Chương 61 · 153 chương

Mau nói cho ta biết!

Im lặng.

Một sự im lặng bao trùm vòng tròn ánh sáng nhỏ mờ ảo từ chiếc đèn dầu ở đầu giường.

Chỉ có tiếng thở hơi rối loạn của hai người đan xen vào nhau, khiến khung cảnh mập mờ này càng thêm sống động, khiến tim người ta không khỏi đập nhanh.

Thượng Quan Vân Anh như bị thi triển ảo thuật, cứng đờ tại chỗ. Ráng đỏ trên gò má dưới ánh sáng mờ ảo tựa như những đóa hoa đào đang nở rộ, lan dần xuống vành tai nhỏ nhắn, thậm chí cả chiếc cổ thanh mảnh cũng phủ lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt.

Cố Thừa Ngân tựa vào đầu giường, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.

Một lúc sau, Thượng Quan Vân Anh dường như cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí, bắt đầu cố gắng giải thích:

“Ta… ta chỉ là… muốn đến hỏi thử…”

Nàng nói nhanh như tên bắn, nhưng cũng thi thoảng lắp bắp, hiển nhiên trong lòng đang xấu hổ đến cực điểm.

“Phụ thân… tính tình vốn thận trọng, đôi khi… ừm, quá mức thận trọng. Ta lo… lo huynh và ông ấy… nói chuyện không được vui vẻ, hoặc… ông ấy có điều giấu giếm, không hiểu được thâm ý của Điện hạ, làm lỡ đại sự của Điện hạ…”

Nàng ngẩng đầu, nhanh chóng liếc Cố Thừa Ngân một cái, rồi lập tức cụp mắt xuống, giọng càng thấp hơn, gần như lẩm bẩm:

“Thật sự… không có ý gì khác… chỉ là… chỉ là muốn hỏi kết quả… đúng, chính là như vậy.”

Lời giải thích này, thay vì nói cho Cố Thừa Ngân nghe, chẳng bằng nói rằng nàng đang cố thuyết phục chính mình, cố tìm một lý do miễn cưỡng đứng vững cho chuyến đêm hôm đột ngột này.

Cố Thừa Ngân đưa tay day day mi tâm, cố gắng giữ giọng điệu bình thản:

“Vân Anh à.”

“Đêm hôm khuya khoắt, nam cô quả nữ, muội… lại đêm hôm xông vào khách phòng của ta. Cho dù trong sạch, chuyện này mà truyền ra ngoài…”

Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua gò má đỏ bừng của nàng:

“Cho dù không có ý gì khác, e rằng người khác cũng sẽ cho rằng muội thật sự có ý khác đấy.”

Nghe vậy, Thượng Quan Vân Anh cúi đầu càng thấp hơn, gần như muốn vùi cả mặt vào ngực.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, giọng ấm ức mà cố chấp:

“Ta biết là không hợp quy củ, nhưng mà…”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng gần như quyết tâm được ăn cả ngã về không:

“Đây là nhà ta! Bình thường phía Đông phòng vốn cũng chẳng có mấy người lui tới, ta còn đặc biệt dặn dò rồi, tuyệt đối sẽ không có ai đến gần. Hơn nữa… hơn nữa ta thật sự là muốn biết!”

Nàng tiến lên một bước, dường như muốn đến gần Cố Thừa Ngân hơn một chút để lời nói của mình thêm phần thuyết phục.

Đôi mắt long lanh ánh nước tràn đầy khao khát được biết sự thật nhìn Cố Thừa Ngân đầy khẩn thiết:

“Ta hiểu phụ thân nhất. Ông ấy có thể ngồi vững ở vị trí Hộ Bộ Thượng thư nhiều năm như vậy, dựa vào chính là sự khéo léo và chu toàn ấy.”

“Điện hạ tuy có phần coi trọng ông ấy, nhưng đối với những việc Điện hạ giao phó, ông ấy trước nay luôn đặt sự ổn thỏa lên hàng đầu. Ta thật sự rất lo, không biết ông ấy có lại lấy vài thứ chẳng đau chẳng ngứa ra để đối phó hay không.”

Cố Thừa Ngân nhất thời cứng họng. Hắn nhìn ra sự chân thành trong lời nói của Thượng Quan Vân Anh, cũng hiểu được nỗi lo của nàng.

Thái độ của Thượng Quan Viên trước đó quả thực đã chứng thực phán đoán của nàng.

Chỉ là cách nàng hành động quả thật khiến hắn đau đầu.

Hắn thở dài. Nhìn tình hình này, nếu không cho nàng một câu trả lời, e rằng vị này sẽ không dễ dàng rời đi.

“Thôi được.”

Cố Thừa Ngân phất tay: “Ngươi ngồi xuống trước rồi nói.”

Hắn lại chỉ vào đèn dầu trên bàn: “Hay là ta chỉnh đèn sáng hơn?”

“Đừng!”

Thượng Quan Vân Anh lập tức lên tiếng ngăn lại, giọng rõ ràng mang theo vẻ hoảng hốt:

“Không thể thắp đèn! Nếu bị gia đinh tuần đêm hoặc… hoặc mẹ ta nhìn thấy, ta… ta sẽ không giải thích được!”

Nàng dường như đã nghĩ đến hậu quả đáng sợ nếu bị phát hiện, khiến sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn. Giọng điệu gần như van nài:

“Cứ thế này… cứ thế này nói là được! Ta đảm bảo, ngươi nói xong, ta lập tức đi, tuyệt đối không làm phiền thêm! Thật đấy!”

