Trên cửa treo một tấm biển đề “Nghị sự đường”, nét chữ cổ kính, toát lên vẻ trang nghiêm.
Thuộc quan đẩy cánh cửa nặng nề ra, một bầu không khí của vô số cơ mật và quyết sách quan trọng lập tức phả vào mặt.
Cố Thừa Ngân bước vào trong, ánh mắt nhanh chóng quét qua cách bài trí trong sảnh.
Nghị sự đường không tính là đặc biệt rộng rãi, nhưng trần cực cao, tạo cho người ta cảm giác sâu thẳm và thoáng đạt.
Nổi bật nhất là một chiếc bàn dài rộng lớn được đặt giữa sảnh.
Mặt bàn sáng bóng như gương, những đường vân tựa mây như nước, toát lên vẻ nặng nề của năm tháng.
Thế nhưng xung quanh chiếc bàn vuông này chỉ có bốn chiếc ghế quan tựa lưng cao làm từ cùng một loại vật liệu.
Ngoài bốn chiếc ghế chủ tọa này, ở hai bên bàn, cách xa hơn một chút, còn được xếp ngay ngắn một số án thư.
Trên đó đã chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên cùng những cuộn giấy trống, hiển nhiên là để các thư lại phụ trách ghi chép nội dung cuộc nghị sự sử dụng.
Toàn bộ bố cục đơn giản, trang nghiêm và đầy quyền lực.
Mà bốn chiếc ghế chủ tọa kia, hiển nhiên chính là chỗ ngồi dành riêng cho bốn vị Các lão Nội các.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân dừng lại trên bốn chiếc ghế chủ tọa đang bỏ trống trong giây lát, khóe miệng lập tức cong lên thành một đường cong đầy ý vị.
Không chút do dự, cũng chẳng chờ Thôi Thế Phiên phía sau chỉ dẫn hay sắp xếp, hắn thẳng bước đến vị trí chủ tọa của chiếc bàn vuông.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thôi Thế Phiên, Thượng Quan Viên cùng mấy thư lại vừa bước vào cửa.
Hắn vô cùng tự nhiên mà vén tà áo lên, thản nhiên ngồi xuống!
Vị trí chủ tọa của Nội các.
Một Hầu tước vậy mà lại trực tiếp ngồi lên vị trí chủ tọa trong Nghị sự đường của Nội các.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Cố Thừa Ngân ngồi xuống, hắn đồng thời nhẹ nhàng đặt tấm lệnh bài Thái tử trong tay lên mặt bàn trước mặt.
Vị trí vừa khéo nằm chính giữa ngay trước mặt hắn.
Ánh kim quang lưu chuyển, huyền điểu như muốn vỗ cánh bay lên, chữ “曌” lấp lánh rực rỡ.
Sự tồn tại của Trữ quân lệnh đã áp chế mọi bất mãn và nghi vấn.
Thấy lệnh bài của La Chiêu như thấy nàng đích thân có mặt. Thái tử ngồi chủ tọa thì có gì không thể?
Cố Thừa Ngân lúc này đại diện cho chính là ý chí và quyền uy của La Chiêu.
Hắn ngồi chủ tọa không phải là vô lễ, mà là để tuyên bố rõ ràng:
Hôm nay, ý chí của Thái tử là cao hơn tất cả. Nội các nhất định phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho người.
Thôi Thế Phiên bước vào ngay sau đó, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Cố Thừa Ngân đang đường hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt còn đặt tấm lệnh bài.
Bước chân ông khựng lại, đồng tử dao động, trong mắt hiện lên rõ ràng sự tức giận xen lẫn bất đắc dĩ.
Ông hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt vừa chạm vào tấm lệnh bài là tất cả lời nói lại nghẹn cứng trong cổ họng.
Cuối cùng, ông chỉ liếc Cố Thừa Ngân một cái, hừ lạnh một tiếng trong mũi, sau đó không nói thêm gì, trực tiếp đi đến vị trí bên phải chủ tọa rồi ngồi xuống.
Dùng sự im lặng và lựa chọn của mình, ông ngầm thừa nhận sự thật rằng Cố Thừa Ngân đã dùng Thái tử lệnh để chiếm vị trí chủ tọa.
Sau khi ngồi xuống, Thôi Thế Phiên đưa mắt ra hiệu cho một viên thuộc quan đang đứng hầu bên cửa.
Viên thuộc quan lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.
Không lâu sau, hắn dẫn theo hai tiểu lại, khiêng đến hai chiếc ghế quan mũ tựa lưng cao cũng làm từ cùng một loại vật liệu, cẩn thận đặt vào hai vị trí còn trống bên cạnh bàn vuông.
Như vậy, cộng với bốn chiếc ghế vốn có, nơi này đã không còn chỗ trống nào.
Sáu chiếc ghế đã vừa vặn kín chỗ.
Thượng Quan Viên đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi đảo qua đảo lại, rất nhanh liền có tính toán.
Bước lên phía trước, hắn đi thẳng đến chiếc ghế đối diện chính diện với chủ tọa, rồi đặt mông ngồi xuống.
Như vậy, hắn và Cố Thừa Ngân hình thành thế đối đầu, cũng khá phù hợp với thân phận hiện tại của hai người ngày hôm nay.
