẫn bằng vàng vậy.

Phần lớn người có mặt ở quảng trường là dân thường, nhưng phía bên kia còn có Nam tước Roberta cùng những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu đến từ các lãnh địa khác.

Có lẽ họ cũng tụ tập ở đây để xem thứ gọi là ô tô này.

“Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây.”

Một pháp sư của Học phái Sinh Mệnh bước lên bục.

Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc với Nordel.

“Tôi là Frock, một pháp sư Ngũ Giai và cũng là người phụ trách dự án phát triển ô tô lần này.”

Chính là hắn.

Frock mỉm cười, cúi chào đám đông.

“Lý do Học phái Sinh Mệnh chúng tôi chế tạo ma cụ mang tên ô tô này rất đơn giản. Phương tiện giao thông hiện tại của chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào một sinh vật gọi là ‘ngựa’. Sinh vật sống vốn rất phiền phức. Từ việc nhân giống cho đến chăm sóc, có vô số thứ phải bận tâm. Dù ma cụ ô tô này chưa thể chạy trên những địa hình hiểm trở, nhưng…”

Người đàn ông đứng trên bục kia trông vô cùng rạng rỡ.

Nhìn ánh mắt của đám đông đi.

Ánh mắt họ dán chặt vào hắn, chẳng khác nào những nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một viên đá quý.

“Đỉnh thật.”

“Nếu sau này nó đi được đường dài, chắc mấy tên giữ chuồng ngựa sẽ hết sạch việc làm mất.”

Đám quý tộc cũng chẳng khác là mấy.

Bọn họ cũng đang dán mắt vào phát minh của Frock.

“Nghe nói chúng ta có thể mua bản nguyên mẫu đúng không?”

“Lần này hình như họ sẽ tổ chức đấu giá.”

“Giá khởi điểm là bao nhiêu ấy nhỉ…?”

Nordel cắn môi.

Một thứ vừa quen thuộc, vừa đáng ghét chậm rãi trỗi dậy trong lòng hắn sau một thời gian dài.

Đó là mặc cảm tự ti.

Thứ cảm xúc tồi tệ nhất làm cho hắn trở nên nhỏ bé đến thảm hại, đồng thời khiến hắn ghen ghét người đang đứng trước mặt mình.

Nó khiến cho người ta quay lưng với hiện thực.

Một căn bệnh hiểm nghèo, dai dẳng đến mức khiến người ta từ bỏ cả cuộc đời.

‘Không sao hết.’

Ta có tiền mà.

Hơn nữa, ta còn có những lá thư cho tiền nữa.

Đó là thứ hắn không có.

Ta tuyệt đối không thua kém hắn.

Ngẩng cao đầu. Ưỡn ngực lên. Phải tự tin vào.

Nordel cố hết sức dìm lòng tự ti xuống.

Nhưng rồi.

“Giá khởi điểm cao vậy… Đắt hơn một con ngựa gấp cả chục lần đấy?”

“Dù vậy, xét về giá trị sưu tầm thì vẫn đáng mà. Một khi thứ gọi là ô tô kia được đưa vào sử dụng rộng rãi, giá của nó chắc chắn sẽ còn cao hơn rất nhiều.”

Sau màn trình diễn, Frock trò chuyện với đám quý tộc.

Nordel đứng cách đó một khoảng, lắng tai nghe mà chết lặng.

Giá trị tối thiểu của chiếc ô tô kia là 24 thỏi vàng ư?

Sao có thể như thế được?

Muốn mua chiếc ô tô đó, hắn phải giải đúng ít nhất 24 câu hỏi.

Tính theo thời gian thì phải chờ đủ 24 tuần, tức là tròn nửa năm sau hắn mới có cơ hội tham gia đấu giá.

Vậy mà bọn họ nói chuyện cứ như số tiền ấy chẳng đáng là bao.

Như thể họ đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác với Nordel.

Ếch ngồi đáy giếng.

Ngay lập tức, hắn trở nên thảm hại đến mức đáng thương.

Nordel siết chặt nắm đấm.

Lòng tự ti bắt đầu mất kiểm soát.

Nordel vẫn chưa thoả mãn.

Cứ như trong lòng hắn có một cái dạ dày không đáy vậy, có bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy được lòng tham của hắn.

Nordel nhìn chằm chằm vào hai thỏi vàng trên bàn.

Hắn từng nghĩ đây là một khoản tiền khổng lồ.

Nhưng kể từ khoảnh khắc nghe được cuộc trò chuyện giữa Frock và đám quý tộc, hai thỏi vàng ấy bắt đầu trở nên nhỏ bé và thảm hại vô cùng.

Phải làm thế nào mới có thể trở nên giỏi giang hơn hiện tại?

