Chương 79 · 153 chương

Ra lệnh tiễn khách

Bước trên nền gạch bằng phẳng, bóng loáng của Đông Cung, Cố Thừa Ngân và Tiết Thiên một trước một sau tiến bước.

Thấy chính điện nguy nga đã ở ngay phía trước không xa, Cố Thừa Ngân vẫn không dừng bước. Trong lòng chợt nhớ ra một chuyện, hắn quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, Tiểu Lý Nhi đang cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động, không dám rời khỏi hắn nửa bước.

Trông chẳng khác nào một tiểu nha đầu hơi căng thẳng, ngại ngùng khi phải xa nhà.

Cố Thừa Ngân dừng bước, sau đó tự nhiên nhường sang bên nửa bước.

Hắn xoay người đối diện với Lý Nhi, dặn dò:

“Lý Nhi, phía trước chính là chính điện. Ta và Tiết tướng quân có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

“Ngươi không cần đi theo nữa, đến thiên điện chờ ta.”

“Ừm, nếu không tìm được thì có thể hỏi nữ quan, cứ báo tên ta lên là được.”

Lý Nhi nghe vậy, bước chân dừng lại.

Nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt to trong veo, nhìn thẳng vào Cố Thừa Ngân, dường như muốn từ trong ánh mắt hắn đọc ra điều gì đó.

Hai người chỉ đối mắt trong thoáng chốc, Lý Nhi khẽ khuỵu gối, hành một lễ thái giám tiêu chuẩn, giọng trong trẻo đáp:

“Vâng, tiểu nô xin tuân mệnh Hầu gia.”

Nàng đứng thẳng người, sau đó quay về hướng lúc đến, bước đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã biến mất phía sau những hàng cột hành lang.

Tiết Thiên đứng phía trước chờ đợi, nhìn Cố Thừa Ngân, cười như không cười:

“Cố đại nhân quản thuộc hạ, quả nhiên rất có phương pháp đấy.”

Câu nói này nghe không rõ là khen hay chê, cũng có thể là cả hai.

Cố Thừa Ngân chỉ khẽ cười, đưa tay ra hiệu: “Tiết tướng quân, mời.”

Hai người lại cất bước, đi tới trước cửa chính điện.

Nữ quan đang canh giữ hiển nhiên đã sớm nhận được thông báo. Nàng lặng lẽ đẩy cửa điện ra, một luồng hơi ấm cùng hương Long Tiên Hương lập tức phả vào mặt.

Bên trong điện, La Chiêu đã ngồi ngay ngắn trên chủ vị.

Nhìn thấy hai người cùng nhau tiến vào, ánh mắt La Chiêu trước tiên nhanh chóng lướt qua Cố Thừa Ngân.

Sau đó vững vàng dừng trên người Tiết Thiên.

“Tiết tướng quân đến rồi, ngồi đi.”

“Đa tạ Điện hạ.”

Tiết Thiên ôm quyền hành lễ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên dưới, chếch về bên trái thư án. Dáng người thẳng tắp như tuyết tùng uy vệ.

Cố Thừa Ngân thì tự nhiên ngồi đối diện Tiết Thiên, tư thế thoải mái nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ cung kính.

Đợi hai người ngồi ổn định, La Chiêu không có lời khách sáo dư thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn thẳng Tiết Thiên:

“Mời Tiết tướng quân đến đây, là bởi ta có điều muốn hỏi. Chuyện của Trần Bất Sát, Trần tướng quân, tiến triển thế nào rồi?”

Nghe vậy, sắc mặt Tiết Thiên trở nên nghiêm túc, ôm quyền đáp:

“Bẩm Điện hạ, chuyện này mạt tướng đã cùng Nội Vụ Phủ phối hợp với các ty hữu quan, tiến hành kiểm tra toàn diện.”

Giọng hắn trầm ổn, lời lẽ chặt chẽ:

“Hiện nay đều đã tra rõ, hành động lần này của Trần Bất Sát cùng các tướng sĩ dưới quyền, không phải tự tiện điều binh.”

“Thực tế là… căn cứ theo kế hoạch diễn tập thường niên đã được Binh Bộ định sẵn, tiến hành một cuộc diễn tập hành quân thần tốc.”

“Các văn thư điều binh có liên quan, do gần đây phòng lưu trữ của Binh Bộ đang tiến hành chỉnh lý, quy nạp hồ sơ, nhất thời sơ suất nên chưa thể tìm thấy kịp thời, từ đó mới dẫn đến hiểu lầm.”

“Hiện nay, văn thư điều binh ấy đã được tìm lại. Sổ sách ghi chép diễn tập cùng các văn kiện liên quan cũng đã được bổ sung đầy đủ, khôi phục lưu trữ.”

“Còn về những nhân vật có liên quan bên Binh Bộ…” Giọng Tiết Thiên lạnh đi: “Do làm việc không hiệu quả, lơ là thiếu trách nhiệm, khiến văn thư quân lệnh quan trọng bị thất lạc, ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ của Kim Vũ Vệ cũng như thanh danh của Điện hạ, tất cả đều đã bị xử lý theo quân kỷ.”

Cuối cùng, hắn tổng kết:

“Đến đây, hành động của Trần Bất Sát đã hoàn toàn rõ ràng, mọi sai sót về thủ tục cũng đều đã được bổ sung.”

“Mạt tướng đã hạ lệnh, giải trừ toàn bộ giám sát và hạn chế. Lúc này, bọn họ đã trở về biên chế Kim Vũ Vệ, tiếp tục tiến hành thao luyện thường ngày.”

Một phen lời nói được trình bày kín kẽ, chu toàn mọi mặt.

