Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 3.
Bá tước và Kẻ Săn Quý Tộc đối mặt với nhau trong căn nhà.
Giờ chỉ còn lại hai người.
Hiệp sĩ PTSD đã chết.
Bán Ogre đã chết.
Hắc Pháp Sư đã chết.
Sắc mặt Kẻ Săn Quý Tộc chẳng tốt đẹp gì.
Cũng phải thôi, tình hình đã trở nên tuyệt vọng đến cỡ này rồi.
「Đi thôi.」
「Đi đâu?」
「Hôm qua lúc ngươi đang ngủ, ta đã thăm dò xung quanh và lấy được ít nhiều thông tin từ dân làng.」
Bá tước kể cho hắn về máy phát điện.
Nếu giải quyết được vấn đề tiếng ồn và nhiên liệu, có lẽ họ sẽ vận hành được thang máy.
Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng tất cả những chuyện này chỉ là một cái bẫy.
Vì vậy trong khi thu thập nhiên liệu, họ cũng phải điều tra khu vực xung quanh.
「Chúng ta phải chia nhau ra để điều tra. Nhân số đã giảm quá nhiều rồi. Quái vật chắc chắn đã nhiều hơn hôm qua, có không ít thứ phải đề phòng, nhưng càng kéo dài thời gian thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn.」
「Bá tước.」
Kẻ Săn Quý Tộc hỏi.
「Phía trước vẫn còn tận 4 khu vực giống thế này nữa, đúng không?」
Bá tước gật đầu.
「Hay là chúng ta bỏ cuộc ở đây đi.」
「Ngươi đang nghiêm túc đấy à?」
「Ừ.」
Ý chí của Kẻ Săn Quý Tộc cuối cùng cũng sụp đổ.
"……"
Hắn suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Muốn bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết thì cũng phải có thứ đáng để cháy vì nó.
Nếu có ai bảo một kẻ không có cánh hãy bay lên trời, liệu hắn sẽ thật sự quyết tâm mà bay sao?
Chắc chắn là sẽ khịt mũi, chửi thẳng một câu ‘cút mẹ mày đi’ rồi.
「Hay là cứ ở lại đây đi.」
「Tôi có thể ở bên đứa em trai đã chết, ông cũng có thể ở bên người vợ đã khuất. Với lại, biết đâu đây thật sự là một khu vực có thể khiến linh hồn người chết trở về thì sao. Dù gì đây cũng là một hầm ngục nơi đủ thứ chuyện quái dị xảy ra mà.」
「Ừm. Tôi biết. Tôi biết rõ đây là một nơi nguy hiểm trước khi bước vào. Tôi đã bước vào đây với tâm thế sẵn sàng chết, giống ông, giống những người khác…」
「Nhưng… một phần trong lòng tôi vẫn nghĩ, biết đâu mình sẽ khác.」
「Chỉ cần một người bước lên thang máy một mình. Đừng bước ra bên ngoài. Nói thật, chỉ nhìn vào hướng dẫn thôi thì chuyện này quá đơn giản. Có gì khó đâu. Có khi trẻ mẫu giáo cũng làm được ấy chứ.」
「Tôi cứ nghĩ tất cả bọn họ chết vì mắc sai lầm, vì lơ là, buông lỏng cảnh giác.」
「Tôi phải thừa nhận… đó là một suy nghĩ ngạo mạn.」
「Nơi này là một cái cây bẫy ruồi.」
「Nó tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào để dụ những con ruồi có dục vọng như chúng ta… mê hoặc chúng ta… rồi ngoạm một phát nuốt chửng tất cả. Nơi này chính là một cái bẫy như thế…」
「Tôi biết những lời này nghe thật hèn nhát.」
「Tôi biết nói về những người đã hy sinh như vậy thật sự rất khốn nạn.」
「Nhưng tôi thấy sợ thì biết phải làm sao đây.」
「Tôi không muốn chết.」
「À, không. Để tôi sửa lại.」
「Cứ ngồi yên không làm gì thì đằng nào cũng sẽ chết thôi.」
「Nhưng ít nhất thì tôi không muốn bị đám quái vật kia xiên thành que rồi gặm mất đầu.」
Điều mà Bá tước cảm nhận được từ nét mặt của Kẻ Săn Quý Tộc là nỗi sợ hãi.