Phải làm thế nào mới có thể trở thành một người như hắn ta?

Hãy thử suy nghĩ một cách khách quan.

Đến lúc phải thừa nhận rồi.

Ma pháp là thứ nằm ngoài khả năng của hắn.

Bởi vì hắn không có tài năng.

Niềm đam mê của hắn với ma pháp đã cháy rụi, chỉ còn lại đống tro tàn lạnh ngắt.

Hắn chỉ giả vờ bám víu vào nó đến tận bây giờ vì không muốn chấp nhận rằng bao nhiêu năm tháng mình đã bỏ ra lại trở thành công cốc.

Nordel có thể từ bỏ ma pháp.

Bởi vì hắn có những lá thư.

Dựa vào thứ này, hắn có thể thử làm lại cuộc đời.

Mỗi tuần hắn nhận được một thỏi vàng.

Nhưng chỉ với chừng đó thì chẳng đời nào hắn có thể vươn tới thế giới mà Frock và đám quý tộc đang sống.

Hắn cần thêm thứ gì đó.

Nordel ngồi trong căn nhà tồi tàn, trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn sao?

Trước hết, cứ xem lá thư đã…

「Lần này cũng vậy, bạn chỉ cần chế tạo món đồ tương ứng với bản thiết kế là sẽ nhận được tiền thưởng.」

「Hãy mang món đồ đến địa điểm đã hẹn vào đúng thời gian này.」

À, phải rồi.

Sao mình lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?

Trong lá thư có kèm theo bản thiết kế của một quả bom gây nhiễu.

Bom gây nhiễu là một vật phẩm chưa từng được bất kỳ học phái nào bán trên thị trường.

Nordel nhớ lại cảnh Frock đứng trên bục, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chẳng phải mình chỉ cần công bố rằng chính mình đã chế tạo ra thứ này, giống như hắn ta là được sao?

Nếu dùng món đồ này để làm ăn, chẳng phải mình cũng sẽ kiếm được cả đống tiền sao?

Danh tiếng và tiền bạc.

Chẳng phải mình có thể ôm trọn cả hai cùng lúc sao?

Nordel chế tạo sáu quả bom gây nhiễu.

Vậy là tại địa điểm hẹn, một thỏi vàng một lần nữa từ trên trời rơi xuống.

Tổng số vàng mà hắn sở hữu lúc này đã lên tới ba thỏi.

Nordel ngồi trong căn nhà tồi tàn, trầm ngâm suy nghĩ.

Cuối cùng, Nordel quyết định bắt đầu kinh doanh.

‘Nếu mình cứ thế chìa bản thiết kế cho đám người ở Tháp Ma Pháp, khả năng cao nó sẽ bị chúng ăn cắp mất. Trước hết cứ tự mình chế tạo rồi đem bán cho quân đội của lãnh địa, thương nhân, hoặc đám thợ săn quái vật cũng được.’

Hắn không thể chờ đợi thêm.

Phải tranh thủ thu mua nguyên liệu trước.

Phần lớn nguyên liệu dùng để chế tạo bom gây nhiễu đều là những thứ thu được sau khi giết quái vật, nên chúng vừa khó kiếm vừa đắt đỏ.

Dù sao thì quả bom gây nhiễu này cũng là một ma cụ cực kỳ chất lượng.

Bán được nó chỉ là vấn đề thời gian.

Nordel dốc toàn bộ vốn liếng để thu mua nguyên liệu chế tạo bom gây nhiễu.

Sau đó hắn cắm đầu vào việc chế tạo, và rồi bước đi với niềm tin tuyệt đối.

“Không mua.”

“Hả?”

“Đắt quá. Với cái giá này, chúng ta thà thuê một pháp sư còn hơn.”

“Tại sao…?”

Món đồ này không bán được.

Lý do thì rất đơn giản.

“Sức mạnh của quả bom gây nhiễu này cực kỳ khủng khiếp. Nó còn mạnh hơn thuật gây nhiễu của pháp sư Ngũ Giai rất nhiều. Các vị thật sự không hiểu giá trị của nó sao? Hầu hết ma pháp đều sẽ bị xóa sổ trong chớp mắt chỉ với một quả bom gây nhiễu…”

“Chúng tôi biết. Chính ông đã trực tiếp biểu diễn cho chúng tôi xem mà.”

Nhưng mua thứ đó về để làm cái quái gì?

Nordel đến gặp ai cũng nhận được cùng một câu hỏi ấy.

Sức mạnh của bom gây nhiễu vượt xa thuật gây nhiễu của pháp sư Ngũ Giai.

Nó có thể xóa sạch mọi ma pháp từ Ngũ Giai trở xuống.

Hiệu năng quả thực rất tuyệt vời.

