Chương 68 · 153 chương

Phong hầu

Cố Thừa Ngân kể xong, hai tay nâng chiếc hộp gỗ tử đàn, bước lên một bước rồi cúi người nói:

“Điện hạ, trong chiếc hộp này chính là phần thành ý đầu tiên mà Thượng Quan Viên giao ra. Bên trong có những chứng cứ then chốt, xin điện hạ xem qua.”

Thế nhưng La Chiêu không lập tức lên tiếng, thậm chí cũng không nhìn chiếc hộp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong im lặng, từng giây từng phút đều trở nên dài đằng đẵng.

Thượng Quan Vân Anh ở bên cạnh cũng không khỏi nín thở, có chút lo lắng nhìn La Chiêu.

Nàng sợ điện hạ sẽ trách phạt Cố Thừa Ngân vì đã tự ý quyết định, lại còn nâng mục tiêu lên cao đến mức này.

Dù sao, kế hoạch ban đầu cũng chỉ là chọn vài con tốt thí để làm thịt.

Cuối cùng, trên gương mặt La Chiêu, từng chút từng chút một, nở ra một nụ cười.

Nụ cười ấy không phải kiểu cười nhạt lạnh lùng xa cách thường ngày, cũng chẳng phải nụ cười lạnh đầy uy áp trên triều.

Mà là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, mang theo vô tận cảm khái và tán thưởng, thậm chí còn có sự sảng khoái như thể được trời cao trợ giúp.

Nàng khẽ lắc đầu, tựa như đang thở dài sau một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng:

“Ta đã chờ phần thành ý này quá lâu, quá lâu rồi.”

Ánh mắt nàng rơi trên gương mặt Cố Thừa Ngân, ánh mắt ấy phức tạp đến khó mà nhìn thấu:

“Ta từng nghĩ đến rất nhiều người. Có lẽ sẽ có nhiều người có thể mang phần thành ý này đến cho ta.”

Nàng ngừng lại một thoáng, từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân:

“Nhưng duy nhất không ngờ… Cuối cùng, người mang nó đến lại là ngươi.”

Câu nói này vừa là sự khẳng định, vừa là sự cảm khái, đồng thời cũng là một sự đánh giá phức tạp khó diễn tả thành lời.

Nói xong, nàng không nhìn Cố Thừa Ngân nữa, mà chuyển ánh mắt sang Thượng Quan Vân Anh, giọng điệu khôi phục lại vẻ trầm tĩnh và quyết đoán vốn có:

“Vân Anh.”

“Có thuộc hạ!” Thượng Quan Vân Anh vội đáp.

“Soạn chiếu chỉ.”

Thượng Quan Vân Anh sững người.

Soạn chiếu chỉ? Ngay lúc này sao?

Không dám hỏi nhiều, nàng lập tức bước nhanh đến án thư bên cạnh, trải ra một tấm lụa đặc chế lấp lánh ánh vàng, bên cạnh đã có khay mực được mài sẵn, cầm lấy một cây bút thon dài rồi ngẩng đầu nhìn La Chiêu.

La Chiêu từ từ đứng dậy trước bàn trang điểm, bộ tẩm y trắng thuần theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động tựa như nước.

Nàng đi đến giữa tẩm điện.

Ánh ban mai xuyên qua song cửa, phủ lên người nàng một tầng hào quang nhàn nhạt.

Nàng quay lưng về phía Cố Thừa Ngân, hướng mặt về phía ánh nắng vừa nhô lên ngoài cửa sổ, giọng nói trong trẻo mà uy nghiêm vang vọng rõ ràng trong tẩm điện tĩnh lặng:

“Ta từng lập lời thề khi bị vây khốn tại thành Bắc Hà.”

Nàng từng chữ từng câu nhắc lại lời hứa chấn động lòng người ấy, như muốn một lần nữa đánh thức sự quyết tuyệt cùng khí phách khi đó:

“Mười ngày làm hạn, toàn quân trở lại Thần Đô.”

“Người lập nên chiến công này, không xét xuất thân, không truy quá khứ.”

“Ta hứa phong hầu bái tướng cho người ấy!”

