La Chiêu cưỡng ép đè xuống tia không vui ấy, kéo sự chú ý trở lại chuyện chính.
Trước mắt, không có chuyện gì quan trọng hơn việc điều tra rõ sổ sách của Hộ Bộ.
Ánh mắt nàng một lần nữa trở nên tập trung, nhìn về phía Cố Thừa Ngân, giọng nói khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có:
“Chuyện này tạm thời không nói nữa. Cố Thừa Ngân, bên chúng ta hiện đang xảy ra chút vấn đề.”
Cố Thừa Ngân nghe vậy, sắc mặt chẳng những không trở nên nặng nề, ngược lại còn lộ ra vẻ quả nhiên đã đoán được từ trước.
Thậm chí hắn còn không đợi La Chiêu nói rõ, đã tiếp lời:
“Những sổ sách quan trọng của các năm trước, đặc biệt là sổ sách của năm năm gần đây, có thiếu sót, phải không?”
La Chiêu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình ổn: “Ngươi biết?”
Chuyện sổ sách bị thiếu mới được phát hiện cách đây không lâu, hơn nữa chỉ có một số ít nhân vật nòng cốt mới biết được.
Hắn vừa mới đến đây, sao đã biết rồi?
Cố Thừa Ngân chỉ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ đắc ý, ngược lại còn pha chút giễu cợt gần như thương hại:
“Không phải ta biết, mà là ta quá hiểu loại người này.”
“Sổ sách có làm tốt đến đâu, hoàn mỹ đến mức nào, nhưng chỉ cần có người dụng tâm điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra vấn đề.”
“Vậy thì còn cách nào vừa đơn giản mà vừa triệt để hơn việc hủy luôn dống sổ sách cũ?”
Khóe môi Cố Thừa Ngân nhếch lên một đường cong đầy mỉa mai:
“Đến lúc đó, bất kể có ai hỏi, chỉ cần vài câu qua loa như quản lý không tốt, bị ẩm mốc, chuột bọ gặm nhấm… là có thể đẩy sạch mọi trách nhiệm.”
La Chiêu nghe Cố Thừa Ngân phân tích, trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng sâu sắc.
Không sai.
Tình trạng hiện tại chính là như vậy.
Những sổ sách Hộ Bộ bàn giao sang, thoạt nhìn số lượng quả thực kinh người.
Nhưng trong đó, những ghi chép gốc quan trọng nhất có thể nói ra những người và dự án có liên quan, các bản phê duyệt cùng chữ ký xác nhận đi kèm, thậm chí cả bản tóm tắt của một số năm quan trọng, đều bị thiếu ở những mức độ khác nhau.
Hơn nữa, chúng bị thiếu một cách cực kỳ khéo léo.
Không phải biến mất từng đoạn lớn, mà là chỗ này thiếu một trang, chỗ kia thiếu một bản, thoạt nhìn giống như hao mòn tự nhiên hoặc sơ suất trong quản lý, khiến người ta không thể nắm được bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào.
Nhưng đồng thời, điều đó lại khiến toàn bộ sổ sách trở nên vụn vỡ, không cách nào hình thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.
La Chiêu đặt xuống quyển sổ có đánh dấu nhiều chỗ kèm với sổ sách bị thiếu.
Nàng nhìn Cố Thừa Ngân, trong đôi mắt phượng mang theo một tia mong đợi:
“Nếu ngươi đã đoán được, vậy… có cách giải quyết không?”
Cố Thừa Ngân đang định mở miệng, nhưng ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đang sắp xếp lời nói.
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau hắn:
“Hầu gia, Lý Nhi biết.”
“Hử?!”
Ánh mắt của cả ba người Cố Thừa Ngân, La Chiêu và Thượng Quan Vân Anh đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh.
Nàng vẫn cúi thấp đầu, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn cùng sống mũi thẳng tắp.
Nhưng câu nói vừa rồi quả thực phát ra từ miệng nàng.
Cố Thừa Ngân xoay người, nhìn cô bé, hỏi:
“Ngươi biết chuyện gì?”
Bị ánh mắt tập trung của cả ba người nhìn vào, Cố Lý Nhi có chút luống cuống. Nàng bất an cử động mũi chân, giọng nói cũng nhỏ đi:
“Lý Nhi nói là… những sổ sách bị thiếu ấy…”
Nàng ngừng lại một chút, lấy hết can đảm, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều:
“Theo quy trình tài chính của 《Đại Lạc Luật》, các bản dự thảo sổ sách cốt lõi như tổng hợp thu chi hằng năm, ghi chép thuế khóa, điều chuyển tiền lương của các quận phủ, thành, huyện trong thiên hạ cùng các nha môn, ty sở… trước khi chính thức được lưu trữ vào kho Hộ Bộ…”
“Đều bắt buộc phải được đưa đến Nội Thư Đường trước, do người chuyên trách tiến hành sơ thẩm, đồng thời sử dụng những phiến Lạc Sơn lệnh để lưu lại các dữ liệu quan trọng, tiện cho việc kiểm tra đối chiếu sau này, nhằm phòng ngừa việc sửa đổi, gian lận.”
“Quy trình này đã được thực hiện rất nhiều năm rồi.”
Lời nàng khiến La Chiêu và Thượng Quan Vân Anh đều khẽ biến sắc.
“Cho nên… những dữ liệu quan trọng trong sổ sách mỗi năm, thật ra Nội Thư Đường đều có.”
Cố Lý Nhi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt to vốn luôn phủ một tầng sương mờ uể oải, chán đời, lúc này lại trong veo khác thường, nhìn thẳng về phía Cố Thừa Ngân:
“Lý Nhi năm bảy tuổi đã được Lữ công công đưa vào Nội Thư Đường, sau đó bắt đầu chỉnh lý, sao chép và lưu trữ những văn thư này.”