Tỷ lệ kích hoạt thất bại cực thấp, lại còn chẳng có nguy cơ tự phát nổ khi bảo quản. Đúng là một ma cụ phi thường.

Nhưng từ Ngũ Giai trở lên, số lượng pháp sư sẽ giảm theo cấp số nhân.

Nói cách khác, những tình huống thực sự cần đến một quả bom gây nhiễu như thế này cực kỳ hiếm.

“Ai lại dùng dao mổ trâu để giết gà.”

Bọn họ hoàn toàn có lý.

Ma pháp bình thường thì cứ để pháp sư bình thường dùng thuật gây nhiễu xóa đi là được.

Chẳng tội gì phải bỏ một đống tiền ra mua bom gây nhiễu.

Mà hầu hết các pháp sư từ Ngũ Giai trở lên cũng đều ru rú trong Tháp Ma Pháp rồi.

Trừ phi rơi vào tình huống hoàn toàn không thể sử dụng ma pháp, còn không thì họ cứ thuê một pháp sư là xong. “Nhưng, nhưng đây thật sự là một ma cụ cực kỳ lợi hại mà. Chẳng có bất cứ pháp sư nào khác thiết kế được ra thứ này đâu.”

“Đúng vậy. Với khả năng thiết kế tuyệt vời đó, lần sau ông hãy mang đến một món đồ có tính ứng dụng cao hơn một chút. Khi đó chúng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở thành một kẻ trắng tay.

Những quả bom gây nhiễu được cất trong căn nhà tồi tàn giờ chẳng khác gì đống phế liệu không ai thèm mua.

Một thất bại thảm hại.

Hắn đã hùng hổ chuẩn bị cho việc kinh doanh, vậy mà cuối cùng lại phá sản sạch sẽ.

Nordel nhấp một ngụm rượu.

Thế nhưng, vẻ mặt hắn lại chẳng hề u ám.

‘Không sao. Ta vẫn còn những lá thư.’

Đúng vậy.

Con người ai mà chả có lúc thất bại.

Cũng chỉ là ba thỏi vàng thôi mà.

Chờ một tháng là hắn sẽ kiếm lại được số tiền đó.

Đừng tuyệt vọng.

Chỉ cần tìm cách khác là được.

Nordel cất bước.

"Hửm?"

Nordel lục lọi hòm thư.

Sao lại trống không?

Rõ ràng hôm nay phải có thư mà?

Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm ngày?

Không thể nào.

Vẻ mặt Nordel cứng đờ.

Hắn ngồi chờ một lúc lâu trong căn nhà tồi tàn.

Nhưng bức thư vẫn không xuất hiện.

Chỉ trong chớp mắt, cuộc sống của Nordel đã trở về như cũ.

Một cuộc sống được dựng nên bằng tiền, đến khi mất tiền thì cũng sẽ tan biến như một ảo ảnh.

Giờ đây chẳng còn ai nói Nordel là một người xuất chúng nữa.

Hắn chia tay cô gái làm ở quán rượu. Những kẻ hắn từng gọi là bạn rồi dẫn đi khắp nơi cũng chẳng còn ở bên hắn.

Tiền thuê nhà tiếp tục chồng chất, các khoản nợ mua chịu cũng ngày một nhiều.

Thứ còn lại chỉ là mấy chai rượu rẻ tiền.

Cùng những ký ức ngắn ngủi, vô nghĩa như một giấc mơ.

"Đ*t mẹ."

Có phải vì hắn đã nhìn thấy hy vọng, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi?

Rõ ràng vẫn là cuộc đời mà hắn đã sống suốt bao năm qua, vậy mà giờ đây nó lại lạnh lẽo và thảm hại đến vô cùng.

"Đ*t mẹ."

Đôi tay hắn run lên bần bật.

Hắn hối hận về những lựa chọn của mình đến mức không sao chịu nổi.

"Đ*t mẹ."

Giá như hắn cứ phung phí hết ba thỏi vàng đó đi.

Thì có lẽ hắn đã không thấy ấm ức đến mức này.

- Phải sống như một con người chứ.

- Định thuê nhà ở đây đến bao giờ?

- Phải tự mua một căn nhà, lấy vợ rồi lập gia đình chứ.

- Từ giờ trở đi, tiền mày kiếm được cứ giao cho tao giữ.

Giờ thì mặc kệ tự ti hay cái quái gì đi nữa.

Ngay từ ngày mai, hắn sẽ phải nghĩ xem mình cần làm gì để kiếm đồ ăn bỏ vào miệng.

"Đ*t mẹ…"

Giá như hắn chẳng làm gì cả.

Thì có lẽ hắn đã có thể sống thoải mái đến hết đời mà không cần phải làm việc.

