Cố Thừa Ngân nghĩ ngợi một lát. Chi tiết cụ thể quả thật không tiện nói với Thượng Quan Vân Anh, đành uyển chuyển đáp:
“Chủ yếu vẫn là nhờ đến Điện hạ. Cha muội là trọng thần của quốc gia, thấu hiểu đại nghĩa. Dưới sự cảm hóa của Điện hạ, đương nhiên sẽ biết nên đưa ra lựa chọn thế nào.”
Lời này của hắn nói đến đường hoàng, chẳng khác gì một bài quan văn mẫu mực.
“Ta không tin đâu!”
Thượng Quan Vân Anh lắc đầu lia lịa như trống bỏi, trên mặt tràn ngập vẻ ‘huynh tưởng ta là đồ ngốc đấy à’.
“Trước đây đâu phải ta chưa từng thay Điện hạ truyền lời, giao nhiệm vụ cho ông ấy. Lần nào ông ấy chẳng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng đến lúc nộp thứ gì đó lên, lúc nào cũng thiếu một chút ý tứ.”
Nàng nhìn chằm chằm Cố Thừa Ngân, ánh mắt sắc bén:
“Nhất định là huynh! Huynh chắc chắn đã dùng cách đặc biệt gì đó! Nói cho ta biết đi mà!”
Trong giọng nói của nàng vô thức mang theo chút nũng nịu.
Cố Thừa Ngân né tránh không trả lời, chỉ mỉm cười.
“Sau này ngươi sẽ biết.”
Bị hắn qua loa cho xong, Thượng Quan Vân Anh dù hơi bĩu môi nhưng cũng không làm loạn.
Nàng ngồi lại bên giường, quan tâm hỏi:
“Đúng rồi, Cố Thừa Ngân, ta nhớ lúc trước huynh nói với Điện hạ là chọn vài con gà có thân phận đủ cao, nhưng vị trí tương đối không quan trọng để giết. Kết quả ngươi lại trực tiếp chọn một vị Các lão…”
Nàng dừng lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu:
“Nếu Điện hạ biết mức độ thay đổi lớn như vậy, mà trước đó lại chưa nhận được chỉ thị rõ ràng… liệu có trách phạt ngươi không?”
Nghe vậy, Cố Thừa Ngân lại bật cười nhẹ nhõm.
Hắn nhìn Thượng Quan Vân Anh, hỏi ngược lại:
“Vân Anh muội cảm thấy… với lòng dạ và chí hướng của Điện hạ, người sẽ trách ta sao?”
Mắt Thượng Quan Vân Anh lại sáng lên:
“Không đâu! Thứ Điện hạ muốn trước giờ chưa bao giờ là mấy chuyện đánh đấm nhỏ nhặt, mà là thứ áp đảo thực sự!”
Cố Thừa Ngân dang hai tay, cười nói:
“Thế chẳng phải xong rồi sao? Nếu Điện hạ không những không trách phạt, mà còn càng hài lòng hơn, vậy ta lo gì nữa?”
Hắn đổi giọng, mang theo ý trêu chọc nhìn Thượng Quan Vân Anh:
“Những gì ngươi muốn biết, ta đều đã nói cho muội rồi. Trời cũng thật sự không còn sớm nữa.”
Sắc đỏ lại thoáng chốc bay lên gương mặt Thượng Quan Vân Anh. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã ở lại quá lâu.
Nàng vội vàng đứng dậy, vừa có chút lưu luyến, vừa có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:
“Ta, ta đi ngay đây. Cố Thừa Ngân, huynh… nghỉ ngơi cho tốt.”
Nàng xoay người đi về phía cửa, bước chân nhẹ như mèo, sợ kinh động đến bất kỳ ai.
Nhưng khi những ngón tay thon dài đặt lên then cửa, chuẩn bị kéo ra.
Thế nhưng.
“Hửm?”
Không hề có tiếng then cửa trượt như dự đoán.
Thứ truyền đến đầu ngón tay nàng là cảm giác khựng lại, như bị một lực bên ngoài giữ chặt.
Thượng Quan Vân Anh giật thót trong lòng, hơi dùng lực nơi bàn tay.
Không nhúc nhích.
Nàng cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đông phòng tuy là phòng dành cho khách, nhưng thường ngày vẫn được bảo dưỡng rất tốt, then cửa không thể vô duyên vô cớ bị rỉ sét rồi kẹt cứng.
Nàng tập trung lắng nghe.
Bên ngoài cửa im phăng phắc, không hề có bóng dáng của thị vệ hay gia đinh tuần đêm.
Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ sáng lên một tia chân khí, chuẩn bị dùng nội năng cưỡng ép phá then cửa.
Đúng lúc này, ánh mắt nàng vô tình quét xuống phía dưới khe cửa.
Dựa vào ánh trăng yếu ớt, nàng nhìn thấy ở chỗ khe nối giữa cánh cửa và bậc cửa.
Một bóng kim loại mảnh dài đang nằm ngang rõ ràng ở đó!
Hình dạng ấy rõ ràng là một chiếc khóa đồng tinh xảo!
Hô hấp của Thượng Quan Vân Anh đột nhiên nghẹn lại.
Nàng lập tức rút tay về, lảo đảo lùi lại một bước nhỏ, sắc mặt trong bóng tối thoáng chốc trắng bệch.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, nàng nhanh chóng xoay người, bước mấy bước trở lại bên giường Cố Thừa Ngân.
Cố Thừa Ngân vừa mới nằm xuống, nghe thấy tiếng bước chân liền nghi hoặc chống người ngồi dậy lần nữa:
“Sao vậy? Quên thứ gì à?”
“Cửa… cửa bị khóa rồi!”