Phải.
Chúng ta là con người.
Mà đã là con người thì chẳng thể nào không thấy sợ khi đứng trước cái chết.
Có nhiều cách để chết.
Ít nhất thì được chết đuối trong hạnh phúc ở ngôi làng này vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị đám quái vật kia giết chết.
Hắn từng nói với Bá tước rằng Anemone chẳng qua chỉ là một Dị Thường giả tạo.
Hắn cũng từng nói rằng hắn đã gặp em trai mình.
Có lẽ những lời hắn nói với Bá tước khi ấy không phải dành cho Bá tước.
Mà là những lời hắn tự nói với chính mình, cố níu giữ con tim đang dao động.
「Ngươi thật sự định ở lại đây sao?」
「Tôi muốn vậy.」
「Ngươi có muốn rời đi không? Hay ngươi muốn ở lại ngôi làng này vì không thể rời đi?」
Kẻ Săn Quý Tộc im lặng.
Bá tước bình tĩnh chờ cho đến khi hắn chịu mở lời.
「Này, Bá tước. Chắc ông cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng tôi kể cho ông nghe một chút về bản thân được không?」
Bá tước gật đầu.
Ông đặt bút và giấy xuống, như thể muốn nói rằng ông sẵn lòng lắng nghe bao lâu cũng được.
「Tôi và em tôi sinh ra đã là nô lệ.」
「Bọn tôi là món đồ tiêu khiển của một quý tộc.」
「Một quý tộc phương Bắc, giống như ông.」
「Ừm. Chắc ông cũng đại khái đoán được phần còn lại rồi.」
「Tên quý tộc đó bệnh hoạn đủ đường. Hắn cực kỳ thích hành hạ người khác. Như ông thấy đấy, tôi đã chịu đựng được, nhưng em tôi thì không.」
「Em trai tôi đã chết sau khi bị tên quý tộc đó nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn.」
「Đêm hôm ấy, tôi đã bóp cổ giết chết tên khốn đó. Cái giá phải trả là tôi trở thành tội phạm bị truy nã.」
Thường thì là vậy.
Trừ những trường hợp đặc biệt, chẳng ai lại đi giết người mà không có lý do.
Chuyện một nô lệ giết một quý tộc là cực kỳ hiếm.
Quả nhiên là một câu chuyện bi thương.
「Tôi đã trả được thù, nhưng cuộc đời lại trở nên trống rỗng.」
「Em tôi đã chết… tôi phải mang thân phận tội phạm bị truy nã… thứ duy nhất tôi có là một cơ thể khỏe mạnh.」
「Tôi thậm chí chẳng biết mình phải làm gì nữa…」
「Tôi chỉ sống đến tận bây giờ vì không muốn chết mà thôi.」
「Một cuộc đời nhàm chán và vô vị.」
「Chỉ vậy thôi.」
Bá tước chớp mắt.
Ông nghĩ mình chẳng có tài an ủi người khác.
Vả lại ông và hắn cũng đâu thân thiết đến mức ấy, nên ông chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe.
「Lý do tôi đến đây…」
「Tôi định dùng ma thạch để xin ân xá tội lỗi…」
「Nếu may mắn, có khi tôi còn được ban tước vị…」
「Ma thạch là thứ có khả năng làm được chuyện đó mà…」
「Tôi đã nghĩ biết đâu nó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.」
「Bởi một cuộc sống bình thường là thứ tôi luôn mơ ước.」
「Nhưng giờ tôi thậm chí còn không thể mang nó ra ngoài…」
Bá tước lắc đầu.
Ông không đồng ý.
Dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, ông nhất định sẽ rời khỏi ngôi làng này.
Sau đó, ông sẽ chinh phục những khu vực còn lại và mang được ma thạch ra ngoài.
Nhưng Kẻ Săn Quý Tộc lại nghĩ khác.