Ngay khi vị trí chỗ ngồi vừa được sắp xếp xong, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Lần này, tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi, mang theo một loại nhịp điệu và sức nặng đặc trưng của những người đã ở địa vị cao trong thời gian dài.
Ba bóng người gần như đồng thời xuất hiện ở cửa Nghị sự đường.
Người đi đầu là một lão nhân tuổi đã cao, thân hình hơi còng xuống, bước chân có phần tập tễnh, trên khuôn mặt phủ đầy những nếp nhăn sâu. Đôi mắt đục ngầu, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên tia tinh quang.
Chính là Tiêu Tống, xuất thân từ Lại bộ, có tư lịch lâu đời nhất, hiện đang giữ chức Nội các Thủ phụ.
Theo sát phía sau là một lão giả trông hiền hòa, lúc nào cũng như đang mỉm cười.
Đó chính là Hồ Các lão, Hồ Cơ Chính, người từng đảm nhiệm chức Quận thủ của chín quận, cuối cùng lấy thân phận Thần Đô Quận thủ mà được vào Nội các.
Người cuối cùng bước đi mạnh mẽ oai vệ, tự mang theo một cỗ khí thế không giận mà uy.
Đó chính là Viên Các lão, Viên Chính Thanh, xuất thân từ Đô Sát viện, nổi tiếng với tác phong cứng rắn.
Ba vị Các lão cùng nhau đến.
Khi bước vào nghị sự đường, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, dù đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn, bọn họ vẫn không khỏi đồng thời khựng lại.
Tịnh Kiên Hầu Cố Thừa Ngân đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Trước mặt hắn, rõ ràng đặt tấm Thái tử lệnh mà bọn họ tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Thôi Thế Phiên ngồi bên phải chủ tọa, sắc mặt nặng nề.
Đối diện chủ tọa, Thượng Quan Viên đang ngồi đó, một tay vẫn ôm mắt phải.
Chỗ ngồi được tạm thời bổ sung, tạo thành thế sáu người ngồi đối diện nhau.
Cảnh tượng này, chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ quái và bất thường.
Xung đột giữa Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Viên tại Bộ Hộ, đương nhiên ba vị Các lão cũng đã nhận được tin tức, vì vậy trước khi đến, trong lòng bọn họ ít nhiều đã có chuẩn bị.
Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt ngoài dự liệu của bọn họ.
Ba vị Các lão không đưa ra bất kỳ dị nghị nào về cách sắp xếp chỗ ngồi.
Cũng không có lời hàn huyên.
Chỉ dựa theo tư lịch và thông lệ, Tiêu Tống ngồi bên trái chủ tọa, Hồ Cơ Chính ngồi ở vị trí thứ hai bên trái, còn Viên Chính Thanh ngồi ở vị trí thứ hai bên phải, phía dưới Thôi Thế Phiên.
Các thư lại đứng hầu đã sớm ngồi sau những án thư ở hai bên, nín thở tập trung tinh thần, chuẩn bị ghi chép.
Khi vị Các lão cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế.
Thôi Thế Phiên với tư cách Các lão trực ban và người triệu tập cuộc nghị sự lần này, chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt ông quét qua từng người có mặt, hắng giọng một tiếng, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ:
“Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì Nội các khẩn cấp nghị sự, xin bắt đầu.”
Sau khi Thôi Thế Phiên tuyên bố bắt đầu, trong Nghị sự đường không hề vang lên cuộc tranh luận gay gắt nào.
Ngược lại, một bầu không khí im lặng kỳ lạ lan tỏa.
Tựa như ngay cả không khí cũng ngừng lưu động.
Tiêu Các lão hơi khép mí mắt, hô hấp dài và đều, trông chẳng khác nào đã ngủ.
Ông là người lớn tuổi nhất, tư lịch lâu đời nhất, từ lâu đã qua cái tuổi muốn tiến thủ mạnh mẽ. Trừ khi liên quan đến những đại sự của triều cương, nếu không ông rất ít khi trực tiếp bày tỏ lập trường.
Hồ Các lão thì vẫn mang vẻ mặt cười tủm tỉm, ánh mắt hết nhìn Cố Thừa Ngân lại nhìn tấm lệnh bài, tựa như đang thưởng thức điều gì đó, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng trước.
Chỉ có Thôi Thế Phiên và Viên Các lão ngồi bên dưới ông, ánh mắt hai người thoáng giao nhau giữa không trung. Cả hai đều nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương.
Viên Chính Thanh từng là Đô ngự sử của Đô Sát viện, nổi tiếng với sự liêm khiết. Đối với luật pháp, trình tự và những vấn đề mang tính nguyên tắc, ông có sự kiên định gần như cố chấp.
Sau một thoáng im lặng, Thôi Thế Phiên âm thầm thở dài.
Ông là Các lão trực ban, cuộc nghị sự này cũng do chính ông cho người triệu tập, vậy nên cuối cùng vẫn chỉ có thể do ông lên tiếng.
Suy nghĩ một lát, Thôi Thế Phiên quyết định trước tiên xác định tính chất của sự việc:
“Chuyện này, Tịnh Kiên Hầu tuổi trẻ tài cao, lại được Điện hạ tin tưởng trọng dụng, giao cho trọng trách.”
“Trong lòng nóng ruột vì việc nước, hành sự… có phần nóng vội và bốc đồng, cũng là chuyện thường tình của con người, có thể thông cảm.”
…


