Chương 53 · 153 chương

Nữ nhi của Thượng thư Bộ Hộ

Phân tích của Cố Thừa Ngân trước mặt La Chiêu đã mở ra một bức tranh đen tối đến mức khiến người ta rùng mình.

Đằng sau những con số tưởng chừng khô khan ấy là mạng lưới rễ cây rộng lớn và đầy tham lam.

Chúng khoác lên mình lớp vỏ hợp pháp, ngày đêm không ngừng hút máu từ cơ thể của đế quốc Đại Lạc.

“Nếu không nghiền nát đám sâu mọt khổng lồ này.” Giọng Cố Thừa Ngân vang lên như một lời phán quyết cuối cùng: “Thì dù chúng ta nghĩ ra bao nhiêu kế sách tăng cường tài chính, kiếm được bao nhiêu vàng bạc đi chăng nữa.”

“Cuối cùng, số tiền ấy vẫn sẽ thông qua những kênh bí mật này, chảy vào túi của chúng.”

“Quốc khố vĩnh viễn cũng không thể lấp đầy.”

La Chiêu ngồi ở chủ vị, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.

Khi điều tra tham nhũng trong vận chuyển đường thủy ở Lạc Đô, nàng đã từng chứng kiến sự đen tối và những mối quan hệ chằng chịt.

Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay tại Thần Đô, dưới mắt thiên tử, vậy mà cũng đã hình thành một mạng lưới to gan đến mức này!

Chẳng trách năm nào quốc khố cũng kêu thiếu hụt, chẳng trách một số khoản ngân sách chuyên dụng vốn phải dư dả lại luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau!

Hóa ra tiền căn bản chưa từng được dùng vào đúng chỗ, mà trong quy trình tinh vi này, đã bị từng tầng từng tầng nuốt chửng!

Một ngọn lửa giận dữ khó lòng kìm nén bùng lên trong lòng La Chiêu, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác bất lực nặng nề cùng áp lực khổng lồ.

Nên ra tay từ đâu?

Chuyện này chỉ cần động đến một mắt xích là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Nếu hành động lỗ mãng, e rằng chưa diệt được đám sâu mọt kia, bản thân nàng đã bị chúng cắn trả trước!

La Chiêu ép mình bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía Cố Thừa Ngân.

Nếu hắn có thể nhìn ra vấn đề, vậy có lẽ cũng có cách phá giải?

“Cố Tổng quản.” Giọng La Chiêu hơi khàn, nhưng vẫn cố duy trì sự bình tĩnh: “Theo ý kiến của ngươi, cục diện này nên phá giải thế nào?”

Cố Thừa Ngân đã sớm đoán được La Chiêu sẽ hỏi hắn, liền bình thản nói:

“Điện hạ, chuyện này liên quan quá lớn tới nhiều kẻ, chắc chắn không thể cứng rắn đối đầu.”

Hắn dừng lại một chút, rồi chuyển giọng:

“Nhưng đương nhiên cũng không thể chẳng làm gì cả. Nếu không, Điện hạ không thể ăn nói với Bệ hạ, vấn đề quốc khố trống rỗng cũng sẽ mãi không có cách giải quyết.”

“Cho nên.” Cố Thừa Ngân ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn La Chiêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

“Cách tốt nhất, không gì bằng giết gà dọa khỉ.”

“Giết gà dọa khỉ?” La Chiêu khẽ nhướng mày.

“Không sai.”

Cố Thừa Ngân gật đầu:

“Chọn ra vài con gà đủ béo, thân phận đủ cao, nhưng vị trí tương đối không quan trọng, hoặc việc chúng sụp đổ sẽ không khiến toàn bộ mạng lưới tan vỡ.”

“Xác thực toàn bộ chứng cứ phạm tội của mấy con gà này, công khai thẩm tra, biến chúng thành án sắt không thể chối cãi, sau đó tịch thu gia sản, toàn bộ sung vào quốc khố!”

“Làm như vậy, thứ nhất, có thể chứng minh với Bệ hạ rằng Điện hạ có năng lực điều tra ra vấn đề, thu hồi tiền tham ô. Hơn nữa còn thực sự làm quốc khố thêm đầy đặn, đủ để ứng phó với lần khảo nghiệm này.”

“Thứ hai, cũng là phát đi lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất tới triều đình và toàn bộ quan lại, đặc biệt là đám sâu mọt kia.”

“Để tự bảo vệ mình, những con còn lại chắc chắn sẽ có hành động. Nhưng chúng chỉ có hai lựa chọn: hoặc bù đắp khoản thiếu hụt, hoặc chủ động nộp lại tiền tham ô.”

Trong mắt Cố Thừa Ngân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói:

“Nếu kẻ nào dám ôm tâm lý may mắn, không chọn bên nào cả, vậy hắn chính là con gà tiếp theo.”

La Chiêu nghe Cố Thừa Ngân phân tích, ánh mắt không ngừng dao động.

Chiến lược này nghe qua quả thực ổn thỏa hơn nhiều so với việc toàn diện khai chiến, đồng thời cũng có tính khả thi cao hơn.

Dùng thủ đoạn quyết đoán đánh vào một số ít, chấn nhiếp phần lớn, vừa thể hiện uy thế và thành quả, lại tránh rơi vào vũng lầy đối đầu toàn diện.

“Vậy con gà này…” La Chiêu hỏi tiếp: “Nên chọn thế nào?”

Đây mới chính là phần khó nhất.

