Ông ta trước tiên cho Cố Thừa Ngân một bậc thang để xuống, thừa nhận động cơ của hắn là đúng, chỉ có điều cách làm là có phần bốc đồng.
“Huống hồ…” Thôi Thế Phiên đổi giọng, ánh mắt quét qua mọi người có mặt: “Bệ hạ quả thực từng nói tại buổi triều hôm trước, cho Điện hạ… ừm, thời hạn mười ngày.”
“Để điều tra rõ những chuyện liên quan. Thời gian cấp bách, áp lực thì nặng nề, ngài Tịnh Kiên Hầu lại gánh trên vai trách nhiệm ấy, trong lúc nóng lòng lo lắng đã có đôi chút hành động bồng bột, tuy không thỏa đáng, nhưng cũng có thể thông cảm được.”
Giọng Thôi Thế Phiên hơi ngừng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc:
“Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, tại nơi trọng địa của triều đình như nha môn Hộ bộ.”
“Lại xảy ra xô xát với Thượng thư, thậm chí còn động tay động chân, chung quy vẫn là chuyện cực kỳ không thỏa đáng, làm mất thể thống triều đình, càng không phù hợp với thân phận của hai vị.”
Ông ta nhìn Cố Thừa Ân và Thượng Quan Viên, ánh mắt sắc bén:
“Dùng vũ lực, đặc biệt là giữa một vị Hầu tước và một vị Thượng thư một bộ, nếu để truyền ra ngoài, thể diện triều đình còn đâu? Bách quan sẽ nhìn nhận thế nào? Thiên hạ bách tính lại sẽ bàn tán ra sao?”
Thôi Thế Phiên không thiên vị bất kỳ bên nào, mà ông trực tiếp để cả hai quy lại thành một tội, định tính cuộc xung đột này là một trận ẩu đả làm mất thể diện.
Sau khi hoàn tất phần dọn đường, Thôi Thế Phiên đưa ra phương án giải quyết ban đầu, giọng điệu mang theo ý vị hòa giải:
“Chuyện này, nói cho cùng, cũng chỉ là một trận hiểu lầm và nóng nảy phát sinh vì công việc.”
“Hai vị đều là trụ cột của Đại Lạc ta. Nay quốc sự gian nan, chính là lúc trên dưới cần phải đồng lòng, đồng cam cộng khổ, thực sự không nên vì một phút nóng giận mà tổn thương hòa khí, lại còn làm chậm trễ chính sự.”
Ánh mắt ông ta lần lượt lướt qua Tiêu Tống, Hồ Cơ Chính, Viên Chính Thanh, cuối cùng trở lại Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Viên, giọng nói chậm lại, khuyên nhủ:
“Theo ý ta, hai vị chi bằng nể mặt ta cùng mấy vị các lão đang ngồi đây một chút.”
“Tạm thời gác tranh chấp sang một bên, đến đây bắt tay giảng hòa, mỗi người tự kiềm chế bản thân lại một chút, không tiếp tục làm sự việc lan rộng. Còn chuyện tra sổ sách…”
Thôi Thế Phiên nhìn về phía Cố Thừa Ngân, ý tứ đã quá rõ ràng. Những vấn đề chuyên môn cụ thể có thể để Hộ bộ và Đông cung phối hợp giải quyết, không cần phải ở đây, dùng phương thức này mà giằng co.
Đề nghị này là một kế sách điển hình của người có thâm niên, thận trọng.
Trước tiên dập tắt xung đột trên bề mặt, tạm thời đóng băng lại mâu thuẫn gay gắt, tránh để sự việc tiếp tục leo thang và trở nên nghiêm trọng, gây ra ảnh hưởng chính trị không thể cứu vãn.
Còn vấn đề cốt lõi là những khoản sổ sách bị thiếu hụt thì có thể để sau, âm thầm giải quyết bằng một phương thức mềm mỏng hơn.
