Khi Thượng Quan Viên nhìn rõ bộ chén trà bạch men sứ xanh mà mình đã cất giữ bao năm, giờ đây đã hóa thành một đống mảnh vỡ trên mặt đất.
Sự kinh ngạc, đau lòng cùng cơn giận dữ đột ngột dâng lên, tựa như dầu sôi gặp nước, ầm ầm bùng nổ trong lồng ngực!
Theo bản năng, ông ta bật phắt khỏi ghế bập bênh. Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giữ phong thái của một vị Thượng thư, ba bước gộp thành hai, nhào tới bên đống mảnh vỡ.
Bàn tay run rẩy nhặt lên một mảnh vỡ dưới đất, trên đó vẫn còn hoa văn tinh xảo. Đầu ngón tay vuốt qua vết vỡ, cơ mặt ông cũng co giật từng hồi.
“Chén bạch men sứ xanh của ta… chén bạch men sứ xanh của ta! Đây là độc phẩm của lò nung ở Lạc Đô! Phải dùng nước trà nuôi suốt hơn mười năm mới dưỡng ra được màu ngọc bích thế này! Ngươi… ngươi…”
Ông ta đột nhiên ngẩng đầu, râu tóc dựng đứng, trợn mắt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thừa Ngân. Giọng nói vì tức giận và đau lòng mà cao vút đến chói tai, hoàn toàn không còn vẻ trầm ổn thường ngày:
“Cố Thừa Ngân! Con mẹ nó, ngươi có phải điên rồi không?!”
Thượng Quan Viên hiển nhiên đã tức đến cực điểm, ngay cả lời lẽ quan trường nhã nhặn cũng chẳng buồn giữ nữa, trực tiếp chửi thề, ngón tay run rẩy chỉ vào Cố Thừa Ngân:
“Đừng tưởng Điện hạ tín nhiệm ngươi, phong cho ngươi cái tước Tịnh Kiên Hầu, thì ngươi có thể vô pháp vô thiên! Chạy tới nha môn Bộ Hộ của ta mà làm càn!”
“Đây là trọng địa của Lục Bộ triều đình! Không phải nơi để ngươi tùy ý làm xằng làm bậy!!”
Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp tiểu viện, đồng thời truyền rõ đến tai đám thư lại và quan viên đang đứng xem bên ngoài, khiến một loạt tiếng hít vào khe khẽ vang lên.
Thượng thư đại nhân lần này thật sự nổi trận lôi đình rồi.
Đối diện với tiếng quát mắng giận dữ của Thượng Quan Viên, Cố Thừa Ngân chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy đầy giễu cợt.
Hắn chẳng những không thu liễm, ngược lại còn thẳng lưng vững vàng, khiến cơn giận dữ hắn cố tình tạo ra trên người càng tăng thêm ba phần.
Sau đó hắn giơ cao cuốn sổ sách cũ trong tay.
Động tác lớn đến mức không chỉ Thượng Quan Viên ở ngay trước mặt có thể nhìn rõ, mà ngay cả đám người hóng chuyện đang vươn dài cổ, lén lút nấp sau cột hành lang và cửa sổ bên ngoài sân cũng có thể nhìn rõ kiểu dáng bìa của cuốn sổ.
Giọng Cố Thừa Ngân vang dội như sấm rền, từng chữ đanh thép, mang theo sự chất vấn không hề che giấu, vang vọng khắp tiểu viện, thậm chí còn truyền đi rất xa:
“Thượng Quan Viên! Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Ngươi có biết thứ Cố Hầu ta đang cầm trong tay là gì không?!”
Thượng Quan Viên sững người một chút, theo bản năng nheo đôi mắt già nua, cẩn thận nhìn về phía bìa cuốn sổ mà Cố Thừa Ngân đang giơ cao.
Kiểu dáng quen thuộc cùng những dòng chữ thấp thoáng khiến ông ta nhận ra.
“Cái này…” Thượng Quan Viên nhíu mày, cơn giận hơi dịu xuống, không chắc chắn đáp:
“Hình như… là sổ sách những năm trước của Bộ Hộ?”
Lời vừa nói ra, ông ta cảm thấy khí thế của mình dường như đã yếu đi, vội vàng ưỡn ngực, giọng điệu lại trở nên cứng rắn:
“Nhưng chẳng qua chỉ là một quyển sổ cũ từ bao năm trước! Cố Thừa Ngân, ngươi cầm một quyển sổ rách nát chạy tới Bộ Hộ làm loạn, phá hỏng đồ quý của ta, chẳng phải quá coi thường pháp độ triều đình rồi sao!”
Cố Thừa Ngân chờ chính là câu thừa nhận này.
“Ngươi vẫn còn biết đây là sổ sách của Bộ Hộ các ngươi!”
Cố Thừa Ngân quát lớn, bước tới ép sát một bước, khí thế bức người:
“Vậy ngươi giải thích cho Cố Hầu ta xem! Tại sao cuốn sổ này lại thiếu trước hụt sau, sơ hở chồng chất?!”
“Những chứng từ gốc quan trọng, văn bản phê duyệt, các số liệu chi tiết, tất cả đều thiếu hụt trầm trọng, chỉ còn lại vài bản tóm tắt vớ vẩn?!”
Cố Thừa Ngân nhanh chóng lật vài trang sổ sách, chỉ ra những vòng tròn đỏ nổi bật được đánh dấu bằng chu sa bên trong.
“Thượng Quan Viên! Ngươi đường đường là Thượng thư Bộ Hộ, trọng thần triều đình, nắm giữ tiền lương và thuế má thiên hạ, tổng quản việc phân bổ tài chính và kiểm toán!”
“Ngươi quản lý như thế này sao?! Mặc cho một cuốn sổ sách quan trọng đến vậy bị hư hỏng, thất lạc, không còn nguyên vẹn?!”
“Cái chức Thượng thư này của ngươi… rốt cuộc là làm kiểu gì đây?!”
Một loạt câu chất vấn liên tiếp, tựa như mưa giông gió dữ, đập thẳng vào đầu Thượng Quan Viên, trực tiếp chụp tội danh lên đầu vị quan đứng đầu Bộ Hộ là ông ta.
Thượng Quan Viên cũng bị một tràng chất vấn gay gắt này làm cho có phần choáng váng, há miệng định biện giải:
“Cái này… sổ sách được lưu giữ đã nhiều năm, có chút hao tổn cũng là chuyện bình thường… sao có thể…”
“Bình thường?!”
Cố Thừa Ngân căn bản không cho ông ta cơ hội nói hết câu, giọng nói lại cao thêm một bậc, tràn đầy vẻ bi phẫn và đau lòng.
“Hôm nay ta nhất định phải xem xem, Thượng Quan Viên ngươi cùng toàn bộ Bộ Hộ các ngươi, rốt cuộc đang có dụng ý gì?!”
Hắn xoay người, hướng về phía cổng viện, tựa như đang tuyên cáo với tất cả mọi người:
“Điện hạ từ Lạc Đô trở về, ngày đêm lo lắng việc nước, thương xót lê dân! Nhìn thấy quốc khố trống rỗng, dân sinh khốn khó, người càng nóng lòng như lửa đốt! Không màng bản thân mệt mỏi, ngày đêm thức khuya dậy sớm, tận tâm tận lực.”
“Đích thân dẫn theo các nữ quan, lao đầu vào đống sổ sách công văn chất cao như núi! Là vì cái gì?!”
Giọng Cố Thừa Ngân càng lúc càng dõng dạc:
“Là để làm rõ tiền lương thuế má, tra rõ căn nguyên của những tệ nạn tích tụ lâu năm, là để tìm ra phương thuốc chữa đúng bệnh giúp quốc khố sung túc, giúp gánh nặng của bách tính được giảm bớt!”
“Là vì giang sơn xã tắc Đại Lạc, vì cơ nghiệp nghìn thu đại vận!!”
Hắn miêu tả sinh động như thật, biến La Chiêu thành một vị Thái tử hiền minh hết lòng vì nước vì dân, ăn không ngon ngủ không yên, tận tâm tận lực.
Tình cảm trong lời nói vừa chân thành vừa dâng trào, khiến những người đứng xem đều không khỏi xúc động. Thậm chí có người còn vô thức gật đầu, cảm thấy Trưởng Công chúa Điện hạ quả thực không dễ dàng.
Thế nhưng, giọng điệu của Cố Thừa Ngân đột nhiên chuyển biến.
Từ bi tráng hào hùng biến thành cơn thịnh nộ như sấm sét.
Hắn lập tức xoay người, dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Viên:
“Nhưng còn Thượng Quan Viên ngươi! Ngươi lại đối đãi với tấm lòng thành tận tụy vì chúng sinh của Điện hạ như thế này sao?!”
“Xoạt!”
Hắn một lần nữa lật mạnh cuốn sổ, chỉ vào những chỗ thiếu hụt được đánh dấu bằng chu sa chói mắt, giọng nói run lên vì phẫn nộ:
“Nhìn đi! Tất cả mở to mắt ra mà nhìn! Những khoản mục mà Điện hạ phải vất vả trăm bề kiểm tra, vậy mà lại thành ra bộ dạng này!”
“Thiếu trước hụt sau, sơ hở chồng chất! Ngay cả một con số hoàn chỉnh cũng chẳng thể đối chiếu cho đủ! Thế này còn tra kiểu gì?! Đối chứng kiểu gì?! Làm sao tìm ra vấn đề?!”
“Thượng Quan Viên! Ngươi nói cho Cố Hầu ta biết! Có phải có kẻ cố tình làm vậy, muốn cản trở Điện hạ điều tra, che giấu những việc làm không thể để người khác biết hay không?”
“Hay là trên dưới tất cả Bộ Hộ đều thông đồng với nhau, lừa trên gạt dưới, đến cả trách nhiệm bảo quản cơ bản nhất cũng không thể làm tròn?!”
“Hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, Cố Hầu ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua!!”
Đám người đứng xem bên ngoài sân lúc này đã hoàn toàn xôn xao.
Không ít người chụm đầu thì thầm, ánh mắt nhìn Thượng Quan Viên cũng mang theo vẻ nghi ngờ và dò xét.
Nếu quả thật đúng như lời Cố Thừa Ngân nói, sổ sách thất lạc nghiêm trọng đến mức này, vậy trách nhiệm của Bộ Hộ quả thực không nhỏ!
“Mẹ kiếp!!”
Thượng Quan Viên cũng hoàn toàn bất chấp tất cả, tạm thời vứt bỏ thể diện cùng uy nghiêm của quan viên sang một bên, cứng cổ, chửi thẳng vào mặt Cố Thừa Ngân:
“Cố Thừa Ngân! Ngươi bớt ở đây ngậm máu phun người, ăn nói bừa bãi!”
“Sổ sách của Bộ Hộ ta mỗi năm, từ soạn thảo, kiểm tra, tái thẩm đến cuối cùng lưu trữ, có vô số người tham gia xử lý, từng tầng từng lớp kiểm soát, há có thể để ngươi ở đây vu khống?!”
Ông ta chỉ vào cuốn sổ trong tay Cố Thừa Ngân, tức giận nói:
“Thứ ngươi cầm trong tay chẳng qua chỉ là một quyển sổ cũ đã được lưu trữ nhiều năm mà thôi!”
…


