Tin tức vị Tịnh Kiên Hầu mới đến kia đánh Thượng thư ở Bộ Hộ, với một tốc độ kinh khủng nhanh chóng lan khắp Thần Đô.
Từ nha môn của các bộ, phủ đệ của các quyền quý, cho đến hai khu chợ Đông Tây, trà lâu tửu quán, thậm chí đến cả từng ngõ hẻm.
Gần như tất cả những người nghe được tin này, phản ứng đầu tiên đều là không thể tin, sau đó là sự vui vẻ hóng chuyện không sao kiềm chế nổi.
“Nghe nói chưa? Vị Tịnh Kiên Hầu mới được sắc phong kia, đánh cả Thượng thư Bộ Hộ!”
“Chậc, thật hay giả vậy? Vị ấy hung dữ đến thế sao? Dám đánh người đứng đầu Hộ Bộ luông cơ à?”
“Tin tức chính xác đấy! Ta có vị hàng xóm có người cậu làm việc ở Bộ Hộ, tận mắt chứng kiến! Nghe nói ông Thượng thư kia bị một quyền đánh thẳng vào mặt, ngất xỉu tại chỗ luôn!”
“Đánh ngất luôn á?! Trời ơi! Tại sao vậy?”
“Hình như là vì Đông Cung đang tra sổ sách, mà sổ sách của Bộ Hộ gửi lên thiếu mất không ít. Vị Tịnh Kiên Hầu kia liền đến hỏi tội, Thượng thư Hộ Bộ không chịu nhận, hai người liền cãi nhau, sau đó xảy ra động thủ.”
“Theo ta thấy, chắc chắn là sổ sách của Bộ Hộ có vấn đề, sợ bị tra ra nên mới cố tình giấu đi. Vị Tịnh Kiên Hầu này rốt cuộc có lai lịch gì mà đến cả Thượng thư cũng dám đánh vậy?”
“Nghe nói tên đấy là nam nhân được Trưởng Công chúa điện hạ sủng ái nhất, ngày nào cũng mang theo bên người, cho nên hắn mới dám ngang ngược như vậy.”
Tin đồn thêm mắm dặm muối, càng truyền càng trở nên chuyển biến.
Đông Cung.
Một nữ quan vội vã bước lên đài cao, bẩm báo lại với La Chiêu và Thượng Quan Vân Anh tin tức chấn động vừa truyền tới.
“Điện hạ, Thượng Quan đại nhân.”
“Bên ngoài vừa mới chuyển tới tin tức, nói rằng… Cố Thừa Ngân đại nhân đã xảy ra xô xát với Thượng thư Hộ Bộ, thậm chí Cố đại nhân còn động thủ đánh ngất Thượng thư Hộ Bộ.”
“Cái gì?!”
Hai tiếng hô đầy kinh ngạc đồng thời vang lên.
Thượng Quan Vân Anh đột ngột đứng bật dậy, theo bản năng buột miệng:
“Cố Thừa Ngân huynh ấy không sao chứ?”
Vừa nói ra, nàng liền lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Người bị đánh là Thượng Quan Viên, là cha nàng, vậy mà người nàng hỏi thăm lại là Cố Thừa Ngân. Chút tâm tư này, chẳng phải đã bộc lộ quá rõ ràng rồi sao?
Quả nhiên, vị nữ quan đang bẩm báo, cùng với La Chiêu ngồi trên chủ vị, ánh mắt lập tức tập trung vào nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ quái.
Chỉ nhìn một cái, nữ quan bẩm báo vội vàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi, bả vai khẽ run lên.
Rõ ràng là đang cố hết sức kìm nén bản năng thích ăn dưa của mình.
Thượng Quan Vân Anh vội vàng xua tay chữa cháy:
“Không phải! Ý ta không phải vậy! Ta nói là Thượng Quan… cha ta, ông ấy không sao chứ?”
Nữ quan đến bẩm báo càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói có chút khó khăn đáp:
“Bẩm đại nhân, theo thông tin nhân được thì mắt phải của Thượng thư đại nhân có bị bầm, còn những chỗ khác đều không có gì đáng ngại.”
“Lúc chúng thần nhận được tin, ngài ấy và Tịnh Kiên Hầu đại nhân đều đã được mời đến Nội Các rồi ạ.”
“Nội Các…” Thượng Quan Vân Anh lẩm bẩm, trong lòng hơi thả lỏng.
Chỉ cần người không sao, chuyện náo đến Nội Các vẫn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp náo động đến trước mặt Bệ hạ.
“Ta biết rồi.”
Giọng La Chiêu vang lên: “Ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục để ý tình hình.”
“Vâng.”
Nữ quan như được ân xá, vội vàng hành lễ rồi lui xuống.
La Chiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng và khó hiểu của Thượng Quan Vân Anh, đang định mở miệng an ủi vài câu.
Nhưng dường như Thượng Quan Vân Anh đã tự mình nghĩ thông suốt, chủ động hỏi:
“Điện hạ, Cố Thừa Ngân và cha ta… đều là đang diễn kịch sao?”
Thấy La Chiêu gật đầu xác nhận, Thượng Quan Vân Anh thở phào một hơi thật dài, khẽ lắc đầu nói:
“Ta biết ngay mà. Với tính tình của huynh ấy, cho dù có tức giận đến đâu, cũng sẽ không làm ra loại chuyện kích động như vậy.”
