Nghe vậy, Thượng Quan Vân Anh có chút ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt dò xét của Cố Thừa Ngân, nhỏ giọng nói:
“Dù ta được gọi là người trẻ tuổi nhất Đại Lạc đạt đến Trúc Cơ cảnh, nhưng trong mắt người bình thường, đặc biệt là xét về chuyện hôn nhân, tuổi của ta… thật ra cũng không còn nhỏ nữa.”
Nàng dừng lại, giọng càng nhỏ hơn:
“Rất nhiều nữ tử mười lăm, mười sáu tuổi đã định thân, xuất giá rồi.”
“Người ở độ tuổi như ta… nếu không phải vì ở trong cung, gánh vác chức vụ quan trọng, e rằng đã sớm bị thúc giục đến phát phiền rồi.”
“Mẹ ta năm hai mươi tuổi mới gả cho cha ta, lúc ấy đã được xem là khá muộn. Cho nên bà ấy đặc biệt để tâm đến chuyện hôn sự của ta, lúc nào cũng cảm thấy ta đã chậm trễ quá lâu.”
Cố Thừa Ngân nghe vậy, trong lòng chợt hiểu ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút hoang đường.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, rạng rỡ vẻ e lệ, làn da mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm tổn thương, và những đường nét tinh tế như tranh vẽ.
Khí chất thanh lãnh lại mang theo nét ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ, dù nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thể liên hệ với bốn chữ tuổi không còn nhỏ.
Hắn không nhịn được hỏi:
“Vân Anh muội, mạo muội hỏi một câu, muội… năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thượng Quan Vân Anh hơi sững người, dường như không ngờ Cố Thừa Ngân lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:
“Tuổi mụ của ta là… là hai mươi ba.”
“Hai mươi ba?!”
Cố Thừa Ngân vừa định nói đây chẳng phải chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người sao?
Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại cứng rắn nuốt ngược trở vào.
Hắn chợt nhớ ra Đại Lạc tương tự như một vương triều phong kiến, quan niệm hôn nhân hoàn toàn khác với thời hiện đại.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng cảm thán một câu:
“Tư tưởng phong kiến đúng là hại người không nhẹ.”
“Phong… phong kiến?”
Thượng Quan Vân Anh không nghe rõ tiếng lẩm bẩm phía sau của hắn.
“Không có gì.”
Cố Thừa Ngân phất tay, kéo suy nghĩ trở lại thực tại.
Bây giờ không phải lúc cảm khái chuyện này, việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết tình cảnh hiện tại.
Hai người cứ thế ngồi trong bầu không khí ngượng ngùng. Một người tựa vào đầu giường, một người ngồi bên giường, mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Ánh mắt Cố Thừa Ngân đảo quanh căn phòng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Hắn giơ tay, chỉ về phía cửa sổ hướng ra hậu viện, thăm dò:
“Nếu cửa chính không đi được, hay là… nhảy cửa sổ?”
“Nhảy cửa sổ?”
Thượng Quan Vân Anh nhìn theo hướng ngón tay hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ dao động, nhưng ngay sau đó lại bị do dự thay thế.
“Nhảy cửa sổ… chẳng phải càng khiến người ta cảm thấy chột dạ sao, cứ như… sau khi lén lút hẹn hò vụng trộm xong thì cuống cuồng bỏ trốn vậy?”
Giọng Thượng Quan Vân Anh nhỏ như muỗi kêu, hai má lại nóng bừng.
Hơn nữa, lỡ như bên ngoài cửa sổ cũng có mai phục thì sao?
Nếu mẹ nàng đã có thể khóa cửa, chẳng lẽ lại không đoán được bọn họ sẽ nhảy cửa sổ?
Cố Thừa Ngân cũng nghĩ đến những điều này, hắn cười khổ:
“Nhưng dù sao cũng tốt hơn bị nhốt cứng trong phòng chứ? Ít nhất nhảy cửa sổ vẫn còn một cơ hội.”
Thượng Quan Vân Anh cắn môi, nội tâm giằng co dữ dội.
Cuối cùng, nỗi lo về tình cảnh trước mắt vẫn lấn át sự e ngại về nguy hiểm khi nhảy cửa sổ.
Nàng dùng sức gật đầu, đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán:
“Được! Nhảy cửa sổ!”
Cố Thừa Ngân nhanh chóng đứng dậy, mặc áo ngoài và xỏ giày.
Thượng Quan Vân Anh thì đi đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe một lúc, sau đó cẩn thận dùng thần thức dò xét bên ngoài, xác nhận khu vực gần đó không có khí tức bất thường.
Nàng quay đầu ra hiệu an toàn với Cố Thừa Ngân, sau đó vươn bàn tay thon dài, nắm lấy mép khung cửa sổ, đầu ngón tay hơi dùng sức.
Cạch một tiếng khẽ vang lên, then cửa bên trong lặng lẽ bị chấn mở.
Nàng nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa sổ ra.
Một luồng gió đêm mang theo hương cỏ cây lập tức ùa vào.
Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo, ánh sao le lói, cảnh vật trong sân hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Thượng Quan Vân Anh là người đầu tiên nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ. Thân hình nàng trong màn đêm tựa như một chú én nhanh nhẹn. Nàng quay đầu vẫy tay với Cố Thừa Ngân:
“May quá, không có ai! Vậy ta đi đây!”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thượng Quan Vân Anh chuẩn bị xoay người khép cửa sổ lại, xóa đi dấu vết cuối cùng…
“Khụ.”
