Chương 108 · 144 chương

107. Lá Thư Đến Từ Dreamland (2)

Tôi nhìn vào màn hình.

Trên đó là cảnh gã đàn ông dùng mẩu vàng tôi đưa để mua rượu, rồi về nhà ngồi nhìn chằm chằm vào lá thư.

Đại Vương Ác Linh: Thật sự hết thuốc chữa =)))

Đại Vương Ác Linh: Vừa được Tân Thủ cho một mẩu vàng là đi mua rượu ngay… Đúng là một thằng siêu cấp ăn hại.

ㄴDIP: Đây mới là “hàng thật” sao…?

ㄴDIP: Từ lúc nó đá bay cái lon của thằng nhóc ăn xin là tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi.

ㄴDIP: Đến mức này thì chắc Nữ Hoàng Kiến cũng phải chào thua mất.

ㄴNữ Hoàng Kiến: hehe;;

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi đâu có làm thế để thỏa mãn cảm giác đứng trên người khác;;

ㄴVua Golem: Mấy thằng thật sự buông xuôi cuộc đời rồi đúng là từ cái dáng đi cũng khác hẳn =)))

ㄴVua Golem: Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng đám chui vào hầm ngục đã là mấy ca chán đời nhất rồi, hóa ra chán đời chính hiệu là phải như thế này…

Magic Hero: T-T-Tân Thủ…

Magic Hero: Tại sao cậu lại chọn tên phế vật này làm mục tiêu vậy…?

Magic Hero: Ngoài kia vẫn còn đầy pháp sư tài giỏi mà…

Tên hắn hình như là Nordel.

Rõ ràng không phải một con người đang sống một cuộc đời bình thường.

Gọi là một thằng phế vật ăn hại cũng chẳng sai.

Trong số những con người tôi từng gặp ở thế giới này, hắn có lẽ là kẻ thảm hại nhất.

ㄴTân Thủ: Chỉ là tôi muốn cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời thôi?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: BÍP! BÍP!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Radar phát hiện Tân Thủ nói dối đã kích hoạt!

Hả?

Sarang, cô lại diễn cái trò gì nữa đây?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Với tư cách là chuyên gia tâm lý học Tân Thủ, Kẻ Cuồng Nhân Loại này xin được mạn phép phát biểu một câu: Nếu Tân Thủ thật sự muốn giúp đỡ một người đang gặp khó khăn thì khả năng cao cậu ta sẽ chọn một người tử tế nào đó, chứ không đời nào lại đi giúp cái loại rác rưởi như hắn ta!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi có một giả thuyết như sau. (đẩy kính)

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giả sử rằng quả bom gây nhiễu bị một kẻ xâm nhập thông minh phát hiện, rồi chuyện có một kẻ nội gián cấu kết với Chủ Hầm Ngục bị bại lộ. Khi đó, dù khả năng tên pháp sư chế tạo quả bom này bị xử tử là khá thấp… nhưng cũng đâu thể nói là bằng 0. Thế nên Tân Thủ mới cố tình chọn một thằng rác rưởi như vậy làm mục tiêu!

Hmm, khá đấy chứ?

Một nghi vấn rất hợp lý.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ai phản đối sẽ được tặng một thuộc hạ giống Nữ Hoàng Kiến, chúc may mắn.

ㄴĐầu Bò: Con đĩ chó này.

ㄴĐầu TV: Có những chuyện được nói thoải mái, nhưng cũng có những chuyện đéo nên nói ra chứ.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Tôi không phản bác.

ㄴCá Voi Yeah: Khoan, cô nói thật đấy à…?

ㄴNữ Hoàng Kiến: ^^?

Mà thôi.

Con người đã làm việc gì thì đâu thể chỉ có mỗi một mục đích.

Những gì tôi trả lời Mahiro không phải là lời nói dối.

Tôi thực sự định trao phần thưởng nếu hắn làm đúng theo những gì được viết trong thư, và lần này sẽ chẳng có Dị Thường hay trò mèo gì hết.

Nói cách khác, nội dung bức thư hoàn toàn là sự thật.

Đây chính là một cơ hội để hắn thay đổi cuộc đời.

“Mềm Mềm, cố thêm một chút nữa nhé.”

- Éc.

Tất nhiên, có tận dụng được cơ hội đó hay không thì phải xem chính bản thân hắn.

***

“Rốt cuộc là đứa nào gửi cho mình vậy?”

Nordel tu một ngụm rượu.

Uống bao nhiêu cũng chẳng thấy say.

