Vua Golem: =))))
Vua Golem: Đù má, lâu lắm rồi mới thấy con bé đó.
ㄴDIP: Chuẩn.
ㄴDIP: Hình như từ sau vụ Elf Mang Ấn đến giờ mới gặp lại nhỉ?
ㄴCá Voi Yeah: Tên cô ta là Restia nhỉ?
ㄴCá Voi Yeah: Nghe đâu ở bên ngoài cũng khá nổi tiếng mà.
ㄴMagic Hero: C-câu chuyện đã thành kiểu “Người hạ gục tên trùm của đám Elf Mang Ấn không phải Tân Thủ…
ㄴMa Pháp Anh Hùng: mà là chấp pháp quan kia!”… Thời điểm xảy ra vụ của Dragred cũng thế mà…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Hình như cô ta được coi là một dũng giả ở Vương quốc Phương Nam đúng không?
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Không biết hiện tại cô ta đang giữ chức vụ nào nhỉ.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Mà nếu hình tượng của cô đã được xây dựng như vậy,
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: thì khả năng cao là những tên đứng đầu đang muốn tận dụng cô cho mục đích của chúng.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vậy nên địa vị của cô ta chắc cũng tăng lên rồi nhỉ?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Suy cho cùng thì dũng giả chính là biểu tượng của hy vọng,
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: nên đương nhiên họ sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân.
ㄴĐồ Vương: Nhưng mà sao cô ta lại mò tới hầm ngục của Tân Thủ vậy?
ㄴĐồ Vương: =)))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng phải quá rõ rồi sao?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Con hồ ly tinh đó… Đ*t mẹ, không hiểu bằng cách nào nó lại biết Tân Thủ vừa đẹp trai, tốt bụng, chăm chỉ, quyến rũ, lại còn sexy nữa chứ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Biết thừa Tân Thủ tốt bụng nên sẽ không từ chối, thế là con nhỏ đó cứ thế ve vãn cậu như vậy đấy.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: TôithảthínhgiỏihơnbấtkỳaitôitựtinmìnhcũngquyếnrũđượcTânThủmàtạisaotôilạikhôngthểrangoàiđượcchứđịtmẹtôisắpphátđiênmấtrồiTânThủàcậukhôngđượctỏraquenbiếtconnhỏđóđâunhétôighentịlắmđịtmẹtôitủithânquáchắctôichếtmất
ㄴQuạ Đêm: Lẽ ra đây chỉ là chuyện thường ngày, nhưng mà lần này cô ta hắc hoá nặng thật đấy…
ㄴXương Khô: Đằng nào con menhera kia cũng chưa thể tự sát trước khi được tận mắt nhìn thấy mặt Tân Thủ. Không sao đâu.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Con nhỏ kia ra vào hầm ngục cứ như nhà mình đéo bằng.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Lỡ như bị phát hiện thì không chỉ bản thân cô ta gặp rắc rối, mà Tân Thủ cũng sẽ bị vạ lây. Tôi không thích lắm.
ㄴKongKong: Chẳng phải cô đã hứa sẽ không càm ràm chuyện Restia nữa để bù cho việc không thuê đám nhân loại khốn kiếp làm thuộc hạ sao?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Á, hehe;;
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Tôi thì lại khá có thiện cảm với cô ta.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Tốt bụng, nhưng không ngu ngốc.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Đúng là Tân Thủ từng giúp đỡ cô ta, nhưng cô cũng đã giúp lại Tân Thủ mà.
ㄴĐầu TV: Ừm.
ㄴĐầu TV: Tình hình của Tân Thủ so với bọn mình khác nhau nhiều mà.
ㄴĐầu TV: Tân Thủ có thể ra ngoài hầm ngục.
ㄴĐầu TV: Việc xây dựng được mối quan hệ tốt với một con người…
ㄴĐầu TV: biết đâu lại có nhiều lợi ích hơn là rủi ro.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi cũng nghĩ vậy.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Con người vốn có bản tính muốn xây dựng quan hệ tốt nếu đôi bên cùng có lợi mà. Nói chung thì tôi không nghĩ đây không phải là việc xấu.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Danh tiếng của Dreamland ở bên ngoài hiện đang vô cùng thê thảm.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nếu cô ta xuất hiện vào đúng thời điểm này, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên đề phòng.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Ừm.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Dù sao cũng phải cẩn thận.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra cả.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Hmm.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Mà thôi, Tân Thủ sẽ tự biết lo liệu.
