“Nội Thư Đường… đương nhiên cô biết.”
Cuối cùng La Chiêu cũng lên tiếng:
“Đó là nơi phụ hoàng đích thân đốc thúc thành lập từ những năm đầu. Chuyên phụ trách văn thư cơ mật và kiểm kê nội khố. Trên danh nghĩa thuộc Nội Vụ Phủ, nhưng thực tế thông thẳng đến Ngự tiền, do một tay Lữ Phương kiểm soát.”
“Trong đó tập hợp không ít thái giám tinh thông tính toán, văn thư, lương bổng, thậm chí cả luật lệ. Phụ hoàng vậy mà lại ngầm cho phép huy động lực lượng này…”
Tinh quang trong mắt nàng chợt lóe mạnh, vừa có sự sắc bén của người nhìn thấy mấu chốt phá cục, vừa xen lẫn vẻ kiêng dè đối với Lạc Hoàng cùng một tia cảm kích lạnh lẽo.
“Rất tốt! Có Nội Thư Đường hỗ trợ, đống sổ sách mục nát chất cao của Hộ Bộ sẽ không còn là ngọn núi cao không thể vượt qua nữa!”
La Chiêu đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói gấp gáp:
“Việc không nên chậm trễ! Ta sẽ đích thân đi sắp xếp ngay, lập tức bắt tay mở lối vào mật đạo tương ứng trong Đông Cung. Chuyện này nhất định phải bảo đảm không chút sơ hở, tuyệt đối không được để lộ nửa phần tin tức!”
Nói xong, nàng xoay người định rời đi, từng bước đã mang theo khí thế quyết đoán mạnh mẽ.
“Dừng đã.”
Giọng Cố Thừa Ngân đột nhiên vang lên, rõ ràng khiến bước chân La Chiêu dừng lại.
Thân hình nàng khựng lại, trái tim chẳng hiểu sao đột nhiên đập mạnh.
Nàng chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng qua một tia căng thẳng và đề phòng.
Trong điện lúc này… chỉ có hai người bọn họ.
Ánh nắng xiên vào, kéo dài bóng hai người trên mặt đất, đan xen vào nhau.
Nhưng không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dâng lên trong lòng La Chiêu.
Tên to gan lớn mật này, lúc này gọi nàng lại…
Lại muốn làm chuyện vô lễ gì nữa?
Thế nhưng Cố Thừa Ngân không đứng dậy, cũng không tiến lại gần.
Hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ là vẻ mặt thêm vài phần trầm ngâm, khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút khó xử.
Nhìn bộ dạng này của Cố Thừa Ngân, sợi dây thần kinh đang căng thẳng trong lòng La Chiêu hơi thả lỏng một chút, nhưng sự đề phòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Nàng đứng nguyên tại chỗ, cách hắn vài bước, giọng có phần cứng nhắc hỏi:
“Còn chuyện gì?”
Cố Thừa Ngân cân nhắc một chút rồi lên tiếng:
“Còn một chuyện, cần bẩm báo với Điện hạ, cũng có liên quan đến Lữ Phương.”
Hắn kể lại toàn bộ quá trình Lữ Phương vào thời khắc cuối cùng đã giao phó tiểu thái giám tên Lý Nhi kia cho mình.
Bao gồm thân thế ly kỳ do Lý Nhi tự thuật, lời giải thích về cái gọi là tư tâm của Lữ Phương, cũng như quyết định mà bản thân hắn tạm thời nhận lời khi ấy, xuất phát từ việc duy trì mối hợp tác.
“Đại khái là như vậy.”
Sau khi nói xong, Cố Thừa Ngân nhìn La Chiêu, trực tiếp nói ra nghi vấn của mình:
“Điện hạ quanh năm ở trong cung, hiểu biết về nhân sự nội đình vượt xa ta.”
“Đối với Lý Nhi này, Điện hạ đã từng nghe nói qua chưa? Bên cạnh Lữ Phương, thật sự có một người đặc biệt như vậy sao?”
Đây là điều Cố Thừa Ngân muốn xác nhận nhất vào lúc này.
Sự xuất hiện của Lý Nhi quá đột ngột, lời kể về thân thế cũng quá mức ly kỳ. Nếu ngay cả La Chiêu, vị Thái tử này, cũng chưa từng nghe nói đến nàng…
Vậy thì có nghĩa là hoặc Lý Nhi đã được Lữ Phương che giấu cực kỳ sâu, hoặc câu chuyện về thân thế của nàng vốn hoàn toàn là bịa đặt.
Thân phận thật sự và mục đích của nàng, có lẽ còn phức tạp khó lường hơn.
Sự chú ý của La Chiêu lập tức bị thu hút sang chuyện này, tạm thời gạt bỏ đề phòng đối với Cố Thừa Ngân.
Trong đôi mắt phượng trong trẻo hiện lên vẻ trầm tư, bắt đầu lục tìm những thông tin liên quan trong ký ức.
Tuy nhiên, sau khi cẩn thận sắp xếp lại một hồi, La Chiêu chậm rãi lắc đầu, giọng khẳng định:
“Ta… chưa từng nghe nói đến người này.”
Nàng nhìn Cố Thừa Ngân, trong mắt cũng mang theo vẻ nghi hoặc:
“Những thái giám được Lữ Phương trọng dụng bên cạnh hắn, có tên có tuổi, về cơ bản ta và Vân Anh đều nắm rõ.”
