Chương 106 · 144 chương

105. Thỏi Vàng

Một hôm nọ, tôi đã hỏi mấy Oldbie một chuyện.

Các pháp sư khác có chế tạo được thiết bị gây nhiễu không?

Nếu bọn họ làm được thì chẳng phải chỉ cần giao dịch với họ để tìm cách khắc chế là xong sao?

Về chuyện này, Mahiro đã trả lời rằng không thể.

Vấn đề không phải là tôi giao dịch với các pháp sư khác, mà là do bản chất của việc gây nhiễu vốn không thể duy trì liên tục.

Thông thường thì gây nhiễu hoạt động bằng cách phát mana theo từng đợt sóng, khiến ma pháp bị vô hiệu hóa trong thời gian ngắn.

Còn để chế tạo được một ‘Thiết Bị Duy Trì Gây Nhiễu’ được bán bằng Điểm ở hầm ngục, với trình độ kỹ thuật của các pháp sư hiện tại thì đúng là còn khuya mới làm nổi.

Tất nhiên Mahiro là trường hợp đặc biệt.

Dù sao thì họ cũng là người thân thuộc với ma pháp nhất trên thế giới này mà.

Tuy nhiên.

Nghe xong chuyện đó, tôi chợt nghĩ.

Chẳng phải chỉ cần đưa một pháp sư từ bên ngoài vào, rồi bắt họ tự mình làm là được sao?

Tất nhiên không phải kiểu biến con người thành thiết bị gây nhiễu sống.

Mà là giống kiểu quả bom EMP, xử lý một phát là xong. [note107734]

Nói cách khác.

Nếu Lorencia cắm đầu cắm cổ làm xong cái hòm ma pháp hay gì đó tương tự.

Ngay khoảnh khắc cô ta lắp đặt nó vào Dreamland, tôi sẽ lợi dụng những pháp sư để phá huỷ nó.

Đó chính là lý do đám Oldbie bảo tôi là một thằng mất dạy.

Bọn chúng sẽ đi vào lắp cái hòm, nhào lộn một vòng rồi rời đi trong sung sướng.

Nhưng lần sau quay lại thì cái hòm ma pháp mà chúng cặm cụi làm ra, cùng với cả bộ quy tắc được xây dựng bằng cách ‘xay thịt người’ ấy đã bay màu rồi.

Không phải tôi cố tình tra tấn tinh thần bọn chúng bằng hy vọng hão huyền hay gì đâu.

Chỉ là tôi chẳng còn phương án nào khác, nên biết làm sao được?

Lý do phương pháp này hoạt động được cũng đơn giản thôi.

Hòm ma pháp đâu có giống như ma pháp liên lạc, bị gây nhiễu một lần thì chỉ việc kết nối lại là xong.

Nó sẽ giống với một loại ma cụ hoặc ma pháp duy trì liên tục, vậy nên ngay khoảnh khắc gây nhiễu được kích hoạt, nó sẽ bị phá huỷ vĩnh viễn như thiết bị điện tử trúng bom EMP vậy.

Cái này không phải do tôi tự tưởng tượng ra đâu.

Mahiro đã đích thân kiểm chứng rồi, nên cứ yên tâm là nó sẽ hoạt động.

Hơn nữa.

Bọn chúng đâu phải Chủ Hầm Ngục, nên là kiểu gì cũng sẽ có lúc chúng phải rời khỏi hầm ngục.

Chỉ cần chờ đến lúc ấy rồi xử lý là xong.

Tất nhiên, toàn bộ kế hoạch này chỉ thực hiện được với điều kiện bên ngoài phải có một pháp sư sẵn lòng hợp tác với Dreamland.

Tôi hiểu lòng người lắm.

Đương nhiên rồi. Tôi cũng là con người mà.

“Restia, cô có thích tiền không?”

“Sao tự nhiên ngài lại hỏi vậy…? Ai mà chẳng thích tiền chứ. Đương nhiên là tôi thích rồi.”