ㄴĐầu Bò: Vẫn nên giữ khoảng cách vừa phải.
ㄴĐầu Bò: Bọn tôi thì kín miệng lắm,
ㄴĐầu Bò: nhưng chưa chắc con nhỏ kia cũng vậy đâu.
Restia, chấp pháp quan cùi bắp của Vương quốc Phương Nam.
Cô ấy là một người có duyên nợ với tôi khá sâu.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở Dãy Núi Lowjinrat.
Tôi đã cứu mạng cô ấy ngay trước khi cô bị goblin với troll đập chết.
Sau đó cô ấy cũng đã giúp ích rất nhiều cho tôi, từ chiến dịch làm mồi nhử cho đến nói dối Sinclair, cung cấp thông tin của Vương quốc Phương Nam và đủ thứ khác.
Có thể nói Restia chính là con người duy nhất ở bên ngoài mà tôi xây dựng được một mối quan hệ thực sự tốt đẹp.
Và giờ đây, tôi lại gặp cô ấy sau một thời gian dài.
“Đã bảo là đừng gặp lại nhau nữa mà.”
Gặp lại nhau cũng thấy mừng phết.
Nhưng cô ấy đến đây có việc gì nhỉ?
Nếu đã tới tận Núi Gai Sương thì chắc chắn cô ấy cũng biết tình hình của Vương quốc Phương Bắc rồi.
Hiện tại, thế giới bên ngoài đang chẳng có mấy thiện cảm với hầm ngục của tôi.
Tất cả là tại Arboralis đã đến quậy phá một trận rồi bỏ đi.
Nào là tôi chính là nguyên nhân gây ra bão mana, nào là hạt giống Ma Vương,…
Đủ thứ tin đồn nhảm nhí đã lan ra rồi.
Chuyện của Bá tước Wolfhaufen cũng vậy.
Dù sao thì bọn họ cũng là con người đến từ một vương quốc khác mà.
Với tính cách của cô ấy, chắc cô sẽ không quay sang đối địch với tôi đâu.
Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng có lẽ cô ấy ít nhiều đã nảy sinh ác cảm với tôi.
Tuy nhiên.
- Tôi xin lỗi vì đột nhiên tìm đến mà không báo trước….
- Nhưng tôi có chuyện muốn báo cho ngài, mà tôi nghĩ ngài cũng sẽ tò mò, nên… khụ khụ.
- Những đứa trẻ mà Chủ Hầm Ngục gửi cho tôi lần trước vẫn đang sống rất tốt đó!
Ồ, chuyện đó là từ bao giờ ấy nhỉ.
Chắc là từ đợt của tên Yuben Jericho.
Tôi từng nói với những đứa trẻ bị tên Nam tước tham lam kia dùng làm bia đỡ đạn rằng nếu không có nơi nào để đi, hãy cố gắng tìm đến Restia.
Xem ra chúng đã đến nơi an toàn rồi.
- Mà… hiện giờ ngài không gặp nguy hiểm gì đấy chứ…?
- Tôi nghe nói Bá tước Wolfhaufen đang tiến hành chinh phục Dreamland.
- Tôi thật sự… khá lo lắng cho ngài……
Hình ảnh Restia hiện lên trên camera giám sát khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
Mà khoan, rốt cuộc ai mới là người cần lo cho ai đây? Đúng là hết nói nổi.
Tôi khẽ thở dài, khoác áo lên rồi đi về phía thang máy.
“Mềm Mềm, lại đây nào.”
“Éc.”
“Lâu rồi không gặp. Dạo này ngài sống ổn chứ?”
“Tôi vẫn ổn. Còn cô thì sao?”
“Tôi thì dạo này đang bận tối mắt tối mũi. Chẳng hiểu sao cái chết của Julius lại được hô biến thành chiến công của tôi…”
Restia bồn chồn xoắn xoắn ngón tay.
Có vẻ cô ấy đang dò xét sắc mặt tôi, như thể mình vừa cướp công lao của người khác vậy.
“Tôi nghe nói cô đã trở thành dũng giả của Vương quốc Phương Nam.”
“Xin-xin-xin-xin lỗi ngài….”