Một tiếng ho khẽ, không lớn, nhưng lại như sấm sét, đột nhiên vang lên giữa góc sân tĩnh mịch!
Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Vân Anh đồng thời cứng đờ!
Hai người theo tiếng động nhìn sang.
Chỉ thấy bên cạnh cổng vòm hình trăng khuyết cách đó không xa, dưới một cây quế cành lá sum suê, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ ngồi một bóng người yêu kiều.
Ánh trăng mờ tối khiến không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng đường nét thân hình cùng khí tức không còn cố ý thu liễm kia…
Chính là Thượng thư phu nhân - Khương Kiếm Ly.
Dường như bà đã ngồi ở đó được một lúc. Trong tay còn cầm một chiếc đĩa bánh điểm tâm nhỏ xinh, dáng vẻ vô cùng ung dung.
Không khí như đông cứng lại.
Chỉ có gió đêm xuyên qua cổng vòm hình trăng, lay động cành lá hoa cỏ trong sân, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ.
Và cả… tiếng ai đó dùng đầu ngón tay tách vỏ hạt dưa, “rắc” một tiếng giòn tan.
Dưới gốc cây quế, bên cạnh bàn đá.
Khương phu nhân ung dung ngồi trên ghế đá, tư thế vô cùng thư thái, thậm chí còn mang theo vài phần nhàn nhã.
Một tay bà nâng chiếc đĩa nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tay kia thành thạo nhón một hạt dưa đưa lên môi.
“Rắc” một tiếng khe khẽ.
Nhân hạt dưa rơi vào đầu lưỡi, còn vỏ thì bị bà tùy ý búng sang một bên.
Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá, loang lổ rơi xuống người bà.
Lúc này, Khương phu nhân hoàn toàn khác với vị Thượng thư phu nhân dịu dàng đoan trang ban ngày.
Thay vì một quý phụ nhân sống trong phủ đệ thâm sâu, bà lại giống một nữ hiệp giang hồ, thỉnh thoảng nổi hứng liền chạy xuống nhân gian xem náo nhiệt.
Ánh mắt bà chậm rãi đảo qua Cố Thừa Ngân đang đứng cứng đờ tại chỗ, rồi lại nhìn Thượng Quan Vân Anh đang chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất.
Cố Thừa Ngân là người đầu tiên lấy lại tinh thần khỏi tình cảnh cực kỳ lúng túng này.
Chuyện đã đến nước này, dù trốn tránh hay che giấu cũng chỉ khiến tình hình càng thêm khó xử.
Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy bệ cửa, bình thản lật người nhảy xuống.
Đến trước mặt Khương phu nhân khoảng ba bước, hắn đứng lại, chắp hai tay, cúi người thật sâu, thái độ thẳng thắn:
“Vãn bối Cố Thừa Ngân, bái kiến phu nhân. Đêm khuya làm phiền, có điều thất lễ, mong phu nhân rộng lòng lượng thứ.”
Khương phu nhân đặt chiếc đĩa nhỏ trong tay xuống bàn đá, phủi những vụn bánh còn dính trên tay.
Sau đó bà mới khẽ gật đầu, ánh mắt rơi lên người Cố Thừa Ngân, không hề che giấu vẻ đánh giá, thậm chí còn có… vài phần hài lòng?
“Cố công tử không cần đa lễ.”
Giọng bà cũng bớt đi vài phần cố ý dịu dàng như ban ngày, thay vào đó là sự sảng khoái, thẳng thắn:
“Là ta không mời mà đến, làm phiền hai người… ừm, thưởng trăng? Hay là luận đạo?”
Câu nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng, khiến vành tai Thượng Quan Vân Anh phía sau đỏ bừng.
Nàng cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo, chẳng khác gì một đứa trẻ làm chuyện sai trái bị cha mẹ bắt quả tang ngay tại chỗ.
Khương phu nhân liếc con gái một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ kiểu hận sắt không thành thép.
Bà đã nghe nói Cố Thừa Ngân sẽ ở lại phủ qua đêm, lại “vừa hay” biết được con gái mình nửa đêm rời khỏi khuê phòng, thế là mới “tiện đường” đến đây xem thử.
Khóa cửa vốn định thúc đẩy được chút chuyện gì đó, dù không thành thì ít nhất cũng có thể để hai người ở bên nhau lâu hơn, tăng thêm chút hiểu biết.
Kết quả thì hay rồi.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng lại lựa chọn nhảy cửa sổ?!
Đúng là uổng phí tâm huyết của bà!
Dưới ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả của Khương phu nhân, Thượng Quan Vân Anh cảm thấy da đầu tê dại.
Cuối cùng nàng vẫn phải cắn răng, chậm chạp bước tới, nhỏ giọng như muỗi kêu:
“Mẹ…”
Khương phu nhân cứ như không nghe thấy, vẫn đầy hứng thú nhìn Cố Thừa Ngân, rồi lại nhìn con gái mình. Ánh mắt tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó.
Đột nhiên, bà đi thẳng vào vấn đề:
“Cố công tử, ta là người thẳng tính, không thích vòng vo tam quốc, vậy ta nói thẳng với ngươi nhé.”
Bà chỉ vào con gái mình:
“Vân nhi nhà ta, thích ngươi.”
…