Tiền lúc nào cũng đúng!

Đó là câu nói nổi tiếng của con cua điều hành một nhà hàng giữa đại dương trong một bộ hoạt hình nọ. [note107733]

Theo tôi, người duy nhất trên đời có thể phản đối câu nói này chắc chỉ có Phật Tổ.

Tôi có tiền.

Chính xác hơn là tôi có những món đồ quý giá có thể quy đổi thành tiền.

Biết rằng sẽ có ngày mình cần đến chúng, nên từ trước đến giờ những thứ trông có vẻ đắt tiền tôi đều không đem cho Mềm Mềm ăn.

- Kè-rắc!

Chẳng phải hồi đó tôi còn tặng cả đồ trang sức cho con goblin đã làm bạn với Dị Thường hay sao?

Cứ thấy thứ gì trông có giá trị là tôi đều cất vào Phòng Lõi.

Tôi định bán đống đồ đó lấy tiền, rồi dùng số tiền ấy để giao dịch với một pháp sư ở bên ngoài.

“Mềm Mềm.”

“Éc.”

Mềm Mềm mang tới những món đồ quý hiếm mà tôi đã cất riêng.

Tôi nhét chúng vào ba lô rồi đặt xuống trước mặt Restia.

“Cái này…”

“Tôi cần bán mấy món này, nhưng hiện tại tôi không tiện ra ngoài. Cô có thể bán giúp tôi được không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Restia.

Chắc chắn cô ấy cũng biết đây là chiến lợi phẩm tôi lấy được từ những kẻ xâm nhập.

Những đồng loại của cô đã chết trong hầm ngục này.

Chết dưới tay kẻ đang đứng ngay trước mặt cô. Tôi muốn xem phản ứng của cô ấy.

“Tôi có thể bán giúp ngài, nhưng bán qua con đường thông thường thì e là không được. Trường hợp này chắc cũng gần với hàng ăn cắp nhỉ… Có lẽ tôi phải thử đến khu chợ đen một chuyến, mà giá có thể sẽ bị ép xuống khá nhiều đấy. Ừm… tôi cũng mù mờ mấy chuyện này lắm, nên không biết cuối cùng sẽ bán được bao nhiêu tiền nữa.”

Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Vậy nên tôi hỏi cô ấy.

Tôi có thể là kẻ thù của cô mà.

Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?

“Hể? Sao ngài lại hỏi?”

“Danh tiếng của tôi đâu có tốt đẹp gì. Chắc cô cũng đã nghe nói Dreamland là một ổ quỷ có thể gây tai hoạ bên ngoài rồi nhỉ.”

Restia chớp mắt.

“Vậy… Ngài Chủ Hầm Ngục thật sự là kẻ gây ra bão mana sao?”

“Đương nhiên là không. Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi.”

“Ngài có định làm hại những người ở bên ngoài không?”

“Không. Tôi chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Nó đâu có mang lại lợi ích gì cho tôi.”

“Vậy thì ngài Chủ Hầm Ngục sao có thể là kẻ thù của tôi?”

Cô ấy nói vậy rồi thì tôi chẳng biết đáp lại thế nào nữa.

“Cô tin tưởng tôi à?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Vì ngài Chủ Hầm Ngục là ân nhân cứu mạng của tôi mà…?”

“Nhưng vẫn có khả năng ‘lỡ như’ chứ. Cô không sợ sao?”

“Hoàn toàn không. Tôi thật sự không biết là ngài lại bận tâm đến chuyện đó đấy.”

Restia nói như thể điều đó thật sự nằm ngoài dự đoán của cô.

Tôi bỗng thấy hơi ngượng.