“Không, nhờ có cô mà binh lính cũng không đến Rừng Sinh Mệnh và xảy ra va chạm không cần thiết, nên cô cũng đã giúp tôi khá nhiều. Tôi còn đang định cảm ơn cô đây.”
“Ưưư, không phải tôi làm thế vì thật sự muốn trở thành dũng giả đâu mà….”
“Tôi biết.”
Restia thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện đó hẳn là khiến cô rất bối rối, cảm ơn cô vì đã chăm sóc tốt cho lũ trẻ.”
“Tôi là một chấp pháp quan mà. Đương nhiên đó là việc tôi phải làm. Mặc dù ban đầu tôi ứng tuyển chỉ vì muốn sống an nhàn với một công việc bàn giấy thôi…”
Tôi khẽ bật cười.
Người ta vẫn nói chức vị có thể thay đổi con người, nhưng trông cô ấy vẫn đậm chất một thường dân nhỏ bé.
“Thế là giờ hết được sống ăn nhàn rồi nhỉ.”
“Có vẻ là vậy. Nhìn cái số của tôi phải lặn lội sang tận Vương quốc Phương Bắc thế này thì ngài biết rồi đấy.”
“Thế cô đến đây bằng cách nào vậy?”
Tôi tò mò không biết dạo này cô ấy sống thế nào.
Vừa được hỏi, Restia liền tuôn ra một tràng than thở.
“Nói ra thì cũng hơi dài.”
Ban đầu, cô đã nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời với tư cách chấp pháp quan.
Nhưng sau vụ Elf Mang Ấn, cô bắt đầu bị những kẻ có địa vị liên tục gọi đến.
Thậm chí còn có những quý tộc cấp cao đề nghị trao cho cô lãnh địa và tước vị, chỉ cần cô trở thành thuộc hạ của họ.
Cô ấy nhận được kha khá lời mời chiêu mộ kiểu đó.
Một dũng giả rất hữu dụng về mặt chính trị, mà cô ấy lại còn là cao thủ đã hạ gục được Julius nữa.
Xem ra có khá nhiều kẻ đang nhòm ngó cô ấy.
“Tôi từ chối hết rồi. Nếu tôi thật sự là một người tuyệt vời như ngài Chủ Hầm Ngục thì không nói, nhưng tôi đâu có thật sự hạ được Julius. Tôi biết mình ở đâu mà.”
Rồi sẽ có ngày mọi chuyện bị bại lộ.
Đến lúc đó thì cô coi như xong đời.
Vì vậy, cô ấy đã định sống hết đời với tư cách một chấp pháp quan A tầm thường.
“…Nhưng tôi thật sự khó mà từ chối lời chiêu mộ của Công chúa.”
“Công chúa?”
“Vâng. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng rồi lần sau, rồi lần sau nữa, người cứ hỏi tôi có thể giúp đỡ người được không. Mà người lại là kiểu thật lòng muốn làm điều tốt, thành ra chẳng hiểu sao tôi bị cuốn theo lúc nào không hay…”
Ồ, ra là bị Công chúa mời mọc mãi đến mức không nỡ từ chối luôn hả?
Mấy người mềm lòng, không giỏi từ chối như cô ấy quả nhiên rất dễ xiêu lòng trước những người cứ mạnh dạn ép tới cùng.
“Dù sao thì giờ tôi không còn là chấp pháp quan nữa, mà là trợ thủ của Công chúa.”
“Thăng chức rồi nhỉ. Vậy cô đến Vương quốc Phương Bắc vì Công chúa à?”
Restia gật đầu.
“Nếu nói theo nghĩa rộng thì đúng là vậy, nhưng chính xác hơn thì tôi đến đây để rèn luyện. Vì năng lực vẫn còn thiếu sót nên tôi nói rằng mình muốn mở mang kiến thức và kinh nghiệm. Công chúa hiện giờ cũng đang ở học viện nữa… Đại khái là vậy.”
Tiện nói thêm thì sư phụ của Restia là một Kiếm Thánh.
Cô ấy đã được Công chúa giới thiệu, rồi mỗi tuần gặp Kiếm Thánh một lần để được chỉ dạy.
Có thể coi như cô đang rèn luyện trước khi bước vào công việc chính thức nhỉ?
Cô ấy chăm chỉ thật đấy.
