Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, đôi môi mím thành một đường thẳng sắc lạnh, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ không hề che giấu.
Khí thế quanh người hắn cũng trở nên vô cùng hung hãn, tựa như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
Lại âm thầm phóng thích ra một chút khí tức của tu sĩ Luyện Khí kỳ, càng khiến người khác cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ.
Vừa sải bước nhanh ra ngoài điện, hắn hét lên để tất cả những người xung quanh đều có thể nghe thấy, tức giận quát lớn:
“Người đâu! Lập tức chuẩn bị xe cho ta! Mau lên! Tức chết ta rồi! Thật là quá đáng!!”
Giọng nói vang dội, tràn đầy phẫn nộ, lập tức thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc.
Cố Thừa Ngân chẳng buồn nhìn bọn họ, nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng về phía cổng Đông Cung.
Rất nhanh sau đó, một chiếc xe ngựa sơn đen, treo ký hiệu đặc trưng của Đông Cung, được hai con tuấn tuấn mã kéo, đã lao nhanh tới trước cổng Đông cung.
Phu xe hiển nhiên đã nhận được lệnh, không dám chậm trễ dù chỉ một chút.
Cố Thừa Ngân bước một bước lên xe, thậm chí còn chưa ngồi xuống đã nghiêm giọng quát phu xe:
“Đến Bộ Hộ! Nhanh lên! Chạy với tốc độ nhanh nhất cho ta!!”
“Vâng! Hầu gia!”
Phu xe không dám hỏi thêm, lập tức giật mạnh dây cương, roi ngựa quất lên không trung phát ra tiếng nổ giòn tan.
Hai con tuấn mã hí dài, bốn vó tung bay, kéo chiếc xe ngựa lao đi như tên rời dây, hướng thẳng về khu vực đặt nha môn Bộ Hộ!
Xe ngựa chạy như bay trên đại đạo rộng lớn, bánh xe nghiền qua mặt đường đá xanh phát ra tiếng vang ầm ầm như sấm rền.
Chẳng mấy chốc đã tiến vào đường phố Thần Đô. Cố Thừa Ngân đã ra lệnh phải nhanh, phu xe quả nhiên thúc ngựa chạy như gió cuốn.
Hoàn toàn không màng đến người đi đường hay xe ngựa trên phố. Bất cứ ai gặp phải đều vội vàng né tránh, kinh nghi bất định nhìn chiếc xe ngựa Đông Cung khí thế hung hãn lao đi, để lại phía sau một màn bụi mù.
Nha môn Bộ Hộ là một quần thể kiến trúc rộng lớn.
Lúc này đang vào giữa buổi chiều, nha môn vừa đúng giờ nghỉ trưa.
Các thư lại và chủ sự của từng phòng, từng ty đang túm năm tụm ba, tay bưng chén trà nhàn nhã trò chuyện, bầu không khí tương đối thư thả.
Đột nhiên, từ phía xa truyền tới tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe dồn dập, vang dội, từ xa đến gần với tốc độ cực nhanh, phá tan đi sự yên tĩnh nơi này.
Không ít quan lại đang đứng trước cửa hoặc bên cửa sổ nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng xa hoa đang lao tới nha môn Bộ Hộ với tốc độ gần như không coi ai ra gì!
“Cái… cái này là ai vậy? Vậy mà dám phóng ngựa nhanh như thế ngay trước cửa Bộ Hộ?” Một thư lại trẻ tuổi không nhịn được kinh hô, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
“Suỵt! Im miệng!” Một viên lại lớn tuổi hơn bên cạnh vội vàng ngăn hắn lại, sắc mặt hơi biến đổi, chỉ vào dấu hiệu trên xe ngựa, thấp giọng nói:
“Nhìn cho kỹ! Đó là dấu hiệu của Đông Cung! Còn cả lệnh bài bên cạnh… hình như là vị Tịnh Kiên Hầu mới được phong sắc kia!”
“Tịnh Kiên Hầu?” Mọi người nghe vậy đều giật mình.
Vị này hiện giờ đang là nhân vật nổi bật nhất Thần Đô, nghe đồn được Điện hạ hết sức tín nhiệm.
Thậm chí còn là một nhân vật cứng rắn dám thẳng mặt đối đầu với chủ tướng Kim Vũ Vệ ngay trên triều. “Sao hắn đột nhiên lại chạy tới Bộ Hộ?”
Hơn nữa, nhìn bộ dạng này thì rõ ràng là người đến không có ý tốt.
Dưới những ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, chiếc xe ngựa chẳng những không hề giảm tốc mà còn lao thẳng tới trước cổng Bộ Hộ, mãi đến khi phu xe gấp gáp kéo dây cương mới đột ngột dừng lại!
Tuấn mã dựng đứng trên hai chân trước, phát ra tiếng hí dài. Bánh xe ma sát trên mặt đường đá xanh, vang lên âm thanh chói tai.
Rèm xe “soạt” một tiếng bị một bàn tay mạnh mẽ vén lên!
Thân ảnh Cố Thừa Ngân xuất hiện trên xe.
Sắc mặt nghiêm nghị, giữa hai hàng mày phủ đầy vẻ lạnh lẽo cùng giận dữ, ánh mắt thì sắc bén như dao.
Khi ánh mắt quét qua đám quan lại đang đứng ngây như phỗng trước cửa, dường như mang theo cả hơi lạnh hữu hình, khiến bất cứ ai bị ánh mắt ấy quét tới đều không khỏi rùng mình, vô thức lùi lại nửa bước.
“Là Tịnh Kiên Hầu!”
“Thật sự là hắn!”
“Thứ hắn cầm trong tay… hình như là sổ sách?”
“Trông hắn hình như đang tức giận, đây là đến tìm ai gây phiền phức vậy?”
Tiếng xì xào nhanh chóng lan ra trong đám đông, tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt như thể giông bão sắp kéo đến.
Cố Thừa Ngân hoàn toàn phớt lờ những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, lúc tiếp đất thậm chí còn cuốn theo một làn gió nhẹ.
Ngay sau đó, hắn nhìn về phía cánh cổng sơn son uy nghiêm của nha môn Bộ Hộ, cùng sân viện và những dãy phòng thấp thoáng bên trong.
Vừa bước được hai bước, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại.
Sau đó đột nhiên xoay người, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt một thư lại trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, trên tay còn cầm một chén trà.
Cố Thừa Ngân bước nhanh tới, không nói không rằng, túm thẳng lấy cổ áo của viên thư lại trẻ tuổi!
Động tác nhanh như chớp, lực tay lại mạnh đến kinh người. Viên thư lại trẻ tuổi sợ hãi hét lên, chén trà trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất, mảnh vỡ cùng nước trà văng tung tóe.
“Nói!”
“Cái lão già Thượng Quan Viên kia, hiện giờ đang ở đâu?!”
“Chỉ đường ngay cho ta! Giám không nói, ta lập tức đánh gãy chân ngươi!”
Viên thư lại kia nào từng chứng kiến trận thế như vậy, sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch như giấy, răng cũng run lập cập.
Hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía một hành lang bên trái, sâu trong sân viện của nha môn, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
“Thượng thư đại nhân… đang… đang ở hậu viện… Đông… Đông sương phòng… trong… trong viện…”
Cố Thừa Ngân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông viên thư lại trẻ tuổi ra.
Viên thư lại lảo đảo mấy bước, đặt mông ngã ngồi xuống đất, vẫn còn chưa hết kinh hồn.
Cố Thừa Ngân không tiếp tục để ý bất cứ ai, xoay người, sải bước về phía mà viên thư lại vừa chỉ.
Mỗi bước chân của hắn đều nặng nề, đế giày giẫm xuống mặt đất phát ra tiếng “cộp cộp” trầm đục.
Dọc đường, bất kể quan viên hay nha lại gặp phải đều bị khí thế đáng sợ này áp chế, lần lượt tránh sang hai bên, im thin thít sợ hãi, chỉ biết dõi mắt nhìn vị sát tinh kia đi thẳng về phía trực phòng.
Tin tức Tịnh Kiên Hầu xông vào nha môn cũng lập tức lan truyền nhanh như mọc cánh.
Trong phút chốc, trên dưới Bộ Hộ lòng người hoang mang, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.
Không ít kẻ thích hóng chuyện thậm chí còn không nhịn được mà lén lút đi theo.
Cố Thừa Ngân xuyên qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt lén lút thò đầu ngó nghiêng phía sau.
Chẳng bao lâu, hắn đã đi tới trước một tiểu viện độc lập, cây cối hoa lá um tùm.
Cổng viện đang rộng mở, bên trong truyền ra vài tiếng chim hót nhàn nhã.
Hắn liếc mắt đã nhìn thấy giữa sân, dưới gốc cây hòe già cành lá sum suê, đặt một chiếc ghế bập bênh bằng trúc vô cùng thoải mái.
Mà Thượng Quan Viên lúc này đang theo nhịp đung đưa của ghế, nheo mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp buổi chiều.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh còn đặt một chén trà nóng bốc hơi nghi ngút, trông dáng vẻ vô cùng nhàn nhã tự tại.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Hắn không chút do dự, cũng chẳng hề báo trước. Ngay khoảnh khắc bước qua cổng viện, chân hắn đột nhiên phát lực!
“ẦM!!!”
Một tiếng vang kinh thiên động địa phá tan sự yên tĩnh của tiểu viện!
Cố Thừa Ngân tung chân đá mạnh vào chiếc bàn tròn nhỏ đặt chén trà bên cạnh Thượng Quan Viên!
Chiếc bàn tròn bằng gỗ chắc chắn lập tức bay văng, lăn lộn rồi đập mạnh vào lan can căn phòng bên cạnh, trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh.
Chiếc chén trà men sứ xanh bên trên cũng vỡ nát, nước trà nóng bỏng cùng lá trà bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí có vài giọt còn văng lên quan bào của Thượng Quan Viên.
Tiếng động khủng khiếp khiến đàn chim trên cây hoảng hốt bay tán loạn, đồng thời khiến Thượng Quan Viên trên ghế bập bênh lập tức mở bừng mắt.
Vẻ nhàn nhã thích thú trên gương mặt ông ta trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng ngơ ngác.
Ông ta ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Ngân đang đứng giữa sân, toàn thân tỏa ra cơn giận dữ đáng sợ.
Miệng hơi hé mở.
Cả người hoàn toàn ngây ra.
…