Hắn đã từ bỏ mục tiêu của mình.
「Bên ngoài thật lạnh lẽo và cô độc.」
「Tôi đã mệt mỏi với việc phải sống một mình, ngủ một mình, tự mình gánh chịu mọi thứ rồi.」
「Tôi cũng chán ngấy việc phải làm những chuyện tồi tệ vốn chẳng hợp với mình… Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ bị đem đi xử tử, tôi không muốn tiếp tục sống như thế nữa.」
「Ở đây có một chiếc giường ấm áp, có đứa em đã chết của tôi, ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ, lại không cần phải sợ hãi, cho nên… Dù tất cả những thứ này là giả thì tôi nghĩ cũng chẳng sao hết…」
「Vì vậy, Bá tước.」
「Ông không cần phải đưa cho tôi Cuộn Thoát Hiểm của ông đâu.」
「Được rồi.」
Lựa chọn là của chính mỗi người.
Bá tước Wolfhaufen quyết định tôn trọng lựa chọn của hắn.
Phía trước chỉ có cái chết.
Ông không muốn trách móc một người chỉ đơn giản là mong một cuộc sống bình yên.
Không phải là hắn bị Dị Thường khống chế.
Đó là quyết định của chính Kẻ Săn Quý Tộc, xuất phát từ đáy lòng hắn.
Bá tước không lấy ra Cuộn Thoát Hiểm.
Ông chậm rãi bước đi.
Giờ đây chỉ còn lại một mình Bá tước.
Hắc Pháp Sư và Hiệp Sĩ PTSD đã chết trong khu rừng phía Đông.
Khác với tên hiệp sĩ, không thể xác định được nguyên nhân tử vong của Hắc Pháp Sư.
Không có dấu hiệu rõ ràng nào để nhận biết, như kiểu tiếng còi báo động trước đó.
Hắn vốn là người rất cẩn thận.
Sau khi biết quái vật bị thu hút bởi âm thanh, hắn còn tiêu tốn một phép dự trữ để đặt sẵn cả cái bẫy.
Không thể khẳng định 100%, nhưng có lẽ hắn sẽ không bất cẩn đến mức bước vào phạm vi tấn công của quái vật.
Càng không thể có chuyện hắn mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vô tình gây ra tiếng động.
Hắn đã nói rằng chỉ muốn kiểm tra xem cái bẫy trông như thế nào.
Vậy nên khả năng cao hắn cũng không đi sâu vào bên trong.
Bá tước chợt nghĩ.
Biết đâu ‘không được bước vào khu rừng phía Đông’ lại là một quy tắc khác của ngôi làng này.
'Khu rừng phía Đông rất nguy hiểm. Tốt nhất nên tránh nó hết mức có thể.'
Thật đáng tiếc khi bản thiết kế của cỗ máy lại nằm trong tay Hắc Pháp Sư.
À, không. Cũng chẳng có gì đảm bảo chỉ có duy nhất một bản thiết kế.
Biết đâu vẫn còn bản dự phòng.
'Hắn bảo là đã tìm thấy bản thiết kế trong nhà kho.'
Bá tước bước vào nhà kho, lục tung đống đồ đạc.
May mắn thay, ông tìm được thêm một bản thiết kế nữa.
'Phía Nam đã điều tra xong, xác nhận không có nhiên liệu.'
Giờ chỉ còn phía Bắc nơi có dòng sông chảy qua, và khu rừng phía Tây.
Bá tước hướng về phía Bắc.
Đúng như dự đoán, tần suất bắt gặp quái vật ngày càng tăng.
Đó là bằng chứng rõ ràng rằng số lượng bọn chúng đã tăng lên.
Ông chỉ còn một mình.
Mà đi một mình thì có quá nhiều điểm mù.
Con người đâu có mắt ở sau gáy.
Ông bước đi hết sức cẩn thận.
Vậy nên tốc độ chẳng thể nào nhanh được.
Ông còn phải đề phòng cạm bẫy nữa.
Phía Bắc có một con sông.