Phần công phu bề ngoài này, có thể nói đã được làm kỹ đến mức cực hạn.

La Chiêu im lặng nghe hết, trên mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Theo kế hoạch ban đầu của nàng, sau khi xác nhận chuyện Trần Bất Sát đã được giải quyết ổn thỏa, nàng sẽ tiếp tục trao đổi với Tiết Thiên.

Điều động Trần Bất Sát cùng thuộc hạ dưới trướng vào Đông Cung, phụ trách công việc cảnh giới và tuần tra thường ngày. Như vậy cũng có thể điều các nữ quan đảm nhận nhiệm vụ này vào kiểm tra sổ sách.

Nhưng hiện tại, vì Cố Thừa Ngân trở về, kế hoạch rõ ràng phải thay đổi.

【Có thể để hắn rời đi rồi.】

Một mệnh lệnh đúng như dự liệu đột nhiên xuất hiện trong đầu, nàng thậm chí đã lười nổi giận với nó.

“Tiết tướng quân làm việc chu toàn, quyết đoán nhanh chóng, đã khiến ngài vất vả rồi.”

La Chiêu khẽ gật đầu:

“Nếu chuyện của Trần tướng quân đã được giải quyết ổn thỏa, các văn thư thủ tục liên quan cũng đã hoàn thiện…”

Sau đó lời nói chuyển hướng, tự nhiên hạ lệnh tiễn khách:

“Tiết tướng quân quân vụ bận rộn, Kim Vũ Vệ lại mang trọng trách lớn, ta cũng không tiện giữ ngài lại nữa.”

“……”

Tiết Thiên rõ ràng sững người.

Thượng Quan Vân Anh cầm chiếu chỉ, vội vàng tiến đến mời hắn, khiến hắn cứ tưởng La Chiêu đặc biệt coi trọng chuyện Trần Bất Sát, hoặc có chuyện khác cần bàn bạc.

Vì vậy hắn mới không ngừng nghỉ từ ngoài thành chạy thẳng về đây.

Kết quả, vừa báo cáo xong, chuyện đã được giải quyết, vậy mà lập tức hạ lệnh tiễn khách?

Có phải thực tế quá rồi không?

Ánh mắt Tiết Thiên theo bản năng liếc về phía Cố Thừa Ngân đang ngồi đối diện.

Chỉ thấy vị Tịnh Kiên Hầu trẻ tuổi này vẫn thong dong, thoải mái, dữ nguyên bộ dạng như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng nghĩ đến việc hắn vừa từ hướng trong cung cấm trở về, Tiết Thiên lập tức hiểu ra.

Đúng vậy, Cố Thừa Ngân đã trở về.

Nếu Cố Thừa Ngân chưa trở về, La Chiêu đương nhiên sẽ không nhanh chóng đuổi hắn đi như vậy.

Nhưng Cố Thừa Ngân đã trở về, hơn nữa rõ ràng còn hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Vậy thì giá trị của người ngoài cuộc như Tiết Thiên hắn, vào lúc này đương nhiên giảm đi đáng kể.

Trong lòng Tiết Thiên thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp nhàn nhạt. Tuy có đôi chút không vui, nhưng phần nhiều lại là sự nhẹ nhõm.

Như vậy cũng tốt, đỡ phải mất công đôi bên phải giả vờ khách sáo.

Hơn nữa, chuyến này hắn vốn đã đến đây để giải quyết chuyện Trần Bất Sát. Nay lại có được ân tình của Cố Thừa Ngân, cũng xem như chuyến đi này không uổng công rồi.

Nghĩ đến đây, trên mặt Tiết Thiên lộ ra vẻ thản nhiên đầy thấu hiểu.

Hắn đứng dậy, ôm quyền hành lễ, giọng nói vẫn trầm ổn:

“Điện hạ nhân từ, mạt tướng vô cùng cảm kích. Kim Vũ Vệ quả thực còn không ít quân vụ cần xử lý. Nếu Điện hạ không còn căn dặn gì khác, vậy mạt tướng xin cáo lui trước.”

Hắn không nói thêm lời nào, dứt khoát xoay người, dưới sự dẫn đường của nữ quan đang đứng hầu, sải bước nhanh chóng đi ra ngoài điện.

Bóng lưng khoác bộ giáp mỏng của hắn trông cao lớn và vững vàng, rất nhanh đã biến mất ngoài cửa điện.

Cửa điện một lần nữa khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Trong điện, giờ đây chỉ còn lại La Chiêu và Cố Thừa Ngân.

Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ hơn.

La Chiêu thu ánh mắt khỏi cánh cửa đã đóng, chậm rãi chuyển sang Cố Thừa Ngân.

Giọng nói thanh lãnh mang theo cảm giác căng cứng, trực tiếp hỏi ra vấn đề quan trọng nhất:

“Thế nào?”

Cố Thừa Ngân ngồi thẳng người.

Đón lấy ánh mắt của La Chiêu, hắn bắt đầu thuật lại từng chuyện một: cuộc gặp với Lữ Phương, nội dung cuộc trò chuyện, tất cả những gì hắn nhìn thấy ở Nội Thư Đường, cùng với mật đạo vô cùng quan trọng kia.

Theo lời kể của hắn, La Chiêu ngồi ngay ngắn trên chủ vị, biểu cảm trên gương mặt từ vẻ ngưng trọng, chăm chú ban đầu dần trở nên phức tạp khó đoán.

Mãi đến khi Cố Thừa Ngân dứt lời, trong điện lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi.

Chỉ có làn khói xanh lượn lờ từ lư hương mạ vàng bay ra, vẽ nên những quỹ đạo biến ảo khó lường giữa không trung.

…

Bạn đã đến cuối chương 79.

Không gian đọc của bạn