Chương 69 · 153 chương

Vai kề vai

Ngay khi La Chiêu vừa dứt lời.

Một bàn tay không hề báo trước từ bên cạnh vươn tới, thẳng thừng giật lấy văn thư trong tay nàng đi.

“?!”

La Chiêu giật mình, cơ thể theo bản năng căng cứng. Một cơn tức giận vì bị mạo phạm lập tức dâng lên!

Kẻ nào to gan như vậy?!

Dám ở trước mặt nàng, chưa được cho phép mà trực tiếp lấy đi một văn thư quan trọng?!

Nàng đột nhiên quay đầu, đôi mắt phượng mang theo sát khí, ánh mắt sắc bén đâm thẳng về phía bên cạnh.

Sau đó, nàng nhìn thấy gương mặt của Cố Thừa Ngân.

Không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được chính hơi thở của hắn.

Lúc này, hắn đang cúi đầu, chăm chú nhìn tờ giấy trắng vừa bị mình lấy đi.

Trong tẩm điện giờ chỉ còn có hai người nàng và Cố Thừa Ngân.

Nhận thức này ngay lập tức dập tắt đi lời trách mắng sắp bật ra khỏi miệng La Chiêu.

Nàng nhớ ra rồi, Thượng Quan Vân Anh đã đến Lại Bộ, những người khác cũng đã sớm lui hết.

Cơn giận giống như ngọn lửa bị cưỡng ép nhét trở lại lò, âm ỉ cháy trong lồng ngực nhưng không thể bùng phát.

Nàng chỉ có thể nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Cố Thừa Ngân, đôi môi bị hàm răng trắng cắn đến hơi đỏ, bàn tay trắng nõn siết thành nắm đấm.

Tên Cố Thừa Ngân đáng chết này!

Năng lực của hắn quả thực rất lợi hại, lúc nào cũng có thể mang đến những trợ lực ngoài dự liệu.

Nhưng bản lĩnh chọc giận nàng, thách thức giới hạn của nàng, coi thường uy nghiêm của nàng cũng chẳng kém chút nào!

Sự chú ý của Cố Thừa Ngân lúc này đã hoàn toàn bị tờ giấy trong tay thu hút, căn bản không nhận ra ánh mắt của La Chiêu đang hận không thể cắn chết hắn.

Trên tờ giấy, ngoài hơn chục cái tên quan viên cùng những sự việc liên quan được ghi chú, phía cuối còn có một cái tên được dùng chu sa khoanh thật đậm, bên cạnh còn viết thêm vài từ khóa quan trọng.

Ánh mắt Cố Thừa Ngân dừng lại trên cái tên được khoanh tròn, khẽ nhướng mày, thấp giọng đọc:

“Tiêu… Tống?”

Cái tên này hắn có chút ấn tượng.

Đó chính là một trong bốn vị Các lão đương triều.

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn, La Chiêu cũng hít sâu một hơi, dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể để tiếp lời:

“Không sai, Tiêu Tống. Hiện nay trong Nội các có bốn vị Các lão, hai người xuất thân từ những thế gia danh vọng đã nhiều đời làm quan, hai người còn lại thì dựa vào công danh khoa cử, từng bước mà vươn lên, đều là những nhân tài kiệt xuất xuất thân hàn môn.”

“Tiêu Tống chính là một trong những nhân vật đại diện cho thế gia trên triều đình. Phía sau ông ta là Lan Lăng Tiêu - một gia tộc có truyền thừa suốt ngàn năm.”

Nàng dừng lại, giọng nói lạnh đi vài phần, bổ sung thân phận quan trọng hơn:

“Đồng thời, ông ta cũng là… Nội các cấp cao nhất.”

Nội các cao nhất!

Ánh mắt Cố Thừa Ngân lập tức ngưng lại.

Đây chính là vị trí chân chính dưới một người, trên vạn người, nắm giữ những cơ mật trọng yếu của triều đình, quyền thế ngập trời!

Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra một vấn đề, có chút nghi hoặc nhìn La Chiêu:

“Ta nhớ Thượng Quan Viên hình như cũng xuất thân thế gia mà?”

“Vậy tại sao ông ta lại lựa chọn Tiêu Tống? Không sợ khiến những thế gia khác phản ứng lại sao?”

Nghe vậy, La Chiêu lắc đầu, giọng nói cũng có phần hạ thấp hơn:

“Giữa các thế gia với nhau cũng có sự khác biệt.”

“Như Lan Lăng Tiêu thị, hay gia tộc của người đứng thứ hai Thôi Thế Phiên là Thanh Hà Thôi, họ đều xuất thân từ những thế gia lâu đời đã cắm rễ hàng nghìn năm.”