Một dòng nước không rộng cũng chẳng hẹp, uốn lượn theo địa hình của mặt đất.
Nơi này cũng yên tĩnh như những khu vực khác, do đó ông có thể nghe rõ cả tiếng nước sông chảy.
'Quái vật không phản ứng với âm thanh này.'
Vậy là đã xác định được loại âm thanh nào thu hút bọn quái vật.
Xem ra chúng phản ứng với ‘những âm thanh mà con mồi sẽ phát ra’.
Có vẻ chúng đã học được rằng tiếng nước chảy chẳng liên quan gì đến con mồi.
Thật may mắn.
Âm thanh này sẽ át đi tiếng động của chính ông.
Ông không cần phải quá để ý đến tiếng bước chân như ở những khu vực khác.
Không khó để tìm thấy nhiên liệu.
Cuối dòng sông có một căn nhà gỗ cũ kỹ.
Xung quanh đó mọc đầy những cây non, nhưng chỉ cần cẩn thận tránh những sợi dây thép đan chéo nhau như mạng nhện, ông hoàn toàn có thể đi vào bên trong.
Bá tước tìm thấy một can chứa đầy dầu.
Thông thường dầu được bảo quản trong chum hoặc những chai thủy tinh sẫm màu, nhưng thứ này lại được làm từ một vật liệu màu đỏ, vừa cứng lại vừa có độ đàn hồi nhẹ.
'Có vẻ cũng hơi giống cao su. Khá cứng, nhưng lại có độ mềm kỳ lạ.'
Bá tước chợt nghĩ, nếu những tên pháp sư tò mò nhìn thấy thứ này chắc là sẽ thích lắm.
Bá tước cẩn thận nhấc can dầu lên.
May là không kích hoạt cái bẫy nào, cũng chẳng xảy ra sự cố gì.
"……"
Trên đường đi, ông đã phát hiện không ít bẫy.
Ví dụ như những sợi dây thép mảnh được giăng quanh căn nhà gỗ này.
Đúng kiểu bẫy thông thường.
Vì vậy, nếu đủ cẩn thận thì ông vẫn có thể phát hiện ra chúng trước khi dính phải.
Nhưng Ngôi Làng Câm Lặng luôn bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.
Đến ban đêm thì gần như chẳng thể nhìn thấy gì.
Bá tước ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Mặt trời bắt đầu lặn.
Với kích thước của máy phát điện, chừng này nhiên liệu còn lâu mới đủ.
Ông sẽ cần thêm.
Ông vẫn chưa kiểm tra hết toàn bộ con sông phía Bắc.
Khu rừng phía Tây cũng vậy.
Việc phải làm vẫn còn rất nhiều.
Nhưng giờ ông chỉ còn một mình, mà thời gian thì chẳng còn bao nhiêu.
Bá tước cẩn thận vận chuyển can dầu về làng, quan sát kỹ những quái sinh vật đang lảng vảng xung quanh.
Cuộc Chinh Phục Hầm Ngục - Ngày 4.
Phải mất hai ngày để ông kiểm tra xong toàn bộ khu vực phía Bắc.
Trong lúc tìm kiếm, đã có một lần ông sơ suất và bước vào phạm vi tấn công của con quái vật.
Nhưng nhờ có quả bom ma thuật mang theo bên mình, Bá tước cuối cùng đã xoay xở trốn thoát được.
Ông không tìm thấy thêm chiếc thang máy nào.
Do vậy, việc khởi động máy phát điện gần như chắc chắn là cách để thoát khỏi Khu vực 5.
Giờ chỉ còn lại khu rừng phía Tây.
Sau khi điều tra xong nơi đó, ông sẽ xuống phía Nam để kiểm tra xem lượng nhiên liệu có đủ hay không. Nếu vẫn còn thiếu, ông sẽ phải mạo hiểm điều tra cả khu rừng phía Đông.
Nhiên liệu đã được ông cất ở trong nhà.
Chất đống lại thì mới thấy số lượng cũng khá nhiều.
Có lẽ lúc vận chuyển sẽ phải chia thành nhiều chuyến.
