Thân ảnh của phu nhân Khương cũng giống như lúc xuất hiện, lặng lẽ biến mất khỏi sân viện, tựa như một giọt mực hòa tan vào màn đêm.
Sân viện lại một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm lay động cỏ cây xào xạc, cùng với… bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Ánh trăng dường như sáng hơn đôi chút so với ban nãy, ánh trăng trong trẻo như nước, kéo dài bóng hình của Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Vân Anh, in xuống những phiến đá xanh dưới chân.
Thượng Quan Vân Anh cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau trước người, hoàn toàn không dám nhìn Cố Thừa Ngân.
Nàng không biết lúc này mình nên nói gì, nên làm gì, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, trốn về khuê phòng, chui vào trong chăn, giả vờ như tất cả những chuyện xảy ra tối nay chưa từng tồn tại.
“Ta… ta về trước, Cố Thừa Ngân, huynh cũng mau nghỉ ngơi sớm đi.”
Nàng vội vàng nói một câu, không đợi Cố Thừa Ngân đáp lời đã xoay người, định nhanh chóng trốn vào màn đêm.
Thế nhưng cổ tay nàng lại bị một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm lấy.
Cảm giác ấy tựa như mang theo một dòng điện yếu ớt, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Thượng Quan Vân Anh, khiến cả người nàng đột nhiên cứng đờ, bước chân cũng ngừng lại.
Nàng kinh ngạc quay đầu, chạm phải ánh mắt của Cố Thừa Ngân.
Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt Cố Thừa Ngân rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm. Trong đó không có chút trêu chọc nào, chỉ có một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Vân Anh, đừng vội đi.”
Cố Thừa Ngân chậm rãi nói tiếp:
“Vừa rồi phu nhân… đã nói hết mọi chuyện rồi. Nếu lớp giấy cửa sổ này đã bị chọc thủng, vậy mà còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại sẽ khiến ta trông như không đủ thành thật, hơn nữa cũng sẽ không công bằng với muội.”
Tim Thượng Quan Vân Anh hụt mất một nhịp.
Hắn muốn nói gì?
Chẳng lẽ muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn, khiến nàng từ bỏ?
Hay là…
Cố Thừa Ngân kéo nàng ngồi xuống ghế đá, bản thân cũng ngồi bên cạnh rồi buông tay ra.
“Vân Anh, có vài lời, ta nghĩ mình nên nói rõ ràng với muội.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Vân Anh, ánh mắt trong trẻo, thẳng thắn, chân thành:
“Ta, quả thực rất thích muội.”
“!”
Thượng Quan Vân Anh đột nhiên mở to mắt, ngay cả hơi thở trong khoảnh khắc này cũng như ngừng lại.
Nàng ngơ ngác nhìn Cố Thừa Ngân, gần như cho rằng mình đã nghe nhầm.
Hắn… hắn vừa nói gì?
Thích… ta?
Cố Thừa Ngân không hề ngừng lại, tiếp tục nói rõ ràng, tự nhiên như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường:
“Ta thích trí thông minh của muội, muội nắm bắt mọi việc ngay lập tức và theo kịp được dòng suy nghĩ của ta; muội thậm chí còn có thể đưa ra những nhận định và đánh giá độc đáo về nhiều vấn đề, không bao giờ chỉ đơn thuần lặp lại quan điểm của người khác.”
“Ta thích vẻ đẹp của muội. Dung mạo cùng khí chất của muội, nếu đặt ở Thần Đô, thậm chí là cả Đại Lạc, cũng tuyệt đối là tuyệt sắc giai nhân.”
“Ta thích năng lực xuất chúng của muội. Là nữ tử, nhưng muội vẫn có thể đứng vững trong Nội Vụ Phủ, trở thành nữ quan đứng đầu bên cạnh Điện hạ, xử lý mọi công việc khó khăn.”