"Vàng của ta…"

Hắn đã tự tay vứt bỏ cơ hội cuối cùng để được sống như một con người.

Bằng chính đôi tay của mình.

Đúng lúc Nordel đang chìm sâu trong tuyệt vọng.

Choang!

Một thứ gì đó nặng nề phá vỡ cửa sổ rồi bay vào trong nhà.

Hắn quay đầu lại, tự hỏi thằng chó đẻ nào vừa làm trò quậy phá.

Nhưng giữa những mảnh kính vỡ, một thỏi vàng đang nằm đó.

Chẳng lẽ ông trời đã động lòng thương hại hắn?

Đây chính là một phép màu.

Được ban cho chút lòng thương xót cuối cùng, Nordel lập tức quỳ lạy xuống sàn rồi gào lên như một kẻ điên.

"Đội ơn ngài! Thật sự đội ơn ngài!"

Ngay khoảnh khắc ấy, Nordel đã hạ quyết tâm.

Hắn sẽ không để cơ hội cuối cùng này trôi qua vô ích.

Một tuần trôi qua.

Như thể thỏi vàng kia vốn chẳng phải thứ được cho không, những quả bom gây nhiễu cũng biến đi mất trong lúc Nordel đang say ngủ.

Nordel nhìn chằm chằm vào thỏi vàng đặt trên bàn.

Hắn nhẩm tính sơ qua trong đầu.

‘Một thỏi thì vẫn thiếu. Ít nhất phải có hai thỏi thì quãng đời còn lại mới có thể sống an nhàn được…’

Không biết từ lúc nào, ánh mắt Nordel đã hướng về phía sòng bạc.

Hắn biết.

Hắn biết đây là một lựa chọn nguy hiểm.

Nhưng mà.

Chỉ cần kiếm thêm được đúng một thỏi vàng nữa thôi. Không hơn, không kém.

Nếu có được chừng đó, hắn nghĩ mình sẽ thấy thoả mãn.

Hắn cất bước.

Một tháng nữa trôi qua.

Trên cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, có một người đang gào khóc thảm hại.

"Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi! Làm ơn, tôi van xin ngài đấy! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa! Lần này tôi sẽ không tham lam nữa, tôi sẽ chăm chỉ sống cho đàng hoàng! Tôi sẽ không phung phí nữa, tôi sẽ biết ơn với những gì mình có và cố gắng sống một cuộc đời bình thường! Làm ơn, tôi van xin ngài đấy!"

Đó chính là Nordel.

Bộ dạng của hắn cực kỳ thảm hại.

Khắp người đầy những vết bầm tím, chẳng khác gì một tên nô lệ bị đánh đập.

Bộ dạng nhếch nhác ấy trông chẳng khác gì một tên vô gia cư vừa gặp phải rắc rối lớn.

Giữa đêm khuya, Nordel bám lấy một thân cây rồi gào thét lên trời.

Dấu X đã biến mất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ nơi mình từng nhận được thỏi vàng.

Giọng hắn vừa là lời cầu xin, vừa là tiếng gào thét.

Hắn không ngừng hét cho đến khi khản cả giọng.

Và rồi.

Một lá thư từ trên trời rơi xuống.

Trông nó chẳng khác nào chiếc lông vũ của thiên thần.

"Aaa! Aaa! Đội ơn ngài! Thật sự đội ơn ngài!"

Nordel đọc lá thư với khuôn mặt tràn ngập vui mừng. Và rồi.

「Hãy tìm ra công thức của một ma pháp cấp tận thế có thể lập tức xóa sổ toàn bộ sinh vật trên thế giới, ngoại trừ người thi triển.」

Nhận ra rằng bản thân giờ đây chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hắn chỉ có thể nhìn lá thư với vẻ mặt trống rỗng.

***

Đầu TV: Cái này người ta gọi là tụt xuống đáy xã hội à?

Đầu TV: Đúng là sốc toàn tập luôn =))

ㄴĐầu Bò: Không ngờ đến cả số tiền cuối cùng Tân Thủ cho mà thằng này cũng nướng sạch ở sòng bạc

ㄴĐầu Bò: Đến mức còn đi vay nặng lãi nữa chứ…

ㄴĐầu Bò: Đúng là chẳng thể nào đoán nổi nước đi tiếp theo =))

ㄴĐầu Bò: Tôi xin phép được tường thuật trực tiếp tình hình.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ, mày cho Mềm Mềm tiếp tục livestream được không??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tao tò mò muốn biết kết cục của thằng khốn này quá…

ㄴTân Thủ: Có gì mà phải tò mò?

Đáp án chẳng phải đã có sẵn rồi sao.

Suy cho cùng, cơ hội chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng đối với hắn ta, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bạn đã đến cuối chương 109.

Không gian đọc của bạn