“Nếu ngài Chủ Hầm Ngục thật sự là người xấu, ngài đã chẳng cứu tôi và cũng chẳng cứu lũ trẻ, đúng không? Tôi nghĩ những người mất mạng ở đây đều tự chuốc lấy kết cục đó. Ngài vẫn luôn ở trong hầm ngục này mà. Chính bọn họ mới là người tấn công trước, vậy thì đâu có lý do gì để tôi thấy sợ hay ghét ngài Chủ Hầm Ngục chứ?”

Restia nhoẻn miệng cười.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày một người từ bên ngoài thật sự hiểu được nỗi lòng của một Chủ Hầm Ngục.

“Tất nhiên không phải là tôi xem thường ngài đâu! Hồi đó ngài đã cho tôi thấy sức mạnh đáng sợ đến mức nào rồi, nên chắc là bây giờ ngài còn mạnh hơn nữa. Cơ mà, ừm… có thể lời này hơi thất lễ, nhưng với tôi thì ngài chỉ giống như một con người tốt bụng thôi. Có thể ngài sẽ thấy khó chịu khi nghe điều này, nhưng tôi nghĩ chúng ta là… bạn bè.”

Bạn bè.

Trong lòng tôi đã tự vạch ra một ranh giới giữa hai người.

Nhưng có vẻ cô ấy thì không.

“Cá nhân tôi mong ngài Chủ Hầm Ngục sẽ sống thật lâu, thật lâu.”

“Tại sao?”

“Thì… như vậy chẳng phải ngài Chủ Hầm Ngục cũng sẽ hạnh phúc hơn sao?”

Bạn bè mà vui thì bản thân mình cũng tự nhiên thấy vui theo.

Không phải chỉ vì tôi là ân nhân cứu mạng, mà cô ấy thật sự muốn giúp đỡ tôi hết sức có thể.

Cũng giống như việc tôi muốn giúp những Chủ Hầm Ngục khác vậy.

“Cô đúng là một người kỳ lạ.”

“Hehe, vậy sao?”

“Nếu cuộc nói chuyện này bị người khác phát hiện thì cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”

“Chuyện này sẽ không bị phát hiện đâu, ngài đừng lo…!”

“Ý tôi không phải như thế.”

Đúng là bó tay.

“Vậy chúng ta đổi cách xưng hô đi.”

“Hả?”

“Cô vừa nói chúng ta là bạn bè mà.”

“À, đúng vậy nhỉ. Nhưng tôi hơi kém khoản này, nên… ngài có thể bỏ kính ngữ trước được không…?”

“Được rồi, được rồi.”

Bạn hiền, rất vui được làm quen.

Trong thế giới này, có lẽ cô là con người duy nhất có thể tự nhận mình là bạn của một Chủ Hầm Ngục.

“Nhiều phết nhỉ.”

“Vì có rất nhiều kẻ xâm nhập chui vào.”

“…Nhiều hơn cả đám goblin với troll lần trước tôi dụ vào à?”

“Nhiều hơn đến mức chẳng thể đem ra so được.”

Restia đeo chiếc ba lô nặng trịch lên lưng.

Thật ra thứ đáng giá nhất trong đống đồ của tôi là Cuộn Thoát Hiểm.

Nhưng nguồn gốc của nó quá dễ bị lần ra, nên tôi không muốn cô phải gặp rắc rối vì nó.

“Cậu cũng khổ phết nhỉ.”

“Biết làm sao được. Giờ tôi cũng quen rồi.”

Restia khúc khích cười.

“Cảm giác này lạ thật đấy.”

“Hửm?”

“Lần đầu gặp nhau, tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ đi đời rồi. Thật sự là nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Tôi cũng vậy.

Ai mà ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.

Có khi ngay cả Oblivion cũng chẳng đoán được.

“Những Chủ Hầm Ngục khác cũng giống như cậu à?”

“Hửm?”

“Tôi nghe nói các Chủ Hầm Ngục có thể liên lạc với nhau. Câu hỏi này có hơi riêng tư quá không…?”

Nếu thấy khó trả lời thì thôi.

Nhưng tôi nghĩ nói chuyện này với cô ấy chắc cũng không sao.