Ngược lại, đầu óc hắn còn tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Như cái thời hắn còn thực sự nghiêm túc học ma pháp vậy.

“Bố mẹ thì chết hết rồi, còn con đĩ mình vừa chia tay lần trước… làm đéo gì có chuyện nó lại cho mình từng này tiền. Vậy thì đây là cái quái gì?”

Lâu lắm rồi ví tiền của hắn mới dày cộp như vậy.

Chắc chỗ này đủ để hắn cầm cự cả tuần.

「Bạn có cảm thấy mình đang sống một cuộc đời mà dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng được đền đáp không?」

「Đối với những người như bạn, chúng tôi sẽ mang đến một cơ hội thay đổi cuộc đời tại thiên đường của ước mơ và hy vọng.」

Thiên đường của ước mơ và hy vọng à? Rốt cuộc mục đích của chúng là gì?

Nordel nghĩ mãi mà vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Kẻ gửi bức thư này đã cho hắn tiền.

「Nếu trả lời đúng câu hỏi này, bạn sẽ nhận được phần thưởng.」

Nordel suy nghĩ.

Câu hỏi khá đơn giản, liên quan đến ma pháp.

Đến một pháp sư Nhất Giai có lẽ cũng giải được một cách dễ dàng.

Thật sự chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Hắn chả cần làm gì cũng có tiền từ trên trời rơi xuống.

「Hãy mang đáp án đến địa điểm được ghi bên dưới vào đúng thời gian này.」

Tất nhiên nói chỉ đúng nếu như nội dung bức thư là sự thật.

Biết đâu hắn lại mất công một chuyến rồi chẳng thu được cái gì.

Nhưng Nordel đang cần tiền.

Ít nhất là để tiếp tục tận hưởng cuộc đời buồn tẻ và nhạt nhẽo này, hắn cần rất nhiều tiền.

Đi thôi.

Trước hết cứ xác nhận xem chuyện này có phải thật không đã.

“Là chỗ này à.”

Địa điểm được ghi trong thư cũng không cách lãnh địa Nam tước Roberta quá xa, chỉ cần đi bộ tầm nửa ngày là tới nơi.

Nordel đứng một mình trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng.

“Cái cây có đánh dấu X… À, ở kia.”

Hắn bước đi, để lại những dấu chân trên nền tuyết.

Rồi hắn đứng chờ dưới gốc cây.

Cũng sắp đến giờ hẹn rồi.

Hắn khá tò mò muốn biết mặt mũi kẻ đã gửi cho mình một bức thư kỳ quặc như vậy.

Chẳng mấy chốc sẽ được gặp thôi.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn khác với những gì Nordel mong đợi.

Gió nổi lên.

Những bông tuyết bay tán loạn, che khuất tầm nhìn của hắn.

Đúng lúc đó.

Cộp.

Một thỏi vàng bị chẻ làm đôi rơi xuống từ trên trời.

“C-Cái gì vậy?”

Nordel nhìn chằm chằm vào thỏi vàng dưới chân, vẻ mặt vô cùng hoang mang.

Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?

Không hề có phản ứng mana.

Tức là chuyện vừa rồi không phải ma pháp.

Nordel lập tức sử dụng ma pháp dò xét.

Thế nhưng xung quanh chẳng có gì phản ứng cả.

Nói cách khác, ở đây chỉ có một mình hắn.

“Chuyện quái quỷ gì thế này…?”

Hắn cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi hết cả lên.

Cũng dễ hiểu thôi.

Khi gặp phải một hiện tượng hoàn toàn không thể lý giải, con người ắt sẽ cảm thấy sợ hãi.

“Chẳng lẽ Thần Lãng Quên đã ghé qua đây sao…?”

Nordel nhặt nửa thỏi vàng lên.

Hắn cắn vào thử, để lại dấu răng trên đó. Quả nhiên là vàng thật.

Cú sốc ban đầu nhanh chóng biến thành sự vui sướng tột độ.

Chỉ nửa thỏi vàng thôi cũng đã ngang với cả một gia tài.

Chừng ấy tiền là dư sức để hắn sống thoải mái suốt ba năm.

“Hahaha.”

Đúng là vận may trời ban mà.

Hắn trở về lãnh địa với những bước chân lâng lâng vì phấn khích.

Lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ thật đã.

Có tiền trong tay mang đến cho hắn cảm giác thảnh thơi.

Nhìn bản thân trong gương, ngay cả vết thâm quầng dưới mắt cũng mờ đi.

Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, hắn quay sang nhìn chiếc bàn.

Nửa thỏi vàng vẫn nằm đó.

Đây không phải là mơ.