“Phần lớn đều là những người tuổi tác khá lớn. Còn kiểu được nuôi dưỡng từ nhỏ, nữ giả nam trang như thế này… trước nay chưa từng có.”
“Ít nhất, trong những ghi chép công khai và tình báo mà chúng ta biết, không tồn tại một người như vậy.”
Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của Cố Thừa Ngân, nhưng lại khiến nghi hoặc trong lòng hắn càng nặng thêm một phần.
Ngay cả La Chiêu cũng chưa từng nghe nói đến, vậy hoặc là khả năng bảo mật của Lữ Phương là cực kì cao tay.
Hoặc chính bản thân Lý Nhi là một quân cờ mới mà Lữ Phương tạm thời bố trí cho lần hợp tác này, nói đúng hơn là nhằm vào chính Cố Thừa Ngân hắn.
Nhìn vẻ giằng co và trầm tư không hề che giấu trên gương mặt Cố Thừa Ngân, trong lòng La Chiêu bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Ban đầu nàng cảm thấy chuyện này quả thực đáng ngờ, cần phải thận trọng đối đãi. Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác lại không chịu khống chế mà nảy lên:
Cố Thừa Ngân coi trọng tiểu nữ được Lữ Phương giao phó này đến vậy, thậm chí còn đặc biệt hỏi nàng, chẳng lẽ là vì Lý Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, khiến hắn sinh lòng hứng thú?
Nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Vân Anh, lại liên tưởng đến những hành vi vô lễ của hắn đối với mình, La Chiêu bỗng cảm thấy trong lòng có chút bực bội.
Hắn đúng là nạc mỡ đều không tha! Đến cả một tiểu thái giám nhỏ tuổi do Lữ Phương đưa tới mà cũng để tâm như vậy!
Cảm xúc không đâu này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng cũng đủ khiến sắc mặt vốn đã căng thẳng của La Chiêu càng lạnh thêm vài phần.
Nhìn dáng vẻ trầm tư của Cố Thừa Ngân, nàng bỗng động tâm, một ý nghĩ vụt qua trong đầu.
La Chiêu hắng giọng, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng và xa cách thường ngày, giọng điệu cũng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo:
“Nếu Lữ Phương lấy nữ nhân này để tỏ thiện chí, mục đích là củng cố mối hợp tác giữa hai bên.”
“Mà hiện giờ chúng ta quả thực cũng cần đám Thái giám kia dốc sức tương trợ, chuyện tra sổ không được phép xảy ra sai sót…”
Nàng hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Cố Thừa Ngân:
“Vậy ngươi cứ giữ Lý Nhi bên cạnh, coi như thị nữ thân cận mà sai bảo.”
“Thị nữ thân cận?”
Cố Thừa Ngân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn La Chiêu, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
La Chiêu như thể không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn, tiếp tục bình tĩnh nói:
“Còn lai lịch và mục đích của nàng, trước mắt không cần truy xét quá sâu, cũng không cần vì vậy mà xa lánh hay cố tình đề phòng.”
“Nhớ kỹ.” Giọng La Chiêu hạ thấp đôi chút, mang theo sự thấu hiểu của một bậc bề trên:
“Đối với người như vậy, không cần nghe nàng nói thế nào, mà phải nhìn xem nàng làm thế nào.”
“Xem mỗi ngày nàng làm những gì, gặp những ai, truyền đi những tin tức gì, và vào thời khắc then chốt, nàng sẽ lựa chọn thế nào. Hành động, sẽ luôn chắc chắn hơn lời nói thường.”
Những lời này ngắn gọn, sắc bén, đánh thẳng vào lòng người.
Hoàn toàn thoát khỏi sự giằng co vô ích về thật giả trong thân thế của Lý Nhi, trực tiếp đứng từ góc độ kiểm soát và chống kiểm soát, đưa ra phương sách ứng phó hữu hiệu nhất.
Cố Thừa Ngân lắng nghe, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.
Quả nhiên không hổ là người có thể được lập làm Thái tử. Năng lực quyết đoán nhìn xuyên qua mây mù này quả thực không tầm thường.
Cho dù quan hệ giữa hai người có phức tạp đến đâu, Cố Thừa Ngân cũng không thể không thừa nhận, ở một số phương diện, kiến thức và thủ đoạn của La Chiêu quả thực xứng đáng với vị trí của nàng.
Ánh mắt sáng ngời không hề che giấu, vừa dò xét vừa tán thưởng của Cố Thừa Ngân khiến chút cảm giác khác thường vừa bình ổn trong lòng La Chiêu lại âm thầm dao động.
Bị hắn chăm chú nhìn như vậy, La Chiêu chẳng hiểu sao lại một trận hoảng loạn trong lòng, sợ lớp ngụy trang của mình bị nhìn thấu, càng sợ tên này lại suy diễn ra chuyện gì đó không nên nghĩ.
Nàng đột nhiên dời ánh mắt, không tiếp tục đối diện với Cố Thừa Ngân, thản nhiên nói:
“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy.”
“Ta phải lập tức đi sắp xếp việc tiếp ứng mật đạo, chuyện này không thể chậm trễ.”
“Ngươi trước tiên cứ xử lý ổn thỏa chuyện của tiểu nha đầu Lý Nhi, sắp xếp cho nàng đâu vào đấy, sau đó lại đến tìm ta bàn bạc công việc.”
…


