Chương 67 · 153 chương

Tài năng phò tá bậc Quân Vương

Những hành lang trong Đông Cung yên tĩnh đến lạ, chỉ có những cung nhân dậy sớm xách theo thùng nước, cầm chổi, lặng lẽ thực hiện chức trách của mình, mở màn cho một ngày mới của tòa cung điện rộng lớn này.

Cố Thừa Ngân và đoàn người Thượng Quan Vân Anh trở về từ phủ Thượng Quan, xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa cung.

Tám gia đinh không có quyền vào cung, chỉ có thể cung kính hành lễ bên ngoài cửa cung, sau đó theo xe ngựa trở về phục mệnh.

Cố Thừa Ngân cùng Thượng Quan Vân Anh thì một đường thông suốt không trở ngại, nhanh chóng đi thẳng về phía tẩm điện nơi La Chiêu thường ngày nghỉ ngơi.

Đến bên ngoài tẩm điện họ thấy cửa điện đang đóng chặt. Hai bên có vài nữ quan mặc cung trang đỏ nhạt đứng hầu. Thấy Thượng Quan Vân Anh và Cố Thừa Ngân cùng nhau đi tới, họ lập tức tiến lên hành lễ.

“Điện hạ đã thức giấc chưa?” Thượng Quan Vân Anh thấp giọng hỏi.

Nữ quan đứng đầu cung kính đáp:

“Bẩm Thượng Quan đại nhân, điện hạ đã thức giấc, hiện đang ở trong nội điện.”

Thượng Quan Vân Anh và Cố Thừa Ngân nhìn nhau, đều thấy được vẻ khẩn trương trong mắt đối phương.

Bọn họ cần lập tức gặp La Chiêu, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc.

“Phiền cô vào thông báo với Điện hạ, Thượng Quan Vân Anh cùng Tổng quản Nội Vụ Phủ Cố Thừa Ngân có chuyện quan trọng cầu kiến điện hạ.” Thượng Quan Vân Anh nghiêm sắc mặt nói.

Nữ quan lập tức đáp lời, tiến vào trong bẩm báo. Một lát sau, nàng trở ra, nghiêng người nhường đường, khom người nói:

“Điện hạ mời hai vị đại nhân vào trong nói chuyện.”

Hai người bước vào tẩm điện, xuyên qua ngoại điện hơi mờ tối, rồi tiến vào nội điện ấm áp và phảng phất hương thơm dịu nhẹ.

Nội điện rộng rãi và sáng sủa hơn ngoại điện, cách bài trí cũng hoa mỹ tinh xảo hơn nhiều.

Từ lư hương mạ vàng tỏa ra làn hương nhàn nhạt giúp an thần, hòa quyện với ánh ban mai trong trẻo xuyên qua cửa sổ.

Màn giường chạm khắc khổng lồ đã được vén lên, chăn đệm ngay ngắn.

La Chiêu đang ngồi trước bàn trang điểm.

Rõ ràng nàng chỉ vừa mới thức dậy không lâu, trên người chỉ mặc một bộ tẩm y màu trắng thuần, chất liệu mềm mại trơn mịn. Mái tóc dài như thác nước chưa được chải chuốt, mềm mại xõa trên vai và sau lưng, càng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc.

Nàng thiếu đi vài phần uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là vẻ lười biếng cùng chút dịu dàng của một người đang ở trong chốn riêng tư.

Một nữ quan thân cận đang cầm chiếc khăn lụa ấm, cẩn thận lau hai má và cổ cho nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân, La Chiêu hơi nghiêng đầu, xuyên qua chiếc gương đồng nhìn thấy Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Vân Anh bước vào.

Nhìn thấy La Chiêu trong bộ dạng này, bước chân Cố Thừa Ngân không khỏi khựng lại đôi chút, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc khó nhận thấy.

Trong ấn tượng của hắn, La Chiêu luôn mang dáng vẻ của vị Thái tử, đôi mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm, ánh mắt coi thường chúng sinh của một người ở trên cao. Hắn nào từng thấy nàng có dáng vẻ đời thường như vậy.

