Chương 87 · 153 chương

Lộn ngược ra sau!!

“Đã để lâu năm rồi, giấy tờ mục nát, bị sâu mọt đục, chuột cắn, ẩm mốc biến chất, có chút thiếu hụt vốn là chuyện thường tình! Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế, còn vu khống Bộ Hộ chúng ta cố tình cản trở việc kiểm tra sổ sách hay không?!”

Thượng Quan Viên càng nói càng cảm thấy mình có lý, sống lưng cũng thẳng hơn vài phần, giọng nói mang theo sự phẫn uất vì bị oan:

“Chuyện này, cho dù có làm ầm lên trước mặt Bệ hạ! Lão phu cũng dám nói một câu, lương tâm không thẹn!”

“Thượng Quan Viên ta chấp chưởng Bộ Hộ hơn mười năm, không dám nói chưa từng có sơ suất, nhưng đối với đại sự liên quan đến tiền lương và sổ sách, từ trước đến nay vẫn luôn thận trọng, tận tâm tận lực!”

“Há có thể để một tên nhãi miệng còn hôi sữa như ngươi, chỉ dựa vào vài phần sủng tín của Điện hạ, tùy ý vu cáo hãm hại?!”

Cuối cùng, ông ta chỉ thẳng vào mũi Cố Thừa Ngân, nghiêm giọng nói:

“Cố Thừa Ngân! Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá ngông cuồng! Ngươi thật sự cho rằng trên triều đình này không còn ai trị được ngươi nữa sao?!”

Cố Thừa Ngân chờ chính là câu “làm ầm lên trước mặt Bệ hạ” này.

“Hay cho một câu ‘lương tâm không thẹn’! Hay cho một câu ‘đừng quá ngông cuồng’!”

Cố Thừa Ngân giận quá hóa cười, hàn quang lóe lên trong mắt.

“Thượng Quan Viên, lời này chính miệng ngươi nói đấy! Chúng ta lập tức đi diện kiến Bệ hạ! Để Bệ hạ, để văn võ bá quan trong triều này cùng nhau phân xử!”

“Xem thử quyển sổ thiếu trước hụt sau này, rốt cuộc là hao tổn tự nhiên, hay còn có ẩn tình khác! Cũng để Bệ hạ xem xem cái gọi là ‘lương tâm không thẹn’ của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu phần là có cơ sở!”

Nói xong, Cố Thừa Ngân bước lên một bước, làm bộ muốn túm lấy cánh tay Thượng Quan Viên.

Thượng Quan Viên bị tư thế này dọa cho giật mình, theo bản năng muốn lùi lại né tránh.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tay Cố Thừa Ngân sắp chạm vào tay áo ông ta.

Sâu trong đáy mắt Thượng Quan Viên, một tia cười giảo hoạt như hồ ly chợt lóe lên.

Cố Thừa Ngân nhạy bén bắt được tia cười ấy, chuông cảnh báo trong lòng lập tức vang lên.

Ánh mắt của lão hồ ly này không đúng!

Trong chớp mắt, động tác chộp tới của Cố Thừa Ngân theo bản năng chậm lại nửa nhịp, đồng thời chân khí trong cơ thể nhanh chóng điều chỉnh, tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Quả nhiên!

Ngay lúc bàn tay Cố Thừa Ngân sắp chạm tới, hắn đã để lộ ra một sơ hở cực nhỏ.

Thượng Quan Viên vốn trông như đang hoảng hốt lùi lại, ánh mắt giảo hoạt đột nhiên biến thành sắc bén!

Thân thể ông ta lao nhanh về phía trước, đồng thời một nắm đấm già nua siết chặt, mang theo một luồng kình phong, thẳng thừng nện vào mặt Cố Thừa Ngân!

Ông ta đánh lén?!

May mà Cố Thừa Ngân đã sớm có chuẩn bị.

Phản ứng của hắn cực nhanh, nửa thân trên đột ngột ngửa ra sau, đồng thời bước chân linh hoạt trượt sang chếch phía sau nửa bước.

Động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vừa vặn tránh được cú đấm đánh úp. Quyền phong sượt qua chóp mũi, cuốn theo vài sợi tóc.

“Thượng Quan Viên, lão già chết tiệt! Nói không lại lý lẽ thì lão lại giở trò đánh lén! Thật sự cho rằng Cố Hầu ta là kẻ ăn chay sao?!”

Cố Thừa Ngân lập tức lớn tiếng mắng, giọng nói tăng thêm mười phần, cố ý đảm bảo người bên ngoài đều có thể nghe rõ.

Sau đó hắn không chút do dự bày ra tư thế chuẩn bị động thủ, mạnh tay xắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn ăn miếng trả miếng.

Nhưng đồng thời với lúc xắn tay áo, toàn bộ chân khí đang lưu chuyển trong cơ thể cũng được thu liễm hoàn toàn, không hề phóng thích ra ngoài dù chỉ một tia.

Đảm bảo đòn phản kích tiếp theo sẽ không thật sự làm Thượng Quan Viên bị thương.

Nhìn chuẩn thời cơ Thượng Quan Viên vì cú đấm đánh úp hụt mà thân hình mất thăng bằng, Cố Thừa Ngân lập tức phát lực dưới chân, bước nhanh tới.

Hắn dồn thế vào quyền phải, đánh về phía mặt ngoài cánh tay trái của Thượng Quan Viên.

Tốc độ quyền tuy nhanh, nhưng lực đạo chỉ dùng một phần. Nhìn bề ngoài thì hung mãnh, thực tế điểm rơi cực kỳ chính xác, lực sát thương thấp đến mức gần như không đáng kể.

Cố Thừa Ngân đã tính toán kỹ, Thượng Quan Viên hoặc sẽ đỡ, hoặc sẽ né tránh. Cú đấm này nhiều nhất cũng chỉ sượt qua người ông ta.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, đồng thời khiến tất cả những người đang đứng xem bên ngoài sân đều trợn tròn mắt.

Đối diện với cú đấm trông có vẻ hung mãnh nhưng đã được Cố Thừa Ngân giữ lực này, Thượng Quan Viên chẳng những không đỡ cũng không né.

Ngược lại, chân ông ta trượt một cái, cả thân thể chủ động lao thẳng về phía nắm đấm của Cố Thừa Ngân.

Mà trớ trêu thay, góc độ và thời điểm cú trượt chân này đều được ông ta tính toán chuẩn xác đến mức hoàn hảo!

Đến mức nắm đấm vốn dĩ phải đánh vào cánh tay, lại kết thúc bằng một cú đấm chắc nịch vào ngay hốc mắt phải của ông ta.

“Phụt!”

Ngay khoảnh khắc nắm đấm chạm vào, Thượng Quan Viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết khoa trương đến cực điểm:

“A!!!”

Tiếng kêu thảm thiết đến mức cứ như ông ta không phải vừa bị đấm một cú, mà là vừa bị chém một đao.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, thân thể Thượng Quan Viên giống như một chiếc bao tải bị cuồng phong thổi bay, thuận theo hướng nắm đấm của Cố Thừa Ngân.

Cả người ông ta lộn ngược ra sau một vòng gần như ba trăm sáu mươi độ, rồi nặng nề ngã xuống.

RẦM!

Một tiếng động trầm đục vang lên, cả người ông ta đập mạnh xuống nền đá xanh.

Thậm chí do quán tính, ông ta còn lăn lông lốc trên mặt đất hơn nửa vòng mới dừng lại.

Cuối cùng, Thượng Quan Viên nằm bất động trên mặt đất, trông chẳng khác nào đã bị cú đấm kia đánh cho ngất xỉu.

Toàn bộ tiểu viện rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Ngay cả chim chóc trên cây cũng quên cả hót.

Đám quan viên Bộ Hộ đứng xem bên ngoài sân đều ngây ngốc.

Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì?

Tịnh Kiên Hầu… một quyền đánh bay Thượng thư đại nhân?!

Lại… lại còn đánh đến mức lộn ngược về phía sau?!

Cái… cái này…

Vài nhịp thở sau, Thượng Quan Viên đang “hôn mê” trên mặt đất cuối cùng cũng có động tĩnh.

Đầu tiên, ông ta cực kỳ khó khăn giơ tay phải lên, ôm chặt lấy mắt phải.

Sau đó, tay trái run rẩy giơ lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào Cố Thừa Ngân vẫn đang giữ nguyên tư thế ra quyền, trên mặt là vẻ kinh ngạc pha lẫn cạn lời.

Ngón tay run bần bật như chiếc lá trong gió. Giọng nói tràn đầy bi phẫn, đau đớn và khó tin, nhưng vẫn vang vọng, gào lên:

“Hay lắm! Hay cho ngươi! Cố Thừa Ngân, ngươi giỏi lắm!!”

“Ngươi… ngươi vậy mà! Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại trọng địa nha môn Bộ Hộ! Công khai đánh trọng thần triều đình! Đánh cả Thượng thư Bộ Hộ đương triều!!”

“Càn rỡ ngang ngược! Ngươi đây là cậy được sủng ái mà kiêu ngạo! Dưới chân thiên tử Đại Lạc này còn có vương pháp hay không?!”

“Người đâu! Mau tới đây!! Lập tức bắt tên hung đồ này lại cho ta!!”

“Ta phải đến Đô Sát Viện[note108557]! Đến Nội các! Đến trước mặt Bệ hạ vạch tội ngươi! Vô pháp vô thiên! Đúng là vô pháp vô thiên rồi!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận trời, mang theo nỗi ấm ức và tố cáo vô tận.

Cố Thừa Ngân đứng nguyên tại chỗ, nhìn Thượng Quan Viên đang nằm dưới đất với diễn xuất bùng nổ.

Rồi lại nhìn nắm đấm của mình.

Sau đó lại nhìn đám người đứng xem bên ngoài sân đã hóa đá, vẻ mặt mỗi người một vẻ.

Đột nhiên hắn cảm thấy, so với lão ảnh đế này, bản thân hắn quả nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.

Lão hồ ly này diễn màn ăn vạ chuyên nghiệp đến mức nào vậy?!

Để làm cho chuyện này ầm ĩ hơn, ông ta vậy mà đến cả thể diện già nua và con mắt của mình cũng chẳng cần!

Biểu cảm trên mặt Cố Thừa Ngân nhanh chóng thu lại, một lần nữa hóa thành vẻ lạnh lùng.

Hắn thu nắm đấm về, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Viên đang nằm dưới đất đau đớn rên rỉ, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Thượng Quan Viên! Ngươi bớt ở đây giả vờ giả vịt, ngậm máu phun người.”

“Rõ ràng là ngươi đánh lén trước, ta chẳng qua chỉ tự vệ chính đáng! Nhiều người có mặt ở đây như vậy, tất cả đều có thể làm chứng cho Cố Thừa Ngân ta!”

“Muốn đi đâu thì ta cũng phụng bồi đến cùng! Để tất cả mọi người nhìn xem, ngay dưới chân thiên tử này, rốt cuộc là ai mới thật sự là kẻ vô pháp vô thiên!”

…

Bạn đã đến cuối chương 87.

Không gian đọc của bạn