“Bọn họ cũng chẳng khác gì mấy người đâu. Cũng giống như bao người khác thôi. Tôi thấy mỗi người đều có cá tính riêng.”

Tôi lắc đầu rồi lên tiếng.

“Có vẻ họ đều là người tốt nhỉ.”

“Ừm.”

“Cậu không thấy cô đơn sao?”

“Một chút? Nhưng không vấn đề lắm. Tôi vẫn có thể nói chuyện với những người khác.”

Bảo rằng tôi không thấy cô đơn chút nào thì chắc chắn là nói dối.

Nhưng tôi vẫn ổn.

Tôi có Diễn Đàn Hầm Ngục.

Lúc nào cũng có những người cùng cảnh ngộ với tôi ở đó, vừa cổ vũ vừa lo lắng cho tôi.

“Vậy thì tốt.”

“Ừm.”

“Còn chuyện gì tôi có thể giúp cậu không?”

“Hmm.”

Tôi nhắc đến chuyện pháp sư.

“Một pháp sư có thể giúp cậu vụ gây nhiễu hả?”

“Ừm.”

Sau đó tôi nói chi tiết về những điều kiện cần thiết.

Nói ngắn gọn thì chỉ cần một người đủ trình độ, đồng thời có tư tưởng sẵn sàng hợp tác với Chủ Hầm Ngục là được.

Tiền công do tôi trả, còn phần lớn việc liên lạc thì đằng nào cũng thông qua Mềm Mềm, nên những biến số có thể được loại bỏ từ trước.

“Hiện tại tôi chưa cần ngay đâu. Với cả còn có chu kỳ Chuyển Dịch, nên có khi đến lúc đó chuyện này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu tìm được sẵn một người phù hợp thì sẽ khá tiện lợi cho tôi.”

Tôi nói rằng cô ấy có thể tiết lộ thân phận của tôi.

Nếu giữ kín chuyện đó thì cũng chẳng thể thành lập giao dịch được.

“Cô từ chối cũng không sao đâu. Chuyện này có thể khiến cô gặp nguy hiểm, nên cứ nghĩ đơn giản là ‘được thì tốt, không được thì thôi’ là được.”

Restia trầm ngâm suy nghĩ.

Rồi cô ấy trả lời rằng sẽ thử tìm kiếm giúp tôi.

“Cảm ơn nhé.”

“Hehe, so với những gì cậu đã làm cho tôi thì có đáng gì đâu.”

“Thế thì tôi phải sai cô làm thêm mới được.”

“V-Vậy thì… tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng của mình.”

“Đùa chút thôi mà.”

Restia đâu phải thuộc hạ của tôi.

Cô ấy đã bận tối mắt tối mũi rồi, tôi đâu thể cứ nhờ vả người ta mãi được.

Tôi cũng biết ngại chứ bộ.

Chắc là từ giờ tôi sẽ không nhờ cô ấy thêm gì nữa. Chắc vậy.

“Vậy một tháng nữa chúng ta gặp lại nhé…”

“Ừm.”

Restia rời đi.

Mà nghĩ lại thì hình như cô ấy đang trong thời gian rèn luyện mà nhỉ.

“Sao cô ấy lại trang điểm vậy.”

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Một tháng sau, Restia quay trở lại.

“Tôi về rồi đây.”

“Biết rồi.”

“Giật cả mình…!”

Tôi đã ra tận cửa đón cô ấy từ trước.

Tôi đã thiết lập Restia thành thuộc hạ của mình, nên tôi có thể chia sẻ tầm nhìn với cô ấy.

“Hể? Sao cậu biết tôi đến?”

“Cứ coi như đó là một trong những quyền năng của Chủ Hầm Ngục đi.”

“Năng lực kỳ diệu thật đấy. Mà thôi, đây.”

Restia đặt xuống 30 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 cân.

