Chương 51 · 153 chương

Thiếu hụt

Thượng Quan Vân Anh bưng theo một ấm tử sa vẫn còn ấm cùng chén trà thơm, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua Minh Lý Điện.

Ánh mắt nàng lập tức khóa chặt lấy bóng dáng người đàn ông đang yên lặng cúi mình trước án thư ở một góc điện.

Thượng Quan Vân Anh khẽ bước chậm lại, cố gắng không quấy rầy đám cung nhân đang cẩn thận sắp xếp sổ sách xung quanh, lặng lẽ đi đến bên án thư của Cố Thừa Ngân.

Nàng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt ấm tử sa cùng chén sứ trắng vào chỗ trống nơi góc bàn.

Từ miệng ấm tỏa ra hương trà thoang thoảng. Đây là Linh Vụ trà nàng đặc biệt chuẩn bị, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí.

Làm xong những việc này, nàng mới hơi cúi người, ghé lại gần, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy khẽ gọi:

“Cố đại nhân.”

Cố Thừa Ngân lúc này đang chìm đắm trong những con số của sổ sách, suy ngẫm về vài chỗ rõ ràng có điểm bất thường. Bị tiếng gọi nhẹ ngay bên cạnh làm kinh động, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh xắn đang cười tươi của Thượng Quan Vân Anh.

Đôi mắt nàng sáng ngời, tựa như có ánh sao rơi vào trong đó, khóe môi cong lên cũng sinh động hơn thường ngày rất nhiều.

Bởi khoảng cách quá gần, thậm chí hắn còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt toát ra trên người nàng.

Cố Thừa Ngân hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói:

“Là muội à, nhìn bộ dạng của muội thế này, chẳng khác nào vừa đi dạo chơi nơi ngoại thành về đấy.”

Bị hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt Thượng Quan Vân Anh càng rạng rỡ hơn, sắc đỏ trên gò má cũng càng rõ ràng.

Nàng cũng chẳng câu nệ, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh án thư, khẽ nói:

“Nhờ phúc của Điện hạ, bên Hộ Bộ tuy gây khó dễ không ít, nhưng cuối cùng vẫn không dám công khai chống lệnh. Về cơ bản, toàn bộ sổ sách đều đã được chuyển tới đây hết rồi.”

Dừng một chút, nàng chân thành nhìn Cố Thừa Ngân, giọng nói cũng hạ thấp, mang theo sự cảm kích xuất phát từ tận đáy lòng: “Trên triều hôm nay, thật sự cảm ơn huynh đã ra mặt.”

Cố Thừa Ngân chẳng mấy để tâm, chỉ đơn giản phủi tay: “Vốn là việc thuộc phận sự của ta. Huống hồ, ta đã đồng ý với cô thì đương nhiên sẽ làm.”

Nghe vậy, vẻ cảm kích trong mắt Thượng Quan Vân Anh càng đậm hơn, nhưng ngay sau đó lại lóe lên một tia tò mò và dò xét.

Nàng hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: “Ta vẫn còn một chuyện chưa hiểu, không biết có nên nói hay không.”

“Cứ nói đi.”

“Sáng nay trên triều, lúc điện hạ đối phó với lời luận tội…” Thượng Quan Vân Anh cân nhắc câu chữ, “đặc biệt là phản ứng sau đó của người, hoàn toàn khác với tác phong thường ngày của điện hạ.”

Nàng quan sát biểu cảm của Cố Thừa Ngân, cẩn thận nói tiếp: “Tính tình điện hạ cương nghị. Nếu là trước đây, đối mặt với những lời lẽ vô lý của Nhị hoàng tử, cho dù không trực tiếp phản bác ngay tại chỗ, cũng tuyệt đối không lựa chọn trì hoãn hay phớt lờ như vậy.”

Nàng cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Nhưng hôm nay lại giống như… đã có người chỉ điểm từ trước vậy.”

Nói xong, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Cố Thừa Ngân, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Thực ra trong lòng nàng đã chắc chắn đến bảy tám phần, nhưng nàng vẫn muốn chính miệng người đàn ông này thừa nhận.

Cố Thừa Ngân nhìn vẻ nghiêm túc pha lẫn mong đợi trên gương mặt nàng, cảm thấy khá thú vị.

Hắn cũng không che giấu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Vân Anh, thẳng thắn thừa nhận: “Phải, là ta.”

Dù đã sớm đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Cố Thừa Ngân thừa nhận, đôi mắt Thượng Quan Vân Anh vẫn lập tức sáng lên!

Một cảm giác quả nhiên là vậy lập tức dâng lên trong lòng nàng, trên mặt càng nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ta biết ngay mà! Quả nhiên người đó là huynh!”

Giọng nàng mang theo chút phấn khích không sao kìm nén được.

Cố Thừa Ngân bị lời khen không chút che giấu của nàng làm cho bật cười, lắc đầu nói:

“Muội quá lời rồi. Chủ yếu vẫn là bản thân điện hạ lợi hại.”