“Từ khi đó cho đến tận bây giờ, tất cả văn thư sổ sách… Lý Nhi đều đã xem qua.”
Nàng lại dừng một chút, lần này thời gian ngập ngừng lâu hơn, tựa như câu nói tiếp theo cần đến rất nhiều dũng khí:
“Cũng… đều ghi nhớ trong lòng.”
Mấy chữ cuối cùng vừa dứt, toàn bộ đài cao rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Đều ghi nhớ trong lòng?!
Sao có thể?!
Số lượng văn thư sổ sách mà Nội Thư Đường tiếp nhận và xử lý mỗi năm lớn đến mức nào? Nội dung phức tạp đến mức nào? Dữ liệu lại khô khan, vụn vặt đến mức nào?
Vậy mà cô bé này lại nói nàng đã ghi nhớ tất cả trong đầu?
Đây đã vượt xa phạm trù trí nhớ tốt, quả thực là một loại năng lực phi thường!
Thần sắc Cố Thừa Ngân khẽ động, hắn đã hiểu ra đôi chút.
Hiểu vì sao Lữ Phương lại trịnh trọng đưa Cố Lý Nhi đến bên cạnh hắn như vậy, thậm chí còn mang theo vài phần cưỡng ép.
Đây căn bản không phải một tai mắt hay một lời lấy lòng đơn giản nào.
Rõ ràng đây chính là một kho dữ liệu sổ sách sống, biết đi bằng hình người!
Cố Thừa Ngân đè xuống những suy nghĩ trong lòng, ngồi xổm xuống trước mặt Cố Lý Nhi, từng chữ từng câu hỏi:
“Năm ngươi bảy tuổi là bao lâu rồi?”
Cố Lý Nhi nhỏ giọng nhưng rõ ràng trả lời:
“Theo Lạc lịch thì là năm 556. Tất cả sổ sách đi qua Nội Thư Đường trong mười năm qua… Lý Nhi đều nhớ.”
Sổ sách của mười năm, toàn bộ đều nhớ?!
Cố Thừa Ngân không do dự nữa, lập tức đưa tay rút một quyển sổ từ chồng sổ sách trên án.
Hắn tùy tay lật đến một trang ở giữa, sau đó nhìn Cố Lý Nhi, tốc độ nói cực nhanh:
“Lạc lịch năm 563, Lan Lăng Quận, tháng sáu, khoản lương thực phòng lũ bổ sung được báo lên xin phê chuẩn, số hiệu công văn gốc là ‘Phê chuẩn cấp phép của Hộ Bộ số 73’.”
"Đính kèm là bản sao văn bản đề nghị chung đã được Thái thú quận Lan Lăng và Vận chuyển sứ ký tên, đóng dấu vào thời điểm đó. Nói cho ta biết, cụ thể xin điều chuyển bao nhiêu lương gạo? Cuối cùng được phê chuẩn bao nhiêu? Ngày phê chuẩn là ngày nào?”
Đây là một câu hỏi cực kỳ hóc búa, bởi nó liên quan tới rất nhiều số liệu. Nếu người trả lời không có sổ sách chi tiết hoặc trực tiếp liên quan thì rất khó để trả lời.
Nhưng Cố Lý Nhi thậm chí không cần thời gian suy nghĩ.
Ngay khoảnh khắc Cố Thừa Ngân vừa dứt lời, đôi mắt to của nàng chỉ hơi thất thần trong thoáng chốc, tựa như ánh mắt đã hướng về một nơi hư vô nào đó.
Sau đó, đôi môi đỏ khẽ mở, không hề do dự, tựa như đang nhìn vào sổ sách rồi đọc lại:
“Thưa Hầu gia, Lạc Lịch 563, xin điều chuyển lương thực phòng lũ tháng sáu của Lan Lăng Quận, bản sao đơn ban đầu được chuyển đến Nội Thư Đường vào ngày mười lăm tháng sáu.”
“Quận thủ Lan Lăng Tiêu Yến, Chuyển vận sứ Thôi Hoài cùng đứng tên dâng tấu, nói tình hình lũ lụt khẩn cấp, xin điều chuyển bổ sung lương gạo từ kho dự trữ với số lượng gồm: tám ngàn thạch gạo tẻ thượng hạng; mười hai ngàn thạch kê hạng trung; ba ngàn thạch đậu, tổng cộng hai vạn ba ngàn thạch.”
“Nội Thư Đường phúc tra xong, đến ngày mười tám tháng sáu chuyển trình lên ngự tiền. Ngày hai mươi tháng sáu, ngự phê được chuyển hồi, số lượng được phê chuẩn là: năm ngàn thạch gạo tẻ thượng hạng; tám ngàn thạch kê hạng trung; hai ngàn thạch đậu. Tổng cộng một vạn năm ngàn thạch.”
“Số hiệu văn thư phê chuẩn quả thực là ‘Phê chuẩn cấp phép của Hộ Bộ số 73’, ngày ban hành là ngày hai mươi mốt tháng sáu Lạc Lịch năm 563.”
“Bản sao đơn xin và văn thư phê chuẩn đều có chữ ký của Tổng quản Hộ Bộ khi đó là Lý Hiên, cùng số hiệu lưu trữ của Nội Thư Đường: Bính Tuất - Lương - Bảy Mươi Ba.”
Không sai một chữ!
Ngay cả ngày tháng cụ thể, tên người và số hiệu nội bộ cũng đều rõ ràng đến từng chi tiết!
…