Cố Thừa Ngân nhìn dáng vẻ căng thẳng đến mức luống cuống của nàng, vừa tức vừa buồn cười.

Vị nữ quan đứng đầu ngày thường đoan trang, chững chạc, vậy mà lại còn có một mặt như thế này.

Cuối cùng hắn vẫn nhượng bộ. Cơ thể hơi ngả về sau, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi nửa tựa vào đầu giường, ra hiệu:

“Được, vậy ngươi ngồi bên giường đi. Ta… nói nhỏ một chút.”

Thượng Quan Vân Anh như được đại xá, lập tức ngồi xuống bên giường.

Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đẹp trong bóng tối càng trở nên sáng ngời, tràn đầy tò mò, chăm chú khóa chặt lấy gương mặt Cố Thừa Ngân.

Ánh mắt chuyên chú ấy như đang nói: Mau nói đi! Ta chuẩn bị xong rồi! Từng chi tiết một cũng không được bỏ sót!

Cố Thừa Ngân nghĩ ngợi một lát, quyết định vẫn nên nói ngắn gọn:

“Thật ra, ta nói chuyện với cha ngươi khá thuận lợi.”

Hắn hạ thấp giọng, đảm bảo chỉ có hai người nghe thấy:

“Cha ngươi đã đồng ý cung cấp chứng cứ quan trọng, toàn lực phối hợp với Điện hạ, hạ bệ một vị Các lão.”

Cố Thừa Ngân nói không nhanh, từng chữ đều rõ ràng.

Nửa câu đầu, Thượng Quan Vân Anh liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên là vậy, phụ thân đúng là kiểu người qua loa cho xong chuyện như thế.

Đồng thời, nàng cũng có chút vui mừng vì quả nhiên Cố Thừa Ngân có cách khiến ông ấy chịu mở miệng.

Nhưng ngay khi hai chữ cuối cùng rõ ràng lọt vào tai nàng.

Thời gian dường như bị nhấn nút tạm dừng.

Mọi biểu cảm trên gương mặt Thượng Quan Vân Anh trong nháy mắt đông cứng.

Đôi mắt sáng ngời của nàng lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng chút một mở lớn, rồi lại mở lớn hơn nữa. Đồng tử co rút, bên trong tràn ngập vẻ chấn kinh khó tin.

Thậm chí nàng còn quên cả hô hấp.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng kinh hô gần như muốn phá tan cổ họng đột nhiên nổ tung trong lồng ngực nàng, mắt thấy sắp bật ra khỏi miệng.

“Ưm!”

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, chút lý trí còn sót lại của Thượng Quan Vân Anh cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Nàng đột ngột giơ cả hai tay lên, bịt chặt miệng mình, cưỡng ép chặn tiếng kêu kinh hãi kia lại!

Động tác mạnh đến mức thậm chí tạo ra một luồng gió nhẹ, lay động màn sa bên đầu giường.

Sự im lặng ấy kéo dài hơn mười nhịp thở.

Mãi đến lúc này, Thượng Quan Vân Anh mới từ từ bỏ tay khỏi miệng, cẩn thận hé ra một chút, dè dặt xác nhận với Cố Thừa Ngân:

“Huynh… vừa rồi huynh nói gì? Ta… ta không nghe rõ… Huynh nói… phụ thân ta đồng ý hợp tác với Điện hạ, muốn… muốn hạ bệ… một vị Các lão?! Là… là vị Các lão trong Nội các đó sao?!”

Giọng nàng tràn ngập cảm giác hoang đường, cứ như đang xác nhận một chuyện hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cố Thừa Ngân gật đầu, khẳng định:

“Không sai, chính là mấy vị Các lão trong Nội các.”

Hắn thuận miệng giải thích lý do mình ở lại:

“Cha ngươi cần chút thời gian để chỉnh lý. Sáng ngày mai, ta sẽ mang những thứ ông ấy chuẩn bị xong về cung để bẩm báo với Điện hạ.”

Thượng Quan Vân Anh hoàn toàn không ngồi yên được nữa.

Nàng bật mình một cái đứng thẳng dậy, đi đi lại lại hai bước trước giường, rồi đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện với Cố Thừa Ngân lần nữa.

Không hề báo trước, nàng lại đột ngột tiến sát tới, gần như áp cả người vào mép giường, đưa tay nắm lấy tay Cố Thừa Ngân!

“Mau nói cho ta biết!”

Thượng Quan Vân Anh hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã vượt quá lễ nghi. Đôi mắt nàng sáng đến kinh người, bên trong bừng bừng ngọn lửa khao khát tìm hiểu.

“Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?! Kể ta nghe chi tiết đi! Ta hiểu cha ta quá rõ rồi! Ông ấy trơn tuột chẳng khác gì cá chạch dưới sông, vừa thấy tình hình không ổn là chuồn nhanh hơn bất kỳ ai!”

“Những chuyện liên quan đến an nguy bản thân và lợi ích căn bản của mình, ông ấy lại càng thận trọng đến mức khiến người ta phải giận sôi!”

“Hạ bệ Các lão? Chuyện này chẳng khác nào chọc thủng trời! Sao ông ấy lại đồng ý được?! Rốt cuộc ngươi đã nói gì với ông ấy? Dùng cách gì vậy?!”

…

Bạn đã đến cuối chương 61.

Không gian đọc của bạn