Giá mà có thêm dù chỉ một người nữa thì tốt biết mấy.
Giờ ông mới thực sự cảm nhận được việc thiếu nhân lực nghiêm trọng đến mức nào.
Bất chợt, ông nhớ đến Kẻ Săn Quý Tộc.
Không biết hắn ta thế nào rồi?
Bá tước chậm rãi bước đi.
Bá tước biết.
Ông biết rõ loại âm thanh nào sẽ kích động lũ quái vật.
Chúng phản ứng với ‘những âm thanh mà con mồi sẽ phát ra’.
Chúng biết cách phân biệt những âm thanh ấy.
Nếu không thì mỗi khi ở gần nơi có dòng sông chảy qua, chúng đã phải quơ loạn xạ xúc tu vào mọi thứ phát ra tiếng động rồi.
"……"
Ông nghe thấy tiếng động.
Trong Ngôi Làng Câm Lặng vốn yên tĩnh đến tuyệt đối, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một.
Bá tước nhìn thấy Kẻ Săn Quý Tộc qua cửa sổ.
Đôi mắt hắn đờ đẫn, mái tóc đã chuyển thành một màu trắng toát.
Hắn ngồi trên ghế sofa với một tư thế trông có vẻ khó chịu, gượng gạo.
Một người có vẻ là em trai của hắn đang ngồi phía đối diện.
"■■■■■■? ■■?"
Kẻ Săn Quý Tộc bật cười.
"■■■! ■■? ■■■■■!"
Em trai hắn cũng cười theo.
Giọng nói của họ đã mất đi hoàn toàn cấu trúc ngôn ngữ có thể nhận biết, nhưng dường như ý nghĩa vẫn được truyền đạt.
Bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau.
"……"
Cả hai đồng thời im bặt.
Rồi họ cùng quay đầu.
Họ nhìn về phía Bá tước, người đang nhìn lén họ qua cửa sổ.
Nụ cười trên khuôn mặt họ biến mất.
Họ nghiêng đầu với một chuyển động kèn kẹt, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khó chịu.
Kẻ Săn Quý Tộc đứng dậy khỏi ghế.
Hắn kéo rèm lại.
Với một tiếng ‘xoạt’, bóng dáng của hai người biến mất khỏi tầm mắt Bá tước.
"■■■■■■? ■■?"
"■■■! ■■? ■■■■■!"
Bá tước quay lưng đi.
Ông không muốn quấy rầy những người đang an nghỉ.
"……"
Chậm rãi. Hết sức chậm rãi.
Ông bước đi khỏi căn nhà ấy.
***
Đầu Bò: Tên hiệp sĩ và hắc pháp sư đã bay màu ở khu rừng phía Đông.
Đầu Bò: Thằng bán Ogre thì bị quái vật xử đẹp ở phía nam.
Đầu Bò: Còn tên tội phạm? Chẳng nhớ rõ lắm, nhưng hắn đã bỏ cuộc rồi.
Đầu Bò: Giờ chỉ còn lại một mình Bá tước…
Đầu Bò: Xem ra mọi thứ cũng chuẩn bị đi đến hồi kết rồi…
ㄴNữ Hoàng Kiến: =))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đây đúng là đợt tấn công dễ nhất từ trước đến giờ luôn ấy…
ㄴVua Golem: Chúng còn chẳng điều tra thông tin bằng ma pháp liên lạc, thứ mà bọn xâm nhập hay sử dụng…
ㄴVua Golem: Mà chơi kiểu liều mạng lao đầu vào, nên tất nhiên là dễ rồi.
ㄴDIP: Cơ mà phải công nhận Bá tước làm khá tốt đấy.
ㄴDIP: Không tính Kẻ Săn Quý Tộc, vì hắn đơn giản là mất hết ý chí rồi bỏ cuộc.
ㄴDIP: Bọn chúng tiến vào mà chỉ biết trước thông tin liên quan đến âm thanh.