Nàng hơi nghiêng người, ánh mắt rơi xuống Cố Thừa Ngân, mang theo sự thẩm xét và ban thưởng đầy khí thế của bậc đế vương:

“Cố Thừa Ngân.”

“Thần có mặt.” Cố Thừa Ngân cúi người đáp.

“Ngươi đã dẫn dắt quân Kim Vũ Vệ, giữa vòng vây truy đuổi của mấy chục vạn phản quân tại Lạc Thủy, hộ tống ta trở về phương Bắc này. Bảy ngày phá cục, không tổn thất binh sĩ.”

“Đây chính là công lao có một không hai!”

“Ngươi lại còn vào ngày hôm qua, thuyết phục được Thượng Quan Viên, thu được chứng cứ then chốt, mở ra con đường cho ta thanh lọc triều đình, diệt trừ sâu mọt.”

“Đây chính là tài năng trị quốc!”

Giọng La Chiêu đột nhiên nâng cao, mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ:

“Bổ nhiệm làm tể tướng cần phải có tư lịch, cần sự cân nhắc của triều đình.”

“Nhưng phong hầu tước, ta chỉ cần một lời là có thể quyết định!”

Nàng xoay người nhìn về phía Thượng Quan Vân Anh trước án thư, trầm giọng:

“Truyền ý chỉ của ta!”

Thượng Quan Vân Anh nâng bút, chăm chú lắng nghe.

“Cố Thừa Ngân, có công hộ giá ta trở về kinh đô, hắn trí dũng song toàn, năng lực xuất chúng, lòng tận trung đáng khen. Lại có chí thanh lọc triều cục, có tài bình ổn giang sơn, rất được lòng tin của ta, cũng không phụ kỳ vọng của ta.”

“Đặc biệt phong ngươi làm…”

La Chiêu khựng lại, ánh mắt một lần nữa nhìn thật sâu về phía Cố Thừa Ngân, như muốn khắc ghi thật kỹ biểu cảm của hắn vào khoảnh khắc này.

Sau đó, đôi môi đỏ khẽ hé mở, thốt ra ba chữ đủ khiến vô số người kinh ngạc đến nghẹn lời:

“Tịnh Kiên Hầu[note107550].”

Cổ tay Thượng Quan Vân Anh đột nhiên run lên, một giọt mực đậm suýt nữa rơi xuống tấm lụa trắng tinh!

Nàng cố gắng ổn định tinh thần, trong lòng lúc này đã dậy lên sóng to gió lớn!

Từ khi Đại Lạc khai quốc đến nay, không có quân công thì không được phong hầu. Mà tước hầu phần lớn là Huyện hầu, Xã hầu, lấy địa phương cụ thể để phong hiệu.

Lấy hai chữ “Tịnh Kiên” làm hiệu, trước nay chưa từng có!

Vậy danh hiệu này có ý nghĩa gì?

Sánh ngang cùng ai? Sánh ngang cùng Điện hạ?

Hàm ý sâu sắc đến mức nào, ân sủng nặng nề đến mức nào, quả thực khiến người ta khó mà tin nổi!

Cố Thừa Ngân cũng chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn La Chiêu.

Hắn không hề ra lệnh cho nàng phong hầu cho mình, nói cách khác, tất cả chuyện này hoàn toàn xuất phát từ bản thân La Chiêu.

Không.

Phải nói là… La Chiêu trong trạng thái thôi miên, mô phỏng phản ứng của nàng trong tình huống này?

Nếu là như vậy, chẳng phải có nghĩa là ngay cả khi giải trừ thôi miên, nếu bản thân nàng đứng ở đây, nàng cũng sẽ phong hắn làm Tịnh Kiên Hầu sao?

Ánh ban mai tràn ngập tẩm điện, phủ lên thân ảnh La Chiêu, khiến nàng tựa như một vị thần linh.

Giọng La Chiêu khôi phục lại vẻ bình tĩnh:

“Cố Thừa Ngân, mong ngươi không phụ danh hiệu này, không phụ sự kỳ vọng của ta.”

Ý chỉ đã ban, mọi chuyện đã định.

La Chiêu thân là Thái tử, quyền lực tuy không bằng Hoàng đế, nhưng cũng sở hữu rất nhiều đặc quyền.

