Chương 81 · 153 chương

Cố Lý Nhi

Sau khi La Chiêu rời đi, Cố Thừa Ngân cũng ra khỏi chính điện.

Không nán lại, hắn đi thẳng về phía tòa thiên điện nơi mình đang ở.

Những việc như tiếp ứng ở mật đạo đã có La Chiêu đích thân lo liệu, tạm thời cũng không cần hắn nhúng tay.

So ra, Tiểu Lý Nhi bị Lữ Phương nhét sang đây lại giống một phiền phức cần được xử lý trước hơn.

Đi qua mấy dãy hành lang, vòng qua một khoảng sân, tòa thiên điện yên tĩnh lập tức hiện ra trước mắt.

Cửa điện khép hờ. Hai nữ quan cấp thấp đang canh giữ vừa thấy hắn trở về liền vội vàng hành lễ.

“Tiểu thái giám kia đâu?” Cố Thừa Ngân không dừng bước, thuận miệng hỏi.

Một nữ quan trong số đó cung kính bẩm báo:

“Bẩm Hầu gia, vị mà ngài nói, sau khi vào đây không lâu đã xin nô tỳ một bộ thường phục nữ quan vừa người, nói là do Hầu gia căn dặn. Sau đó liền đến phòng tắm ở hậu viện. Đến giờ vẫn chưa ra.”

Nữ quan phục? Cố Thừa Ngân khẽ nhướng mày.

Động tác cũng nhanh thật. Xem ra nàng nóng lòng muốn thoát khỏi bộ y phục của Thái giám kia.

Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu đã muốn ở bên cạnh hắn với thân phận thị nữ, đương nhiên không thể tiếp tục mặc bộ đồ cũ đó được, tránh vô cớ khiến người khác nghi ngờ.

“Được rồi.”

Hắn gật đầu, đẩy cửa bước vào điện.

Ánh nắng xuyên qua song cửa chạm trổ, rải xuống mặt đất những mảng sáng tối đan xen. Trong không khí phảng phất hương nhè nhẹ, sự tĩnh lặng nơi đây hoàn toàn trái ngược với những dòng nước ngầm đang cuộn trào bên ngoài.

Cố Thừa Ngân ngồi xuống chiếc ghế vòng bằng gỗ toan chi trong sảnh, tiện tay rút một quyển sách kể về địa lý và phong vật Đại Lạc từ giá sách bên cạnh rồi lật xem.

Thời gian từng chút trôi qua, tiếng lật trang sách trong không gian tĩnh mịch càng trở nên rõ ràng.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ một khắc, hoặc có lẽ còn ngắn hơn, một tràng tiếng bước chân khe khẽ từ phía hậu viện truyền tới, dừng lại bên ngoài sảnh.

Tiếng bước chân mang theo sự thăm dò cẩn thận. Không phải kiểu cố tình rón rén đến mức khả nghi, mà là sự dè dặt của một người vừa mới đến, chưa biết tính tình của chủ nhân, nên cẩn thận tiến lại gần.

“Cộc, cộc.”

Hai tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên.

Cố Thừa Ngân ngẩng mắt khỏi quyển sách, nhìn về phía cánh cửa khép hờ, bình thản nói:

“Vào đi.”

Cánh cửa từ bên ngoài từ từ được đẩy mở. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, ngược sáng với ánh mặt trời ngoài cửa.

Khi nhìn rõ diện mạo người đến, Cố Thừa Ngân không khỏi sững người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt.

Lý Nhi lúc này đã hoàn toàn không còn là tiểu thái giám trước đó, người luôn cúi đầu rũ mắt, cố gắng hết sức hòa mình vào phông nền nữa.

Nàng đã thay một bộ trang phục cho nữ màu ngó sen theo tiêu chuẩn của nữ quan, phối với đai eo và viền tay áo màu trắng bạc. Chất vải mềm mại, đường may vừa vặn, vừa đủ tôn lên những đường nét thân hình thiếu nữ mới lớn.