Trong giọng nói tràn đầy sự thấu hiểu và tin tưởng dành cho Cố Thừa Ngân, cứ như chỉ cần xác nhận đây là kế sách của Cố Thừa Ngân thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, cho dù mục tiêu của kế sách ấy chính là cha nàng.
Nghe những lời này của Thượng Quan Vân Anh, nhìn vẻ nhẹ nhõm và thấu hiểu trên khuôn mặt nàng.
La Chiêu khẽ nhíu mày, nàng đột nhiên giả vờ bình thản hỏi:
“Vân Anh, hình như ngươi rất quan tâm tới Cố Thừa Ngân thì phải.”
“Ah…”
Thượng Quan Vân Anh bị câu hỏi đột ngột của La Chiêu làm cho sững người, có chút ngượng ngùng nói:
“Đâu có, ta cũng chỉ biết về huynh ấy một chút thôi.”
La Chiêu lặng lẽ lắng nghe, nhìn vị nữ quan mà mình tin tưởng nhất, bởi vì một kẻ khác mà nàng cũng tin tưởng nhất ở năng lực, lại bộc lộ ra dáng vẻ như vậy.
Nhất thời, nàng cũng không biết sự phiền muộn trong lòng mình rốt cuộc là vì bên nào.
Vì vậy cũng không nói thêm gì, chỉ đành nhàn nhạt “ừ” một tiếng rồi dời mắt đi.
Cứ như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
…
Trong Nội Các.
Khác với bầu không khí vi diệu ở Đông Cung, nơi đây lại tràn ngập mùi thuốc súng căng thẳng, như thể chỉ chực chờ bùng nổ.
Vị Các lão đang có mặt hiện tại, Thôi Thế Phiên, lúc này đang ngồi ngay ngắn phía sau chiếc án thư bằng gỗ tử đàn khổng lồ. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại tưởng như sắp nối liền với nhau, sắc mặt thì âm trầm đến mức gần như có thể vắt ra được cả nước.
Trước mặt ông ta, trên hai chiếc ghế ở hai bên trái phả, lần lượt ngồi hai nhân vật chính của trận phong ba lần này.
Bên trái là Thượng thư Bộ Hộ, Thượng Quan Viên.
Ông ta đã thay một bộ quan bào màu tím sạch sẽ, nhưng vết bầm tím xanh đen quanh mắt phải, dưới ánh đèn sáng trong phòng, lại càng trở nên chói mắt và buồn cười.
Một tay ông ta ôm lấy chỗ bị thương, thỉnh thoảng lại hít ngược một ngụm khí lạnh “xì” một tiếng. Trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn và căm phẫn, ánh mắt nhìn đối diện chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù đã cướp mất ái nữ của mình.
Còn bên phải là TỊnh Kiên Hầu, Cố Thừa Ngân
Y phục của hắn có hơi xộc xệch, trên mặt thì mang theo vẻ đỏ bừng vì đầy phẫn nộ. Tư thế ngồi tuy vẫn ngay ngắn, nhưng những đường gân trên khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo cho thấy cơn giận của hắn vẫn chưa tiêu tan.
Hai người giờ chẳng khác nào hai con gà chọi, không ai chịu nhường ai. Ánh mắt va chạm giữa không trung, gần như muốn tóe ra tia lửa.
Thôi Thế Phiên nhìn cảnh tượng khiến người ta đau đầu này, chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng.
Ông ta nặng nề đập tay xuống án thư một, phát ra tiếng “rầm” vang dội.
“Đủ rồi!”
Thôi Thế Phiên mang theo khí thế áp người, ánh mắt nghiêm khắc quét qua hai người:
“Hai người các ngươi, một kẻ là Hầu tước mới lên, do điện hạ đặc biệt sắc phong, tiền đồ rộng mở.”
“Một người là Thượng thư Bộ Hộ, trụ cột của triều đình! Đều là những người có thân phận, có địa vị, đáng lẽ phải làm gương cho thiên hạ!”
Thôi Thế Phiên tức giận trách mắng:
“Nhìn xem các ngươi bây giờ ra cái thể thống gì?! Vậy mà lại ở ngay nha môn Bộ Hộ, trước mặt bao nhiêu người, công khai động thủ chẳng khác gì đám du côn ngoài phố!”
“Thế này còn ra thể thống gì nữa?! Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao! Thể diện của triều đình còn biết đặt vào đâu?!”
Thôi Thế Phiên thật sự tức giận, cũng thật sự đau đầu.
Loại bê bối quan viên cấp cao công khai đánh nhau như thế này, Thần Đô đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi?
Thế mà thân phận, địa vị của hai nhân vật này lại chẳng hề thấp, muốn đè chuyện này xuống cũng e rằng chưa chắc đã đè nổi.
“Thôi Các lão!”
Thượng Quan Viên lập tức đứng bật dậy, chỉ vào con mắt phải bầm tím của mình, lập tức giành trước chủ động:
“Ngài nhìn xem! Ngài nhìn vết thương này đi! Ta đã từng này tuổi rồi, sao có thể đánh nhau với người khác được?”
“Hoàn toàn là do tên Cố Thừa Ngân hắn, ỷ vào việc mình tuổi trẻ sức khỏe, đơn phương đánh đập ta! Ỷ ta tuổi già sức yếu, không có sức phản kháng!”
“Thôi Các lão, ngài nhất định phải làm chủ cho ta!!”
Thượng Quan Viên gào đến khản cả giọng, nước bọt văng tung tóe.
…