Giọng Thượng Quan Vân Anh mang theo vẻ hoảng loạn, nàng chỉ về phía cửa phòng, đầu ngón tay cũng run lên.
“Khóa rồi?”
Cố Thừa Ngân cũng sững người, sau đó bật cười:
“Chỉ là cửa gỗ thôi mà. Cho dù là khóa bằng thép tốt, với tu vi của muội, chẳng lẽ còn có thể bị nó cản lại?”
“Không phải vấn đề cái khóa!”
Thượng Quan Vân Anh sốt ruột đến mức giậm chân, ảo não nói:
“Quan trọng là… là ai khóa! Cố Thừa Ngân, huynh thử nghĩ xem, với tu vi của hai chúng ta, nếu thật sự có người đến gần cửa phòng rồi ra tay khóa cửa, sao chúng ta có thể hoàn toàn không phát hiện được?!”
Cố Thừa Ngân nghe vậy, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Đúng vậy.
Hắn đang ở Luyện Khí trung kỳ, giác quan vốn đã vô cùng nhạy bén.
Thượng Quan Vân Anh lại càng là cao thủ Trúc Cơ cảnh, trong phạm vi mấy chục trượng, dù chỉ là chút động tĩnh nhỏ của gió thổi cỏ lay cũng khó thoát khỏi tai nàng.
Trừ phi người đến có tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều, nếu không tuyệt đối không thể không bị phát hiện.
Thượng Quan Vân Anh ủ rũ ngồi xuống bên giường, hai tay ôm lấy hai má. Giọng nói từ giữa những kẽ ngón tay truyền ra, vừa nghẹn ngào vừa mang theo vẻ tuyệt vọng đến mức xấu hổ muốn chết:
“Xong rồi… lần này thật sự xong rồi… Nhất định là mẹ ta! Nhất định bà ấy đã phát hiện ta lén chạy đến tìm huynh!”
“Ta… ta có nhảy xuống sông Lạc Thủy cũng không rửa sạch được! Ngày mai… không, nói không chừng ngay lát nữa, cả phủ đều sẽ truyền tai nhau mất! Hu hu…”
Lúc này nàng còn đâu phong thái của một cao thủ Trúc Cơ, hoàn toàn chẳng khác gì một thiếu nữ khuê phòng đang xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Cố Thừa Ngân cũng đưa tay day trán, bất đắc dĩ nói:
“Không đến mức đó chứ? Có khi nào ngươi nhìn nhầm không? Phu nhân đâu đến nỗi đích thân làm chuyện khóa cửa này? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ tổn hại thanh danh của ngươi, mà danh tiếng của Thượng Quan gia cũng không tốt.”
Thượng Quan Vân Anh bỏ tay xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp như sắp khóc. Ánh mắt nàng phức tạp, mang theo chút bất đắc dĩ như muốn nói ngươi không hiểu mẹ ta đâu:
“Huynh không biết rồi. Mẹ ta… mẹ ta không phải một vị phu nhân quan lại bình thường.”
Nàng cắn nhẹ môi dưới, thấp giọng nói:
“Ông ngoại ta là Tông chủ Thanh Kiếm Tông.”
“Thanh Kiếm Tông?”
Cố Thừa Ngân khẽ nhướng mày.
Hắn có chút ấn tượng với cái tên này. Đây là một trong những tông môn tu tiên nổi danh về kiếm tu tại Đại Lạc.
“Phải.”
Thượng Quan Vân Anh gật đầu, tiếp tục nói:
“Mẹ ta là con gái duy nhất của ông ngoại, từ nhỏ đã tu luyện kiếm đạo, thiên phú cực cao.”
“Bà ấy không hề dựa vào đan dược hay tài nguyên để ép tu vi, mà hoàn toàn dựa vào bản thân tu luyện đến… Trúc Cơ hậu kỳ.”
Trong mắt Cố Thừa Ngân thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Toàn bộ tu vi và kiếm pháp của ta, thật ra đều do mẹ ta dạy.”
“Cho nên… bà ấy quá quen thuộc với khí tức của ta. Muốn giấu được bà ấy… khó lắm.”
Lần này Cố Thừa Ngân hoàn toàn cạn lời.
Thảo nào! Thảo nào!
Lúc mới vào phủ, khi đối diện với vị mỹ phụ nhân có nụ cười ôn hòa ấy, tuy hắn cảm thấy đối phương mang đến cho người ta cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.
Nhưng tận sâu trong lòng, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được một hồi chuông cảnh báo bản năng, khiến hắn vô thức duy trì khoảng cách lễ nghi lớn hơn.
Hóa ra đó không phải ảo giác!
Mà là khí thế của một cường giả Kiếm tu Trúc Cơ hậu kỳ, dù đã cố ý thu liễm mũi nhọn, vẫn không thể hoàn toàn che giấu được!
“Ý muội là…”
Cố Thừa Ngân đưa tay day day huyệt thái dương, cảm thấy sự việc ngày càng trở nên hóc búa.
“Cái khóa bên ngoài… tám chín phần là do phu nhân đích thân khóa?”
“Ngoài bà ấy ra, trong phủ còn ai có thể khóa cửa mà không để hai chúng ta phát hiện? Còn ai… lại làm chuyện này nữa chứ!”
Thượng Quan Vân Anh ôm mặt, giọng nói vừa xấu hổ vừa tức tối:
“Mẹ ta… bà ấy… bà ấy đây là… đây là muốn hủy hoại thanh danh của ta! Trên đời này làm gì có người mẹ nào lại hại con gái mình như vậy chứ!”
Cố Thừa Ngân im lặng một lúc, bỗng hỏi:
“Phu nhân hình như rất quan tâm đến… chuyện đại sự của muội thì phải?”
…