Đây là cách làm ổn thỏa nhất để duy trì sự ổn định và thể diện bề ngoài của triều đình.
Nếu Cố Thừa Ngân chỉ là một viên quan trẻ biết nhìn thời thế, lúc này hắn hẳn nên thuận theo tình thế mà xuống thang.
Nể mặt mấy vị các lão, trước tiên khép lại chuyện ẩu đả này, sau đó âm thầm giải quyết chuyện tra sổ sách.
Nhưng Cố Thừa Ngân không phải người như vậy.
Nghe đề nghị của Thôi Thế Phiên, hắn chỉ lịch sự mỉm cười.
“Lời của Thôi các lão, câu nào cũng có lý, vãn bối được lợi rất nhiều.”
“Ngài cùng mấy vị các lão đức cao vọng trọng, đích thân đứng ra hòa giải, chút thể diện này, tự nhiên vãn bối phải kính trọng.”
“Vãn bối không phải người không nói đạo lý, một mực dây dưa gây sự. Xung đột hôm nay, bất kể nguyên do thế nào, cách thức quả thực không thỏa đáng.”
“Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề sổ sách, để Điện hạ tra sổ được thuận lợi tiến hành, chứ đừng nói đến bắt tay giảng hòa…”
Cố Thừa Ngân nhìn Thượng Quan Viên đang ngồi đối diện, giọng điệu chân thành, tha thiết nói:
“Cho dù bảo vãn bối đích thân xin lỗi Thượng thư đại nhân ngay tại đây, rồi chọn ngày chuẩn bị hậu lễ, đến tận cửa nhận tội, vãn bối cũng tuyệt đối không có nửa lời oán trách!”
Lời này nói ra không chỉ rất đẹp, mà cũng đã hạ xuống cực thấp, rõ ràng là dáng vẻ sẵn lòng nhận sai.
Thế nhưng ngay khi mọi người cho rằng hắn sắp nhượng bộ.
Ngón tay Cố Thừa Ngân nhẹ nhàng gõ lên tấn lệnh bài đặt trước mặt.
Đầu ngón tay chạm vào lệnh bài, phát ra tiếng “cộc cộc” khe khẽ.
“Nhưng chư vị các lão, có một điểm, vãn bối nhất định phải nói cho rõ. Chuyện này không phải việc riêng của vãn bối, càng không phải một tranh chấp công vụ thông thường!”
Ánh mắt hắn sắc như điện, quét qua từng vị các lão đang ngồi, từng chữ từng câu rõ ràng vô cùng:
“Đây là lời hứa mà Điện hạ đã đích thân lập ra ngay trong buổi triều sớm, trước mặt Bệ hạ và toàn thể văn võ bá quan.”
“Là trọng trách phải tra rõ thu chi quốc khố, làm sáng tỏ những tệ nạn đã tích tụ lâu năm!”
“Là đại sự liên quan đến uy quyền của Thái tử, càng liên quan đến kỳ vọng của Bệ hạ!”
Cố Thừa Ngân trực tiếp nâng tính chất của sự việc lên đến tầng uy nghi của Thái tử và sự kỳ vọng của Lạc Hoàng.
“Chỉ cần vấn đề sổ sách có thể được giải quyết, công việc kiểm tra có thể tiếp tục, bảo ta xin lỗi thế nào cũng được.”
“Nhưng nếu…”
Giọng hắn đột nhiên trở nên cao hơn vài phần, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia quyết liệt đến mức không tiếc đến việc cá chết lưới rách:
“Vấn đề không thể giải quyết, sổ sách thiếu hụt vẫn còn đó, công việc tra sổ không thể thuận lợi tiến hành.”