Có thể làm quan ở Thần Đô, ai nấy đều tinh ranh như quỷ, huống chi giữa bọn chúng còn có quan hệ trên dưới móc nối, che chở lẫn nhau.

Muốn tóm được điểm yếu của chúng, đồng thời bảo đảm có thể tung một đòn chí mạng, không để chúng lật lại vụ án, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Cố Thừa Ngân đưa tay chỉ vào chồng sổ sách chất cao như núi:

“Manh mối nằm ngay trong những sổ sách này.”

“Chỉ cần lần theo những dòng tiền bất hợp lý, truy xét đến cùng, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được điểm đột phá. Sau đó lần theo manh mối, tự nhiên có thể kéo ra cả một chuỗi đứng đằng sau.”

Hắn đổi giọng, nhìn về phía La Chiêu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét:

“Có điều, nếu muốn nhanh nhất và chính xác nhất tìm ra con gà béo thích hợp, cách tốt nhất là tìm một người trong nội bộ để hỏi.”

“Người trong nội bộ?” Ánh mắt La Chiêu khựng lại.

“Đúng, người trong nội bộ.” Cố Thừa Ngân gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén: “Một người hiểu rõ quy tắc của trò chơi, thậm chí còn từng tham gia vào đó.”

Hắn hơi ngừng lại, rồi chậm rãi thốt ra một cái tên:

“Ví dụ như Hộ bộ Thượng thư, Thượng Quan Viên?”

“Bất kỳ quy trình nào, chỉ cần liên quan đến tiền bạc, tuyệt đối không thể tránh khỏi vị tổng quản sổ sách này.”

“Hơn nữa, nếu không có sự tham gia của ông ta, những sổ sách này cũng không thể được làm hoàn hảo đến như vậy.”

Cố Thừa Ngân nhìn La Chiêu, bình thản hỏi:

“Điện hạ, quan hệ giữa người và vị Thượng thư đại nhân này thế nào? Có thể từ chỗ ông ta mở ra một lỗ hổng không?”

Nghe đến cái tên Thượng Quan Viên, thần sắc La Chiêu trở nên có chút vi diệu.

Nàng không lập tức trả lời câu hỏi của Cố Thừa Ngân, mà chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Thượng Quan Vân Anh đang đứng hầu bên cạnh.

Cố Thừa Ngân thuận theo ánh mắt của La Chiêu, cũng nhìn về phía Thượng Quan Vân Anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Đúng lúc này, giọng La Chiêu vang lên, mang theo một ý vị kỳ lạ:

“Quan hệ sao? Cũng được.”

Nàng dừng lại một chút, nhìn Thượng Quan Vân Anh rồi chậm rãi bổ sung:

“Dù sao thì, nữ quan đứng đầu bên cạnh ta…”

“Là con gái ruột của Thượng Quan Viên.”

Hả?!

Đồng tử Cố Thừa Ngân co rút dữ dội ngay khoảnh khắc nghe thấy câu này!

Hắn đột ngột quay đầu nhìn Thượng Quan Vân Anh, như thể đây là lần đầu tiên thực sự biết về nàng.

Thượng Quan Vân Anh là con gái của Hộ bộ Thượng thư Thượng Quan Viên?!

Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng Thượng Quan Vân Anh là nữ quan do Nội vụ phủ tự mình bồi dưỡng, nhiều lắm là có chút năng lực và hậu thuẫn.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lại là con gái ruột của vị Hộ bộ Thượng thư nắm trong tay tiền bạc và lương thực của cả thiên hạ!

Đường đường là con gái Thượng thư, tại sao lại vào cung làm một nữ quan hầu hạ người khác?

Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường!

Trừ phi…

Trong đầu Cố Thừa Ngân lập tức lóe lên vô số suy nghĩ.

Liên hôn chính trị? Giám sát, khống chế? Hay một sự sắp đặt hoặc giao dịch đặc biệt nào đó?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không có bối cảnh đặc biệt, nàng cũng không thể nào đảm nhiệm vị trí nữ quan đứng đầu.

Bầu không khí trong điện, vì câu nói của La Chiêu, một lần nữa trở nên kỳ lạ và đầy vi diệu.

Bàn tính trong lòng Cố Thừa Ngân bắt đầu xoay chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Thượng Quan Vân Anh là con gái của Thượng Quan Viên. Tin tức đột ngột này có lẽ sẽ trở thành một lối đột phá mà không ai ngờ tới!

Trong Minh Lý điện, ánh nến chập chờn, soi rõ thần sắc khác nhau của ba người.

Ánh mắt La Chiêu một lần nữa rơi xuống chồng sổ sách chất cao như núi, giữa mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đang nhanh chóng cân nhắc.

Im lặng một lúc, La Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt khôi phục vẻ quyết đoán và sắc bén.

“Thời gian cấp bách.” Nàng lên tiếng với giọng điệu mang theo mệnh lệnh: “Số sổ sách còn lại, ta sẽ làm theo lời Cố chủ sự, cẩn thận kiểm tra, sắp xếp lại toàn bộ manh mối.”

“Hai người các ngươi lập tức xuất cung, đến Thượng Thư phủ một chuyến, bái kiến Thượng Quan Viên.”

“Không cần vòng vo, cứ nói thẳng ý định của ta cho ông ta biết. Trước tiên xem thử… thái độ của ông ta thế nào.”

…

Bạn đã đến cuối chương 53.

Không gian đọc của bạn