Chương 107 · 144 chương

106. Lá Thư Đến Từ Dreamland (1)

Dreamland đang cần thiết bị gây nhiễu.

Có kẻ xâm nhập đang định xây một chiếc hòm ma pháp.

Không có gì đảm bảo Lorencia sẽ tiến vào ngay trong chu kỳ này.

Nhưng theo tôi thì chuẩn bị trước cũng chẳng mất mát gì.

Vì vậy tôi đang tính đến chuyện liên lạc với bên ngoài.

Magic Hero: T-Tân Thủ…

ㄴTân Thủ: Dạ.

ㄴMagic Hero: Trước mắt tôi đã thử thiết kế một bản vẽ rồi, cậu xem thử được không…?

ㄴMagic Hero: (Ảnh)

Ồ.

Tôi chẳng hiểu mình đang nhìn cái mẹ gì cả.

ㄴMagic Hero: V-Về cơ bản thì bây giờ Tân Thủ đang cần gây nhiễu đúng không?

ㄴMagic Hero: Nên cậu muốn xây dựng quan hệ hợp tác với một pháp sư ở bên ngoài?

ㄴTân Thủ: Đúng vậy…

ㄴTân Thủ: Trước mắt thì chưa chắc Lorencia sẽ xâm nhập trong chu kỳ này.

ㄴTân Thủ: Nếu sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra thì mọi sự chuẩn bị này cũng thành công cốc.

ㄴTân Thủ: Nói thật thì tôi cũng thấy hơi thiếu hiệu quả.

ㄴTân Thủ: Nhưng so với việc cứ ngồi bó gối chờ đợi,

ㄴTân Thủ: tôi thấy chuẩn bị trước vẫn yên tâm hơn…

ㄴTân Thủ: Nếu tôi không lấy được thiết bị gây nhiễu mà mọi người đang sử dụng,

ㄴTân Thủ: thì cứ trực tiếp đưa một pháp sư vào rồi bắt họ làm bằng tay là xong.

ㄴTân Thủ: Tóm lại, tôi nghĩ đây là phương án tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

ㄴMagic Hero: Nhưng muốn làm vậy thì cậu phải công khai thân phận của mình…

ㄴTân Thủ: Đúng… Chuyện đó quả thật khiến tôi hơi lấn cấn.

Trên đời này có người tốt bụng thì đương nhiên cũng phải có kẻ khốn nạn chứ.

Mà riêng chuyện tiếp xúc với bên ngoài thôi đã có cả đống thứ phải cân nhắc rồi.

Vậy từ giờ phải làm thế nào đây.

Tôi đang vò đầu suy nghĩ thì…

ㄴMagic Hero: M-May mà tôi đã làm xong cái này…

ㄴMagic Hero: Nếu đưa nó cho họ xem, chắc cậu sẽ không cần phải khổ cực như vậy đâu…

Ồ.

ㄴMagic Hero: Đ-Đây là bản thiết kế bom gây nhiễu mà tôi tạo ra…

ㄴMagic Hero: Cứ coi nó đại khái như một quả bom EMP ấy…

ㄴTân Thủ:!!!!!!!!

Không lẽ…

ㄴMagic Hero: Hehe…

ㄴMagic Hero: Có lẽ nó đúng là thứ Tân Thủ đang nghĩ đến đấy…

ㄴMagic Hero: Cẩn thận chép lại bản thiết kế này,

ㄴMagic Hero: rồi tìm một pháp sư và bảo họ “Làm giúp ta một ma cụ như thế này.”

ㄴMagic Hero: Đại khái như vậy… chắc họ sẽ làm được thôi.

ㄴMagic Hero: Nguyên liệu thì có thể hơi khó kiếm… nhưng tôi đã cố thiết kế sao cho các pháp sư khác chế tạo được dễ dàng nhất có thể, haha.

ㄴMagic Hero: Như vậy thì cậu chẳng cần phải tiết lộ thân phận…

ㄴMagic Hero: mà vẫn có thể kiếm được phương tiện gây nhiễu…

ㄴMagic Hero: T-Tóm lại là vậy đó…

Mahiro là thần thánh à?

Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng họ sẽ tặng tôi món quà thế này.

Thành thật mà nói.

Nếu bên ngoài có bán thiết bị gây nhiễu hay bom gây nhiễu gì đó thì tôi đã chẳng cần phải khổ sở thế này, vấn đề cũng được giải quyết luôn rồi.

Đằng này lại không có, thành ra lúc nãy tôi thật sự chẳng biết phải làm gì cả.

Nhưng giờ tôi đã có thêm một phương án: đặt làm riêng.

Không có bán à?

Thì đặt làm.

Không có bản thiết kế à?

Thì tự thiết kế.

Phương án này có thể thực hiện được hoàn toàn là nhờ Mahiro.

Nhờ có phương pháp này, việc Chuyển Dịch không còn là vấn đề đối với tôi nữa.

Cứ làm sẵn rồi cất trong hầm ngục là xong.

Chẳng cần phải nhờ một tên pháp sư ngồi chầu chực trong hầm ngục làm gì cả.

Tôi lập tức chụp một tấm ảnh mình đang quỳ lạy sát đất rồi đăng lên Diễn Đàn.

ㄴXương Khô: =)))))))

ㄴXương Khô: Thằng này bị điên rồi à =))))))

ㄴCá Voi Yeah: Nhìn tư thế chuẩn chỉnh chưa kìa =)))))))

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Người ta nghĩ ra cách giải quyết cho mình thì quỳ lạy cảm tạ là đúng rồi còn gì =)))

ㄴĐại Vương Ác Linh: Thằng Tân Thủ đang phấn khích lắm rồi =)))

ㄴĐầu Bò: Chuẩn cmnr =)))

ㄴOrange★: =)))))))

ㄴQuạ Đêm: Vãi loz, nhìn ảnh thôi cũng thấy được cảm xúc luôn =)))

ㄴNữ Hoàng Kiến: Đằng nào cũng quỳ lạy đến thế rồi, hay là cậu khoả thân luôn đi:))

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: KHÔNGGGGGGG

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tuyệt đối không. Chỉ mình tôi được phép nhìn ảnh Tân Thủ khoả thân thôi…

ㄴMagic Hero: Hehe…

ㄴMagic Hero: Giúp được cậu là tôi mừng rồi…

ㄴMagic Hero: Thật ra tôi cũng nghĩ làm hẳn một thiết bị gây nhiễu thì sẽ tốt hơn…

ㄴMagic Hero: Nhưng cấu trúc của nó khá phức tạp, các pháp sư bình thường e là khó mà chế tạo được…

ㄴMagic Hero: Với cả còn vấn đề làm lộ kỹ thuật…

ㄴMagic Hero: Nguyên liệu ở bên ngoài chắc cũng khó kiếm nữa…

ㄴMagic Hero: T-Tóm lại, đây là phương án tốt nhất tôi có thể nghĩ ra…

Cảm ơn.

Thật sự cảm ơn. GOAT của Diễn Đàn Hầm Ngục.

Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Nhờ có Restia mà tôi đã kiếm được tận 30 thỏi vàng, mỗi thỏi 1 cân.

Tôi đã đưa cô ấy 3 thỏi làm tiền công, giờ phải nghĩ cách tận dụng cho thật tốt 27 thỏi còn lại mới được.

Việc chép lại một bản thiết kế phức tạp không hề khó.

Chỉ cần hạ độ trong suốt của màn hình xuống rồi đặt nó lên trên một tờ giấy.

Hình vẽ bên trên sẽ hiện xuyên xuống tờ giấy, giống như đang dùng giấy can vậy. [note107774]

Sau đó cứ thế chép lại là xong.

Đơn giản đến mức một thằng học sinh tiểu học cũng làm được.

Tân Thủ: Kỹ năng sao chép của tôi thế nào? Mấy điểm?

ㄴMagic Hero: Quá đỉnh…

Thật ra tôi còn có phương án thứ hai.

Đó là bắt sống một pháp sư trong số những kẻ xâm nhập, rồi dùng biện pháp nghiệp vụ(?) để bắt hắn gây nhiễu cho mình.

Nhưng phương án này có hơi nhiều biến số.

Bởi ngay khoảnh khắc tôi trực tiếp lộ diện trước những kẻ xâm nhập, rủi ro sẽ phát sinh.

Nếu Lorencia không phải dạng đầu đất, chắc chắn cô ta cũng đã tính đến chuyện này rồi.

“Nhưng nghĩ kỹ lại thì cái sáng kiến ‘Dreamland không có gây nhiễu, nên hãy tạo ra hòm ma pháp’ hóa ra lại có nhiều lỗ hổng hơn mình tưởng?”

Suy cho cùng thì chỉ cần giải quyết được vấn đề gây nhiễu là xong mà.

Nếu là hầm ngục khác thì chưa chắc, nhưng với việc có thể ra ngoài thì tôi có rất nhiều phương án để xử lý.

Với lại Lorencia đâu thể kiểm soát toàn bộ những kẻ xâm nhập tiến vào Dreamland.

Giờ nghĩ lại thì tôi thấy cô ta cũng chẳng đáng ngại đến thế.

Đây có phải một pha hack não 200IQ?

Hay là cô ta đang dụ tôi bước ra bên ngoài?

Arboralis đúng là có biết mặt tôi, nhưng mà… hmm.

“Đừng bảo cô ta chỉ là kiểu người tưởng rằng mình thông minh nhé.”

Tôi biết khá rõ địa hình bên ngoài.

Nhờ có Mềm Mềm với Restia mà tôi đã nắm sơ sơ thông qua khả năng chia sẻ tầm nhìn.

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tự mình ra ngoài.

Nhưng xem ra làm như vậy vẫn hơi mạo hiểm.

Magic Hero: Đúng là có tồn tại một căn bệnh khiến một người không có mana…

Magic Hero: Nhưng nó khá hiếm gặp, nên nếu bị phát hiện thì cậu vẫn sẽ khá nổi bật…

Magic Hero: Cơ mà muốn xác định một người có mana hay không thì vẫn phải dùng ma pháp dò xét, đúng chứ?

Magic Hero: Ở trong thành phố chẳng có ai lại đi dùng ma pháp dò xét cả, nên chắc cậu không cần lo lắng quá đâu…

Tôi vẫn thấy hơi lăn tăn.

Chẳng phải người ta có câu ‘cẩn tắc vô áy náy' sao.

Đối với tôi, thế giới bên ngoài chẳng khác gì một bãi mìn.

Mà tôi thì chỉ có đúng một cái mạng, nên là cẩn thận vẫn hơn.

Nữ Hoàng Kiến: Cứ bắt cóc đại một pháp sư bên ngoài

Nữ Hoàng Kiến: rồi dùng vũ lực ép hắn làm là được mà? Hehe.

ㄴĐại Vương Ác Linh: Cô nghĩ Tân Thủ sẽ làm vậy thật à?

ㄴVua Golem: Bài xích nhân loại dữ vậy;;

ㄴKongKong::))

Giả sử Restia tìm được cho tôi một pháp sư thì đó vẫn là phương án tốt nhất.

Nhưng nếu cô ấy còn dính líu với tôi thêm nữa, tôi sợ rằng cô sẽ gặp rắc rối mất.

Thôi, nhờ vả cô ấy đến đây là đủ rồi.

Phần còn lại tự mình giải quyết vậy.

“Hmm.”

Được rồi.

Hay là thử cách này xem.

Với tư cách Chủ Hầm Ngục của Dreamland, ta hãy giải quyết vấn đề này theo đúng phong cách Dị Thường nào.

“Mềm Mềm, chuẩn bị xuất kích.”

“Éc.”

Nhưng trước hết phải tìm một kẻ hữu dụng đã.

Tôi chăm chỉ lia bút trên giấy.

***

Một trong những thành phố nằm gần Núi Gai Sương.