Đây là hiện thực.

“Hahaha.”

Hắn cười phá lên.

Tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, hắn ngân nga và bước ra ngoài.

“Khoan đã.”

Trước khi ra khu phố mua rượu, hắn ghé qua hòm thư để kiểm tra.

Và quả nhiên, bên trong lại có một bức thư rẻ tiền như lần trước.

Tim hắn bắt đầu đập thình thịch.

Hai bàn tay đang nắm chặt lá thư run lên bần bật.

「Lần này, bạn chỉ cần chế tạo món đồ tương ứng với bản thiết kế là sẽ nhận được tiền thưởng.」

「Hãy mang món đồ đến địa điểm đã hẹn vào đúng thời gian này.」

Dù chỉ là một pháp sư Nhị Giai, Nordel có thể nhìn ra.

Bản thiết kế này hoàn hảo đến mức như thể được chính Thần Ma Pháp tỉ mỉ điêu khắc vậy.

“Bom gây nhiễu à… Chưa từng thấy món đồ này bao giờ, nhưng chắc làm được đấy nhỉ?”

Thậm chí nó còn rất dễ chế tạo.

Ngay khi nhìn qua bản thiết kế, hắn biết trình độ của mình hoàn toàn đủ để làm ra nó.

Nguyên liệu tuy hơi đắt đỏ và khó kiếm.

Nhưng tất cả đều có thể mua được thông qua thương nhân bình thường.

Và hiện giờ hắn còn có nửa thỏi vàng trong tay.

“Tiền thưởng à…”

Chẳng lẽ thần linh đang cho mình một cơ hội?

Đúng là khó hơn lần trước, nhưng thứ này mà cũng không làm được thì đúng là đồ ngu.

Trong đầu Nordel bắt đầu mơ tưởng đủ thứ.

Lá thư này sẽ cứ tiếp tục gửi cho mình sao?

Mình không cần đi làm mà vẫn có thể kiếm tiền sao?

Cho dù mình không thể để lại dấu ấn trên thế giới này như những Đại Pháp Sư…

Chỉ cần kiếm nhiều tiền hơn đám pháp sư từng coi thường mình phải khổ như chó mới cày cuốc ra được, chẳng phải là đủ rồi sao?

Dù gì thì ngoài một số ít thiên tài, phần lớn những người trở thành pháp sư cũng chỉ để kiếm tiền.

Vậy chẳng phải là mình sẽ đứng ở trên bọn chúng sao?

Đồng tiền có sức mạnh cực kỳ đáng sợ.

Chỉ cần có đủ tiền, người ta thậm chí còn có thể mua lại tước vị từ một quý tộc nghèo để hắn chuyển giao quyền lực cho mình. Trên đời này có rất ít thứ giúp người ta mở ra được nhiều khả năng giống như đồng tiền.

“……”

Nordel chế tạo món đồ rồi đi đến địa điểm hẹn.

Và ở đó, hắn đã nhận được một thỏi vàng nguyên vẹn.

Nordel đem thỏi vàng đi đổi thành tiền.

Ngoại trừ lần bán sạch gia sản cha mẹ để lại, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được cầm trên tay một khoản tiền lớn đến vậy.

Dù đã mua những loại rượu đắt tiền từ cửa hàng sang trọng nhất và sắm cho mình mấy bộ quần áo trông thật bảnh bao, số tiền vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu.

‘Nhắc mới nhớ, mình vẫn còn nợ tiền thuê nhà. Ba tháng rồi thì phải?’

Nordel đi đến nhà chủ trọ.

Đó là căn nhà ngay bên cạnh căn nhà gạch xập xệ nơi hắn đang sống.

Cốc cốc.

Hắn gõ cửa, và cánh cửa mở ra.

Nordel đắc ý chìa ra một chiếc túi căng phồng tiền.

Ông lão bước ra cửa, nheo mắt nhìn hắn rồi lên tiếng.

“Không phải mày vừa đi giết người cướp của đấy chứ?”

“Hả?”

“Nghe nói tiền thuê nhà nợ bao lâu nay với cả tiền mua chịu ở cửa hàng kia mày đều trả hết rồi. Còn mặc quần áo đắt tiền nữa. Mày kiếm ở đâu ra mà lắm tiền thế?”

Ông lão nhìn chằm chằm Nordel.

Ông vốn có quan hệ khá thân thiết với cha mẹ Nordel, hai người từng sống một cuộc đời chẳng ra gì. Vậy nên trước giờ ông vẫn nhắm mắt cho qua chuyện Nordel không trả tiền thuê nhà.