“Bọn họ đời đời làm quan, gốc rễ cũng đã sớm trải rộng khắp thiên hạ. Nền tảng của bọn họ nằm nhiều ở quyền lực cùng danh vọng.”

“Còn Thượng Quan thị…”

“Lại là một thế gia mới nổi ở Lạc Đô trong gần trăm năm trở lại đây. Bọn họ khởi nghiệp từ buôn thương, sau khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ mới bắt đầu bước chân vào quan trường. Nền tảng của họ thiên về tiền bạc và lợi ích hơn.”

La Chiêu lấy lại tờ giấy từ tay Cố Thừa Ngân, đầu ngón tay điểm lên cái tên Tiêu Tống:

“Đối với Tiêu Tống mà nói, bảo vệ đặc quyền của toàn bộ tầng lớp thế gia cùng danh tiếng thanh danh trong sạch của họ chính là lợi ích căn bản.”

Nàng lại hờ hững chỉ về phía chiếc hộp gỗ tử đàn:

“Còn thế gia mới nổi mà Thượng Quan Viên đại diện, yêu cầu về lợi ích của bọn họ lại trực tiếp và thực tế hơn.”

“Trong một số lĩnh vực liên quan đến lợi ích khổng lồ, đặc biệt là công trình với thương mại… xung đột và bất đồng là điều không thể tránh khỏi.”

“Tiêu Tống với tư cách Các lão cấp cao nhất, trong một số chính sách quan trọng hạn chế hoặc chèn ép những quan viên xuất thân thương nhân, hoặc có quan hệ mật thiết với thương nhân, cũng chẳng phải chuyện gì lạ.”

“Quan trọng hơn nữa.”

Trong mắt La Chiêu lóe lên một tia lạnh lẽo:

“Thượng Quan Viên tuy khéo léo, nhưng bản chất lại gần với một vị quan có năng lực thực sự. Ông ấy hiểu rằng một vương triều muốn vận hành, nhất định phải có tiền bạc và lương thực làm nền tảng.”

“Còn những người đứng đầu các thế gia lâu đời như Tiêu Tống thì lại coi trọng truyền thống và thể diện hơn. Thậm chí để bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ thế gia, bọn họ không tiếc hy sinh lợi ích của những thế gia mới nổi như Thượng Quan thị.”

“Cho nên…” Cố Thừa Ngân bừng tỉnh, tiếp lời:

“Thượng Quan Viên lựa chọn Tiêu Tống, vừa là vì đã nắm trong tay bằng chứng xác thực về Tiêu Tống và những thế gia lâu đời.”

“Cũng là nhân cơ hội này để nói rõ với Bệ hạ và Điện hạ rằng ông ta không phải một người thuần túy đứng về phe thế gia, mà là một vị thần tử có thể vì đại cục mà cắt đứt quan hệ với thế gia, một người có thể trọng dụng.”

La Chiêu tán thưởng nhìn hắn một cái: “Phải.”

Những nội tình sâu xa về các phe phái trong thế gia, những mối quan hệ lợi ích chằng chịt, cùng những mâu thuẫn giữa thế lực cũ và mới này…

Nếu không phải là người thuộc trung tâm hoàng thất như La Chiêu, hoặc nhân vật thực sự ở trong đó như Thượng Quan Viên, thì người bình thường căn bản không thể biết được, càng không thể hiểu được những mấu chốt phức tạp đang đan xen bên trong.

Giải thích xong, La Chiêu vốn định mang chiếc hộp gỗ tử đàn đến nơi chuyên dùng để xử lý công vụ.

Thế nhưng hành động tiếp theo của Cố Thừa Ngân lại khiến nàng suýt chút nữa không thể giữ nổi bình tĩnh.

Chỉ thấy Cố Thừa Ngân đưa mắt quét một vòng tẩm điện.

Sau đó, hắn chẳng chút khách sáo bê một chiếc ghế tròn tới, đặt trước chiếc bàn trang điểm rộng rãi hoa lệ.

Tiếp đó, dưới ánh mắt khó tin của La Chiêu, hắn cứ thế đường hoàng ngồi xuống!

Thậm chí còn lấy toàn bộ văn thư trong hộp gỗ tử đàn ra, bày la liệt trên chiếc bàn gỗ, rồi bắt đầu nghiêm túc lật xem!

Tư thế ấy, động tác ấy, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.

Cứ như nơi này không phải tẩm cung nội điện của Thái Tử, không phải gian phòng riêng của La Chiêu.

Mà chính là thư phòng nhà hắn, Cố Thừa Ngân!

Không những biến bàn trang điểm của La Chiêu thành bàn làm việc, hắn còn coi tẩm điện này như nhà mình!