“Mặt trời mọc đằng tây à?”
“Là sao vậy? Mà nhắc mới nhớ, tôi có nghe nói một Kiếm Thánh đã chết trong một hầm ngục tên là Dino World…”
Hmm.
Tốt nhất không nên nhắc đến chuyện của Icarus.
“Cơ mà thấy ngài Chủ Hầm Ngục vẫn khỏe mạnh thế này tôi cũng yên tâm rồi. Hehe.”
“Cô thật sự vào đây chỉ để hỏi thăm tôi thôi à?”
Restia gật đầu.
Không hiểu sao tôi lại thấy hơi cụt hứng.
Cái này gọi là ‘sốc văn hoá’ thì phải.
Ở bên ngoài ai cũng nghĩ Dreamland là thứ khủng khiếp nhất, tồi tệ nhất,… đại loại vậy.
Thế mà cô ta lại xem Dreamland như nhà của bạn mình vậy.
Đến nỗi tôi còn thấy mình thật ngu ngốc vì đã âm thầm nghi ngờ cô ấy.
Nhưng thật lòng thì cảm giác đó cũng không tệ chút nào.
Nhờ có cô ấy mà tôi có thể làm được rất nhiều thứ.
Tôi nhìn Restia đang liên tục vuốt ve Mềm Mềm như một con thú cưng.
Do cô là người ngây thơ, hay là cô ấy tin tưởng tôi đến mức đó?
Chỉ cần trực tiếp nói chuyện với cô ấy là tôi hiểu rồi.
Restia thật sự vô hại.
Những Oldbie đều bảo tôi phải đề phòng Restia.
Tôi cũng phần nào đồng ý.
Nhưng bảo rằng cô ấy thật ra là người được điều đến để tham gia chinh phục hầm ngục, đứng đây trò chuyện với tôi chỉ để khiến tôi mất cảnh giác á?
Nói nhảm thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Thà bảo tôi thật ra chính là Oblivion nghe còn có lý hơn.
Dù sao thì.
“Lỡ bị người khác phát hiện thì cô tính sao?”
“Chuyện đó không sao đâu! Tôi lúc nào cũng chú ý xung quanh để không bị phát hiện mà!”
“Ý tôi không phải như thế.”
“À, ngài đừng lo. Tôi tới Núi Gai Sương một phần cũng là vì nhiệm vụ sư phụ giao, nên chẳng có lý do gì khiến người khác phải nghi ngờ đâu. Chuyện này ngài hoàn toàn có thể tin tưởng tôi, thật đấy!”
Thôi vậy.
Tôi còn biết nói gì với cô ấy nữa đây.
“Ước gì ai cũng được như cô thì tốt biết mấy.”
“Vâng?”
“Không có gì.”
Tôi khẽ cười.
Ừm, vừa hay tôi cũng đang có một việc cần phải giải quyết, thế này thì đúng lúc quá rồi.
Đây là việc quan trọng, nhưng cũng tồn tại rủi ro.
Tôi đang khá đau đầu không biết nên chọn thời điểm nào cho thích hợp.
Nếu nhờ Restia giúp đỡ thì có lẽ sẽ ổn.
Điểm yếu duy nhất của Dreamland chính là ma pháp.
Không giống những hầm ngục khác, kẻ xâm nhập có thể tùy ý sử dụng ma pháp ở đây.
Căn bản là vì hầm ngục này không được trang bị thiết bị gây nhiễu ngay từ đầu.
Tất nhiên chuyện này có thể dễ dàng giải quyết nếu có Mahiro trợ giúp, nhưng do giới hạn về khoảng cách nên hiện tại vẫn chưa khả thi.
Dù vậy, tôi có thể di chuyển bên ngoài hầm ngục mà.
Nếu thế thì ngoài cách nhờ Mahiro trợ giúp, chẳng phải vẫn còn cách khác sao?
“Cô có bận không?”
“Sao ngài lại hỏi vậy?”
“Tôi đang tính nhờ cô làm chút việc vặt.”
Với tình hình hiện tại thì khá khó để tôi tự mình ra ngoài, nên tôi nói rằng mình cần cô ấy giúp đỡ vài chuyện.
Tôi giải thích sơ qua tình hình.
Và rồi.
“Việc vặt…?”
Cô chớp mắt, sau đó gật đầu.