Còn Thượng Quan Vân Anh thì đã sớm quen thuộc với cảnh này. Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh La Chiêu, rất tự nhiên nhận lấy chiếc lược ngọc từ tay nữ quan.

Động tác thành thạo chải mái tóc đen như mực của La Chiêu, đồng thời thấp giọng bẩm báo:

“Điện hạ, chúng thần đã trở về.”

La Chiêu chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Ánh mắt nàng trong gương thoáng chốc giao nhau với ánh mắt Cố Thừa Ngân, sau đó lập tức dời đi, giọng điệu bình thản hỏi:

“Thượng Quan Viên, thái độ thế nào?”

Câu hỏi của nàng thẳng thắn đến mức gần như không ôm quá nhiều hy vọng, thậm chí còn mang theo chút tùy ý.

Không phải nàng không tin vào năng lực của Cố Thừa Ngân, mà là nàng quá hiểu con cáo già Thượng Quan Viên này.

Đối phương nhiều nhất cũng chỉ đưa ra một lời tỏ thái độ lập lờ nước đôi, rồi giao ra một ít chứng cứ vụn vặt không quan trọng để thể hiện thành ý.

Còn nhiều hơn nữa?

Nàng vốn chưa từng kỳ vọng.

Cố Thừa Ngân không lập tức trả lời câu hỏi của nàng, mà đưa mắt quan sát một vòng tẩm điện.

Ngoài ba người bọn họ, trong điện vẫn còn không ít nữ quan đang đứng hầu.

Đúng lúc ấy, một mệnh lệnh truyền thẳng vào tâm trí La Chiêu:

【Ngoại trừ Vân Anh, bảo tất cả mọi người lui ra ngoài điện.】

La Chiêu vốn đang nhắm mắt chờ câu trả lời, cơ thể hơi cứng đờ!

Mệnh lệnh quen thuộc ấy lại xuất hiện!

Vẫn trực tiếp và ngông cuồng như vậy!

Nàng đột ngột mở mắt, đôi mắt phượng sắc bén.

Tên khốn này! Vậy mà ngay vào lúc này, tại nơi này, lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn quỷ dị ấy?!

Hắn muốn làm gì?!

Tuy nhiên, vẻ mặt Cố Thừa Ngân vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ nghiêm túc.

Cơn giận dữ và sát ý trong lòng La Chiêu nhanh chóng nguội xuống.

Nàng lập tức nhận ra, Cố Thừa Ngân làm như vậy nhất định là bởi thứ hắn muốn bẩm báo vô cùng quan trọng.

Cố nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nàng hơi trầm ngâm, sau đó bình tĩnh lên tiếng, dặn dò Thượng Quan Vân Anh bên cạnh:

“Vân Anh.”

“Có thuộc hạ.”

“Bảo tất cả mọi người lui ra ngoài điện. Ngươi tự mình sắp xếp, không có sự đồng ý của ta thì bất kỳ ai cũng không được đến gần nơi này.”

Thượng Quan Vân Anh lập tức đáp:

“Vâng, điện hạ.”

Nàng đặt chiếc lược ngọc xuống, xoay người vừa đi vừa bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh.

Rất nhanh, toàn bộ nữ quan đều lặng lẽ lui ra theo lệnh. Cánh cửa điện chạm khắc nặng nề của tẩm điện cũng được nhẹ nhàng khép lại.

Thượng Quan Vân Anh đứng bên ngoài, thấp giọng dặn dò vài câu với mấy nữ quan lâu năm.

Những nữ quan ấy lập tức tản ra, như những chiếc đinh đóng chặt tại các vị trí trọng yếu xung quanh tẩm điện.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua từng hướng, đảm bảo ngay cả một con chim bay đến cũng không thể tiếp cận mà không bị phát hiện.

Làm xong tất cả, Thượng Quan Vân Anh mới trở lại nội điện, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

Nàng trở về bên cạnh La Chiêu, cúi đầu thấp giọng nói:

“Điện hạ, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa.”