Trong lãnh địa Nam tước Roberta có một pháp sư tên là Nordel.

“……”

Tên hắn là Nordel.

Năm nay 45 tuổi, cấp bậc pháp sư là Nhị Giai.

Ở Vương quốc Phương Bắc thì trình độ ấy chỉ ngang ngửa một thường dân.

Nói cách khác, hắn là một tên pháp sư bất tài vô dụng.

Chẳng có thành tích gì đáng kể.

Hắn đúng nghĩa là một kẻ tầm thường đến mức chẳng có gì để nói.

Tuổi thì cứ tăng lên.

Thực lực thì chẳng tiến bộ.

Không có bất kỳ Ma Tháp nào chịu nhận hắn.

- Hay ông thử đi tưới nước cho ruộng của nông dân xem? Thu nhập cũng không tệ đâu.

- Cút mẹ mày đi. Mày nghĩ tao trở thành pháp sư để làm mấy thứ vớ vẩn đó à?

Bất tài là vậy, nhưng cái tôi thì vẫn cao ngút trời.

Ngoài việc cắm đầu học hành để thỏa cái thói sĩ diện, hắn chẳng làm bất cứ việc gì cả.

Một tên phế vật chỉ biết ăn và ngủ.

Đó chính là Nordel.

“Đ*t mẹ.”

Hôm nay hắn lại say rượu ngay giữa ban ngày.

Vơ vét chút tiền ít ỏi còn lại để mua chai rượu trên tay, hắn lảo đảo đi dọc con phố.

“Đến cả mày cũng nghĩ tao dễ bắt nạt à?”

“Hả…?”

Nordel có một sở thích.

Mà giờ gọi nó là thói quen thì đúng hơn.

“Ừ. Mày nghĩ tao dễ bắt nạt, nên mới nhìn đểu tao rồi chìa cái lon ra xin tiền chứ gì. Gặp pháp sư Tam Giai hay Tứ Giai thì chắc mày đã cúi gập đầu, chỉ mong người ta đi qua thật nhanh rồi. Còn tao thì chỉ là một thằng ăn mày chết tiệt, nên mày nghĩ rằng đối xử với tao thế nào cũng được. Đ*t mẹ, làm tao bực hết cả mình.”

Đối với hắn, đây là cách duy nhất để lấp đầy mặc cảm tự ti và lòng tự ái đã bị tổn thương.

“C-Cháu xin lỗi.”

“Ở cái tuổi này mà tao vẫn chỉ là pháp sư Nhị giai, nhưng chẳng qua là do tao chưa gặp thời thôi. Đ*t mẹ, nếu có hoàn cảnh tốt hơn thì tao thừa sức lên được Tứ giai. Hồi còn trẻ, tao điều khiển ma pháp giỏi hơn người khác nhiều. Sư phụ tao cũng từng nói như thế…”

Nordel lẩm bẩm không ngừng.

Đôi mắt đờ đẫn vì say rượu trừng trừng nhìn cậu bé.

Cậu bé ăn xin vô danh ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ sợ hãi.

Rồi cậu đặt chiếc lon xuống, chắp hai tay lại van xin.

“C-Cháu không có ý gì đâu. Chỉ là cháu cần tiền…”

“Cần tiền à? Cần tiền thì đi làm đi. Còn nhỏ xíu mà đã yếu đuối, vô dụng thế rồi.”

“Chân cháu đau nên cháu không thể đi làm…”

“À, mày bị tàn tật à?”

Hắn thường xuyên kiếm chuyện với những người yếu thế hơn mình.

Giống như một kẻ thích giẫm chết mấy con kiến, ít nhất trong khoảnh khắc này hắn có thể nếm trải cảm giác vượt trội hơn so với người khác.

Nordel đá văng chiếc lon của cậu bé ăn xin.

Rồi hắn tát vào mặt cậu bé đang van xin.

Rầm.

Cậu bé ngã xuống đất.

Thấy chưa.

Đây chính là khoảng cách giữa nó và tao.

Tao không phải là một kẻ tầm thường vô dụng.