“Đến mức khiến Điện hạ mất mặt, lại còn phải mang tiếng xấu…”
Cố Thừa Ngân dừng lại một nhịp, ánh mắt chậm rãi quét qua mấy vị các lão đang có sắc mặt khác nhau, từng chữ dứt khoát:
“Vậy thì ta thân là thân tín của Điện hạ, tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Đến lúc đó, đừng nói là thể diện của chư vị…”
“Cho dù chuyện có lan đến trước mặt Bệ hạ! Ta vẫn sẽ theo lý mà tranh biện, nhất định phải đòi lại cho Điện hạ một lời công đạo!”
“Trừ phi…”
Hai chữ cuối cùng, Cố Thừa Ngân nói cực kỳ chậm. Ánh mắt hắn như có như không liếc về phía hoàng cung, rồi nhanh chóng thu lại:
“Bệ hạ đích thân hạ chỉ, nói rõ chuyện quốc khố không cần tra xét nữa.”
“Nếu không, chỉ cần một ngày chưa giải quyết xong, ta sẽ không một ngày nào lơ là.”
“Cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, lấy bất kỳ lý do nào, trì hoãn hay thoái thác, làm ảnh hưởng đến đại sự của Điện hạ!”
Những lời này, vừa mềm vừa cứng, kín kẽ không một kẽ hở.
Trước tiên cho các vị các lão đủ mặt mũi, sau đó lại đưa ra giới hạn cứng rắn nhất.
Đây là lệnh do đích thân Thái tử lập xuống, liên quan đến thể diện và uy nghi của Thái tử.
Trừ phi Lạc Hoàng đích thân lên tiếng, còn không, đừng ai hòng tìm cách qua loa cho xong chuyện!
Thể diện của Nội các? Trước đại sự của Thái tử, vẫn chưa đủ trọng lượng.
Hơn nữa, đây không phải ân oán cá nhân, cũng không phải một chuyện nhỏ có thể đem ra mặc cả, mà là một nhiệm vụ chính trị bắt buộc phải hoàn thành.
Mục tiêu rõ ràng, thái độ kiên quyết, không có bất kỳ kẽ hở nào để thương lượng.
Hoặc là giải quyết vấn đề, mọi người vui vẻ hòa thuận; hoặc là hắn sẽ lật tung tất cả, trực tiếp đưa chuyện này đến trước mặt Lạc Hoàng và thiên hạ, xem cuối cùng ai mới là người phải chịu thiệt.
Lời vừa dứt, bầu không khí trong Nghị Sự Đường lập tức trở nên nặng nề hơn.
Hồ các lão vốn vẫn luôn mang một nụ cười, giờ nụ cười trên mặt ấy đã nhạt đi vài phần. Ánh mắt ông ta trở nên sâu xa, bắt đầu thực sự nghiêm túc đánh giá người thanh niên trước mắt.
Triều đình trên dưới đều biết, Trưởng Công chúa Điện hạ tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, cô độc. Ngoài nguyên nhân xuất phát từ tính cách, còn có một lý do vô cùng quan trọng.
Bên cạnh nàng không có người có thể dùng.
Không có lấy một người có thể thay nàng đứng ra, cứng rắn đối đầu với cả triều đình.
Nhưng hiện tại, rất rõ ràng, người này đã xuất hiện.
Kiểu người này, dám đưa ý chí của Thái tử lên vị trí cao nhất, không chút e ngại quyền uy của Nội các, thậm chí mơ hồ còn dám dùng quyền uy của Thái tử để áp chế Nội các.
Trong cả cuộc đời lăn lộn chốn quan trường của ông, cũng cực kỳ hiếm thấy.
Không chỉ gan lớn, mà còn vô cùng hiểu rõ cách tận dụng những quân bài mình đang có trong khuôn khổ quy tắc.
Tiêu Tung vốn đang hơi khép mắt, mí mắt cũng khẽ hé ra một khe nhỏ. Trong đôi mắt già nua đục ngầu lóe lên một chút ánh sáng, sau đó lập tức biến mất, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ như trước.
Sắc mặt Thôi Thế Phiên thì càng trở nên âm trầm hơn.
…