“Nordel…”

Ông lão có vẻ thực sự lo lắng, như thể sợ rằng lần này Nordel đã đi quá giới hạn.

“Ông là chủ trọ, nhận xong tiền thuê nhà là được rồi. Tôi kiếm tiền bằng cách nào thì liên quan gì đến ông? Với lại tôi không kiếm bằng cái cách mà ông đang nghĩ đâu, nên đừng có lo chuyện bao đồng.”

“Thế thì…”

“Trời ạ, ông dai như đỉa vậy. Đã bảo không phải việc gì mờ ám rồi mà. Tôi kiếm được tiền nhờ ma pháp.”

“Thật không?”

“Dù tôi có túng thiếu đến đâu, ông thật sự nghĩ tôi sẽ đi trộm cắp à?”

Nordel không bao giờ đi quá giới hạn.

Không phải vì hắn là người tốt, mà vì hắn biết mình là ai.

“Mày kiếm được bao nhiêu rồi?”

“Ông hỏi làm gì?”

“Phải sống cho ra con người chứ. Mày định thuê cái nhà này đến bao giờ? Phải mua lấy một căn nhà của riêng mình, lấy vợ rồi lập gia đình để ổn định cuộc sống chứ. Cha mẹ mày dưới suối vàng chắc cũng mong mày được như thế… Từ giờ số tiền mày kiếm được cứ đưa cho tao giữ.”

Nordel tặc lưỡi.

Hắn ghét việc ông lão cứ đối xử với mình như trẻ con, hắn đã ngoài bốn mươi rồi.

“Tôi tự biết phải làm gì. Ông đừng có xen vào.”

“……”

“Ông cũng chẳng cần phải lo chuyện bao đồng như thế. Tôi sẽ sống sung túc và hào nhoáng hơn cái cuộc sống ông vừa nói rất nhiều.”

Nordel bỏ đi.

Nordel suy nghĩ.

Đúng vậy.

Lời ông lão nói cũng có lý.

Hắn không thể cứ sống mãi trong căn nhà thuê xập xệ này được.

Có lẽ thay vì tiêu xài hoang phí, hắn nên dành dụm lại để chuẩn bị cho tương lai thì hơn.

Dù sao cũng chẳng thể biết được những lá thư này sẽ còn gửi đến trong vòng bao lâu.

Tuy nhiên.

“Bữa nay tự dưng gọi bọn này đến làm gì thế?”

“Suốt ngày kêu hết tiền rồi bám lấy bọn này mà sống, sao hôm nay lại dẫn đến chỗ sang trọng vậy?”

“Dự án lần này thành công rồi. Tao vừa kiếm được một đống tiền. Hôm nay tao bao nên là cứ ăn uống thoải mái, thích gì thì gọi nấy.”

“Ồ, thật đấy à?”

“Suốt ngày chỉ thấy mày ru rú trong nhà nghiên cứu, vậy mà giờ thành công thật rồi hả?”

Thỉnh thoảng tận hưởng một chút chắc cũng không sao.

“Nói thật, trước giờ tao cứ tưởng mày chỉ ăn không ngồi rồi. Xin lỗi vì đã coi thường mày.”

“Ý chí của thiên tài, đám phàm nhân tầm thường như các ngươi sao mà hiểu nổi. Thế giờ đẳng cấp cũng tăng rồi, chắc mày sắp lên như diều gặp gió ở Tháp Ma Pháp nhỉ?”

“Tao không hứng thú với chuyện thành công ở Tháp Ma Pháp cho lắm. Bọn chúng vốn chẳng nhìn ra được tiềm năng của tao.”

Những kẻ vốn luôn xem hắn chẳng khác gì sâu bọ giờ đây lại ngước nhìn hắn đầy kính nể.

Hắn đặt chân vào nơi mà trước kia bản thân còn chẳng dám bén mảng tới, còn những người phụ nữ đẹp như tranh vẽ giờ lại đang rót rượu cho hắn.

“Ngài là pháp sư sao?”

“Ừ.”

“Bảo sao. Tôi vốn rất thích những người đàn ông trí thức.”

Nordel vừa tán gẫu với họ vừa liếc nhìn lá thư.

Lần này, nó yêu cầu hắn mang tới ba món đồ.

Phần thưởng cũng được ghi rõ trong đó.

“……”

Đã vậy thì.

Cứ tận hưởng thêm một chút nữa đi.

Khoảnh khắc này ngọt ngào đến nỗi hắn không nỡ buông ra.

Bạn đã đến cuối chương 108.

Không gian đọc của bạn