“Ta thích sự quyết đoán của muội. Muội không bao giờ do dự trong những thời điểm quan trọng, biết chính xác khi nào cần kiên quyết và khi nào cần dịu dàng, luôn hành động với sự điềm tĩnh và kiểm soát hoàn hảo.”
……
Hắn từng chuyện, từng chuyện một, chậm rãi kể ra những ưu điểm của Thượng Quan Vân Anh, tựa như đang thưởng thức một khối mỹ ngọc tuyệt thế.
“Ta tin rằng…”
Cố Thừa Ngân cuối cùng tổng kết:
“Chỉ cần là một người đàn ông bình thường, ở bên muội lâu ngày, rất khó có thể không nảy sinh thiện cảm, thậm chí là ngưỡng mộ. Trừ phi hắn vừa mù mắt vừa mù lòng, hoặc hắn căn bản không phải đàn ông.”
Câu cuối cùng mang theo chút ý trêu chọc, khiến Thượng Quan Vân Anh vốn đang chìm trong sự chấn động và ngượng ngùng mãnh liệt, không nhịn được bật cười.
Nụ cười tựa dòng nước xuân phá đi lớp băng, trong nháy mắt xua tan sắc đỏ thẹn thùng trên gương mặt nàng. Trong đôi mắt cũng dâng lên từng tầng gợn sóng, xen lẫn một tia tự hào vì được khẳng định chân thành đến vậy.
Thế nhưng nụ cười trên mặt Cố Thừa Ngân dần thu lại, thần sắc chuyển sang nghiêm túc:
“Nhưng cũng chính vì vậy.”
“Vân Anh à.”
“Chính vì muội ưu tú như thế, chính vì vị trí muội đang đứng quan trọng như thế, cho nên chúng ta càng phải tỉnh táo đối mặt với tất cả.”
Ánh mắt hắn lướt qua bên ngoài sân viện, tựa như đã nhìn thấy những dòng nước ngầm đang cuộn chảy dưới tòa hoàng thành nguy nga này:
“Muội cũng đã thấy rồi, trên buổi thiết triều hôm nay, những lời công kích nhằm vào Điện hạ nối tiếp nhau không dứt, câu nào cũng hiểm độc, chiêu nào cũng chí mạng.”
“Những kẻ gian ác ẩn mình trong bóng tối kia, hận không thể lập tức kéo Điện hạ khỏi vị trí Thái tử, khiến nàng vạn kiếp bất phục.”
“Một khi chính sách của Nhị hoàng tử được thực thi, không biết sẽ có bao nhiêu bách tính phải chịu tai họa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu lợi ích chảy vào túi một số kẻ, khiến thế lực đối địch với Điện hạ càng thêm lớn mạnh!”
“Còn vũng nước đục ở Hộ Bộ kia, lại càng không phải chuyện nhỏ. Một khi bắt đầu điều tra, chắc chắn sẽ làm dấy lên sóng to gió lớn!”
Giọng Cố Thừa Ngân càng lúc càng trầm xuống, từng chữ như nện thẳng vào lòng Thượng Quan Vân Anh:
“Ngay lúc này, bất kỳ dao động cảm xúc nào, bất kỳ sự phân tâm nào, bất kỳ điểm yếu hay sơ hở nào, đều có thể khiến chúng ta… chết không có chỗ chôn!”
Hắn dừng lại một thoáng, rồi mới chậm rãi khẽ gọi:
“Cho nên, Vân Anh muội muội… điều ta muốn nói…”
Lời còn chưa nói hết, một ngón tay ngọc thon dài, mềm mại như không xương, bỗng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn.
Cố Thừa Ngân hơi sững người, nhìn nữ tử trước mặt.
Dưới ánh trăng, Thượng Quan Vân Anh đứng trước mặt hắn.
Đôi mắt nàng cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, không còn vẻ ngượng ngùng khi nãy, thay vào đó là sự kiên định dịu dàng như nước.