Lồng ngực La Chiêu phập phồng dữ dội, cảm giác cơn tức vừa mới đè xuống lại lập tức bùng lên. Thái dương giật giật, gân xanh nơi thái dương cũng thấp thoáng nổi lên.

Tên khốn này!

Hắn có biết thế nào là quân thần khác biệt không?

Thế nào là tôn ti lễ nghi không?

Thế nào là không gian riêng tư không?!

Nàng thật sự muốn lập tức gọi người vào, lôi tên vô lễ phóng túng này ra ngoài!

Hoặc tự mình ra tay ném hắn ra ngoài!

Nhưng lý trí một lần nữa nhắc nhở nàng: Không thể.

Cuối cùng, La Chiêu chỉ có thể cưỡng ép nuốt cục tức này xuống lần nữa, dùng sức chịu đựng gần như tự ngược để duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Nàng hung hăng trừng bóng lưng Cố Thừa Ngân một cái, sau đó lại đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng hoang đường.

Nàng đi đến phía bên kia bàn trang điểm, đẩy mấy chiếc hộp tinh xảo sang một bên, dọn ra một khoảng trống nhỏ.

Sau đó, nàng cũng mang tới một chiếc ghế nhỏ hơn rồi ngồi xuống.

Cứ như vậy, Trưởng công chúa điện hạ tôn quý của Đại Lạc, đương triều Thái tử La Chiêu.

Và Cố Thừa Ngân vai kề vai ngồi trước bàn trang điểm, cùng nhau xem xét những văn thư đặt trong chiếc hộp gỗ tử đàn.

Hai người không nói thêm gì.

Trong tẩm điện chỉ còn tiếng giấy tờ lật mở, cùng tiếng đầu bút thỉnh thoảng lướt qua mặt giấy.

Thậm chí đôi lúc, một người còn đưa văn thư nào đó cho đối phương, thấp giọng trao đổi một hai câu nhận xét.

“Khoản ghi chép cấp phát cho công trình đường sông này không khớp với hồ sơ lưu tại Bộ Công, khoản thiếu hụt rất lớn.”

“Ừm, nhìn chỗ này. Số tiền này cuối cùng đã chảy vào một thương hiệu thuộc chi thứ của Tiêu gia.”

“Trong mấy năm nay, số lượng khoáng dẫn được cấp phát tăng mạnh. Khâu phê duyệt cuối cùng đều dừng ở chỗ Tiêu Tống.”

“Bối cảnh của những thương gia này rất phức tạp. Bề ngoài không có liên quan đến Tiêu gia, nhưng người thực sự đứng sau kiểm soát…”

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài tẩm điện truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.

Ngay sau đó là tiếng Thượng Quan Vân Anh bẩm báo:

“Điện hạ, ý chỉ đã được giao đến Bộ Lại, hiện đang đóng dấu và hoàn tất thủ tục lưu sổ sách, trong vòng nửa canh giờ sẽ được ban xuống.”

“Vào đi.”

La Chiêu cũng không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng đáp một tiếng.

Lúc này cánh cửa điện mới nhẹ nhàng được đẩy ra.

Thượng Quan Vân Anh bưng một chiếc khay, bên trên đặt hai chén trà nóng vừa mới pha, bước chân nhẹ nhàng đi vào.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng bên trong điện.

“!”

Bước chân Thượng Quan Vân Anh lập tức khựng lại, cứ như bị điểm huyệt.

Bàn tay đang bưng khay hơi run lên, hai chén trà trên khay khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.

Nàng nhìn thấy gì vậy?!

Vị Trưởng công chúa điện hạ cao cao tại thượng ngày thường, lúc này vậy mà lại đang ngồi vai kề vai với Cố Thừa Ngân trước bàn trang điểm?!

Cái… cái này…

Mặc dù Điện hạ vừa mới sắc phong Cố Thừa Ngân làm Tịnh Kiên Hầu, ân sủng có thể nói là vô song.

Nhưng Thượng Quan Vân Anh vạn lần không ngờ…

Thì ra cái “kiên” trong “tịnh kiên”…

Là kề cái vai này sao?!

Đầu óc Thượng Quan Vân Anh cảm giác như sắp bị quá tải.

Nàng cứ bưng khay đứng nguyên tại chỗ, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong, trên mặt tràn đầy vẻ luống cuống.

Dường như nhận ra sự ngây người của nàng, cuối cùng La Chiêu cũng ngẩng đầu khỏi đống văn thư, liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày:

“Vân Anh? Đặt trà xuống, rồi qua đây.”

…

Bạn đã đến cuối chương 69.

Không gian đọc của bạn