La Chiêu khẽ gật đầu, lúc này mới một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Cố Thừa Ngân.

“Nói đi.”

Giọng nàng bình tĩnh không gợn sóng:

“Thượng Quan Viên, rốt cuộc có thái độ thế nào?”

Cố Thừa Ngân bước lên một bước, trước tiên cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ tử đàn từ trong ngực ra, cầm trên tay.

Sau đó hắn hắng giọng, bắt đầu thuật lại cuộc nói chuyện trong thư phòng phủ Thượng Quan hôm qua.

Cố Thừa Ngân kể lại toàn bộ quá trình, bao gồm những điểm chính trong cuộc đối thoại giữa hắn và Thượng Quan Viên, những biến hóa trong phản ứng của đối phương, cũng như sự đồng thuận cuối cùng mà hai bên đạt được.

Từng chuyện được hắn thuật lại mạch lạc, rõ ràng.

Thượng Quan Vân Anh đứng hầu bên cạnh, thần sắc vô cùng chăm chú lắng nghe.

Còn La Chiêu đang ngồi trước bàn trang điểm, bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng theo từng lời kể của Cố Thừa Ngân, trong lòng nàng từ lâu đã dậy lên những cơn sóng dữ!

Ban đầu nàng cho rằng Cố Thừa Ngân có thể mang về được một thái độ rõ ràng đã là năng lực phi phàm.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, thứ hắn mang về không chỉ là lời hứa của Thượng Quan Viên, mà còn là một kế hoạch kinh thiên động địa đủ sức làm chấn động cả triều đình, thậm chí thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại!

Hạ bệ một vị Các lão!

Khi mấy chữ ấy được Cố Thừa Ngân nói ra một cách rõ ràng, những ngón tay đang nắm chiếc lược ngọc của La Chiêu đột nhiên siết chặt.

Trong đôi mắt phượng của nàng, ánh sáng sắc bén bùng lên, tựa những vì sao được thắp sáng giữa màn đêm, chết lặng nhìn chằm chằm Cố Thừa Ngân!

Mưu tính nhiều năm, nhẫn nhịn bấy lâu, chẳng phải đều là vì một ngày có thể thanh lọc triều đình, loại bỏ những sâu mọt cùng những kẻ cản trở, thực sự nắm giữ quyền lực trong tay hay sao?

Các lão, không nghi ngờ gì, chính là một trong những ngọn núi lớn khó vượt qua nhất chắn trước mặt nàng!

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện động vào bọn họ.

Nhưng chỉ cần một bên rung chuyển sẽ kéo theo toàn bộ cục diện. Chứng cứ, thời cơ, lực lượng, thái độ của phụ hoàng… thiếu bất kỳ thứ nào cũng không được, khiến nàng từ đầu đến cuối vẫn không thể thực sự hạ quyết tâm.

Thế mà giờ đây, Cố Thừa Ngân lại đã trải sẵn con đường cho nàng.

Thậm chí còn kéo được một trợ lực quan trọng như Thượng Quan Viên vào cuộc, đưa một lưỡi dao sắc bén đủ sức bổ đôi ngọn núi cao vào tận tay nàng!

Năng lực này, thủ đoạn này, khả năng nắm bắt lòng người và thế cục chuẩn xác đến đáng sợ này…

Nếu không phải tâm tư bất chính, nhân phẩm rác rưởi.

(La Chiêu khẽ thầm hừ lạnh.)

Lại còn dùng thứ tà thuật khống chế quỷ dị kia với nàng…

Nếu không thì hắn sẽ là một trợ thủ hoàn hảo đến nhường nào!

Là một cánh tay phải hoàn hảo, đủ sức phò tá nàng gây dựng nên một đế nghiệp lưu danh thiên cổ!

Trong thoáng chốc, cảm xúc dâng lên trong lòng La Chiêu trở nên phức tạp đến cực điểm.

…

Bạn đã đến cuối chương 67.

Không gian đọc của bạn