Đặc chỉ phong tước chính là một trong những quyền hạn đã được Lạc Hoàng đích thân xác nhận và ghi vào 《Chế độ nghi lễ Thái tử》.

Đó là một trong những quyền lực có sức hấp dẫn nhất trong tay nàng, đồng thời cũng là thứ thể hiện rõ nhất quân ân.

Thế nhưng, từ khi La Chiêu được lập làm Thái tử đến nay, nàng chưa từng sử dụng quyền hạn này.

Cho dù là Thượng Quan Vân Anh được nàng tín nhiệm nhất, hay Trần Bất Sát người đã vượt ngàn dặm cứu giá, nàng cũng chưa từng tùy tiện dùng nó để ban thưởng.

Không phải nàng keo kiệt, mà bởi nàng hiểu rất rõ quyền lực này quý trọng đến mức nào, tuyệt đối không thể tùy tiện trao cho người khác.

Mãi cho đến khi bị vây khốn tại Bắc Hà thành, lâm vào tuyệt cảnh, nàng mới trong cơn phẫn nộ cùng quyết tuyệt mà lập lời hứa phong hầu bái tướng.

Đó vừa là để khích lệ sĩ khí, vừa là cách nàng tự đặt cho mình quyết tâm phá nồi dìm thuyền.

Cuối cùng, phần ân sủng mà nàng đã chờ đợi từ lâu ấy lại rơi xuống người Cố Thừa Ngân.

Thượng Quan Vân Anh nhanh chóng bình ổn tâm trạng, ngay ngắn chép lại ý chỉ mà La Chiêu vừa đọc trên tấm lụa vàng sáng.

Câu chữ cẩn thận, chuẩn mực, làm nổi bật sự tôn quý cùng công lao của tước hầu.

Viết xong, nàng dùng hai tay nâng lên.

La Chiêu nhận lấy, xem qua một lượt, sau đó lấy Kim ấn Thái tử từ chiếc hộp gấm bên cạnh, chấm đầy chu sa rồi vững vàng đóng ấn ở cuối tấm lụa.

“Ấn hạ, lập tức thực thi.”

La Chiêu đưa tấm lụa cho Thượng Quan Vân Anh:

“Vân Anh, ngươi đích thân giám sát việc này, lập tức giao cho Lại bộ đóng dấu, lập hồ sơ, sau đó chiếu theo quy chế ban bố. Không được chậm trễ.”

“Vâng, điện hạ!”

Thượng Quan Vân Anh lĩnh mệnh, cẩn thận cất tấm lụa đi.

Nàng biết, một khi đạo ý chỉ này chính thức được ban xuống, nó sẽ mang ý nghĩa như thế nào.

Nàng nhìn Cố Thừa Ngân một cái, ánh mắt phức tạp khó hiểu, sau đó nhanh chóng rời khỏi tẩm điện để đi sắp xếp công việc.

Trong điện, lại chỉ còn La Chiêu và Cố Thừa Ngân.

Dư âm của việc phong hầu vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng nàng đã nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại chính sự.

Nàng đi đến trước án thư, ánh mắt nhìn về chiếc hộp gỗ tử đàn.

Khi nắp hộp được mở ra, bên trong là một xấp văn thư dày cùng vài phong thư được niêm phong.

Trên cùng còn đặt một tờ giấy trắng gấp đôi.

La Chiêu cầm tờ giấy lên rồi mở ra.

Bên trên là chữ do chính tay Thượng Quan Viên viết. Nét chữ có phần nguệch ngoạc, nhưng lực bút xuyên thấu mặt giấy, hiển nhiên là được viết một mạch trong trạng thái tập trung cao độ.

Nội dung không phải những chứng cứ chi tiết, mà giống một bản mục lục khái quát hơn.

Ánh mắt La Chiêu nhanh chóng lướt qua những cái tên cùng các sự việc liên quan trên đó, rồi cuối cùng dừng lại ở cái tên khiến người ta kinh hãi kia.

Một lát sau, nàng từ từ gấp tờ giấy lại, khẽ lắc đầu, có chút bất ngờ:

“Không ngờ… người mà Thượng Quan Viên chọn…”

“Lại chính là hắn.”

…

Bạn đã đến cuối chương 68.

Không gian đọc của bạn