Mái tóc ngắn đen như mực, càng làm làn da vốn đã trắng nõn trở nên trong trẻo.

Vài lọn tóc dài hơn nhẹ nhàng áp bên má và cổ, càng tăng thêm đôi chút vẻ mềm mại của nàng.

Lớp hóa trang trên mặt cũng đã được rửa sạch phần lớn. Lớp phấn trắng cứng đờ trước đó cùng đôi lông mày cố tình vẽ thô đều đã biến mất, để lộ màu da và dáng mày vốn có.

Đôi mắt đặc biệt lớn ấy vẫn sáng ngời như sao, nhưng giờ đây đã không còn vẻ lấy lòng cố ý của một thái giám đang giả dạng. Thứ còn lại chỉ là một sự bình thản gần như trống rỗng.

Đuôi mắt hơi cụp xuống. Khi nhìn người khác, dường như luôn mang theo ba phần dò xét, ba phần hờ hững, cùng ba phần… mệt mỏi khó nói thành lời.

Tinh xảo, nhưng lạnh lùng.

Xinh đẹp, nhưng buồn chán.

Giống như một món ngọc được tỉ mỉ điêu khắc nhưng vô tình bị đóng băng. Đẹp thì quả thực rất đẹp, chỉ là thiếu đi hơi ấm sinh động vốn thuộc về một sinh mệnh.

Nếu để Cố Thừa Ngân dùng thẩm mỹ và cách nói của kiếp trước để hình dung, đây chính là một “bé loli chán đời có ngoại hình đỉnh cấp”.

So với dáng vẻ tiểu thái giám trước kia, quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau. Mức độ tương phản lớn đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi.

Sau thoáng ngẩn người, Cố Thừa Ngân nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, khóe môi cong lên một nụ cười ôn hòa, tựa như chỉ vừa nhìn thấy một tiểu nha đầu thay sang bộ quần áo xinh xắn.

Hắn đặt quyển sách xuống, hơi ngả người ra sau, ánh mắt bình thản rơi trên người Lý Nhi đang có phần câu nệ, giọng điệu thoải mái trêu chọc:

“Ồ, thay bộ đồ này xong ta suýt nữa không nhận ra. Hóa ra Lý Nhi giấu kỹ đến vậy sao? Bộ dạng trước kia đúng là làm khó ngươi rồi.”

Quả nhiên, sau khi nghe Cố Thừa Ngân nói, trên gương mặt gần như vô cảm của Lý Nhi thoáng hiện lên một tia dao động.

Lý Nhi quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Cố Thừa Ngân, nhìn về phía chiếc bình hoa ở một góc sảnh, cứ như mấy cành mai sáp cắm trong đó đột nhiên trở nên đẹp vô cùng.

Cố Thừa Ngân không tiếp tục trêu đùa nàng, mà dời ánh mắt đi, như thể lời trêu chọc vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Sau đó, hắn dùng giọng điệu nghiêm túc hơn: “Chuyện của ngươi, ta đã bẩm báo với Điện hạ rồi.”

Nghe đến hai chữ Điện hạ, cô bé lập tức quay đầu lại. Ánh mắt một lần nữa tập trung lên khuôn mặt Cố Thừa Ngân, trong đôi mắt vốn trống rỗng đã thêm vài phần chăm chú.

Cố Thừa Ngân lại tiếp tục:

“Điện hạ nhìn thấu mọi chuyện, xét đến ‘thiện ý’ của Lữ công công, đồng thời cũng cân nhắc tình thế trước mắt, đặc biệt cho phép ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Hắn ngừng một chút, rõ ràng từng chữ: “Làm thị nữ của ta.”

“Thị nữ của ta…”

Tiểu Ly Nhi khẽ lặp lại bốn chữ ấy, giọng nói so với lúc trước khi giả làm Thái giám càng thêm trong trẻo.