ㄴDIP: Mất đi 3 người mà vẫn chuẩn bị vượt qua được khu vực này là cũng giỏi lắm rồi:))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu Bá tước có thể an toàn khởi động được máy phát điện…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: rồi lên được thang máy ㅇㅅㅇ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi khá tò mò rằng liệu hắn ta có dùng Cuộn Thoát Hiểm hay không.
ㄴCá Voi Yeah: Đương nhiên là dùng rồi.
ㄴCá Voi Yeah: Còn lại một mình thì vượt qua mấy khu vực còn lại kiểu gì?
ㄴCá Voi Yeah: Nếu tôi là Bá tước thì tôi GG luôn cho rồi.
ㄴCá Voi Yeah: Thà ra ngoài rồi dành quãng thời gian còn lại với con gái còn hơn.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nếu hắn ta là kiểu người có thể hài lòng với việc đó,
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: thì tôi nghĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng bước chân vào Dreamland.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cái thằng cha đó, theo những gì tôi thấy…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: là kẻ điên cuồng nhất trong số những kẻ xâm nhập cho đến giờ.
ㄴXương Khô: Cái đó thì đúng thật.
ㄴXương Khô: Nhưng sau này hắn cũng có thể kéo một đám khác vào lại mà.
ㄴXương Khô: Tôi nghĩ rằng hắn sẽ dùng cuộn giấy.
ㄴMagic Hero: T-tôi cũng nghĩ vậy…
ㄴMagic Hero: Dù sao hắn ta cũng là người biết tính toán cẩn thận… Chắc là sẽ làm thế thôi…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đồng ý.
ㄴĐồ Vương: Ai mà biết được.
ㄴĐồ Vương: Thời gian hắn ta còn lại với con gái chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.
ㄴĐồ Vương: Nếu dùng cuộn giấy và thoát ra ngoài thì coi như hết. Tôi không nghĩ hắn sẽ quay lại đâu.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Đồng ý:))
ㄴOrange★: Hmm.
ㄴKongKong: Sao lại “hmm”?
ㄴOrange★: Chỉ là thấy thú vị thôi.
Tôi quan sát phản ứng của mọi người trên stream.
Đa số những Oldbie đều nói rằng đợt tấn công này coi như kết thúc rồi.
Đúng là bây giờ chỉ còn lại một mình Bá tước.
Toàn bộ đồng đội của ông ta đều đã bay màu ở Khu vực 5.
Đứng trên lập trường của một kẻ xâm nhập, đây quả là một tình huống tuyệt vọng.
Ngay cả khả năng khởi động máy phát điện an toàn rồi trốn thoát cũng đã cực kỳ mong manh. Còn chuyện một mình vượt qua những khu vực tiếp theo thì… khỏi phải nói cũng biết cơ hội thấp đến mức nào.
Lựa chọn hợp lý nhất chính là thoát ra.
Phần lớn mọi người, bao gồm cả tôi đều sẽ nghĩ như vậy.
Cơ mà phải nói sao nhỉ.
Không phải tôi đang bênh vực ông ta, nhưng…
Tôi cảm giác Bá tước không giống một con người bình thường.
Có thể nói ông ta là một kẻ đặc biệt.
Tôi đã dành cả ngày để quan sát ông ta.
Và tôi cảm nhận được thứ gì đó… rất khó diễn tả thành lời.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ nghĩ sao?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Bá tước liệu có thoát ra không?
ㄴTân Thủ::)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Gì vậy trời?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nói cho bọn này biết đi ㅡ_ㅡ
Thôi thì trước mắt cứ theo dõi đã.
Dù sao ông ta vẫn còn đang ở Ngôi Làng Câm Lặng.
Cá nhân tôi thì…
Nói cái này ra chắc các Oldbie sẽ ghét tôi mất.
Nhưng tôi thực sự mong ông ta từ bỏ việc chinh phục hầm ngục.
Và cũng mong từ nay về sau không bao giờ phải gặp lại ông ta nữa.
"……"
Là một Chủ Hầm Ngục, tôi có được phép suy nghĩ như vậy không?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn nghĩ rằng Oblivion là một kẻ khốn nạn chết tiệt.