Giọng nàng nhẹ nhàng tựa gió đêm lướt qua dây đàn, từng chữ đều rõ ràng lọt vào tai:
“Cố Thừa Ngân.” Nàng nhẹ gọi tên hắn. “Ta hiểu ý của huynh.”
“Ta hiểu tất cả. Hiểu tình cảnh hiện giờ nguy hiểm đến mức nào, hiểu Điện hạ đang phải gánh chịu áp lực lớn ra sao, cũng hiểu những điều huynh lo lắng.”
Giọng điệu Thượng Quan Vân Anh bình thản và nhẹ nhàng, tựa như nàng đã sớm nhìn thấu tất cả:
“Nếu không phải tối nay mẹ ta… ừm, xen vào chuyện của người khác, thì chuyện này vĩnh viễn sẽ không được ta trực tiếp nói ra.”
“Ta vẫn sẽ là nữ quan đứng đầu bên cạnh Điện hạ, huynh vẫn sẽ là vị Tổng quản tâm phúc của người.”
“Tình yêu, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ thuận theo tự nhiên mà thành, cũng có thể… sẽ theo gió tan biến.”
Nàng hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
“Cho nên, huynh cứ yên tâm.”
“Sau đêm nay, khi mặt trời vẫn mọc như thường lệ, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.”
“Giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, và cũng không nên có bất kỳ thay đổi nào.”
Sự kinh ngạc của Cố Thừa Ngân hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.
Lời nói của Thượng Quan Vân Anh rõ ràng, lý trí, hiểu biết đại cục.
Nàng không giống những người một khi yêu liền mất hết lý trí, cho rằng trời đất bao la cũng không lớn bằng chuyện yêu đương, rồi cứ mãi dây dưa không dứt. Nàng cũng chẳng hề sinh lòng oán hận.
Nàng hiểu những cân nhắc của Cố Thừa Ngân, nhìn nhận tình thế hiện tại, đồng thời chủ động cẩn thận cất giữ thứ tình cảm vừa mới nảy mầm này, không để nó trở thành gánh nặng hay mối nguy cho cả hai.
“Như vậy cũng tốt.”
Giọng Cố Thừa Ngân có phần nhẹ nhõm:
“Vân Anh, muội…”
Thế nhưng.
Lời còn chưa dứt.
Trong đôi mắt vốn cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp của Thượng Quan Vân Anh, bỗng lóe lên một tia tinh nghịch và táo bạo.
Nàng không hề báo trước, lại một lần nữa nghiêng người về phía trước.
Lần này, khoảng cách gần đến mức vượt qua mọi giới hạn an toàn.
Một hương thơm thanh khiết dễ chịu lập tức bao phủ lấy Cố Thừa Ngân.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ mềm mại, hơi lạnh, mang xúc cảm dịu dàng tựa cánh hoa, bất ngờ in lên môi hắn.
Thời gian dường như bị kéo dài vô tận vào khoảnh khắc này.
Ánh trăng trở nên càng trong trẻo, phủ lên cảnh tượng gần như bất động trong đình một tầng ánh bạc.
Gió đêm ngừng thổi, cỏ cây cũng lặng im.
Cả thế giới dường như chỉ còn lại chút xúc cảm nhỏ bé nơi đôi môi chạm nhau.
Tựa chuồn chuồn lướt nước, lại tựa giọt sương rơi nơi cánh hoa.
Chạm vào rồi lập tức tách ra.
Thượng Quan Vân Anh nhanh chóng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
Hai má nàng đỏ ửng như ráng chiều dưới ánh trăng, hơi thở có phần gấp gáp, trong mắt tràn ngập vẻ tinh nghịch của người vừa đạt được mục đích.
Nhìn Cố Thừa Ngân rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, nàng bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
Sau đó xoay người, để lại một bóng lưng mảnh mai mà thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng đi về phía lối ra sân viện.
Gió đêm lại một lần nữa thổi tới, mang theo giọng nói dịu dàng của nàng.
“Qua đêm nay, tất cả lại như thường.”
…