Tao đứng ở trên những kẻ hạ đẳng như nó.

Nordel nhìn cậu bé và cảm thấy khoái trá.

Ngày nào hắn cũng lặp đi lặp lại những trò vô nghĩa như thế.

Bởi đó là niềm vui duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn.

“Lần sau nhớ cúi cúi cái mặt xuống. Đừng có ngẩng đầu lên. Thấy tao thì tự biết nằm rạp xuống đất, hiểu chưa?”

“D-Dạ.”

Sau khi Nordel rời đi, cậu bé ăn xin lặng lẽ nhặt từng đồng xu rơi vãi dưới đất.

Toàn bộ cảnh tượng đó đang được một con slime tí hon theo dõi.

Nhúc nhích.

Nhúc nhích.

Nó cẩn thận bám theo phía sau Nordel.

Cực kỳ, cực kỳ im lặng.

Nordel trở về nhà.

Hắn nằm vật xuống sofa và chìm vào giấc ngủ.

Hắn mở mắt.

Mặt trời đã bắt đầu lặn bên ngoài cửa sổ.

“Chao ôi, đau đầu quá…”

Theo thói quen, hắn với tay lấy chai rượu trên bàn.

Nhưng bên trong chỉ có nước.

Hắn đổ thứ chất lỏng vào miệng.

“Ư…”

Hắn uể oải kéo bản thân ngồi dậy.

Hắn lục lọi quần áo lấy ra một chiếc ví, nhưng thấy bên trong trống rỗng.

Toàn bộ gia sản mà cha mẹ để lại, hắn đã bán hết sạch.

Và số tiền đó cũng gần như tiêu hết vào những nghiên cứu thất bại, rượu chè, ăn chơi cùng đủ thứ linh tinh khác.

Hắn không còn một xu dính túi.

“Ít nhất cũng phải mua được chút rượu rẻ tiền…”

Giờ thì thật sự chẳng còn đường lui nữa.

Hắn phải làm gì đó, nhưng nghiên cứu thì chẳng đem lại thành quả nào. Còn bảo hắn đi làm mấy việc vặt vãnh thì lòng tự ái lại không cho phép, hắn đã học ma pháp ngần ấy năm đâu phải để làm những thứ thấp kém như vậy.

Hắn lục tung căn nhà lên.

Biết đâu lại tìm ra món đồ nào đó bán được, nhưng cuối cùng chẳng có thứ gì đáng giá cả.

"Đ*t mẹ."

Lúc đó Nordel mới để ý trong hòm thư có một lá thư, thứ mà đã rất lâu rồi hắn mới nhận được.

"Cái đéo gì đây?"

Hắn cầm lá thư lên.

Thư của ai vậy? Làm gì có ai gửi thư cho hắn chứ.

Phong bì thậm chí còn chẳng có lấy một lớp sáp niêm phong, trông rẻ tiền và cẩu thả hết sức.

Tờ giấy bên trong cũng chẳng khá hơn, trông chẳng khác gì một trang nhật ký bị xé ra.

Tuy nhiên.

Nội dung của lá thư lại cực kỳ mới lạ, khiến cho người đọc sửng sốt.

Nó quá tinh vi để có thể là trò đùa của một đứa trẻ, nhưng nội dung lại quá vô lý để có thể là một lá thư do người lớn viết.

「Xin chúc mừng, bạn đã trúng thưởng!」

「Bạn không thấy mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại những ngày tháng vô nghĩa sao?」

「Bạn có cảm thấy mình đang sống một cuộc đời mà dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng được đền đáp không?」

「Đối với những người như bạn, chúng tôi sẽ mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời tại một thiên đường của ước mơ và hy vọng.」

「Nếu trả lời đúng câu hỏi này, bạn sẽ nhận được tiền thưởng.」

Hắn chớp mắt.

Như thể muốn chứng minh những gì viết trong lá thư là sự thật.

Bên trong phong bì có kèm theo một mẩu vàng nhỏ xíu.

Bạn đã đến cuối chương 107.

Không gian đọc của bạn