Hơn nữa, ngay khoảnh khắc này, Cố Thừa Ngân nhìn thấy rõ ràng đôi mắt to vốn bị một màn sương chán đời bao phủ kia chợt bùng lên những đốm lửa nhỏ, rồi nhanh chóng hóa thành hai luồng sáng rực rỡ đến lạ thường!

Là vì có được thân phận thị nữ thân cận rõ ràng nên nàng cảm thấy yên tâm? Hay còn vì nguyên nhân nào khác?

Cố Thừa Ngân không truy cứu, thuận theo lời mình tiếp tục nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn đôi chút:

“Đã là mệnh lệnh của Điện hạ, ta đương nhiên sẽ tuân theo. Có điều, có vài lời phải nói trước…”

“Nếu Tiểu nô…”

Hắn còn chưa nói hết, Lý Nhi vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng:

“Những chuyện đã nhìn thấy, đã nghe thấy, nếu chưa được Hầu gia cho phép mà nói cho bất kỳ ai…”

Nàng nói từng chữ một, giọng nói vang vọng trong đại sảnh tĩnh lặng:

“Tiểu nô xin thề, sẽ bị trời đánh sét, thần hồn tiêu tan, vĩnh viễn không được siêu thoát, chết không có chỗ chôn!”

Độc thệ!

Hơn nữa còn là một lời thề độc vô cùng tàn nhẫn, không chừa lại bất kỳ đường lui nào!

Trong thế giới tin sâu vào thiên đạo luân hồi, lại có thể tu tiên này, trọng lượng của một lời thề độc như vậy hoàn toàn không thể so với một lời cam kết thông thường.

Cố Thừa Ngân im lặng trong vài hơi thở, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, có phần chán nản của Lý Nhi.

Cuối cùng, vẻ nghiêm nghị trên mặt hắn dần dịu xuống. Hắn khẽ thở ra một hơi, như thể đã chấp nhận lời bày tỏ trung thành đột ngột này.

“Thôi được.”

Cố Thừa Ngân phất tay, giọng điệu ôn hòa:

“Nếu ngươi đã có lòng này, lại lập trọng thệ như vậy, ta mà còn nghi thần nghi quỷ thì ngược lại thành kẻ không hiểu tình người. Chỉ cần nhớ kỹ lời thề hôm nay của ngươi là được.”

Hắn dừng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt rơi trên người Lý Nhi, mang theo vài phần suy tư.

“Có điều, cái tên Lý Nhi này…” Cố Thừa Ngân khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc cách dùng từ.

“Dùng thì cũng được, nhưng đã là thị nữ thân cận của ta, dù sao cũng nên có một cách xưng hô ra dáng hơn.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi:

“Đã đi theo ta, vậy thì theo họ ta đi.”

“Còn tên… chi bằng gọi ngươi là Cố Lý Nhi, thế nào?”

Cố Lý Nhi.

Theo họ của chủ nhân, ở Đại Lạc là một ân điển và sự công nhận vô cùng lớn. Điều đó có nghĩa nàng được thu nhận dưới sự che chở của chủ nhân, mối quan hệ cũng thân cận hơn rất nhiều so với chủ tớ thông thường.

Lý Nhi vốn luôn chẳng có biểu cảm gì, khi nghe đến ba chữ Cố Lý Nhi, đôi mắt to mang vẻ chán đời kia lại một lần nữa bùng lên ánh sáng rực rỡ, còn sáng hơn cả lúc trước.

Mấy hơi thở sau, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức khuỵu gối, cung kính hành đại lễ:

“Tiểu nô, đa tạ chủ nhân ban tên!”

Lần này, trong giọng nói của nàng cuối cùng cũng xuất hiện một tia sinh khí đúng với lứa tuổi của mình.

“Đứng lên đi. Sau này không được tự xưng là Tiểu nô nữa, ta không thích.”

Cố Thừa Ngân nhẹ giọng nói:

“Đi theo ta đến chỗ Điện hạ xem thử.”

…

Bạn đã đến cuối chương 81.

Không gian đọc của bạn