Vậy đây chính là số tiền cô ấy kiếm được sau khi bán đống đồ ở chợ đen.

Nếu tôi lấy được đống đồ đó qua con đường hợp pháp rồi bán cho một thương nhân bình thường, chắc chắn tôi sẽ lãi hơn nhiều.

Hơi đáng tiếc, nhưng dù sao đây vẫn là một khoản tiền kha khá.

“Tôi đã cố bán được giá cao nhất có thể đấy.”

Restia chống tay lên hông, trông có vẻ khá tự hào.

Thật ra tôi đã nhìn thấy cảnh cô ấy luống cuống khi lần đầu gặp một tên buôn chợ đen camera giám sát rồi, nhưng chuyện đó cho qua vậy.

“Uầy, cô giỏi thật đấy.”

“Nghe giọng cậu vô hồn quá…”

Tôi trả công cho Restia bằng ba thỏi vàng.

Mắt Restia lập tức trợn tròn.

Vàng lúc nào cũng đắt giá.

Nó lấp lánh, bắt mắt, lại còn có đủ thứ công dụng.

“Ơơơơơ, không, không, từng này thì nhiều quá.”

“Vậy sao?”

Ba thỏi vàng tôi đưa cho cô ấy có giá trị còn lớn hơn số tiền cô ấy đã vất vả kiếm được từ trước đến giờ.

“Cứ nhận lấy đi. Dù gì sau này tôi chả sai cô làm việc nữa.”

“Á, thật tình, tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn… Thôi được rồi.”

“Thế vụ pháp sư thì sao?”

“À, chuyện đó…”

“Thất bại rồi đúng không?”

“Ừm.”

Tôi biết thừa rồi.

Chỉ là hơi tiếc thôi.

Đại Vương Ác Linh: Hay là biến Restia thành một siêu chiến binh đi:))

Đại Vương Ác Linh: Để Magic Hero khổ luyện cho cô ta suốt một năm thì kiểu gì cũng đào tạo ra được một tay sai hữu dụng…

Có ổn không vậy?

Phản đối.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đ*t mẹ, tuyệt đối không được!!!!!!!!!!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Bắt tôi phải nhìn con hồ ly đó ở cạnh Tân Thủ suốt một năm á?????

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không đời nào! Tôi phản đối đến cùng! Nếu mấy người thật sự làm vậy thì từ hôm nay tôi sẽ tuyệt thực!

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cô không uống máu thì cũng có bị sao đâu:)))

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: CÂM MỒM

Không hẳn là vì Sarang là một menhera đâu.

Trừ khi cô ấy không có việc gì để làm, không thì cô vẫn chưa đủ tư cách làm việc cho hầm ngục Dị Thường.

“Tôi cũng muốn giúp đỡ cậu. Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu.”

Chỉ riêng tấm lòng đó cũng đã đủ khiến tôi biết ơn rồi.

Đã đến lúc phải chào tạm biệt.

Tôi vẫy tay với cô ấy.

“Tên cậu là gì?”

Restia hỏi một câu trước khi rời đi.

Tên à.

Ban đầu đây chỉ là một biệt danh tôi đặt bừa thôi.

Nhưng giờ tôi lại cảm thấy nó giống như tên thật của mình hơn cả cái tên vốn có.

“Tân Thủ.”

“Cảm ơn vì đã nói cho tôi nhé, Tân Thủ. Hẹn gặp lại.”

Ừm. Restia.

Hẹn gặp lại cô nhé.

Restia rời đi.

Tôi cũng lập tức gỡ thiết lập thuộc hạ của cô ấy.

“Ư…”

Giờ tôi cũng chẳng có việc gì để làm.

Cứ nhốt mình trong Phòng Lõi cả ngày rồi ngồi lướt Diễn Đàn cũng được thôi.

Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên thử tìm cách giải quyết vấn đề từ bên ngoài một lần.

Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước.

Bạn đã đến cuối chương 106.

Không gian đọc của bạn