“Không, là do huynh quá khiêm tốn ý!”

Thượng Quan Vân Anh còn định nói tiếp, muốn bày tỏ sự kích động trong lòng, nhưng đúng lúc ấy.

“Khụ.”

Một tiếng ho không nặng không nhẹ, nhưng mang theo uy nghi tự nhiên, đột nhiên truyền tới từ nơi không xa.

Trong nháy mắt, bầu không khí giữa góc phòng bị phá tan. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Vân Anh lập tức cứng đờ.

Cả người nàng giống như chú thỏ bị giật mình, bật mình khỏi chiếc ghế, nhanh chóng xoay người, cúi đầu hành lễ. Động tác liền mạch, không chút do dự.

Cố Thừa Ngân cũng lập tức nghiêm sắc mặt, đặt cây bút trong tay xuống, điềm nhiên đứng dậy, xoay người về phía phát ra tiếng ho rồi cúi người hành lễ.

Chỉ thấy ở phía chủ vị trong đại điện, La Chiêu chẳng biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.

Trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua Thượng Quan Vân Anh đang cúi đầu, rồi dừng lại trên người Cố Thừa Ngân trong thoáng chốc.

Sau đó nàng thu hồi ánh mắt, tựa như hai người họ chẳng qua chỉ là một phần trong phông nền đầy những sổ sách của đại điện, cứ thế đi thẳng đến chiếc ghế tử đàn rộng lớn ở chủ vị rồi tao nhã ngồi xuống.

Những người hầu vốn còn đang tất bật sắp xếp sổ sách trong điện lúc này đã sớm nín thở im lặng, không dám phát ra tiếng động.

“Sổ sách đều đã chuyển tới rồi?”

Giọng La Chiêu vang lên, bình thản không gợn sóng, không nghe ra vui giận, chỉ như đang thuận miệng hỏi một câu công việc.

Thượng Quan Vân Anh vội đáp: “Bẩm điện hạ, sổ sách và hồ sơ của Hộ Bộ trong mười năm gần đây về cơ bản đã được chuyển tới, hiện đang kiểm kê phân loại. Chỉ là số lượng quá lớn, lại lộn xộn, muốn hoàn toàn sắp xếp rõ ràng vẫn cần thêm thời gian.”

Lúc này ánh mắt La Chiêu mới chậm rãi quét qua những rương gỗ và sổ sách chất cao như núi trong điện, khẽ cau mày đến mức gần như không thể nhận ra.

Đây quả thực là một công việc khổng lồ.

Hôm nay nàng tới vốn chỉ muốn xem tiến độ, trong lòng thực ra cũng chẳng trông mong có thể lập tức phát hiện được điều gì.

Suy cho cùng, Cố Thừa Ngân đã xem được bao lâu?

La Chiêu thuận miệng hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Vốn chỉ là một câu hỏi không mang nhiều kỳ vọng.

Thế nhưng điều khiến cả La Chiêu lẫn Thượng Quan Vân Anh ngạc nhiên là sau khi hành lễ, Cố Thừa Ngân đã một lần nữa ngồi về vị trí của mình.

Nghe La Chiêu hỏi, hắn không lập tức trả lời.

Mà đưa tay, từ đống sổ sách trước mặt rút ra một quyển sổ mỏng đã ngả vàng.

Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn La Chiêu đang ngồi trên chủ vị với vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt mang theo phần nghiêm trọng hiếm thấy.

“Điện hạ.”

Giọng Cố Thừa Ngân vô cùng rõ ràng, vang vọng trong đại điện tĩnh lặng.

“Thần quả thực đã phát hiện một vài manh mối đáng chú ý. Tuy chỉ là nhìn thấy một góc của cả bức tranh, chưa thể biết được toàn bộ, nhưng những đường nét bên trong… đã cho thấy sự nghiêm trọng của nó rồi.”

Hắn dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa sổ thô ráp, tựa như đang cân nhắc sức ảnh hưởng của nó.

“Nhưng trước khi thần nói ra những phát hiện này…”

Ánh mắt Cố Thừa Ngân chợt trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào La Chiêu, từng chữ từng câu nói:

“Thần còn vài lời muốn nói, xin điện hạ cho phép.”

La Chiêu nhìn Cố Thừa Ngân đầy kỳ lạ.

Điều gì mà còn cần nàng phải cho phép mới có thể nói ra?

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thừa Ngân, La Chiêu cũng nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

Nàng khẽ nói: “Được.”

“Đa tạ điện hạ.”

Cố Thừa Ngân hành lễ tạ ơn, sau đó trầm giọng nói:

“Điện hạ, quyển sổ trong tay thần, nếu không đặt lên cân, chẳng nổi ba lạng.”

“Nhưng nếu đặt lên cân…”

Giọng Cố Thừa Ngân đột nhiên trầm xuống, mang theo cảm giác áp lực như một tai họa sắp giáng xuống:

“Hàng vạn cân cũng chưa chắc đủ.”

“Ngài… thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

…

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn